Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

Video nóng: TỪ QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ, TỔNG THỐNG SERBIA ALEKSANDAR VUCIC THÁCH THỨC ZELENSKY CÙNG EU!

 
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trên Quảng trường Đỏ

Từ Quảng trường Đỏ, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ghi âm bài phát biểu thách thức Zelensky - kẻ công khai đe doạ "không đảm bảo an ninh" cho các thành viên EU đến dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Phát xít Đức. Ông Aleksandar Vucic cũng thách thức Liên minh châu Âu (EU), nơi đã đưa ra Lệnh cấm các thành viên của mình đến dự buổi Lễ này. Trong video, ông Vucic tuyên bố rằng ông không quan tâm đến phản ứng của các nước khác đối với chuyến thăm Nga của ông.

Mời xem video clip ông Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu trên Quảng trường Đỏ:

Người đứng đầu nhà nước nói thêm rằng ông không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai ở Ukraina, ở Tallinn, Riga, Vilnius hay các thủ đô châu Âu khác, vì ông không được bầu ở đó mà là ở Serbia.

Nhắc đến thủ đô của các nước cộng hòa Baltic, Aleksandar Vucic chỉ ra thực tế là họ đã đóng cửa không phận đối với máy bay của ông, gây trở ngại cho tổng thống Serbia tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow. Vì lý do này, ông phải thay đổi lộ trình và bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia và Azerbaijan.

"Phải mất nhiều thời gian hơn để đến Yalta so với Churchill, Roosevelt và Stalin – nhưng đó là thời đại chúng ta đang sống"- Tổng thống Serbia lưu ý một cách mỉa mai.

"Và trước hết tôi muốn nói rằng: mặc dù tôi biết rằng bất kể tôi làm gì, tôi sẽ luôn là người phải chịu trách nhiệm – bởi vì sẽ có những người nói rằng chúng ta đã từ bỏ con đường ủng hộ châu Âu – tôi muốn cảm ơn những người trung thành với Tổ quốc và tôn trọng công việc của tôi,"- nhà lãnh đạo Serbia phát biểu.

Ông nói thêm rằng Belgrade sẽ không từ bỏ con đường hội nhập châu Âu.

"Nếu họ muốn trừng phạt ai thì hãy để họ trừng phạt tôi", - đây là cách Vucic kết thúc bài phát biểu của mình.

Trước đó, giới lãnh đạo EU đã cảnh báo ông không nên đến Moscow để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Cùng lúc đó, tổng thống Serbia bị đe dọa sẽ phải chịu “hậu quả” nếu ông không tuân thủ.

Máy bay chở Aleksandar Vucic khởi hành đến Moscow vào khoảng 12:30 giờ Moscow ngày 7 tháng 5. Trên đường đi, máy bay của nhà lãnh đạo Serbia đã hạ cánh ở Baku. Theo nguồn tin của TASS, việc hạ cánh đã được lên kế hoạch: máy bay cần tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, truyền thông Serbia trích dẫn các hoạt động quân sự trên không phận là lý do buộc phải dừng hoạt động, đặc biệt là hoạt động của các hệ thống phòng không của Nga.

Một ngày trước đó, chính quyền Litva và Latvia đã cấm máy bay của Vucic sử dụng không phận của họ để bay tới Moscow. Theo báo cáo của ấn phẩm Vechernie Novosti, lệnh cấm ở Litva được giải thích bằng những khoảnh khắc “nhạy cảm về mặt kỹ thuật và ngoại giao”, và ở Latvia – bằng “sự nhạy cảm về mặt chính trị liên quan đến mục đích của chuyến bay”.

Cũng trong ngày 07 và 08/5/2025, các vị nguyên thủ nhiều quốc gia đã đến Moskva chuẩn bị cho 80 năm Lễ mừng Chiến thắng Phát xít Đức. Đó là các vị Robert Fico - Thủ tướng Slovakia; Tô Lâm - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Miguel Díaz-Canel - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba ....

29 lãnh đạo quốc tế sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Moskva ngày 9/5, trong đó có lãnh đạo Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Cuba, Brazil, Palestine, cùng một số nước thuộc khối SNG và các quốc gia châu Phi.

Các đơn vị quân đội từ 13 quốc gia sẽ tham gia diễu hành cùng quân đội Nga, gồm Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Điểm đáng chú ý nhất trong đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ
    07:14 09.05.2025
    https://kevesko.vn/20250509/diem-dang-chu-y-nhat-trong-doi-thoai-quoc-phong-viet-my-36020767.html

    Sáng 8/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông John Noh, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13.
    Đáng chú ý, Việt Nam bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên đã ký kết biên bản đối thoại chính sách quốc phòng và trao hồ sơ kỷ vật chiến tranh.
    Việt- Mỹ tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 13
    Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.
    Trên cơ sở các văn kiện và thỏa thuận đã ký kết, cùng với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, mang lại kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y; và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).
    Một điểm sáng trong quan hệ hai nước được Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đặc biệt nhấn mạnh là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh – lĩnh vực mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc và nhận được cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo cấp cao hai bên.
    Phía Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ vừa công bố khoản viện trợ mới trị giá 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực này từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD.
    Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tiếp tục được mở rộng.
    Hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA) được hai bên triển khai hiệu quả. Kể từ cuộc Đối thoại lần trước, hai bên đã phối hợp thực hiện 4 đợt khai quật hỗn hợp và đơn phương, trao trả 8 hòm hài cốt được cho là có liên quan đến quân nhân Hoa Kỳ.
    Từ tháng 8/2024 đến nay, với sự hỗ trợ của Đại học Harvard (Hoa Kỳ), hai nước đã phối hợp trao trả 43 bộ hồ sơ kỷ vật liên quan đến các cựu chiến binh và liệt sĩ Việt Nam cho thân nhân và các tổ chức liên quan tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam muốn Mỹ tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh
      Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế tham vấn - đối thoại hiện có, hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình LHQ, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc phòng đa phương.
      Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng hoan nghênh việc quân nhân Hoa Kỳ sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham gia Lớp quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.
      Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Thượng tướng Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn các hoạt động hợp tác tiếp tục được triển khai theo đúng lộ trình đã thống nhất.
      Ông cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về mô hình hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực giàu tính nhân văn này, từ đó góp phần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển”.
      Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; đồng thời kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.
      Liên quan đến vấn đề Biển Đông, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) theo hướng thực chất, hiệu quả.
      Việt – Mỹ ký kết biên bản đối thoại quốc phòng
      Phát biểu tại đối thoại, ông John Noh đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và cho biết Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển.
      Nhắc lại cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hồi tháng 2/2025, ông John Noh cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với một nước Việt Nam hùng cường, độc lập.
      Ông cũng nhắc lại Hoa Kỳ đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là trong khắc phục hậu quả chiến tranh và hoạt động MIA – những lĩnh vực thể hiện thiện chí, cam kết thúc đẩy hợp tác hòa bình và bền vững với Việt Nam.
      Ông John Noh mong muốn hai bên sẽ tích cực triển khai các nội dung trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng (ký tháng 9/2024), đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
      Kết thúc đối thoại, hai bên đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13 và bàn giao Hồ sơ kỷ vật chiến tranh.
      Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi người đồng cấp Hoa Kỳ, trong đó đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ ủng hộ, thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho đàm phán thương mại và thuế quan phù hợp với lợi ích của cả hai nước.

      Xóa
  2. Nơi “nhím sắt” chặn đứng xe tăng: chiến công của người Việt dưới bầu trời Matxcơva
    05:40 09.05.2025
    https://kevesko.vn/20250509/noi-nhim-sat-chan-dung-xe-tang-chien-cong-cua-nguoi-viet-duoi-bau-troi-matxcova-35786549.html

    Trên Xa lộ Leningradsky, ngay cửa ngõ thành phố, dựng lên một tượng đài lạ thường: ba ngôi sao lồng ghép bằng thép, biểu tượng cho tuyến phòng thủ kiên cố mà quân đội Phát xít Đức không thể vượt qua vào mùa đông năm 1941.
    Chính ở nơi đây, khoác vai bên những người lính Xô Viết, năm chiến sĩ quốc tế Việt Nam đã hy sinh oanh liệt — Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chát, Lý Anh Tao, Vương Thúc Tinh và Lý Phú San, người lính Việt Nam duy nhất sống đến ngày Chiến thắng Vĩ đại (ngày 9 tháng 5 năm 1945). Họ đến Liên Xô vào năm 1938 theo lời giới thiệu của lãnh tụ Hồ Chí Minh để học tập, nhưng ngay ngày đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, họ tình nguyện khoác lên mình bộ quân phục Hồng Quân. Cuộc đời họ được bao phủ bằng tên giả và thiếu ảnh tư liệu — mọi bí mật đều nhằm bảo vệ thân phận, bởi hầu hết đều xuất thân từ các gia đình cách mạng Việt Nam.
    Hy sinh anh dũng ngay trên chiến trường Matxcơva, các chiến sĩ đã được truy tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng Nhất. Vào tháng 8 năm 2024, hơn 80 năm sau, chiến công của họ được khắc ghi vĩnh cửu qua tượng đài tại Công viên tưởng niệm “Patriot” của Bộ Quốc phòng Nga. Tác phẩm điêu khắc khắc họa những người lính Việt trong trang phục Hồng Quân, sẵn sàng xung phong — biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần quốc tế và ký ức bất tử.
    Hôm nay, khi ngắm nhìn những “nhím sắt” bằng kim loại lạnh lẽo, chúng ta dành một phút tưởng niệm những chiến sĩ Việt đã sát cánh nơi đây. Ở tuyến phòng thủ không thể vượt qua ấy, người Việt cũng góp phần giữ vững bức tường thép trước quân phát xít. Tên tuổi họ đã ghi dấu trong lịch sử Chiến thắng Vĩ đại. Vĩnh hằng là niềm tự hào và sự tri ân.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu chiến tranh nghĩa là chiến thắng
    06:14 09.05.2025
    https://kevesko.vn/20250509/neu-chien-tranh-nghia-la-chien-thang-35756299.html

    Vào ngày 9 tháng 5, nước Nga kỷ niệm lễ hội lớn – Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống nước Đức phát-xít những năm 1941-1945. Trong những năm chiến tranh đó, đội ngũ Hồng quân gồm 34 triệu rưỡi người hoặc theo lệnh triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc xung phong tình nguyện.
    1/3 số này đã hiến dâng mạng sống của mình vì Chiến thắng. Chúng ta tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tri ân những người tiếp tục phục vụ trong quân ngũ sau ngày Chiến thắng. Bao gồm cả ở Việt Nam.
    Ví dụ, phi công Sergei Somov. Ông đã thực hiện 118 chuyến xuất kích chiến đấu trên các mặt trận của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Từ năm 1960, ông bắt đầu lái những chiếc máy bay vận tải quân sự và trực thăng đầu tiên do Liên Xô cung cấp cho Việt Nam DCCH. Chuyên chở vật tư quân sự và thuốc men cho Mặt trận Lào yêu nước, đưa thương binh từ Lào sang Việt Nam điều trị. Viên phi công Nga còn có dịp đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hạ Long và ông là người thầy dạy thuật lái cho khoá phi công Việt Nam đầu tiên.
    Thiếu tướng Grigory Belov bắt đầu nghĩa vụ quân sự ở tuổi hai mươi, vào năm 1938, là học viên trường Biên phòng. Khi quân phát-xít tấn công đất nước Xô-viết, Grigory Belov được tốt nghiệp sớm với quân hàm trung úy và nhận lệnh đến Mặt trận phía Tây. Từ vị trí chỉ huy đại đội, đến tiểu đoàn trưởng, khi chiến tranh kết thúc ông đã là phó chỉ huy trung đoàn. Sau chiến tranh, ông theo học tại Học viện Quân sự, chỉ huy trung đoàn, rồi sư đoàn. Tại Việt Nam, từ tháng 7 năm 1965 đến tháng 7 năm 1967, Grigory Belov là cán bộ cao cấp của Nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô. Với sự tham gia của ông, Việt Nam đã thành lập 8 trung đoàn tên lửa phòng không và 2 trung đoàn không quân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Mùa xuân năm 1966, tướng Belov đã giới thiệu với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà quân sự Việt Nam Võ Nguyên Giáp những hiệu quả của việc bắn tên lửa, đó là những quả "Katyusha mini" từng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bọn phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Thứ vũ khí sấm sét này sau đó được chuyển giao cho các đơn vị của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Grigory Belov đã được gặp và trò chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh bảy lần và một hôm được lãnh tụ Việt Nam mời đến nhà dùng bữa tối. Khi vị tướng Liên Xô trở về Matxcơva vào năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng ông Huân chương Lao động hạng Nhất và khẩu súng lục "Smith & Wesson" có khắc tên cá nhân, hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Trung ương của Lực lượng vũ trang Nga.
    Từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 4 năm 1969, Tham mưu trưởng Nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam là Đại tá Boris Voronov. Ông tròn 20 tuổi khi đất nước Xô-viết bị bọn Đức Quốc xã tấn công. Ngay khi chiến tranh nổ ra, ông tốt nghiệp trường Pháo binh Leningrad và được bổ nhiệm làm trung đội trưởng trong trung đoàn pháo. Ông đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, bị thương nặng ba lần và bị chấn thương vì sức ép bom đạn hai lần. Ông đón mốc kết thúc chiến tranh ở Berlin với quân hàm thiếu tá. Sau khi tốt nghiệp Học viện Pháo binh, ông được phân công chỉ huy trung đoàn tên lửa phòng không, sau đó là một trong những Trưởng phòng Tác chiến thuộc Bộ tư lệnh Phòng không Quân khu Matxcơva. Với cương vị này, ông được điều động đến Việt Nam và được trao tặng Huân chương Quân công vì những đóng góp xuất sắc của ông trong quá trình phục vụ ở nước bạn. Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Matxcơva, tiền thân của Sputnik ngày nay, Boris Voronov đặc biệt lưu ý rằng trong Chiến tranh Triều Tiên, cứ 750 phi vụ thì Không lực Hoa Kỳ mất 1 máy bay. Còn ở Việt Nam, tỷ lệ tổn thất của Không lực Hoa Kỳ là là 1 máy bay cho 60 phi vụ. Tổng cộng, các hệ thống tên lửa phòng không mà Matxcơva cung cấp cho Hà Nội đã bắn hạ 1.293 máy bay Mỹ, trong đó có 54 chiếc "pháo đài bay" B-52.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưởng Nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô cho các sư đoàn kỹ thuật tên lửa-phòng không của Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 9 năm 1967 đến tháng 8 năm 1968 là Đại tá Anatoly Moiseyev. Đối với ông, hành trình binh nghiệp bắt đầu từ năm 17 tuổi, vào năm 1943, hai năm sau khi bắt đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (22 tháng 6 năm 1941).Từ đó cho đến khi chiến tranh kết thúc, ông tại ngũ với vị trí pháo thủ phòng không ở Phương diện quân Belorussia. Sau Chiến thắng, theo học và tốt nghiệp trường Pháo Phòng không, ông tiếp tục phục vụ với chức vụ phó chỉ huy sư đoàn kỹ thuật vũ khí tên lửa. Tại Việt Nam, từ tháng 9 năm 1967, ông lãnh đạo nhóm cải tiến kỹ thuật của hệ thống tên lửa phòng không Xô-viết. Nhu cầu cải tiến này đặt ra sau khi người Mỹ sử dụng tên lửa "Shrike", có khả năng phá hủy các hệ thống phóng bằng cách chặn bắt chùm tia của tên lửa được phóng đi Những chỉnh sửa với tên lửa Xô-viết ở Việt Nam đã được hoàn thành trong cực ngắn và đã đạt thành công rõ rệt, Đại tá Moiseyev cho biết.
      Trung tướng Mark Vorobyov xác nhận rằng các chỉnh sửa nâng chất lượng của hệ thống tên lửa phòng không lên tầm xuất sắc đã được thực hiện trong điều kiện chiến đấu. Mùa hè năm 1941, vài ngày trước khi bắt đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, ông tốt nghiệp trường Pháo Phòng không - lúc đó ông mới 20 tuổi. Ngay từ tháng đầu tiên của cuộc chiến, Mark Vorobyov đã có mặt ở tiền tuyến, đảm trách vị trí chỉ huy trung đội hỏa lực, đội pháo binh rồi phó chỉ huy trung đoàn pháo phòng không. Sau Chiến thắng, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Vô tuyến Pháo binh, ông phục vụ tại Quân khu Phòng không Matxcơva với tư cách là chỉ huy trung đoàn, sau đó là chỉ huy quân đoàn của Lực lượng Phòng không Đặc nhiệm. Từ cương vị này, ông được cử sang Việt Nam công tác. Trong một cuộc phỏng vấn của Đài phát thanh Matxcơva tiền thân của Sputnik hiện nay, ông lưu ý rằng các hệ thống được cải tiến có khả năng bắn hạ mọi loại máy bay Mỹ trong những điều kiện phức tạp nhất. Điều này đã chứng tỏ rõ ràng trong cuộc đẩy lùi cuộc tập kích “Giáng sinh” vào thủ đô Hà Nội. Trong 134 lần khai hoả, đã bắn hạ được 31 máy bay ném bom chiến lược "B-52" khét tiếng là "pháo đài bay" của Không lực Hoa Kỳ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại rằng “Nếu không có chiến thắng của lực lượng tên lửa phòng không tiêu diệt "B-52" Mỹ ở Hà Nội, thì cuộc đàm phán ở Paris sẽ kéo dài và có thể không ký kết được Hiệp định. Như vậy, chiến thắng của lực lượng tên lửa-phòng không không chỉ là chiến thắng về quân sự mà còn là chiến thắng về chính trị". Trung tướng Mark Vorobyov đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị.
      Đối với Đại tá Alexei Belov, Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến thứ ba trong cuộc đời ông. Năm 1942 vừa 18 tuổi ông được triệu tập gia nhập quân đội Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp trường Pháo Phòng không, ông phục vụ với vị trí chỉ huy khẩu đội trong sư đoàn phòng không thuộc Hạm đội Phương Bắc. Sáu tháng trước khi chiến tranh với nước Đức phát-xít kết thúc, ông nhận lệnh đi phục vụ ở Viễn Đông. Tháng 8 năm 1945, đang là chỉ huy sư đoàn phòng không, ông đã tham gia đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật Bản. Sau chiến tranh với Nhật Bản, ông phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương, và từ năm 1960, ông là chỉ huy của trung đoàn tên lửa phòng không. Sang Việt Nam, từ tháng 9 năm 1967 đến tháng 8 năm 1968, ông là thành viên cao cấp của Nhóm chuyên gia Liên Xô thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không số 278 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam.

      Xóa
    2. Chiến tranh Việt Nam cũng là cuộc chiến thứ ba trong cuộc đời của Thiếu tướng Alexandr Stuchilov. Ông đứng trong hàng ngũ Quân đội Liên Xô từ khi 18 tuổi, năm 1938. Trước cuộc chiến tranh chống phát xít, ông đã tham gia cuộc chiến Liên Xô-Phần Lan. Trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, ông là tiểu đoàn trưởng và tham mưu trưởng trung đoàn xạ kích ở Mặt trận Leningrad. Sau Chiến thắng, ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Frunze và Học viện Phòng không. Ông từng giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng sư đoàn và Tham mưu trưởng quân đoàn phòng không. Phục vụ tại Việt Nam từ tháng 8 năm 1968 đến tháng 12 năm 1969, ông là thành viên cao cấp của Nhóm chuyên gia phòng không Xô-viết. Thiếu tướng Alexandr Stuchilov đã được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất của Việt Nam.
      Trận chiến tên lửa đầu tiên ở Việt Nam đã do các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại – các Thiếu tá Boris Mozhaev và Fedor Ilyinykh tiến hành. Ngày 24 tháng 7 năm 1965, các sĩ quan Liên Xô này đã điều khiển tên lửa bắn rơi 3 máy bay Mỹ mang bom vào oanh tạc Hà Nội. Kể từ đó, mốc trận đầu đánh thắng này đã được kỷ niệm ở Việt Nam như lễ hội của Lực lượng tên lửa-phòng không.
      Một thành viên cấp cao trong Nhóm chuyên gia tên lửa phòng không Liên Xô của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ông Mikhail Fesenko, đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát-xít Đức. Những năm 1943-1945, là một phi công, ông đã thực hiện 112 phi vụ chiến đấu trên máy bay cường kích và tham gia hàng chục trận không chiến với máy bay Đức.
      Ông Ivan Lonin từng là một sĩ quan tình báo tuyến đầu trong cuộc chiến tranh chống bọn phát xít. Kinh nghiệm nghề nghiệp đặc biệt này cũng hữu ích với ông trong Chiến tranh Việt Nam. Với hai năm ở Việt Nam, qua những chuyến công tác liên tục đi khắp nước Cộng hòa, chuyên gia Ivan Lonin đã giúp các đồng nghiệp người Việt phân tích thông tin tình báo mà họ nhận được.
      “Tôi đã học tiếng Việt ở đó và nói tiếng Việt trôi chảy. Tôi luôn nhớ những người Việt Nam đã bảo vệ chuyên gia Liên Xô chúng tôi cẩn thận như thế nào. Và khi tôi bị thương, phải vào Bệnh viện Quân y ở Hà Nội, bác sĩ Lương đã ân cần chăm sóc tôi rất kỹ cho đến khi tôi khỏe lại", Đại tá-cựu chiến binh hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn của Đài phát thanh Matxcơva.

      Trong số các thành viên Nhóm chuyên gia ở Việt Nam trước đây từng tham gia trận chiến chống phát xít còn có vị chỉ huy trung đoàn tên lửa phòng không số 260, Đại tá Fedorov, phó chính uỷ trung đoàn số 238, Đại tá Smirnov và chỉ huy trung đoàn số 285, Đại tá Zavadsky. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ.
      Vinh quang đời đời thuộc về những người lính của Chiến thắng!

      Xóa
  4. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam Tô Lâm đã đến Moskva với chuyến thăm chính thức
    20:47 08.05.2025
    https://kevesko.vn/20250508/36021615.html

    Moskva (Sputnik) – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) Tô Lâm đã đến Moskva để tham gia các sự kiện trọng thể kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva.
    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Nga từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5.
    Tháp tùng người đứng đầu ĐCSVN trong chuyến đi này là một phái đoàn cấp cao gồm các quan chức đảng và chính phủ, bao gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
    Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga cho biết rằng vào thứ Bảy sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, sau đó hai bên sẽ ký kết một số văn kiện song phương và thông qua tuyên bố chung.

    Trả lờiXóa
  5. Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 10 tháng 5
    20:31 06.05.2025
    https://kevesko.vn/20250506/tong-thong-nga-putin-se-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-to-lam-vao-ngay-10-thang-5-35981633.html

    Matxcơva (Sputnik) - Trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, Yuri Ushakov, cho biết tại một cuộc họp báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm vào ngày 10 tháng 5 với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông tới Matxcơva.
    Theo ông, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5.
    "Tổng thống của chúng tôi đã gặp ngài Tô Lâm vào tháng 6 năm ngoái, trong chuyên thăm tới Hà Nội. Và vì đây sẽ là chuyến thăm chính thức, nên một cuộc trò chuyện theo định dạng hẹp sẽ diễn ra. Sau đó là các cuộc đàm phán Nga-Việt đầy đủ với sự tham gia của các phái đoàn. Sau các cuộc đàm phán, dự kiến ​​sẽ thông qua một tuyên bố chung và ký một số văn bản song phương", - ông Ushakov cho biết.
    Ông lưu ý rằng quan hệ với Việt Nam đang phát triển rất thành công.

    Trả lờiXóa
  6. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới đất nước Nga bắt đầu từ sự tiếp đón nồng nhiệt
    21:58 08.05.2025
    https://kevesko.vn/20250508/chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-to-lam-toi-dat-nuoc-nga-bat-dau-tu-su-tiep-don-nong-nhiet-36025390.html

    Xem video:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20250508/2025_08_05_x4x_hln5ef2k.mv1.mp4

    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) Tô Lâm đã đến Moskva để tham gia các sự kiện trọng thể kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva.

    Trả lờiXóa
  7. Slovakia phản đối kế hoạch của EU về việc từ bỏ khí đốt từ Nga
    23:43 08.05.2025
    https://kevesko.vn/20250508/slovakia-phan-doi-ke-hoach-cua-eu-ve-viec-tu-bo-khi-dot-tu-nga-36020475.html

    Moskva (Sputnik) - Slovakia, cũng như Hungary, có những phản đối nghiêm trọng đối với kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc từ bỏ năng lượng từ Nga, do đó hai quốc gia sẽ phối hợp nỗ lực để chống lại kế hoạch này, hãng thông tấn MTI đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary, ông Peter Szijjarto.
    "Szijjartocho biết ông đã tham vấn với đồng cấp Slovakia, người cũng rõ ràng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với đề xuất (của Ủy ban châu Âu), vì vậy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước được kỳ vọng sẽ diễn ra", - thông báo cho biết.
    Trước đó, ông Szijjarto tuyên bố rằng nếu kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc từ bỏ khí đốt Nga được thực hiện, Hungary sẽ mất 1,5 tỷ euro mỗi năm.
    Ủy ban châu Âu (EC) hôm thứ Ba đã công bố dự thảo "lộ trình" nhằm chấm dứt việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào EU trước cuối năm 2027. EC dự định sẽ đưa ra đề xuất lập pháp vào tháng Sáu về lệnh cấm toàn bộ việc nhập khẩu theo các hợp đồng khí đốt mới của Nga và các hợp đồng giao ngay hiện có. Lệnh cấm này dự kiến có hiệu lực trước cuối năm 2025. Ngoài ra, lệnh cấm cũng có thể áp dụng đối với lượng khí đốt đường ống và LNG còn lại được nhập khẩu từ Nga theo các hợp đồng dài hạn. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực không muộn hơn cuối năm 2027.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Slovakia: Việc phá hủy tượng đài Hồng quân là hành động man rợ
    08:12 09.05.2025
    https://kevesko.vn/20250509/tong-thong-slovakia-viec-pha-huy-tuong-dai-hong-quan-la-hanh-dong-man-ro-36021320.html

    Moskva (Sputnik) – Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini bày tỏ lòng biết ơn đối với các chiến sĩ Hồng quân vì đóng góp của họ trong việc giải phóng đất nước khỏi chủ nghĩa phát xít và lên án mạnh mẽ những vụ phá hủy tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ thời gian gần đây.
    Theo lờiông Pellegrini, những người giải phóng Slovakia mãi mãi là những chiến sĩ Hồng quân, và chiến công của họ xứng đáng được tôn vinh.
    "Việc phá hủy những tượng đài này không phải là biểu hiện của tự do ngôn luận, mà là hành động man rợ cần bị lên án mạnh mẽ", - Tổng thống Slovakia nhấn mạnh.
    Người đứng đầu nhà nước cũng nêu bật tầm quan trọng của việc gìn giữ ký ức lịch sử và truyền lại cho các thế hệ tương lai.
    Lễ kỷ niệm trọng thể nhân dịp 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 năm nay được tổ chức tại sân bay ở thành phố Piestany, cách thủ đô Bratislava 87 km. Sự kiện có sự tham dự của các quan chức cấp cao Slovakia. Hơn 700.000 Euro từ ngân sách nhà nước đã được chi cho các hoạt động kỷ niệm, bao gồm lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các binh sĩ Romania hy sinh vì sự nghiệp giải phóng Slovakia, triển lãm khí tài quân sự và các tiết mục văn nghệ.
    Trước đó, Nga đã khởi tố hình sự hơn 50 quan chức châu Âu vì tội phá hủy các tượng đài tưởng niệm.

    Trả lờiXóa
  9. George Simion, întrebat dacă va ajuta Ucraina în calitate de președinte: România nu va mai da niciun leu pentru altă țară - George Simion, khi được hỏi liệu ông có giúp Ukraine với tư cách là tổng thống không: Romania sẽ không đưa một đồng leu nào cho một quốc gia khác
    Ngày cập nhật:08.05.2025 22:11 Ngày xuất bản:08.05.2025 21:09
    https://www.digi24.ro/stiri/externe/george-simion-intrebat-daca-va-ajuta-ucraina-in-calitate-de-presedinte-romania-nu-va-mai-da-niciun-leu-pentru-alta-tara-3232835

    Ứng cử viên AUR trong cuộc bầu cử tổng thống, George Simion, đã tuyên bố vào tối thứ năm, trong cuộc tranh luận của Euronews, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ Ukraine với tư cách là tổng thống hay không, rằng "Romania sẽ không đưa một đồng leu nào cho bất kỳ quốc gia nào khác, mà sẽ tập trung vào người dân của mình". Khi được hỏi liệu Romania có bỏ phiếu tại Hội đồng châu Âu về một gói hỗ trợ mới cho Ukraine hay không, George Simion trả lời: "Quốc gia của tôi là Romania. Tôi sẽ chỉ bỏ phiếu theo lợi ích của quốc gia Romania và không ưu tiên các quốc gia khác. Tôi yêu đất nước của mình và tôi tin rằng sinh viên Romania, tôi tin rằng nông dân Romania, tôi tin rằng những người về hưu Romania phải được ưu tiên, và lập trường của chúng tôi đối với cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine, đã kéo dài trong ba năm và không đi đến đâu, là trung lập, không leo thang, không cung cấp vũ khí và hoàn toàn phù hợp với chính sách của chính quyền Trump, đối tác chiến lược của chúng tôi. Những kẻ cố gắng đóng góp từ ngân sách quốc gia, làm góa bụa một bộ phận dân chúng vốn đã nghèo đói, bị chế giễu, bị coi thường, bị làm nhục vì cuộc bầu cử bị hủy bỏ và vì mức sống thấp kém, chính là trò hề trước mặt bất kỳ người đàn ông nào tự nhận mình là lãnh đạo của đất nước này. Đã đến lúc đưa đất nước thoát khỏi cảnh khốn cùng, phục hồi và hướng tới tương lai. "Khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có thể lo lắng cho sức khỏe của người khác." Simion nói rằng Romania sẽ không còn giúp đỡ các nước khác nữa nếu ông trở thành tổng thống. "Về quốc phòng, chúng ta có NATO, không phải Liên minh châu Âu. (...) Tôi, trong Hội đồng châu Âu, sẽ tự hào đại diện cho Romania và sẽ không cản trở những gì ông ấy (Nicușor Dan) gọi chung là châu Âu. Chỉ là Romania sẽ không còn đưa ra một leu nào cho một quốc gia khác nữa, mà sẽ tập trung vào chính người dân của mình", ứng cử viên AUR trong cuộc bầu cử tổng thống cũng cho biết. "Ukraine cần chúng ta, chúng ta không cần Ukraine" Simion cho biết ông muốn Ukraine bồi thường cho khoản viện trợ mà Romania đã cung cấp cho đến nay. "Ukraine cần chúng tôi, chúng tôi không cần Ukraine, vì vậy Ukraine phải tôn trọng quyền dân tộc và tôn giáo của nửa triệu người Romania đang sống tại Ukraine. Và chúng tôi chắc chắn muốn được đền bù cho sự tham gia của Romania vào nỗ lực chiến tranh cho đến nay." Tôi không biết khoản bồi thường này có được phản ánh trong các hợp đồng tái thiết Ukraine, trong ngũ cốc hay các vấn đề khác hay không, nhưng đối với hệ thống Patriot do Klaus Iohannis tài trợ là sự phản bội lợi ích của quốc gia Romania và các chi phí khác mà người Romania tự bỏ tiền túi ra, chúng ta phải được hưởng lợi từ sự có đi có lại", ứng cử viên tổng thống AUR tuyên bố.

    Trả lờiXóa