Người đứng đầu Liên đoàn Nhà văn Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga đàm phán với Ukraina
Tin giờ chót trên báo Strana.ua (Ukraina): Сибига встретилсяс госсекретарем США Рубио и сенаторомГрэмом в Турции - Dịch: Sibiga gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio và Thượng nghị sĩ Graham tại Thổ Nhĩ Kỳ
08:16, hôm nay
Andrey Sybiga, Lindsey Graham và Marco Rubio ở Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Andriy Sybiha hiện đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.
Bộ trưởng đã viết về điều này trên trang mạng xã hội của mình.
"Tôi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Ukraine đối với các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cảm ơn Hoa Kỳ vì sự tham gia của họ. Chúng tôi sẵn sàng phát triển hợp tác theo cách xây dựng và cùng có lợi."
Điều quan trọng là Nga phải đáp lại những bước đi mang tính xây dựng của Ukraine. Cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra. Sibiga viết: "Moscow phải hiểu rằng việc từ chối hòa bình phải trả giá".
Bộ trưởng Ukraine là thành viên của phái đoàn Ukraina có thể bắt đầu đàm phán với Nga vào hôm nay.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng Thượng nghị sĩ Graham gần đây đã đưa ra dự luật thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga.
Cuộc họp diễn ra ở Antalya. Đồng thời, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga cũng sẽ diễn ra tại Istanbul.
***** Hết bản tin giờ chót từ báo Strana.ua (Ukraina) *****
Lời dẫn: Khi Putin chỉ định người đứng đầu Liên đoàn Nhà văn Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga đàm phán với Ukraina, báo Bloomberg (Mỹ) trong bài với tiêu đề Putin NamesLow-Level Officials for Talks With Ukraine in Turkey – Dịch: Putin cử các quan chức cấp thấp đến đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tại bài này, tác giả đưa tin, việc Putin cử các quan chức cấp thấp đến đàm phán với Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy dự định của Zelensky đã thất bại ngay từ đầu khi ông ta đang “thách thức” Putin gặp nhau tại đây! (Xem bài LỜI THÁCH THỨC CỦA ZELENSKY 'ĐỢI' PUTIN Ở ISTAMBUL LÀ NỰC CƯỜI)
Còn chính báo chí Ukraina, ví dụ tờ Strana.ua thì bình luận như thế nào về sự kiện Putin cử người đứng đầu Liên đoàn Nhà văn Nga Vladimir Medinsky đã dẫn đầu phái đoàn Nga đàm phán với Ukraina?
Kính mời mọi người đọc bản gốc bài với tiêu đề Делегацию РФ на переговорах с Украинойвозглавит руководитель Союза писателей. Чего ждать завтра в Стамбуле? - Dịch: Phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine sẽ do người đứng đầu Hội Nhà văn dẫn đầu. Ngày mai sẽ có gì ở Istanbul?
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
Делегацию РФ на переговорах с Украинойвозглавит руководитель Союза писателей. Чего ждать завтра в Стамбуле? - Dịch: Phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine sẽ do người đứng đầu Hội Nhà văn dẫn đầu. Ngày mai sẽ có gì ở Istanbul?
Hình và chú thích trên báo Strana.ua (Ukraina): Vladimir Medinsky - Trưởng đoàn đàm phán của Liên bang Nga với Ukraina tại Istanbul
Điện Kremlin đưa tin Tổng thống Nga đã ký lệnh "Về thành phần phái đoàn Liên bang Nga đàm phán với Ukraina".
Chúng ta hãy nhớ lại rằng Medinsky cũng là người đứng đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine vào mùa xuân năm 2022.
Phái đoàn cũng bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin (người cũng tham dự cuộc hội đàm tại Istanbul vào tháng 3 năm 2022) và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga (cựu GRU, hiện là Tổng cục trưởng Bộ Tổng tham mưu) Igor Kostyukov.
Các chuyên gia đàm phán với Ukraine bao gồm Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga A.S. Zorin, Phó Trưởng phòng Chính sách Nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga về lĩnh vực nhân đạo E.S. Podobreevskaya, Vụ trưởng Vụ thứ hai về các nước SNG thuộc Bộ Ngoại giao Nga A.A. Polischuk và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga V.I. Shevtsov.
Sắc lệnh của V.Putin về Thành phần phái đoàn Liên bang Nga đàm phán với Ukraine tại Istanbul:
Ngoài thành phần phái đoàn Nga đàm phán với Ukraine, Putin còn phê duyệt thành phần chuyên gia cho cuộc đàm phán.
Trong số đó, đáng chú ý là Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga, Thiếu tướng Alexander Zorin.
Theo CNN, ông là người tham gia đàm phán về phía Nga với quân đồn trú Azovstal ở Mariupol, dẫn đến việc quân đồn trú này đầu hàng vào ngày 20 tháng 5 năm 2022.
Zorin, giống như người đứng đầu phái đoàn Medinsky, là người bản xứ Ukraine.
Dư luận Nga viết rằng trong cuộc chiến ở Syria, Zorin chịu trách nhiệm đàm phán với phe đối lập vũ trang, trong đó các nhóm đối lập ngừng kháng cự với sự đảm bảo an toàn cho tuyến đường đến Idlib, nơi không do Assad kiểm soát.
Thành phần phái đoàn Nga có ý nghĩa gì?
Thành phần phái đoàn Nga đã được phê duyệt và đúng như dự đoán, Putin không có mặt.
Người đứng đầu phái đoàn này là một người gốc Ukraine, chủ tịch Liên hiệp Nhà văn Nga, Medinsky, người đứng đầu phái đoàn trong các cuộc đàm phán bị gián đoạn vào mùa xuân năm 2022.
Nghĩa là, Mátxcơva một lần nữa nhấn mạnh rằng họ muốn các cuộc đàm phán phải dựa trên dự thảo thỏa thuận đã được xây dựng từ ba năm trước tại Istanbul nhưng chưa bao giờ được chấp thuận.
"Moscow coi các cuộc đàm phán hiện tại là sự tiếp nối của quá trình đàm phán bắt đầu cách đây ba năm tại Istanbul và là con đường để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Đây chính là điều quyết định sự lựa chọn các nhà đàm phán", tờ Kommersant của Nga viết.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng những thỏa thuận đó quy định về vị thế trung lập cho Ukraine và bảo đảm an ninh cho nước này từ năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh). Và cũng hạn chế số lượng Lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Mátxcơva còn nhấn mạnh đến việc “phi phát xít hóa” chính sách đối nội và hủy bỏ hoàn toàn mọi lệnh trừng phạt và vụ kiện tại tòa án quốc tế của Ukraine và Nga đối với nhau.
Những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào phản ứng của Zelensky, người đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Liệu ông ấy có nói rằng do sự vắng mặt của Putin trong phái đoàn, Ukraine sẽ không tham gia đàm phán và các cuộc đàm phán sẽ thất bại trước khi bắt đầu không? Hay ông sẽ cử một phái đoàn Ukraine do Yermak hoặc Sybiha dẫn đầu tới đàm phán?
Nhân tiện, việc Putin không có mặt trong phái đoàn không loại trừ khả năng ông có thể bay tới Istanbul hoặc gặp Trump tại một trong những quốc gia vùng Vịnh Ba Tư nơi tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới thăm.
Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu cả hai điều khoản của lệnh ngừng bắn và "thỏa thuận hòa bình" giữa Điện Kremlin và Trump (những gì Nga sẽ nhận được từ Washington khi đồng ý ngừng bắn và các bước mà nước này sẽ thực hiện để đáp trả) đều được nhất trí hoàn toàn.
Hơn nữa, các cuộc đàm phán (nếu có) có thể kéo dài hơn một ngày. Tín hiệu về điều này được đưa ra bởi đại diện đặc biệt của Trump là Witkoff, người sẽ đến để đàm phán vào thứ sáu, ngày 16 tháng 5.
***** Hết bài của báo Strana.ua (Ukraina) *****
Bình luận của Google.tienlang:
1. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là ông nghị tiêu biểu cho phái diều hâu ở Mỹ.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là ông nghị tiêu biểu cho phái diều hâu ở Mỹ
Vào Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022, tại bài với tiêu đề Kỳ 1: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI, tại bài này Google.tienlang có đăng cả 1 video clip cho thấy từ năm 2016 (Khi chưa hề có Chiến dịch đặc biệt), cùng với John McCain, Lindsey Graham đã cam kết tiếp vũ khí cho Ukraina để đánh Nga.
Xin trích:
Đây là một đoạn video, được quay trong chuyến thăm Ukraine của John McCain vào năm 2016. Chúng ta thấy thượng nghị sĩ đi cùng với đồng nghiệp và bạn của ông, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Khi đó McCain cũng là chủ tịch của IRI (Viện Cộng hòa Quốc tế), chi nhánh của Đảng Cộng hòa NED (Quỹ Quốc gia cho Dân chủ). Được biết, IRI đã tiến hành khoảng một trăm cuộc hội thảo cùng các nhà lãnh đạo của các đảng chính trị Ukraine được phân loại theo cánh hữu, bao gồm cả cho những kẻ cầm đầu. Các thượng nghị sĩ nói chuyện với các sĩ quan của trung đoàn Azov, đội hình bán quân sự chính của Bandera. Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên. John McCain luôn khẳng định rằng Hoa Kỳ nên dựa vào kẻ thù của kẻ thù cho dù họ là ai. Vì vậy, ông đã công khai các liên hệ của mình với Daesh (nhóm Hồi giáo cực đoan) chống lại Cộng hòa Ả Rập Syria [3].
Dans cette vidéo, les sénateurs Lindsey Graham et John McCain assurent que les États-Unis donneront toutes les armes nécessaires à leurs interlocuteurs pour qu’ils parviennent à vaincre la Russie. Dịch: Trong video này, các Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và John McCain đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp tất cả các vũ khí cần thiết cho những người đối thoại của họ để họ có thể đánh bại Nga.
2. Hãy xem lại cái anh "Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina" nói gì khi được diều hâu Lindsey Graham tiếp thêm liều doping: Sibiga viết: "Moscow phải hiểu rằng việc từ chối hòa bình phải trả giá".
Rõ ràng là cho đến bây giờ, "Đảng Chiến tranh toàn cầu, tức các nhà lái súng Mỹ cùng phương Tây nói chung là hiếu chiến, chưa cam chịu thất bại" - đúng như Chuyên gia của Google.tienlang nhận định tại bài CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS!
Lý do là họ chưa nhận được những thất bại lớn, tương tự như ở Chiến dịch Điện Biên Phủ và "Điện Biên Phủ trên không!
3. Tóm lại, Đàm phán ở Istanbul còn kéo dài! Hy vọng Đ/c Putin và các đ/c Nga hiểu ý chúng tôi, sớm giải quyết việc Giải phóng Kharkov, Odessa... Đây cũng là mong mỏi của cư dân Donbass suốt từ năm 2014 đến nay...
Người biểu tình ở Odessa ngày 01/3/2014. Dòng chữ trong biểu ngữ: Tại Nga- chúng ta có những người anh em; Tại Châu Âu- chúng ta là nô lệ!
Xem bài vào Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014 với tựa đề BÁO CHÍ VN NÊN KHÁCH QUAN VỀ TÌNH HÌNH UCRAINA
***** Lưu ý của Google.tienlang *****
Google.tienlang kính mời Bạn đọc coi lại một vài bài liên quan đến Cuộc đàm phán Hoà bình ở Istambul:
2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
6. New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!
Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:
Bản gốc video clip này xin xem ở Đây
Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.
“Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.
Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.
***** Hết Lưu ý của Google.tienlang *****
Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
1-Tổng thống Trump bãi bỏ lệnh cấm vận Syria và chế độ thù nghịch, sau khi lãnh đạo Syria, người từng bị Mỹ treo giải thưởng 10 triệu đô đồng ý gia nhập hiệp ước hoà bình Trung Đông, bình thường mối quan hệ với Do Thái. Chấp nhận các khác biệt tôn giáo. Chống và trục xuất khủng bố Isis. Giúp đở Mỹ chống khủng bố. Cho phép và bảo vệ các công ty Mỹ làm ăn ở Syria.
Trả lờiXóaTT Trump nói sẽ kiếm nhiều mối đầu tư vào để giúp đở Syria.
Dân Syria tràn ra đường ăn mừng. Tổng thống Syria cám ơn Tổng thống Trump đã cho Syria một cơ hội tốt đẹp và hứa sẽ đem Syria đến một tương lai tươi sáng.
Dù vậy phe dân chủ vẫn lên tiếng Trump là người 2 mặt, tuần trước còn đòi bắt TT Syria, tuần sau bắt tay.
Nhìn lại chuyện ông đến Bắc Hàn và nói chuyện với chủ tịch Ủn. Trump không có kẻ thù, những chuyện gì ông làm để giãm được chiến tranh, ông đều làm. Hình.
2-Cố vấn cao cấp của Iran tuyên bố. Iran sẽ bỏ việc chế tạo nguyên tử và giao hảo hoà bình với láng giềng nếu Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận.
3-Nhiều thiết bị liên lạc li ti được tìm thấy trong các tấm pin solar mặt trời của Trung Cộng - cũng như trong các cục pin .
Trước đây người ta cũng khám phá ,máy quay cũng như thiết bị nghe lén được dấu trong các thú nhồi bông có xuất xứ từ Trung Cộng.
4-Tổng thống Trump đưa ra dự luật, nếu mua xe làm 80% tại Mỹ thì người mua xe sẽ được trừ tiền lời mua xe trên giấy khai thuế.
Nói và làm luật là 2 việc khác nhau, vì luật phải qua quốc hội. Dự luật No tax on tips và No tax on overtime đã được uỷ ban ngân sách thông qua. Riêng dự luật No tax on Social Security đã bị quốc hội huỹ bỏ thay vào đó họ chỉ cho trừ $4000 trên tổng số tiền income.
5- Xem lại video TT Trump bước qua biên giới Bắc Hàn. Tổng thống Trump là người TT Mỹ đầu tiên bước qua biên giới Bắc Hàn kể từ sau đệ nhị thế chiến.
Đ/c Nặc danhlúc 15:51 15 tháng 5, 2025 đưa ra nhận xét trên có ý là gì?
XóaCa ngợi Trump?
Nhưng theo đ/c thì Trump có thể mang lại hoà bình cho Ukraina hay ko?
Chiến tranh tiếp tục?
Nga sẽ giải phóng Kharkov, Odessa ... hay không?
Chân dung người được ông Putin chọn làm trưởng đoàn đàm phán với Ukraine
Trả lờiXóaThứ Năm, 15/05/2025 - 11:08
https://vietnamnet.vn/chan-dung-nguoi-duoc-ong-putin-chon-lam-truong-doan-dam-phan-voi-ukraine-2401262.html
Tổng thống Nga Putin đã chọn ông Vladimir Medinsky, người từng có kinh nghiệm đàm phán với Kiev vào năm 2022, làm trưởng đoàn đối thoại trực tiếp với Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ lần này.
Theo đài RT, Tổng thống Nga Putin ngày 14/5 đã chỉ định ông Medinsky dẫn đầu đoàn đàm phán của nước này trong cuộc hòa đàm với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (15/5).
Ngoài ông Medinsky, phái đoàn Nga còn có sự góp mặt của Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Igor Kostyukov. Hỗ trợ cho đội ngũ này sẽ là các chuyên gia trong lĩnh vực quân sự, dân sự và ngoại giao.
Truyền thông Nga đưa tin, ông Medinsky, 54 tuổi đang giữ chức trợ lý tổng thống Nga và từng là trưởng đoàn đàm phán của Moscow trong các cuộc thương lượng với Kiev năm 2022.
Ông Medinsky từng là thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) từ năm 2004 - 2011. Trong giai đoạn từ 2012 - 2020, ông đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Văn hóa Nga.
Ngoài sự nghiệp chính trị, ông Medinsky cũng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử quân sự Nga và là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử của đất nước. Điện Kremlin mô tả ông Medinsky là cố vấn thân cận của Tổng thống Putin và là một "nhân vật cấp cao trong chính phủ".
"Ông Medinsky có những phẩm chất quan trọng và thuần thục trong việc đưa ra những phân tích chuyên môn. Ông ấy là đại diện cấp cao của Moscow, là người phù hợp cho việc tổ chức các cuộc đàm phán", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận xét.
Ông Medinsky là người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, khẳng định đây là "phản ứng cần thiết đối với các mối đe dọa từ phương Tây".
Tháng 12 năm ngoái, ông Medinsky quả quyết, Ukraine đã có cơ hội thực sự để đạt thỏa thuận hòa bình vào mùa xuân năm 2022, nhưng lại đột ngột "hủy bỏ mọi thỏa thuận" và rút khỏi các cuộc đàm phán.
Mỹ và châu Âu muốn Tổng thống Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ hòa đàm với Nga
Trả lờiXóaThứ Năm, 15/05/2025 - 09:33
https://vietnamnet.vn/my-va-chau-au-muon-tong-thong-ukraine-toi-tho-nhi-ky-hoa-dam-voi-nga-2401260.html
Giới chức Mỹ và châu Âu đã thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đại diện cho Kiev tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tờ Washington Post hôm 14/5 trích dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ thông tin trên.
Các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2022 sẽ diễn ra tại Istanbul hôm nay (15/5) sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đồng ý tham dự sự kiện. Trong khi đó, vào tối muộn 14/5, Điện Kremlin đã công bố danh sách các thành viên trong phái đoàn Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có tên Tổng thống Putin.
Các nhà ngoại giao giấu tên cho biết, khi Nga còn giữ kín thông tin chi tiết về thành phần quan chức tới Istanbul, ông Zelensky đã chuẩn bị hủy bỏ sự tham gia của Ukraine. "Ông Zelensky không thấy có lý do gì để tham dự cả", một nhà ngoại giao chia sẻ.
Các quan chức châu Âu và Mỹ, bao gồm đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho đã thuyết phục ông Zelensky rằng, việc tham dự các cuộc thương lượng hòa bình sẽ phản ánh sự tích cực của Kiev. Ông Witkoff lập luận, nếu Ukraine tham dự đàm phán và Nga vắng mặt, Moscow sẽ bị coi là không nghiêm túc về thỏa thuận hòa bình. Nếu cả hai bên đều xuất hiện, đây có thể là cơ hội để đạt một thỏa thuận ngừng bắn có ý nghĩa.
Cuối ngày 14/5, Moscow thông báo, phái đoàn Nga sẽ do cố vấn của Tổng thống Putin là ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Các thành viên khác của phái đoàn gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Giám đốc Tình báo quân đội Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
Ngay trước thời điểm Điện Kremlin công bố danh sách trên, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ xác định các bước tiếp theo dựa trên danh sách đại biểu mà Nga cử đi.
"Tôi đang chờ xem ai sẽ đến từ Nga và sau đó tôi sẽ quyết định những bước Ukraine nên thực hiện. Cho đến nay, các tín hiệu từ họ trên phương tiện truyền thông là không thuyết phục", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi các cuộc hòa đàm Nga – Ukraine diễn ra. Ông tái khẳng định cam kết của Ukraine về việc tham gia đàm phán với Nga trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham tại thành phố cảng Antalya.
Ngoại trưởng Rubio, các đặc phái viên Mỹ Witkoff và Keith Kellogg cũng sẽ tham gia các cuộc đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine, song Tổng thống Mỹ Trump sẽ không tham dự.
Nga nêu chủ đề đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trả lờiXóaThứ Tư, 14/05/2025 - 09:44
https://vietnamnet.vn/nga-neu-chu-de-dam-phan-voi-ukraine-o-tho-nhi-ky-2400939.html
Moscow muốn thảo luận về một "giải pháp bền vững" với Kiev, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine là một phần không thể tách rời của Nga.
Đây là tuyên bố hôm 13/5 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov liên quan tới cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới.
Hãng tin RT dẫn lời ông Ryabkov cho hay, các vấn đề Moscow sẽ đưa ra về cơ bản "giống hệt" những gì họ đã nêu trong quá khứ, và phần lớn liên quan đến các mục tiêu nằm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
"Chúng luôn nằm trong chương trình nghị sự, làm thế nào để đảm bảo giải quyết tình hình một cách đáng tin cậy và bền vững, trước hết là bằng cách giải quyết tận gốc căn nguyên xung đột, các vấn đề liên quan đến việc phi phát xít hóa chính quyền Kiev, đảm bảo công nhận những thực tế phát triển gần đây bao gồm các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga", ông Ryabkov nói.
Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga liên quan tới các khu vực Kherson, Zaporizhzhia cùng 2 nước cộng hòa Donetsk và Luhansk tự xưng ở Ukraine đã sáp nhập vào Nga vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý. Trước đó, bán đảo Crưm thuộc Ukraine cũng đã sáp nhập vào Nga vào năm 2014.
Dù không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về kết quả liên quan tới đàm phán tiềm năng giữa Nga - Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông Ryabkov nhấn mạnh, Moscow cam kết đàm phán "một cách nghiêm túc và có trách nhiệm".
"Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Câu hỏi này nên được đặt ra cho những người ủng hộ chính quyền Kiev và chính Kiev. Họ đã sẵn sàng đàm phán hay chưa?", ông Ryabkov cho biết.
Hôm 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đề xuất nối lại các đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp "trực tiếp" người đồng cấp Nga.
Vào ngày 13/5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về khả năng ông Putin tham gia trực tiếp cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ xác nhận một phái đoàn Nga sẽ chờ phía Ukraine tại Istanbul vào ngày 15/5. Ông Peskov cũng không tiết lộ chính xác ai sẽ đại diện cho Nga tại cuộc gặp này.
Đặc phái viên Mỹ tiết lộ ‘tối hậu thư’ của ông Trump với Nga và Ukraine
Trả lờiXóaThứ Ba, 13/05/2025 - 14:53
https://vietnamnet.vn/dac-phai-vien-my-tiet-lo-toi-hau-thu-cua-ong-trump-voi-nga-va-ukraine-2400671.html
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đã "ra tối hậu thư" với cả Nga và Ukraine về việc tạo bước tiến trong các cuộc đàm phán hòa bình, nếu không Washington sẽ từ bỏ tham gia.
Đây là thông tin do ông Witkoff công bố trong cuộc phỏng vấn được trang tin Breitbart News ghi âm vào ngày 8/5, nhưng tới ngày 12/5 mới công bố.
“Tổng thống Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho cả hai bên rằng nếu không tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp và nếu chúng không diễn ra nhanh chóng, Mỹ buộc phải rút lui khỏi cuộc xung đột và bất kể điều đó có nghĩa là gì, chỉ là không còn liên quan”, đặc phái viên Mỹ nói.
my nga ukraine.jpg
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Bloomberg
Ông Witkoff là nhân vật quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Bản thân ông Witkoff cũng đã gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như các quan chức Ukraine và châu Âu.
Tuần trước, khi trả lời phỏng vấn Breitbart News, ông Witkoff cho hay, cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Putin là “hoàn toàn có thể”.
Tối 10/5, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tổng thống Zelensky sau đó khẳng định sẵn sàng tham dự cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn yêu cầu Nga chấp nhận "một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện bắt đầu từ ngày 12/5, kéo dài trong 30 ngày".
Theo đặc phái viên Mỹ, những chủ đề chính trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev bao gồm số phận của 5 khu vực ở Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần của Nga, tình trạng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và khả năng tiếp cận của Ukraine đối với sông Dnipro và Biển Đen.
Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine bao gồm bán đảo Crưm, các khu vực Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Tuy nhiên, Kiev từ chối công nhận chủ quyền của Nga đối với 5 khu vực trên. Theo Điện Kremlin, chỉ khi Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi những khu vực này mới có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.
“Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia hiện là một phần quan trọng trong quá trình đàm phán, vì cơ sở này đang cung cấp điện cho một số thành phố như Kiev”, đặc phái viên Mỹ nói thêm.
Mỹ được cho đã đề xuất tiếp quản nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời đảm bảo cơ sở này cung cấp điện cho cả Ukraine và Nga. Thậm chí, đề xuất hòa bình của Mỹ bao gồm điều khoản Washington chính thức công nhận sự quản lý hợp pháp của Moscow đối với Crưm, bán đảo thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014.
Người được Tổng thống Putin "chọn mặt gửi vàng" để đàm phán với Ukraine
Trả lờiXóaThứ năm, 15/05/2025 - 08:14
https://dantri.com.vn/the-gioi/nguoi-duoc-tong-thong-putin-chon-mat-gui-vang-de-dam-phan-voi-ukraine-20250515070300820.htm
(Dân trí) - Trưởng đoàn đàm phán của Nga là trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và có kinh nghiệm đàm phán với Ukraine.
Người được Tổng thống Putin chọn mặt gửi vàng để đàm phán với Ukraine - 1
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky (Ảnh: AFP).
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/5 đã công bố các thành viên của phái đoàn Nga tham dự các cuộc đàm phán với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 15/5.
Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên của Nga và Ukraine sau 3 năm giao tranh và được kỳ vọng sẽ tháo "ngòi nổ" xung đột.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, đã được chỉ định dẫn đầu đoàn đàm phán của Nga.
Ông Medinsky, sinh năm 1970, là một chính trị gia, học giả và nhà công luận người Nga. Ông cũng là một trong những cố vấn đặc biệt của Tổng thống Putin.
Ông từng là thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga từ năm 2004 đến năm 2011 và là Bộ trưởng Bộ Văn hóa từ năm 2012 đến năm 2020.
Ông Medinsky giữ chức chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga, một tổ chức có nhiệm vụ nghiên cứu và thúc đẩy vai trò của đất nước trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, bao gồm Thế chiến I và Thế chiến II, cũng như ủy quyền xây dựng các đài tưởng niệm chiến tranh.
Ông Medinsky từng viết một loạt sách nhằm mục đích vạch trần những gì ông mô tả là "huyền thoại" tiêu cực về lịch sử Nga.
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định Ukraine có cơ hội thực sự để đạt được thỏa thuận hòa bình vào mùa xuân năm 2022, nhưng đột ngột "hủy bỏ mọi thỏa thuận" và rút khỏi các cuộc đàm phán.
Ông Medinsky ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Vào tháng 1, ông là biên tập viên của một cuốn sách mới có tiêu đề "Lịch sử quân sự của Nga", trong đó coi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là sự tiếp nối cuộc chiến của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã và mô tả cuộc chiến của Nga là "phản ứng cần thiết đối với các mối đe dọa của phương Tây".
Ngoài việc là trợ lý trung thành của Tổng thống Putin, ông Medinsky còn nhận thức sâu sắc về vai trò của mình với tư cách là nhà đàm phán chính của Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình.
XóaGiống như nhiều người Nga khác, ông có mối quan hệ chặt chẽ với Ukraine. Ông sinh ra ở Smila trong thời Liên Xô, một thị trấn ở miền trung Ukraine gần Kiev.
Người được Tổng thống Putin chọn mặt gửi vàng để đàm phán với Ukraine - 2
Ông Vladimir Medinsky (thứ ba từ phải sang) tham dự cuộc đàm phán Nga - Ukraine tại Belarus (Ảnh: BelTA).
Vào tháng 2/2022, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vừa bắt đầu, ông Medinsky cũng được chọn làm trưởng phái đoàn Nga đàm phán với phái đoàn Ukraine.
Vào thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết với vai trò trợ lý của Tổng thống Putin, ông Medinsky có những phẩm chất quan trọng, sự chuyên nghiệp và chuyên môn vững chắc.
"Ông Medinsky có những phẩm chất quan trọng và thuần thục trong việc đưa ra những phân tích chuyên môn sâu sắc nhất. Ông ấy là đại diện cấp cao nhất. Ông ấy cũng là trợ lý của Tổng thống", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.
"Tất cả những yếu tố trên đều cần thiết cho việc tổ chức các cuộc đàm phán và đó cũng là điều mà Tổng thống đã tính đến", ông Peskov nói khi được hỏi về lý do chọn ông Medinsky làm người đàm phán với phái đoàn Ukraine.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Medinsky cũng là trợ thủ đắc lực của nhà lãnh đạo Nga. "Đó nhìn chung là một vị trí cấp cao", ông Peskov nhấn mạnh.