Lời dẫn: Google.tienlang đồng tình với ông D.Trump và ông Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, rằng Putin không có nhu cầu và cũng không có điều kiện tiến hành chiến tranh xâm lược bất cứ quốc gia nào ở NATO. Xem bài Video clip: PHÓ TỔNG THỐNG MỸ KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG ĐE DOẠ CHÂU ÂU; VẤN ĐỀ CỦA CHÂU ÂU LÀ CHÍNH SÁCH SAI LẦM VỀ DI CƯ VÀ KINH TẾ và bài CNN (Mỹ): CHUYẾN THĂM MỸ CỦA ÔNG KIRILL DMITRIEV - ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA PUTIN MỞ RA CƠ HỘI THIẾT LẬP LẠI QUAN HỆ KINH TẾ NGA – HOA KỲ.
Thế nhưng, giới cầm quyền ở châu Âu (EU/Anh) vẫn cố vẽ ra con “áo ộp” Putin để hù doạ người dân.
Google.tienlang cho rằng nền kinh tế của châu Âu (cả EU và Anh) đang tụt dốc không phanh, nếu cứ tiếp tục theo đuổi chiến tranh thì cũng không thể thắng Nga; ngược lại, việc to mồm chọc giận, khiêu khích Nga thì cuộc sống người dân châu Âu sẽ tiếp tục khốn khó. Vậy thì tại sao giới lãnh đạo châu Âu không học tập Hoa Kỳ: Bắt tay với người Nga để chung sống hoà bình? Người Mỹ đã và đang thiết lập lại quan hệ làm ăn với người Nga rồi! Người châu Âu cứ loay hoay chống Nga, cứ muốn “thắng Nga”, chưa muốn “làm ăn sòng phẳng” với Nga thì người châu Âu sẽ thua thiệt so với người Mỹ, “trâu chậm uống nước đục” mà!
Google.tienlang cũng cho rằng cái chính sách hung hăng của giới cầm quyền ở châu Âu sẽ thất bại, bởi vì không ít người châu Âu tỉnh táo sẽ KHÔNG nhắm mắt đi theo con đường thất bại đó. Có quá nhiều bài báo ở Anh, ở Pháp, ở Đức, ở Tây Ban Nha… đã lên tiếng chỉ trích cái Kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” mà EU vừa công bố. Vì không muốn bài viết này quá dài, Google.tienlang chỉ xin dịch và giới thiệu một bài từ báo UnHerd (Anh).
Báo Unherd viết: Người châu Âu đang bị Nga đe dọa, giống như cách đây vài năm với Covid. ọ đang cố gắng dùng Nga để hù dọa người châu Âu, giống như họ đã làm với virus corona cách đây vài năm. Đây không phải là lần đầu tiên các chính phủ phương Tây dùng đến nỗi sợ hãi như một biện pháp kiểm soát. Tác giả bài viết cảnh báo rằng dưới chiêu bài bảo vệ người châu Âu, tình trạng kiểm duyệt, giám sát và xâm phạm quyền tự do dân sự thậm chí còn nghiêm trọng hơn đang chờ đợi họ.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo UnHerd (Anh) với tiêu đề The EU thrives on fear First Covid, now Russia – Dịch: EU phát triển mạnh nhờ nỗi sợ hãi - Đầu tiên là virus corona là con quỷ, bây giờ là Nga
https://unherd.com/2025/04/the-eu-thrives-on-fear/
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
The EU thrives on fear First Covid, now Russia – Dịch: EU phát triển mạnh nhờ nỗi sợ hãi - Đầu tiên là virus corona là con quỷ, bây giờ là Nga
Suốt cả tuần nay, những cảm giác hoảng loạn đang lan rộng khắp Liên minh châu Âu, khi người dân được khuyến khích chuẩn bị cho thảm họa sắp xảy ra. Hãy tích trữ đồ trong tủ của bạn! Lên kế hoạch khẩn cấp! Không, đây không phải là mở đầu của một cuốn tiểu thuyết phản địa đàng tầm thường — mà là “Chiến lược Liên minh Sẵn sàng” mới được EU soạn thảo. Sáng kiến lớn này được thiết kế, theo như cáo buộc, để bảo vệ người dân châu Âu khỏi lũ lụt, hỏa hoạn, đại dịch và tất nhiên là cả cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Chiến lược này lấy cảm hứng từ Ba Lan, nơi các nhà xây dựng nhà hiện có nghĩa vụ pháp lý phải bao gồm hầm trú bom trong các công trình xây dựng mới, và Đức, nơi đang khôi phục các chương trình phòng thủ dân sự thời Chiến tranh Lạnh bằng ứng dụng định vị boongke. Trong khi đó, Na Uy đang khuyên mọi người nên dự trữ viên iốt trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân.
EU muốn công dân của mình tự cung tự cấp trong ít nhất 72 giờ, khuyến nghị các hộ gia đình dự trữ thực phẩm, nước, thuốc men và — tại sao không nhỉ ? — bộ bài và pin dự phòng. Bởi vì, tất nhiên, nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, một ván bài poker ngon lành và một chiếc điện thoại được sạc đầy sẽ giúp chúng ta vượt qua.
Tuy nhiên, bất chấp mọi sự vô lý, những sự chuẩn bị này đều khiến chúng ta phải cảnh giác. Chiến lược chuẩn bị của EU chỉ là lớp mới nhất trong cấu trúc kiểm soát đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Nó hoàn toàn dựa vào việc thiết lập lại chính sách quốc phòng của EU gần đây có tên gọi là “Tái vũ trang châu Âu”, sau đó đã đổi tên thành “Sẵn sàng 2030” ít đáng ngại hơn.
Xem thêm bài Nóng giãy: STEVE WITKOFF – CỐ VẤN ĐẶC BIỆT CỦA TRUMP CÔNG NHẬN KRƯM CÙNG CÁC VÙNG LÃNH THỔ MỚI SÁP NHẬP LÀ CỦA NGA
Câu chuyện cốt lõi đằng sau động thái này rất đơn giản và được lặp đi lặp lại vô tận: ý tưởng rằng Nga có khả năng sẽ phát động một cuộc tấn công toàn diện vào châu Âu trong những năm tới, đặc biệt là nếu Putin không bị ngăn chặn ở Ukraine. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu ủng hộ chương trình ReArm Europe - “Tái vũ trang châu Âu” đã cảnh báo rằng "nếu EU không hỗ trợ và Ukraine buộc phải đầu hàng, thì Nga sẽ quay sang chống lại các quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia thành viên EU". Như Macron đã nói gần đây, Nga là một quốc gia "đế quốc" "không biết đến biên giới... đó là mối đe dọa hiện hữu đối với chúng ta, không chỉ đối với Ukraine, không chỉ đối với các nước láng giềng, mà còn đối với toàn bộ châu Âu".
“Quan niệm cho rằng người Nga đang tập trung ở biên giới, với mục đích tấn công Paris hoặc Berlin, là một điều viển vông.”
Nhưng quan niệm rằng người Nga đang tập trung ở biên giới, với mục đích nhắm vào Paris hay Berlin, là một điều viển vông. Thật vậy, khi chúng ta được bảo phải chuẩn bị cho chiến tranh bằng cách mang theo một cục sạc dự phòng và một túi chống nước đựng giấy tờ tùy thân, thật khó để không nhớ đến những điều vô lý của Chiến tranh Lạnh như “Cúi xuống và che chắn”, “chiến lược chuẩn bị” của thời đó được thiết kế để bảo vệ cá nhân khỏi tác động của một vụ nổ hạt nhân bằng cách hướng dẫn mọi người khom người xuống đất và che đầu. Chiến dịch đó cũng đã tạo ra ảo tưởng về sự an toàn trước sự hủy diệt. Và bên dưới lớp vỏ hề của sự thúc đẩy này là một mục tiêu được tính toán: nỗ lực của EU nhằm củng cố quyền lực hơn nữa ở cấp độ siêu quốc gia, nâng cao vai trò của Ủy ban trong an ninh và ứng phó với khủng hoảng — những lĩnh vực theo truyền thống nằm dưới sự kiểm soát của quốc gia.
Kế hoạch chuẩn bị của EU dựa trên các khuyến nghị trong báo cáo của cựu tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, trong đó kêu gọi thành lập một "trung tâm" ứng phó khủng hoảng hoạt động trong Ủy ban châu Âu; tăng cường hợp tác dân sự-quân sự, bao gồm việc tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên trên toàn EU, tập hợp lực lượng vũ trang, bảo vệ dân sự, cảnh sát, an ninh, nhân viên y tế và lính cứu hỏa; và xây dựng các giao thức chung về tình trạng khẩn cấp giữa EU và NATO.
Khi xem xét cùng với các kế hoạch tái vũ trang của EU, nó cho thấy một cuộc quân sự hóa toàn diện, trên toàn xã hội, một điều mà trong những năm tới sẽ trở thành mô hình thống trị ở châu Âu: mọi lĩnh vực của cuộc sống — chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học — sẽ phụ thuộc vào mục tiêu được cho là an ninh quốc gia, hay đúng hơn là an ninh siêu quốc gia. Tiến hành dưới chiêu bài bảo vệ công dân, trên thực tế, nó sẽ dẫn đến kiểm duyệt, giám sát và xói mòn các quyền tự do dân sự — tất cả đều được biện minh bởi bóng ma can thiệp của Nga luôn hiện hữu.
Các chính phủ phương Tây đã dùng đến nỗi sợ hãi như một phương tiện kiểm soát trong một thời gian rất dài. Thật vậy, thật trùng hợp khi thông báo của EU trùng với kỷ niệm năm năm lệnh phong tỏa Covid, mở ra cuộc thử nghiệm cấp tiến nhất từng được thực hiện trong chính trị do nỗi sợ hãi thúc đẩy.
Phản ứng với đại dịch đã sử dụng một câu chuyện tổng hợp thổi phồng một cách điên cuồng mối đe dọa của vi-rút để biện minh cho các chính sách chưa từng có trong lịch sử. Như Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã nói, nghĩa vụ đạo đức của mọi người là "cùng nhau chống lại kẻ thù chung" và "tiến hành cuộc chiến chống lại vi-rút". Trong cuộc đấu tranh này vì lợi ích lớn hơn — sức khỏe cộng đồng — hầu như bất kỳ hành động nào cũng đều được biện minh.
Theo quan điểm của “chính trị khủng hoảng”, việc sử dụng rộng rãi phép ẩn dụ về chiến tranh để đóng khung đại dịch Covid không phải là ngẫu nhiên: sau cùng, chiến tranh là tình trạng khẩn cấp tuyệt vời nhất. Trên toàn cầu, chúng ta đã chứng kiến một bước ngoặt độc đoán khi các chính phủ sử dụng “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng” để xóa bỏ các thủ tục dân chủ và các ràng buộc hiến pháp, quân sự hóa xã hội, đàn áp các quyền tự do dân sự và thực hiện các biện pháp kiểm soát xã hội chưa từng có.
Trong suốt đại dịch, chúng ta đã chứng kiến — và phần lớn dân số chấp nhận — việc áp dụng các biện pháp mà cho đến thời điểm đó là không thể tưởng tượng được: đóng cửa toàn bộ nền kinh tế, cách ly hàng loạt (và tiêm chủng bắt buộc) đối với hàng triệu cá nhân khỏe mạnh và bình thường hóa hộ chiếu Covid kỹ thuật số như một yêu cầu được quy định để tham gia vào đời sống xã hội.
Tất cả những điều này đã chuẩn bị nền tảng cho phản ứng tập thể của các xã hội phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga — một cuộc chiến thực sự cuối cùng, sau nhiều năm tập dượt những cuộc chiến ẩn dụ. Về mặt truyền thông, chúng ta ngay lập tức thấy sự xuất hiện của một câu chuyện tổng thể tương tự: nghĩa vụ đạo đức của các xã hội phương Tây là ủng hộ cuộc đấu tranh giành tự do và dân chủ của người Ukraine chống lại Nga và vị tổng thống độc ác của nước này.
Tuy nhiên, khi ngày càng rõ ràng rằng Ukraine đang thua cuộc chiến, và khi thế giới phải đối mặt với nỗ lực đàm phán hòa bình của Trump, giới tinh hoa châu Âu đang hiệu chỉnh lại câu chuyện của họ: không chỉ sự sống còn của Ukraine bị đe dọa — mà là của toàn bộ châu Âu. Mối đe dọa không còn ở đó nữa mà ngay tại đây, ngay trong nước: Nga không chỉ đang chuẩn bị tấn công châu Âu, mà, chúng ta được biết, họ đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công hỗn hợp chống lại châu Âu, từ các cuộc tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch đến can thiệp bầu cử.
Tất cả những điều này cho thấy giới tinh hoa phương Tây đã học được một bài học quan trọng trong đại dịch: nỗi sợ hãi có tác dụng. Nếu dân chúng đủ lo lắng — dù là về bệnh tật, chiến tranh, thiên tai hay một hỗn hợp khủng hoảng bao gồm tất cả những điều trên — họ có thể chấp nhận hầu như bất cứ điều gì.
Do đó, Chiến lược Liên minh Sẵn sàng của EU có thể được đọc trong bối cảnh rộng hơn này. Nó không thực sự nói về chai nước và pin dự phòng. Nó là sự tiếp nối của mô hình thời Covid: một phương pháp quản trị kết hợp giữa thao túng tâm lý, quân sự hóa đời sống dân sự và bình thường hóa quy tắc khẩn cấp. Thật vậy, EU nói rõ ràng về nhu cầu áp dụng, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trong tương lai, cùng một cách tiếp cận "toàn bộ chính phủ" và "toàn bộ xã hội" đã đi đầu trong đại dịch.
Tuy nhiên, lần này, nỗ lực tạo ra một chứng loạn thần hàng loạt khác có vẻ như đang thất bại. Đánh giá từ phản ứng trên mạng xã hội đối với một video đáng xấu hổ của Hadja Lahbib, Ủy viên EU về Bình đẳng, Sẵn sàng và Quản lý Khủng hoảng, có vẻ như có sự hoài nghi rộng rãi về việc gieo rắc nỗi sợ hãi của khối này. Nhưng trong khi đây là tin tốt, thì điều đáng lo ngại là khi tuyên truyền trở nên yếu kém, những người nắm quyền ngày càng chuyển sang các chiến thuật đàn áp để bịt miệng các đối thủ chính trị — thể hiện rõ trong các động thái như lệnh cấm bầu cử đối với Le Pen.
(Xem thêm bài Báo Anh: TƯỚC QUYỀN BẦU CỬ TỔNG THỐNG CỦA LEPEN - NƯỚC PHÁP CÓ CÒN LÀ MỘT NỀN DÂN CHỦ HAY KHÔNG? và bài “PHÁP ĐÃ TRỞ THÀNH ROMANIA” - TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VỀ BẢN ÁN TƯỚC QUYỀN ỨNG CỬ CỦA MARINE LE PEN...)
Tuy nhiên, chiến lược gia tăng chủ nghĩa độc đoán này là không thể duy trì được trong thời gian dài: nỗi sợ hãi và đàn áp không thể thay thế cho sự đồng thuận thực sự, và trong sự trống rỗng của sự đồng thuận thực sự, các hình thức phản kháng mới chắc chắn sẽ xuất hiện.
Nhận xét của bạn đọc UnHerd
Jim Veenbaas
Đúng vậy, Putin là một công cụ đắc lực cho tầng lớp chính trị bất tài, những kẻ sử dụng nỗi sợ hãi để kiểm soát một xã hội yếu kém.
Evan Heneghan
Tôi khinh thường EU và mọi thứ mà nó đại diện. Đó là một trò lừa đảo xã hội chủ nghĩa độc đoán vô trách nhiệm, phục vụ cho một số ít người và tước đoạt của nhiều người. Họ dựa vào thông điệp dựa trên nỗi sợ hãi vì chính sách và mục tiêu của họ rất không được ưa chuộng bên ngoài khuôn khổ khủng hoảng.
Nói như vậy, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các nước châu Âu phải cam kết tái vũ trang như một vấn đề cấp bách đáng kể. Hoa Kỳ cuối cùng đã mất kiên nhẫn với các chính sách phúc lợi xã hội đạo đức giả và sự khoa trương đạo đức của Tây Âu với cái giá phải trả là tiền thuế của người Mỹ, và chúng ta phải chấp nhận rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ mạo hiểm bị hủy diệt hoàn toàn để giúp đỡ một quốc gia NATO khác dưới thời tổng thống này. Đáng buồn thay, 27 quốc gia thành viên trong EU hầu như không thể thống nhất về ngày nào trong tuần, và tôi không thể thấy một cuộc tái công nghiệp hóa và tái vũ trang lớn trên khắp châu Âu với cái giá phải trả là chi tiêu phúc lợi xã hội được yêu thích của họ và mức phát thải ròng bằng không.
Tyler Durden
EU là một cấu trúc trao quyền lực quá mức cho một nhóm quan chức, những người đều sử dụng cùng một phương tiện truyền thông cánh tả tự do và được cung cấp chính sách bởi các nhóm nghiên cứu độc ác kết thân với những nhà báo và người sáng tạo nội dung như vậy.
Seb Dakin
“mọi lĩnh vực của cuộc sống — chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học — sẽ phải phục tùng mục tiêu được cho là an ninh quốc gia, hay đúng hơn là an ninh siêu quốc gia” Những kẻ ngốc này không hiểu điều này nghe giống chủ nghĩa phát xít đến mức nào sao?Người ta chỉ có thể hy vọng rằng thời đại COVID là thời đại mà giới tinh hoa kêu gào 'Sói!' quá to, và rằng dân chúng được tiêm chủng tốt hơn nhiều so với tuyên truyền của chính phủ trong những ngày này.
Độc giả UnHerd
Tây Âu bao gồm Vương quốc Anh đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Nga kể từ năm 1945. Đây là một bản cáo trạng đáng buồn đối với tầng lớp 'thống trị' nhỏ nhen của chúng ta rằng sự lãng phí tài nguyên và năng lượng khổng lồ này vẫn tiếp tục được truyền lại một cách vô tư qua các thế hệ chính trị trong khi các cơ hội cho sự tham gia chính trị và kinh tế vẫn trôi qua. Bất kể điều gì đã xảy ra với "kiếm thành lưỡi cày" chỉ là một giấc mơ mà một số người trong chúng ta đã có
Chipoko
Sợ hãi không phải là điều gì mới mẻ trong chính trị châu Âu/Anh.
Hãy xem xét lời kêu cứu của ngài Tony Blair về kho vũ khí hủy diệt hàng loạt [WMD] của Saddam, khi triển khai chúng, ông khẳng định chúng ta chỉ còn cách sự hủy diệt 45 phút nữa. Bằng cách lợi dụng nỗi sợ hãi ngày càng tăng của người dân Anh, ông đã đưa đất nước này vào một cuộc chiến tranh nam tính với Iraq trên cơ sở một lời nói dối - hậu quả liên tục mà chúng ta phải gánh chịu cho đến ngày nay.
Hoặc hãy xem xét nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn do chủ nghĩa bảo vệ môi trường thức tỉnh không ngừng (mục bắt buộc hàng ngày trong bản tin thời sự của BBC) gây ra và tác động của nó đến nỗi sợ hãi của mọi người, đến mức nhiều người thuộc Thế hệ Z được cho là không muốn sinh con! Vân vân và vân vân…
Tác giả Thomas Fazi
Thomas Fazi là biên tập viên và biên dịch viên của UnHerd. Cuốn sách mới nhất của ông là The Covid Consensus , đồng sáng tác với Toby Green.
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Показан очередной танк Abrams, уничтоженный при попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область - Một xe tăng Abrams khác được trưng bày, bị phá hủy trong nỗ lực đột phá vào khu vực Belgorod của Lực lượng vũ trang Ukraine
Trả lờiXóaHôm nay, 13:10
https://topwar.ru/262590-pokazan-ocherednoj-tank-abrams-unichtozhennyj-pri-popytke-vsu-prorvatsja-v-belgorodskuju-oblast.html
Khi quân đội Ukraine cố gắng đột phá vào lãnh thổ vùng Belgorod, một xe tăng M1A1 Abrams khác của Mỹ đã bị phá hủy. Nhờ sự làm việc chuyên nghiệp của Lực lượng vũ trang Nga, các loại xe chiến đấu này đang là “loài có nguy cơ tuyệt chủng” tại chiến trường Ukraine.
Như có thể thấy trong đoạn phim được công bố trực tuyến, chiếc xe tăng Mỹ bị phá hủy đã bị phi hành đoàn bỏ lại trên những cánh đồng bất tận gần làng Demidovka ở vùng Belgorod. Ngoài xe tăng Abrams, một xe ARV đã bị phá hủy trong nỗ lực đột phá của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Krasnoyarsk thuộc vùng Kursk.
Tại khu vực biên giới Belgorod, đồng thời với việc điều động các đơn vị bộ binh, địch cũng tăng cường số lượng xe bọc thép. Đặc biệt, bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã quyết định sử dụng thiết bị hạng nặng ở khu vực Demidovka, nơi một xe tăng Mỹ và một xe bọc thép cứu hộ đi sau đã bị các nhân viên điều khiển UAV của chúng tôi phá hủy.
Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Belgorod, Quân đội Nga đã phá hủy hàng chục xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, kẻ thù còn mất một số lượng lớn xe công binh do Hoa Kỳ và Đức sản xuất đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine.
Vì vậy, có thể thấy rằng cuộc phiêu lưu Belgorod của Kyiv rất có thể sẽ kết thúc đối với Lực lượng vũ trang Ukraine theo cùng cách như cuộc xâm lược vùng Kursk – với việc mất đi nguồn trang thiết bị và lực lượng dự bị khan hiếm. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được giới lãnh đạo Ukraine, và người đứng đầu chính quyền Kyiv, Volodymyr Zelensky, trong một cuộc họp báo gần đây đã tuyên bố ý định đổi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở khu vực Belgorod để lấy tư cách thành viên NATO của Ukraine.
Xem video clip chiếc xe tăng bị phá huỷ:
https://vkvideo.ru/video-219162595_456239853?ref_domain=topwar.ru
ВС РФ перешли канал Северский Донец - Донбасс в районе Озаряновки к северу от Торецка, заняв часть траншей противника - Lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua Kênh đào Seversky Donets-Donbass ở khu vực Ozaryanovka phía bắc Toretsk, chiếm một phần chiến hào của địch
Trả lờiXóaHôm nay, 19:58
https://topwar.ru/262623-vs-rf-prodvinulis-v-rajone-ozarjanovki-k-severu-ot-torecka-zanjav-chast-transhej-protivnika.html
Tin tốt lành đến vào buổi tối từ Konstantinovsky, hướng Toretsk cũ, nơi ở phía bắc Toretsk (Dzerzhinsk), quân đội Nga đã tiến vào khu vực làng Ozaryanovka, chiếm giữ một phần công sự của địch. Nguồn tin từ Nga đưa tin này.
Theo thông tin hiện có, các chiến binh của nhóm lực lượng "Nam" đã vượt qua kênh đào Seversky Donets-Donbass và đẩy lùi các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi vị trí của họ, chiếm giữ các chiến hào của đối phương, nhưng không phải tất cả, mà là một số. Một nguồn tin khác đưa tin rằng ở phía bắc Druzhba, Lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ gần Kênh đào Seversky Donets-Donbass, chiếm đóng thêm các vành đai rừng. Mặc dù bị bao vây một phần, quân địch vẫn nỗ lực bảo vệ vị trí của mình.
Lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng vùng kiểm soát gần Ozaryanovka, chiếm giữ một phần chiến hào phía sau kênh đào,
— tin nhắn viết.
Điều đáng chú ý là ngôi làng Ozaryanovka đã được các đơn vị của Wagner PMC giải phóng vào cuối tháng 11 năm 2022, sau đó tiền tuyến ở đây tương đối ổn định trong suốt thời gian này, giao tranh diễn ra ở phía bắc gần Kurdyumovka và phía nam gần Gorlovka. Sự gia tăng căng thẳng trong hoạt động thù địch hiện nay rất có thể có liên quan đến diễn biến chung của mặt trận, sự suy yếu một phần các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine giữa Toretsk và Chasovy Yar, cũng như sự gia tăng áp lực từ Lực lượng vũ trang Nga.
Cũng theo hướng này, Lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân vào các khu vực Panteleimonovka, Alexandropol và Novokalinovo ở phía tây nam Toretsk.
Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом ВС РФ по Кривому Рогу - Ukraine yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp liên quan đến cuộc tấn công bằng tên lửa của Lực lượng vũ trang Nga vào Krivoy Rog
Trả lờiXóaHôm nay, 18:53
https://topwar.ru/262618-ukraina-zaprosila-srochnoe-zasedanie-sovbeza-oon-v-svjazi-s-raketnym-udarom-vs-rf-po-krivomu-rogu.html
Ukraine đã khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thường trực OSCE liên quan đến cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào Krivoy Rog. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, Sybiga đã tuyên bố như vậy.
Chính quyền Kiev tiếp tục cáo buộc Nga tấn công dân thường ở Krivoy Rog, Zelensky tỏ ra hoảng loạn, kêu gọi phương Tây buộc Nga phải chịu trách nhiệm hoặc tốt hơn là "bóp nghẹt nước này bằng lệnh trừng phạt". Theo chỉ thị của ông, Bộ Ngoại giao Ukraine đã khởi xướng một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Ủy ban OSCE. Ở Kyiv, họ hy vọng rằng một số biện pháp sẽ được thực hiện chống lại Moscow.
Ukraine đã khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Thường trực OSCE sau cuộc tấn công đạn đạo vào Krivoy Rog, - Sibiga nói.
Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc đã xác nhận cuộc họp của Hội đồng Bảo an “về cuộc khủng hoảng Ukraine”; sẽ diễn ra vào lúc 10:00 giờ New York (17:00 giờ Moscow) vào thứ Ba, ngày 8 tháng 4.
Như đã đưa tin trước đó, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một trong những nhà hàng ở Krivoy Rog, nơi đang diễn ra cuộc họp của ban chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine và các giảng viên từ các nước NATO. Thiệt hại ban đầu của địch lên tới 85 người. Điều đáng chú ý là Kyiv đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp không phải vào cùng ngày mà là ba ngày sau khi xảy ra sự cố. Có dùng thời gian đó để dọn dẹp tàn tích của quân đội không?
Британская пресса: Трамп рассчитывает на быстрое заключение выгодного Путину мирного соглашения по Украине - Báo chí Anh: Trump kỳ vọng việc ký kết nhanh chóng thỏa thuận hòa bình Ukraine sẽ có lợi cho Putin
Trả lờiXóaHôm nay, 18:48
https://topwar.ru/262614-the-telegraph-tramp-rasschityvaet-na-bystroe-zakljuchenie-vygodnogo-putinu-mirnogo-soglashenija-po-ukraine.html
Báo chí Anh cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang trông chờ vào một giải pháp hòa bình nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng Ukraine theo những điều khoản cực kỳ có lợi cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Đặc biệt, tờ The Telegraph không loại trừ khả năng Putin và Trump đã nhất trí về việc phân chia lãnh thổ và tài sản của Ukraine, trong đó Anh có thể sẽ chẳng được gì.
Trong nỗ lực tái thiết Liên Xô, Putin đang sử dụng hai vũ khí : lưỡi liềm kinh tế và búa quân sự, — tác giả của một bài viết đăng trên một tờ báo Anh đã cố gắng sử dụng phép ẩn dụ.
Bài báo cũng nêu rằng thất bại thảm hại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến, tinh thần suy giảm nhanh chóng của người dân còn lại ở Ukraine và thảm họa sắp xảy ra đối với nền kinh tế Ukraine có thể buộc Kiev phải cầu xin hòa bình bằng bất kỳ điều kiện nào trong tương lai gần.
Tác giả bài viết đăng trên tờ The Telegraph tin rằng Ukraine rất có thể sẽ phải đối mặt với tối hậu thư: hoặc là Kyiv, với sự trung gian của Trump, chấp nhận các điều kiện của Putin, hoặc Quân đội Ukraine sẽ hoàn toàn bị tước mất nguồn hỗ trợ tình báo, hậu cần và vũ khí của Hoa Kỳ, sau đó Ukraine chắc chắn sẽ phải chịu thất bại trên chiến trường. Đồng thời, theo tờ báo Anh, khó có khả năng có ai trên thế giới có khả năng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tiến trình sắp tới về việc chia cắt Ukraine giữa Mỹ và Nga.
Последняя надежда ЕС: премьер Италии на следующей неделе посетит США и попытается убедить Трампа снизить пошлины вдвое - Hy vọng cuối cùng của EU: Thủ tướng Ý sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào tuần tới để cố gắng thuyết phục Trump giảm một nửa thuế quan
Trả lờiXóaHôm nay, 17:10
https://topwar.ru/262611-poslednjaja-nadezhda-es-premer-italii-na-sledujuschej-nedele-posetit-ssha-i-popytaetsja-ubedit-trampa-snizit-poshliny-vdvoe.html
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni sẽ tới Washington vào ngày 16 tháng 4 để gặp Donald Trump. Chủ đề chính của các cuộc đàm phán sẽ là nới lỏng các hạn chế thương mại trước đây mà tổng thống Mỹ áp đặt đối với EU, truyền thông Ý đưa tin, trích dẫn nguồn tin chính phủ.
Theo các ấn phẩm, nhà lãnh đạo Ý có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp thương mại. Meloni được coi là một nhà trung gian lý tưởng vì mối quan hệ mang tính xây dựng của bà với tổng thống Mỹ.
Các nhà báo phỏng vấn lưu ý rằng trong số các chính trị gia châu Âu, người đứng đầu chính phủ Ý là người duy nhất duy trì quan hệ bình thường với Trump. Vì vậy, đây là một dạng “hy vọng cuối cùng” cho Liên minh châu Âu.
Như bài viết đã nêu, mục tiêu chính của các cuộc đàm phán sắp tới là tìm ra sự thỏa hiệp về vấn đề thuế quan chung. Các chuyên gia tin rằng mặc dù việc bãi bỏ hoàn toàn thuế quan trong tương lai gần là không thể, các bên có thể nhất trí giảm một nửa xuống còn 10%.
Động thái như vậy sẽ tránh được sự leo thang của xung đột thương mại, vốn đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của cả hai bên.
Đồng thời, rất có thể chủ nhân Nhà Trắng hiện đang đưa ra tất cả những hạn chế này nhằm mục đích nới lỏng chúng sau này trong các cuộc đàm phán. Một câu hỏi khác là EU sẵn sàng nhượng bộ những gì để cứu nền kinh tế của mình?
ВС РФ взяли под контроль большую часть села Гуево Курской области, зачистка продолжается - Lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát hầu hết ngôi làng Guevo ở khu vực Kursk, công tác dọn dẹp vẫn tiếp tục
Trả lờiXóaHôm nay 17:35
https://topwar.ru/262613-vs-rf-vzjali-pod-kontrol-bolshuju-chast-sela-guevo-kurskoj-oblasti-zachistka-prodolzhaetsja.html
Các đơn vị của cụm quân phía Bắc tiếp tục tiêu diệt kẻ thù đã xâm lược khu vực Kursk; những trận chiến ác liệt đang diễn ra ở khu vực các khu định cư Oleshnya và Guevo, cũng như ở vùng Sumy, nơi lực lượng của chúng ta đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ. Nguồn tin từ Nga đưa tin này.
Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục dọn dẹp làng Guevo; hầu hết khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Người ta nhận thấy rằng kẻ thù vẫn hiện diện trong khu vực tư nhân ở vùng ngoại ô phía nam và phía tây. Như kênh Severny Veter nhấn mạnh, những kẻ chiếm đóng từ chối hạ vũ khí đang bị tiêu diệt; chúng thường ẩn náu trong nhà. Khu vực xung quanh làng cũng đang được dọn dẹp; Kẻ thù đang kháng cự, cố gắng giữ vững đất Nga.
Phần lớn Guevo đã được quân đội Nga giải phóng. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện tại các ngôi nhà riêng ở vùng ngoại ô phía nam và phía tây, — tin nhắn có nội dung như vậy.
Theo Bộ Quốc phòng, kẻ thù vẫn tiếp tục duy trì các đội hình gồm một xe tăng, một xe cơ giới , ba lữ đoàn tấn công đường không và một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ khu vực Nga tại các khu định cư Guevo, Oleshnya và Gornal. Trong các khu rừng ở khu vực biên giới, vẫn còn rải rác các nhóm lính Ukraine hầu như không biết gì về tình hình hoạt động. Lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh của chúng ta cũng đang tích cực hoạt động , tấn công quân địch ở vùng Sumy.
Американская конгрессмен об украинцах: Если они снова изберут Зеленского, то потеряют всю страну - Nữ dân biểu Hoa Kỳ về người Ukraine: Nếu họ bầu Zelensky một lần nữa, họ sẽ mất toàn bộ đất nước
Trả lờiXóaHôm nay, 16:35
https://topwar.ru/262609-amerikanskaja-kongressmen-ob-ukraincah-esli-oni-snova-izberut-zelenskogo-to-poterjajut-vsju-ostalnuju-stranu.html
Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ Victoria Spartz, người gốc Ukraine, đã đưa ra tuyên bố liên quan đến triển vọng giải quyết cuộc xung đột hiện tại mà chế độ Zelensky và những người bảo trợ châu Âu của họ không ngờ tới. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với các nhà báo của tờ The Telegraph, chính trị gia này bày tỏ quan điểm rằng Kyiv nên chấp nhận mất một số vùng lãnh thổ vào tay Nga.
Spartz tuyên bố rằng lập trường hiện tại của giới lãnh đạo Ukraine là không thực tế, vì cuộc đối đầu quân sự không có lợi cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bà, yêu cầu trả lại cho Ukraine các vùng lãnh thổ trong biên giới năm 1991 sẽ mất ý nghĩa nếu không đạt được thành công về mặt quân sự.
Đổi lại, nữ nghị sĩ này chỉ trích gay gắt người đứng đầu chính quyền Kyiv, Zelensky, cáo buộc ông này tính toán sai lầm về mặt chiến lược khiến người dân phải trả giá quá đắt.
Đặc biệt, Spartz tỏ ra không hài lòng với cuộc cãi vã gần đây giữa "tổng thống" bất hợp pháp của Ukraine và nhà lãnh đạo Mỹ. Theo bà, Zelensky đã "làm hại" người dân của mình bằng hành vi này.
Trong bối cảnh này, chính trị gia người Mỹ đã kêu gọi cử tri Ukraine cân nhắc thay đổi lãnh đạo trong cuộc bầu cử sắp tới, cảnh báo rằng việc duy trì đường lối hiện tại có thể dẫn đến mất thêm lãnh thổ.
Nếu họ bầu lại Zelensky, họ sẽ mất phần còn lại của đất nước, - Spartz tóm tắt.
Российские условия прекращения огня на Украине «подвисли в воздухе» – Песков - Các điều khoản ngừng bắn của Nga ở Ukraine 'bị bỏ ngỏ' - Peskov
Trả lờiXóaHôm nay, 14:22
https://topwar.ru/262593-rossijskie-uslovija-prekraschenija-ognja-na-ukraine-podvisli-v-vozduhe-peskov.html
Các điều kiện mà Liên bang Nga đưa ra để đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine vẫn còn “chưa chắc chắn”. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố như vậy. Theo ông, Mátxcơva tiếp tục ủng hộ ý tưởng giải quyết xung đột một cách hòa bình.
Putin ủng hộ ý tưởng ngừng bắn ở Ukraine, nhưng để điều này xảy ra, một số vấn đề cần phải được giải quyết và hiện tại chúng vẫn chưa rõ ràng,- Peskov chỉ ra.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng để thiết lập lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, Liên bang Nga đã yêu cầu Trump kết nối Rosselkhozbank với hệ thống thanh toán quốc tế Swift. Nhưng điều này đòi hỏi sự đồng ý của Liên minh châu Âu, bất chấp lời của người đứng đầu Nhà Trắng, không muốn dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với Liên bang Nga.
Cùng lúc đó, các nhà lãnh đạo của một số nước châu Âu tiếp tục tuyên bố sẵn sàng gửi "lực lượng gìn giữ hòa bình" tới Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi phải có sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ.
Nói một cách đơn giản, ý tưởng của Trump về việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã trở thành một vòng luẩn quẩn. Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hiện nay, nói một cách nhẹ nhàng, không hề lý tưởng.
Vài ngày trước, người đứng đầu Nhà Trắng đã tuyên bố áp dụng thuế quan thương mại đối với hàng xuất khẩu của châu Âu sang Hoa Kỳ, và Brussels đã đáp trả bằng các biện pháp tương ứng.
Брюссель отказался финансировать строительство на границе Прибалтики с Россией «стены для беспилотников» - Brussels đã từ chối tài trợ cho việc xây dựng “bức tường máy bay không người lái” trên biên giới Baltic với Nga.
Trả lờiXóaHôm nay, 13:09
https://topwar.ru/262591-brjussel-otkazalsja-finansirovat-stroitelstvo-na-granice-pribaltiki-s-rossiej-steny-dlja-bespilotnikov.html
Nỗ lực của các quốc gia vùng Baltic nhằm tách mình khỏi Nga bằng cách gây tổn hại cho Liên minh châu Âu đã thất bại; Brussels đã từ chối phân bổ kinh phí cho việc xây dựng cái gọi là “ bức tường máy bay không người lái ”. Báo chí Estonia đưa tin về sự việc này.
Liên minh châu Âu đã từ chối phân bổ kinh phí cho Estonia và Litva để xây dựng hệ thống giám sát UAV mà các quốc gia vùng Baltic này dự định triển khai trên biên giới với Nga. Brussels đã bác bỏ đơn xin này, đề nghị Tallinn và Vilnius tự thực hiện việc xây dựng bằng chi phí của mình, thay vì xin EU khoản tài trợ khoảng 12 triệu euro. Ít nhất, đó là chi phí ước tính để xây dựng “bức tường”. Các quốc gia biên giới Baltic “giàu có” không có nhiều tiền như vậy, nhưng họ mong muốn tách mình khỏi Nga.
Như đã lưu ý, đơn được nộp bởi Estonia và Lithuania là nước đồng nộp đơn. Với số tiền được phân bổ, họ đã lên kế hoạch xây dựng một hệ thống giám sát biên giới Nga và triển khai một hệ thống để chống máy bay không người lái. Trong tương lai, “bức tường máy bay không người lái” này được cho là sẽ là một phần của bức tường lớn hơn, bao gồm Latvia, Ba Lan, Phần Lan và Na Uy. Những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn chưa được biết.
Điều đáng chú ý là các nước Baltic đứng đầu về thái độ sợ Nga và đang làm mọi cách có thể để tách mình khỏi Nga. Bằng cách tấn công vào Nga và được trả tiền, các quốc gia biên giới đang hoảng sợ rằng Moscow sẽ quyết định chinh phục họ. Do đó mới có những bức tường biên giới, mương rãnh và tháp canh như thế này.
Ba Lan cũng không kém cạnh họ là bao, cũng theo đuổi chính sách bài Nga, nhưng ít nhất thì họ vẫn còn tiền, không giống như các nước Baltic “dũng cảm”.