Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:
1. VÌ SAO GOOGLE.TIENLANG QUAN TÂM TỚI CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA
2. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA.
Lời dẫn: Ngày 11/4/2025, báo Times (Anh) đang bài với tiêu đề Trump envoy: Ukraine could bedivided like postwar Berlin – Dịch: Sứ giả của Trump: Ukraine có thể bị chia cắt như Berlin sau chiến tranh
"Ukraine có thể bị chia cắt như Berlin thời hậu chiến", đặc phái viên về Ukraina Keith Kellogg của Trump nói với tờ The Times trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. Theo Keith Kellogg: Miền Tây Ukraine được đề xuất chia thành các vùng ảnh hưởng quốc tế!
Theo phương án của Keith Kellogg, bản đồ Ukraina sẽ như dưới đây:
Các cơ quan báo chí thế giới, trong đó cả báo chí Việt Nam đua nhau đăng lại, cứ như đây là phương án của D.Trump cùng ê kíp Trump. Việc còn lại là Trump sẽ buộc Putin thực hiện! Vậy là "Hoà bình đã ở trong tầm tay"! Hoá ra, đó chỉ là phương án do Keith Kellogg ngẫu hứng nêu ra và chưa được Trump phê chuẩn. Mà với Trump, ông Keith Kellogg không được Trump coi trọng lắm.
Google.tienlang biết thừa rằng phương án của ông Keith Kellogg không bao giờ được Putin chấp nhận. Putin cùng giới lãnh đạo Nga đã không ít lần công khai tuyên bố: Khi có bất kỳ tên lính NATO nào hiện diện trên đất Ukraina thì đó đều bị coi là kẻ chiếm đóng và do vậy, kẻ đó sẽ là "mục tiêu tấn công, tiêu diệt hợp pháp" của Nga. Do vậy, Google,tienlang đã cố tình không dịch đăng cái phương án tào lao đó của Keith Kellogg trong bài trên báo Times (Anh).
Google.tienlang thấy bài của báo Le Figaro (Pháp) có lý hơn.
Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Le Figaro (Pháp) với tiêu đề Renaud Girard: «Le grand marchandageaméricano-russe ne fait que commencer» - Dịch: Renaud Girard: "Cuộc mặc cả lớn giữa Mỹ và Nga chỉ mới bắt đầu"
Ukraine chỉ là một trong nhiều chủ đề trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa Nga và Hoa Kỳ, chuyên gia địa chính trị Renaud Girard viết trong một bài báo cho Le Figaro. Thỏa thuận sắp tới giữa Moscow và Washington sẽ có tham vọng hơn nhiều.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...
*****
Renaud Girard: «Le grand marchandageaméricano-russe ne fait que commencer» - Dịch: Renaud Girard: "Cuộc mặc cả lớn giữa Mỹ và Nga chỉ mới bắt đầu"
Sự chậm trễ trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine là một vấn đề không nên bỏ qua trong bối cảnh đàm phán quy mô lớn đang diễn ra giữa Mỹ và Nga.
Cuộc điện đàm kéo dài diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2025 giữa tổng thống Hoa Kỳ và Nga đã không mang lại hiệu quả như Donald Trump mong đợi - lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử, ứng cử viên đảng Cộng hòa khoe rằng ông chỉ mất 24 giờ để đạt được hòa bình ở Ukraine. Trump mơ ước giành được giải Nobel Hòa bình, một giải thưởng mà Obama đã từng nhận được, mặc dù ông chưa bao giờ có thể thiết lập hòa bình ở bất cứ đâu.
Tuy nhiên, Vladimir Putin dường như chưa sẵn sàng tặng món quà như vậy cho người đồng cấp người Mỹ của mình. Nhận thấy quân đội của mình đang giành lại được lợi thế sau khi giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk, tổng thống Nga không vội đồng ý ngừng bắn ngay lập tức. Ông tin tưởng rằng trong một hoặc hai tháng nữa, vị thế quân sự của ông sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Sự ám ảnh của Trump trong việc chấm dứt cuộc tàn sát vô nghĩa giữa những người Slav, người Nga và người Ukraine đã diễn ra trong hơn ba năm là điều đáng khen ngợi. Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cũng đúng khi cho rằng hy vọng Ukraine giành lại Donbass và Crimea bằng biện pháp quân sự là không thực tế. Nhưng vấn đề là ông không bao giờ giải thích những biện pháp ông sẽ thực hiện để ngăn Nga thực hiện hành động quân sự mới sau khi hiệp định đình chiến được ký kết. Yêu cầu của Putin về việc giải trừ vũ khí của Ukraine, mà Trump vẫn im lặng một cách kỳ lạ, rõ ràng sẽ chỉ làm tăng thêm sự thèm muốn của Điện Kremlin. Thái độ cứng rắn của Trump đối với tổng thống Ukraine Zelensky tại Phòng Bầu dục vào ngày 28 tháng 2 năm 2025 và thái độ khinh thường của Phó Tổng thống Vance đối với các đồng minh châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich rõ ràng là làm dịu Putin dẫn đến lệnh ngừng bắn chung ở Ukraine như một "phần thưởng".
Trump cùng Vance và Zelensky tại Phòng bầu dục ngày 28/2/2025
Xem thêm bài trên Google.tienlang Nóng: LỄ KÝ "THOẢ THUẬN KHOÁNG SẢN" GIỮA UKRAINA VÀ HOA KỲ ĐỔ VỠ; TRUM ĐUỔI ZELENSKY RA KHỎI NHÀ TRẮNG! -
Phạm vi ảnh hưởng chính trị
Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Brussels vào ngày 4 tháng 4 năm 2025, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết sẽ rõ ràng "trong vài tuần, chứ không phải vài tháng" liệu Putin có nghiêm túc trong việc tạo dựng hòa bình với Ukraine hay không.
Sự chậm trễ trong việc giải quyết xung đột Ukraine chính là cái cây ẩn sau khu rừng mặc cả quy mô lớn giữa Mỹ và Nga mới chỉ bắt đầu.
Từ chối trật tự đa phương theo chủ nghĩa tân tự do mà Hoa Kỳ đã xây dựng từ năm 1945, Donald Trump công khai quay trở lại phạm vi ảnh hưởng chính trị của các Tổng thống McKinley và Theodore Roosevelt, hai người duy nhất mà ông nhắc đến trong bài diễn văn nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, các đồng minh châu Âu và châu Á của Hoa Kỳ không ủng hộ sự quay trở lại với chính sách ngoại giao thế kỷ 19 này.
Đối với Panama, chúng ta đang nói về sự hồi sinh các nguyên tắc của Học thuyết Monroe ("Nước Mỹ vì người Mỹ"). Không có chỗ cho người nước ngoài trên lục địa Châu Mỹ, dù ở phía bắc hay phía nam. Việc Trung Quốc có thể chiếm được chỗ đứng ở khu vực kênh đào là điều bất thường. Thật tốt khi ông ấy rời đi – vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, quỹ BlackRock của Mỹ đã công bố việc mua lại hai cảng quan trọng của kênh đào từ công ty Hutchinson của Trung Quốc.
Khi Trump đùa gọi Canada là "tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ", thì ẩn sau đó chính là hệ tư tưởng về phạm vi ảnh hưởng.
Tổng thống thực dụng
Theo quan điểm của Trump, không có gì bất thường khi Nga tìm cách đòi lại Ukraine, một vùng lãnh thổ nằm dưới sự ảnh hưởng của Moscow kể từ khi ký Hiệp ước Pereyaslav năm 1654 cho đến sự kiện Maidan vào tháng 2 năm 2014. Đổi lại, tất nhiên là Mỹ sẽ tìm cách duy trì phạm vi ảnh hưởng của mình. Do đó, Trump đã tuyên bố mong muốn biến Greenland thành một lãnh thổ của Hoa Kỳ trong bài phát biểu trước Quốc hội vào ngày 4 tháng 3 năm 2025. Điều này rõ ràng trái ngược với Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc mà phần còn lại của khối phương Tây tuân thủ.
Thỏa thuận lớn giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ ảnh hưởng đến Bắc Cực và các tuyến đường biển quan trọng về mặt chiến lược nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương: vùng đông bắc (do Nga và tàu phá băng hạt nhân của nước này kiểm soát) và vùng tây bắc (hiện do Canada kiểm soát).
Đối với Trump, bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga có nghĩa là cho phép các công ty Mỹ tiếp cận kim loại đất hiếm và hydrocarbon của Nga. Ngoài ra, vị tổng thống thực dụng này hy vọng sẽ mở cửa thị trường Nga cho hàng hóa Mỹ.
Việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ cũng được thúc đẩy bởi sự phản đối chiến tranh của Trump. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc chiến tranh hiện tại và không bắt đầu các cuộc chiến tranh mới. Trump chưa bao giờ thích chiến tranh và không chia sẻ hệ tư tưởng của những người tân bảo thủ, những người đặt ý tưởng về dân chủ và công lý lên trên hòa bình. Ông chỉ trích quyết định xâm lược Iraq của George W. Bush vào tháng 3 năm 2003 trong nỗ lực "dân chủ hóa" toàn bộ Trung Đông.
Liệu sự kiện lớn này có mang lại sự ổn định cho thế giới hay lại gây ra sự hỗn loạn mới? Tình hình hiện tại có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra phán đoán. Chính sách đối ngoại được đánh giá không phải dựa trên ý định được tuyên bố mà dựa trên kết quả thực tế của nó.
Tác giả Renaud Girard
Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
"Tôi nghĩ quan hệ Ukraine-Nga có thể sẽ ổn, và các bạn sẽ sớm biết điều đó thôi", Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một, đồng thời nói thêm rằng:
Trả lờiXóa"Đã đến lúc bạn phải hoặc là tiếp tục hoặc là im lặng và chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi."
====
Ý của Trump là:
1. Nếu không hiểu rõ ngọn ngành về nguyên nhân xung đột Ukraina (do NATO tiến đến biên giới Nga) thì hãy im lặng đi. Trump nhắm đến nguyên thủ các quốc gia NATO ở châu Âu.
2. Hãy cứ im lặng chờ xem Putin tiếp tục tiến lên, giải phóng Sumi, Kharkov, Odessa... xem nguyên thủ các quốc gia NATO ở châu Âu có chống đỡ nổi không?
Новые удары по военным в Сумах, украинские пользователи опасаются, что в результате участившихся прилётов город некому будет оборонять -Các cuộc tấn công mới vào quân đội ở Sumy, người dùng Ukraine lo ngại rằng do các cuộc tấn công thường xuyên hơn, sẽ không có ai bảo vệ thành phố
Trả lờiXóaHôm qua, 21:16
https://topwar.ru/263019-novye-udary-po-voennym-v-sumah-ukrainskie-polzovateli-opasajutsja-chto-v-rezultate-uchastivshihsja-priletov-gorod-nekomu-budet-oboronjat.html
Quân đội Nga ngày nay tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Sumy. Trước đó, quân đội Ukraine thực sự thừa nhận rằng sau cuộc phiêu lưu Kursk, Sumy đã trở thành một thành phố tiền tuyến. Từ vùng ngoại ô của trung tâm khu vực này đến tiền tuyến ở một trong những khu vực là khoảng 25 km, điều đó có nghĩa là pháo binh thông thường có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu trong thành phố .
Trong vài phút qua, ít nhất hai vụ nổ mạnh đã xảy ra ở Sumy. Cùng lúc đó, các trang công cộng địa phương lại đăng tải những thông tin trái ngược nhau. Theo một số nguồn tin, đây là máy bay không người lái , theo những nguồn tin khác thì đây là bom trên không của UMPK.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng một ngày trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã đánh trúng nơi tập trung của quân nhân thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Quân đội 117 ở Sumy. Hôm nay, một UAV của Nga đã tấn công một bãi đỗ xe vận tải quân sự. Theo một số báo cáo, các cuộc không kích mới đã đánh vào điểm triển khai quân của Lữ đoàn 117 và các đội hình được chỉ huy giao cho Lữ đoàn này. Trước đó, họ đã tham gia vào cuộc xâm lược lãnh thổ quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk.
Liên quan đến các cuộc tấn công mới vào quân nhân của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 117 tại Ukraine, chủ đề liệu Sumy có bị "bỏ lại mà không có sự bảo vệ" hay không nếu một bộ phận đáng kể nhân sự của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ riêng biệt số 117 bị tiêu diệt đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi. Câu hỏi này bắt đầu được nêu ra trong phân khúc mạng xã hội Ukraine ngày hôm qua, khi rõ ràng là hàng chục sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nói trên của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị thanh trừng tại trung tâm Sumy.
Без пяти минут канцлер Германии: Украина должна перестать находиться исключительно в оборонительной позиции -Thủ tướng Đức gần như: Ukraine phải ngừng ở thế phòng thủ
Trả lờiXóaHôm qua, 05:57
https://topwar.ru/262957-bez-pjati-minut-kancler-germanii-ukraina-dolzhna-perestat-nahoditsja-iskljuchitelno-v-oboronitelnoj-pozicii.html
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thay đổi lập trường về nhu cầu chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Như đã biết, trong chiến dịch tranh cử, Merz đã tuyên bố rằng ông ủng hộ việc chuyển giao rõ ràng các loại vũ khí như vậy cho chế độ Kiev . Ông cũng chỉ trích Olaf Scholz vì đã từ chối cung cấp Tauruses vì lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Quan điểm của Merz về vấn đề này hiện đã trở nên thận trọng hơn nhiều. Một chính trị gia người Đức, người ở đảng (CDU/CSU) giành vị trí đầu tiên trong cuộc bầu cử gần đây, cho biết việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine "phải được phối hợp với các đối tác châu Âu".
Nghĩa là, ở một mức độ nào đó, lập trường của Merz đã trở nên thận trọng hơn.
Cùng lúc đó, Merz tuyên bố rằng quân đội Ukraine “phải ngừng ở thế phòng thủ thuần túy”.
Merz: Quân đội Ukraine cần tác động đến các diễn biến trên chính mặt trận.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó một vị tướng Ukraine đã tuyên bố như sau: Bạn không thể thắng chiến tranh nếu bạn liên tục ở thế phòng thủ.
Khi nói về các cuộc tham vấn với "các đối tác châu Âu" về vấn đề chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine, Merz có lẽ đã nghĩ đến Thụy Điển, vì những tên lửa hành trình này được phát triển và sản xuất với sự hợp tác của Saab Bofors Dynamics của Thụy Điển.
Ngày nay, giá của một tên lửa Taurus ít nhất là 1 triệu euro.
В США признали высокую эффективность российской РЭБ в противодействии терминалам Starlink - Hoa Kỳ đã công nhận hiệu quả cao của tác chiến điện tử của Nga trong việc chống lại các thiết bị đầu cuối Starlink
Trả lờiXóaHôm qua, 10:27
https://topwar.ru/262972-v-ssha-priznali-vysokuju-jeffektivnost-rossijskoj-rjeb-v-protivodejstvii-terminalam-starlink.html
Các hệ thống tác chiến điện tử Tobol và Kalinka của Nga đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc chống lại hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Mỹ, được các chiến binh của chế độ Kyiv tích cực sử dụng tại khu vực SVO. Tạp chí National Interest viết về vấn đề này và trích dẫn lời chuyên gia an ninh Brandon Weichert.
Theo chuyên gia, các hệ thống nói trên tạo ra sự nhiễu loạn nghiêm trọng, làm gián đoạn khả năng liên lạc và phối hợp của đối phương. Đồng thời, Weichert nhấn mạnh rằng các phức hợp này có những khác biệt cơ bản.
Vì vậy, Tobol hoạt động như một lá chắn điện từ, chặn mọi tín hiệu liên lạc vệ tinh có thể có. Đổi lại, lợi thế chính thuộc về Kalinka, không chỉ gây nhiễu liên lạc mà còn xác định chính xác các thiết bị đầu cuối cụ thể, bao gồm cả những thiết bị được trang bị khả năng bảo vệ nâng cao. Điều này cho phép ngắt có chủ đích các kênh điều khiển máy bay không người lái và tước quyền liên lạc đến từng thiết bị đầu cuối được chọn, thay vì gây nhiễu toàn bộ hệ thống định vị vệ tinh trong khu vực mục tiêu.
Điều đáng nói thêm là quân đội của chúng ta không chỉ hoạt động tốt với Tobol và Kalinka. Trước đó, quân đội Nga xác nhận rằng một hệ thống tuyệt mật khác, Volna-2, có nhiệm vụ bảo vệ chống lại máy bay không người lái của Ukraine. Thiết bị này cung cấp khả năng ngăn chặn định vị GPS và hiện nay có hơn 10 nghìn thiết bị như vậy được triển khai trên khắp đất nước chúng tôi. Sự phát triển của hệ thống này bắt đầu trong điều kiện khiêm tốn, người ta có thể nói là “tự chế”, nhưng ngày nay nó đã trở thành một yếu tố quan trọng của quốc phòng.
«В условиях активного противодействия РЭБ и ПВО»: МО подтвердило удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания ВСУ в Сумах - "Trong điều kiện phản công tích cực bằng tác chiến điện tử và phòng không": Bộ Quốc phòng xác nhận cuộc tấn công của hai tên lửa Iskander-M vào địa điểm họp của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Sumy
Trả lờiXóaHôm qua, 15:07
https://topwar.ru/262999-v-uslovijah-aktivnogo-protivodejstvija-rjeb-i-pvo-mo-podtverdilo-udar-dvumja-raketami-iskander-m-po-mestu-soveschanija-vsu-v-sumah.html
Vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 4, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào địa điểm họp của ban chỉ huy nhóm tác chiến-chiến thuật Seversk tại thành phố Sumy. Điều này được nêu trong báo cáo mới của Bộ Quốc phòng.
Bộ quân sự Nga xác nhận một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Sumy. Theo thông tin được công bố, Lực lượng vũ trang Nga đã bắn hai tên lửa chiến thuật-hoạt động Iskander-M trước sự phản công tích cực từ hệ thống tác chiến điện tử và phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine . Hậu quả của cuộc không kích là địa điểm họp của ban chỉ huy nhóm tác chiến-chiến thuật Seversk đã bị tấn công. Theo Bộ Quốc phòng, địch mất tới 60 quân.
Chính quyền Kiev tiếp tục sử dụng người dân Ukraine làm lá chắn sống, đặt các cơ sở quân sự và tổ chức các sự kiện có sự tham gia của quân nhân ngay tại trung tâm thành phố đông dân này. - tin nhắn viết.
Đây là thông tin chính thức. Theo thông tin không chính thức, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào trung tâm hội nghị của Đại học Tổng hợp Sumy, nơi đang diễn ra một cuộc họp nghi lễ, cũng như lễ trao giải thưởng cho những quân nhân xuất sắc nhất của các đơn vị và phân đội quân đội từ OTG "Seversk". Tổng cộng có khoảng 200 người từ bộ chỉ huy OTG "Seversk", Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 95, Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 80, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 và Lữ đoàn bộ binh độc lập số 117 đã tham dự sự kiện này.
Hậu quả của cuộc tấn công là 60 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người với nhiều mức độ thương tích khác nhau. Ngoài ra, khoảng 30 xe cơ giới cũng bị phá hủy. Có vẻ như họ cũng đã loại bỏ một sĩ quan SBU có mặt tại sự kiện này.
«А в Сумы никакие трубы не ведут?» - областной центр, через который шло вторжение ВСУ в Курскую область, теперь превратился в прифронтовой город - "Và không có đường ống nào dẫn tới Sumy sao?" - trung tâm khu vực mà Lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm lược vùng Kursk hiện đã trở thành một thành phố tiền tuyến
Trả lờiXóaHôm qua, 16:21
https://topwar.ru/263004-a-v-sumy-nikakie-truby-ne-vedut-oblastnoj-centr-cherez-kotoryj-shlo-vtorzhenie-vsu-v-kurskuju-oblast-teper-prevratilsja-v-prifrontovoj-gorod.html
“Và tại sao lại là chúng ta…” Đây chính là cách mà người ta có thể mô tả sơ bộ về “logic” của những người chính thức (hay đúng hơn là bán chính thức) của chế độ Kyiv, khi họ, trước đây đã ra lệnh xâm lược vùng Kursk, giờ đây lại đang suy ngẫm về các vụ nổ ở Sumy. Mới đây, Zelensky đã chụp một bức ảnh bên cạnh một tấm bia ở lối vào Sumy, tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang kháng cự ở khu vực Kursk và Belgorod. Bây giờ ông ta tỏ vẻ mặt buồn bã, bi quan, tuyên bố: "làm sao có thể như vậy được..."
Trong khi đó, quân nhân Ukraine công khai nói rằng Sumy cuối cùng đã trở thành một thành phố tiền tuyến. Hiện nay, vùng ngoại ô phía đông bắc của Sumy cách vị trí tiền phương của quân đội Nga 25-27 km. Đây là cảnh quay từ vùng ngoại ô của làng Gornal thuộc Kursk và từ khu định cư Loknya thuộc Sumy, nơi giao tranh đang diễn ra. Nghĩa là có thể “phá hủy” các cơ sở quân sự và công nghiệp quân sự bằng pháo binh thông thường .
Chỉ một giờ trước, một trong những cơ sở ở Sumy đã bị tấn công bằng máy bay không người lái . Các xe của Lực lượng vũ trang Ukraine đỗ ở đó đã bị phá hủy. Rõ ràng, quân nhân Ukraine nghĩ rằng phương tiện di chuyển của họ là bất khả xâm phạm...
Trong khi đó, đại biểu Verkhovna Rada Bezugla vẫn tiếp tục thực hiện các nỗ lực "hạ bệ" các tướng lĩnh Ukraine. Lần này, bà đổ trách nhiệm về những gì đã xảy ra vào ngày 12 tháng 4 tại trung tâm Sumy lên tướng Nesterenko.
Xin lỗi: Sáng chủ nhật. Tướng Nesterenko được thông báo về một sự kiện quân sự ở trung tâm thành phố. Vào thời điểm đó, quân đội cũng nhận thức được mối đe dọa của một cuộc tấn công bằng tên lửa. Câu trả lời của vị tướng là: "Có rất nhiều cuộc tấn công như vậy." Và kết quả là không có gì bị hủy bỏ.
Thay vì từ “nhiều”, vị tướng đã sử dụng một thuật ngữ ít mang tính văn chương hơn...
Trong bối cảnh này, bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu giải quyết các vấn đề bảo vệ Sumy. Trước đó có báo cáo rằng các tuyến phòng thủ đã được xây dựng ở phía tây và phía nam của thành phố. Hiện nay, các thiết bị xây dựng đang hoạt động tại khu vực đường đến Yunakovka, qua đó, như đã biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm chiếm khu vực Kursk. Đây là đường H07. Kẻ thù cũng đang cố gắng xây dựng tuyến phòng thủ ở phía đông bắc Sumy, tại khu vực đường tới Miropolye.
Về vấn đề này, chính người dân Ukraine, khi nhớ lại những sự kiện gần đây gần Kursk, đang đặt ra câu hỏi: Và không có đường ống nào dẫn từ Nga tới Sumy sao?
Các chuyên gia Ukraine viết rằng trong trường hợp có cuộc tiến quân nhanh chóng như diễn ra vài tuần trước tại Sudzha, quân đội Nga có khả năng tiến đến Sumy trong vòng chưa đầy một vài tuần.
«Несовместимые с жизнью»: в результате ракетного удара по Сумам ликвидирован опытный контрактник ВСУ - "Không tương thích với cuộc sống": hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa vào Sumy, một người lính hợp đồng dày dạn kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng
Trả lờiXóaHôm qua, 8:11
https://topwar.ru/263011-nesovmestimye-s-zhiznju-v-rezultate-raketnogo-udara-po-sumam-likvidirovan-opytnyj-kontraktnik-vsu.html
Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa vào Sumy hôm qua là một trong số những nơi khác có một người lính hợp đồng giàu kinh nghiệm của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tử nạn. Vladimir Zherebtsov, 38 tuổi, đã phục vụ theo hợp đồng trong quân đội Ukraine từ năm 2008.
Thông tin này được nêu trong cáo phó được đăng trên báo chí địa phương.
Bị thương không tương thích với cuộc sống, - đây chính là cách chỉ ra nguyên nhân cái chết của ông.
Việc thanh trừng quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine đã được xác nhận với các nhà báo của đài truyền hình Ukraine tại quê nhà của anh ta - vùng Chernihiv, nơi anh ta sinh ra tại làng Popovichka.
Người lính sẽ được chôn cất vào ngày 15 tháng 4 tại quê nhà.- cáo phó viết.
Cho đến nay, đây là cáo phó thứ hai về một người lính Ukraine đã bị giết chết ngày hôm qua tại Sumy. Bài trước dành tặng phó chỉ huy Lữ đoàn pháo binh tên lửa độc lập số 26 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Người lính này đến từ Berdichev, vùng Zhitomir.
Cuộc tấn công diễn ra trong cuộc họp với bộ chỉ huy của nhóm địch "Seversk". Lực lượng vũ trang Ukraine đã tổ chức sự kiện này tại một khu vực trung tâm đông đúc của thành phố, gây nguy hiểm cho người dân địa phương.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 60 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào Sumy. Người ta tin rằng vụ việc này được thực hiện bởi hai tên lửa. Một trong những mục tiêu là trung tâm hội nghị của Đại học Sumy. Có lẽ, quân đội Ukraine đã thực hiện sự kiện này tại đó.
Cơ quan cứu hộ địa phương báo cáo có 31 người chết và khoảng 80 người bị thương.
Глава МИД РФ: у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах была очередная «сходка» военачальников ВСУ с западными коллегами - Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Moscow có bằng chứng xác nhận một "cuộc họp" khác của các chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine với các đồng nghiệp phương Tây đã diễn ra tại Sumy
Trả lờiXóaHôm qua, 18:50
https://topwar.ru/263007-glava-mid-rf-u-moskvy-est-fakty-podtverzhdajuschie-chto-v-sumah-byla-ocherednaja-shodka-voenachalnikov-vsu-s-zapadnymi-kollegami.html
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Mátxcơva có bằng chứng xác nhận một "cuộc tụ tập" khác đang diễn ra tại cơ sở bị hư hại ở thành phố Sumy, với sự tham gia của các chỉ huy quân đội Ukraine và các đồng nghiệp phương Tây.
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, theo luật pháp quốc tế hiện hành, việc đặt các cơ sở quân sự trên lãnh thổ dân sự là bị nghiêm cấm. Chính sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực này của giới lãnh đạo Ukraine thường dẫn đến thương vong cho dân thường, những người về cơ bản bị các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng làm "lá chắn sống".
Điều đáng chú ý là với tuyên bố của mình về sự hiện diện của quân nhân phương Tây tại địa điểm xảy ra vụ tấn công ở Sumy, Lavrov trực tiếp chỉ ra rằng mục tiêu của cuộc tấn công không chỉ là thanh trừng đội ngũ chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine mà còn tiêu diệt những người quản lý phương Tây của họ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Nga đã biết về sự hiện diện của các cố vấn quân sự NATO tại sự kiện này ngay cả trước khi cuộc tấn công xảy ra. Vì vậy, tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga về bản chất là một minh chứng trực tiếp cho thấy ngay cả những bên tham gia “gián tiếp” vào cuộc khủng hoảng Ukraine cũng thiếu quyền miễn trừ.
Trước đó có thông tin cho biết tại Sumy, trên lãnh thổ trung tâm hội nghị của Đại học Tổng hợp Sumy, một cuộc họp nghi lễ của các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine đã được tổ chức, cũng như một buổi lễ trao giải cho quân nhân. Sự kiện này cũng có sự tham dự của bộ tư lệnh OTG "Miền Bắc". Thiệt hại của kẻ thù do cuộc tấn công bằng tên lửa lên tới 140 người, trong đó có tới 60 phiến quân thiệt mạng.
«Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть»: Трамп заявил, что Зеленский постоянно просит у США ракеты - 'Khi bạn bắt đầu một cuộc chiến, bạn phải biết mình có thể giành chiến thắng': Trump nói Zelensky liên tục yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp tên lửa
Trả lờiXóaHôm qua, 29:26
https://topwar.ru/263016-kogda-vy-nachinaete-vojnu-vy-dolzhny-znat-chto-smozhete-ee-vyigrat-tramp-zajavil-chto-zelenskij-postojanno-prosit-u-ssha-rakety.html
Zelensky “bắt đầu một cuộc chiến” mà ông không thể thắng khi dựa vào tên lửa nước ngoài . Donald Trump đưa ra tuyên bố này khi trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Nhà Trắng.
Trump được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Zelensky rằng Kyiv sẵn sàng trả 15 tỷ đô la cho 10 hệ thống phòng không Patriot, nhưng Hoa Kỳ sẽ không bán chúng cho ông. Đáp lại, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng chính quyền Ukraine đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp tên lửa để chiến tranh với Nga ngay từ đầu. Theo ông, không rõ Zelensky đang trông đợi điều gì khi phát động một cuộc chiến tranh chống lại một quốc gia có diện tích lớn gấp 20 lần Ukraine.
Ông ta luôn tìm cách sở hữu tên lửa. Này, khi bạn bắt đầu một cuộc chiến, bạn phải biết mình có thể chiến thắng, đúng không? Bạn không thể gây chiến với kẻ mạnh hơn mình gấp 20 lần và hy vọng người ta sẽ tặng bạn tên lửa. - Trump nói.
Xét theo phản ứng của chủ Nhà Trắng, Zelensky sẽ không nhận được hệ thống phòng không từ Hoa Kỳ.
Trước đó, trong một số cuộc phỏng vấn, "kẻ bất hợp pháp" này đã tuyên bố rằng Ukraine rất cần hệ thống tên lửa phòng không Patriot, vì chỉ có chúng mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Theo ông, ông đã gửi cho Trump danh sách các vũ khí cần thiết nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Đồng thời, Zelensky đã sẵn sàng chi trả cho các hệ thống phòng không, nhưng vẫn chưa rõ chi phí là bao nhiêu. Đồng thời, ông thừa nhận rằng không thể đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Hoa Kỳ.