Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

New York Post (Hoa Kỳ): CỐ VẤN CỦA ZELENSKY ‘HÁ HỐC MỒM’ - TRUMP DẬP TẮT HY VỌNG CỦA KIEV KHI TỪ CHỐI GẶP ZELENSKY

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác liên quan đến bản Kế hoạch Hoà bình Trump: 1. Nóng: TRUMP GÂY SỨC ÉP MẠNH MẼ VỚI ZELENSKY, UKRAINA SẼ PHẢI QUÊN DONBASS VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA PUTIN!
2. Với Kế hoạch Hoà bình mới của Trump: ZELENSKY ĐỒNG Ý CŨNG CHẾT; KHÔNG ĐỒNG Ý LẠI CÀNG CHẾT NHANH HƠN!
7. Báo Axios (Mỹ): CÔNG BỐ SỰ THẬT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ‘KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH TRUMP’ - TRUMP LÀ NGƯỜI ‘BẬT ĐÈN XANH KHỞI ĐỘNG VIỆC SOẠN THẢO’  
8. GIÁO SƯ MỸ JEFFREY SACHS KHẲNG ĐỊNH: KẾ HOẠCH CỦA TRUMP LÀ CÁCH THỰC SỰ MANG LẠI HOÀ BÌNH BỀN VỮNG CHO NGƯỜI UKRAINA VÀ CHÂU ÂU

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo New York Post (Hoa Kỳ) với tựa đề Trump’sTruth Social post on Ukraine surprises Zelensky’s chief aidepushing for Mar-a-Lago peace deal – Dịch: Bài đăng của Trump trên Truth Social khiến trợ lý cấp cao của Zelensky, người đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tại Mar-a-Lago, ngạc nhiên.

https://nypost.com/2025/11/25/world-news/trumps-truth-social-post-dashes-hopes-of-zelenskys-aide-pushing-for-mar-a-lago-peace-deal/

New York Post (Hoa Kỳ) viết: Yermak thất vọng vì Trump từ chối gặp Zelensky. Hy vọng của Ukraina về một hội nghị thượng đỉnh Zelensky-Trump đã tan thành mây khói. Tổng thống Mỹ tuyên bố ông chỉ sẵn sàng gặp Zelensky sau khi kế hoạch dàn xếp cuối cùng với Nga được thông qua. Yermak đã sốc đến mức yêu cầu có 24 giờ để xử lý vụ việc.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

 Trump’sTruth Social post on Ukraine surprises Zelensky’s chief aidepushing for Mar-a-Lago peace deal – Dịch: Bài đăng của Trump trên Truth Social khiến trợ lý cấp cao của Zelensky, người đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tại Mar-a-Lago, ngạc nhiên.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo  New York Post (Hoa Kỳ)

WASHINGTON — Tổng thống Trump, trong chớp mắt, đã dập tắt hy vọng của Kiev về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần bốn năm với Nga.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, đang trả lời phỏng vấn tờ New York Post hôm thứ Ba thì Trump đăng trên Truth Social rằng ông sẽ cử Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đến gặp phía Ukraina và Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff đến Moscow để tiếp tục đàm phán hòa bình. Trên thực tế, Trump đã trì hoãn mục tiêu đã nêu trước đó của mình là chấm dứt giao tranh trước Lễ Tạ ơn.

Yermak đã dành nửa giờ để nói với tờ New York Post về hy vọng của ông rằng đề xuất 19 điểm được nhất trí vào Chủ Nhật nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ được thông qua như một kế hoạch chung giữa Hoa Kỳ và Ukraine, và lý tưởng nhất là Trump và Zelensky có thể ký thỏa thuận tại Mar-a-Lago vào Ngày Lễ Tạ ơn.

"Tôi mong sớm được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng CHỈ khi một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh này CUỐI CÙNG được thống nhất, hoặc đang trong giai đoạn cuối", Trump viết trên Truth Social. "Hãy hy vọng HÒA BÌNH sẽ đạt được, và nó có thể đạt được càng sớm càng tốt!"

Trump cùng bài viết của ông đăng trên Truth Social

Khi Yermak đọc hết thông điệp của Trump, ông ấy há hốc mồm và rõ ràng là bị sốc trước tin tức này. Khi được hỏi về phản ứng của mình trước bình luận của Trump, Yermak trả lời rằng ông cần 24 giờ để xử lý thực tế mới này.

Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đến gặp phía Ukraina. Dan Driscoll là bạn cùng lớp và cũng là bạn tốt của Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance - người quyết tâm nhất trong việc buộc Zelensky phải chấp thuận với Kế hoạch 28 điểm của Trump
 Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff đến Moscow
Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff lại có vẻ phối hợp cực kỳ ăn ý với Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin là Kirill Dmitriev

"Chúng ta cần chờ xem Driscoll sẽ đưa ra lập trường gì, và cũng cần nói chuyện với Whitkoff để hiểu ông ấy sẽ mang lại điều gì cho Moscow", Yermak nói. "Điều tuyệt vời ở Tổng thống Trump là ông ấy có thể thay đổi lập trường rất nhanh chóng."

Theo ông, Kyiv muốn Zelensky và Trump gặp nhau càng sớm càng tốt—không phải vì mục đích tượng trưng, ​​mà vì Nga ngày nào cũng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và giết hại dân thường (quân đội Nga chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự và bán quân sự—Người dịch).

"Mỗi ngày đều có nguy cơ mất đi những người tốt nhất của chúng ta, con cái của chúng ta. Chúng ta không có thời gian", Yermak nói.

Vào Chủ Nhật, sau khi tham vấn với các đối tác châu Âu ở Geneva, nhóm đại diện của Kiev đã soạn thảo một đề xuất gồm 19 điểm và Yermak hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ chấp nhận đề xuất này như một kế hoạch hòa bình chung với Ukraina vào cuối tuần, và sau đó áp dụng cho Điện Kremlin.

Nhưng Nga không đưa ra lời hứa nào và cũng không có khả năng sẽ làm như vậy, Nga cho rằng kế hoạch 19 điểm này bác bỏ phiên bản trước đó của thỏa thuận có lợi hơn cho Moscow và được gọi là "kế hoạch 28 điểm".

Đề xuất 19 điểm này còn lâu mới được thông qua. Trump và Zelenskyy phải trực tiếp giải quyết những "vấn đề nhạy cảm" còn lại. Yermak hy vọng điều này sẽ được thực hiện trong một cuộc gặp mặt trực tiếp, lý tưởng nhất là có thể diễn ra sớm nhất là vào thứ Năm - ngày 27/11 trong Lễ Tạ ơn. Trump đã rời Nhà trắng để về nghỉ lễ tại nhà riêng - khu Mar-a-Lago. Yermak đang cố gắng tổ chức cuộc gặp Zelensky - Trump tại đây.

Yermak đã nhiều lần được hỏi về trở ngại rõ ràng đối với việc thực hiện kế hoạch này: sự đồng ý của Nga. Ông nói rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức ép để gây áp lực buộc Moscow ký thỏa thuận.

"Tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ có nhiều cơ hội... để gây sức ép lên Nga", Yermak nói, đồng thời chỉ ra các lệnh trừng phạt, lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia hỗ trợ Moscow và ảnh hưởng quốc tế to lớn của Washington.

Ông lưu ý rằng chỉ có Trump là người có đủ sức nặng và thẩm quyền để làm điều này.

"Tôi vẫn tin tưởng rằng nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có khả năng chấm dứt cuộc xung đột này là Tổng thống Trump", Yermak nói.

Tác giả Caitlin Doornbos

Nguyễn Thị Huyền  – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10 nhận xét:

  1. Báo Tin Tức TTXVN
    NBC News: Bộ trưởng Lục quân Mỹ cảnh báo quân đội Ukraine về 'nguy cơ thất bại cận kề'

    6 giờ trước
    https://baomoi.com/nbc-news-bo-truong-luc-quan-my-canh-bao-quan-doi-ukraine-ve-nguy-co-that-bai-can-ke-c53860335.epi
    Kênh RT của Liên bang Nga ngày 26/11 cho biết vào hôm 25/11, NBC News trích dẫn các nguồn thạo tin về quá trình đàm phán hòa bình cho Ukraine đưa tin rằng một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã cảnh báo Ukraine đang đối mặt với “nguy cơ thất bại cận kề” trên chiến trường và thúc giục Kiev chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo trước khi vị thế của họ tiếp tục xấu đi.

    Theo thông tin ban đầu, dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ các phần lãnh thổ thuộc những vùng mới sáp nhập vào Liên bang Nga ở Donbass mà Kiev vẫn còn kiểm soát; đóng băng tiền tuyến tại Kherson và Zaporizhzhia; đồng thời giới hạn quy mô quân đội của Ukraine.
    NBC News dẫn lời hai nguồn tin cho biết trong một cuộc họp với các quan chức Ukraine tại Kiev vào tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll được cho là đã nói với phía Ukraine rằng quân đội của họ “đang trong tình thế vô cùng nguy cấp trên chiến trường và sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất bại cận kề trước các lực lượng của Liên bang Nga”.

    Quân đội Liên bang Nga trong những tháng gần đây đã mở rộng các đợt tấn công tại Donbass và nhiều khu vực khác, trong khi phía Ukraine liên tục than phiền về tình trạng thiếu nhân lực.

    Ông Driscoll tiếp tục cho biết Liên bang Nga đang gia tăng quy mô và nhịp độ các cuộc tấn công đường không và có thể “chiến đấu vô thời hạn”, đồng thời cảnh báo rằng công nghiệp quốc phòng Mỹ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không với tốc độ hiện nay.

    Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll được cho là đã gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NBC News nhấn mạnh: “Theo nguồn tin của đài, thông điệp đưa ra về cơ bản là: các bạn đang thua, và các bạn cần chấp nhận thỏa thuận”.

      Theo NBC News, Kiev đã từ chối ký thỏa thuận, và văn kiện này hiện đã được điều chỉnh. Nhiều báo cáo từ các cơ quan truyền thông khác cũng cho rằng ông Driscoll đã có các “cuộc đàm phán bí mật” với phái đoàn Liên bang Nga tại Abu Dhabi (thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) vào ngày 24 và 25/11.

      NBC News mô tả các cuộc trao đổi giữa ông Driscoll và các quan chức Ukraine là dấu hiệu của một rạn nứt kéo dài trong chính quyền Trump giữa Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

      Theo NBC News, phe của ông Vance đang tìm cách gây sức ép buộc Kiev phải nhượng bộ và xem Ukraine là “trở ngại chính đối với hòa bình” trong khi phe ủng hộ ông Rubio tin rằng xung đột có thể được giải quyết bằng cách gây sức ép lên Liên bang Nga.
      Theo NBC News, phe của ông Vance đang tìm cách gây sức ép buộc Kiev phải nhượng bộ và xem Ukraine là “trở ngại chính đối với hòa bình” trong khi phe ủng hộ ông Rubio tin rằng xung đột có thể được giải quyết bằng cách gây sức ép lên Liên bang Nga.

      Cả ông Vance và ông Rubio đều bác bỏ việc họ bất đồng về vấn đề Ukraine.

      Liên bang Nga cho biết họ vẫn duy trì liên lạc với Washington và đã nhận được “đại cương” của kế hoạch hòa bình 28 điểm, nhưng khẳng định sẽ không “đàm phán bằng loa phóng thanh” vì điều này có thể làm tổn hại nỗ lực hòa bình.

      Xóa
  2. Báo Tin Tức TTXVN
    Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không có ghế trong đàm phán giải quyết xung đột Ukraine

    5 giờ trước
    https://baomoi.com/ngoai-truong-nga-chau-au-khong-co-ghe-trong-dam-phan-giai-quyet-xung-dot-ukraine-c53860625.epi

    Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, châu Âu không có ghế trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine bởi vì họ vẫn kiên quyết dùng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm nhằm cố gắng đánh bại Moskva.
    Kênh RT của Liên bang Nga ngày 26/11 cho biết trong phát biểu với Hiệp hội Đối thoại Pháp–Nga hôm 25/11, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cáo buộc “giới tinh hoa châu Âu” từ lâu đã mong muốn “điều xấu và bất hạnh” xảy đến với Moskva.

    Theo ông Lavrov, “sự hiếu chiến mang màu sắc bài Nga” tiếp tục chi phối tầng lớp cầm quyền của Tây Âu.

    Nhận xét của ông Lavrov được đưa ra sau các báo cáo cho rằng Mỹ đã soạn thảo một lộ trình nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

    Những phác thảo ban đầu xuất hiện trên truyền thông Mỹ, sau đó một nghị sĩ Ukraine và trang tin Axios đã công bố cái mà họ cho là toàn bộ 28 điểm của kế hoạch hòa bình, bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhường lại các phần của những vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Liên bang Nga mà Kiev vẫn còn kiểm soát, và giới hạn quy mô quân đội.
    Đức, Pháp và Anh được cho là đã soạn thảo phiên bản riêng của họ vào cuối tuần qua, loại bỏ hoặc làm mềm đi một số điểm gây tranh cãi nhất.

    Tuy nhiên, báo Politico và các hãng tin khác đưa tin rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã nói với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) rằng kênh đàm phán cốt lõi vẫn là Washington–Kiev–Moskva.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về phần mình, Liên bang Nga đã phát tín hiệu rằng họ coi đề xuất của châu Âu là “hoàn toàn thiếu xây dựng” và thích các điều khoản trong kế hoạch của Mỹ hơn.

      Một số lãnh đạo và cơ quan châu Âu đã phản đối, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cả Ukraine lẫn EU, và không thể áp đặt những nhượng bộ về lãnh thổ hoặc an ninh.

      Tuy nhiên, ông Lavrov gợi ý rằng những ý kiến như vậy không nên được tính đến do lập trường hiếu chiến của khối.

      Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga, những thành phần tinh hoa này đã chọn chiến tranh và giờ thì không ai lắng nghe họ.

      Ông Lavrov cũng lưu ý rằng EU thiếu uy tín vì khối thường đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn. Các quan chức châu Âu khẳng định rằng Liên bang Nga đang gần thất bại, nhưng đồng thời lại cảnh báo rằng Moskva sẽ tất yếu tấn công Tây Âu ngay sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

      “Tất cả điều này cho thấy sự bối rối của họ. Họ không biết phải làm gì. Có lẽ họ có nguy cơ mất quyền lực nếu họ thay đổi hoàn toàn giọng điệu”, ông Lavrov nhận định và nói thêm rằng quan hệ giữa Liên bang Nga và EU “sẽ không bao giờ như trước” kể từ khi xung đột Ukraine leo thang.

      Ngoại trưởng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng nếu “giới tinh hoa EU hy vọng rằng chúng tôi sẽ chạy đến ngay khi họ bày tỏ sự sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán với Liên bang Nga, thì điều đó sẽ không xảy ra”.

      Trong một diễn biến liên quan tới đàm phán hòa bình cho Ukraine, kênh RT của Liên bang Nga ngày 25/11 dẫn nhận định của Ngoại trưởng Litva (Lithuania) Kestutis Budrys cho biết khối EU sẽ không thể đóng vai trò “có ý nghĩa” nếu không hành động ngay.

      Trong phát biểu với Bloomberg hôm 24/11, Ngoại trưởng Budrys nói rằng EU phải nhanh chóng thống nhất về việc sử dụng tài sản của Liên bang Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ Kiev, nếu muốn có tiếng nói trong các cuộc đàm phán xoay quanh kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo.

      Theo ông Budrys, “bây giờ là lúc phải đưa ra quyết định”, nếu không “châu Âu sẽ bỏ lỡ cơ hội để đóng vai trò thật sự quan trọng”.

      Ngoại trưởng Budrys nhấn mạnh: “Ưu tiên số một của châu Âu là… phải mua được tấm vé để ngồi vào bàn đàm phán. Chúng ta phải có đòn bẩy. Hai yếu tố mang lại quyền tham gia đàm phán là tài sản bị đóng băng – đó là một, và thứ hai là triển vọng EU dành cho Ukraine. Đó sẽ là những cam kết có trọng lượng”.

      Xóa
  3. Báo VietnamNet
    Điện Kremlin và ông Trump lên tiếng về vụ rò rỉ điện đàm của phái viên Witkoff

    3 giờ trước
    https://baomoi.com/dien-kremlin-va-ong-trump-len-tieng-ve-vu-ro-ri-dien-dam-cua-phai-vien-witkoff-c53861676.epi

    Điện Kremlin nhấn mạnh việc rò rỉ các cuộc điện đàm giữa các quan chức Nga và Mỹ gần đây có liên quan đến những nỗ lực phá hoại thỏa thuận hòa bình.
    Trả lời phỏng vấn cánh báo chí hôm nay (26/11), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra khuyến cáo về việc không nên phóng đại tầm quan trọng của nội dung các cuộc điện đàm bị rò rỉ.

    “Tôi sẽ không phóng đại tầm quan trọng của các cuộc điện đàm bị rò rỉ. Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở những quốc gia khác nhau, trong đó có Mỹ, những người sẽ cố gắng phá vỡ việc hướng đến một giải pháp hòa bình”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói, khi trả lời câu hỏi ai sẽ được lợi từ vụ rò rỉ điện đàm vừa qua.

    Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin, trong cuộc điện đàm diễn ra giữa tháng trước được ghi âm, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã trò chuyện với ông Yuri Ushakov, trợ lý cấp cao của Điện Kremlin về việc Nga nên làm thế nào để có được sự ủng hộ của người đứng đầu nước Mỹ.

    Cụ thể, quan chức Witkoff dường như đã gợi ý với ông Ushakov rằng, Ukraine sẽ phải từ bỏ vùng Donetsk và “có thể là một cuộc trao đổi đất đai ở đâu đó”.

    Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ ông Witkoff trước những lời chỉ trích về nội dung cuộc điện đàm bị rò rỉ.

    “Tôi nghe nói đó là một cuộc đàm phán bình thường, và tôi nghĩ rằng ông ấy cũng nói những điều tương tự với phía Ukraine bởi các bên đều phải có sự cho đi và nhận lại”, tờ Politico dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên có mặt trên chuyên cơ Không lực Một.

    Trả lờiXóa
  4. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam
    Nga đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó nếu phương Tây tịch thu tài sản

    8 giờ trước
    https://baomoi.com/nga-da-chuan-bi-san-phuong-an-doi-pho-neu-phuong-tay-tich-thu-tai-san-c53859064.epi

    Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuichenko nhấn mạnh rằng phương án đối phó việc phương Tây tịch thu tài sản đã được trình lên lãnh đạo cấp cao của nước này.
    “Các biện pháp nhằm đối phó với khả năng các nước phương Tây tịch thu tài sản Nga đã được soạn thảo. Dự thảo đã được trình lên lãnh đạo cấp cao của đất nước”, ông Chuichenko cho biết nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
    Theo ông Chuichenko, “việc các nước không thân thiện có kế hoạch tịch thu tài sản Nga là sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và điều đó sẽ khiến họ phải bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu của Nga”.

    Các nước Liên minh châu Âu hiện đang tìm cách xây dựng cơ chế pháp lý để sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa. Phần lớn trong số này – hơn 200 tỷ euro – bị phong tỏa tại Euroclear ở Bỉ. Hãng lưu ký này nhiều lần phản đối việc tịch thu số tài sản trên, cảnh báo rằng điều này có thể dẫn tới việc Nga khởi kiện và tịch thu tài sản của châu Âu hoặc Bỉ tại các khu vực khác trên thế giới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow sẽ không để yên nếu tài sản Nga bị tịch thu. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng phản ứng của Nga sẽ “rất nghiêm khắc và đau đớn” nếu các nước EU sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cung cấp “khoản vay bồi thường” cho Ukraine.

      Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo TASS

      Xóa
  5. Báo Thế Giới & Việt Nam
    Kế hoạch hòa bình Ukraine: Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi quan điểm, dập tắt hy vọng của người đồng cấp Zelensky, Nga đã sẵn sàng thảo luận
    13 giờ trước
    https://baomoi.com/ke-hoach-hoa-binh-ukraine-tong-thong-trump-bat-ngo-thay-doi-quan-diem-dap-tat-hy-vong-cua-nguoi-dong-cap-zelensky-nga-da-san-sang-thao-luan-c53856426.epi

    Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố không giữ thời hạn chót vào ngày 27/11 như ông từng nêu để Ukraine đồng ý với kế hoạch hòa bình do Washington hậu thuẫn.
    Hãng TASS đưa tin, khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về thời hạn chót ban đầu là ngày 27/11, ông Trump tuyên bố: "Thời hạn chót đối với tôi là khi mọi chuyện kết thúc".

    Theo ông, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang có tiến triển, chỉ còn "một vài điểm bất đồng" sau một tuần đàm phán tốc độ cao. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ chỉ gặp lãnh đạo của hai quốc gia đang có xung đột khi họ bước vào giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận.

    Quyết định trì hoãn cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dập tắt hy vọng của Kiev rằng, nhà lãnh đạo Ukraine có thể sử dụng cuộc gặp riêng với Trump trong những ngày tới để thiết lập lại động lực đàm phán mà nhiều người Ukraine cho rằng đang nghiêng về phía Moscow.
    Theo The Washington Post, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết trước đó cùng ngày rằng, ông Zelensky hy vọng sẽ gặp Trump ngay sau dịp Lễ Tạ ơn.

    Tuyên bố của ông Trump dường như nhằm thúc đẩy cả hai bên nhượng bộ dù những chi tiết khó nhất của một thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết. Phía Ukraine đã nói rằng chỉ có Tổng thống Zelensky mới có thẩm quyền quyết định việc có nhượng thêm lãnh thổ cho Nga hay không - một yêu cầu then chốt của Moscow nhưng vô cùng nhạy cảm về mặt chính trị ở Kiev.

    Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết, ông đã cử đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới, trong khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ tiếp tục gặp các quan chức Ukraine ở Kiev.

    Về phía Nga, cũng ngày 25/11, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, nước này đã nhận được kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Trump đề xuất và sẵn sàng trao đổi về nội dung này "vì còn một số điểm cần làm rõ”.

    Ngoài ra, ông Lavrov cũng tuyên bố Nga đánh giá cao lập trường của Mỹ trong việc tích cực thúc đẩy và chủ động tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề Ukraine, đồng thời mong đợi Washington sẽ chính thức thông báo về bản kế hoạch đã được thống nhất với các nước đồng minh châu Âu và Kiev.

    Ông bày tỏ hy vọng nội dung kế hoạch sẽ dựa trên những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska hồi tháng 8 vì nếu khác đi, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi.

    Trả lờiXóa
  6. Huỳnh Văn Phướclúc 04:42 27 tháng 11, 2025

    Ngay từ khi chưa là Phó Tổng thống, JD Vance đã phản đối viện trợ cho Kiev:
    ******
    Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023
    CNN đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance: QUAN ĐIỂM CHO RẰNG PUTIN CÓ THỂ TẤN CÔNG QUỐC GIA NATO LÀ ‘PHI LÝ’

    Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên CNN
    Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:

    1. Báo Mỹ: THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ RON JOHNSON KHẲNG ĐỊNH, CHIẾN TRANH NGA- UKRAINA PHẢI KẾT THÚC ‘BẰNG MỘT GIẢI PHÁP THƯƠNG LƯỢNG’!

    2. Báo Mỹ: “THẾ THÔI! ĐỦ RỒI!”- HƠN HAI CHỤC THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐẢNG CỘNG HOÀ VÀ CÁC NHÀ LẬP PHÁP HẠ VIỆN HOA KỲ NÓI ‘KHÔNG’ VỚI VIỆC CẤP THÊM TÀI CHÍNH CHO UKRAINA

    3. Báo Ba Lan: TƯỚNG BA LAN SKRZYPCZAK: NGƯỜI NGA KHÔNG CẦN PHẢI XÂM CHIẾM BA LAN BẰNG QUÂN ĐỘI CỦA HỌ


    Bây giờ, Kính mời ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên CNN với tiêu đề GOP senator calls the idea of Putin being able to attack NATO country 'preposterous' – Dịch: Thượng nghị sĩ GOP gọi quan điểm Putin có thể tấn công quốc gia NATO là 'phi lý'

    https://edition.cnn.com/videos/politics/2023/12/10/jd-vance-republican-senators-aid-ukraine-russia-putin-sotu-vpx.cnn

    Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

    *****

    GOP senator calls the idea of Putin being able to attack NATO country 'preposterous' – Dịch: Thượng nghị sĩ GOP gọi quan điểm Putin có thể tấn công quốc gia NATO là 'phi lý'



    Cuộc phỏng vấn của CNN với Thượng nghị sĩ JD Vance

    Thượng nghị sĩ JD Vance (R-OH) giải thích lý do tại sao các thành viên trong đảng của ông bỏ phiếu chống gửi viện trợ tới Ukraine, nói rằng Mỹ không nên gửi thêm một "séc trắng" nào nữa cho nước này. Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng Ukraine sẽ phải nhường một phần lãnh thổ để ủng hộ Nga.

    Thượng nghị sĩ GOP gọi quan điểm Putin có thể tấn công quốc gia NATO là 'phi lý'.

    James David Vance cho biết chính phủ Hoa Kỳ nên "ngăn chặn đổ máu, không viết thêm séc trắng cho chiến tranh".

    Ý tưởng rằng Ukraine sẽ có thể quay trở lại biên giới năm 1991 là vô lý, chính quyền Kiev sẽ phải nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ James David Vance (Đảng Cộng hòa từ Ohio).

    Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Bất cứ ai có đầu óc đều biết rằng cuộc xung đột này [xung đột ở Ukraine] sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán. Ý tưởng cho rằng Ukraine sẽ đẩy Nga trở lại biên giới năm 1991 là lố bịch, không ai thực sự tin tưởng trong đó."



    Thượng nghị sĩ James David Vance
    Thượng nghị sĩ nói thêm rằng chính quyền Mỹ “nên chấm dứt đổ máu [ở Ukraine] và không viết thêm séc trống cho chiến tranh”. Vance nói: “Mỹ có lợi khi thừa nhận rằng Ukraine sẽ phải nhượng lại một số lãnh thổ cho người Nga và chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến này”.

    Chính quyền Washington đã gửi yêu cầu tới Capitol Hill vào tháng 10 về việc phân bổ ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2024, bắt đầu ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10, chủ yếu để cung cấp hỗ trợ cho Israel và Ukraine, cũng như để chống lại Trung Quốc và Nga trong vấn đề căng thẳng. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APR). Tổng cộng, cơ quan hành pháp của chính phủ do Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden lãnh đạo muốn nhận được khoảng 106 tỷ USD cho những mục đích này.

    Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện gần đây đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev. Chủ tịch Hạ viện, đảng viên Đảng Cộng hòa Mike Johnson, đã nhiều lần cảnh báo về ý định liên kết việc hỗ trợ thêm cho Ukraine với việc thắt chặt kiểm soát biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện của đảng Cộng hòa Mitch McConnell cũng phát biểu tương tự.

    Hôm thứ Tư, dự luật cung cấp viện trợ mới lớn cho Ukraine và Israel, cũng như chống lại Nga và Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tại Thượng viện, mặc dù Biden đã có bài phát biểu đặc biệt trước Quốc hội, thúc giục các nhà lập pháp. duyệt các khoản chi tiêu đó trước khi lên đường nghỉ lễ Giáng sinh.

    Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Văn Phướclúc 04:43 27 tháng 11, 2025

      Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023
      CNN đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance: QUAN ĐIỂM CHO RẰNG PUTIN CÓ THỂ TẤN CÔNG QUỐC GIA NATO LÀ ‘PHI LÝ’
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/12/cnn-ua-tin-thuong-nghi-si-my-jd-vance.html

      Xóa