Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác liên quan đến bản Kế hoạch Hoà bình Trump: 1. Nóng: TRUMP GÂY SỨC ÉP MẠNH MẼ VỚI ZELENSKY, UKRAINA SẼ PHẢI QUÊN DONBASS VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA PUTIN!
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Axios (Mỹ) với tiêu đề How Trump's 28-point plan for Ukraine shocked the world – Dịch: Kế hoạch 28 điểm của Trump dành cho Ukraine đã gây chấn động thế giới như thế nào
https://www.axios.com/2025/11/24/trump-ukraine-plan-28-points-back-story
Lời dẫn: Báo Axios (Mỹ) là cơ quan truyền thông đầu tiên trên thế giới đưa tin về Bản Kế hoạch Hoà bình D.Trump. Rất tiếc, sau đó có nhiều thông tin loạn xạ, trong đó có cả một vài nghị sĩ Mỹ hiếu chiến nhưng thiếu thông minh cho rằng dường như Ngoại trưởng Mỹ Rubio không hay biết về quá trình soạn thảo bản Kế hoạch; dường như có sự “bất đồng” giữa Ngoại trưởng Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance; vì vậy có thông tin: Đây không phải là Kế hoạch Hoà bình của D.Trump mà chỉ là bản Những đề xuất của Nga, do người Nga soạn thảo rồi “vô tình” rơi lên bàn của D.Trump…
Từ lý do trên, cách đây ít giờ, Báo Axios (Mỹ) có bài viết hệ thống hoá chi tiết từ điểm xuất phát của ý tưởng đến quá trình soạn thảo bản Kế hoạch này. Trong đó, chính Tổng thống D.Trump là người ‘BẬT ĐÈN XANH KHỞI ĐỘNG VIỆC SOẠN THẢO’ và Ngoại trưởng Rubio cũng như Phó Tổng thống Vance đều đã được báo cáo từ đầu về việc soạn thảo bản Kế hoạch. Do vậy, chẳng có gì gọi là “sự bất hoà” giữa 2 người. Và quan trọng nhất: Đây không phải là bản Kế hoạch do “người Nga soạn thảo” và “tình cờ” rơi lên bản làm việc của Tổng thống Mỹ D.Trump. Khi bình luận về bản Kế hoạch Hoà bình Trump, chính Tổng thống Nga V.Putin chỉ mới cho rằng bản Kế hoạch này “có thể là cơ sở để đàm phán, để hình thành một nền Hoà bình bền vững cho cả châu Âu; Putin cho biết, phía Nga và Mỹ CHƯA gặp nhau để thảo luận về bản Kế hoạch Trump nên Nga chưa thể khẳng định sự đồng ý hay không đồng ý những điểm cụ thể nào.
Vậy mà, thật khôi hài khi giới chức châu Âu dám đưa ra tuyên bố, dù nịnh Trump rằng hoan nghênh bản Kế hoạch Trump, ghi nhận nỗ lực vì Hoà bình của Trump nhưng xin “đóng góp ý kiến”, “bổ sung chỉnh sửa nho nhỏ” 28 điểm của Kế hoạch… Thế nhưng, thực chất những “đóng góp ý kiến”, “bổ sung chỉnh sửa nho nhỏ” đó đã bác bỏ hoàn toàn bản Kế hoạch Trump! Putin cho biết, nếu Zelensky cùng các nhà bảo trợ châu Âu của Zelensky vẫn đang ảo tưởng về việc “có thể làm thất bại chiến lược cho Nga” để bác bỏ Kế hoạch Hoà bình Trump và thích kéo dài chiến tranh thì Nga sẵn sàng!
Putin chắc chắn, rằng quân đội Nga sẽ chứng minh trên chiến trường cho Zelensky cùng quan thầy châu Âu của Zelensky thấy rằng Nga sẽ tiếp tục giải phóng các thành phố, làng mạc hiện do chế độ phát xít Kiev chiếm giữ, kể cả Tp Kramatov, Slaviansk - 2 tp cuối cùng của Nước CHND Donetsk; khỏi cần Trump yêu cầu chế độ Kiev “bàn giao cho Nga”! Nếu cần thì Nga tiếp tục giải phóng các Tp Kharkov, Sumy, Dnepropetrovsk, Odessa v.v.., tương tự như đã giải phóng tp Kuriansk vừa rồi!
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo quan trọng trên Axios …
*****
How Trump's 28-point plan for Ukraine shocked the world – Dịch: Kế hoạch 28 điểm của Trump dành cho Ukraine đã gây chấn động thế giới như thế nào
Ảnh cùng Chú thích trên Báo Axios (Mỹ): Tổng thống Donald Trump, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nghe qua loa ngoài một tuần trước khi các cố vấn của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đọc từng dòng một trong kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Tại sao điều này quan trọng: Sự tồn tại của kế hoạch này sẽ xuất hiện hai ngày sau đó trên Axios. Đến thứ Sáu, Zelensky đã cảnh báo người dân Ukraine rằng kế hoạch của Trump - và áp lực mà ông phải đối mặt để ký nó - đã đẩy Ukraine vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử.
Sự tham gia của Zelensky qua điện thoại trong cuộc họp cuối tuần trước giữa cố vấn an ninh quốc gia của ông, Rustem Umerov, và nhóm của Trump trước đây chưa từng được đưa tin và cung cấp thông tin rõ ràng hơn về thời điểm ông được đưa vào các cuộc đàm phán.
Quá trình dẫn đến cuộc họp đầy kịch tính đó và kế hoạch 28 điểm đã bắt đầu khoảng một tháng trước đó trên chuyến bay trở về Miami từ Trung Đông.
Bài viết này dựa trên các cuộc phỏng vấn với sáu quan chức Hoa Kỳ, hai quan chức Ukraine và một nguồn tin khác có hiểu biết, hầu hết đều tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán về kế hoạch này.
Ý tưởng bắt đầu như thế nào
Trên chuyến bay ngày 22 tháng 10, Kushner (Con rể Trump) và Witkoff đã chuyển hướng từ việc thảo luận về thỏa thuận Gaza mà họ đã giúp thực hiện sang cuộc chiến ở Ukraine.
Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga ngay trong ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền, và tiến trình hòa bình gần như bị đình trệ hoàn toàn. Cả hai muốn lặp lại cách tiếp cận của họ từ Gaza - soạn thảo một kế hoạch, trình lên bàn đàm phán và tìm cách thuyết phục cả hai bên đồng ý.
Ba ngày sau, Witkoff và Kushner (Con rể Trump) gặp Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin là Kirill Dmitriev để ăn tối tại Miami, và một lần nữa trong nhiều giờ vào Chủ Nhật.
Đặc phái viên Nga, người cũng đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đã trả lời phỏng vấn với Axios vào ngày 17 tháng 11 rằng họ đã nỗ lực đưa những thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska lên giấy tờ.
Dmitriev cho biết mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ "về cơ bản là nói rằng, 'Làm thế nào để chúng ta thực sự mang lại an ninh lâu dài cho châu Âu, chứ không chỉ riêng Ukraine'".
Kết quả của các cuộc họp với Dmitriev là bản dự thảo đầu tiên cho kế hoạch 28 điểm của Hoa Kỳ.
Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Dmitriev không đề cập đến kế hoạch hòa bình sắp tới của Hoa Kỳ, nhưng cho biết ông lạc quan về hướng đi của các cuộc đàm phán. "Chúng tôi cảm thấy lập trường của Nga thực sự được lắng nghe."
Đến lúc đó, Witkoff và Kushner đã được Trump bật đèn xanh. "Witkoff và Kushner sẽ không tham gia đàm phán với Nga và Ukraine về một kế hoạch mới nếu không được Trump bật đèn xanh", một quan chức Mỹ cho biết.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã "được thông báo đầy đủ mọi thông tin", vị quan chức này nói thêm. Phó Tổng thống Vance cũng được thông báo.
Sứ giả không ngờ tới
Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết, Vance là người đề xuất Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, bạn cùng lớp Luật tại Đại học Yale, mang kế hoạch 28 điểm đến Ukraine.
Driscoll đã lên kế hoạch đến thăm Ukraine cùng một phái đoàn quân sự lớn để thảo luận về công nghệ và chiến lược quốc phòng. Chỉ vài ngày sau, Nhà Trắng đã yêu cầu ông đẩy nhanh kế hoạch công du và chuẩn bị đàm phán hòa bình.
"Như bạn có thể tưởng tượng, chúng tôi thay đổi lịch, chuyển sang chế độ lập kế hoạch và chuẩn bị toàn diện", một quan chức Hoa Kỳ khác nói với Axios.
"Ông ấy đang ghi chép tóm tắt chính sách. Ông ấy ghi chép bối cảnh, lịch sử chiến tranh, đủ thứ trong suốt cả tuần, rồi sau đó họ hét lên từ đây."
Trong khi đó, Witkoff và Kushner (Con rể Trump) đã gặp cố vấn Umerov của Zelensky trong hai ngày tại nhà riêng của Witkoff ở Miami.
Ngoài ra còn có sự tham gia của một quan chức cấp cao người Qatar có mối quan hệ tốt với các đặc phái viên Hoa Kỳ, với Umerov và với Putin.
Witkoff và Kushner đã tóm tắt kế hoạch cho Umerov và lồng ghép một số ý kiến đóng góp của ông vào bản Kế hoạch. Umerov đã đề xuất gọi điện cho Zelensky để nghe trực tiếp kế hoạch từ đội ngũ của Trump.
"Họ đã nói chuyện và cố gắng đọc cho tổng thống nghe những điểm chính của kế hoạch, nhưng thực sự không thể thực hiện việc đó qua điện thoại", một quan chức Ukraine, người phản đối mạnh mẽ kế hoạch này và cách trình bày kế hoạch, cho biết.
Tuy nhiên, phái đoàn Hoa Kỳ đã rời khỏi cuộc họp với sự lạc quan rằng phía Ukraine đã đồng ý. Witkoff dự định sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư để thảo luận trực tiếp với Zelensky.
Cuộc họp đó đã không diễn ra. Phía Hoa Kỳ cảm thấy Ukraine đang rút lại thiện chí tham gia vào kế hoạch.
Một quan chức Ukraine đổ lỗi cho sự hiểu lầm, nói rằng nhóm của Zelensky nghĩ rằng Witkoff và Kushner chỉ đưa ra những ý tưởng ban đầu, trong khi phía Mỹ coi đó là một đề xuất chính thức.
Bây giờ Driscoll sẽ phải chính thức trình bày kế hoạch này trực tiếp với Zelensky vào thứ năm và thúc giục ông chấp thuận.
Zelenskyy cùng cố vấn an ninh quốc gia Rustem Umerov (phải) và chánh văn phòng Andriy Yermak (trái) tại Kyiv sau khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll trao bản Kế hoạch Hoà bình Trump.
Tin tức nổ ra
Vào ngày 18 tháng 11, một quan chức Hoa Kỳ đã chia sẻ với Axios về 28 điểm và các lĩnh vực chung mà chúng đề cập: hòa bình ở Ukraine; đảm bảo an ninh; an ninh ở Châu Âu; mối quan hệ tương lai của Hoa Kỳ với Nga và Ukraine.
Một quan chức Hoa Kỳ khác xác nhận Dmitriev đã được tham vấn, trong khi một quan chức Ukraine xác nhận kế hoạch đã được trao đổi với Umerov - đặc phái viên của Zelensky.
Đêm đó, chúng tôi đã xuất bản câu chuyện đầu tiên.
Tin tức này khiến các quan chức ở các thủ đô châu Âu và nhiều người ở Washington và Kyiv chưa biết thông tin này vô cùng hoang mang.
Nhiều người đã phản ứng kinh hoàng khi Axios và các hãng thông tấn khác đưa tin chi tiết vào thứ Tư. Trong số những nhượng bộ khắc nghiệt khác, Ukraine sẽ bị yêu cầu từ bỏ thêm lãnh thổ ngoài những gì Nga đang nắm giữ.
Khi các quan chức châu Âu lần đầu gọi đến Bộ Ngoại giao và yêu cầu làm rõ, họ được trả lời rằng đó không phải là "kế hoạch của Trump", hai nhà ngoại giao cho biết.
Nhưng Trump không chỉ chấp nhận kế hoạch mà còn yêu cầu Ukraine ký vào trước Lễ Tạ ơn 27/11.
Sau cuộc họp giữa Zelensky và Driscoll vào thứ năm, một quan chức Hoa Kỳ tuyên bố đã thống nhất được "một mốc thời gian ký kết khẩn trương".
Một quan chức Ukraine cho biết Zelensky đồng ý sử dụng kế hoạch này làm cơ sở cho các cuộc đàm phán vì ông biết mình không thể từ chối. Áp lực ngày càng gia tăng.
Ông Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi tới người dân Ukraine vào thứ Sáu. Ông cảnh báo Ukraine có nguy cơ "mất phẩm giá" hoặc mất đi sự ủng hộ của Hoa Kỳ. "Họ sẽ mong đợi câu trả lời từ chúng ta."
Bản đồ Ukraine hiển thị các thành phố chính và diện tích gần đúng do Nga chiếm đóng. Bản đồ cũng bao gồm các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Dữ liệu: ISW/CTP
Sự quay trở lại
Ít nhất một số người trong chính quyền Trump, trong đó có Rubio, tin rằng mọi việc đã diễn ra quá nhanh và quá xa.
Một quan chức chính quyền cấp cao tuyên bố Driscoll "đã đi trước một bước" khi tổ chức "các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện" với các quan chức cấp cao của Ukraine.
"Phía Ukraine nói rằng chúng tôi đang bị ép ký kết thỏa thuận với “Kế hoạch của Nga chứ không phải Kế hoạch của Mỹ”. Đây chính là điều họ làm. Điều đó hoàn toàn không đúng. Không một phút nào. Nhưng chúng tôi đã bị lép vế đôi chút", vị quan chức này cho biết.
Chính Trump đã tuyên bố hạn chót vào Lễ Tạ ơn, một phần vì bất bình với Zelensky. Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết đến thứ Sáu, tổng thống cảm thấy mọi thứ đang trở nên quá hỗn loạn.
Ông cử Rubio đến Geneva cùng với Witkoff, Kushner và Driscoll.
Những tuyên bố công khai và riêng tư của Rubio đã gây ra sự nhầm lẫn về mức độ nghiêm trọng của kế hoạch của Hoa Kỳ và cảm nhận cá nhân của ông về kế hoạch này.
Nhưng khi đến Thụy Sĩ, Rubio đã nói với đoàn Ukraine rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng gặp mặt cho đến khi họ đưa ra tuyên bố rằng đây không phải là kế hoạch của Nga và Ukraine đã có ý kiến đóng góp.
Phía Mỹ cáo buộc Ukraine tiết lộ thông tin tiêu cực về bản Kế hoạch Trump cho báo chí Mỹ. Phía Ukraine đã đồng ý đưa ra một tuyên bố tích cực để làm rõ vấn đề.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu đối với Ukraine. Thứ nhất, phía Mỹ đã bắt đầu coi 28 điểm là một "khuôn khổ", chứ không phải là đề xuất cuối cùng. Và trong cuộc họp, Mỹ đã thể hiện thiện chí kết hợp các khía cạnh trong các đề xuất đối ứng của Ukraine.
Marco Rubio ngồi giữa Dan Driscoll (phải) và Steve Witkoff (trái) tại các cuộc đàm phán ở Geneva. Ảnh: Fabrice Conffrini / AFP
Tình hình hiện tại
Trong khi cả phía Hoa Kỳ và Ukraine đều đưa ra tuyên bố lạc quan về cuộc đàm phán hôm Chủ Nhật tại Geneva, các cuộc họp kéo dài nhiều giờ lại rất căng thẳng.
Rubio ca ngợi "đây là ngày làm việc hiệu quả nhất của chúng ta về vấn đề này". Trở lại DC, Trump cáo buộc người Ukraine vô ơn.
Về thời hạn chót vào Lễ Tạ ơn của Trump, Rubio cho biết mục tiêu thực sự là đạt được thỏa thuận "càng sớm càng tốt".
Nếu các cuộc đàm phán cho thấy nhiều tiến triển hơn, Trump và Zelensky có thể gặp nhau trong tuần này hoặc đầu tuần sau, hai nguồn tin thân cận cho biết. Ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định.
Tác giả Barak Ravid, Dave Lawler, Marc Caputo, Colin Demarest
Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Huyền – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:


.jpg)


.png)




