Trump- El ‘sheriff’ del Salvaje Oeste - 'Cảnh sát trưởng' miền Tây hoang dã
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài:
1. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
2. Báo Mỹ: HOA KỲ SẼ GẶP KHÓ KHĂN, TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM NẾU MUỐN CAN THIỆP VÀO VENEZUELA
3. Báo Mỹ: NĂM LOẠI VŨ KHÍ NGA LÀ ĐỦ ĐỂ VENEZUELA CHỐNG LẠI ÁP LỰC QUÂN SỰ TỪ HOA KỲ
Lời dẫn: Mấy hôm nay, những cái đầu nóng ở Mỹ nhăm nhe xâm lược Venezuela với lý do hoàn toàn không có cơ sở là Venezuela buôn bán ma tuý vào Hoa Kỳ! D.Trump có vẻ khoái chí khi liên tục khoe khoang về những vụ giết người cùng với tàu thuyền của họ trên vùng biển Caribe với cáo buộc những người bị giết là những kẻ vận chuyển ma tuý nhưng Trump không hề đưa ra một chứng cứ thuyết phục nào.
Tạp chí Foreign Affairs (Hoa Kỳ) đã đưa ra 2 dẫn chứng để bác bỏ cáo buộc của Trump:
Thứ nhất, Venezuela không phải là nhà cung cấp ma túy lớn cho Hoa Kỳ. Trên thực tế, đánh giá mối đe dọa năm 2024 của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) không hề đề cập đến Venezuela, ước tính rằng chỉ 8% lượng cocaine vào Hoa Kỳ đi qua lãnh thổ của nước này.
Thứ hai, Mối đe dọa từ Trena de Aragua dường như cũng bị phóng đại. Một bản ghi nhớ được giải mật hồi tháng 4 từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia kết luận rằng, do quy mô nhỏ của nhóm này, "cực kỳ khó có khả năng" nhóm này "điều phối một lượng lớn hoạt động buôn người và đưa người di cư trái phép". Không có lý do rõ ràng nào để tin rằng việc thay đổi chế độ sẽ ngăn chặn hoặc đảo ngược làn sóng di cư ồ ạt khỏi Venezuela. Thậm chí, việc tiếp tục gây bất ổn cho chế độ chỉ có thể làm tăng số lượng người tị nạn rời khỏi đất nước.
(Xem bài Báo Mỹ: HOA KỲ SẼ GẶP KHÓ KHĂN, TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM NẾU MUỐN CAN THIỆP VÀO VENEZUELA)
Hơn nữa, lấy gì để đảm bảo rằng trong sô 70 người mà Trump đã giết trên vùng biển Caribe kia là những tên tội phạm ma tuý? Chúng ta biết rằng những tên tội phạm ma tuý đều là những kẻ nham hiểm. Chẳng bao giờ chúng nghênh ngang treo cờ hiệu công khai, rằng "Tôi là tội phạm ma tuý đây!" Ngược lại, 100% những kẻ tội phạm ma tuý đều phải che giấu, nguỵ trang tàu thuyền vận chuyển ma tuý như những tàu thuyền vận tải để hoà lẫn vào hàng trăm, hàng ngàn tàu thuyền thực sự vận tải hàng hoá trên biển. Tương tự như vậy, 100% những kẻ tội phạm ma tuý không có mặt trực tiếp trên tàu thuyền vận tải ma tuý. Những người trên tàu chỉ là những kẻ làm thuê. Những người làm thuê này có những kẻ biết rõ rằng đang vận chuyển ma tuý, song chắc chắn cũng có những người không hề biết trong những kiện hàng đóng kín kia trên khoang tàu có cất giấu ma tuý. Thế thì với việc Trump phóng tên lửa tiêu diệt cả con tàu cùng thuỷ thủ đoàn trên đó có làm oan cho người vô tội hay không? Hành vi của Trump tước đi sinh mạng con người mà không cần điều tra xét xử của cơ quan tư pháp, không cần bất cứ một trình tự tố tụng nào. Đó có phải là sự tuỳ tiện giết người hay không?
Rất mừng là báo chí phương Tây cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Tây Ban Nha, xin hãy đọc bản gốc bài trên El País (Tây Ban Nha) với tiêu đề El ‘sheriff’ del Salvaje Oeste – Dịch: 'Cảnh sát trưởng' miền Tây hoang dã
https://elpais.com/opinion/2025-11-11/el-sheriff-del-salvaje-oeste.html
Estados Unidos ha emprendido una acción de dudosa legalidad en aguas internacionales que parece tener más que ver con amedrentar a gobiernos locales que con la persecución del narcotráfico
Báo El Pais (Tây Ban Nha) viết: Quân đội Hoa Kỳ đã giết 70 người ở vùng Caribe mà không có bất kỳ bằng chứng nào về tội ác. Trump biện minh cho hành động của mình bằng cách viện dẫn cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Tác giả lưu ý rằng nếu tổng thống Hoa Kỳ thực sự muốn giải quyết vấn đề, ông ấy đã có thể liên lạc với các trùm ma túy trong nước.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
El ‘sheriff’ del Salvaje Oeste – Dịch: 'Cảnh sát trưởng' miền Tây hoang dã
Tính hợp pháp của các hành động mà Hoa Kỳ thực hiện trên vùng biển quốc tế đang bị nghi ngờ và có vẻ như nhằm mục đích đe dọa chính quyền địa phương hơn là truy đuổi những kẻ buôn bán ma túy.
Quân đội Hoa Kỳ đã giết 70 người ở vùng Caribe, bị tình nghi buôn lậu ma túy trên tàu. Danh tính của những người thiệt mạng vẫn chưa được xác định, và không có bằng chứng nào được đưa ra ngoài nghi ngờ rằng họ thực sự tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Kiểm soát ma túy là một trong những vấn đề lớn mà hệ thống toàn cầu đang phải đối mặt. Nhiều quốc gia phát triển đang nuôi dưỡng một thế giới ngầm tội phạm đe dọa sự chung sống hòa bình của chúng ta. Những người hành nghề buôn bán vận chuyển ma túy, giống như những người hành nghề mại dâm, biết rằng số tiền họ chi cho ma túy sẽ đi vào nền kinh tế tội phạm, nhưng đôi khi họ không coi mình là đồng lõa trong vấn đề này. Tính hợp pháp của các hành động mà Hoa Kỳ thực hiện trên vùng biển quốc tế đang bị nghi ngờ, và họ dường như quan tâm nhiều hơn đến việc đe dọa chính quyền địa phương hơn là chống buôn bán ma túy. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi nhận thức rõ về vấn đề này, và cho đến nay, chưa ai từng nghĩ đến việc Lực lượng Vệ binh Dân sự giết chết những người vượt eo biển Gibraltar trên vô số tàu thuyền. Có lẽ tất cả những điều này là một phần của cuộc đua nhằm tước bỏ các quyền và sự đảm bảo của chúng ta, đồng thời đẩy chúng ta vào nỗi sợ hãi và bạo lực của miền Tây hoang dã.
Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy cuộc tấn công của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ vào một chiếc tàu được cho là chở ma túy ở vùng Caribe.
Ai cũng biết các băng đảng ma túy tuyển dụng người vận chuyển ma túy thông qua tống tiền. Tại các sân bay và biên giới, chúng thường lợi dụng những người mắc nợ, nghiện ngập hoặc tuyệt vọng vì tiền. Chúng được gọi là "la", và trở thành bia đỡ đạn. Khi vận chuyển một lô hàng, đôi khi được giấu trong chính cơ thể mình, mạng lưới mafia cố tình giao nộp một hoặc hai người trong số họ để người thứ ba có thể đi qua mà không bị cản trở. Không ai cho rằng trong số 70 người thiệt mạng trên những con tàu này, có thể có những người bị hoàn cảnh ép buộc tham gia hoạt động bất hợp pháp. Chúng ta thậm chí còn không thể hoàn toàn chắc chắn về những tuyên bố của chính quyền Trump; cho đến nay, họ chưa đưa ra một bằng chứng thuyết phục nào. Chúng ta kinh hoàng trước sự vi phạm nhân quyền này. Tôi tin rằng những vụ giết người này sẽ đưa Trump tiến gần hơn một bước đến Giải Nobel Hòa bình. Nếu ông ta có thể đưa ra ứng cử bất chấp sự đàn áp và sỉ nhục đối với hàng trăm người di cư đang sống sót ở đất nước mình và mối đe dọa tái diễn các vụ thử hạt nhân, đồng thời lùi lại ba thập kỷ, thì sự khoan dung của chúng ta đối với hành động của ông ta đang ngày càng tăng lên.
Giờ đây, chúng ta biết rằng Duterte ở Philippines và Bukele ở El Salvador đã đạt được sự ủng hộ bầu cử đáng kinh ngạc bằng cách sử dụng các biện pháp khắc nghiệt mà không cần xét xử.
Nayib Bukele - đương kim Tổng thống El Salvador
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, khi trở về từ Hồng Kông trên chuyến bay thương mại của Cathay Pacific, Duterte đã bị bắt tại Nhà ga số 3 Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino với cáo buộc tội chống lại loài người. Lệnh bắt giữ được ban hành bởi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và do Interpol thực hiện.
Duterte ở Philippines và Bukele ở El Salvador đã làm điều này ở những quốc gia có mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh, nhưng Trump đang bắt chước họ ở các nền dân chủ phát triển, điều này cho thấy sự vi phạm rõ ràng các giá trị hiến pháp. Hình ảnh cảnh sát trưởng tàn nhẫn đã trở lại thời thượng, và một số người nên xem lại bộ phim tuyệt vời của Clint Eastwood, Unforgiven - Không thể được tha thứ, trong đó Gene Hackman vào vai một người đàn ông mạnh mẽ đeo một ngôi sao trên ngực như một biểu tượng của sự miễn trừ.
Những kẻ buôn bán ma túy là những tên tội phạm nguy hiểm, nhưng việc trừng phạt chúng mà không có quy trình thích hợp chỉ củng cố quyền lực của những kẻ có thế lực. Tôi e rằng nếu thực sự muốn bắt những người này, Trump sẽ không phải gửi hải quân của mình đi xa nhà như vậy; ông ta chỉ cần lục soát những biệt thự sang trọng và những khách sạn lấp lánh mà ông ta biết, thường xuyên lui tới và quảng bá rất tốt.
Tác giả David Trueba
Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:


.png)






.jpg)