Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Báo Mỹ: NĂM LOẠI VŨ KHÍ NGA LÀ ĐỦ ĐỂ VENEZUELA CHỐNG LẠI ÁP LỰC QUÂN SỰ TỪ HOA KỲ

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! và bài Báo Mỹ: HOA KỲ SẼ GẶP KHÓ KHĂN, TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM NẾU MUỐN CAN THIỆP VÀO VENEZUELA

Lời dẫn: Mấy hôm nay, những cái đầu nóng ở Mỹ nhăm nhe xâm lược Venezuela với lý do hoàn toàn không có cơ sở là Venezuela buôn bán ma tuý vào Hoa Kỳ! Tất nhiên, ai ai cũng biết, so với Hoa Kỳ thì Venezuela quá nhỏ bé. Nhưng cũng chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” đâu! Tổng thống Venezuela đã công khai đề nghị Nga giúp đỡ. Và vì vậy, cũng mấy hôm nay, ta thấy có nhiều chiếc máy bay vận tải hạng nặng của Nga hạ cánh xuống Venezuela. 

Tiếng là để vận chuyển hàng cứu trợ nhưng chẳng ai biết cụ thể đó là loại hàng gì, lương thực, thuốc men hay vũ khí? Theo các chuyên gia ở Tạp chí Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ) thì chỉ cần 5 loại vũ khí “giá rẻ” từ Nga là đủ để Venezuela chống lại sự xâm lược (nếu có) từ Hoa Kỳ!

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ) với tiêu đề Five Russian Weapons Venezuela Needs to Counter U.S. Military Pressure – Dịch: Năm loại vũ khí Nga mà Venezuela cần để chống lại áp lực quân sự của Hoa Kỳ

https://militarywatchmagazine.com/article/five-russian-arms-venezuela-counter

Sau lời đe dọa của Washington, Caracas được cho là đã tìm đến sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh, bao gồm cả Moscow, theo Tạp chí Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ). Nga sở hữu một số vũ khí giá rẻ có khả năng tăng cường phòng thủ cho Venezuela một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết liệt kê năm loại trong số đó.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

Five Russian Weapons Venezuela Needs to Counter U.S. Military Pressure – Dịch: Năm loại vũ khí Nga mà Venezuela cần để chống lại áp lực quân sự của Hoa Kỳ

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ)

Sau khi Mỹ tăng cường đáng kể lực lượng ngoài khơi Venezuela và nhiều nguồn tin cho biết Washington đang nghiêm túc cân nhắc các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia này để lật đổ chính phủ, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với mối đe dọa từ một trong những cuộc xung đột liên quốc gia dữ dội nhất trong nửa thế kỷ qua. Venezuela đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên, triển khai phi đội máy bay chiến đấu Su-30MK2 nhỏ bé của mình như một màn phô trương sức mạnh. Tuy nhiên, kho vũ khí khiêm tốn của nước này đặt ra câu hỏi về khả năng thách thức nghiêm trọng sự thống trị của quân đội Mỹ trên không và trên biển. Một số nguồn tin phản bác rằng Caracas đã kêu gọi Moscow và các nhà cung cấp vũ khí lớn khác ngoài phương Tây nhanh chóng cung cấp thiết bị mới trong bối cảnh mối đe dọa quân sự này.

Khả năng cung cấp vũ khí nhanh chóng của Nga và qua đó bù đắp sự thiếu hụt một số loại thiết bị nhất định, bao gồm cả hệ thống phòng không tầm xa, bị hạn chế bởi hai yếu tố chính. Đó là nhu cầu tăng cao đáng kể của lực lượng vũ trang Nga, và thời gian cần thiết để quân nhân Venezuela có thể làm chủ máy bay chiến đấu Su-35. Mặt khác, một số hệ thống có khả năng được chuyển giao và đưa vào hoạt động tương đối nhanh chóng. Dưới đây là đánh giá về năm vũ khí hiệu quả cao có thể nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ của Venezuela.

Hệ thống phòng thủ bờ biển "Bastion"

Hệ thống tên lửa Bastion của Nga phóng tên lửa hành trình P-800

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion được phát triển để đối phó bất đối xứng với lực lượng hải quân hùng mạnh của các đối thủ phương Tây của Nga và được thiết kế để đe dọa các tàu chiến lớn trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động và khả năng sống sót. Các hệ thống này có chi phí vận hành thấp và tương đối dễ sử dụng - trước đây, chúng đã được các khách hàng như Việt Nam và Syria triển khai thành công. Các phương tiện mang di động của hệ thống có thể được chuẩn bị trong vài phút để phóng tên lửa hành trình chống hạm P-800, bay với tốc độ Mach 2,5 và tầm bắn 800 km. Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Venezuela đang đe dọa các tàu chiến Mỹ trên biển bằng tên lửa chống hạm Kh-31A trên máy bay chiến đấu Su-30MK2, và việc mua các hệ thống Bastion tương đối rẻ nhưng hiệu quả cao có thể tăng cường đáng kể năng lực chống hạm của nước này.

Tàu hộ tống lớp Buyan-M/Karakurt

Tàu hộ tống lớp Buyan-M của Hải quân Nga

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Hải quân Nga đã không còn mua sắm các tàu khu trục hoặc tàu tuần dương cỡ lớn, mà chủ yếu dựa vào các tàu hộ tống nhỏ hơn. Tuy nhiên, tàu hộ tống của Nga khác biệt đáng kể so với các tàu tương tự ở đại đa số các quốc gia ở chỗ chúng được trang bị vũ khí thường chỉ có trên tàu khu trục, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa. Điều này cho phép những con tàu nhỏ, nhanh này đe dọa một đối thủ lớn hơn nhiều bằng cách hoạt động gần bờ biển của đối phương và cung cấp khả năng phòng thủ bất đối xứng. Tàu Buyan-M 850 tấn và tàu kế nhiệm Karakurt 860 tấn có khả năng được cung cấp cho Venezuela để thay thế hạm đội tàu mặt nước đã cũ kỹ của nước này. Các tàu này không chỉ có thể mang theo tên lửa hành trình chống hạm R-800 và Kalibr, mà còn cả tên lửa hành trình Zircon mới, kết hợp tốc độ Mach 9, tầm bắn 1.000 km và khả năng cơ động cao. Việc đưa vào sử dụng những con tàu giá rẻ và ít bảo trì này sẽ cải thiện đáng kể năng lực phòng thủ của Hải quân Venezuela, và với sự hỗ trợ của các nhà thầu Nga, chúng có thể được triển khai tương đối nhanh chóng.

Máy bay chiến đấu Su-30M2

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela

Hiện tại, máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela là máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm hoạt động xa nhất ở châu Mỹ, vượt trội về tiềm năng chiến đấu so với bất kỳ máy bay tương tự nào đang phục vụ tại các nước Mỹ Latinh. Tuy nhiên, số lượng hạn chế của chúng cản trở việc khai thác toàn bộ tiềm năng chiến đấu của hạm đội: chỉ có 22 máy bay hiện đang hoạt động. Khi Su-30MK2 được chuyển giao cho Venezuela, số lượng của chúng vượt xa đáng kể so với hạm đội của Nga, vì Bộ Quốc phòng nước này không cấp vốn cho việc mua các máy bay chiến đấu hậu Xô Viết do hạn chế về ngân sách. Bản thân Nga không vận hành Su-30MK2. Tuy nhiên, hạm đội của họ bao gồm 19 máy bay chiến đấu Su-30M2 có liên quan chặt chẽ, có hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp một chút và hầu như giống hệt nhau về các yêu cầu vận hành và bảo dưỡng. Những máy bay chiến đấu này được chế tạo ngay trước khi nhà máy máy bay Komsomolsk-on-Amur chuyển sang sản xuất Su-35, loại máy bay mà trước đó Venezuela được cho là khách hàng nước ngoài đầu tiên. Do Nga đã tăng cường sản xuất tất cả các loại máy bay chiến đấu, nên nhiều khả năng họ sẽ có thể chia sẻ phi đội Su-30M2 khiêm tốn của mình để hỗ trợ một đối tác chiến lược, qua đó tăng gấp đôi sức mạnh Không quân Venezuela. Về lâu dài, Nga có thể cân nhắc các gói nâng cấp cho Su-30MK2, bao gồm radar mảng pha mới, động cơ AL-41F1S và vũ khí mới, bao gồm tên lửa R-77M, tất cả sẽ giúp tăng đáng kể tiềm năng của máy bay chiến đấu.

Tên lửa hành trình X-32

Tên lửa hành trình Kh-32

Vào tháng 8 năm 2020, các nguồn tin của Nga đã công bố kế hoạch lắp tên lửa hành trình Kh-32 trên máy bay chiến đấu Su-30SM, hứa hẹn một cuộc cách mạng về khả năng chống hạm của chúng. Tên lửa đạt tốc độ Mach 5 ở giai đoạn bay cuối với tầm bắn 1.000 km và theo một quỹ đạo phức tạp với cú bổ nhào dốc, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Người tiền nhiệm của nó, Kh-22, mà thiết kế dựa trên, đã chứng minh rằng hầu như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không Patriot và S-300 của Ukraine. Su-30MK2 được sử dụng cho các nhiệm vụ chống hạm, nhưng tên lửa Kh-31A của chúng chỉ có tầm bắn hơn 100 km, khiến việc tiếp cận đủ gần để tấn công các tàu của Hải quân Hoa Kỳ trở nên khó khăn, đặc biệt là khi xét đến số lượng tàu được triển khai trong khu vực. Việc triển khai Kh-32 sẽ cho phép máy bay chiến đấu Su-30MK2 thực hiện các cuộc tấn công từ không phận Venezuela và có thể thay đổi hoàn toàn tiến trình hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực.

Tàu ngầm tấn công lớp Varshavyanka

Tàu ngầm tấn công lớp Kilo

Hải quân Venezuela hiện đang vận hành hai tàu ngầm Type 209, được sản xuất tại Tây Đức và được bàn giao vào những năm 1970. Nguồn gốc Đức của chúng được cho là sẽ hạn chế khả năng phòng thủ của chúng trước Hoa Kỳ, vì Đức gần như chắc chắn đã cung cấp cho các đồng minh phương Tây thông tin chi tiết về đặc điểm âm thanh và các điểm yếu tiềm ẩn khác của chúng. Hơn nữa, khả năng của các tàu này bị hạn chế bởi thực tế là chúng chỉ được trang bị ngư lôi. Do Hải quân Venezuela là một trong số ít lực lượng trên thế giới có các đơn vị được huấn luyện cho các hoạt động dưới nước, việc chuyển giao các tàu ngầm tấn công lớp Varshavyanka (tên báo cáo của NATO: Kilo) sẽ mang lại khả năng phòng thủ hiệu quả hơn nhiều. Tàu ngầm lớp Varshavyanka có thể bắn nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm Kalibr, R-800 và Tsirkon. Các tàu ngầm này, được phương Tây gọi là "hố đen" vì độ im lặng đặc biệt, được cung cấp cho các khách hàng ở Châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á và nổi tiếng với giá cả phải chăng và chi phí vận hành thấp.

Tác giả Ban Biên tập Tạp chí Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ)

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10. Báo Mỹ: “PUTIN ĐÃ THẮNG”! TRUMP CHỈ CÒN MỘT CÁCH DUY NHẤT ĐỂ NGĂN CHẶN CHIẾN TRANH HẠT NHÂN LÀ BUỘC NATO PHẢI CHẤP NHẬN CHIẾN THẮNG CỦA PUTIN Ở UKRAINA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét