Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

MỜI NHÀ BÁO PHƯƠNG TÂY - PUTIN VẠCH TRẦN LỜI NÓI DỐI CỦA ZELENSKY, RẰNG POKROVSK VÀ KUPYANSK “VẪN ỔN”

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Lời dẫn: Mặc dù hơn 10 ngàn binh sĩ Ukraina đang bị bao vây ở Kupyansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk) nhưng Zelensky vẫn thao thao bất tuyệt, rằng tình hình ở đây “vẫn ổn”, và rằng chỉ có “một vài nhóm nhỏ binh sĩ Nga vào nội đô nhưng chính người Nga đang bị bao vây, bị tiêu diệt”! Zelensky không thèm quan tâm tới SỰ THẬT về nỗi khốn khổ của binh sĩ Ukraina đang bị vây hãm. Chính vì điều này khiến Putin quyết đình Mời các nhà báo phương Tây trực tiếp đến thăm Kupyansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk)!

(Xem lại bài mới đăng gần đây: Báo Steigan (Na Uy): PUTIN RA LỆNH CHO CÁC TƯỚNG LĨNH TẠO CƠ HỘI CHO BINH SĨ UKRAINA ĐANG BỊ BAO VÂY Ở MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG ĐẦU HÀNG và bài  Nóng: KÉO CỜ NGA Ở POKROVSK – KRASNOARMEYSK)

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo "Moskovsky Komsomolets" (Đoàn Thanh niên Cộng sản Moskva) với tiêu đề «В Киеве начнется агония»: Путин вывел на чистую водузавравшегося Зеленского – Dịch:"Kyiv sẽ phải đau khổ": Putin vạch trần lời nói dối của Zelensky

https://www.mk.ru/politics/2025/10/29/v-kieve-nachnetsya-agoniya-putin-vyvel-na-chistuyu-vodu-zavravshegosya-zelenskogo.html?from=article_mstpp

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

«В Киеве начнется агония»: Путин вывел на чистую водузавравшегося Зеленского – Dịch:"Kyiv sẽ phải đau khổ": Putin vạch trần lời nói dối của Zelensky

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Moskovsky Komsomolets" (Đoàn Thanh niên Cộng sản Moskva)

Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Pháp bằng cách mời các nhà báo tới Pokrovsk và Kuryansk.

Vladimir Putin đã có một bước đi chính trị sáng suốt khi mời các nhà báo phương Tây đến Kupyansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk), nơi mà theo dữ liệu của chúng tôi, hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt. Theo các chuyên gia quân sự của MK, tuyên bố này được đưa ra nhằm vạch trần những lời dối trá của Zelensky về thành công quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine với phương Tây. Hơn nữa, các nhà báo được mời sẽ có cơ hội chứng kiến ​​điều gì đang chờ đợi hai nghìn binh sĩ Pháp mà Macron dự định điều đến Slovyansk và Kramatorsk.

Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một số thông báo quan trọng trong cuộc gặp với các thành viên Lực lượng Tác chiến Đặc biệt tại bệnh viện. Tổng thống đã mời các nhà báo phương Tây đến Krasnoarmeysk và Kupyansk để họ có thể trò chuyện với các binh sĩ Ukraine đang bị bao vây. Ông cũng tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng ngừng giao tranh trong khu vực chừng nào truyền thông còn hiện diện.

Theo chuyên gia quân sự và Đại tá đã nghỉ hưu Timur Syrtlanov, thành viên đoàn chủ tịch tổ chức "Sĩ quan Nga", tổng thống đã đưa ra một đề nghị có lợi cho cả hai bên.

"Một mặt, chúng tôi đang tổ chức một hành động nhân đạo chống lại nhóm địch bị bao vây, mặt khác, chúng tôi đang thể hiện sức mạnh và ưu thế của mình trước kẻ thù", chuyên gia nói. "Rõ ràng là Tổng Tư lệnh Tối cao đưa ra đề xuất này là có lý do - nhóm địch bị bao vây đang suy sụp tinh thần và trong tình trạng khốn cùng: không có đạn dược hay thuốc men, và số người bị thương và tử vong đang gia tăng. Chúng ta còn 10-14 ngày nữa cho đến khi những 'vạc dầu' này bị đánh bại hoàn toàn. Cả phe ta và địch đều hiểu điều này."

- Kyiv sẽ phản ứng thế nào với đề xuất này?

"Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo quốc gia, Kyiv đang phải đối mặt với nỗi đau khổ. Nhìn chung, sẽ rất thú vị khi quan sát những tuyên bố và bình luận của giới lãnh đạo quân sự và chính trị của đối thủ."

- Liệu các nhà báo nước ngoài có chấp nhận lời đề nghị của chúng ta không?

"Tôi nghĩ các nhà báo Ả Rập, chẳng hạn, và thậm chí một số nhà báo phương Tây, sẽ rất vui mừng khi tận dụng cơ hội này. Các nhà báo từ Nam Mỹ, đặc biệt là Colombia, cũng sẽ quan tâm đến việc gặp gỡ những người đồng hương của mình, những người đang chiến đấu với số lượng lớn trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhiều người có thể sẽ yêu cầu các nhà báo của mình hỗ trợ họ theo cách nào đó, và thậm chí có thể tuyển dụng họ trực tiếp thông qua một số thỏa thuận. Điều này sẽ rất thú vị."

- Người Pháp, những người sẽ được cử tới Slavyansk và Kramatorsk, có lẽ cũng sẽ quan tâm...

- Vâng. Đây sẽ là một hành động mang tính biểu tượng rất cao. Chúng ta phải chờ xem phản ứng dữ dội.

- Có thể có sự khiêu khích không?

Vâng, mối nguy hiểm từ máy bay không người lái đã được đề cập. Quân đội Nga tất nhiên sẽ ngăn chặn tất cả những điều này. Chúng ta cần đảm bảo an toàn cho các nhà báo trong khu vực diễn ra hoạt động này, trước tiên là khi họ vào và sau đó là khi họ ra khỏi khu vực chiến sự. Tất nhiên, các hành động khiêu khích có thể xảy ra cả ở lối vào và lối ra, nhưng tất cả những điều này sẽ do kẻ thù chịu trách nhiệm.

Một chuyên gia quân sự khác, nhà sử học phòng không Yuri Knutov, nói với MK rằng Putin đã mời các nhà báo đến Pokrovsk và Kupyansk vì ông tin tưởng rằng những thành phố này sẽ sớm được giải phóng.

"Có một lực lượng quân đội Ukraine khổng lồ ở đó: 5.500 ở Pokrovsk, 5.000 ở Kupyansk. Về cơ bản, đó là bốn lữ đoàn chính quy. Và, tất nhiên, đây là một đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine. Các nhà báo đã được mời đến để đảm bảo chúng tôi không bịa chuyện. Bởi vì Zelensky liên tục tuyên bố tiền tuyến đã "ổn định" và không có cuộc tấn công nào của Nga, trong khi Kupyansk, Pokrovsk và các thị trấn khác được cho là nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine, và chúng tôi bị cho là đang bịa chuyện."

Ông ta đưa cho Trump những tấm bản đồ tương tự và kể lại những thành công quân sự của mình. Và để vạch trần lời nói dối này của Zelensky, Putin mời các nhà báo đến thăm những thành phố này sau khi chúng được giải phóng hoàn toàn.

Tác giả: Daria Fedotova

Nguyễn Thu Giang – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan mới đăng gần đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét