Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài trên Google.tienlang vào Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024 với tiêu đề Báo Iran: BẮT QUẢ TANG MACRON ĐẠO ĐỨC GIẢ, MIỆNG THÌ CỨNG RẮN VỚI PTIN NHƯNG LẠI ÂM THẦM TUỒN VÀO TÚI PUTIN 600 TRIỆU ĐÔ TRONG QUÝ 1 NĂM 2024
https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/04/bao-iran-bat-qua-tang-macron-ao-uc-gia.html
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng Reuters (Anh) với tiêu đề How Ukraine's European allies fuel Russia's war economy – Dịch: Các đồng minh châu Âu của Ukraine thúc đẩy nền kinh tế chiến tranh của Nga như thế nào
Ngày 10 tháng 10 năm 2025 12:05 CH GMT+7 Cập nhật 4 giờ trước
Reuters viết: Các đồng minh châu Âu của Kyiv sẽ tiếp tục mua khí đốt của Nga. Một số nước EU dự kiến sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga vào năm 2025, bao gồm Pháp, Hà Lan, Romania và Bồ Đào Nha. Do đó, châu Âu vẫn tiếp tục tài trợ cho cả hai bên trong cuộc xung đột, khiến Trump vô cùng lo ngại.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
How Ukraine's European allies fuel Russia's war economy – Dịch: Các đồng minh châu Âu của Ukraine thúc đẩy nền kinh tế chiến tranh của Nga như thế nào
Các nước châu Âu, bao gồm cả Pháp, được coi là những nước ủng hộ nhiệt thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Tuy nhiên, một số nước đã tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Nga, bơm hàng tỷ euro vào nền kinh tế quân sự của Moscow.
Giao tranh ở Ukraine đã bước sang năm thứ tư, và Liên minh Châu Âu vẫn đang trong tình thế khó khăn khi phải tài trợ cho cả hai bên trong cuộc xung đột. Các khoản viện trợ quân sự và nhân đạo lớn cho Kiev được bù đắp bằng các khoản thanh toán thương mại cho Moscow về dầu khí.
Kể từ năm 2022, Liên minh Châu Âu đã giảm khoảng 90% sự phụ thuộc vào Nga, từng là nhà cung cấp chủ chốt của mình. Tuy nhiên, trong tám tháng đầu năm nay, khối này vẫn nhập khẩu hơn 11 tỷ euro năng lượng từ Nga, theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) độc lập có trụ sở tại Helsinki.
Bảy trong số 27 quốc gia thành viên EU đã tăng giá trị nhập khẩu so với năm ngoái, trong đó có năm nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Cụ thể, theo phân tích, giá trị mua các sản phẩm năng lượng của Pháp từ Nga đã tăng 40% lên 2,2 tỷ euro, trong khi giá trị mua của Hà Lan tăng mạnh 72% lên 498 triệu euro.
Tuy nhiên, các cảng của Pháp và Tây Ban Nha chỉ đóng vai trò là cửa ngõ cho khí đốt của Nga vào châu Âu - bản thân khí đốt thường không được tiêu thụ ở các quốc gia này mà được phân phối cho những người mua trên khắp khối.
Vaibhav Raghunandan, chuyên gia về quan hệ EU-Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, mô tả sự gia tăng nhập khẩu là "một hình thức tự phá hoại", vì doanh số bán năng lượng là nguồn thu lớn nhất cho ngân khố quân sự của Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine.
Ông cho biết: "Điện Kremlin thực sự đang nhận được tiền để tiếp tục triển khai lực lượng vũ trang của mình ở Ukraine".
Trump chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu
Các khoản thanh toán năng lượng của EU cho Moscow một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý sau bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước. Trong bài phát biểu đó, ông đã chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo châu Âu và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi giao dịch mua bán năng lượng như vậy.
"Đã đến lúc châu Âu phải hành động", Trump tuyên bố. "Không thể chấp nhận được việc tiếp tục như thế này. Họ mua dầu khí từ Nga, đồng thời lại gây chiến với Nga. Thật đáng xấu hổ, và họ cũng rất xấu hổ khi tôi phát hiện ra điều đó."
Bộ Năng lượng Pháp nói với Reuters rằng lượng năng lượng nhập khẩu từ Nga của Pháp đã tăng trong năm nay do nước này phục vụ người tiêu dùng ở các quốc gia khác, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Theo công ty phân tích Kpler, dữ liệu thị trường khí đốt cho thấy một phần lượng nhập khẩu từ Nga của Pháp sau đó được chuyển hướng sang Đức.
Chính phủ Hà Lan cho biết họ ủng hộ kế hoạch của EU nhằm loại bỏ dần năng lượng của Nga, nhưng lưu ý rằng cho đến khi những đề xuất này được đưa vào luật pháp EU, họ không thể làm gì để chống lại các hợp đồng hiện có giữa các công ty năng lượng châu Âu và các nhà cung cấp của Nga.
EU đã cấm hầu hết các giao dịch mua dầu và nhiên liệu của Nga và công bố kế hoạch đẩy nhanh lệnh cấm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, lùi thời hạn từ năm 2028 sang năm 2027. LNG hiện là mặt hàng năng lượng nhập khẩu lớn nhất từ Nga vào EU, chiếm gần một nửa tổng lượng mua.
Ủy ban Châu Âu từ chối bình luận về dữ liệu nhập khẩu năm 2025. Tháng trước, Ủy viên Năng lượng Châu Âu tuyên bố việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga nhằm đảm bảo các quốc gia tránh được cả tình trạng giá năng lượng tăng đột biến và tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Vì các đề xuất chỉ đề cập đến lệnh cấm hoàn toàn đối với mọi nguồn cung cấp dầu khí của Nga bắt đầu từ năm 2028, nên tiền của châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin trong nhiều năm nữa.
Trump lập luận rằng dầu khí của Mỹ có thể thay thế nguồn cung cấp bị mất của Nga, và nhiều nhà phân tích đồng ý rằng quá trình chuyển đổi như vậy là khả thi, mặc dù nó sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Mỹ vào thời điểm Washington biến thuế quan thành một công cụ chính trị.
"EU đã đồng ý mua thêm năng lượng từ Mỹ để đáp ứng yêu cầu rất khắt khe của Washington về việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga", Anne-Sophie Corbo, nghiên cứu viên tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia, cho biết. "Tuy nhiên, sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sẽ thay thế khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga theo hướng cùng có lợi. LNG của Mỹ nằm trong tay các công ty tư nhân không nhận lệnh từ Nhà Trắng hay Ủy ban Châu Âu, và họ đang tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình."
Số lượng tài khoản đang tăng lên ở Hungary, Bỉ và các quốc gia khác
Nhìn chung, EU đã đạt được tiến bộ đáng kể về vấn đề này kể từ năm 2021.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, trong năm trước khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, khối này đã nhập khẩu năng lượng từ Nga trị giá hơn 133 tỷ euro.
Số liệu cho thấy trong tháng 1-8 năm nay, chi tiêu của EU đạt 11,4 tỷ euro - ít hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.
Hungary và Slovakia vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin và kịch liệt phản đối ý tưởng từ bỏ khí đốt của Nga. Cả hai vẫn là những nhà nhập khẩu lớn, chiếm tổng nguồn cung 5 tỷ euro. Các lệnh trừng phạt sắp tới của EU đối với LNG sẽ không ảnh hưởng đến họ, vì họ cần sự ủng hộ nhất trí. Hơn nữa, họ sẽ có thể tiếp nhận khí đốt qua đường ống của Nga cho đến năm 2028.
Theo dữ liệu hiện có, Hungary nằm trong số bảy quốc gia đã tăng lượng năng lượng nhập khẩu từ Nga trong năm nay (tăng 11%). Cùng với Pháp và Hà Lan, danh sách này còn có bốn quốc gia khác có chính phủ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine: Bỉ, với mức tăng 3%, Croatia (55%), Romania (57%) và Bồ Đào Nha (167%).
Bộ năng lượng Bỉ đã liên kết sự gia tăng nguồn cung với các lệnh trừng phạt riêng biệt của EU có hiệu lực vào tháng 3 và cấm vận chuyển hoặc tái xuất LNG của Nga ra bên ngoài khối, nghĩa là các lô hàng đến phải được dỡ hàng tại Bỉ, nơi đóng vai trò là trung tâm vận chuyển toàn cầu, thay vì được chuyển từ tàu này sang tàu khác để giao đến đích cuối cùng.
Bộ Năng lượng Bồ Đào Nha tuyên bố rằng nước này chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ khí đốt từ Nga và cam kết rằng tổng khối lượng cung cấp trong năm nay sẽ thấp hơn năm 2024. Chính phủ Croatia và Romania không trả lời yêu cầu bình luận.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, tổng khối lượng năng lượng nhập khẩu của Nga vào Liên minh Châu Âu kể từ năm 2022, khi Nga gửi quân tới Ukraine, đã lên tới hơn 213 tỷ euro.
Con số này lớn hơn số tiền EU đã chi cho viện trợ Ukraine trong cùng kỳ, mặc dù EU là nhà tài trợ lớn nhất của nước này. Theo Viện Kiel, tổng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo của khối này cho Kiev lên tới 167 tỷ euro.
Theo số liệu về lượng năng lượng nhập khẩu của Nga vào EU trong tháng 1-8 năm 2025, Hungary, Pháp, Slovakia, Bỉ và Tây Ban Nha chiếm hơn 80% tổng khối lượng.
Các công ty năng lượng bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn
Công ty TotalEnergies của Pháp là một trong những nhà nhập khẩu LNG Nga lớn nhất vào châu Âu, cùng với Shell của Anh, Naturgy của Tây Ban Nha, SEFE của Đức và công ty thương mại Gunvor. Tất cả đều hoạt động theo các hợp đồng dài hạn có hiệu lực đến những năm 2030 hoặc 2040.
Total Energies nói với Reuters rằng họ vẫn tiếp tục giao hàng từ nhà máy Yamal của Nga theo đúng hợp đồng đã ký, vốn không thể bị đình chỉ nếu không có lệnh trừng phạt chính thức của EU. Công ty dự định duy trì nguồn cung miễn là các chính phủ châu Âu coi khí đốt Nga là thiết yếu đối với an ninh năng lượng.
Shell, Naturge và Gunvor từ chối bình luận về tình hình nhập khẩu của Nga.
Nhà phân tích khí đốt hàng đầu của Kpler, Ronald Pinto, cho biết các công ty không muốn mạo hiểm bị phạt vì vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mà không có lý do pháp lý đáng tin cậy dưới hình thức lệnh cấm cung cấp LNG của Nga của EU.
"Cuối cùng, chính những người tham gia thị trường, chứ không phải các quốc gia, mới là những người mua LNG này—và phần lớn, họ tuân thủ các hợp đồng dài hạn", ông nói thêm. Các nghiên cứu về động lực dòng chảy đã chỉ ra rằng LNG của Nga từ Pháp thường được vận chuyển qua đường ống đến Bỉ, và từ đó đến Đức, nơi nhu cầu từ các khách hàng công nghiệp vẫn còn cao, Pinto giải thích, nhưng cảnh báo rằng "không thể theo dõi chính xác chuyển động của các phân tử khí trong mạng lưới khí đốt châu Âu".
Một đại diện của SEFE, đơn vị quản lý 10% mạng lưới truyền tải khí đốt của Đức, xác nhận rằng công ty này nhập khẩu khí đốt của Nga qua Pháp và Bỉ.
Bộ Kinh tế Đức nói với Reuters rằng họ hoan nghênh những nỗ lực của EU nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga, lưu ý rằng SEFE đã ký hợp đồng dài hạn để mua LNG từ nhà máy Yamal của Nga mà không có quyền chấm dứt thỏa thuận.
"Theo các điều khoản của hợp đồng 'mua hoặc trả', SEFE phải trả tiền cho các khối lượng đã thỏa thuận ngay cả khi việc giao hàng không được thực hiện", một phát ngôn viên của Bộ giải thích. "Việc từ chối giao hàng sẽ cho phép Yamal bán lại các khối lượng này, qua đó hỗ trợ gấp đôi cho nền kinh tế Nga."
Tác giả Marwa Rashad, Kate Abnett, Nerijus Adomaitis
Báo cáo bổ sung của America Hernandez ở Paris, Francesca Landini ở Milan, Christoph Steitz và Vera Eckert ở Frankfurt, Shadia Nasrallah ở London, Pietro Lombardi ở Madrid và Andriy Khalip ở Lisbon
Maria Sharapova - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: