Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THỐNG BA LAN HÌNH SỰ HOÁ HÀNH VI CA TỤNG BIỂU TƯỢNG BANDERA SẼ LÀM THAY ĐỔI CỤC DIỆN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA CŨNG NHƯ Ở CHÂU ÂU

 

Tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Dự luật "Stop banderyzmowi" – “Stop Chủ nghĩa Bandera” 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:

1. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!

2.Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV

4. Báo Pháp: VỚI VIỆC TỜ BÁO LỚN LE MONDE PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU PHÁT XÍT Ở QUÂN ĐOÀN AZOV, PHẢI CHĂNG TUYÊN BỐ CỦA PUTIN V/V “PHI PHÁT XÍT HOÁ” UKRAINA LÀ CẦN THIẾT?

5. Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi

6. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

7. Tìm hiểu "Chiến dịch Đặc biệt" của Nga: TIỂU ĐOÀN AZOV- HIỆN THÂN CỦA CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT Ở UKRAINA

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.

Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu

Giống nhau không?

Ну що москалику? поговоримо Слава Україні Смерть Москалям
Ở trường học Ukraina, các bé gái 9 hoặc 10 tuổi đã được học những bài "giết người Nga" như thế này:
"Cмерть москалям!" - "Giết người Nga"

Hôm nay, Ngày 29 tháng 9 năm 2025, Tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, vừa chính thức đệ trình lên Sejmu (Quốc hội) dự thảo luật Hình sự hoá hành vi ca tụng biểu tượng Bandera cũng như ca tụng các Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ukraina thuộc phe Bandera và Quân đội nổi dậy Ukraina, cũng như các nhóm Ukraina khác cộng tác với Đệ tam Đế chế Đức - phát xít Hitler, đặc biệt là tội ác diệt chủng chống lại người Ba Lan ở Volyn gây ra.

Kính mời những ai biết tiếng Ba Lan, xin hãy vào Trang web chính thức của Tổng thống Ba Lan đọc bản gốc bài có tựa đề Projekt zmianw ustawie o IPN i Kodeksie karnym – Dịch: Dự thảo sửa đổi Luật về Viện tưởng niệm quốc gia và Bộ luật hình sự

29 września 2025 - Ngày 29 tháng 9 năm 2025

https://www.prezydent.pl/prawo/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-zmian-w-ustawie-o-ipn-i-kodeksie-karnym,107993

Ngay trong quá trình vận động bầu cử, khi còn là Ứng viên Tổng thống, ông Karol Nawrocki đã tuyên bố ý định "Stop banderyzmowi" – “Stop Chủ nghĩa Bandera” và đã bị chính quyền Zelensky phản đối gay gắt bởi chế độ Zelensky coi Bandera là Anh hùng dân tộc; coi “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera” là nền tảng tư tưởng của cả chế độ. Chính quyền Zelensky đã đưa ra lời “cảnh báo nghiêm khắc” nếu Ba Lan thông qua Luật này. Bất chấp đe doạ của Zelensky, hôm nay, Tân Tổng thống đã chính thức đệ trình lên Sejmu (Quốc hội) dự thảo luật Hình sự hoá hành vi ca tụng biểu tượng Bandera.

Những quy định trong Dự luật bao gồm việc đưa ra trách nhiệm hình sự với mức phạt lên tới ba năm tù đối với những người "công khai quảng bá" hệ tư tưởng của Banderites, Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ukraine và Quân đội nổi dậy Ukraine – OUN-UPA.

Tuyên bố của chính quyền tổng thống nêu rõ mục đích của những thay đổi này là để chống lại "việc lan truyền ở Ba Lan những cáo buộc sai trái liên quan đến tội ác do các thành viên và nhân viên của Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ukraine thuộc phe Bandera và Quân đội nổi dậy Ukraine, cũng như các nhóm khác của Ukraine hợp tác với Đệ tam Đế chế – phát xít Hitle gây ra, đặc biệt là tội ác diệt chủng chống lại người Ba Lan ở Volyn."

Tân Tổng thống Nawrocki tuyên bố rằng biểu tượng Bandera được coi là biểu tượng phát xít ở Ba Lan. Nawrocki quy trách nhiệm cho các thành viên OUN-UPA về vụ diệt chủng người Ba Lan ở Volyn, Tây Ukraine năm 1943. Từ năm 1950, Tòa án Tối cao Ba Lan tuyên bố UPA là một tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, sau khi chế độ XHCN ở Ba Lan sụp đổ cho đến nay, “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera” lại được công khai truyền bá ở Ba Lan cũng như ở thế giới phương Tây.

Và bây giờ, Ba Lan là quốc gia đầu tiền trên thế giới luật hoá, hình sự hoá hành vi ca tụng “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera”.

Google.tienlang cho rằng QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THỐNG BA LAN v/v HÌNH SỰ HOÁ HÀNH VI CA TỤNG BIỂU TƯỢNG BANDERA SẼ LÀM THAY ĐỔI CỤC DIỆN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA CŨNG NHƯ Ở CHÂU ÂU là bởi các lẽ sau đây:

1. Từ trước tới nay, việc lên án “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera” chỉ được phản ánh trên mạng xã hội nên hiệu quả không cao; nay một nguyên thủ quốc gia ở một nước lớn là Ba Lan đã lên tiếng một cách nghiêm túc, luật hoá thậm chí là hình sự hoá hành vi ca tụng “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera” thì chắc chắn tình hình phải khác!

Xem bài trên Google.tienlang về “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera”:

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Báo Mỹ: SỰ HỖ TRỢ CỦAHOA KỲ DÀNH CHO NHỮNG KẺ TÂN QUỐC XÃ Ở UKRAINA GÂY NGUYHIỂM CHO NGOẠI GIAO NHƯ THẾ NÀO

https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/08/bao-my-su-ho-tro-cua-hoa-ky-danh-cho.html

Thay vì là nguồn xấu hổ cho quốc gia Ukraine, những kẻ cộng tác với Đức Quốc xã lại là biểu tượng cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Ukraine và là niềm tự hào.

Cùng với Bandera, những tội phạm chiến tranh lịch sử như Roman Shukhevych—chỉ huy cánh bán quân sự của OUN-B—đã được nhiều chính phủ Ukraine truy tặng danh hiệu chính thức "Anh hùng Ukraine" vào năm 2007 và 2010Ngày sinh của Bandera vẫn được kỷ niệm bằng các cuộc diễu hành rước đuốc hàng năm trên khắp đất nước.

Bandera - Tay sai Hittler được chính quyền Ukraina phong Anh hùng và dựng tượng
Ngày sinh của Bandera vẫn được kỷ niệm bằng các cuộc diễu hành rước đuốc hàng năm trên khắp đất nước.

2. Ba Lan là quốc gia ủng hộ Zelensky nhiều nhất, cả về vũ khí lẫn tiền bạc. Ba Lan cũng là nơi tập hợp vũ khí từ tất cả các quốc gia phương Tây rồi chuyển cho Kiev. Bây giờ, khi đã luật hoá, hình sự hoá hành vi ca tụng “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera” thì chắc chắn sự ủng hộ Zelensky, cả về vũ khí lẫn tiền bạc và việc Ba Lan cũng làm nơi tập hợp vũ khí từ tất cả các quốc gia phương Tây rồi chuyển cho Kiev sẽ bị chấm dứt.

3. Cá nhân Tân Tổng thống Nawrocki không có quyền ra lệnh cho các nước NATO, song ông đã chính thức luật hoá hành vi ca tụng “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera” thì đương nhiên các đối tác của Ba Lan trong NATO cũng biết và dè chừng khi cùng nhau thảo luận về vấn đề ủng hộ cái chế độ tân phát xít ở Kiev!

4. Nga mở Chiến dịch Đặc biệt ở Ukraina một phần là vì mong muốn “phi phát xít hoá”, muốn tiêu điệt hệ tư tưởng Tân phát xít ở Ukraina, tiêu diệt cái “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera”. Bây giờ Tổng thống một quốc gia NATO là Nawrocki với việc luật hoá, hình sự hoá hành vi ca tụng “Banderyzmowi” - “Chủ nghĩa Bandera”, tức là Ba Lan đã chung một mục tiêu với Putin.

5. Theo Google.tienlang là quan trọng hơn cả: Đó là người dân Ukraina và người dân cả châu Âu nay sẽ hiểu ra một SỰ THẬT, rằng chính quyền Biden đại diện cho “Đảng Chiến tranh Toàn cầu, tức các ông chủ các Tập đoàn lái súng Mỹ đã làm cuộc Cách mạng mầu EuroMaidan tháng Hai năm 2014, lật đổ Tổng thống hợp hiến Yanukovych, dựng lên chính quyền con rối – puppet, tân phát xít Kiev rồi cái chính quyền con rối – puppet, tân phát xít Kiev này đưa xe tăng đại bác đến miền Đông Nam Ukraina (Donbass) để giết người Ukraina ngay từ hồi tháng Hai nam 2014, gây ra cuộc chiến ở Ukraina cho đến ngày nay.

Bây giờ, người dân Ukraina và người dân cả châu Âu mới biết: Lãnh đạo các quốc gia châu Âu khi “ủng hộ chế độ Zelensky” tức là Lãnh đạo các quốc gia châu Âu đang ủng hộ chế độ phát xít Bandera chứ không phải để bảo vệ người dân Ukraina!

6. Thể theo lời kêu cứu của người dân Ukraina ở miền Đông Nam Ukraina (Donbass), Putin đã quyết định cứu người dân Donbass, mở Chiến dịch Đặc biệt để “phi phát xít hoá” chế độ Kiev. Đó là cuộc chiến chính nghĩa của Putin!

Trần Thọ, Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga giải phóng Seversk Malyi tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk
    16:57 30.09.2025
    https://kevesko.vn/20250930/38659909.html

    Ngày thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị của cụm quân "Phía Nam" đã bằng các hành động quyết liệt giải phóng được khu dân cư Seversk Malyi thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
    "Các đơn vị của cụm quân “Phía Nam” bằng các hành động quyết liệt đã giải phóng khu dân cư Seversk Malyi thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk", — thông cáo nêu rõ.

    Cụm quân “Trung tâm” chiếm các vị trí và tuyến phòng thủ thuận lợi hơn trong chiến dịch quân sự đặc biệt
    "Các đơn vị của cụm quân “Trung tâm” đã chiếm được các tuyến phòng thủ và vị trí thuận lợi hơn. Đã tiêu diệt sinh lực và trang thiết bị của ba lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn đổ bộ-trấn công, một trung đoàn tấn công của lực lượng vũ trang Ukraina và hai lữ đoàn của Vệ binh Quốc gia", — thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Bộ Quốc phòng lưu ý rằng các tổn thất của phía Ukraina xảy ra tại khu vực các khu dân cư Belitskoye, Annovka, Rubezhnoe và Grishino thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
    "Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraina lên tới khoảng 540 binh sĩ, bốn xe bọc thép chiến đấu, tám xe ô tô và một pháo tự hành", — thông báo bổ sung.
    Cụm quân “Phía Đông” gây tổn thất cho lực lượng Ukraina tại các vùng Dnepropetrovsk và Zaporozhye
    "Các đơn vị thuộc cụm quân 'Phía Đông' tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương. Đã gây tổn thất cho các đơn vị của hai lữ đoàn cơ giới và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraina tại khu vực các khu dân cư Alekseevka, Velikomikhaylovka, Pokrovskoe thuộc tỉnh Dnepropetrovsk và Gorkoye thuộc tỉnh Zaporozhye", — thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraina đã mất hơn 320 binh sĩ, một xe bọc thép chiến đấu, 12 xe ô tô, ba khẩu pháo chiến trường và một trạm tác chiến điện tử.
    Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tổn thất của lực lượng Ukraina ở khu vực cụm quân “Phía Nam” trong một ngày
    "Đối phương đã mất tới 245 binh sĩ, ba xe bọc thép chiến đấu, 13 xe ô tô, tám khẩu pháo, năm kho đạn và kho vật chất", — thông cáo cho biết.
    Bộ Quốc phòng Nga bổ sung rằng các đơn vị của cụm quân "Phía Nam" đã gây tổn thất cho ba lữ đoàn cơ giới của lực lượng Ukraina và một lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ tại khu vực các khu dân cư Ivanopolye, Plescheevo, Aleksandro-Kalinovo, Berestok và Stepanovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
    Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 128 UAV trong một ngày
    "Lực lượng phòng không đã bắn hạ hai tên lửa điều khiển tầm xa ‘Neptune’ và 128 máy bay không người lái loại cánh cố định", — thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

    Trả lờiXóa
  2. Lầu Năm Góc gửi thông điệp kêu gọi các tướng lĩnh chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh
    19:32 30.09.2025

    https://kevesko.vn/20250930/lau-nam-goc-gui-thong-diep-keu-goi-cac-tuong-linh-chuan-bi-san-sang-cho-chien-tranh-38664269.html

    Lầu Năm Góc, trong một thông điệp gửi tới các tướng lĩnh, đã kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh. Những điểm chính:
    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, trong một thông điệp gửi tới các tướng lĩnh và đô đốc Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Hoa Kỳ phải sẵn sàng cho chiến tranh.
    "Chúng ta đang sống trong thời đại biến động và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Rủi ro toàn cầu đang gia tăng. Các đối thủ của chúng ta đã đoàn kết, và chúng ta phải đoàn kết với quyết tâm và sự thống nhất như nhau", ông phát biểu trong bài phát biểu khai mạc.

    Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2025
    Lầu Năm Góc loại bỏ việc mua sắm tên lửa Sentinel khỏi ngân sách năm 2026
    19 Tháng Chín, 11:59
    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng đất nước đang sống trong thời kỳ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
    Người đứng đầu Lầu Năm Góc cam kết sẽ giáng "đòn chí mạng" vào kẻ thù nếu chúng quyết định thách thức Hoa Kỳ.
    Hoa Kỳ phải sẵn sàng cho chiến tranh để "bảo vệ hòa bình"; chủ nghĩa hòa bình là nguy hiểm và ngây thơ.
    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố: "Nhiệm vụ duy nhất của Bộ Chiến tranh được đổi mới sẽ là chiến tranh, chiến đấu, chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị cho chiến thắng".
    Hoa Kỳ cần nhanh chóng củng cố tiềm lực quân sự, tăng cường lực lượng và phát triển thêm máy bay không người lái, tàu ngầm, không quân và lực lượng vũ trụ.
    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng đất nước đang sống trong thời kỳ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
    Người đứng đầu Lầu Năm Góc cam kết sẽ giáng "đòn chí mạng" vào kẻ thù nếu chúng quyết định thách thức Hoa Kỳ.
    Hoa Kỳ phải sẵn sàng cho chiến tranh để "bảo vệ hòa bình"; chủ nghĩa hòa bình là nguy hiểm và ngây thơ.
    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố: "Nhiệm vụ duy nhất của Bộ Chiến tranh được đổi mới sẽ là chiến tranh, chiến đấu, chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị cho chiến thắng".
    Hoa Kỳ cần nhanh chóng củng cố tiềm lực quân sự, tăng cường lực lượng và phát triển thêm máy bay không người lái, tàu ngầm, không quân và lực lượng vũ trụ.

    Trả lờiXóa
  3. "Nhân dân bất hạnh": Thủ tướng Hungary tiết lộ kế hoạch thật sự của phương Tây đối với Ukraina
    18:52 30.09.2025
    Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng phương Tây thực chất đang lên kế hoạch cướp bóc Ukraina dưới vỏ bọc mong muốn bảo vệ nước này.
    "Tình hình rõ ràng. Phương Tây nói về việc bảo vệ Ukraina, nhưng thực chất đó là một cuộc đấu tranh đế quốc vì đất đai, tài nguyên và tiền bạc. Người dân Ukraina bất hạnh đang bị cướp bóc, còn những kẻ thúc đẩy chiến tranh lại ngụy trang hành vi khai thác ấy dưới hình thức bảo vệ", ông phát biểu.

    Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau đó tuyên bố rằng với sự hỗ trợ của EU, Ukraina có thể khôi phục lại biên giới năm 1991 và thậm chí "đi xa hơn".
    Trước đó, ông Trump từng nói về khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraina, mà theo ông, điều này sẽ có lợi cho cả hai bên.
    Moskva nhiều lần nhấn mạnh rằng các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga trở thành một phần không thể tách rời của nước này, đây là một thực tế không thể tranh luận và không thể bàn cãi.
    Tháng 9 năm 2022, các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga diễn ra tại DNR, LNR, cùng các tỉnh Zaporozhye và Kherson. Đa số áp đảo người dân ủng hộ quyết định này. Ngày 30 tháng 9, các hiệp ước sáp nhập bốn vùng lãnh thổ vào Liên bang Nga được ký kết.

    Trả lờiXóa
  4. Điện Kremlin: Ở Odessa và Nikolaev có nhiều người muốn gắn số phận với Nga
    17:32 30.09.2025
    https://kevesko.vn/20250930/kremlin-o-odessa-va-nikolaev-co-nhieu-nguoi-muon-gan-so-phan-voi-nga-ong-peskov-tuyen-bo-38661095.html

    Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết ở Odessa và Nikolaev có nhiều người mong muốn gắn số phận của mình với Nga, nhưng hiện giờ việc nói lên điều đó ở những nơi này là nguy hiểm.
    Vào thứ Ba, Thống đốc tỉnh Kherson Vladimir Saldo nói với Sputnik rằng nếu ở Odessa và Nikolaev tổ chức trưng cầu dân ý về việc tái gia nhập Nga, các thành phố này sẽ quyết định gia nhập Liên bang Nga.
    “Chắc chắn ở Odessa và Nikolaev có nhiều người, tất nhiên, muốn gắn số phận của mình với Nga. Nhưng hiện nay những người này khó có thể lên tiếng ủng hộ điều đó. Đơn giản bởi vì đây là hành động nguy hiểm cho tính mạng”, – ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của ông Saldo.
    Ukraina tiếp tục đường lối quân sự thay vì đối thoại
    “Chúng ta thấy Ukraina tiếp tục duy trì tư tưởng quân sự thay vì suy nghĩ về cách thức tiến hành đối thoại, nhằm cùng tìm kiếm những đảm bảo an ninh trong quá trình và trong khuôn khổ đối thoại”, – ông Peskov nói với báo giới.

    Ông cũng cho biết điện Kremlin đang “nghe thấy nhiều tiếng nói khác nhau từ các thủ đô châu Âu”, do đó cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.

    Trả lờiXóa
  5. Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng nhân dân nhân Ngày Thống nhất các vùng mới với Liên bang Nga
    16:05 30.09.2025
    https://kevesko.vn/20250930/tong-thong-vladimir-putin-chuc-mung-nhan-dan-nhan-ngay-thong-nhat-cac-vung-moi-voi-lien-bang-nga-38659595.html

    Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân dân nhân dịp Ngày tái thống nhất các vùng mới với Nga.
    “Chúng ta đoàn kết bên nhau, và điều đó có nghĩa là mọi kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Chúc mừng ngày lễ! Chúc mừng Ngày tái thống nhất các vùng mới với Nga!” – ông Putin đã kết thúc lời chúc mừng của mình.
    Ngày 30 tháng 9 được Tổng thống Vladimir Putin chính thức công nhận là Ngày tái thống nhất các vùng mới với Liên bang Nga. Vào ngày này năm 2022, sau các cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, các hiệp ước về việc những vùng này gia nhập Liên bang Nga đã được ký kết. Kể từ đó, ngày 30/9 hằng năm trở thành ngày lễ kỷ niệm sự kiện này.

    Trả lờiXóa
  6. Ngoại trưởng Nga: Phần lớn trong danh sách 339 “trẻ em” Kiev chuyển giao hóa ra là người lớn
    18:35 30.09.2025
    https://kevesko.vn/20250930/ngoai-truong-nga-phan-lon-trong-danh-sach-339-tre-em-kiev-chuyen-giao-hoa-ra-la-nguoi-lon-38663578.html

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết phần lớn trong danh sách 339 “trẻ em” do phía Ukraina chuyển giao hóa ra là người lớn, nhiều người trong số đó không ở Nga mà đang ở châu Âu.
    “Người Ukraina đã nói rất lâu rằng hàng chục nghìn trẻ em biến mất và Nga đã đưa họ đi. Khi các phái đoàn Nga và Ukraina gặp nhau tại Istanbul, phái đoàn chúng tôi đã kiên quyết yêu cầu họ cung cấp danh sách những trẻ em này. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Sau nhiều lần thuyết phục kiên trì, phía Ukraina đã chuyển danh sách gồm 339 ‘trẻ em’. Trong số đó phần lớn hóa ra không phải trẻ em, mà là người lớn và không liên quan gì tới việc ở trên lãnh thổ Nga. Phần lớn trong số đó không ở Nga mà ở châu Âu”, – ông Lavrov nói với báo giới sau phiên họp lần thứ 22 của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế “Valdai”.
    Trước đó, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào đầu tháng 8, liên minh quốc tế về việc hồi hương trẻ em Ukraina do Canada và Ukraina đồng chủ trì đã ra tuyên bố “yêu cầu” Nga đưa ra “phản hồi cụ thể” về danh sách 339 trẻ em Ukraina, danh sách này được chuyển cho phái đoàn Nga vào ngày 2 tháng 6 tại vòng đàm phán thứ hai ở Istanbul.
    Đồng thời, vào ngày 23 tháng 7, trong vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraina tại Istanbul, Moskva đã chuyển cho Kiev thông tin rằng 30% dữ liệu trong danh sách không được xác nhận, bởi một phần lớn trẻ em chưa từng ở Nga, đã trở thành người lớn hoặc đã trở về với gia đình.

    Trả lờiXóa
  7. Ba Lan bắt giữ nghi phạm liên quan vụ nổ trên “Dòng chảy phương Bắc”
    18:13 30.09.2025
    https://kevesko.vn/20250930/ba-lan-bat-giu-nghi-pham-lien-quan-vu-no-tren-dong-chay-phuong-bac-38663278.html

    Công dân Ukraina Vladimir Z., bị Đức tình nghi liên quan đến vụ khủng bố trên đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc”, đã bị bắt giữ tại Ba Lan, đài RMF FM đưa tin.
    “Ở Ba Lan, một công dân Ukraina tên Vladimir Z., bị Đức tình nghi liên quan đến vụ nổ trên đường ống dẫn khí ‘Dòng chảy phương Bắc’, đã bị bắt giữ”, – thông báo nêu rõ.

    Thông tin bổ sung cho biết nghi phạm bị truy nã theo lệnh bắt giữ châu Âu do tòa án Đức ban hành.
    Các vụ nổ trên hai tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt sang châu Âu – “Dòng chảy phương Bắc 1” và “Dòng chảy phương Bắc 2” – xảy ra ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển khi đó không loại trừ khả năng đây là hành động phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành Nord Stream AG cho biết mức độ hư hại là chưa từng có và không thể ước tính thời gian khắc phục. Viện Kiểm sát Nga đã khởi tố vụ án khủng bố quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga đã yêu cầu dữ liệu liên quan đến các vụ nổ, nhưng chưa bao giờ nhận được.
    Vào năm 2023, nhà báo Mỹ Seymour Hersh, người đoạt giải báo chí Pulitzer, đã tiến hành cuộc điều tra về các vụ tấn công vào “Dòng chảy phương Bắc”. Theo dữ liệu của ông, chất nổ đã được đặt dưới đường ống bởi các thợ lặn Mỹ trong cuộc tập trận Baltops 2022 của NATO và ba tháng sau đó phía Na Uy đã kích hoạt. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là người ra lệnh tiến hành phá hoại sau hơn chín tháng thảo luận bí mật với nhóm an ninh quốc gia. Ông lo ngại rằng Đức, quốc gia nhận khí đốt từ Nga qua “Dòng chảy phương Bắc”, sẽ không muốn tham gia hỗ trợ quân sự cho Ukraina.
    Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Vasily Nebenzya, nhiều lần khẳng định chính Mỹ và Anh là những nước cản trở việc khởi động một cuộc điều tra quốc tế khách quan về vụ khủng bố nhằm vào “Dòng chảy phương Bắc”.

    Trả lờiXóa
  8. Vì sao Việt Nam không dự báo được lốc xoáy bão số 10 Bualoi?
    17:13 30.09.2025
    https://kevesko.vn/20250930/vi-sao-viet-nam-khong-du-bao-duoc-loc-xoay-bao-so-10-bualoi-38660148.html

    Nhiều ý kiến thắc mắc, vì sao sau bão số 10 Bualoi xuất hiện nhiều cơn lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người mà tài sản nhưng lại không dự báo được?
    Theo chuyên gia, các cơn lốc xoáy đi kèm theo bão thường có quy mô rất nhỏ, chỉ rộng vài chục đến vài trăm mét, thời gian tồn tại ngắn từ vài phút cho tới vài chục phút. Do lốc xoáy có quy mô nhỏ nên ghi nhận được số lượng các cơn lốc chủ yếu là tình cờ, có thể do người dân quan sát và ghi lại mới thấy.
    Điểm đặc biệt của bão số 10
    Báo An ninh Thủ đô dẫn lời Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 10 – bão Bualoi – có đặc điểm nổi bật là phần hoàn lưu phía bắc tâm bão phát triển mạnh và trải rộng hơn nhiều so với phía nam.

    Ông Lâm giải thích, rìa phía bắc các cơn bão thường tiếp giáp với áp cao cận nhiệt đới. Khu vực này tồn tại sự chênh lệch lớn về khí áp, nhiệt độ, độ ẩm giữa khối khí phía Bắc và khối khí trong tâm bão, từ đó tạo nên sự đối chọi dữ dội. Kết quả là ở phía bắc tâm bão mưa giông thường xuất hiện nhiều và dữ dội hơn, gió cũng mạnh hơn.
    “Bão số 10 khi đi vào khu vực Bắc Trung bộ thì phần rìa phía Bắc nằm ở vùng đồng bằng Bắc bộ nên đã xảy ra giông mạnh, nhiều ổ giông lớn đã hình thành trong sáng ngày 29/9 kèm theo đó là các cơn lốc xoáy đã được người dân ghi nhận ở các địa phương như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng…”, ông Lâm nói.
    Lốc xoáy nhỏ chỉ có thể ghi nhận bằng mắt thường
    Ông cho biết, các trận lốc xoáy này có quy mô rất nhỏ (vài chục tới vài trăm mét), diễn ra thời gian xảy ra ngắn (vài phút tới vài chục phút) và thường chỉ được ghi nhận ở những vùng không gian rộng, như ở các cánh đồng, dọc các đường cao tốc, song ít khi ghi nhận được trong thành phố do không gian chật hẹp.
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2025
    Bão số 10 sắp vào Việt Nam, diễn biến khó lường
    28 Tháng Chín, 19:18
    Do lốc xoáy có quy mô nhỏ nên ghi nhận được số lượng các cơn lốc chủ yếu là tình cờ, có thể do người dân quan sát và ghi lại mới thấy. Trong khi đó, tại các hệ thống quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chỉ có thể ghi nhận được nếu lốc xoáy xảy ra tại vị trí các trạm đo có quan trắc viên túc trực.
    “Do quy mô lốc xoáy rất nhỏ, đường kính chỉ vài chục cho đến một hai trăm mét nên các radar, vệ tinh gần như không thể nắm bắt được vị trí, hình hài của lốc xoáy. Do đó công tác đo đạc, quan trắc, dự báo lốc xoáy rất khó, chúng tôi chỉ có thể cảnh báo trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy”, chuyên gia chia sẻ.
    Dù quy mô nhỏ, nhưng Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, sức gió trong lốc xoáy lại rất mạnh, ngang với gió bão và gió giật trong giông. Hệ quả là mức độ tàn phá trên đường đi khá nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa, cây cối và thậm chí cả con người.

    Trả lờiXóa