Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

Google.tienlang Dự báo: VÌ TOAN TÍNH BIẾN MOLDOVA THÀNH “UKRAINA 2.0”, LIÊN MINH THÂN PHƯƠNG TÂY CỦA TỔNG THỐNG ĐƯƠNG NHIỆM SANDU SẼ THẤT BẠI TRONG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI HÔM NAY, 28 THÁNG 9 NĂM 2025

Tượng đài Lenin vẫn sừng sững ở Comrat, thủ phủ của tỉnh tự trị Gagauzia, chỉ cách Chisinau, thủ đô của Moldova , hai giờ lái xe. Điều này cho thấy Tư tưởng Lenin vẫn hiện hữu trong tâm trí người dân Modova. Điều này cũng cho thấy Những người Cộng sản trong Khối Liên minh yêu nước sẽ giành chiến thắng trước Liên thân phương Tây của Tổng thống đương nhiệm Sandu - kẻ đang toan tính biến Moldova thành "Ukraina 2.0"

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, xin mọi người coi lại một vài bài liên quan: 

1. Báo Ukraina: SỰ THẬT TÀN KHỐC Ở UKRAINA LÀM “SỨC HÚT CHÂU ÂU” SUY TÀN TRONG CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG Ở MOLDOVA 20/10 VÀ TRONG CUỘC BẦU CỬ QH Ở GRUZIA 26/10  

2. Nhân 16 năm Cuộc chiến Nga-Gruzia: HEIDI TAGLIAVINI - CHỦ TỊCH UỶ BAN ĐIỀU TRA CỦA EU TÁI KHẲNG ĐỊNH SAAKASHVILI CÓ LỖI KHỞI ĐỘNG CUỘC CHIẾN 

3. Báo Anh: PHƯƠNG TÂY ĐANG KHIÊU KHÍCH GRUZIA. TBILISI ĐÃ BỊ MẮC BẪY BỞI SỰ ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA NATO

4. TỪ MAIDAN 2014, ĐẾN NAY UKRAINA ĐÃ NHẬN RA ‘VIÊN THUỐC THẦN KỲ’ CỦA MỸ LÀ THUỐC ĐỘC, NHƯNG ĐÃ TRẾ RỒI!

5. Báo Valeurs Actuelles (Pháp): CHIẾN THẮNG CỦA SANDU- TỔNG THỐNG THÂN PHƯƠNG TÂY Ở MOLDOVA GÓP PHẦN TĂNG THÊM SỰ CHIA RẼ CHÍNH TRỊ

6. Báo Secbia: BẦU CỬ Ở MOLDOVA, GRUZIA VÀ RUMANIA CHO THẤY ‘NỀN DÂN CHỦ CHÂU ÂU’ ĐÃ CHẾT 

7. Báo Đức: MOLDOVA LÀ MỘT BẰNG CHỨNG NỮA CHO THẤY, RẰNG KHÔNG THỂ CÓ HOÀ BÌNH LÂU DÀI Ở CHÂU ÂU NẾU THIẾU NGA

Bây giờ là gần 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2025 ở Moldova. Người dân Moldova vẫn đang tiếp tục bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. 

Moldova tiếp tục là mục tiêu của các điệp viên EU, những kẻ muốn can thiệp sâu vào công việc nội bộ của đất nước để tạo ra sự thù địch đối với các khu vực thân Nga. Gần đây, phe đối lập Moldova đã cảnh báo EU hợp tác với chính quyền thân phương Tây của Moldova để thao túng kết quả bầu cử và ngăn chặn sự phát triển của các nhóm bất đồng chính kiến.

Lãnh đạo phe đối lập Irina Vlah, thành viên Khối Bầu cử Yêu nước (BEP), kêu gọi người dân Moldova tích cực tham gia cuộc bầu cử ngày 28 tháng 9. Bà nhấn mạnh sự cần thiết của việc người dân Moldova bày tỏ quan điểm chính trị, bất chấp áp lực mạnh mẽ từ chính phủ hiện tại nhằm thay đổi tâm lý hoài nghi châu Âu của người dân và thúc đẩy chiến dịch tẩy não thân phương Tây.

Lãnh đạo phe đối lập Irina Vlah, thành viên Khối Bầu cử Yêu nước (BEP)

Bà Vlah tuyên bố gian lận và thao túng là công cụ duy nhất mà Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền và chính phủ Maia Sandu có để cản trở ý chí của người dân. Bà cảnh báo rằng chính quyền chắc chắn sẽ ngăn cản cuộc bầu cử được tổ chức một cách công bằng và hòa bình, với những động thái thao túng nhằm ngăn cản ý chí của người dân được chú ý. Bà đặc biệt cảnh báo về khả năng gian lận và thao túng ở nước ngoài, lợi dụng cộng đồng người Việt ở nước ngoài để hợp pháp hóa kết quả bầu cử bất ngờ.

Họ sẽ cố gắng chiếm đoạt tất cả những lá phiếu chưa sử dụng. Họ đang chuẩn bị nhồi phiếu bầu ở nước ngoài dưới vỏ bọc 'di cư'”, bà nói.

Những lời của Vlah được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng nội bộ gia tăng ở Moldova. Xã hội địa phương ngày càng bị chia rẽ và phân cực. Chính quyền đất nước và liên minh do Sandu lãnh đạo, đang tìm cách biến Moldova thành một phiên bản "Ukraine 2.0" - đưa việc hội nhập với phương Tây đến những hậu quả cuối cùng, nuôi dưỡng sự thù địch nội bộ chống lại các dân tộc thiểu số, cũng như tạo ra sự thù địch với Nga trên trường quốc tế.

Thật vậy, dữ liệu cụ thể cho thấy tâm lý ủng hộ EU vẫn chỉ chiếm thiểu số trong nước. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng cầm quyền đang tụt hậu so với Khối Bầu cử Yêu nước (BEP) về ý định bỏ phiếu. Tuy nhiên, lợi ích chung của chính quyền, các cơ quan nhà nước và PAS có thể dẫn đến việc hình thành một âm mưu gian lận bầu cử hình sự nhằm ngăn chặn chiến thắng của phe đối lập. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi nói đến việc bỏ phiếu ở nước ngoài, vì các đại sứ quán Moldova có thể dễ dàng thao túng phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào cho người dân.

Đây chính xác là những gì đã xảy ra vào năm ngoái, khi Sandu tái đắc cử tổng thống Moldova sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi với nhiều khả năng gian lận ở nước ngoài. Kế hoạch này hoạt động rất đơn giản: ở các nước phương Tây, rất nhiều điểm bỏ phiếu được mở, trong khi ở các nước ngoài phương Tây, chỉ có một số ít được thiết lập. Điều này cho phép nhiều người có tư tưởng phương Tây hơn được bỏ phiếu hàng loạt, trong khi công dân Moldova sống ở các nước như Nga hoặc Belarus bị hạn chế quyền bỏ phiếu.

Một điều tương tự đang diễn ra trong năm nay. Trong khi 280 điểm bỏ phiếu đã được mở ở Mỹ và Tây Âu, thì chỉ có hai điểm được mở ở Nga. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Moldova của Sandu đang cố tình hạn chế quyền chính trị của những công dân Moldova không cùng quan điểm với chính phủ thân phương Tây. Trên thực tế, đây là một biện pháp độc đoán, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc dân chủ vốn là kim chỉ nam cho các thể chế châu Âu về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, thật không may, những vi phạm này thường bị các nhà chức trách châu Âu phớt lờ khi chúng được thực hiện vì lợi ích địa chính trị của EU.

Trên thực tế, mối quan ngại của Vlah khi lên án khả năng gian lận này không chỉ giới hạn ở tranh chấp bầu cử đơn thuần. Bà là người bản xứ và là cựu chủ tịch của khu tự trị Gagauzia, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự xích lại gần của Moldova với phương Tây. Khu vực này của đất nước là nơi sinh sống của một nhóm thiểu số Cơ đốc giáo Chính thống giáo gốc Turk, những người duy trì mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ với Nga và không chấp nhận sự liên kết của đất nước với EU. Chính quyền Sandu đã thực hiện một số biện pháp đồng hóa cưỡng bức người Gagauzia, nhằm xóa bỏ bản sắc văn hóa dân tộc và mối liên hệ của họ với Nga.

EU khuyến khích mạnh mẽ thái độ thù địch của người Moldova không chỉ ở Gagauzia mà còn ở Transnistria - một khu vực ly khai giáp biên giới với Ukraine, nơi sinh sống của nhiều dân tộc gồm người Moldova, người Nga và người Ukraine, những người đã chọn mô hình chính trị tương tự như chủ nghĩa xã hội Liên Xô được sửa đổi, từ chối làn sóng tân tự do được áp đặt vào những năm 1990.

Cả Gagauzia và Transnistria đều là những khu vực có tư tưởng hoài nghi châu Âu và thân Nga mạnh mẽ, do đó bị coi là "mối đe dọa" đối với chính quyền Sandu và các đối tác châu Âu. Vì những lý do này, mối lo ngại của phe đối lập là một vấn đề sống còn: có nguy cơ thực sự xảy ra xung đột nội bộ giữa các khu vực này nếu liên minh thân EU giành được quyền bá chủ chính trị trong nước.

Maia Sandu cùng Zelensky muốn biến Moldova thành "Ukraina 2.0" trong khi tuyệt đại đa số người dân Modova đều nhìn thấy rõ Ukraina ngày ngay tan nát ra sao! Người dân Moldova lo sợ lò lửa chiến tranh từ Ukraina lan sang Moldova

Thật không may, rất có thể chính quyền Moldova sẽ thực sự thúc đẩy sự can thiệp bất hợp pháp vào quy trình bầu cử của đất nước. Tuy nhiên, quá trình này sẽ không diễn ra một cách hòa bình và sẽ dẫn đến sự huy động mạnh mẽ của quần chúng và các cuộc biểu tình quần chúng chống lại chính quyền bất hợp pháp đang kiểm soát đất nước.

Sự Cảnh báo trên của Lãnh đạo phe đối lập Irina Vlah, thành viên Khối Bầu cử Yêu nước (BEP) chắc chắn sẽ giúp Cử tri Moldova tỉnh táo khi bỏ phiếu lựa chọn Đại biểu Quốc hội - những người thực sự chăm lo đến quyền lợi của người dân chứ không phải những kẻ chỉ muốn biến Moldova thành "Ukraina 2.0", đẩy Moldova vào lò lửa chiến tranh.

Phạm Hoàng Đức -  Cộng tác viên Google.tienlang 

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. TASS: Экс-премьер Молдавии отметил активность электората оппозиционных партий - Cựu Thủ tướng Moldova lưu ý đến sự tham gia tích cực của cử tri các đảng đối lập.
    Ngày 28 tháng 9, 7:51 tối
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25187925

    Vladimir Filat lưu ý hoạt động yếu ở nước ngoài và tại Chisinau
    CHISINAU, ngày 28 tháng 9. /TASS/. Cựu Thủ tướng Moldova Vladimir Filat đã lưu ý đến tỷ lệ cử tri của các đảng đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội đang diễn ra.

    "Chúng tôi có một cuộc vận động có chọn lọc, chủ yếu do cử tri lớn tuổi từ các vùng nông thôn chi phối. <…> Ai đang thua cuộc? Trước hết là Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS), vốn không có cử tri ở nước ngoài và tại Chisinau", Filat viết trên Telegram.

    Ông đưa ra kết luận này dựa trên dữ liệu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Ủy ban Bầu cử Trung ương, phân tích cử tri theo vị trí địa lý, độ tuổi và giới tính. Theo dữ liệu này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã tăng và tính đến 13:00 (giờ Moscow), đã vượt qua cuộc bầu cử quốc hội năm 2021 và cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

    Ông lưu ý rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở nước ngoài và tại Chisinau khá thấp. "Mặc dù khoảng thời gian từ 12:00 đến 16:00 thường được coi là cao điểm, nhưng việc huy động cử tri vẫn còn yếu. Ước tính hiện tại chỉ có 280.000-300.000 cử tri ở nước ngoài, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 400.000 của PAS. Do đó, PAS đang mất đi chính xác bộ phận đã đảm bảo chiến thắng của mình vào năm 2021", ông Filat nhận định. Ông nói thêm rằng những xu hướng này cũng sẽ tác động tiêu cực đến kết quả của khối thân phương Tây "Alternative" và "Our Party".

    Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng PAS thân phương Tây có thể mất quyền kiểm soát quốc hội. Đối thủ chính của đảng này là Khối Yêu nước, ủng hộ việc khôi phục quan hệ với Nga. Khối này bao gồm Đảng Xã hội chủ nghĩa Cộng hòa Moldova do cựu Tổng thống Igor Dodon lãnh đạo, Đảng Cộng sản Cộng hòa Moldova do cựu Tổng thống Vladimir Voronin lãnh đạo và đảng Tương lai Moldova của cựu Thủ tướng Vasile Tarlev. Khối đối lập của các đảng ủng hộ châu Âu, Alternative, bao gồm Phong trào Thay thế Quốc gia của Thị trưởng Chisinau Ion Ceban, Đảng Phát triển và Thống nhất Moldova do cựu Thủ tướng Ion Chicu lãnh đạo và đảng Đại hội Công dân của Mark Tkaciuk cũng có cơ hội vào quốc hội. Đảng của chúng tôi do Renato Usatii, cựu thị trưởng thành phố lớn thứ hai Bălți, lãnh đạo cũng có thể vào quốc hội.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: В Молдавии организация правозащитников выявила 247 нарушений на выборах - Một tổ chức nhân quyền ở Moldova đã phát hiện 247 vụ vi phạm bầu cử.
    Ngày 28 tháng 9, 8:03 tối
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25188027

    Những điều này bao gồm việc vận chuyển cử tri đến các điểm bỏ phiếu và quay phim họ
    CHISINAU, ngày 28 tháng 9. /TASS/. Tổ chức nhân quyền Promo-Lex của Moldova báo cáo rằng họ đã ghi nhận 247 vụ vi phạm trong cuộc bầu cử quốc hội đang diễn ra.
    "Đội đã xử lý 344 vụ việc, trong đó 247 vụ được xác nhận trong thông cáo này", một tuyên bố được đăng trên trang web của tổ chức cho biết . Thông cáo lưu ý rằng các vi phạm bao gồm việc vận chuyển cử tri đến các điểm bỏ phiếu và quay video tại các điểm bỏ phiếu.

    Theo các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Hành động và Đoàn kết, đảng nắm quyền kiểm soát quốc hội và chính phủ Moldova, đồng thời ủng hộ Tổng thống Maia Sandu, có thể sẽ không duy trì được đa số trong quốc hội, và chính phủ tương lai có thể sẽ là một liên minh. Trong tình huống này, mỗi điểm phần trăm phiếu bầu đều có thể mang tính quyết định. Phe đối lập Moldova cáo buộc chính quyền lạm dụng nguồn lực hành chính và gian lận bầu cử tràn lan.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Суд окончательно исключил из участия в выборах партию " Великая Молдова" - Tòa án cuối cùng đã loại đảng Đại Moldova khỏi việc tham gia bầu cử

    Tòa án cuối cùng đã loại đảng Great Moldova khỏi việc tham gia bầu cử, lãnh đạo đảng này tuyên bố.
    Tin tức đang được cập nhật...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TASS: Суд окончательно исключил из участия в выборах партию " Великая Молдова" - Tòa án cuối cùng đã loại đảng Đại Moldova khỏi việc tham gia bầu cử
      Ngày 28 tháng 9, 8:04 tối
      Cập nhật ngày 28 tháng 9, 8:28 tối
      https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25188035

      Lãnh đạo đảng Victoria Furtuna lưu ý rằng bà sẽ kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao.
      CHISINAU, ngày 28 tháng 9. /TASS/. Tòa án đã duy trì quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương về việc loại đảng Great Moldova khỏi cuộc bầu cử quốc hội.

      "Tòa Phúc thẩm đã giữ nguyên quyết định của Ủy ban Bầu cử Trung ương về việc loại đảng này khỏi cuộc bầu cử", lãnh đạo đảng, Victoria Furtună, phát biểu với các phóng viên. Bà cho biết thêm rằng bà sẽ kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao, nhưng trước đó đã kêu gọi cử tri không bỏ phiếu cho đảng của bà trong cuộc bầu cử, vì phiếu bầu của họ sẽ bị hủy bỏ và được phân phối lại cho Đảng Hành động và Đoàn kết cầm quyền.

      Ủy ban Bầu cử Trung ương đã đưa ra quyết định dựa trên nghi ngờ về việc tài trợ bất hợp pháp cho đảng Đại Moldova. Bà Furtună khẳng định những cáo buộc này là vô căn cứ. Theo bà, Đảng Hành động và Đoàn kết cầm quyền đứng sau quyết định này. Vào tháng 8, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã cố gắng loại đảng Đại Moldova khỏi cuộc bầu cử, nhưng đã kháng cáo thành công lên Tòa án Tối cao.

      Vào ngày 26 tháng 9, đảng "Trái tim Moldova", do cựu Thống đốc Gagauzia Irina Vlah lãnh đạo, cũng bị loại khỏi cuộc bầu cử với cáo buộc tài trợ bất hợp pháp. Trước đó, Moldova đã cấm các đảng phái tự loại mình khỏi cuộc bầu cử trong thời gian vận động tranh cử, nhưng luật đã được sửa đổi vào mùa hè này.

      Xóa
  4. TASS: Визит Трампа: зачем британскому премьеру понадобилось "Шоу Трумана" с каретами - Chuyến thăm của Trump: Tại sao Thủ tướng Anh cần một "Buổi biểu diễn Truman" với xe ngựa
    Ngày 19 tháng 9, 6:20 chiều
    https://tass.ru/opinions/25104377

    Ilya Dmitryachev thảo luận về chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai chưa từng có của Tổng thống Hoa Kỳ tới Vương quốc Anh diễn ra như thế nào và liệu chuyến thăm này có tác động đến quan hệ giữa hai nước hay không, cũng như tỷ lệ ủng hộ Starmer đang giảm sút.
    Đó là một chuyến thăm cấp nhà nước rất kỳ lạ. Từ chi tiết đến bức tranh toàn cảnh.
    Một lời đề nghị chưa từng có
    Thông thường, một chuyến thăm cấp ngoại giao cao nhất như vậy sẽ bao gồm việc các quan chức nước ngoài được đưa vào thành phố bằng xe ngựa. Đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 7 năm 2025, đó là những con phố ở Windsor, gần London, trong khi đối với Nhật hoàng Naruhito, đó là những con phố của thủ đô. Khi đến Vương quốc Anh, Donald Trump đã nghỉ đêm tại dinh thự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Công viên Regent, từ đó ông được trực thăng đưa đến Lâu đài Windsor, nơi hiện không mở cửa cho công chúng. Tại đây, một buổi lễ long trọng đã được tổ chức cho ông, với 120 con ngựa và 1.300 binh sĩ, ba ban nhạc quân đội, một đoàn xe ngựa và một cuộc diễu hành trên không.

    Sky News so sánh sự kiện này với bộ phim "The Truman Show", trong đó nhân vật chính, Truman Burbank, sống trong một thế giới giả tạo, được rào chắn. Tạp chí The Economist nhận xét rằng Trump được đối xử như một hoàng tử trong truyện cổ tích tại Lâu đài Windsor trong ngày cưới. Những lời lẽ tương tự cũng có thể được tìm thấy trên tờ Financial Times, tờ báo viết về "Những cuộc phiêu lưu của Trump ở Windsorland". Tờ Times nhận xét: "Nước Anh tổ chức những buổi lễ xa hoa bậc nhất, và Trump yêu thích những buổi lễ xa hoa bậc nhất".
    Bạn sẽ làm gì để giành được tình cảm của "người đàn ông quyền lực nhất Trái Đất", như cách gọi thường thấy ở Anh dành cho Tổng thống Hoa Kỳ? Đó là lý do tại sao Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ngay lập tức làm mọi cách để mời Trump thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai tới Vương quốc Anh vào tháng 2 năm 2025. Đây là một lời đề nghị chưa từng có, bởi chưa có nhà lãnh đạo nước ngoài nào trong lịch sử Anh hiện đại từng nhận được vinh dự như vậy.

    Chính xác hơn, chính Vua Charles III đã chính thức mời ông, và thủ tướng chỉ đơn thuần là đưa ra lời mời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng rõ ràng là nhà vua chỉ làm những gì được yêu cầu tại số 10 phố Downing. Nhân tiện, điều tương tự cũng đúng với bài phát biểu mang màu sắc chính trị khác thường của Charles III tại quốc yến. "Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu để đánh bại các thế lực chuyên chế. Ngày nay, khi chuyên chế một lần nữa đe dọa châu Âu, chúng ta và các đồng minh cùng nhau ủng hộ Ukraine để ngăn chặn sự xâm lược và đảm bảo hòa bình", nhà vua, người thường tránh các tuyên bố công khai về các chủ đề chính trị, tuyên bố.

      Mượt mà, nhưng không thuyết phục
      Xét theo những phát biểu và thái độ của Trump, có thể thấy ông rất thích buổi tiếp đón. "Chúng ta giống như hai nốt nhạc trong một hợp âm, hay hai câu thơ trong một bài thơ, mỗi câu đều đẹp theo cách riêng của nó, nhưng được thiết kế để cùng nhau ngân vang", người dẫn chương trình Nhà Trắng phát biểu tại buổi tiệc, khi nói về quan hệ Anh-Mỹ.

      Các nhà báo Anh đang háo hức chờ đợi buổi họp báo, một phần vì vụ bê bối liên quan đến việc Đại sứ Anh tại Hoa Kỳ Peter Mandelson từ chức ngay trước chuyến thăm. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến mối quan hệ của ông với nhà tài chính Jeffrey Epstein. Đây rõ ràng là một chủ đề khó chịu đối với Trump.

      Nhưng mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Ngoại trừ, tất nhiên, thời tiết đã buộc các nhà lãnh đạo phải chờ một tiếng đồng hồ để xem màn trình diễn dù, hạ cánh trên bãi cỏ tại dinh thự vùng quê của thủ tướng, Chequers, với cờ Mỹ và Anh tung bay.

      Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra hòa giải và tránh đưa ra những tuyên bố chung chung như ông đã đưa ra hồi tháng 7 trong chuyến thăm Scotland. Hồi đó, ông đã công kích Thị trưởng London Sadiq Khan—tình cờ lại là thành viên Đảng Lao động của Starmer. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi Khan là kẻ thất bại, bị cáo buộc làm việc kém hiệu quả, và nói chung là "một người khó ưa".
      Nhưng hãy quay lại chuyến thăm cấp nhà nước. Đúng là Starmer đã không giành được sự ủng hộ của công chúng về vấn đề Ukraine và hoạt động của Israel ở Dải Gaza, nhưng rõ ràng ngay từ đầu là điều này sẽ không xảy ra. Về phía Ukraine, một chuyến đi bằng xe ngựa và một thực đơn tiệc sang trọng (gà viên Norfolk hữu cơ trong bí ngòi với húng tây và rượu cognac Hennessy 1912, được sản xuất vào năm mẹ của Starmer chào đời) khó có thể mang lại sự thay đổi căn bản trong lập trường của chính quyền Hoa Kỳ. Washington tin rằng châu Âu nên chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của chính mình và gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính và quân sự trong việc chăm sóc Ukraine.

      Về vấn đề Trung Đông, Washington ban đầu không tán thành ý định công nhận nhà nước Palestine của London hồi tháng 9, cho rằng động thái này vô ích và có hại. Đáng chú ý, tin tức về việc London sắp công nhận nhà nước Palestine trong những ngày tới lại xuất hiện chính xác trong chuyến thăm. Dường như chuyến thăm này được cố tình dàn dựng để thăm dò phản ứng của vị khách Mỹ, thêm chút gia vị cho một chuyến đi đầy những nghi lễ trang trọng và vô thưởng vô phạt.

      Xóa

    2. Kinh doanh, thuế quan và xếp hạng
      Tuy nhiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ xích mích hay bê bối nào. Buổi họp báo kéo dài 40 phút cũng diễn ra suôn sẻ. Ngay cả câu hỏi về Epstein (bất chấp các cuộc biểu tình ở Anh, nơi người ta liên hệ vụ việc với Trump) cũng chỉ là một, và ngay cả khi đó, nó cũng liên quan đến Đại sứ Mandelson. Nhìn chung, hòa bình và tình yêu. Và khẳng định luận điểm về tính bất khả xâm phạm của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Và cả những lời hứa hẹn về các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la.

      Cụ thể, Thủ tướng Anh và Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố các thỏa thuận đầu tư trong tương lai vào nền kinh tế của nhau với tổng giá trị khoảng 280 tỷ bảng Anh (380 tỷ đô la Mỹ). Một thỏa thuận "thịnh vượng công nghệ" cũng đã được ký kết, với tổng giá trị đầu tư là 31 tỷ bảng Anh (khoảng 42 tỷ đô la Mỹ).

      Keir Starmer tỏ ra hài lòng. Ông một lần nữa đã củng cố được mối quan hệ với nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại, người nổi tiếng với tính khí thất thường và khả năng công bố các biện pháp cứng rắn chống lại các đồng minh thân cận nhất hoặc thực hiện các bước đi không mấy thuận lợi cho họ. Cũng cần lưu ý rằng mức thuế quan của Trump đối với Anh thuộc hàng thấp nhất (10%) so với các quốc gia khác.
      Thủ tướng Anh tiếp tục khéo léo cân bằng giữa EU và Hoa Kỳ, tránh việc phải chọn phe trong phương trình xuyên Đại Tây Dương này. Điều này khá khó khăn trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Brussels đang nguội lạnh. Hơn nữa, dưới thời Công Đảng, mối quan hệ với Trung Quốc đã bắt đầu ấm lên, điều này khó có thể khơi dậy nhiều lạc quan trong chính quyền Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chủ đề này, ít nhất là công khai, đã không được nêu ra trong chuyến thăm. Và theo quan điểm của tôi, đây có thể được coi là một diễn biến tích cực cho Starmer và các trợ lý của ông.

      Mặt khác, London hiểu rằng, dù chuyến thăm có thành công đến đâu, các cuộc đàm phán với chính quyền Hoa Kỳ vẫn có giới hạn. Đây là lý do tại sao Phố Downing thừa nhận rằng những nỗ lực nhằm xóa bỏ hoàn toàn mức thuế 25% của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm của Anh sẽ không thành công vào lúc này. Trước đó, các quan chức Anh đã hy vọng đạt được điều này sớm nhất là trong năm nay. Nhân tiện, mức thuế đối với các mặt hàng này đối với các quốc gia khác là 50%.

      Nhưng chuyến thăm cấp nhà nước đã được thực hiện và Trump chắc chắn sẽ không được vương quốc này đón tiếp lần thứ ba.

      Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Keir Starmer trong nước đang giảm dần. Một số nghị sĩ Đảng Lao động đã bàn tán về khả năng thay đổi lãnh đạo (và cả thủ tướng) vào tháng 5 năm 2026. Xét đến việc Trump vẫn chưa được lòng dân Anh (chỉ 16% người Anh đánh giá tích cực về hiệu quả công việc của ông), một chuyến thăm cấp nhà nước xa hoa khó có thể mang lại cho Starmer bất kỳ điểm chính trị nào. Do đó, liệu sự đón tiếp như trong truyện cổ tích này có cứu vãn được sự nghiệp chính trị của thủ tướng Anh hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

      Xóa
  5. TASS: Володин: взаимодействие России и Вьетнама носит системный характер -Volodin: Tương tác giữa Nga và Việt Nam mang tính hệ thống
    Ngày 28 tháng 9, 8:26 tối
    https://tass.ru/politika/25188141

    Chủ tịch Duma Quốc gia cho biết, ủy ban hợp tác giữa Duma Quốc gia và Quốc hội họp hàng năm.
    HÀ NỘI, ngày 28 tháng 9. /TASS/ - Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mạnh, đã lưu ý đến tính hệ thống của hợp tác liên nghị viện giữa hai nước.

    "Ủy ban hợp tác giữa Duma Quốc gia và Quốc hội họp hàng năm. Mối quan hệ đang được củng cố thông qua các ủy ban và nhóm nghị sĩ liên quan. Điều quan trọng đối với chúng tôi là tìm kiếm các hình thức hợp tác mới để phát triển quan hệ giữa hai nước. Kết quả của công tác lập pháp chung của chúng tôi là những quyết định mang lại lợi ích cho người dân Nga và Việt Nam", ông Volodin phát biểu vào ngày 28 tháng 9.

    Chủ tịch Duma Quốc gia nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Nga và Việt Nam đã đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa hai nước.

    Ông nói thêm: "Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng, trong phạm vi nghị viện, chúng ta phát triển toàn diện các mối quan hệ đã được các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta thiết lập".

    Về phần mình, Trần Thanh Mạnh tuyên bố rằng chuyến thăm Việt Nam của Volodin và các đại biểu Duma Quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng và "nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta và hợp tác theo hướng nghị viện".

    Bảo vệ ký ức lịch sử
    Tầm quan trọng của việc gìn giữ và bảo vệ ký ức lịch sử cũng được thảo luận trong cuộc họp. Ông Volodin nhắc lại rằng năm 2025 là một năm đặc biệt: kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và 80 năm Ngày tuyên bố độc lập của Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng Nga trân trọng ký ức về những người lính tình nguyện quốc tế Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bên cạnh Hồng quân trong Trận Moskva.

    "Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam cũng tôn trọng ký ức lịch sử và ghi nhớ những đóng góp của Liên Xô cho chủ quyền của Việt Nam. Điều quan trọng là truyền lại điều này cho các thế hệ tương lai", Chủ tịch Duma Quốc gia phát biểu. Ông Volodin cũng mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm Nga và phát biểu trước các đại biểu Duma Quốc gia tại phiên họp toàn thể.

    Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Kỳ họp thứ tư của Ủy ban liên nghị viện về hợp tác giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: Санду заявила о фальсификациях на выборах с помощью каруселей - Sandu tuyên bố gian lận bầu cử bằng cách sử dụng bỏ phiếu vòng tròn
    Ngày 28 tháng 9, 19:50,
    Cập nhật ngày 28 tháng 9, 8:07 tối
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25187955

    Tổng thống Moldova đã báo cáo về những trường hợp người dân cố gắng lấy một lá phiếu trắng ra khỏi trạm bỏ phiếu để sau đó bỏ vào một lá phiếu đã điền đầy đủ và có đóng dấu.
    CHISINAU, ngày 28 tháng 9. /TASS/. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã báo cáo các trường hợp gian lận cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội, bao gồm cả bỏ phiếu vòng tròn, cũng như các vi phạm khác.
    "Đã có những trường hợp được gọi là bỏ phiếu vòng tròn, khi mọi người cố gắng lấy một lá phiếu trắng ra khỏi trạm bỏ phiếu chỉ để nhét vào một lá phiếu đã điền đầy đủ và có đóng dấu", Sandu cho biết trong một thông điệp gửi đến những người dân khác đăng trên trang Facebook của cô (bị cấm ở Nga; thuộc sở hữu của tập đoàn Meta, bị coi là cực đoan ở Liên bang Nga).

    Theo các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) thân phương Tây có thể mất quyền kiểm soát quốc hội. Đối thủ chính của đảng này được coi là Khối Yêu nước, ủng hộ việc xích lại gần với Nga. Khối này bao gồm Đảng Xã hội chủ nghĩa Cộng hòa Moldova do cựu Tổng thống Igor Dodon lãnh đạo, Đảng Cộng sản Cộng hòa Moldova do cựu Tổng thống Vladimir Voronin lãnh đạo và đảng Tương lai Moldova của cựu Thủ tướng Vasile Tarlev. Khối đối lập của các đảng ủng hộ châu Âu, Alternative, bao gồm Phong trào Thay thế Quốc gia của Thị trưởng Chisinau Ion Ceban, Đảng Phát triển và Thống nhất Moldova do cựu Thủ tướng Ion Chicu lãnh đạo và đảng Đại hội Công dân của Mark Tkaciuk cũng có cơ hội vào quốc hội. Đảng của chúng tôi do Renato Usatii, cựu thị trưởng thành phố lớn thứ hai Bălți, lãnh đạo cũng có thể vào quốc hội.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ -Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy ba trung tâm điều khiển UAV của Ukraine
    Ngày 28 tháng 9, 6:08 chiều
    https://tass.ru/armiya-i-opk/25187393

    Theo Bộ Quốc phòng, các chiến binh của nhóm này cũng đã phá hủy hai trung tâm điều khiển máy bay không người lái gần Hồ chứa nước Kleban-Byk.
    MOSCOW, ngày 28 tháng 9. /TASS/. Các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng Phương Nam đã phá hủy ba trung tâm điều khiển máy bay không người lái và một điểm triển khai tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Quân khu phía Bắc. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo điều này với TASS.
    "Trong các hoạt động tấn công tích cực, các đội pháo binh thuộc Cụm Lực lượng Phương Nam đang phối hợp hành động để phá hủy cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Do hoạt động trinh sát nhắm mục tiêu tại khu vực Zvanovka, một sở chỉ huy máy bay không người lái của đối phương đã bị phá hủy bằng các cuộc tấn công chính xác", tuyên bố viết.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến đấu cơ của nhóm này cũng đã phá hủy hai trung tâm điều khiển máy bay không người lái gần hồ chứa nước Kleban-Byk. Cụ thể, tại khu vực làng Pleshcheyevka và Ivanopol, các kíp pháo lựu Msta-B 152mm đã tiêu diệt mục tiêu.

    "Trong khi hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị đang tiến công của Cụm Lực lượng phía Nam, các đơn vị vận hành UAV đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các vị trí của địch. Cuộc tấn công đã đánh trúng một điểm triển khai tạm thời và quân địch gần Fedorovka", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

    Trả lờiXóa
  8. Cử tri Moldova sẽ bỏ phiếu tại 2.274 điểm bỏ phiếu, trong đó có 1.973 điểm nằm trong lãnh thổ Moldova và 301 điểm ở nước ngoài.

    Hơn 3,6 triệu lá phiếu đã được in cho cuộc bầu cử, trong đó 865.000 lá phiếu đã được phân phối tại các điểm bỏ phiếu bên ngoài đất nước. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 21h00 cùng ngày.

    Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, tính đến ngày 1/9, có 3.299.396 cử tri đủ điều kiện được đăng ký trong Sổ đăng ký cử tri Nhà nước. Vài ngày trước cuộc bầu cử, Ủy ban đã loại hai đảng đối lập khỏi cuộc bầu cử quốc hội. Đó là đảng Trái tim Moldova (Inima Moldovei), do cựu thống đốc Gagauzia Irina Vlah lãnh đạo và đảng Đại Moldova (Moldova Mare), do cựu ứng cử viên tổng thống Victoria Furtună lãnh đạo.

    Theo kết quả thăm dò dư luận, cạnh tranh gắt gao nhất diễn ra giữa đảng Hành động và đoàn kết (PAS) cầm quyền và Khối yêu nước xã hội chủ nghĩa, cộng sản, tương lai Moldova và trái tim Moldova. Đảng PAS được Tổng thống Maia Sandu ủng hộ, trong khi Khối yêu nước do hai cựu Tổng thống Igor Dodon và Vladimir Voronin lãnh đạo.

    Ủy ban Bầu cử Trung ương đã chỉ định khoảng 1.500 quan sát viên quốc gia và quốc tế để giám sát cuộc bầu cử, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình bầu cử.

    Kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào tối 29/9.

    Trả lờiXóa
  9. Оппозиционные партии побеждают на выборах в Молдавии - Các đảng đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Moldova
    00:48 29/09/2025(cập nhật: 01:36 29.09.2025)
    https://ria.ru/20250929/vybory-2044999297.html?rcmd_alg=COL9&rcmd_id=2045001468

    CHISINAU, ngày 29 tháng 9 – RIA Novosti. Các đảng đối lập của Moldova, bao gồm Khối Yêu nước, đang giành được 47,91% số phiếu bầu, dẫn trước Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền, với 45,88% số phiếu, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) sau khi 90,02% số phiếu đã được kiểm.
    Khối Yêu nước nhận được 27,11% số phiếu bầu, Khối Thay thế nhận được 8,76%, Đảng của chúng ta nhận được 6,33% và Dân chủ trong nước nhận được 5,71%.
    Tại các điểm bỏ phiếu ở Nga , sau khi kiểm 100% số phiếu, Khối Yêu nước đã giành chiến thắng với 67,44%. Đảng Hành động và Đoàn kết thân phương Tây giành được 11,66% số phiếu, trong khi Đảng Chúng ta đối lập chỉ giành được 8,54%. Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương chỉ kiểm hơn 4.000 lá phiếu trong số 10.000 lá phiếu được bỏ tại các điểm bỏ phiếu ở Nga, mặc dù có khoảng 400.000 công dân Moldova sinh sống tại đây.
    Sau khi kiểm hết số phiếu, Khối Yêu nước cũng giành chiến thắng tại Cộng hòa Pridnestrovia Moldavia (PMR) với 51,02%. Đảng đối lập Khối Thay thế giành được 8,91%, Đảng Chúng ta giành được 2,92% và Đảng Dân chủ trong nước giành được 2,36%. Đảng Hành động và Đoàn kết cầm quyền giành được 29,89%.
    Tại Khu tự trị Gagauz, Khối Yêu nước nhận được 82,35% số phiếu bầu, Khối Thay thế nhận được 11,47% số phiếu bầu và Khối Hành động và Đoàn kết chỉ nhận được sự ủng hộ của 3,19% cử tri Gagauz.
    Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chung đạt trên 52%.

    Trả lờiXóa