Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Financial Times (Anh) với tiêu đề European officials fear Trump is preparing to blame them for Ukraine failure – Dịch: Các quan chức châu Âu lo ngại Trump đang chuẩn bị đổ lỗi cho họ về thất bại ở Ukraina
https://www.ft.com/content/66308c61-9296-47ac-b4a8-fca894abfd25
Trump đã khéo léo chuyển toàn bộ trách nhiệm về việc Ukraine tiếp tục hỗ trợ cho Liên minh Châu Âu, tờ Financial Times viết. Giờ đây, các quan chức EU lo ngại rằng nhà lãnh đạo Mỹ bốc đồng này cũng sẽ đổ lỗi cho họ về thất bại rõ ràng của Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
European officials fear Trump is preparing to blame them for Ukraine failure – Dịch: Các quan chức châu Âu lo ngại Trump đang chuẩn bị đổ lỗi cho họ về thất bại ở Ukraina
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Financial Times (Anh)
Các quan chức châu Âu lo ngại rằng bằng cách thay đổi lập trường về Ukraine, Donald Trump đang đặt ra cho họ một nhiệm vụ bất khả thi: đổ lỗi cho Cựu Thế giới và do đó bảo vệ Washington nếu Kyiv thất bại trên chiến trường hoặc hết tiền.
Sau nhiều tháng gây sức ép buộc Ukraine đạt được thỏa thuận với Moscow và từ bỏ lãnh thổ do Nga chiếm đóng, tổng thống Hoa Kỳ đã khiến các thủ đô châu Âu sửng sốt khi tuyên bố trên mạng xã hội vào hôm thứ Ba rằng Kyiv có thể tiếp tục chiến đấu và "đòi lại" toàn bộ đất đai của mình "với sự giúp đỡ của EU".
Lập trường mới của Trump được một số nhóm hoan nghênh, nhưng một số quan chức châu Âu kết luận rằng ông chỉ đơn giản là chuyển trách nhiệm bảo vệ Ukraine cho họ, hy vọng rằng châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó.
Trump cũng có lập trường cứng rắn hơn về các lệnh trừng phạt, kêu gọi EU ngừng mua dầu của Nga và áp thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ - mặc dù đồng minh của Trump là nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban từ lâu đã tuyên bố sẽ phản đối.
"Việc tìm kiếm một "vật tế thần" đang bắt đầu", một quan chức nói về sự thay đổi lập trường đột ngột của Trump. "Hoa Kỳ biết rõ rằng EU sẽ không áp thuế lên Trung Quốc và Ấn Độ."
Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 23 tháng 9 năm 2025
Xem thêm bài trên Google.tienlang mới đăng Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025 với tiêu đề Báo Na Uy: D.TRUMP ĐANG CHƠI KHĂM CHÂU ÂU KHI THÁCH THỨCHỌ LÀM ĐIỀU MÀ TRUMP BIẾT TRƯỚC, RẰNG CHÂU ÂU KHÔNGTHỂ LÀM ĐƯỢC
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/09/bao-na-uy-dtrump-ang-choi-kham-chau-au.html
Theo một phụ tá chính phủ châu Âu, Trump đang "dựng nên sân khấu" để đổ lỗi cho châu Âu sau này, nếu cần thiết. Một quan chức Đức gọi sự thay đổi này là "ấn tượng" và "nhìn chung là tích cực", nhưng lưu ý rằng Trump "đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao".
Carlo Masala, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Bundeswehr ở Munich, cho biết : "Trump muốn ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành cuộc chiến của ông sau chín tháng nhậm chức, thay vì chỉ đơn giản là 'cuộc chiến của Biden'".
Một quan chức châu Âu chỉ ra rằng dòng chú thích của Trump trên Truth Social - "Chúc mọi người may mắn!" - chẳng khác nào sự thoái vị quyền lực.
Một quan chức châu Âu khác cho biết: "Mọi người đều hiểu rằng ông ấy đang quay lưng lại."
Sau cuộc gặp song phương với Trump tại New York vào thứ Ba, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đánh giá tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ theo hướng tích cực hơn, gọi đó là "rất đúng đắn".
"Nếu chúng ta hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong tình hình hiện tại, nền kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng, do đó có khả năng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp", Macron nói thêm.
Nhưng các quan chức cho biết các nhà lãnh đạo EU kết luận rằng Trump không thể được coi là một đồng minh đáng tin cậy.
Giọng điệu của Trump về cuộc xung đột đã thay đổi kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Sau cuộc đụng độ hồi tháng 2 với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục, ông đã có phần mềm mỏng hơn trong cách tiếp cận với Kyiv. Hôm thứ Ba, ông gọi nhà lãnh đạo Ukraine là một "người đàn ông dũng cảm".
Cùng lúc đó, Tổng thống Hoa Kỳ thất vọng vì không thể chấm dứt xung đột và đe dọa Vladimir Putin sẽ phải chịu hậu quả nếu không bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.
Tuy nhiên, Trump vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp đối với Moscow và thường xuyên cáo buộc Zelensky kéo dài cuộc xung đột.
Sau hội nghị thượng đỉnh với Putin ở Alaska, Trump đã gia tăng sức ép lên các nước châu Âu, yêu cầu họ chịu trách nhiệm chấm dứt xung đột.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Serhiy Kyslytsya phát biểu với tờ Financial Times tại Kyiv vào thứ Tư rằng những bình luận của Trump về Ukraine "không phải là một cơn bộc phát cảm xúc tự phát".
Kyslytsya, người có mặt tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp cuối cùng của Zelenskyy với Trump, cho biết: "Đây là kết quả của các cuộc thảo luận nhiều cấp kéo dài với Ukraine, các đối tác châu Âu và các quan chức Hoa Kỳ kéo dài trong nhiều tuần".
"Đây là kết quả của việc Trump không chỉ nhận được thông tin tình báo mà còn lắng nghe từ các cố vấn", ông nói thêm.
Kyslytsya không đồng tình với khẳng định của các quan chức châu Âu rằng Tổng thống Mỹ đang bỏ rơi Ukraine và đặt ra những điều kiện bất khả thi. Ông tin rằng những lời của Trump là hợp lý.
Ông nói: “Người châu Âu có thể và phải làm nhiều hơn nữa”, đồng thời nhắc lại rằng một số thành viên EU vẫn mua dầu và khí đốt từ Nga.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ đã tập trung vào xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu. Mặc dù đã giảm mạnh kể từ khi chiến dịch đặc biệt bắt đầu vào năm 2022, Hungary và Slovakia vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, trong khi Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Hà Lan vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
Hôm thứ Ba, Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng ông sẵn sàng áp đặt "mức thuế quan lớn" để "ngăn chặn đổ máu" ở Ukraine, nhưng chỉ khi các nước châu Âu cũng làm như vậy.
"Họ vẫn mua dầu khí từ Nga mặc dù đang có chiến tranh với Nga", Trump nói. "Thật đáng xấu hổ".
Ông không cung cấp chi tiết về các biện pháp khả thi. Tuy nhiên, đầu tháng này, Trump đã kêu gọi EU áp thuế lên tới 100% đối với Ấn Độ và Trung Quốc, những nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất của Nga. Brussels cho rằng động thái này là không thể chấp nhận được.
Các quan chức châu Âu không tin Trump sẽ làm điều này, ngay cả khi họ áp thuế đối với Bắc Kinh và New Delhi, Liana Fix, thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết.
"Họ không tin Trump sẽ noi gương họ," bà kết luận. "Ông ấy không đáng tin cậy trong vấn đề này."
Tác giả Anne-Sylvaine Chassany, Ben Hall, Amy Mackinnon, Christopher Miller
Hương Thuỷ – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: