Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Bây giờ. Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ) với tiêu đề Ukrainain Frontlines Desperately Understaffed as Personnel Crisis Worsens - Dịch: Lực lượng vũ trang Ukraine đang rất thiếu người ở tiền tuyến – tình trạng thiếu hụt nhân sự đang ngày càng tồi tệ hơn
Ngày 4 tháng 9 năm 2025
https://militarywatchmagazine.com/article/ukrainain-frontline-understaffed-personnel-crisis
Quân đội Ukraine đang trải qua tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng - thậm chí ở mức nghiêm trọng, theo MWM. Một trong những nhà lãnh đạo quân sự Ukraine tuyên bố: "Các lữ đoàn đang ở tiền tuyến với 30% biên chế. Theo quy định, họ thường không sẵn sàng chiến đấu." Đồng thời, tỷ lệ tổn thất trong các đơn vị nghĩa vụ quân sự là 80-90%.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....
******
Ukrainain Frontlines Desperately Understaffed as Personnel Crisis Worsens - Dịch: Lực lượng vũ trang Ukraine đang rất thiếu người ở tiền tuyến – tình trạng thiếu hụt nhân sự đang ngày càng tồi tệ hơn
Trong khi thế giới phương Tây ngày càng lo ngại rằng quân đội Ukraine sẽ không thể giữ vững các vị trí tiền phương sau nhiều tháng liên tục bị Nga tấn công, thì ngày càng có nhiều báo cáo từ cả hai phía rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng, thậm chí đến mức nguy kịch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặc biệt chú ý đến vấn đề này khi ông tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 rằng các đơn vị chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ còn chưa đầy 47-48% quân số. Ông nói thêm rằng kẻ thù đang giữ vững vị trí bằng cách điều chuyển các lữ đoàn từ hướng này sang hướng khác. Điều này được xác nhận một cách thuyết phục bởi các báo cáo từ cả nguồn tin Ukraine và phương Tây. Chỉ vài ngày trước đó, cựu tham mưu trưởng Lữ đoàn 12 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine (“Azov”) Bohdan Krotevich đã phàn nàn rằng các đơn vị tiền phương chỉ còn 30% quân số và hầu như không sẵn sàng chiến đấu.
Phát biểu vào cuối tháng 8, Krotevich lưu ý: “Các lữ đoàn đang ở tiền tuyến với quân số 30%. Theo quy định, họ hoàn toàn không sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, họ liên tục nhận được lệnh tiến công, khôi phục các vị trí chiến thuật, chiếm lại các vị trí, v.v. Và họ thậm chí còn không thể tự vệ.” Ông nói thêm rằng lực lượng mà chính phủ Ukraine gọi là “lực lượng dự bị” là các đơn vị được điều động từ các khu vực khác, chứ không phải là các đơn vị mới, được trang bị đầy đủ: “Hiện tại, không phải là chúng tôi không có lực lượng dự bị, mà là những đơn vị được điều động lại là do ai đó lấy từ đâu đó.”
Ông nói về triển vọng huy động thêm để giải quyết vấn đề này như sau: "Kể cả nếu ngày mai, giả sử, 100.000 quân nhân Ukraine được huy động vào quân đội trong một ngày, họ trải qua khóa học cơ bản kéo dài một tháng và gia nhập quân đội, điều này sẽ thay đổi tình hình trong vài tuần, và sau đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ." Trước đó, vào đầu tháng 8, Krotevich đã mô tả chi tiết và bằng những từ ngữ khắc nghiệt về tình hình thảm khốc đối với Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbas.
Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine là những tổn thất to lớn kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga vào tháng 2 năm 2022. Một vụ rò rỉ tài liệu quân sự từ Tổng tham mưu trưởng Ukraine vào tháng 8 đã xác nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu người thiệt mạng và mất tích, bao gồm 118.500 người vào năm 2022, 405.400 người vào năm 2023, 595.000 người vào năm 2024 và 621.000 người vào năm 2025.
Xem bài Báo Mỹ: UKRAINA ĐÃ MẤT 1,7 TRIỆU QUÂN, HỒ SƠ RÒ RỈ XÁC NHẬN “NHIỀU THẾ HỆ” ĐÃ HY SINH
Bình luận về thông tin này, nghị sĩ Ukraine Artem Dmytruk cho biết: "Hiện có hơn một triệu người trong danh sách những người mất tích và tất nhiên, những người này rất có thể đã chết và gia đình họ hoàn toàn không biết gì. Tình hình thật bi thảm, thật đáng sợ."
Tỷ lệ thương vong trong các đơn vị nghĩa vụ quân sự đặc biệt cao, đôi khi lên tới 80-90%.
Tờ Wall Street Journal, cùng nhiều nguồn tin khác, đưa tin rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tuyển mộ dân làng nghèo và đưa tân binh ra tiền tuyến chỉ sau hai ngày huấn luyện. Theo các nhà quan sát phương Tây, tuổi thọ trung bình của binh sĩ ở tiền tuyến, nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất, đôi khi chỉ đạt mức bốn giờ. Quy mô tổn thất, sự cạn kiệt kho vũ khí Liên Xô của đất nước và những khó khăn nghiêm trọng mà thế giới phương Tây gặp phải trong việc bổ sung vũ khí, tất cả đều đặt ra thêm những câu hỏi về khả năng phục hồi của Lực lượng Vũ trang Ukraine nếu chiến sự tiếp diễn. Khả năng các vị trí của Ukraine sụp đổ sẽ cho phép quân đội Nga tiến quân nhanh hơn đáng kể.
Tác giả Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Nguyễn Thành Trung - - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét