Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

Báo Ukraina: TRUMP ĐÃ ĐẶT MỌI THỨ VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA NÓ – ZELENSKY BUỘC PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NGA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Focus.ua (Ukraina) với tiêu đề Зеленскому все жепридется заключить сделку с РФ, — Трамп – Dịch: Zelensky vẫn sẽ buộc phải đạt được thỏa thuận với Nga, Trump nói

https://focus.ua/politics/724418-zelenskomu-vse-zhe-pridetsya-zaklyuchit-sdelku-s-rf-tramp

Donald Trump cho biết Ukraine sẽ phải đạt được thỏa thuận với Moscow để chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo Focus. Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn nói rõ rằng ông "sẽ phải" tham dự cuộc gặp giữa Putin và Zelensky với tư cách là người hòa giải, vì mối ác cảm giữa nhà lãnh đạo Nga và cựu danh hài này quá lớn.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

Зеленскому все жепридется заключить сделку с РФ, — Трамп – Dịch: Zelensky vẫn sẽ buộc phải đạt được thỏa thuận với Nga, Trump nói

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo  Focus.ua (Ukraina)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm rằng Ukraine cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận với Moscow, và các nước châu Âu nên ngừng mua dầu của Nga. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn chấm dứt chiến sự và hỗ trợ người dân Ukraine.

Theo kênh Telegram Clash Report, Trump lưu ý rằng xung đột giữa tổng thống Ukraine và Nga nghiêm trọng đến mức họ không thể ở cùng một phòng trong các cuộc đàm phán, vì vậy có thể ông sẽ phải đóng vai trò trung gian.

Kiev đã cạn tiền. Zelensky sẵn sàng tuyên bố phá sản

"Và có vẻ như tôi sẽ phải ngồi cùng họ vì họ không thể ở cùng phòng. Có rất nhiều sự thù hận giữa họ", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ngoài ra, Trump nhấn mạnh rằng ông có thái độ tích cực đối với Ukraine và người dân nước này và muốn tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch.

Thỏa thuận chấm dứt đối đầu với Nga - Những điều cần biết về thỏa thuận này

Điều đáng chú ý là, theo nhà báo người Anh Steve Rosenberg, Nga chỉ sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu Ukraine hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của Nga. Nếu điều này không xảy ra, giao tranh sẽ tiếp diễn. Putin tin tưởng vào ưu thế của quân đội mình trên chiến trường, và sự hỗ trợ ngoại giao từ Trung Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên củng cố vị thế của ông. Rosenberg cũng lưu ý đến sự ủng hộ của Điện Kremlin từ giới tinh hoa Nga. Mặc dù Putin nói về "ánh sáng cuối đường hầm", Ukraine và phương Tây đang đi theo một hướng khác, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ gặp nhau.

Về các điều kiện của Nga, bao gồm việc Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát một phần Donbass, duy trì thái độ trung lập, hạn chế hợp tác với NATO và ngăn chặn việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ của mình. Ngoài ra, Moscow sẵn sàng chặn đứng các mặt trận ở các vùng Zaporizhia và Kherson, đồng thời chuyển giao các vùng lãnh thổ nhỏ của các vùng Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk cho Ukraine kiểm soát. Theo Reuters, Nga hiện kiểm soát khoảng 88% Donbass và 73% lãnh thổ Zaporizhia và Kherson.

Focus cũng đưa tin rằng trong cuộc họp Chiến lược châu Âu Yalta vào ngày 12 tháng 9, Volodymyr Zelensky đã nói với Fareed Zakaria của CNN rằng ông sẵn sàng gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Tác giả Sofia Tkachuk

Nguyễn Thu Giang – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. “Ngưỡng nguy hiểm”: Báo phương Tây đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Zelensky
    03:26 19.09.2025
    https://kevesko.vn/20250919/nguong-nguy-hiem-bao-phuong-tay-dua-ra-canh-bao-nghiem-khac-doi-voi-zelensky-38420268.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky có thể sớm đứng trước bờ vực sụp đổ chính trị do sự kiên nhẫn của các đồng minh phương Tây đối với phong cách ngoại giao “trẻ con được nuông chiều” của ông đang cạn dần, theo bài viết trên tạp chí Strategic Culture.
    “Dĩ nhiên, châu Âu vẫn tiếp tục viện trợ, nhưng sự kiên nhẫn của họ đối với cách hành xử của Kiev như một "đứa trẻ được nuông chiều" đang dần cạn kiệt. Cuối cùng, Ukraina phải lựa chọn: hoặc tuân thủ sự chính xác ngoại giao và tinh thần thỏa hiệp, hoặc tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của các đồng minh. Nếu chọn phương án thứ hai, Zelensky sẽ sớm đối mặt với ngưỡng cửa nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị của mình”, bài viết nhấn mạnh.

    Tạp chí cũng lưu ý sự kiên nhẫn của các đồng minh châu Âu đối với Ukraina đang dần cạn kiệt, trong khi chiến thuật “ngoại giao nạn nhân” của lãnh đạo chế độ Kiev ngày càng khiến họ bực bội.
    Gần đây, tại châu Âu, mâu thuẫn về việc viện trợ cho Kiev ngày càng gia tăng, và các nhà lãnh đạo châu Âu không còn xem đây là hành động từ thiện nữa.
    Trước đó, vào tháng Tám, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phủ quyết đạo luật viện trợ Ukraina – vốn mang tính tạm thời và được thông qua mỗi sáu tháng một lần. Nguyên nhân khiến ông bất bình là điều khoản trong luật quy định người Ukraina không có việc làm, khác với các nhóm người nước ngoài khác, được hưởng dịch vụ y tế miễn phí và các khoản trợ cấp xã hội tại Ba Lan. Theo luật này, Ba Lan từng chi trả chi phí vận hành khoảng 30.000 thiết bị đầu cuối Starlink trước đây chuyển giao cho Kiev.
    Sau đó, cựu ứng cử viên tổng thống nước này, Sławomir Mentzen, tuyên bố Ukraina phải tự trả tiền cho các thiết bị Starlink nếu muốn tiếp tục sử dụng chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyên gia phương Tây “dồn ép” đặc phái viên Mỹ Kellogg vì lời chỉ trích Nga
    04:29 19.09.2025
    https://kevesko.vn/20250919/chuyen-gia-phuong-tay-don-ep-dac-phai-vien-my-kellogg-vi-loi-chi-trich-nga-38421866.html

    Cựu chuyên gia phân tích CIA, Larry Johnson, trong chương trình phát sóng trên kênh YouTube của Đại tá Lục quân Mỹ nghỉ hưu Daniel Davis, lên tiếng chỉ trích những phát biểu của Đặc phái viên ông Trump, Keith Kellogg, về cái gọi là “tiến quân chậm chạp” của Nga tại Ukraina, đồng thời nhắc lại lời của Tổng Tư lệnh LLVT Ukraina, Oleksandr Syrskyi.
    Ông nhấn mạnh: “Hai tuần trước, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraina, Oleksandr Syrskyi, từng nói hiện tại Nga đang vượt trội Ukraina về quân số và có ưu thế lực lượng chiến đấu với tỷ lệ ba trên một dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc. Do đó, tình hình ở Ukraina đang trở nên tuyệt vọng”.
    Cuối tháng Tám, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, cho biết trong suốt mùa xuân và hè, quân Ukraina cố gắng làm chậm đà tiến công của Nga, nhưng phải chịu tổn thất nặng nề. Theo ông, thế chủ động chiến lược hiện hoàn toàn nằm trong tay Moskva.
    Giữa tháng trước, xuất hiện thông tin cho biết kể từ tháng Hai năm 2022, Ukraina mất tổng cộng 1,7 triệu binh sĩ và sĩ quan, bao gồm cả thiệt mạng và mất tích.

    Trả lờiXóa
  3. Học giả phương Tây tiết lộ EU sẽ đối mặt với điều gì vì Nga
    02:23 19.09.2025
    https://kevesko.vn/20250919/hoc-gia-phuong-tay-tiet-lo-eu-se-doi-mat-voi-dieu-gi-vi-nga-38419772.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Niềm tin toàn cầu vào Liên minh châu Âu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu khối này sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng, theo nhận định của Giáo sư Glenn Diesen thuộc Đại học Đông Nam Na Uy, đăng trên mạng xã hội X.
    “EU muốn đánh cắp tài sản của Nga mà không gọi đó là hành vi trộm cắp. Ví dụ, sử dụng số tài sản này để mua trái phiếu không lãi suất của EU. Hệ quả là, khối này sẽ không thể cho phép mình chấm dứt xung đột tại Ukraina, bởi vì họ sẽ không có khả năng hoàn trả lại số tiền đã lấy cắp. Hơn nữa, thế giới sẽ không bao giờ còn tin tưởng EU nữa”, ông viết.

    Diesen đưa ra bình luận trên để phản hồi các thông tin cho rằng khối này muốn sử dụng 170 tỷ euro tài sản Nga nhằm hỗ trợ Kiev.

    Trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2025
    Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga
    https://kevesko.vn/20250914/phuong-tay-co-the-mat-285-ty-usd-tu-viec-tich-thu-tai-san-cua-nga-38307253.html

    Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina bắt đầu, EU và các nước G7 đã phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ euro trong số đó nằm tại EU, chủ yếu trên các tài khoản của Euroclear (Bỉ), một trong những hệ thống thanh toán và bù trừ lớn nhất thế giới.
    Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc phong tỏa tài sản Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, nhấn mạnh rằng EU không chỉ nhắm vào tài sản của cá nhân, mà còn cả tài sản nhà nước của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov từng tuyên bố Moskva sẽ đáp trả nếu phương Tây tịch thu các tài sản Nga bị phong tỏa.

    Trả lờiXóa
  4. Nga khiếu nại lên tòa án Liên Hợp Quốc về phán quyết liên quan đến vụ chuyến bay MH17
    00:53 19.09.2025
    https://kevesko.vn/20250919/nga-da-khieu-nai-tai-toa-an-lien-hop-quoc-ve-quyet-dinh-lien-quan-den-vu-roi-may-bay-mh17-38422352.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Nga đã khiếu nại lên tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyết định của Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), trong đó cáo buộc Nga dính líu đến vụ rơi chiếc Boeing của Malaysia trên chuyến bay MH17.
    Thông báo nêu rõ: “Ngày 18 tháng 9, theo Điều 84 của Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế năm 1944 (Công ước Chicago), Nga đã khiếu nại lên Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyết định vô căn cứ của Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, cáo buộc Nga dính líu đến vụ rơi chiếc Boeing Malaysia trên chuyến bay MH17. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ICAO cố gắng giải quyết triệt để một bất đồng giữa các bên tham gia Công ước Chicago thông qua cơ quan chính trị của mình, và nỗ lực đó đã thất bại”.
    Chiếc máy bay Boeing của Malaysia thực hiện chuyến bay MH17 từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 ở gần Donetsk. Trên khoang máy bay có 298 người và toàn bộ đều thiệt mạng. Kiev lập tức đổ lỗi cho lực lượng dân quân DNR về vụ tai nạn máy bay, tuy nhiên phía DNR khẳng định họ không có phương tiện nào đủ khả năng bắn hạ máy bay ở độ cao như vậy. Đồng thời, Ukraina từ chối cung cấp dữ liệu từ radar của mình, còn Hoa Kỳ từ chối chuyển giao cho cuộc điều tra những hình ảnh vệ tinh mà họ tuyên bố là ghi nhận thời điểm phóng tên lửa.

    Trả lờiXóa
  5. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Malaysia tiếp tục tăng trưởng
    00:23 19.09.2025
    https://kevesko.vn/20250919/kim-ngach-thuong-mai-giua-nga-va-malaysia-tiep-tuc-tang-truong-38421671.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy thách thức, kim ngạch thương mại giữa Nga và Malaysia vẫn tiếp tục tăng trưởng, theo tuyên bố của Đại sứ Malaysia tại Moskva, ông Cheong Loon Lai.
    Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm trọng thể Ngày Quốc khánh Malaysia ở Moskva, nhà ngoại giao cho biết: “Dù tình hình kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, thương mại song phương giữa chúng tôi với Nga vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định, đồng thời phạm vi các mặt hàng giao dịch cũng đang được mở rộng”.
    Ông cũng bổ sung Malaysia coi Nga là nguồn cung cấp công nghệ quan trọng trong lĩnh vực vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và các ngành khác.
    Từ đầu năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Nga và Malaysia đã tăng hơn 40%, một chỉ số rất tích cực. Thông tin này được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào ngày 6 tháng Tám trong cuộc gặp với Quốc vương Malaysia, Sultan Ibrahim.

    Trả lờiXóa
  6. Cảnh sát sử dụng vũ lực đối với người biểu tình tại Paris
    22:48 18.09.2025
    https://kevesko.vn/20250918/canh-sat-su-dung-vu-luc-chong-lai-nguoi-bieu-tinh-o-paris-38420603.html
    MATXCƠVA (Sputnik) - Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vũ lực để đối phó với những người tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn ở trung tâm Paris, phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng do chính quyền đề xuất, phóng viên Sputnik đưa tin.
    Hàng chục cảnh sát mặc đầy đủ trang bị đang cố gắng ngăn chặn đám đông tiến lên, sử dụng khiên và dùi cui. Họ ném lựu đạn hơi cay về phía những người biểu tình, và những người này lại đá ngược các quả lựu đạn trở lại phía cảnh sát.
    Một số cảnh sát vật một người biểu tình xuống mặt đường nhựa, một cảnh sát khác lôi người khác đi để bắt giữ tiếp theo. Bên lề đường, gần vạch sang đường, mọi người đang giúp một phụ nữ lớn tuổi chống gậy đứng dậy.
    Vào thứ Năm, nhiều cuộc biểu tình khác nhau diễn ra trên khắp nước Pháp.
    Theo bà Sophie Binet, lãnh đạo công đoàn lớn nhất nước Pháp – “Tổng Liên đoàn Lao động” (CGT), đã có 400.000 người tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp cả nước, trong khi chính quyền đưa ra con số 264.000 người biểu tình.
    Học sinh trung học và sinh viên đã phong tỏa lối vào các cơ sở giáo dục – ngay từ sáng sớm tại thủ đô Paris, học sinh đã chặn 13 trường trung học và một trong các cơ sở của Đại học Paris I; ở một số nơi, cảnh sát đã phải can thiệp. Nhiều người biểu tình hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Palestine và mang tính chất vô chính phủ.
    Những sự việc tương tự cũng xảy ra tại Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Alençon, Chambéry và Saint-Brieuc. Giáo viên cũng tham gia vào các cuộc biểu tình.
    Tại nhiều thành phố lớn của Pháp, người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường. Họ cũng chặn các nhà máy quân sự cung cấp vũ khí cho IDF: tại Rennes – nhà máy của công ty Thales, chuyên phát triển các công nghệ, bao gồm trong lĩnh vực quốc phòng; tại Marseille – cơ sở của công ty Eurolinks, sản xuất vũ khí và cung cấp cho Israel để tấn công vào Dải Gaza.
    Tại Paris, cảnh sát đã dùng hơi cay và dùi cui giải tán những người biểu tình đã chặn lối vào bãi đỗ xe buýt. Người biểu tình cũng phong tỏa đường ray xe điện gần một trường trung học. Tháp Eiffel đã đóng cửa đối với du khách.
    Theo giới truyền thông Pháp, những người tham gia biểu tình đã phong tỏа vòng xoay giao thông tại thành phố Chambery, hai tuyến đường bộ dẫn vào Toulon. Cũng có những nỗ lực phong tỏa tại Cannes, Lyon và Toulouse.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biểu tình tại Pháp
      * Tuần trước, trên khắp đất nước đã diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn với khẩu hiệu “Phong tỏa tất cả”. Theo Bộ Nội vụ, khoảng 200.000 người đã tham gia hàng trăm cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Những người biểu tình phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng được đề xuất trong dự luật ngân sách năm 2026.
      * Đây là văn bản do cựu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou trình bày hồi tháng Bảy. Chính quyền dự định cắt giảm 43,8 tỷ euro trên một số khoản chi ngân sách, thay vì mức 40 tỷ euro đã đề ra trước đó.
      * Dự luật không đề cập đến việc điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội theo chỉ số lạm phát. Nó cũng không dự kiến tăng ngân sách cho các bộ và cơ quan, ngoại trừ Bộ Quốc phòng. Bộ này sẽ nhận thêm 3,5 tỷ euro “do tình hình an ninh toàn cầu ngày càng xấu đi”.
      * Bayrou cũng tuyên bố rằng để giảm thâm hụt ngân sách, “người dân Pháp cần làm việc nhiều hơn”. Ông đề xuất chuyển 2 ngày lễ thành ngày làm việc (ví dụ: không còn coi Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít – được kỷ niệm tại hâu Âu vào ngày 8 tháng Năm – là ngày lễ chính thức).

      Xóa
  7. Ngân hàng Thế giới đã cấp cho Kiev nhiều khoản vay trong thời gian xung đột hơn các nước châu Phi
    21:15 18.09.2025
    https://kevesko.vn/20250918/ngan-hang-the-gioi-da-cap-cho-kiev-nhieu-khoan-vay-trong-thoi-gian-xung-dot-hon-cac-nuoc-chau-phi-38418544.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Ngân hàng Thế giới đã cấp cho Kiev trong 3 năm xung đột nhiều hơn hàng chục lần các khoản vay ưu đãi so với cùng kỳ cho tất cả các nước châu Phi cộng lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
    "Đang có một cuộc khủng hoảng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, nơi mà nhân tiện, tôi xin nhắc, trong 3 năm của các sự kiện Ukraina đã cấp cho Ukraina các khoản vay ưu đãi, tôi bây giờ không nhớ con số, nhưng nhiều hơn hàng chục lần so với cùng kỳ các khoản vay đã được cấp cho tất cả các nước châu Phi cộng lại", - ông Lavrov nói.
    Ông Lavrov: Châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraina
    "Châu Âu hiện nay đang cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đối thoại, và đồng thời tập trung vào việc xây dựng các đảm bảo an ninh cho Ukraina, được thảo luận mà không có Liên bang Nga, mà nếu bạn thảo luận điều gì đó liên quan đến an ninh của một quốc gia tham chiến mà không có sự tham gia của quốc gia tham chiến kia, thì có nghĩa là bạn muốn định hình những đảm bảo an ninh đó để hỗ trợ việc tiếp tục chiến tranh chống lại người láng giềng", Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov nói.

    Trả lờiXóa
  8. Ông Putin: Có 700.000 binh sĩ LLVT Nga trên tuyến liên lạc trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
    21:00 18.09.2025
    https://kevesko.vn/20250918/ong-putin-co-700000-binh-si-llvt-nga-tren-tuyen-lien-lac-trong-khu-vuc-tac-chien-quan-su-dac-biet-38418287.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng hơn 700.000 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Nga đang hiện diện dọc theo đường tiếp xúc chiến đấu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
    "Hơn 700.000 người đang đồn trú dọc theo đường tiếp xúc chiến đấu", nguyên thủ quốc gia phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo đảng phái chính trị tại Duma Quốc gia.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Nga Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa