Con tàu ngu ngốc của EU cuối cùng đã đâm phải những tảng băng trôi và đang bị xé nát
Kính mời những ai biết tiếng Na Uy, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Steigan (Na Uy) với tiêu đề Krisene som vil rive EU i filler – Dịch: Những cuộc khủng hoảng đang xé nát EU
https://steigan.no/2025/09/krisene-som-vil-rive-eu-i-filler/
Báo Steigan (Na Uy) viết: Hơn 70 công ty sẽ đóng cửa tại Châu Âu vào năm 2025. Liên minh Châu Âu đã sai lầm khi tự coi mình là một siêu cường - không thể tiếp tục như vậy nữa. Châu Âu đang trượt dốc dưới áp lực của các cuộc khủng hoảng cả trong nội bộ và và cả từ bên ngoài. Cuộc xung đột mà nó gây ra ở Ukraine và làn sóng bài Nga lan tràn đã trở thành giọt nước tràn ly.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Krisene som vil rive EU i filler – Dịch: Những cuộc khủng hoảng đang xé nát EU
Con tàu ngu ngốc của EU cuối cùng đã đâm phải tảng băng trôi.
Xét theo hành vi của Ủy ban Châu Âu, họ tự cho mình là siêu cường. Với 450 triệu dân và một thị trường nội khối rộng lớn, điều này có vẻ đúng. Nhưng EU đã thất bại ngay trên chính sân nhà của mình. Từ đây, mọi thứ sẽ đi xuống, và những xung đột nội bộ, kết hợp với các thế lực toàn cầu hùng mạnh đang xé nát liên minh từ bên ngoài, sẽ là giọt nước tràn ly. Khi đó, Brussels sẽ nhận ra rằng 450 triệu người của mình chỉ bằng chưa đến một phần ba dân số của Trung Quốc và Ấn Độ (nếu tính riêng từng nước), và không thể nào sống một giấc mơ ý thức hệ dưới sự cai trị của một bộ máy quan liêu tham nhũng và hoàn toàn tách biệt với thực tế khách quan.
Chúng ta đã thấy sự xác nhận rằng EU không phải là siêu cường quân sự. Liên minh chỉ gồm một vài thành viên thiện chí đã không thể giành được sự ủng hộ ngay cả ở Nam và Trung Âu. Ba quốc gia mạnh nhất của nó - Anh, Pháp và Đức - đang chật vật xoay xở để trang trải cuộc sống và chật vật hoàn thành các nghĩa vụ xã hội của mình, chứ đừng nói đến việc trở thành một lựa chọn thay thế cho BRICS và Nam Bán cầu (hay thậm chí là Hoa Kỳ).
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét nhiều cuộc khủng hoảng của EU.
Từ sự tự hành hạ bản thân một cách tự nguyện của chế độ độc tài virus corona đến thất bại ở Ukraine
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể cho EU, nhưng Đức vẫn duy trì và củng cố vị thế của mình trong liên minh. Thập kỷ từ 2010 đến 2020 được đánh dấu bằng sự trì trệ, và cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 rõ ràng không cải thiện được tình hình.
Vào năm 2020, EU, giống như phần còn lại của thế giới, đã áp đặt lệnh phong tỏa điên rồ, về cơ bản đã trở thành âm mưu toàn cầu của các ông trùm tài chính nhằm chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đô la từ ngân sách quốc gia trên khắp thế giới.
GDP thực tế của Liên minh Châu Âu giảm từ 6,1% đến 8,3%, đánh dấu mức suy thoái sâu nhất kể từ Thế chiến II. Năm 2020, tổng GDP của khối đã mất từ 800 tỷ đến 1,1 nghìn tỷ euro trong tổng số 13,5 nghìn tỷ euro. Quý II năm 2020 chứng kiến mức giảm mạnh nhất - 11%.
Khoảng 49% công ty EU đã chứng kiến doanh số sụt giảm trong năm 2021, trong đó 20% dự kiến sẽ mất việc làm vĩnh viễn. Năm 2020, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính toàn cầu sẽ mất 400 triệu việc làm toàn thời gian, và điều này chắc chắn ảnh hưởng đến EU.
Thảm họa năng lượng vì lý do ý thức hệ
Trong cùng thời kỳ, EU đã bắt đầu “chuyển đổi xanh” dẫn đến giá năng lượng tăng đáng kể cho cả người tiêu dùng và ngành công nghiệp, đồng thời thay thế các nguồn năng lượng đáng tin cậy bằng các nguồn năng lượng không ổn định.
EU là một trong những bên chủ mưu cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine tại Maidan Kiev, đẩy nước này vào cuộc xung đột vũ trang với Nga.
Điều này gây ra tổn thất thậm chí còn lớn hơn cho EU, trong khi các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt đã dẫn đến việc mất đi những thị trường lớn ở Nga và khiến nguồn năng lượng giá rẻ của Nga bị thay thế bằng khí hóa lỏng (LNG) đắt đỏ của Mỹ.
Tăng trưởng của EU vào năm 2025 ước tính chỉ đạt 1,1%, thấp hơn dự báo trước đó do thuế quan của Hoa Kỳ và bất ổn toàn cầu. Công nghiệp, lĩnh vực năng lượng, mức nợ và thương mại bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay cả sau khi giảm từ mức đỉnh năm 2022, giá năng lượng cho các ngành công nghiệp châu Âu vẫn cao gần gấp đôi so với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa, đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng như hóa chất, thép và công nghiệp ô tô.
Các số liệu và xu hướng chính
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, 72 doanh nghiệp công nghiệp lớn tại EU đã đóng cửa. Đây là con số cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, với ngành công nghiệp này mất 18.000 việc làm.
Ngành công nghiệp ô tô, sử dụng 13,8 triệu lao động (6,1% lực lượng lao động EU), đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hệ thống: chi phí sản xuất cao hơn (cao hơn 30% so với Trung Quốc), phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra quá chậm. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang yêu cầu nới lỏng giới hạn phát thải carbon dioxide sớm nhất là vào năm 2025.
Kể từ năm 2019, ngành công nghiệp EU đã mất tổng cộng 850.000 việc làm.
Sản lượng công nghiệp ở khu vực đồng euro sẽ giảm 0,7% vào năm 2025.
Tất nhiên, mức thuế quan 15% của Hoa Kỳ sẽ gây thêm thiệt hại cho hoạt động thương mại và sản xuất của EU.
Đồng thời, các đối thủ cạnh tranh toàn cầu cũng mạnh lên. Nga không chỉ vượt qua các lệnh trừng phạt mà còn tổ chức thay thế nhập khẩu, thiết lập sản xuất trong nước và chuyển hướng nguồn cung năng lượng từ thị trường châu Âu sang châu Á.
EU đã rơi vào tình trạng bế tắc và các quốc gia buộc phải giãy giụa tìm cách thoát ra.
Hơn nữa, các nước châu Âu sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quân sự thông qua vay nợ. Điều này sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Tác giả Paul Steigan
Võ Song Hỷ – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: