Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

“Chiến tranh ở Ukraine không bắt đầu cách đây một năm, nó bắt đầu vào năm 2014 khi Đức Quốc xã và những kẻ phát xít Ukraine bắt đầu sát hại công dân Ukraina gốc Nga ở Donetsk và Luhansk và Chúng ta cần nói với cả thế giới: Tự do đến từ phương Đông, chiến tranh luôn đến từ phương Tây”, Robert Fico tân Thủ tướng Slovakia.

Bằng kiến thức Lịch sử Thế giới của mình, em hãy phân tích nhận định trên của ông Robert Fico, tân Thủ tướng Slovakia.

*****

Google.tienlang khuyến khích các Trường Phổ thông Trung học trong cả nước hãy chép Đề thi này để sử dụng trong trường mình. Khi chép không cần hỏi chủ sở hữu và không phải trả phí. Việc sử dụng Đề thi này nhằm tránh trường hợp trong quá khứ mà Google.tienlang đã nêu ở bài Thi Lịch sử năm nay: EM NÀO NGHE LỜI ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC THÌ TRƯỢT VỎ CHUỐI.

Google.tienlang cũng khuyến khích Bạn đọc mọi độ tuổi hãy thử làm Bài thi này bằng cách gửi comment phía dưới.

T/M Hội đồng Lịch sử Google.tienlang

Lê Hương Lan 

Theo kiến nghị ở Đây của Bạn đọc Thanh Hươnglúc 15:23 24 tháng 10, 2023, Google.tienlang xin bổ sung Tài liệu hướng dẫn để các em Học sinh làm bài thuận tiện hơn. Mời các em tham khảo các Tài liệu hướng dẫn dưới đây:

Trước khi đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài đã đăng trên Google.tienlang:

3. Bài cùng tác giả William Blum mà Google.tienlang đã giới thiệu: UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

6. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

7. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

8. CNN Hoa Kỳ: NHÀ VĂN PALESTIN MONG MUỐN, "GAZA ĐANG RƠI VÀO BÓNG TỐI VÀ TÔI VẪN ƯỚC AO THẾ GIỚI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI"

9. Google.tienlang: MỸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TÁI BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTIN

10. Tạp chí Focus (Đức): ‘PHÉP MÀU XANH KHÔNG XẢY RA, ĐỨC CÓ CHÍNH SÁCH NĂNG 

11. BBC đưa tin: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ SÁT HẠI MỘT CẬU BÉ 6 TUỔI GỐC PALESTIN BẰNG 26 NHÁT ĐÂM VÀ MẸ CẬU TA VỚI HƠN CHỤC NHÁT ĐÂM CHỈ VÌ LÝ DO 2 MẸ CON HỌ THEO ĐẠO HỒI!

12. ĐUA NHAU MỜI PUTIN, VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ TRIỀU TIÊN ĐÃ VỨT "LỆNH BẮT PUTIN" CỦA ICC VÀO SỌT RÁC

13. Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ): NGOẠI TRƯỞNG THỔ NHĨ KỲ NÓI, NGA VÀ TRUNG QUỐC ‘CÓ THỂ VÀ PHẢI’ THÚC ĐẨY GIẢI THÀNH LẬP HAI NHÀ NƯỚC PALESTIN VÀ ISRAEL

14. Báo Globe And Mail (Canada): NGƯỜI PALESTINE ĐANG BỊ TỪ CHỐI QUYỀN TỒN TẠI CỦA HỌ

15. Báo Haber7 (Thổ Nhĩ Kỳ): ‘MỸ LÀ KẺ GIẾT TRẺ EM’- CÁC CHUYÊN GIA XÁC ĐỊNH QUÂN ĐỘI ISRAEL TẤN CÔNG BỆNH VIỆN AL- AHLI BAPTITST Ở GAZA BẰNG TÊN LỬA MK-84 CỦA MỸ

16. Báo Myśl Ba Lan (Ba Lan)- ĐẠI SỨ PALESTINE NÓI VỀ CHẾ ĐỘ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC Ở ISRAEL

17. Báo IL Fatto Quotidiano (Ý): BỐN LÝ DO KHIẾN ISRAEL CÓ THỂ THUA TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ

18. Báo Al Jazeera (Qatar): LÁ THƯ CỦA MỘT NGƯỜI PALESTINE GỬI CHÂU ÂU- ‘CÓ MỘT CUỘC DIỆT CHỦNG ĐANG DIỄN RA CHỨ KHÔNG PHẢI ‘LEO THANG XUNG ĐỘT Ả RẬP- ISRAEN’!

19. Tạp chí Foreign Policy (Hoa Kỳ): MỸ LÀ NGUYÊN NHÂN SÂU XA CỦA CUỘC CHIẾN MỚI NHẤT GIỮA ISRAEL VÀ PALESTIN

20. The New York Times (Hoa Kỳ): BẠN CÓ NHỚ NAYIRAH, NHÂN CHỮNG GIẢ CHO VIỆC XÂM LƯỢC IRAQ LẦN 1 CỦA BUSH CHA HAY KHÔNG?

21. Báo As-Sabeel (Jordan): NƯỚC MỸ LÀ ĐỘNG CƠ CỦA CÁI ÁC

22. Tạp chí Politco (Hoa Kỳ): VÌ SAO THỦ TƯỚNG SLOVAKIA GHÉT UKRAINA?

23. ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

15 nhận xét:

  1. Hoan nghênh Google.tienlang ra đề thi này!
    Những SỰ THẬT mà ông Robert Fico tân Thủ tướng Slovakia nói ra trên kia vô cùng đơn giản, cả thế giới đều biết.
    Thế nhưng cơ quan tuyên truyền tâm lý chiến của Mỹ cùng phương Tây đã cố tình che giấu đi bao nhiêu năm nay.
    Nếu ai theo dõi những bài trên Google.tienlang từ năm 2014, ngay từ những ngày nổ ra EuroMaidan tháng Hai ở Kiev thì sẽ thấy những SỰ THẬT này, ví dụ bài trên Google.tienlang:

    1. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/ts-luat-su-gregor-gysi-nghi-si-quoc-hoi.html

    2. CRƯM: ĐÊM YÊN TĨNH TRƯỚC NGÀY LỊCH SỬ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/crum-em-yen-tinh-truoc-ngay-lich-su.html

    3. KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/kenh-tv-uc-nhung-su-that-nen-biet-ve.html
    Trích:
    "Kể từ khi bắt đầu bất ổn ở Maidan, người cầm đầu nhóm nổi loạn nhận được 200 USD mỗi ngày cho mỗi thành viên tham gia và thêm 500 USD nữa nếu nhóm có hơn 10 người. Các điều phối viên nhận được tới 2000 USD một ngày cho các hoạt động biểu tình với điều kiện các nhóm tham gia trực tiếp tấn công lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước. Nhân chứng cho biết tiền được chuyển qua các kênh ngoại giao tới đại sứ quan Mỹ ở Kiev. Từ đó chuyển tới văn phòng của các tổ chức phi chính phủ “Svoboda” và “Tổ quốc”. (Ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi tuần). Nhân chứng nói: “Người ta đi đến Maidan như thể đi làm. Họ đến từ khắp các thành phố”.”Tôi biết người biểu tình nhận được 25 USD mỗi ngày. Con trai 18 tuổi của tôi đã luôn đến đó từ đầu và được trả tiền. Nhưng ở đó chưa bao giờ thực sự hòa bình”. Victoria Newland (phát âm: “Njuland”), đại diện của ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho “Dân chủ hóa Ukraina”. "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếp theo:
      4. Phim tài liệu tiết lộ sự thật kinh hoàng về "cách mạng" Maidan chiếu trên truyền hình Pháp
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/07/phim-tai-lieu-tiet-lo-su-that-kinh.html

      5. "HÒN ĐÁ NHÂN VĂN" Ở MAIDAN KIEV- MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ CĂN BỆNH "NHAI LẠI" CỦA BÁO CHÍ VN
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2017/02/hon-nhan-van-o-maidan-kiev-mot-vi-du.html

      6. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/cac-nha-bao-viet-nam-nen-biet-nguyen.html

      7. MỜI BẠN ĐỌC CẢ TRÊN GIỚI THAM GIA CUỘC TRANH LUẬN CỦA DOANH NHÂN MỸ ELON MUSK: CÓ HAY KHÔNG 1 CUỘC ĐẢO CHÍNH Ở MAIDAN KIEV 2014
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/moi-ban-oc-ca-tren-gioi-tham-gia-cuoc.html

      Xóa
  2. Tôi đồng tình với ông Ng.X.Hải, rằng "Những SỰ THẬT mà ông Robert Fico tân Thủ tướng Slovakia nói ra trên kia vô cùng đơn giản, cả thế giới đều biết.
    Thế nhưng cơ quan tuyên truyền tâm lý chiến của Mỹ cùng phương Tây đã cố tình che giấu đi bao nhiêu năm nay."

    Tôi đề nghị chủ nhà bổ sung vào nài chủ thông tin này:

    Trước khi đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài đã đăng trên Google.tienlang:

    1. ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON?
    2. Công bố đáp án và Người thắng cuộc trong Cuộc thi quốc tế- ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON?
    3. Bài cùng tác giả William Blum mà Google.tienlang đã giới thiệu: UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO
    4. Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI”
    5. Video "Tôi là người Ukraina": VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ TÂM LÝ CHIẾN TRÊN MẠNG CỦA MỸ
    6. SỰ DỐI TRÁ CỦA MỸ NGỤY VỚI NHÂN DÂN NAM BỘ VỀ CHẤT DIOXIN MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN
    7. VÌ MUỐN XÂM LƯỢC VIỆT NAM, MỸ ĐÃ CỐ Ý DỰNG LÊN “SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ” THÁNG TÁM/1964
    8. MỸ CHI 5 TỶ ĐÔ LA THUÊ BỌN CÔN ĐỒ LÀM “CÁCH MẠNG ĐƯỜNG PHỐ THÁNG HAI/2014 Ở UKRAINA” LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỢP HIẾN Ở ĐÂY....

    Trả lờiXóa
  3. Министр энергетики Израиля: Мы участвуем в третьей мировой войне - против радикального ислама - Bộ trưởng Năng lượng Israel: Chúng ta đang tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ ba - chống lại Hồi giáo cực đoan
    Hôm nay, 10:51
    https://topwar.ru/228728-ministr-jenergetiki-izrailja-my-uchastvuem-v-tretej-mirovoj-vojne-protiv-radikalnogo-islama.html

    Cho đến nay, giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Israel vẫn chưa quyết định tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza. Đồng thời, bất chấp sự lên án ngày càng tăng của quốc tế, Không quân Israel vẫn tiếp tục ném bom rải thảm vào vùng lãnh thổ Palestine. Đồng thời, bộ chỉ huy IDF và các quan chức cấp cao của chính phủ Israel thường xuyên đưa ra đủ loại tuyên bố lớn, đe dọa và cảnh báo chống lại Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo khác cũng như các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông, chủ yếu là Iran.


    Vì vậy, rõ ràng, giới lãnh đạo Israel đang cố gắng bằng cách nào đó giải thích và biện minh cho các phương pháp tiến hành chiến tranh vô nhân đạo chống lại dân thường ở Gaza. Hơn nữa, những tuyên bố không hề bỏ qua sự thảm hại của chúng được đưa ra bởi các thành viên chính phủ Israel, những người dường như không liên quan gì đến lực lượng vũ trang của đất nước.

    Vì vậy, Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, đã nói rằng nhà nước Do Thái cũng tham gia không kém “vào cuộc chiến tranh thế giới thứ ba chống lại Hồi giáo cực đoan”. Rõ ràng, theo cách hiểu của Bộ trưởng, điều này bao gồm việc ném bom lớn vào các mục tiêu dân sự và giết hại hàng nghìn thường dân Palestine ở Dải Gaza. Người đứng đầu Bộ dân sự thuần túy không nêu rõ “cuộc chiến tranh thế giới chống lại Hồi giáo cực đoan” lần thứ nhất và thứ hai diễn ra khi nào.

    Nhưng Katz nhấn mạnh rằng Israel, cũng như trước đây, hiện đang chiến đấu một mình. Đúng vậy, tôi không quên ghi nhận sự hỗ trợ tài chính và quân sự của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Về phía những người phản đối liên minh này, Bộ trưởng thường ghi nhận vai trò chính của Iran, nước hóa ra đã khơi mào cho “cuộc chiến tranh thế giới” này.

    Tôi rất hiểu cam kết của Châu Âu và Hoa Kỳ. Bởi vì đây không chỉ là cuộc chiến của chúng ta. Chiến tranh cũng đang diễn ra bên trong châu Âu. Trong các cộng đồng cấp tiến

    - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Israel lưu ý.

    Bộ trưởng so sánh cuộc tấn công của Hamas vào Israel với các cuộc tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Theo ông, đối với Nhà nước Israel, những sự kiện này có thể so sánh được. Về điểm này có lẽ ông ấy đúng, dựa trên những gì Hoa Kỳ đã làm sau các cuộc tấn công khủng bố ở Iraq và Afghanistan.

    Trong cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm của Đức, Katz cũng chỉ trích hành động của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, cáo buộc ông thiên vị và không tuân thủ thỏa thuận hỗ trợ nhân đạo để đổi lấy việc thả con tin. Người Israel rõ ràng cũng đã học được khả năng chuyển trách nhiệm về hành động của mình khỏi Mỹ.

    Đồng thời, Bộ trưởng gọi hành động của Guterres là “đạo đức giả”, nói rằng Israel đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, “dựa trên những cân nhắc của chính họ và duy trì an ninh của mình”. Rõ ràng, theo Katz, điều này bao gồm hàng trăm quả bom và tên lửa của IDF giết chết trẻ em, phụ nữ và người già người Palestine.

    Trả lờiXóa
  4. ХАМАС показал арсенал противотанковых средств, включая британские NLAW -Hamas khoe kho vũ khí chống tăng, trong đó có NLAW của Anh
    https://topwar.ru/228697-hamas-pokazal-arsenal-protivotankovyh-sredstv-vkljuchaja-britanskie-nlaw.html

    Đây là tuần thứ ba kể từ khi các quan chức cấp cao của chính phủ Israel tuyên bố “sắp bắt đầu chiến dịch chống lại Hamas trên mọi mặt trận”. Cách đây vài giờ, một tuyên bố khác theo tinh thần này đã được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel, Yoav Gallant đưa ra. Theo ông, Israel có kế hoạch tấn công Hamas từ ba hướng: từ biển, từ trên không và từ đất liền. Hơn nữa, nó đã tấn công từ trên không.


    Trong bối cảnh đó, một số video từ cánh vũ trang của Hamas xuất hiện trên mạng, nói rằng “quân đội Israel nên chuẩn bị thêm túi đen”. Một gợi ý rõ ràng rằng IDF sẽ phải đối mặt với tổn thất đáng kể. Trong một video, Hamas trưng bày các hàng vũ khí

    chống tăng . Trong số những thứ khác, có súng phóng lựu của Đức và hệ thống tên lửa chống tăng NLAW của Anh. Đoạn video này một lần nữa đặt ra câu hỏi làm thế nào mà những vũ khí do NATO sản xuất này, trong bối cảnh có lệnh cấm vận hoàn toàn về kỹ thuật quân sự đối với Dải Gaza, lại đến được vùng đất của người Palestine? Và một số chuyên gia quân sự cho rằng ít nhất một số ATGM và súng phóng lựu chống tăng này đã rơi vào tay Hamas qua Ukraine - từ những chuyến hàng mà các đối tác của chế độ Kiev trước đây đã cung cấp một cách không kiểm soát cho quân đội của chế độ Kiev. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các thành viên trước đây của các đơn vị Hamas đã tiêu diệt ít nhất hai xe tăng Merkava bằng hệ thống chống tăng kiểu phương Tây. Chuyện này xảy ra vào ngày 7 tháng 10, ngày nhóm này xâm chiếm lãnh thổ Israel. Trước đó, Hamas đã trình chiếu hàng trăm mét đường hầm dưới lòng đất ở Gaza, trên tường treo đầy rocket và rocket.

    Trả lờiXóa
  5. Западное издание: Некоторые страны боятся заключать соглашения о военном производстве с Украиной из-за рисков для своих граждан - Phương Tây: Một số nước ngại ký thỏa thuận sản xuất quân sự với Ukraine vì rủi ro cho công dân của họ
    Hôm nay, 11:15
    https://topwar.ru/228731-zapadnoe-izdanie-nekotorye-strany-bojatsja-zakljuchat-soglashenija-o-voennom-proizvodstve-s-ukrainoj-iz-za-riskov-dlja-svoih-grazhdan.html

    Các nước phương Tây không sẵn lòng đồng ý ký thỏa thuận với chính quyền Ukraine về việc mở sản xuất quân sự chung trên lãnh thổ của mình. Điều này đã được The Financial Times đưa tin, trích dẫn nguồn tin riêng của mình.


    Trước hết, mối lo ngại liên quan đến rủi ro cho công dân các nước phương Tây khi làm việc tại các doanh nghiệp như vậy. Rõ ràng là sẽ không thể thực hiện được nếu không có các chuyên gia đến Ukraine. Các nước phương Tây sẽ phải cử kỹ sư, nhà quản lý, kỹ thuật viên của mình sang nước tham chiến.

    Tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm vì với xác suất một trăm phần trăm, Nga sẽ cố gắng tấn công những vật thể như vậy bằng tên lửa và máy bay không người lái. Một số quốc gia ngại tham gia các thỏa thuận sản xuất quân sự với Ukraine do những rủi ro đối với công dân của họ. Trước đó, lãnh đạo Liên bang Nga tuyên bố rằng các doanh nghiệp như vậy sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng Vũ trang nếu chúng được mở trên lãnh thổ Ukraine.

    Chế độ Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược trầm trọng. Chính quyền đất nước hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề này, cùng với những vấn đề khác, bằng cách mở các liên doanh. Nhưng vẫn chưa rõ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho những doanh nghiệp như vậy trong điều kiện lãnh thổ Ukraine bị “san bằng” biên giới Ba Lan và Romania.

    Có khả năng phần lớn các đối tác tiềm năng của Kiev trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vẫn sẽ không mở chi nhánh doanh nghiệp quốc phòng của họ trên lãnh thổ Ukraine, ít nhất là cho đến khi xung đột vũ trang kết thúc. Nếu không, các chuyên gia đến Ukraine sẽ bắt đầu chết, điều này sẽ gây ra nguy cơ xung đột leo thang lớn hơn và sự bất bình của công chúng ở chính các nước phương Tây.

    Trả lờiXóa
  6. Маск: Мы как лунатики приближаемся к третьей мировой войне - Musk: Chúng ta đang tiếp cận Thế chiến thứ ba như những kẻ mộng du
    Hôm nay, 11:14
    https://topwar.ru/228730-mask-my-kak-lunatiki-priblizhaemsja-k-tretej-mirovoj-vojne.html

    Gần đây, chủ đề chính của các bản tin trên toàn thế giới là xung đột vũ trang thỉnh thoảng nổ ra ở các khu vực khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Đồng thời, điều đáng chú ý là những cuộc đối đầu như vậy ngày càng nhiều và ngày càng trở nên bạo lực.


    Doanh nhân người Mỹ Elon Musk bày tỏ ý kiến ​​​​của mình về những gì đang xảy ra trong cuộc họp video trên mạng xã hội.

    Theo người đứng đầu tập đoàn SpaceX, nhân loại ngày nay đang nhanh chóng tiến tới một cuộc xung đột toàn cầu, vì hầu hết các quyết định đều được đưa ra một cách ngu ngốc và thậm chí không ai cố gắng tự phân tích bản thân. Như người giàu nhất hành tinh đã nói, nếu những dự báo hiện tại không thành hiện thực, thì đáng để suy nghĩ về thực tế là tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

    Tôi nghĩ chúng ta đang mộng du hướng tới Thế chiến thứ ba

    - Musk kết luận.

    Điều đáng chú ý là, trái ngược với lời nói của doanh nhân Mỹ, dự báo của các tập đoàn vũ khí phương Tây lợi dụng các chính trị gia để gây chiến đang được hiện thực hóa khá thành công. Các tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ và châu Âu ngày nay đã tăng tốc tối đa năng lực của mình và sử dụng cực kỳ hiệu quả tiền của người nộp thuế, thu được lợi nhuận khổng lồ.

    Tuy nhiên, bản thân Musk cũng không đứng ngoài cuộc. Xét cho cùng, chính Internet vệ tinh của nó đã cung cấp thông tin liên lạc hiện đại trong các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặc dù anh ta bị cáo buộc đã hạn chế sử dụng Starlink gần Crimea.

    Trả lờiXóa
  7. «Все склады пусты»: Шмыгаль заявил об истощении запасов артиллерийских снарядов по всему миру - “Tất cả các kho đều trống rỗng”: Thủ tướng Ukraina Shmygal thông báo sự cạn kiệt đạn pháo trên khắp thế giới
    Hôm nay, 11:07
    https://topwar.ru/228729-vse-sklady-pusty-shmygal-zajavil-ob-istoschenii-zapasov-artillerijskih-snarjadov-po-vsemu-miru.html

    Ukraine đang thiếu hụt đạn pháo rất lớn, nhưng ngày nay không có cách nào để khắc phục tình trạng này, vì tình trạng này cũng xảy ra ở phần còn lại của thế giới. Điều này đã được tuyên bố bởi Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal.


    Ukraine thừa nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm không còn đạn pháo, và những lời hứa của Mỹ sẽ vẫn chỉ là những lời hứa. Như Shmygal đã nói, kho vũ khí của các nước khác đã trống rỗng, kho đạn pháo trên khắp thế giới đang cạn kiệt nên quân đội Ukraine sẽ không nhận được đủ lượng đạn dược cần thiết cho cuộc chiến với Nga. Trong tình huống này, Thủ tướng Ukraine chỉ thấy một lối thoát duy nhất - đó là bắt đầu sản xuất đạn pháo trên lãnh thổ Ukraine và của chính chúng ta. Trong trường hợp này, Kiev sẽ có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà tài trợ phương Tây.

    Chúng tôi đang thiếu hụt đạn dược rất lớn không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới (...) Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải sản xuất nó ở Ukraine, bởi vì trên toàn thế giới họ đã hết đạn, nguồn dự trữ đã cạn kiệt. Tất cả các kho đều trống

    - Shmygal nói.

    Điều đáng chú ý là vấn đề sản xuất đạn dược của Ukraine đã hơn một lần được nêu ra, nhưng mọi nỗ lực tổ chức sản xuất như vậy đều thất bại và số tiền được phân bổ đơn giản biến mất trong không khí. Trong suốt những năm độc lập, Ukraine chưa từng xây dựng được một nhà máy nào thuộc loại này, ngoại trừ hoạt động sản xuất quy mô nhỏ, việc khai trương nhà máy này được coi là một sự kiện toàn cầu.

    Bây giờ tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn, mặc dù thực tế là một số nước sẵn sàng đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất đạn pháo. Tuy nhiên, không ai sẽ làm điều này trong thời gian chiến sự, ở phương Tây họ biết cách đếm tiền. Sự xuất hiện của một hoặc hai tên lửa sẽ đặt dấu chấm hết lớn cho những kế hoạch sâu rộng. Vì vậy, Kiev chỉ còn hy vọng vào phương Tây và nguồn dự trữ hiện có của nước này, nhưng chúng sẽ không tồn tại được lâu.

    Chính phủ Ukraine cũng tuyên bố rằng ngay cả khi toàn bộ hoạt động sản xuất vũ khí trên thế giới đều nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine, thì bạn thấy đấy, nó sẽ không đủ cho nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine...

    Trả lờiXóa
  8. Посол США: В эти напряженные времена США и Россия продолжают контакты во избежание недоразумений и просчетов - Đại sứ Mỹ: Trong thời điểm căng thẳng này, Mỹ và Nga tiếp tục liên lạc để tránh hiểu lầm, tính toán sai lầm
    Hôm nay, 10:39
    https://topwar.ru/228727-posol-ssha-v-rf-v-jeti-naprjazhennye-vremena-ssha-i-rossija-prodolzhajut-kontakty-vo-izbezhanie-nedorazumenij-i-proschetov.html

    Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, quan hệ Nga-Mỹ trở nên vô cùng căng thẳng. Và đây là kết quả sau nhiều năm hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và các mối đe dọa khác. Tuy nhiên, bất chấp mọi chuyện đang diễn ra, những người am hiểu lưu ý rằng một số liên hệ nhất định giữa Washington và Moscow vẫn còn.


    Rõ ràng là trong các sự kiện mới nhất ở Trung Đông, luôn có những cuộc tham vấn không công khai giữa các quốc gia. Những giả định tương tự cũng được Đại sứ Mỹ tại Nga Lynn Tracy xác nhận. Đại sứ cho biết Hoa Kỳ và Liên bang Nga vẫn giữ liên lạc trong “thời điểm rất nghiêm trọng và căng thẳng này”.

    Chúng tôi đã rất cố gắng, không chỉ ở đại sứ quán mà còn ở Washington, để đảm bảo rằng chúng tôi có các kênh liên lạc với chính phủ Nga. Bằng cách này chúng ta tránh được những hiểu lầm và tính toán sai lầm

    - Tracy lên tiếng.

    Nhà ngoại giao này lưu ý rằng trong thời điểm khó khăn hiện nay, Hoa Kỳ đang cố gắng “lắng nghe những gì đang xảy ra ở Nga” và kêu gọi Nga cũng “lắng nghe” người khác.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng Lynn Tracy đã được Quốc hội phê chuẩn cho chức vụ Đại sứ tại Nga vào tháng 12 năm ngoái. Thậm chí trước đó, bà còn chủ trương thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

    Trả lờiXóa
  9. Кандидат в президенты США назвал разумным шагом выход его страны из НАТО - Ứng cử viên tổng thống Mỹ gọi việc nước ông rời NATO là một bước đi hợp lý
    Hôm nay, 10:34
    https://topwar.ru/228723-kandidat-v-prezidenty-ssha-nazval-razumnym-shagom-vyhod-ego-strany-iz-nato.html

    Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswami tuyên bố nên xem xét lại sự tham gia của Mỹ vào các tổ chức và khối quốc tế. Đặc biệt, như Politico viết, người đồng đảng của Donald Trump ủng hộ cựu tổng thống rằng Mỹ cần rời khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương.


    Bình luận về phát biểu của Trump, Ramaswamy gọi việc rời NATO là một “ý tưởng đúng đắn” và nói rằng bản thân ông cũng đã cân nhắc một lựa chọn như vậy.

    Trong trường hợp này, cần nhớ lại rằng vào mùa hè năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump khi đó đã từ bỏ ý định rút Hoa Kỳ khỏi khối. Như ông giải thích, việc nói về việc Mỹ rời NATO là cần thiết để buộc các thành viên khác phải đóng phí.

    Hiện vẫn chưa rõ chính xác động cơ thúc đẩy doanh nhân người Mỹ gốc Ấn này là gì. Ramaswami nhận định, mong muốn kiếm tiền từ xung đột vũ trang của chính phủ hiện tại sớm hay muộn sẽ khiến chính nước Mỹ rơi vào chiến tranh. Đây có lẽ là yếu tố quyết định mong muốn của người sáng lập công ty dược phẩm muốn rút đất nước của mình khỏi khối quân sự.

    Tuy nhiên, ứng cử viên Đảng Cộng hòa có ý định xem xét lại việc Mỹ tham gia không chỉ vào NATO. Theo ông, đã đến lúc phải đánh giá lại sự tham gia của Mỹ vào Liên hợp quốc. Đúng như vậy, chính trị gia này nhấn mạnh rằng ông không tìm cách loại trừ hoàn toàn đất nước của mình khỏi hệ thống quan hệ thế giới.

    Cuối cùng, trong cuộc phỏng vấn của mình, Ramaswami đã đề cập đến chủ đề buôn bán ma túy từ Mexico. Theo ứng cử viên Đảng Cộng hòa, để ngăn chặn sự lây lan của fentanyl (một loại thuốc phiện), cần phải tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các băng đảng ma túy Mexico.

    Điều đáng nhớ là doanh nhân người Mỹ này đã được coi là ứng cử viên chống Ukraine nhất và là bạn của Nga.

    Trả lờiXóa
  10. Западные СМИ: Армия Израиля уже находится на пределе своих возможностей, а наземная операция в Газе потребует много ресурсов - Truyền thông phương Tây: Quân đội Israel đã ở giới hạn năng lực và một chiến dịch trên bộ ở Gaza sẽ cần rất nhiều nguồn lực
    Hôm nay, 10:13
    https://topwar.ru/228725-zapadnye-smi-armija-izrailja-uzhe-nahoditsja-na-predele-svoih-vozmozhnostej-a-nazemnaja-operacija-v-gaze-potrebuet-mnogo-resursov.html

    Cho đến nay, Israel chưa tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Dải Gaza. Hơn nữa, trong những ngày gần đây, báo chí phương Tây và Israel ngày càng xuất hiện nhiều ấn phẩm nghi ngờ về tính khả thi của việc thực hiện nó.


    Một trong những lý do chính khiến người ta nghi ngờ sự cần thiết của một cuộc tấn công trên bộ vào vùng lãnh thổ Palestine là nguy cơ xung đột leo thang, khiến Israel phải căng thẳng lực lượng và sử dụng nhiều nguồn lực hơn.

    Quân đội Israel (IDF) đã ở giới hạn năng lực

    - viết Vice, trích dẫn nguồn tin trong giới chính phủ Israel.

    Theo các quan chức Israel, hoạt động trên bộ ở vùng đất Palestine sẽ mất nhiều tháng và nước này sẽ phải cung cấp “sự hiện diện quân sự nghiêm túc”.

    Theo đó, điều này tạo ra những rủi ro nhất định cho Israel. Thứ nhất, hàng trăm nghìn quân dự bị sẽ phải được giữ lại trong quân đội, khiến họ không thể làm việc trong lĩnh vực dân sự. Thứ hai, tổn thất lớn về nhân sự của lực lượng mặt đất là không thể tránh khỏi, điều này có thể gây ra sự bất bình nghiêm trọng trong công chúng. Thứ ba, Israel lo ngại xung đột sẽ leo thang và có sự tham gia của những bên mới tham gia vào cuộc xung đột này.

    Giới lãnh đạo Israel cũng có thể bị áp lực bởi các đại diện của chính quyền Mỹ, những người hiểu rằng trong trường hợp leo thang quy mô lớn, họ sẽ phải có sự tham gia của các lực lượng vũ trang Mỹ. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ngay tại nước Mỹ, đây sẽ không phải là một quyết định quá đúng đắn đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là trước thềm bắt đầu một năm bầu cử tổng thống.

    Trả lờiXóa
  11. Замкомандующего КСИР: ВС Ирана без колебаний нанесут ракетный удар по израильскому городу Хайфа - Phó tư lệnh Quân đội Iran: Lực lượng vũ trang Iran sẽ không ngần ngại tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Haifa của Israel
    Hôm nay, 09:47
    https://topwar.ru/228719-zamkomandujuschego-ksir-vs-irana-bez-kolebanij-nanesut-raketnyj-udar-po-izrailskomu-gorodu-hajfa.html

    Trong khi các chính trị gia và chuyên gia đang thảo luận về khả năng lực lượng vũ trang Iran tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Palestine-Israel, thì dường như chính Tehran cũng không có nghi ngờ gì về chủ đề này. Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Ali Fadavi cho biết, Lực lượng Vũ trang Iran sẽ không ngần ngại tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Haifa của Israel. Tuyên bố của ông được cả báo chí Israel và Ả Rập trích dẫn.


    Thành phố cảng phía bắc Israel có thể bị tấn công "nếu cần thiết", một chỉ huy quân sự Iran cho biết trong bài phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Tehran hôm qua. Nguyên nhân của cuộc tấn công có thể là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và Cộng hòa Hồi giáo.

    Một số bạn trẻ coi vụ tấn công tên lửa vào Haifa là một hành động thiết thực. Tất nhiên nếu cần thiết thì nó sẽ được thực hiện và nó sẽ được thực hiện mà không do dự

    Fadavi nói với các sinh viên.

    Phó chỉ huy IRGC bác bỏ tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel về hiệu quả cao của hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa “Iron Dome” của Israel, hệ thống được cho là đã bắn hạ hầu hết các tên lửa do Hamas bắn từ Dải Gaza. Tướng Iran khẳng định hiệu quả của hệ thống phòng không này không vượt quá 30% số tên lửa bị đánh chặn. Fadavi không đưa ra bằng chứng về những số liệu thống kê này, nhưng tuyên bố này rõ ràng là nhằm mục đích nhằm vào giới lãnh đạo Israel. Suy cho cùng, nếu vị tướng này đúng, và Iron Dome có khả năng đánh chặn chưa đến 1/3 số Qassam tự chế của người Palestine, thì hệ thống phòng không này sẽ khó đối phó với các tên lửa hiện đại hơn của Iran.

    Fadavi cũng lên tiếng về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel. Ông tin rằng Hoa Kỳ đã tạo ra một nhà nước Do Thái ở Trung Đông chỉ để thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực và đảm bảo an ninh của chính mình. Nếu Mỹ cảm thấy có mối đe dọa nghiêm trọng đối với mình, Washington sẽ “dễ dàng hy sinh mối đe dọa đó”.

    Trước đó, vào ngày cuộc đối đầu quân sự giữa Hamas và IDF bắt đầu vào ngày 7/10, chỉ huy Lực lượng bộ binh của Quân đội Iran, Chuẩn tướng Kiumars Heydari, đã cảnh báo “chế độ Zionist” rằng trong trường hợp có bất kỳ bước đi sai lầm nào từ phía Israel. , Lực lượng vũ trang Iran sẽ "quét sạch Tel Aviv và Haifa khỏi bề mặt trái đất." . Đổi lại, Fadavi cảnh báo rằng quân đội Iran có thể trực tiếp xung đột với Israel “nếu hành động tàn bạo của họ không dừng lại ở Dải Gaza”.

    Haifa là thành phố đông dân thứ ba ở Israel trên bờ biển Địa Trung Hải sau Jerusalem và Tel Aviv. Tính đến năm 2020, đây là nơi sinh sống của khoảng 285.000 người, chủ yếu là người Do Thái, nhưng cũng có những cộng đồng Hồi giáo và Cơ đốc giáo khá lớn thuộc nhiều giáo phái khác nhau. Ngoài cảng hiện đại đầu tiên của đất nước, thành phố này còn là trung tâm công nghiệp lớn nhất, nơi có ngành công nghiệp nặng của Israel. Haifa cũng là nơi có sân bay quốc tế đầu tiên của Israel.

    Trả lờiXóa
  12. Арабский телеканал: Проиранские группировки в Сирии нанесли удар по трём американским военным базам - Kênh truyền hình Ả Rập: Nhóm thân Iran ở Syria tấn công 3 căn cứ quân sự Mỹ
    Hôm nay, 07:45
    https://topwar.ru/228711-arabskij-telekanal-proiranskie-gruppirovki-v-sirii-nanesli-udar-po-trem-amerikanskim-voennym-bazam.html

    Tình hình Trung Đông ngày càng căng thẳng, các nhóm Shiite ở các nước láng giềng Israel bắt đầu tấn công các căn cứ quân sự của đồng minh chính của Israel là Mỹ. Một ngày trước đó, một loạt cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào người Mỹ ở Syria. Theo kênh truyền hình Al Mayadeen, ba căn cứ quân sự của Mỹ bị tấn công cùng lúc.


    Theo một kênh truyền hình Ả Rập, một ngày trước đó, các nhóm thân Iran ở Syria gần như đồng loạt tấn công 3 căn cứ quân sự Mỹ ở al-Tanf, al-Shaddadi và al-Omar bằng máy bay không người lái . Một loạt vụ nổ đã được báo cáo tại các căn cứ này, nhưng không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong. Những hình ảnh được cho là về sự tàn phá được lan truyền trên Internet đã có từ nhiều năm trước hoặc không liên quan gì đến Syria cả. Tuy nhiên, khi biết tin về các cuộc tấn công vào các căn cứ, Joe Biden buộc phải gián đoạn cuộc họp báo của mình và lui về dự một cuộc họp an ninh quốc gia.

    Nhóm Kháng chiến Hồi giáo Iraq thân Iran, bao gồm các chiến binh người Shiite, đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Cô ấy đã tung ra thông điệp về cáo buộc gây thiệt hại cho các căn cứ quân sự, nhưng như đã đề cập ở trên, cô ấy không đưa ra bằng chứng về điều này. Nhưng người Mỹ không tiết lộ thông tin đó.

    Mujahideen của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq đã tấn công hai căn cứ do Mỹ chiếm đóng ở Syria: Al-Omar và Al-Shadadi, sử dụng máy bay không người lái kamikaze. Kẻ địch bị thiệt hại đáng kể

    - tin nhắn nói.

    Trước đó, đại diện của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq cho biết quân của nhóm này đã hành động theo phe “anh em Palestine”, tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ. Cần nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

    Trả lờiXóa
  13. Times of Israel: руководство Израиля может отказаться от наземной операции в секторе Газа - Báo Times Israel: Lãnh đạo Israel có thể từ bỏ hoạt động trên bộ ở Dải Gaza
    Hôm nay, 07:46
    https://topwar.ru/228712-times-of-israel-rukovodstvo-izrailja-mozhet-otkazatsja-ot-nazemnoj-operacii-v-sektore-gaza.html

    Trong bối cảnh có nhiều tuyên bố của các thành viên ban lãnh đạo chính trị-quân sự Israel rằng một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza sắp bắt đầu, tờ Times of Israel đã đưa ra một tài liệu rất bất ngờ liên quan đến tình hình hiện tại.


    Tài liệu nói rằng Israel có thể hủy bỏ hoàn toàn hoạt động trên bộ ở vùng đất Palestine. Đồng thời, tuyên bố của các quan chức phương Tây trước đó thực sự được lặp lại: hoạt động ít nhất có thể bị hoãn lại, và nhiều nhất là bị hủy bỏ hoàn toàn, nếu các con tin trong tay Hamas được thả.

    Tuy nhiên, cho đến nay tình hình vẫn chưa thể giải cứu được con tin. Như Tạp chí Quân sự đã đưa tin, tổng thống Mỹ, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Netanyahu, đã đưa ra những tuyên bố với ông liên quan đến việc Israel từ chối cho phép xe tăng nhiên liệu vào Dải Gaza. Kết quả là, các cuộc đàm phán lẽ ra phải dẫn đến việc thả con tin người Mỹ (ít nhất) của Hamas, đã thất bại.

    Chính quyền Israel không nói rằng họ sẵn sàng hoãn hoặc từ bỏ hoạt động trên bộ. Cũng theo Benjamin Netanyahu, mục tiêu của chiến dịch là "tiêu diệt hoàn toàn Hamas" - để Israel không gặp nguy hiểm từ Gaza. Tuy nhiên, câu hỏi liệu có thể tiêu diệt hoàn toàn Hamas hay không, nếu Israel đã loại bỏ một số chỉ huy chiến trường của họ hàng năm và những người khác xuất hiện ở vị trí của họ, vẫn còn bỏ ngỏ.

    Trả lờiXóa
  14. Có lẽ vì bài Phê bình này của Google.tienlang nên cuối cùng Công an Hà Nội phải ra tay!
    Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020
    LẠI PHẢI PHÊ BÌNH CÔNG AN HÀ NỘI TRONG VIỆC CHẬM TRỄ BẮT GIAM TÊN NGUYỄN LÂN THẮNG

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/10/lai-phai-phe-binh-cong-ha-noi-trong.html

    Nguyễn Lân Thắng bị bắt để làm rõ tội chống phá nhà nước
    05/07/2022 16:27 GMT+7
    Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng để làm rõ tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
    Chiều 5.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (47 tuổi, trú ngõ Thịnh Quang, P.Tịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại điều 117 bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

    Trả lờiXóa