Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

Truyền thông thế giới về chuyến thăm Trung Quốc của Putin: TÌNH HỮU NGHỊ BỀN CHẶT GIỮA MOSKVA VÀ BẮC KINH BẤT CHẤP SỨC ÉP TỪ WASHINTON

 
V. Putin cùng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 10 năm 2023- Hình trên báo Bloomberg (Mỹ)

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga từ 17 đến 18 tháng 10 năm 2023 thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới. Theo các nhà báo, Putin và Tập sẽ thảo luận về mối quan hệ đối tác toàn diện cũng như giải pháp cho cuộc chiến ở Gaza, nhưng hiện tại đây chỉ là suy đoán. Có một điều rõ ràng: tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng bền chặt, bất chấp sức ép từ phương Tây.

Các tác giả của một bài báo trên tờ New York Times cho biết, chuyến thăm Trung Quốccủa Putin là một sự khẳng định khác về tình hữu nghị bền chặt giữa Moscow và BắcKinh:

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo New York Times (Mỹ)

New York Times (Mỹ) viết: Trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Vladimir Putin tuần này, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc có thể sẽ cố gắng chứng tỏ sức mạnh của “tình hữu nghị không biên giới” và thách thức trật tự thế giới do phương Tây thống trị.

Các phóng viên của Wall Street Journal thu hút sự chú ý đến tính độc lập cơ bản trong đường lối chính trị của Nga và Trung Quốc - bất chấp áp lực của Mỹ, Trung Quốc vẫn nồng nhiệt chào đón Tổng thống Nga.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Wall Street Journal (Mỹ)

Tuần trước, Thượng nghị sĩ cấp cao của New York, Chuck Schumer, đã kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tránh xa mối quan hệ với Vladimir Putin.

Thay vì chú ý đến “lời khuyên” này, Trung Quốc đã chào đón Putin với vòng tay rộng mở tại Bắc Kinh hôm thứ Ba. Quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ và rộng lớn hơn. Ví dụ, các công ty Trung Quốc bán cho Nga nhiều công nghệ mà Nga không phải lúc nào cũng có được từ các nước khác do lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm cả chất bán dẫn và thiết bị công nghiệp. Đồng thời, Trung Quốc nhập khẩu một lượng lớn dầu và khí đốt của Nga, giúp bổ sung vào kho bạc nhà nước của Moscow.

Putin thăm Trung Quốc - đây là cách một liên minh chống phương Tây mới đang hình thành. Washington Post đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa địa chính trị của chuyến đi của Tổng thống Nga tới Trung Quốc: Việc tăng cường quan hệ giữa Putin và Tập một lần nữa nhấn mạnh đến mức độ sâu sắc và nghiêm trọng của các đường đứt gãy toàn cầu, với Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran trên một mặt: còn Hoa Kỳ và các đồng minh ở NATO và khu vực Thái Bình Dương thì ở mặt khác. Đồng thời, nhiều quốc gia ở Nam bán cầu vẫn chưa sẵn sàng đứng về phía nào.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên tờ Washington Post (Mỹ)

Liệu tiếng nói ở vùng phía đông có hiệu quả không? Đây là quan điểm thực dụng của Bloomberg: Tập Cận Bình cần Nga, nước sẽ trở thành đối tác hùng mạnh trong việc xây dựng mô hình mới về trật tự thế giới thay thế. 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Bloomberg (Mỹ)

Bloomberg (Mỹ) bình luận: Mối quan hệ khăng khít giữa các quốc gia phía Đông tương phản với ngờ vực lẫn nhau vĩnh viễn của phương Tây - đặc biệt là Hoa Kỳ và các đồng minh quân sự của nước này. Hai quốc gia này thể hiện mong muốn củng cố vị thế của chính mình trong trường hợp của Trung Quốc xử lý vấn đề trên đảo Đài Loan. Vladimir Putin là đồng minh chủ chốt của Tập Cận Bình.

Phương tiện truyền thông có uy tín của Anh- The Guardian viết về sự phân chia mới của thế giới.

Bản tin trên The Guardian có tiêu đề Tập Cận Bình chào đón Putin tới Bắc Kinh. Bản tin này cho biết:

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã chào đón “người bạn thân yêu” Vladimir Putin tới Bắc Kinh, nơi sẽ đón đại diện của 130 quốc gia tham dự một diễn đàn về dự án cơ sở hạ tầng và thương mại rộng lớn của Tập, sáng kiến vành đai và con đường.

Tại một bữa tiệc chính thức, ông Tập nâng ly chúc mừng, trong đó ông ám chỉ đến những xung đột địa chính trị gần đây, nhưng nói thêm rằng “xu hướng hòa bình lịch sử”“không thể ngăn cản”.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói: Mặc dù thế giới ngày nay không hòa bình, áp lực suy thoái đối với nền kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, sự phát triển toàn cầu phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhưng chúng tôi tin chắc rằng xu hướng lịch sử hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi là không thể ngăn cản.

Điện Kremlin cho biết ông Putin dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán sâu với ông Tập bên lề diễn đàn vào thứ Tư. Trước đây, hai nhà lãnh đạo từng chào nhau như “bạn thân”.

Bản tin trên The Guardian

Vladimir Putin đến dự lễ đón trưởng các phái đoàn tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường về hợp tác quốc tế lần thứ 3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh trên The Guardian (Anh)

Putin ở Trung Quốc tìm cách tăng cường liên minh chống phương Tây - BBC

BBC đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã tới Trung Quốc, đồng minh quan trọng nhất của Nga, trong chuyến thăm quan trọng nhằm củng cố liên minh chống lại phương Tây và một lần nữa chứng tỏ mối quan hệ bền chặt giữa Bắc Kinh và Moscow đối với cả hai đối tác.

Người bán hàng Trung Quốc bán đồ chơi Nga tại thị trấn biên giới. Ảnh trên BBC

Tờ Telegraph (Anh) đăng bài có tựa đề "Nga và Trung Quốc vùng lên thách thức sự thống trị của Mỹ". 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Telegraph (Anh)

Bài báo cho biết: Moscow và Bắc Kinh có quan điểm tương đồng và ủng hộ lẫn nhau khi đối đầu với phương Tây. Vào thời điểm căng thẳng quốc tế gia tăng, Nga và Trung Quốc đang tuyên bố một kỷ nguyên địa chính trị mới. Kể từ bây giờ, sự thống trị của phương Tây toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ không còn được coi là đương nhiên nữa - và đặc biệt là không ai có thể dung thứ cho điều đó. Người chiến thắng và hưởng lợi ngay lập tức ở đây là Vladimir Putin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Global Times của Trung Quốc, đã gọi quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là “mô hình hợp tác giữa các quốc gia giữa các cường quốc trong thế kỷ 21”.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Global Times (Trung Quốc)

Bà tin rằng chuyến thăm Trung Quốc của Putin sẽ trở thành sự kiện trọng tâm trong quan hệ song phương giữa hai nước năm nay. Zakharova cũng nói với Global Times rằng người đứng đầu hai nước rất quan tâm đến sự tiến bộ không ngừng của hợp tác song phương, thực sự toàn diện.

"Bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa các nguyên thủ quốc gia đều là cơ hội để thống nhất thực chất quan điểm, phân tích tiến độ thực hiện các thỏa thuận trước đó và phê duyệt các dự án hợp tác quy mô lớn mới. Những cuộc gặp như vậy về bản chất chưa bao giờ mang tính hình thức, chúng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh." về tình hình địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng và góp phần tăng cường chất lượng mối quan hệ giữa các nước chúng ta", Zakharova lưu ý.

Tờ Hrot của Séc đăng bài viết có tựa đề "Putin đang thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Ông ấy cần bật đèn xanh cho đường ống dẫn khí đốt mới". Tác giả bài viết khẳng định ưu tiên của Moscow trong chuyến công du Bắc Kinh hiện nay của Putin là thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới “Sức mạnh Siberia - 2”.

Thế giới Ả Rập cũng không đứng ngoài cuộc và dành sự quan tâm đến chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Trung Quốc. Al Jazeera nêu ra 5 sự thật quan trọng về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bắc Kinh và Moscow, bao gồm tình hữu nghị ngày càng được củng cố giữa Putin và Tập; hợp tác song phương chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc; nỗ lực chung của các nước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ả Rập-Israel; xung đột ở Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Al Jazeera 

Bài báo ghi nhận tình bạn bền chặt giữa Putin và Tập: vào năm 2013, họ thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho nguyên thủ quốc gia Nga tại Indonesia. Sau đó, mối quan hệ của các nhà lãnh đạo chỉ phát triển, trở nên trang trọng hơn và mang tính cá nhân hơn. Vì vậy, ông Tập đã tháp tùng Putin trong chuyến đi đến Trung Quốc trên một chuyến tàu cao tốc, nơi họ thử món bánh hấp truyền thống của châu Á và sau đó ăn bánh xèo Nga với trứng cá muối đỏ - đã có ở Nga. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thậm chí còn có phát biểu gây ấn tượng, gọi Putin là bạn thân.

Báo Al Khaleej (UAE) đã đăng bài viết có tựa đề “Hợp tác không biên giới… Putin tớiTrung Quốc gặp Tập” . Cần nhấn mạnh rằng mục đích của chuyến thăm là thể hiện sự tin tưởng và quan hệ đối tác to lớn giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh hoạt động đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine.

Trang web của kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin và nhấn mạnh rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang ở Dải Gaza. 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Trang web của kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen 

Bài báo viết: Cần lưu ý rằng cả Nga và Trung Quốc đều ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Palestine và Israel. Hôm thứ Ba, tức là một ngày trước chuyến thăm Bắc Kinh của Putin, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, Vasily Nebenzya, đã trình bày dự thảo nghị quyết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nói rằng Hội đồng một lần nữa lại trở thành con tin cho những khát vọng ích kỷ của phương Tây. Người phát ngôn Trung Quốc Zhang Jun kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức trừng phạt tất cả người dân ở Dải Gaza.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự chú ý khi chuyến thăm Trung Quốc, đối tác chiến lược của Nga, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Moscow và các thủ đô phương Tây đang xấu đi do xung đột ở Ukraine. 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tác giả bài báo trích dẫn những tuyên bố của Vladimir Putin tại Diễn đàn Valdai rằng hợp tác Nga-Trung là “một yếu tố quan trọng trong sự ổn định toàn cầu”.

Maria Sharapova, Nguyễn Thị Huyền Đồng Thị Kim Thanh- Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

6. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

7. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

8. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

9. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

10. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HAMAS SỬ DỤNG VŨ KHÍ DO MỸ CHUYỂN CHO UKRAINA

11. CNN Hoa Kỳ: NHÀ VĂN PALESTIN MONG MUỐN, "GAZA ĐANG RƠI VÀO BÓNG TỐI VÀ TÔI VẪN ƯỚC AO THẾ GIỚI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI"

12. Google.tienlang: MỸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TÁI BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTIN

13. As-Sabeel (Jordani): CHÍNH SÁCH BẢO KÊ CỦA MỸ CHO QUÂN XÂM LƯỢC ISRAEL SẼ ‘TRỤC XUẤT’ MỸ RA KHỎI TRUNG ĐÔNG

14. Cuối tuần – Báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ): GỪNG - LOẠI GIA VỊ LOẠI BỎ CHỨNG HO HAY ĐAU HỌNG TRONG VÀI GIÂY!

15. Báo Giordani: HAMAS ĐÃ CHUẨN BỊ QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA ISRAEL NHƯ THẾ NÀO?

16. Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ THẬT PHŨ PHÀNG CỦA PHƯƠNG TÂY- KẺ NÓI DỐI VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

17. Tạp chí Focus (Đức): ‘PHÉP MÀU XANH KHÔNG XẢY RA, ĐỨC CÓ CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG NGU NGỐC NHẤT THẾ GIỚI’ VÀ LỜI CẢNH TỈNH CHO VIỆT NAM

18. Báo Mỹ: NGƯỜI MỸ YÊU CẦU BIDEN HÃY THÔI BỐC PHÉT VỀ UKRAINA

19. Tạp chí Đồng hồ Quân sự (Hoa Kỳ): HAMAS CÓ THỂ VÔ TÌNH ĐÓNG VAI TRÒ TRUNG TÂM TRONG THẤT BẠI CỦA UKRAINA

20. Truyền thông thế giới về chuyến thăm Trung Quốc của Putin: TÌNH HỮU NGHỊ BỀN CHẶT GIỮA MOSKVA VÀ BẮC KINH BẤT CHẤP SỨC ÉP TỪ WASHINTON

16 nhận xét:

  1. SỰ TÀN BẠO CỦA ISRAEL PHẢI BỊ LÊN ÁN VÀ TRỪNG PHẠT

    Israel cho biết chỉ nên gửi “hàng trăm tấn thuốc nổ” tới Gaza
    09:58 18.10.2023
    https://sputniknews.vn/20231018/israel-cho-biet-chi-nen-gui-hang-tram-tan-thuoc-no-toi-gaza-25910693.html

    MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir nói rằng khi phong trào Hamas của Palestine còn chưa thả con tin, thì thứ duy nhất cần được gửi đến Gaza là “hàng trăm tấn thuốc nổ” chứ không phải viện trợ nhân đạo.
    “Cho đến khi nào Hamas thả các con tin mà họ nắm giữ, thì thứ duy nhất cần được gửi đến Gaza là hàng trăm tấn thuốc nổ từ lực lượng không quân chứ không phải hàng viện trợ nhân đạo dù chỉ 1 gram”, - cổng thông tin Ynet dẫn lời Bộ trưởng cho biết.

    Thông điệp này được công bố ngay sau khi có những tin tức đầu tiên về cuộc tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza, vụ việc mà theo Bộ Y tế khu vực này đã khiến hơn 500 người thiệt mạng.
    Xung đột Palestine – Israel gia tăng căng thẳng nghiêm trọng
    Sáng ngày 7 tháng 10 Israel hứng chịu một đợt tấn công tên lửa chưa từng có xuất phát từ Dải Gaza. Ngoài ra, các chiến binh Hamas sau đợt tấn công đã xâm nhập khu vực biên giới ở miền nam Israel.
    Cánh quân sự của phong trào Hamas Palestine tuyên bố tiến hành chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa chống lại Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phát động chiến dịch Thanh kiếm sắt chống lại Hamas ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc dân nói rằng đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và cho biết ông đã ra lệnh huy động rộng rãi lực lượng quân dự bị. Hôm thứ Ba báo Haaretz dẫn lời phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu định cư gần biên giới giáp Gaza. Hiện tại họ đang tiếp tục không kích các mục tiêu ở Dải Gaza, bao gồm cả các mục tiêu dân sự.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyên gia: Vụ tấn công bệnh viện là tội ác chiến tranh mà Israel và Mỹ phải chịu trách nhiệm
    07:55 18.10.2023

    Ông Tayseer Nasralla, thành viên của Hội đồng Nhà nước Palestine tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Arabic rằng cuộc tấn công của Israel vào Bệnh viện Baptist ở Dải Gaza là một tội ác chiến tranh theo tất cả các nghĩa của từ này và là một hành vi gây hấn quá mức.
    "Tên lửa của Israel nhắm vào một bệnh viện không có khả năng phòng vệ gây ra cái chết của 500 người Palestine khổ nạn và làm hàng trăm người khác bị thương. Vụ việc này sẽ có hậu quả nghiêm trọng ở mọi cấp độ. Chính quyền chiếm đóng Israel và chính phủ cực đoan của Benjamin Netanyahu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tội ác này và hậu quả của nó. Hành động tấn công bệnh viện và giết hại trẻ em, người già và phụ nữ bệnh tật đã vượt quá giới hạn ý thức con người. Việc lên án giờ đây vô ích, tất cả các dân tộc trên thế giới cần phải có những hành động nghiêm túc để chặn tay chính quyền cực đoan này và chấm dứt cuộc chiến tranh đang bùng nổ chống lại người dân Palestine không có khả năng tự vệ ở Dải Gaza", - chuyên gia lưu ý.

    Tối hôm thứ Ba người phát ngôn Bộ Y tế Gaza cho biết vụ tấn công vào bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Dải Gaza là do Israel thực hiện, làm hơn 500 người thiệt mạng và 900 người khác bị thương. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ba ngày để tang cho các nạn nhân. Theo Bộ Y tế Palestine, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

    Trả lờiXóa
  3. Lãnh đạo Hamas: Mỹ phải chịu trách nhiệm về tội ác của Israel ở Dải Gaza
    04:02 18.10.2023

    Người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, đổ lỗi vụ tấn công vào một bệnh viện ở Gaza là do Hoa Kỳ, nước cung cấp hỗ trợ cho Israel.
    Một thông điệp video từ thủ lĩnh Hamas đã xuất hiện trên mạng xã hội của phong trào.
    “Trách nhiệm về vụ thảm sát này thuộc về kẻ thù, kẻ đã tấn công một bệnh viện, một nhà thờ Hồi giáo và một nhà thờ ở cùng một nơi, cũng như người Mỹ, bằng cách cung cấp vỏ bọc không giới hạn cho kẻ thù này, đã cho phép hắn thực hiện những vụ thảm sát này,” ông Haniyeh nói.
    Theo ông, trách nhiệm về “tội ác chiến tranh và diệt chủng này còn thuộc về những người che đậy hành động (của Israel) trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, từ chối lên án những kẻ chiếm đóng và xâm lược”.
    Ông nói thêm rằng Hamas sẽ tiếp tục kháng cự cho đến khi việc chiếm đóng kết thúc.
    Xung đột Palestine – Israel gia tăng căng thẳng nghiêm trọng
    Sáng ngày 7 tháng 10 Israel hứng chịu một đợt tấn công tên lửa chưa từng có xuất phát từ Dải Gaza. Ngoài ra, các chiến binh Hamas sau đợt tấn công đã xâm nhập khu vực biên giới ở miền nam Israel.
    Tấn công bệnh viện ở Dải Gaza - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2023
    Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
    Hơn 500 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện tại Gaza
    02:03
    Cánh quân sự của phong trào Hamas Palestine tuyên bố tiến hành chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa chống lại Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phát động chiến dịch Thanh kiếm sắt chống lại Hamas ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc dân nói rằng đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và cho biết ông đã ra lệnh huy động rộng rãi lực lượng quân dự bị. Hôm thứ Ba báo Haaretz dẫn lời phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu định cư gần biên giới giáp Gaza. Hiện tại họ đang tiếp tục không kích các mục tiêu ở Dải Gaza, bao gồm cả các mục tiêu dân sự.

    Trả lờiXóa
  4. Tổng thống Ai Cập nói đòn tấn công vào bệnh viện ở Gaza là vụ bắn phá có chủ ý
    07:34 18.10.2023

    Đăng ký
    Zelo
    MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi gọi đòn tấn công vào bệnh viện ở Dải Gaza là vụ bắn phá có chủ ý.
    "Tôi lên án một cách kiên quyết nhất vụ bắn phá có chủ ý này, đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế một cách rõ rệt", - ông El Sisi viết trên mạng xã hội X.

    Trước đó, đại diện Bộ Y tế Gaza cho biết vụ tấn công vào bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Dải Gaza do Israel thực hiện đã làm hơn 500 người thiệt mạng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ba ngày để tang cho các nạn nhân. Theo Bộ Y tế Palestine, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Cùng lúc đó kênh truyền hình i24 của Israel đưa tin kết quả điều tra sơ bộ của quân đội Israel cho thấy vụ nổ tại bệnh viện ở Dải Gaza là do một vụ phóng tên lửa thất bại của Hamas. Quân đội Israel sau đó đổ lỗi cho nhóm Thánh chiến Hồi giáo gây ra thảm kịch này.

    Trả lờiXóa
  5. Hezbollah tuyên bố thứ Tư là "ngày thịnh nộ" chống lại Israel
    07:24 18.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Phong trào Hezbollah của dòng Hồi giáo Shiite ở Liban trong bối cảnh xảy ra vụ tấn công vào một bệnh viện ở Dải Gaza đã tuyên bố thứ Tư là “ngày thịnh nộ” chống lại Israel và kêu gọi người dân của tất cả các nước Ả Rập và Hồi giáo xuống đường biểu tình phản đối.
    Trước đó, đại diện Bộ Y tế Gaza cho biết vụ tấn công vào bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Dải Gaza do Israel thực hiện đã làm hơn 500 người thiệt mạng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ba ngày để tang cho các nạn nhân. Theo Bộ Y tế Palestine, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Cùng lúc đó kênh truyền hình i24 của Israel đưa tin kết quả điều tra sơ bộ của quân đội Israel cho thấy vụ nổ tại bệnh viện ở Dải Gaza là do một vụ phóng tên lửa thất bại của Hamas. Quân đội Israel sau đó đổ lỗi cho nhóm Thánh chiến Hồi giáo gây ra thảm kịch này.
    “Thứ Tư sẽ trở thành ngày thịnh nộ chưa từng có đối với kẻ thù và tội ác của chúng, cũng như chống lại chuyến thăm của (Tổng thống Mỹ Joe) Biden tới chủ thể Zion (Israel), nhằm mục đích che đậy và bảo vệ chủ thể tội phạm này”, - tuyên bố của phong trào cho biết.
    Hezbollah lưu ý rằng những tuyên bố lên án là chưa đủ và kêu gọi người dân các nước Ả Rập và Hồi giáo ngay lập tức xuống đường để bày tỏ "cơn thịnh nộ mạnh mẽ và gây áp lực lên các chính phủ và các nước cho dù họ đang ở bất cứ nơi nào".
    Phong trào cáo buộc Mỹ có lỗi trong vụ tấn công vào bệnh viện ở Dải Gaza.
    “Hoa Kỳ chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn bộ về vụ thảm sát này cũng như mọi tội ác do kẻ thù Zion (Israel) gây ra”, - tuyên bố có đoạn viết.

    Trả lờiXóa
  6. Lầu Năm Góc ra lệnh cho quân Mỹ chuẩn bị triển khai tới Trung Đông
    06:55 18.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đã ra lệnh cho hai nghìn quân Mỹ chuẩn bị triển khai tới Trung Đông, Phó Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Sabrina Singh cho biết.
    “Bộ trưởng Austin đã ra lệnh cho khoảng 2 nghìn quân nhân Bộ Quốc phòng chuẩn bị triển khai”, - bà Singh nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
    Đồng thời bà Singh nói rõ rằng lệnh này chỉ đặt các đơn vị liên quan vào tình trạng “nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu”.
    Sáng hôm nay người đứng đầu Ủy ban Chính sách đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ ông Michael McCaul đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng hai nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đang có mặt ngoài khơi gần bờ biển Gaza và Israel. Ông cũng để ngỏ khả năng số quân này sẽ đổ bộ để tham gia vào cuộc xung đột.

    Trả lờiXóa
  7. Đại sứ Antonov: Mỹ thực hiện đường lối để NATO xung đột trực tiếp với Nga
    09:22 18.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Liên quan đến việc chuyển giao tên lửa tác chiến - chiến thuật ATACMS cho Ukraina, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói rằng Mỹ đang thực hiện đường lối cắt giảm hoàn toàn quan hệ song phương và đi đến đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga.
    “Washington luôn theo đuổi chính sách cắt giảm hoàn toàn quan hệ song phương”, - ông nói với các phóng viên.
    "Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo chính quyền (Hoa Kỳ) không nên có những bước đi hấp tấp. Chúng tôi giải thích rằng việc bơm vũ khí cho chế độ Kiev phá hoại an ninh chiến lược và an ninh khu vực một cách nghiêm trọng. Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga", - Đại sứ nói thêm.

    Nhà Trắng trước đó đã thừa nhận việc chuyển giao cho Ukraina tên lửa ATACMS phiên bản sửa đổi có tầm bắn khoảng 165 km.
    "Không "món quà" nào của Mỹ ảnh hưởng được đến cán cân lực lượng ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch sẽ được hoàn thành", - ông Antonov nói.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc chia sẻ mong muốn hợp tác cùng có lợi
    09:53 18.10.2023

    Nga và Trung Quốc cùng chia sẻ mong muốn hợp tác bình đẳng, cùng có lợi để đạt được tiến bộ lâu dài về kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời tôn trọng quyền của mỗi quốc gia có mô hình phát triển riêng của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường ở Trung Quốc.
    “Chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng Nga và Trung Quốc, cũng như phần lớn các quốc gia trên thế giới, cùng chia sẻ mong muốn hợp tác bình đẳng, cùng có lợi để đạt được sự bền vững chung và tiến bộ lâu dài về kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh và quyền của mỗi quốc gia có mô hình phát triển của riêng mình", - Tổng thống Putin nói.
    Diễn đàn Vành đai và Con đường diễn ra tại Bắc Kinh ngày 17-18 tháng 10, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm đề ra sáng kiến cùng tên. Tại diễn đàn hôm thứ Tư dự kiến sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
    “Một vành đai, một con đường” là sáng kiến hợp tác quốc tế do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng đúng 10 năm trước. Mục tiêu của sáng kiến này là hoàn thiện các hành lang vận tải – thương mại hiện có và lập ra các tuyến đường mới kết nối hơn 60 nước vùng Trung Á, châu Âu và châu Phi để thúc đẩy việc phát triển quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với các quốc gia này.

    Trả lờiXóa
  9. Tổng thống Putin: Nga mời các nước hợp tác ở tuyến đường biển Phương Bắc
    09:57 18.10.2023

    Nga mời các nước quan tâm cùng hợp tác phát triển Tuyến đường biển Phương Bắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
    “Đối với Tuyến đường biển Phương Bắc, Nga không chỉ đề nghị các đối tác tích cực sử dụng tiềm lực trung chuyển của mình. Tôi xin nói thêm: chúng tôi mời các quốc gia quan tâm tham gia trực tiếp vào việc phát triển tuyến đường đó. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc và cung ứng trong điều kiện băng giá”, - Tổng thống Putin cho biết trong bài phát biểu tại Diễn đàn Vành đai và Con đường diễn ra ở Trung Quốc.
    Ông lưu ý rằng bắt đầu từ năm sau việc điều hướng các tàu chở hàng lớp băng theo toàn bộ Tuyến đường biển Phương Bắc sẽ được tiến hành quanh năm.
    Diễn đàn Vành đai và Con đường diễn ra tại Bắc Kinh ngày 17-18 tháng 10, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm đề ra sáng kiến cùng tên. Tại diễn đàn hôm thứ Tư dự kiến sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
    “Một vành đai, một con đường” là sáng kiến hợp tác quốc tế do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng đúng 10 năm trước. Mục tiêu của sáng kiến này là hoàn thiện các hành lang vận tải – thương mại hiện có và lập ra các tuyến đường mới kết nối hơn 60 nước vùng Trung Á, châu Âu và châu Phi để thúc đẩy việc phát triển quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với các quốc gia này.

    Trả lờiXóa
  10. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
    14:48 17.10.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam trong cuộc gặp tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba.
    "Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cá nhân tôi và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam đang chờ đón Ngài trong chuyến thăm, chuyến thăm chính thức sang Việt Nam để thảo luận các hình thức hợp tác chính giữa hai nước chúng ta. Tôi tin rằng chuyến thăm Việt Nam trong tương lai của Ngài sẽ trở thành niềm vui lớn cho người dân Việt Nam", - Chủ tịch nước Việt Nam nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Quan hệ Nga-Việt
    Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
    "Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cũng như sự gần gũi, gắn bó giữa hai nước trong nhiều năm qua. Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam coi Nga là ưu tiên hàng đầu", - ông nói.

    Trả lờiXóa
  11. Cuộc gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mang lại kết quả thực chất
    18:37 17.10.2023

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã gặp nhau trong bối cảnh Diễn đàn Quốc tế lần thứ 3 “Một vành đai- một con đường” tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
    Khi mới gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại năm 2024 sẽ là năm kỷ niệm 30 năm ký kết thỏa thuận cơ bản về nền tảng của mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Việt Nam (văn kiện được ký vào tháng 6/1994).
    “Nhưng quan hệ giữa Nga và Việt Nam tất nhiên có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều. Không nên nói nhân dân chúng ta đã thân thiết như thế nào và điều này đã phát triển như thế nào trong những thập kỷ trước,” - Tổng thống Nga lưu ý.

    Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn phát triển mối quan hệ với Nga một cách “thực chất và hiệu quả”, đồng thời lưu ý Việt Nam coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

    Trả lờiXóa
  12. Trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam hơn 4,4 tỷ thùng, tiềm năng còn rất lớn
    18:13 17.10.2023

    Tiềm năng dầu khí của Việt Nam còn rất lớn - GS.TSKH Mai Thanh Tân, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Việt Nam cho biết.
    Việt Nam hiện đang đứng thứ 5-6 châu Á về tiềm năng dầu khí. Theo chuyên gia, dầu khí vẫn còn chưa được thăm dò sâu, kỹ tại các bẫy phi cấu tạo, các bẫy tại vùng nước sâu, xa bờ, riềm các bể trầm tích.
    Đặc biệt, việc tìm ra dầu trong tầng đá móng tại bể Cửu Long đã lật đổ hoàn toàn các lý thuyết về thăm dò, khai thác dầu khí trên thế giới, bởi trước đó không ai cho rằng có dầu khí trong tầng đá móng.
    Tiềm năng dầu khí của Việt Nam còn rất lớn
    Sách "Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam" cho biết, trữ lượng dầu khí đã phát hiện mới chỉ chiếm 1/3 tổng tài nguyên dầu khí của Việt Nam.
    Để tìm kiếm phần trữ lượng chưa phát hiện, hiện Petrovietnam đang thăm dò xung quanh các mỏ đang khai thác. Đã có hàng loạt các phát hiện như Gấu Trắng, Thỏ Trắng, Mèo Trắng, Cá Tầm, Mèo Trắng Đông...
    Hiện còn nhiều băn khoăn liên quan đến việc suy giảm tự nhiên các mỏ dầu khí của Việt Nam, tuy nhiên, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Việt Nam, GS. Mai Thanh Tân, trong cuộc trao đổi với tạp chí Năng lượng Mới đã khẳng định rằng, tiềm năng ngành dầu khí Việt Nam hiện còn rất lớn. Theo GS. Tân, Việt Nam đang đứng thứ 5-6 châu Á về tiềm năng dầu khí.
    "Chúng ta có nhiều bể, nhóm bể trầm tích lớn gồm Cửu Long, Sông Hồng, Phú Khanh, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu, Tư Chính - Vũng Mây, Hoàng Sa và Trường Sa", - vị giáo sư cho biết.
    Ông cũng không đồng tình với quan điểm của nhiều người cho rằng ngành dầu khí Việt Nam đã "ra sức" khai thác từ những năm 80, đến nay, với những dấu hiệu suy giảm liên tục và lo ngại tiềm năng dầu khí không còn được như trước.
    Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, hiện nay, đánh giá về tiềm năng dầu khí của Việt Nam vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau.
    "Nhưng tôi cho rằng, dầu khí của chúng ta vẫn còn tiềm năng rất lớn", - ông duy trì quan điểm dầu khí vẫn còn chưa được thăm dò sâu, kỹ tại các bẫy phi cấu tạo, các bẫy tại vùng nước sâu, xa bờ, riềm các bể trầm tích...
    GS. Tân cho biết, các bẫy phi cấu tạo này có thể tạo nên các cụm mỏ, mỏ nhỏ nằm xa bờ nên vẫn chưa được quan tâm thăm dò nhiều.
    "Nhưng nếu có quyết tâm tập hợp tìm kiếm, thăm dò, khai thác thì chắc chắn trữ lượng dầu khí của Việt Nam sẽ rất lớn", - chuyên gia tin tưởng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lật đổ lý thuyết thông thường trên thế giới
      Theo nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Việt Nam, ngoài vùng nội thủy, Việt Nam tuyên bố 12 hải lý lãnh hải, thêm 12 hải lý vùng tiếp giáp lãnh hải, 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và cuối cùng là thềm lục địa.
      Vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1.000.000 km² Biển Đông. Đó là chưa tính tới các vùng biển chồng lấn và các vùng biển tranh chấp.
      Trong những năm qua, rất nhiều tập đoàn dầu khí lớn đã phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thăm dò các bể trầm tích và các cấu tạo lớn (bẫy dầu khí), phát hiện nhiều đặc tính địa chất phức tạp, tìm ra nhiều mỏ dầu khí có giá trị lớn.
      “"Đặc biệt, vào năm 1988, chúng ta tìm ra dầu trong tầng đá móng tại bể Cửu Long có trữ lượng dầu lớn, khai thác đạt giá trị cao đem lại lợi ích lớn cho Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro tới ngày nay", - GS. Mai Thanh Tân cho biết.

      Thêm vào đó, việc tìm ra dầu tại tầng đá móng đã lật đổ hoàn toàn các lý thuyết về thăm dò, khai thác dầu khí trên thế giới, bởi trước đó, ‘không ai cho rằng có dầu khí trong tầng đá móng’.
      GS. Mai Thanh Tân cũng tin tưởng rằng, Việt Nam đã khai thác các mỏ dầu khí lớn trong hơn 30 năm qua. Đến nay, nhiều mỏ có chiều hướng cạn kiệt tự nhiên.
      Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những phát hiện mới về băng cháy (khí hydrat hình thành trong môi trường áp suất lớn, nhiệt độ thấp). Nguồn nguyên liệu này đang được coi là tương lai của ngành dầu khí thế giới.
      Cũng theo GS. Tân, những năm qua, xu hướng của thế giới là chuyển dịch năng lượng, nghĩa là những nguồn năng lượng hóa thạch sẽ được thay thế dần sang năng lượng sạch hơn như khí tự nhiên, năng lượng mặt trời, gió, thủy triều và cả địa nhiệt. Tuy nhiên, ông đánh giá, từ mong muốn đến hiện thực là cả một quãng thời gian có thể lên đến vài chục năm.
      Do đó, theo ông Tân, trong tương lai gần, ngành dầu khí vẫn đóng vai trò chủ đạo, quan trọng trong cung cấp nguồn năng lượng sơ cấp cho đời sống nhân dân, phát triển kinh tế đất nước, nên vẫn cần đẩy mạnh công tác thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.

      Xóa
    2. Người đứng đầu dũng cảm
      Theo nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn mới trong thăm dò, khai thác dầu khí.
      Với các đối tượng mới là các bẫy phi cấu tạo, chuyên gia cho rằng, phải có tư duy mới và các phương pháp mới trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí.
      "Ví dụ, trước đây, chúng ta nghĩ dầu khí chỉ có dưới đáy biển, nhưng giờ đây phải tìm cả khu vực trên đất liền (sông, hồ, vùng biển hồ), tìm kiếm tại các vùng nước sâu, trong các bẫy địa tầng phi truyền thống", - ông nói.
      Về phương pháp tìm kiếm dầu khí, GS. Tân cho rằng, cần tận dụng công nghệ tìm kiếm, thăm dò dầu khí hiện đại trên thế giới, tìm người tiếp nhận, ứng dụng công nghệ này vào thực tế.
      Ông phân tích, trước đây, minh giải địa chấn cần phải cập nhật bổ sung phương pháp mới là "địa tầng phân tập" thay thế cho phương pháp phân chia địa tầng theo "thạch học".
      Gần đây nhất, một số nhà khoa học địa chất đã sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để cố gắng phân tích, định lượng các tầng địa chất theo phương pháp địa tầng phân tập.
      Phương pháp này cho thấy việc xác định tuổi của các tầng địa chất toàn diện hơn các phương pháp trước đây căn cứ trên thực tế hình thành các địa tầng. Từ đó, việc xác định các bẫy dầu khí sẽ chính xác, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều.
      GS. Mai Thanh Tân chỉ rõ, ngành dầu khí có độ rủi ro cao, có ảnh hưởng lớn của địa chính trị, đặc biệt là giá trị kinh tế khổng lồ.
      "Bởi vậy, tôi cho rằng, đây là thời điểm rất quan trọng, có khả năng quyết định tương lai của ngành dầu khí Việt Nam. Hơn lúc nào hết Petrovietnam cần những người đứng đầu đủ dũng cảm, quyết đoán, người dầu khí cần đoàn kết một lòng, quyết tâm cao nhất để thúc đẩy phát triển ngành dầu khí trong giai đoạn mới với mục tiêu tối thượng là đem lại lợi ích lớn nhất cho quốc gia, dân tộc", - GS. Mai Thanh Tân nêu quan điểm.

      Các đánh giá trước đó cho thấy, với trữ lượng dầu mỏ khoảng 4,4 tỷ thùng, Việt Nam được xếp thứ 28 trong số 52 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ xác minh trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
      Cùng với trữ lượng khí đã xác minh của Việt Nam đạt khoảng 0,6 nghìn tỷ m3, đứng thứ ba trong khu vực.
      Việc khai thác tấn dầu đầu tiên ngày 26/6/1986 đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước khai thác và xuất khẩu dầu thô, đặc biệt là việc khai thác được tấn dầu đầu tiên từ tầng đá móng Bạch Hổ đã gây tiếng vang lớn trong giới khoa học địa chất của ngành dầu khí thế giới.

      Xóa
  13. Việt Nam khởi động lại mỏ đất hiếm lớn nhất, nhiều nước muốn “nhảy vào”
    22:00 04.10.2023

    Việt Nam khởi động kế hoạch khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất đất nước – mỏ Đông Pao, ở Lai Châu. Thông tin được ông Lưu Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Đất hiếm Việt Nam xác nhận.
    Nhà khai thác đất hiếm của Việt Nam dự kiến sẽ bắt tay với BlackStone Minerals của Úc. Nhìn thấy tiềm năng từ “kho báu” lớn thứ hai thế giới của Việt Nam, nhiều nước muốn “nhảy vào”, hợp tác khai thác, chế biến và phát triển đất hiếm cùng Việt Nam.
    Khởi động mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam
    Như Sputnik tuần trước đưa tin, Việt Nam có kế hoạch khởi động lại mỏ đất hiếm lớn nhất nước, một trong những nỗ lực góp phần xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm, phá thế độc quyền của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu hiện nay.
    Tuần trước, Tessa Kutscher, giám đốc điều hành Blackstone Minerals Ltd của Australia, cho Reuters biết, bước đầu tiên là chính phủ Việt Nam dự định tổ chức đấu thầu cho nhiều lô tại mỏ Đông Pao trước cuối năm nay. Vị này dẫn thông tin chưa được công bố từ Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
    Theo đó, thời gian đấu giá có thể thay đổi nhưng đúng là Chính phủ có kế hoạch khởi động lại mỏ vào năm tới. Trong một động thái liên quan, ngày 4/10, báo VnExpress của Việt Nam dẫn lời ông Lưu Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam (VTRE), doanh nghiệp khai thác chính và là đối tác của Blackstone Úc trong dự án, xác nhận việc khởi động lại mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam – mỏ Đông Pao.
    Ông Tuấn xác nhận VTRE đang lên kế hoạch cho cuộc đấu giá khai thác mỏ Đông Pao.
    “Ngay sau khi đấu giá thành công, chúng tôi sẽ sử dụng quặng từ mỏ này và các mỏ sẽ được cấp mới để sản xuất”, ông Lưu Anh Tuấn xác nhận.
    Theo chia sẻ của vị lãnh đạo, CTCP Đất hiếm Việt Nam có kế hoạch phối hợp với công ty Blackstone để khai thác, quản lý, vận hành mỏ đất hiếm theo tiêu chuẩn quốc tế với chứng chỉ môi trường của châu Âu.
    Theo ông, việc này sẽ được kỳ vọng giúp đáp ứng các yêu cầu khắt khe về môi trường, con người của EU, mà còn đảm bảo cung cấp các sản phẩm ra thị trường theo đúng tiêu chuẩn cho các công ty toàn cầu.
    Thông tin với báo chí, ông Tuấn cho biết, một số công việc “đã và chuẩn bị” được triển khai gồm thử nghiệm nguyên liệu đất hiếm trên dây chuyền quy mô nhỏ trong năm 2023, đưa ra quy trình thiết kế nhà máy khai thác mỏ, thiết kế, đào tạo chuyên gia cho nhà máy phân tách quặng thành sản phẩm đất hiếm đạt độ tinh khiết từ 95% trở lên nhằm đưa vào nhà máy phân ly năm 2024.
    “Chưa ký kết gì cụ thể”
    Trong khi đó, đại diện công ty CP Đất hiếm Lai Châu (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam - TKV), đơn vị quản lý mỏ đất hiếm Đông Pao cũng cho biết, cho biết thời gian qua các bên đã có những cuộc khảo sát thực địa, sắp tới sẽ tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm.
    “Hiện các bên chưa có ký kết gì cụ thể với nhau. Công việc này sẽ được triển khai trong thời gian tới, tùy vào đối tác”, phía CTCP Đất hiếm Lai Châu thông tin.

    Động thái khởi động lại mỏ Đông Pao của Việt Nam được hoan nghênh, đặt trong bối cảnh căng thẳng thương chiến Mỹ-Trung gia tăng, các nước ngày càng gặp trở ngại trong tiếp cận đất hiếm vì sự kiểm soát chặt chẽ và đơn phương của chính quyền Trung Quốc.
    Thực tế, như Sputnik đề cập, Bắc Kinh đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với một số kim loại trọng yếu của ngành công nghiệp bán dẫn và giới quan sát cho rằng “cuộc chiến về nguồn cung đất hiếm, chip bán dẫn” giữa Mỹ và Trung Quốc mới chỉ là khởi đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều nước muốn “nhảy vào”
      Dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ nêu rõ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới (trên 22 triệu tấn), chỉ xếp sau Trung Quốc (44 triệu tấn).
      Như vậy, có thể khẳng định, Việt Nam là một trong những nước sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm vô cùng lớn, đủ sức hấp dẫn các ông lớn công nghiệp vi mạch, bán dẫn toàn thế giới.
      Đến nay, ngoài Úc, thực tế, rất nhiều quốc gia “muốn nhảy vào” khai thác và chế biến quặng kim loại quan trọng này của Việt Nam, có thể kể đến như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
      Từ 13 năm trước, Nhật Bản đã tìm đến Việt Nam để mong giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm sau những căng thẳng liên tục với Trung Quốc.
      Năm 2022, Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về thăm dò, khai thác, phát triển các chuỗi khoáng sản cốt lõi, trong đó bao gồm đất hiếm tại Việt Nam với đối tác Hàn Quốc.
      Tháng 6/2023, Hàn Quốc và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ thành lập trung tâm dây chuyền cung cấp đất hiếm và các tài nguyên khoáng sản quan trọng nhằm duy trì nguồn cung ổn định cho các đối tác Hàn và khuyến khích nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.
      Vừa qua, trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden, Việt Nam và Mỹ đã ký kết thỏa thuận về chất bán dẫn và khoáng sản đất hiếm.
      Phải nắm được công nghệ
      Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".
      Trong đó, riêng mảng khoáng sản đất hiếm, quy hoạch đưa dự kiến khai thác khoảng 2 triệu tấn quặng đất hiếm nguyên khai mỗi năm.
      Theo quy hoạch, từ nay đến 2030, Việt Nam sẽ hoàn thành các đề án thăm dò đã cấp phép tại các mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe, Nam Nậm Xe (tỉnh Lai Châu), thăm dò nâng cấp, mở rộng các mỏ đã cấp phép khai thác và đầu tư mới thăm dò tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.
      Nhà chức trách cũng đẩy mạnh tìm kiếm công nghệ, thị trường khai thác gắn với chế biến sâu khoáng sản đất hiếm đã cấp phép khai thác tại các mỏ như Đông Pao (Lai Châu), Yên Phú (Yên Bái). Đồng thời, hoàn thành nhà máy chế biến đất hiếm tại xã Yên Phú (huyện Văn Yên, Yên Bái).
      Bước sang giai đoạn 2031-2050, tiếp tục đầu tư mở rộng khai thác mỏ Đông Pao và đầu tư mới 3 - 4 dự án khai thác tại Lai Châu, Lào Cai nếu có nhà đầu tư đồng bộ từ thăm dò, khai thác, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tổng sản lượng khai thác giai đoạn này đạt khoảng 2 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm.
      Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, dù tiềm năng rất lớn nhưng mức độ khai thác đất hiếm của Việt Nam rất nhỏ và trình độ còn hạn chế. Theo nhà chức trách, với công nghệ hiện có, Việt Nam mới chỉ có thể xuất thô đất hiếm chứ chưa thể phân tách nguyên tố đát hiếm hay tiến hành gia công để có được nguồn đất hiếm tinh chế.
      Sự bắt tay hợp tác của Mỹ với Việt Nam, cũng như của Việt Nam với các đối tác châu Á như Nhật, Hàn, một lần nữa khẳng định vị thế mắt xích quan trọng của Việt Nam cũng như tạo thuận lợi cho Hà Nội trong việc tăng cường tiếp cận công nghệ, thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.
      Thêm nữa, những thỏa thuận đã ký cũng sẽ giúp doanh nghiệp nội địa và cơ quan chức năng liên quan thông qua tăng cường hợp tác quốc tế để phối hợp khai thác, tận dụng nguồn tài nguyên trong nước, làm chủ công nghệ lõi chế biến quặng đất hiếm, hướng đến tinh chế, đầu tư chế biến sâu, củng cố vững chắc ngành công nghiệp quan trọng này.
      Các chuyên gia nhấn mạnh, tiềm năng, giá trị tài nguyên đất hiếm của Việt Nam hiện rất lớn. Thậm chí, nhiều nhà quan sát phương Tây còn cho rằng, “Việt Nam đang nắm át chủ bài” nhằm phá thế độc quyền về đất hiếm của Trung Quốc, nhưng chưa có chiến lược cụ thể, hiệu quả để khai thác và chế biến.
      Do đó, Chính phủ cần có chính sách quản lý cụ thể, khuyến khích chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và thực hiện khai thác bài bản, khoa học, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế và tiêu chuẩn môi trường, an toàn sức khỏe.

      Xóa