Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

Báo Globe And Mail (Canada): NGƯỜI PALESTINE ĐANG BỊ TỪ CHỐI QUYỀN TỒN TẠI CỦA HỌ

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Globe And Mail (Canada)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc một bài hiếm hoi, cảm động trong làng báo chí phương Tây khi tác giả dám lên tiếng sẻ chia, đồng cảm với nỗi thống khổ của người dân Palestin, đó là bài với tựa đề To be Palestinian is toconstantly have basic facts of your existence denied – Dịch: Là người Palestine có nghĩa là liên tục bị phủ nhận những sự thật cơ bản về sự tồn tại của bạn

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-to-be-palestinian-is-to-constantly-have-basic-facts-of-your-existence/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 To be Palestinian is toconstantly have basic facts of your existence denied – Dịch: Là người Palestine có nghĩa là liên tục bị phủ nhận những sự thật cơ bản về sự tồn tại của bạn

Tôi đã phát triển một thói quen trong tuần qua. Tôi thức dậy sau một đêm ngủ kinh khủng, mắt lờ đờ và hầu như không thể đi lại được. Tôi tìm thấy chiếc ghế sofa. Tôi bật TV lên một trong những kênh vệ tinh mà tôi chỉ sử dụng trong thời kỳ khủng hoảng ở Trung Đông. Tôi giảm âm lượng xuống mức vừa đủ để nghe được. Tôi biết điều tôi sắp chứng kiến ​​cần phải bị dập tắt, vì lợi ích của chính tôi.

Qua TV, tôi nhận thấy một số khác biệt giữa cuộc sống của trẻ em chúng tôi ở Canada và cuộc sống của trẻ em ở Gaza kể từ khi Israel bị tấn công vào ngày 7 tháng 10 . Ví dụ, nếu con cái chúng ta ở đây nhìn thấy một chiếc xe bán kem, chúng ngay lập tức bắt đầu vận động hành lang khiến cha mẹ phải lên chiến lược làm thế nào để tránh một cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi nếu chúng ta nói không. Ở Gaza, đây không phải là vấn đề. Các nhà xác và bệnh viện quá tải đến nỗi các xe chở kem hiện được sử dụng để lưu trữ thi thể của một số trong số hơn 2.800 người thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ném bom.

Tại Canada, chúng tôi dán nhãn quần áo và đồ dùng cá nhân mà con cái chúng tôi mang đến trường đề phòng trường hợp chúng bị mất. Ở Gaza ngày nay không có trường học, nhưng trẻ em phải tự dán nhãn cho cơ thể mình - viết tên lên bàn tay nhỏ bé của mình. Bằng cách đó, nếu họ bị giết trong một vụ đánh bom, ít nhất họ có thể được xác định danh tính.

Tính đến thời điểm viết bài này, các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 1.000 trẻ em Palestine, bao gồm nhiều trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và học sinh tiểu học. Con số siêu thực đến mức thử thách trí tưởng tượng.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra gay gắt. Francesca Albanese, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đã đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng Israel có thể cố gắng “thanh lọc sắc tộc hàng loạt”. Thanh lọc sắc tộc. Những lời lẽ như vậy thật đáng ghê tởm đến nỗi chúng ta - với tư cách là một xã hội hiểu rõ sự khủng khiếp của Holocaust, của Bosnia-Herzegovina, của Rwanda - đã hứa rằng chúng ta sẽ không cho phép chúng trở thành hiện thực một lần nữa dưới sự giám sát của chúng ta.

Tôi cầu nguyện rằng chúng tôi không. Nhưng ở Canada, người ta thậm chí cảm thấy bị cấm nói về nó hoặc kể những câu chuyện của người Palestine. Trong số tất cả các bản tin về các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, hay về nỗi đau buồn của Israel vì sự sụp đổ của mình, hầu như không có một cái nhìn nào về phía bên kia. Thay vào đó, có vẻ như người Palestine ở đây chỉ có thể bị đối xử theo hai cách: mất nhân tính và phải im lặng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã gọi người Palestine một cách nổi tiếng là “động vật con người”, như một cách để biện minh cho lệnh cắt điện, nước và nguồn cung cấp thực phẩm cho Gaza của ông. Khó có thể phát minh ra một minh họa rõ ràng hơn về sự mất nhân tính. Kể từ đó, việc trao cho Israel toàn quyền làm bất cứ điều gì họ muốn ở Gaza đã trở nên phổ biến trong giới chính trị gia và các nhà bình luận của chúng ta đến mức gần như sáo rỗng.

Một số thành phần trong xã hội của chúng ta đã nhận ra gợi ý này. Ngày càng có nhiều báo cáo về việc người Palestine và người Hồi giáo trở thành mục tiêu vì tội ác căm thù. Tại Illinois (Hoa Kỳ), một cậu bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine, Wadea Al-Fayoume, đã bị chủ nhà của gia đình đâm chết 26 nhát vì theo đạo Hồi và như một phản ứng trước việc chiến tranh đang tiếp diễn.

(Xem bài đã đăng trên Google.tienlang: BBC đưa tin: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ SÁT HẠI MỘT CẬU BÉ 6 TUỔI GỐC PALESTIN BẰNG 26 NHÁT ĐÂM VÀ MẸ CẬU TA VỚI HƠN CHỤC NHÁT ĐÂM CHỈ VÌ LÝ DO 2 MẸ CON HỌ THEO ĐẠO HỒI!)

Khi người Palestine cố gắng lên tiếng về bất kỳ điều gì trong số này, đó là lúc sự im lặng xuất hiện. Chuyên mục bạn đang đọc này là ngoại lệ đối với một quy tắc khá rõ ràng: Người Palestine không được kể câu chuyện của họ. Tin tức về người Palestine hiếm khi được đưa tin từ Gaza và thường được lọc qua người phát ngôn của Israel. Lịch sử của chủ nghĩa thực dân định cư bị bỏ qua, ngôn ngữ bị bóp méo để làm xáo trộn, và sự đổ lỗi luôn được gán lại. Các cuộc biểu tình ủng hộ người dân Gaza, thường có hàng nghìn người tham dự, bị coi là ủng hộ khủng bố một cách sai lầm. Các phương tiện truyền thông xã hội thường xuyên cấm đưa tin về người Palestine hoặc hạn chế việc chia sẻ nội dung của người Palestine.

Những người lên tiếng đều sợ phải trả giá khi làm như vậy. Trong những năm qua, đã có những câu chuyện về việc người Palestine hoặc những người ủng hộ họ bị sa thải hoặc đình chỉ công việc, hoặc mất đi nhiều bạn bè, chỉ vì thể hiện chủ nghĩa nhân đạo. Đối với người Palestine, liệu có chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội hay không là một câu hỏi mang tính hiện sinh.

Trở thành người Palestine có nghĩa là liên tục bị bóp méo hoặc phủ nhận những sự thật cơ bản về sự tồn tại của bạn.

Có một từ trong tiếng Ả Rập, qahr , tôi chợt nghĩ đến vào tuần trước. Nó không có bản dịch trực tiếp bằng tiếng Anh, nhưng nếu tôi thử dịch nó, tôi sẽ nói rằng nó mô tả cảm giác choáng ngợp trước sự bất công. Đó là một cảm giác hoang vắng, chán nản, không thể giải quyết được.

Mỗi buổi sáng, khi tôi bật TV lên, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài qahr .

Tác giả Saeed Teebi. Ông cũng là tác giả của tập truyện ngắn Her First Palestine.

Dương Thành – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

  Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

6. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

7. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

8. CNN Hoa Kỳ: NHÀ VĂN PALESTIN MONG MUỐN, "GAZA ĐANG RƠI VÀO BÓNG TỐI VÀ TÔI VẪN ƯỚC AO THẾ GIỚI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI"

9. Google.tienlang: MỸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TÁI BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTIN

10. As-Sabeel (Jordani): CHÍNH SÁCH BẢO KÊ CỦA MỸ CHO QUÂN XÂM LƯỢC ISRAEL SẼ ‘TRỤC XUẤT’ MỸ RA KHỎI TRUNG ĐÔNG

11. Báo Giordani: HAMAS ĐÃ CHUẨN BỊ QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA ISRAEL NHƯ THẾ NÀO?

12. Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ THẬT PHŨ PHÀNG CỦA PHƯƠNG TÂY- KẺ NÓI DỐI VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

13. Tạp chí Focus (Đức): ‘PHÉP MÀU XANH KHÔNG XẢY RA, ĐỨC CÓ CHÍNH SÁCH NĂNG 

14. BBC đưa tin: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ SÁT HẠI MỘT CẬU BÉ 6 TUỔI GỐC PALESTIN BẰNG 26 NHÁT ĐÂM VÀ MẸ CẬU TA VỚI HƠN CHỤC NHÁT ĐÂM CHỈ VÌ LÝ DO 2 MẸ CON HỌ THEO ĐẠO HỒI!

15. ĐUA NHAU MỜI PUTIN, VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ TRIỀU TIÊN ĐÃ VỨT "LỆNH BẮT PUTIN" CỦA ICC VÀO SỌT RÁC

16. Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ): NGOẠI TRƯỞNG THỔ NHĨ KỲ NÓI, NGA VÀ TRUNG QUỐC ‘CÓ THỂ VÀ PHẢI’ THÚC ĐẨY GIẢI THÀNH LẬP HAI NHÀ NƯỚC PALESTIN VÀ ISRAEL

17. Báo Globe And Mail (Canada): NGƯỜI PALESTINE ĐANG BỊ TỪ CHỐI QUYỀN TỒN TẠI CỦA HỌ

18. Báo Haber7 (Thổ Nhĩ Kỳ): ‘MỸ LÀ KẺ GIẾT TRẺ EM’- CÁC CHUYÊN GIA XÁC ĐỊNH QUÂN ĐỘI ISRAEL TẤN CÔNG BỆNH VIỆN AL- AHLI BAPTITST Ở GAZA BẰNG TÊN LỬA MK-84 CỦA MỸ

16 nhận xét:

  1. Triều Tiên tuyên bố có quyền tấn công phủ đầu đối với lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc
    08:13 20.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) – CHDCND Triều Tiên có quyền thực hiện tấn công phủ đầu nhằm vào các lực lượng chiến lược của Mỹ đang được triển khai tới Hàn Quốc, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
    Trước đó có thông tin máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã tiến hành tập trận trên vùng trời Bán đảo Triều Tiên và lần đầu tiên hạ cánh xuống lãnh thổ Hàn Quốc.
    "Những phương tiện chiến lược đang được triển khai đến khu vực của địch sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên. Trang sử nói rằng quyền tấn công phủ đầu là "sở hữu độc quyền" của Mỹ đã bị lật qua", - bản tin của KCNA nêu rõ.
    Triều Tiên coi cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến diễn ra ngày 22/10 có huy động cả máy bay ném bom chiến lược B-52 là “âm mưu” của Mỹ nhằm mục đích gây ra chiến tranh hạt nhân, hãng tin viết.
    Trước đó, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Oleg Burmistrov trong cuộc phỏng vấn với Sputnik cho rằng nguyên nhân chính khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên xuống dốc là do sự gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Người Mỹ và người Hàn Quốc đang trông cậy vào việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và gây sức ép để buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy những cam kết hỗ trợ kinh tế. Trong khi đó không có lời nào nói rằng họ có ý định tính đến những lo ngại chính đáng của CHDCND Triều Tiên về phương diện an ninh. Giải pháp cho vấn đề này có thể là các sáng kiến Nga - Trung nhằm tạo ra một cấu trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt ở khu vực Đông Bắc Á. Tuy nhiên những sáng kiến đó bị từ chối, khiến quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đi vào ngõ cụt và không có triển vọng tìm ra lối thoát trong giai đoạn này.
    Như Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố trước đó, vị thế của Triều Tiên với tư cách là một cường quốc hạt nhân thế giới là triệt để và không thể đảo ngược, vị thế ấy (vẫn tồn tại) mà không cần đến sự công nhận quốc tế. Theo đó, việc sở hữu vũ khí hạt nhân không vi phạm bất kỳ hiệp ước nào và đã được ấn định trong luật pháp CHDCND Triều Tiên, nó không cần thiết để khẳng định địa vị (hạt nhân) mà là để bảo vệ đất nước khỏi Mỹ với chính sách thù địch của nước này. Tuyên bố nói thêm rằng các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ của CHDCND Triều Tiên là quyền chủ quyền của nước này và là yếu tố cần thiết để bảo vệ quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như để kiểm soát tình hình ở khu vực Bán đảo Triều Tiên một cách ổn định trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh có những hành động quân sự “điên cuồng và mang tính khiêu khích”.

    Trả lờiXóa
  2. Israel điều chỉnh kế hoạch chiến dịch trên bộ ở Gaza dưới ảnh hưởng của Mỹ
    06:16 20.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Israel thay đổi kế hoạch tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza dưới ảnh hưởng của Mỹ, hãng Bloomberg dẫn nguồn đưa tin.
    “Ba quan chức cấp cao không muốn nêu tên của Israel cho biết vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trong cuộc chiến chống lại phong trào Hamas của người Palestine sâu sắc và mạnh mẽ hơn trước đây”, - trang tin viết.
    Đã có sự thay đổi trong kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự Israel liên quan đến chiến dịch trên bộ có khả năng xảy ra ở Dải Gaza. Cụ thể, nó có thể bắt đầu muộn hơn và kéo dài hơn. Ngoài ra nguồn tin của hãng chỉ ra những nội dung điều chỉnh nhằm “hạn chế” việc xảy ra thương vong trong hai triệu thường dân ở Gaza và các hành động tiếp theo sau khi kết thúc chiến dịch.
    "Mỹ lo ngại ngày một nhiều hơn về khả năng phong trào Hezbollah ở Liban được Iran hậu thuẫn bị lôi kéo vào cuộc xung đột khi Israel đưa quân vào Gaza. Việc này có thể mở ra mặt trận thứ hai trong cuộc chiến và làm xung đột lan rộng, khiến Mỹ bị dấn sâu hơn vào cuộc xung đột này", - bài báo cho biết.

    Trả lờiXóa
  3. Kiev cam kết với Mỹ chỉ sử dụng ATACMS trên lãnh thổ Ukraina
    05:41 20.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Mỹ đã nhận được cam kết từ Kiev rằng tên lửa chiến thuật ATACMS chuyển giao cho nước này sẽ chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraina.
    Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson ngày 17/10 xác nhận Washington mới đây đã chuyển giao tên lửa ATACMS có tầm bắn tối đa 165 km cho Kiev. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, Ukraina đã nhận được 10-20 tên lửa loại này. Tổng thống Vladimir Putin hôm 18/10 tuyên bố Nga có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS, còn quyết định chuyển giao loại tên lửa này cho Ukraina là một sai lầm nữa của Mỹ và việc đó không làm thay đổi tình thế trên đường giới tuyến. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách hướng tới việc cắt giảm hoàn toàn quan hệ song phương và xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.
    “Việc chuyển giao đi kèm với cam kết rằng chúng sẽ chỉ được sử dụng ở Ukraine”, - ông Ryder nói với cac nhà báo.
    Ông ta từ chối cung cấp số lượng chính xác tên lửa đã được chuyển giao.

    Trả lờiXóa
  4. "Rất khó đánh chặn". Mỹ sợ tên lửa Kinzhal của Nga ở Biển Đen
    04:31 20.10.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay MiG-31 tuần tra Biển Đen theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin được trang bị tên lửa Kinzhal không thể bị đánh chặn, tạp chí Military Watch của Mỹ viết.
    "Tên lửa Kinzhal của Nga được đánh giá cao không chỉ vì tốc độ đầu cuối rất cao, gần Mach 9, mà còn vì khả năng cơ động cao và quỹ đạo gần như đạn đạo ở độ cao thấp, khiến nó cực kỳ khó theo dõi, khó đánh chặn và đôi khi thậm chí khó bị phát hiện khi đang bay", - tờ Military Watch viết.

    Các nhà báo cũng lưu ý rằng quyết định của lãnh đạo Nga có thể là phản ứng trước việc Mỹ tăng cường hiện diện ở Đông Địa Trung Hải, đồng thời chỉ ra rằng những chiếc MiG-31 mang theo tên lửa Kinzhal có thể là mối đe dọa đối với nhóm tấn công Mỹ đóng quân ở đó.
    Kinzhal bắt đầu tuần tra trên Biển Đen
    Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga bắt đầu các cuộc tuần tra trên không liên tục trên bầu trời Biển Đen, máy bay được trang bị hệ thống Kinzhal, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 18 tháng 10.
    "Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Không quân Vũ trụ của quân đội Nga đang bắt đầu tuần tra thường xuyên ở vùng không trung lập không gian trên Biển Đen. Và máy bay MIG-31 của chúng tôi được trang bị tổ hợp "Kinzhal", - ông Putin nói trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyên gia nói về vấn đề của "máy bay không người lái cực lớn" của Mỹ trên Biển Đen
    03:03 20.10.2023

    Matxcơva (Sputnik) – Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ buộc phải rời Biển Đen do vấn đề liên lạc, theo dữ liệu từ FlightRadar24. Chuyên gia Ilya Kramnik giải thích trên đài Sputnik về nguyên nhân có thể dẫn tới tình trạng này.
    Theo dữ liệu từ FlightRadar24, máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã phát đi tín hiệu báo động trên Biển Đen.
    Tin lưu ý rằng sau khi phát đi tín hiệu 7600, UAV bắt đầu di chuyển khỏi Crưm và hướng về Sicily. Mã 7600 có nghĩa là mất liên lạc.
    Trên đài Sputnik, Ilya Kramnik, chuyên gia nghiên cứu tại Viện kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga đã giải thích về đặc điểm của máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk.
    “Đây là một máy bay không người lái rất lớn (sải cánh khoảng 40 mét), một máy bay trinh sát chiến lược với thời gian tuần tra lên tới một ngày hoặc thậm chí hơn, và ở khoảng cách rất xa so với căn cứ. Trên bầu trời Biển Đen, những máy bay không người lái kiểu này làm công việc trực tiếp, tức là trinh sát. Máy bay không người lái này có radar và camera trên tàu, đây là thiết bị cơ bản, cộng với các thiết bị bổ sung có thể được cung cấp để đánh chặn vô tuyến và các loại trinh sát khác”, - vị chuyên gia giải thích.

    Những chiếc UAV này thu thập thông tin tình báo cho Lực lượng Vũ trang Ukraina
    Kramnik cho biết: “Nhiều thiết bị của Mỹ, bao gồm cả Global Hawk, đang tham gia thu thập và truyền dữ liệu tình báo, bao gồm cả cho Ukraina… Quân đội Mỹ, bao gồm cả những người cấp cao, đã nhiều lần xác nhận rằng có sự hợp tác rất chặt chẽ với Ukraina”.

    Ông chia sẻ quan điểm của mình về nguyên nhân có thể dẫn đến việc mất liên lạc giữa máy bay không người lái của Mỹ và căn cứ.
    "Tôi nghi ngờ rằng, rất có thể, đây là kết quả của việc chúng ta sử dụng hệ thống tác chiến điện tử nhằm ngăn chặn việc dẫn đường của vệ tinh. Có những hệ thống như vậy với sức mạnh khác nhau, chúng được sử dụng ngoài mặt trận để làm gián đoạn việc dẫn đường vệ tinh của đối phương, để bảo vệ chống lại đạn dược do vệ tinh dẫn đường. Những phương tiện này cũng được sử dụng để đánh lạc hướng máy bay không người lái”, - Ilya Kramnik nói thêm.

    Trả lờiXóa
  6. Xe tăng Abrams sẽ là vấn đề đối với LLVT Ukraina và là mục tiêu của quân đội Nga
    01:22 20.10.2023

    Matxcơva (Sputnik) – Xe tăng M1 Abrams của Mỹ cung cấp cho Kiev sẽ là một vấn đề đối với Lực lượng Vũ trang Ukraina và trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga, báo Mỹ Newsweek đưa tin.
    Bài báo viết: “Những chiếc xe tăng này không đủ để gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình ở Ukraina”.
    Các nhà báo chỉ ra rằng các xe bọc thép mới của Mỹ được giao cho Lực lượng vũ trang Ukraina quá muộn để giúp họ chiến đấu, đồng thời lưu ý rằng Ukraina sẽ phải tạo ra chuỗi cung ứng mới về đạn dược, phụ tùng và nhiên liệu cho xe tăng.
    Bài báo cho rằng việc sử dụng xe tăng Abrams sẽ không phải là “bước ngoặt” đối với Ukraina mà chỉ mang lại nhiều vấn đề hơn.
    Các nhà quan sát kết luận: “Tất cả những điều này không chỉ tạo ra vấn đề cho chuỗi cung ứng mà còn khiến những chiếc xe tăng này trở thành mục tiêu hấp dẫn của pháo binh và máy bay không người lái của Nga”.

    Trước đó, Mỹ hứa sẽ cung cấp cho Ukraina 31 xe tăng Abrams; lô 10 xe đầu tiên đã đến Ukraina vào tháng 9.

    Trả lờiXóa
  7. Vào mùa thu đông, cuộc tấn công của quân đội Ukraina sẽ trở nên vô ích
    01:05 20.10.2023

    Matxcơva (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Ukraina đã mất cơ hội chiếm đóng lãnh thổ Nga; vào mùa thu và mùa đông, cuộc tấn công của quân đội Ukraina sẽ trở nên vô ích, tạp chí Newsweek của Mỹ viết, dẫn lời các chuyên gia và quân nhân của Quân đội Ukraina.
    Frederic Mertens, nhà phân tích chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hague, cho biết: “Tôi e rằng bây giờ chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng Ukraina không còn cơ hội đạt được những lợi ích lãnh thổ quan trọng và đáng kể”.
    Tác giả bài báo lưu ý rằng sương giá mùa thu và sương giá mùa đông sẽ không cho phép Lực lượng vũ trang Ukraina tiến hành các trận chiến tích cực và thực hiện các hành động tấn công, bất chấp tuyên bố của Kiev rằng giao tranh sẽ tiếp tục.
    Thiếu tá Viktor Tregubov của Lực lượng vũ trang Ukraina thừa nhận: "Thời tiết lạnh giá không thực sự khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta nói về khả năng sẵn sàng chiến đấu, những cơn mưa mùa thu và cái lạnh mùa đông sẽ thay đổi mọi thứ và hạn chế khả năng tấn công".

    “Giao tranh ở phía nam và phía đông vẫn có thể xảy ra, nhưng đây sẽ là một thử thách lớn”, đại úy quân đội Ukraina và cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng Vladimir Omelyan cho biết.
    Xe tăng sẽ bị sa lầy
    Ngoài ra, ấn phẩm còn lưu ý rằng lớp đất dính sẽ “hút hết tiềm năng” của xe tăng Abrams của Mỹ được chuyển giao cho Ukraina.
    Marina Miron, nhà nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh của Đại học King's, London, cho biết: “Những chiếc M1 Abrams hạng nặng do Mỹ tài trợ sẽ sa lầy trên địa hình lầy lội và có thể sẽ phải cần đến các phương tiện sơ tán bọc thép để đưa nó ra ngoài trước khi tổ lái của xe tăng bị tấn công”.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Biden: Mỹ không muốn chiến tranh với Nga
    09:02 20.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Washington không muốn quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.
    Theo ông, nếu LB Nga tấn công các đồng minh NATO thì Mỹ sẽ bảo vệ “từng tấc đất của NATO”.
    “Có một điều chúng tôi không mong muốn: Chúng tôi không muốn để lính Mỹ phải chiến đấu ở Nga hoặc chiến đấu chống lại Nga”, - ông Biden nói trong bài phát biểu trước quốc dân trên truyền hình về tình hình ở Israel và Ukraina.
    Thế giới đang ở vào thời điểm bước ngoặt
    “Chúng ta đang ở vào thời điểm bước ngoặt trong lịch sử; những quyết định chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định hình tương lai trong nhiều thập kỷ tới”, - ông Biden nói.
    Tổng thống Mỹ đầu tuần này đã đến thăm Israel, ông nhấn mạnh mình là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm khu vực này vào thời điểm xung đột đang diễn ra. Như Biden lưu ý, trong chuyến thăm Israel ông kể lại rằng nước Mỹ cũng rất phẫn nộ khi vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 xảy ra và kêu gọi chính quyền Israel không nên “mù quáng vì cơn thịnh nộ”.
    “Hoa Kỳ và các đối tác của chúng ta trong khu vực đang nỗ lực tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Đông… điều đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân Trung Đông và cũng phù hợp với lợi ích của chúng ta”, - ông Biden nói trong bài phát biểu.
    Viện trợ cho Ukraina là một “khoản đầu tư thông minh”
    Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi viện trợ cho Ukraina và Israel là một “khoản đầu tư thông minh” sẽ mang lại lợi tức cho thế hệ tương lai.
    “Ngày mai tôi sẽ gửi Quốc hội một yêu cầu ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ. Viện trợ cho các đối tác quan trọng của chúng ta, bao gồm Israel và Ukraina, là một khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi tức cho nhiều thế hệ”, - ông nói trong bài phát biểu với quốc dân trên truyền hình.
    Tổng thống Biden cũng cho biết ông vẫn không có kế hoạch gửi quân đội nước mình sang tham chiến ở Ukraina như từ trước đến nay.
    Theo ông, “tất cả những gì Ukraina yêu cầu chỉ là viện trợ”.

    Trả lờiXóa
  9. Israel sẽ không thể giải cứu toàn bộ con tin đang bị Hamas bắt giữ
    19:49 19.10.2023

    Matxcơva (Sputnik) - Khả năng cứu tất cả các con tin bị các chiến binh của phong trào Hamas của Palestine bắt ở Israel là cực kỳ thấp, Newsweek dẫn một nguồn tin ở Hoa Kỳ cho hay.
    Theo công bố, Israel, trách nhiệm thực hiện chiến dịch giải cứu tù nhân thuộc về Israel, chứ không phải Hoa Kỳ. Trong khi Tel Aviv có kế hoạch tự mình thực hiện sứ mệnh này thì Washington lại hành động “với một tay bị trói sau lưng”.
    "Sự tham gia của Mỹ bị hạn chế vì họ có ít thông tin tình báo hơn Israel về Hamas... và quân đội Israel có một đơn vị đặc biệt tên là Sayeret Matkal, được coi là một trong những đơn vị giỏi nhất thế giới trong việc tiến hành các hoạt động phức tạp về giải cứu con tin”, - tài liệu cho biết.
    Không có toàn quyền kiểm soát
    Một số nhà phân tích cho biết, động thái này đặt Mỹ vào thế khó vì Nhà Trắng sẽ không kiểm soát được các sự kiện diễn ra trên thực địa ở Gaza, đặc biệt nếu Israel tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ.
    Newsweek dẫn nguồn tin cho biết: “Có một nhận thức nghiệt ngã rằng khả năng cứu được tất cả con tin là cực kỳ thấp. Cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

    Trả lờiXóa
  10. Nỗ lực hòa giải người Ả Rập và người Israel của Biden thất bại
    16:21 19.10.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thất bại trong nỗ lực hòa giải người Ả Rập và người Israel, tờ Pais của Tây Ban Nha viết.
    Tiêu đề của bài báo là "Ông Biden thất bại trong việc tạo hình ảnh hòa giải giữa người Ả Rập và người Israel khi khủng hoảng ngày càng sâu sắc".
    Như tờ báo lưu ý, ông Biden chủ yếu dựa vào chuyến thăm Israel để củng cố vị thế hòa giải của mình.
    Theo Pais, Tổng thống Mỹ muốn bảo vệ chính sách Trung Đông của mình. Ấn phẩm nhấn mạnh: "Chính sách mà ông ta đã đầu tư nhiều năm làm việc và ngoại giao đang có nguy cơ sụp đổ".
    Các nhà báo của Pais cho rằng ông Biden, người đến thăm Israel hôm thứ Tư, có nguy cơ bị xác định là tham gia "chiến dịch quân sự" mà Israel đang chuẩn bị phát động ở Gaza.
    Theo ấn phẩm Pais, sự bất mãn của các nước Ả Rập có nguy cơ trì hoãn vô thời hạn dự án chính sách đối ngoại của Mỹ trong khu vực - sự hòa giải giữa Ả Rập Saudi và Israel.
    "Hai cái tát"
    Việc Vua Abdullah II của Jordan từ chối cuộc gặp đã trở thành một "cái tát" công khai đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là ý kiến bày tỏ trên trang YouTube cá nhân của nhà báo Anna van Densky thuộc tạp chí Europe Diplomatic, thành viên Liên đoàn Quốc tế các Nhà báo có trụ sở tại Brussels.
    Theo nữ nhà báo, chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Biden là một "thất bại".
    "Mặc dù tôi không chắc chúng ta có thể gọi chuyến đi này chính xác như vậy là chuyến thăm, vì Vua Abdullah của Jordan đã từ chối gặp ông Biden. Đó cũng chính là vị vua đã nói rằng ông ấy không tiếp nhận một người tị nạn nào từ Gaza", - bình luận viên nhận xét.

    Trả lờiXóa
  11. Ngoại trưởng Iran: tình hình Trung Đông có nguy cơ vượt tầm kiểm soát
    23:01 19.10.2023

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho rằng Trung Đông đang trong tình trạng giống như thùng thuốc súng.
    Theo quan điểm của ông, tình hình trong khu vực có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. IRNA dẫn lời ông trong cuộc họp báo ở Jeddah, nơi một ngày trước đó diễn ra cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).
    Ông nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ thấy tội ác chiến tranh chống lại người dân Gaza chấm dứt càng sớm càng tốt”.
    Hossein Amir Abdollahian lưu ý rằng những người tham gia cuộc họp OIC đã lên án chuyến thăm Israel của Joe Biden trong bối cảnh leo thang trong khu vực.
    Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh ông coi tuyên bố của Israel và Mỹ rằng cuộc tấn công vào bệnh viện Al-Ahly do “lực lượng kháng chiến Palestine” thực hiện là “nực cười”.
    Vào ngày 17 tháng 10, một bệnh viện Baptist ở Dải Gaza đã bị trúng tên lửa. Các quan chức Palestine đổ lỗi cho Israel về vụ không kích. Phía Israel đổ lỗi cho tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (tổ chức bị cấm ở Nga) gây ra vụ việc.

    Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án cuộc tấn công là trái với luật pháp quốc tế.

    Trả lờiXóa
  12. Leo thang xung đột Trung Đông có thể buộc phương Tây phải tìm kiếm hòa bình ở Ukraina
    20:34 19.10.2023

    Nhà kinh tế học Mỹ Jeffrey Sachs xây dựng kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina.
    Chuyên gia quan hệ quốc tế Irving Reynoso nói với Sputnik Mundo cho hay đề xuất này được đưa ra vào thời điểm đặc biệt đối với Kiev, quốc gia đang phải đối mặt với thất bại trên chiến trường, nhưng theo lời chuyên gia, Moskva không nên tin vào lời hứa của Washington.
    Sáng kiến ​​Sachs, được trình bày trên blog cá nhân của ông, công bố sau khi diễn ra điều mà một quan chức Đại học Columbia và Liên hợp quốc gọi là “sự thất bại của kế hoạch nhóm tân bảo thủ nhằm bao vây Nga bằng NATO ở khu vực Biển Đen”. Theo quan điểm của ông, bốn sự kiện phá hủy “những hy vọng của nhóm tân bảo thủ” về việc NATO mở rộng về phía đông, bao gồm Ukraina, Gruzia và một số quốc gia khác.
    “Điều đầu tiên là không thể nghi ngờ: Ukraina phải chịu thất bại nặng nề trên chiến trường. Nga chiến thắng (...): kết quả này được dự đoán ngay từ đầu [cuộc xung đột], nhưng những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ và các phương tiện truyền thông chính thống vẫn từ chối thừa nhận”, ông lưu ý. Sự kiện thứ hai là Liên minh châu Âu “giảm đáng kể sự ủng hộ” đối với “chiến lược tân bảo thủ của Hoa Kỳ”, theo ý kiến ông.
    “Ba Lan không còn đàm phán với Ukraina nữa. Hungary từ lâu phản đối những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ. Slovakia bầu ra chính phủ bao gồm các nhóm không đồng tình với phe tân bảo thủ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự không hài lòng với các nhà lãnh đạo EU - Macron, Meloni, Sánchez, Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak - mạnh hơn đáng kể so với việc tán thành hành động của họ”, Sachs chỉ ra.

    Yếu tố thứ ba là Kiev gặp khó khăn trong việc nhận viện trợ kinh tế Mỹ kể từ khi Quốc hội tháng trước thông qua ngân sách ngắn hạn mới mà không phân bổ tài chính cho Ukraina, và sự miễn cưỡng ngày càng tăng của cả các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và người dân bình thường trong việc tiếp tục tài trợ cho các nỗ lực quân sự của Ukraina.
    “Điểm thứ tư, cực kỳ quan trọng đối với Kiev, nên được coi là khả năng tấn công của quân đội Nga. Con số Ukraina tổn thất lên tới hàng trăm nghìn người và họ thiệt hại pháo binh, phòng không, xe tăng, vũ khí hạng nặng khác của mình. Trong hoàn cảnh hiện tại, không thể loại trừ khả năng Nga có thể tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn để đáp trả”, Sachs tin tưởng.
    Theo ông, sự kết hợp của những yếu tố này cho thấy Kiev đang phải đối mặt với sự sụp đổ về kinh tế, nhân khẩu học và quân sự, điều này đòi hỏi Washington với tư cách nhà tài trợ chính, phải “ngay lập tức” thay đổi chiến lược nhằm tránh một “thảm họa tiềm tàng” cho nước Đông Âu này.
    Chuyên gia quan hệ quốc tế Irving Reynoso, cộngtác viên với Đại học Tự trị Quốc gia Mexico và Đại học Tự trị Morelos, nói với Sputnik Mundo ông chia sẻ bi quan về cơ hội của Kiev trong cuộc xung đột và nói bây giờ là thời điểm tốt nhất cho Ukraina và những người ủng hộ... đã đến lúc cần đạt được thỏa thuận với Moskva.
    Ngoài những lý do được Sachs đề cập, chuyên gia lưu ý xung đột giữa Israel và Palestine “tạo ra tình thế buộc phương Tây phải tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Ukraina, bởi vì Hoa Kỳ xem xét lại các ưu tiên của mình trên trường quốc tế, sẽ hướng các nguồn lực tới Tel Aviv gây bất lợi cho Kiev, và sự chú ý của truyền thông quốc tế sẽ tập trung vào Trung Đông”.
    “Rất khó có khả năng Washington muốn tham gia vào hai cuộc xung đột tích cực cùng một lúc, vì vậy họ nên tìm cơ hội để bắt đầu đàm phán với Nga càng sớm càng tốt”, Reynoso nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kế hoạch hợp lý, nhưng không phải không có sai sót
      Theo quan điểm của Reynoso, đánh giá của Sachs về tình hình là đúng, nhưng những khuyến nghị của ông để đạt được hòa bình không phải lúc nào cũng chính xác.
      “Ví dụ, ông ấy nói Hoa Kỳ nên hứa sẽ ngăn chặn sự mở rộng của NATO về phía đông [điều mà họ cũng đã từng hứa với Gorbachev, nhưng không thực hiện]. Điều này hợp lý và có vẻ là một yêu cầu hoàn toàn công bằng từ Moskva, được thúc đẩy từ những cân nhắc về an ninh nội bộ, nhưng thực tế Hoa Kỳ đang tham gia vào các kế hoạch bành trướng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và việc kết nạp các quốc gia như Phần Lan vào NATO xác nhận ý định của Washington trong việc tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng của mình”, nhà phân tích giải thích.

      “Vì vậy, bất chấp sự nhẫn nại của Nga, chính phủ Joe Biden vẫn chưa chứng tỏ được mình là đối tác đáng tin cậy trên trường quốc tế. Tại sao Moskva lại cần phải tin vào mọi điều mà Washington hứa hẹn?”, ông nói thêm.
      Reynoso cũng không tin tưởng vào đề xuất của Sachs về việc Nga và Mỹ đàm phán lại các hiệp ước trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như START-3.
      “Nếu Hoa Kỳ đưa ra các quy tắc cho tất cả mọi người, nói ai có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó làm bất cứ điều gì họ muốn, thì làm sao có thể tin tưởng vào họ để đưa ra một thỏa thuận? Mỹ không phù hợp với hình ảnh một đối tác quốc tế đáng tin cậy và sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực để khiến họ trở nên đáng tin cậy trở lại, nếu điều đó xảy ra”, ông nói.
      Reynoso đồng ý với Sachs việc Hoa Kỳ, Nga và Liên minh châu Âu cần khôi phục quan hệ thương mại, tài chính và du lịch sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina.
      “Chắc chắn đã đến lúc phải nghe lại nhạc Rachmaninov và Tchaikovsky tại các phòng hòa nhạc ở Hoa Kỳ và Châu Âu”, Sachs, người luôn chỉ trích quan điểm bài Nga ở các nước phương Tây, cho biết.
      Theo Reynoso, chính Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc khôi phục quan hệ giữa các nước, và do đó họ phải chấm dứt tình trạng leo thang thù địch với Nga ở Kiev.
      “Tất cả chúng ta đều thấy châu Âu bị ảnh hưởng như thế nào dolệnh cấm nhập khẩu dầu Nga vào EU. Vì vậy, chắc chắn thể chế chính trị châu Âu nên nối lại quan hệ với Nga càng sớm càng tốt”, ông kết luận.

      Xóa
  13. Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo nguy cơ xung đột Palestine-Israel leo thang
    15:22 19.10.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nguy cơ xung đột Palestine-Israel leo thang thành xung đột khu vực là khá cao, Nga coi nỗ lực đổ lỗi mọi việc cho Iran là khiêu khích, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
    Đối với Dải Gaza, nguy cơ cuộc khủng hoảng này leo thang thành xung đột toàn khu vực là khá nghiêm trọng, ông Lavrov nói với các phóng viên.
    "Chúng tôi đang quan sát những nỗ lực đổ lỗi mọi thứ cho Iran và coi chúng là khá khiêu khích. Tôi cho rằng lập trường của giới lãnh đạo Iran khá có trách nhiệm, cân bằng và đang kêu gọi ngăn chặn cuộc xung đột này lan rộng ra toàn bộ khu vực và các nước láng giềng", - ông Lavrov nói.
    "Đó chính là điều mà chúng tôi sẽ đạt tới trong các liên hệ với Palestine và các đồng nghiệp Ả Rập khác cũng như với Israel", - Ngoại trưởng Nga lưu ý.

    Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng phản đối việc Israel chiếm đóng Gaza
    Matxcơva phản đối việc Israel chiếm đóng Dải Gaza trong trường hợp Israel thực hiện chiến dịch trên bộ tại khu vực này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết ngày 13 tháng 10.
    "Chúng tôi chống lại sự chiếm đóng. Có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, về nguyên tắc, nền tảng của hòa bình và an ninh là đất đai để đổi lấy hòa bình. Bình thường hóa để đổi lấy việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Ả Rập bị chiếm đóng", - ông nói với các phóng viên khi trả lời câu hỏi câu hỏi về cách Nga nhìn nhận thực tế rằng hoạt động trên bộ của Israel ở Gaza có thể đi kèm với việc chiếm đóng vùng đất này.

    Trả lờiXóa
  14. Hoa kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam về phía mình để chống Nga
    14:13 19.10.2023

    Nội dung cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh thể hiện rằng, Hoa kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam đứng về phía mình để chống Nga.
    Hôm thứ Tư, 17/10, ngay ngày đầu tiên sau khi tới Trung Quốc để tham gia Diễn đàn quốc tế lần thứ III “Một vành đai, Một con đường”, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc đàm phán với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh.
    Vladimir Putin nhắc về cội nguồn và truyền thống của quan hệ hữu nghị, Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam vẫn ghi nhớ
    Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa Nga và Việt Nam đang phát triển theo hướng hữu nghị truyền thống:
    “Năm tới đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Hiệp ước được ký vào tháng 6-1994. Nhưng quan hệ giữa Nga và Việt Nam tất nhiên có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều, và không cần phải nói hai dân tộc chúng ta thân thiết đến mức nào và điều này đã phát triển như thế nào trong những thập kỷ trước”, - Tổng thống Nga phát biểu.
    Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên Xô và Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong phát triển đất nước.
    “Với lời phát biểu đó, chúng ta có thể hiểu rằng, Nga nhấn mạnh việc tôn trọng và đề cao việc thực hiện những cam kết trong Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của hữu nghị và hợp tác. Việc người đứng đầu nhà nước Nga nhắc tới truyền thống hợp tác từ trước đó nữa cũng rất đáng chú ý. Ông còn nói về biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước – việc khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh tại St. Petersburg vào ngày 30/6. Phía Việt Nam đáp lại là chúng tôi vẫn ghi nhớ, điều này cũng thực sự quan trọng”, - TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik.
    “Tổng thống Nga nhấn mạnh việc Nga và Việt Nam đang tích cực hợp tác trên trường quốc tế, mặc dù hợp tác kinh tế-thương mại cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Rồi việc hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga, độ tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và kết quả ngày càng thực chất cũng có ý nghĩa. Chứng tỏ rằng, những tuyên bố trước đây vẫn tiếp tục được khẳng định và hai bên cũng nhất trí về việc củng cố hơn nữa hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực”, - Nhà bình luận Lê Minh nói với Sputnik.

    Việt Nam vẫn không nghiêng về Hoa Kỳ
    Tại cuộc gặp, ông Võ Văn Thường cũng nhấn mạnh, trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích và sự thịnh vượng của hai dân tộc.
    “Lời khẳng định của Chủ tịch nước Việt Nam chứng tỏ rằng, cho dù có nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam vẫn không nghiêng về Hoa Kỳ như một số chuyên gia có đánh giá trước đó. Hoa kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam về phía mình để chống Nga. Với Nga, Việt Nam vẫn nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Nga trong chiến tranh và cả sau chiến tranh, trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 30/1/1950. Việt Nam khẳng định Nga vẫn là một trong những đối tác hàng đầu”, - TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang đưa ra đánh giá với Sputnik.

    “Việc chủ tịch nước Việt Nam mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam cũng là sự thể hiện rõ nét tầm quan trọng của Nga đối với Việt Nam hiện nay, là sự biểu hiện rõ chính sách ngoại giao nhất quán của Việt Nam. Tất nhiên, việc Việt Nam sẽ thành công hay không trong việc hài hòa lợi ích của mình trong quan hệ với cả ba cường quốc Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ thì là một câu chuyện khác”, - Nhà bình luận Lê Minh phát biểu với Sputnik.

    Trả lờiXóa
  15. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức vì quyết định cung cấp vũ khí cho Israel
    14:10 19.10.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Josh Paul đã từ chức do Tổng thống Joe Biden cung cấp vũ khí cho Israel trong bối cảnh xung đột Palestine-Israel leo thang, New York Post đưa tin, trích dẫn tài khoản mạng xã hội của quan chức này.
    "Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ ở lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chừng nào tôi cảm thấy rằng tác hại mà tôi có thể gây ra có thể nhỏ hơn những điều tốt mà tôi có thể làm… Tôi rời đi vì tôi cho rằng với đường lối hiện tại của chúng ta cung cấp vũ khí sát thương cho Israel... tôi đã đạt đến giới hạn của thỏa thuận này", - ấn phẩm trích lời ông Josh Paul trên hồ sơ LinkedIn của ông.

    Theo New York Post, ông Josh Paul đã làm việc tại Bộ Ngoại giao hơn 10 năm và làm việc tại Cục Chính trị-Quân sự, cơ quan giám sát việc mua bán vũ khí.

    Ông Netanyahu: Hoa Kỳ dành cho Israel sự hỗ trợ lớn chưa từng có
    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Mỹ cung cấp sự hỗ trợ lớn chưa từng có giúp Nhà nước Israel giữ vững an ninh và tiếp tục cuộc chiến.
    "Với chuyến thăm hôm nay chúng tôi đã đạt được một kết quả cực kỳ quan trọng, góp phần to lớn nhằm đảm bảo cho an ninh cho chúng tôi: đó là sự hỗ trợ về an ninh rất lớn đối với Nhà nước Israel, sự hỗ trợ ở quy mô chưa từng có, bao gồm cả hỗ trợ tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu của chúng tôi", - tuyên bố của Thủ tướng Israel được văn phòng của ông phổ biến.

    Trả lờiXóa