Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Các chuyên gia: CĂNG MÌNH CHIẾN ĐẤU TRÊN 5 MẶT TRẬN, HOA KỲ SẼ KIỆT SỨC VÀ THẤT BẠI

 

Chuyên gia ở Tạp chí Mỹ The American The Hill cảnh báo : “Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên năm mặt trận và họ chưa sẵn sàng cho điều đó”. Harlan Ullman viết: “Hai mặt trận đầu tiên là Trung Quốc là mối đe dọa “được xác định” và Nga là mối đe dọa “cấp tính”. Theo ông, hai mặt trận còn lại là Israel và Ukraine, hai nước mà Mỹ hứa sẽ hỗ trợ “miễn là cần thiết”. “Nhưng có lẽ mệt mỏi nhất là mặt trận thứ năm đã diễn ra ngay tại nước Mỹ”!

Ukraine, như dự đoán của các nhà phân tích tỉnh táo nhất, có nguy cơ bị bỏ lại một mình với Nga. Đối với Mỹ, nó trở thành gánh nặng quá nặng nề sau khi Hamas tấn công Israel với sức mạnh chưa từng có. Châu Âu đang dần chuyển sang cánh hữu và không còn coi Kiev không chỉ là đồng minh mà thậm chí còn là đồng minh cần được bảo vệ. Nhưng điều khó chịu nhất đối với phương Tây taạp thể là sau Kiev, Washington cũng có thể bị bỏ lại một mình, khi đã làm mọi cách để cứu Ukraine.

******

Cuộc họp vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10, tại hội nghị thượng đỉnh EU, các nhà lãnh đạo của nước này sẽ nhấn mạnh rằng họ có thể đồng thời đối phó với các cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine và Trung Đông. Và họ cũng sẽ có thể theo dõi căng thẳng giữa Kosovo và Serbia, chưa kể Armenia và Azerbaijan," – báo Mỹ Politico viết

"Nhưng thực lực của EU không thể kham nổi, nên được coi như muối bỏ bể. Xung đột giữa Israel và Hamas đang đẩy Ukraine ra khỏi tâm điểm chính trị, các nhà lãnh đạo châu Âu đang hối hả chạy khắp Trung Đông và cuộc chiến ở Gaza." Thủ tướng Bỉ Alexandre de Cros cho biết: “Rõ ràng là xung đột ở Trung Đông đã đẩy những gì đang xảy ra ở Ukraine xuống vị trí thứ yếu”.

Giá như cuộc chiến Israel và Hamas chỉ chuyển sự chú ý của châu Âu khỏi Kiev thì vẫn còn may! Nhưng không, trên hết những rắc rối đó là một liên minh chống Ukraine rõ ràng đang dần hình thành ở EU. Cho đến nay, mọi nỗ lực nhằm tăng phân bổ cho Kiev từ ngân sách châu Âu đều bị Hungary phá hỏng. Thủ tướng nước này, Viktor Orban, từ lâu đã phản đối những nỗ lực nhằm “Ukraina hóa” chương trình nghị sự chính trị và tài chính của châu Âu. Giờ đây, ông có sự tham gia của Thủ tướng mới của Slovakia, Robert Fico. Ông này nói tại cuộc gặp với các đại biểu quốc hội Slovakia: “Chúng tôi ủng hộ viện trợ nhân đạo và dân sự cho Ukraine - đây sẽ là chính sách chính thức của chính phủ tôi. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho Ukraine bất kỳ loại vũ khí nào”.

Một mặt, thật dễ dàng để thực hiện những lời hứa như vậy với Thủ tướng Fico: mọi thứ có thể gửi đến Ukraine đều do người tiền nhiệm của ông gửi đi. Nhân tiện, bây giờ anh ta sẽ phải trả lời: nhà lãnh đạo mới của đất nước yêu cầu những người tước vũ khí của quân đội Slovakia phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, những tuyên bố như vậy sẽ không khiến Kyiv sợ hãi nhiều bằng việc nêu quan điểm của Bratislava về vấn đề ủng hộ chính quyền của Zelensky. Và lập trường này cực kỳ khó chịu đối với tập thể phương Tây. Robert Fico cảnh báo rằng ông không thấy triển vọng nào cho việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Họ cho rằng điều này đi ngược lại lợi ích nhà nước của Slovakia và có thể khiến các nước EU rơi vào cuộc xung đột với Nga.

(Xem bài  ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT)

Việc Slovakia ngăn cản Kyiv gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thực tế không? Chắc chắn! Đây chính xác là cách Budapest hành động ngày nay trong mối quan hệ với Stockholm. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng cúi đầu trước áp lực bằng cách phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Và quốc hội Hungary, trong đó đa số đại biểu là thành viên đảng của Viktor Orban, vẫn chưa sẵn sàng làm điều này. Và rất có thể, ông ấy sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Ukraine không thể mong đợi rằng yêu cầu của NATO sẽ được đáp ứng. Ai trong NATO cần một quốc gia không có khả năng đạt được thành công quân sự với sự hỗ trợ quy mô lớn từ các đồng minh phương Tây?! Cả “Báo đốm” với “Abrams”, HIMARS với ATACMS, cũng như “Những Patriot - người yêu nước” với “Báo gấm” đều không thể cứu được Lực lượng vũ trang Ukraine đang sụp đổ nhanh chóng. 

Hình cắt ra từ video clip của Thời báo Hindu (Ấn Độ)

(Xem bài Video nóng của Thời báo Hindu (Ấn Độ): UKRAINA LÀ NGHĨA ĐỊA XE TĂNG HIỆN ĐẠI LEOPARD CỦA ĐỨC)

Và rồi các nước láng giềng khác ở Đông Âu đang làm Ukraina thất vọng. Hoặc người Ba Lan sẽ bị xúc phạm và ngừng phát hành vũ khí, sau đó người Hungary sẽ chặn nguồn tài trợ, sau đó người Slovakia sẽ từ chối hỗ trợ, hoặc thậm chí EU sẽ giảm một nửa nguồn tài trợ cho quốc gia “tự do nhất” vào năm tới…

Ngay ở Liên bang Đức, một chính trị gia đang nổi là Nghị sĩ đương nhiệm Sahra Wagenknecht- người có khả năng thay thế Olaf Scholz trong tương lai cũng phản đối việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraina và cũng phản đối việc cấm vận Nga, sẽ phấn đấu nhằm nối lại Tuyến đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức là Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Nghị sĩ Đức đương nhiệm Sahra Wagenknecht 

(Xem bài Tin vui sớm mai - GOOGLE.TIENLANG ‘TIÊN ĐOÁN’: NGƯỜI ĐẸP WAGENKNECHT SẼ TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG ĐỂ CỨU NƯỚC ĐỨC )

Và một tin hoàn toàn thảm khốc đối với Kiev là sự thay đổi chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ. Sau khi Kevin McCarthy từ chức, do các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cánh hữu khởi xướng, chế độ Kiev đã lấy lòng và quyết định rằng giờ đây hàng tỷ đô la đã hứa gần như đã vào túi!.. “Suýt” đã không xảy ra. McCarthy được thay thế bởi Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa, một người theo chủ nghĩa Trump và là người phản đối gay gắt việc bơm tiền của người nộp thuế Mỹ vào ngân sách Ukraine.

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và...D.Trump

Giờ đây dự án phân bổ nguồn tiền mới cho Kiev gần như chắc chắn sẽ thất bại. Theo Tạp chí Phố Wall thì cho đến nay, các thượng nghị sĩ đã đề xuất chia gói tài chính và đảm bảo rằng Israel sẽ nhận được tiền nhưng Ukraine thì không. 

Và sau đó, bạn thấy đấy, họ sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp tiền bạc và vũ khí cho chính quyền Kiev, vì nó vẫn không thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sẽ thật tốt nếu vấn đề chỉ giới hạn ở Ukraine! Nước Mỹ ngày càng bị lôi kéo vào các xung đột bên ngoài và bên trong, điều mà nước này sẽ khó đối phó. Tạp chí Mỹ The Hill cảnh báo“Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên năm mặt trận và họ chưa sẵn sàng cho điều đó”.

Harlan Ullman viết: “Hai mặt trận đầu tiên là Trung Quốc là mối đe dọa “được xác định” và Nga là mối đe dọa “cấp tính”. Theo ông, hai mặt trận còn lại là Israel và Ukraine, hai nước mà Mỹ hứa sẽ hỗ trợ “miễn là cần thiết”. “Nhưng có lẽ mệt mỏi nhất là mặt trận thứ năm đã diễn ra ngay tại nước Mỹ,” The Hill đưa ra một dự báo đáng thất vọng: “Những ranh giới sâu sắc nằm giữa các bên tham chiến và những khác biệt không thể hòa giải, về nguyên tắc là không thể thỏa hiệp được.” Theo đuổi chiến tranh liên miên, bất tận khiến kinh tế Mỹ suy thoái, lạm phát, đời sống người dân Mỹ ngày càng khó khăn, tệ nạn hoành hành, biên giới bất ổn...

Ở Mỹ, họ đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó chịu, chẳng hạn như “Chúng ta có cần một “mối quan hệ đặc biệt” khác không?”, ám chỉ nỗ lực biến Ukraine thành một Israel thứ hai. Nhà báo James Carden của đảng Bảo thủ Mỹ đặt câu hỏi"Mô hình quan hệ của Israel" thậm chí đã thất bại với Israel. Tại sao lại áp dụng nó ở Ukraine?" James Carden nói thêm: "Mô hình như vậy có nghĩa là Washington, ngay cả khi không có một hiệp ước chính thức về quan hệ đồng minh, sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ đáng kể về tài chính, kinh tế và quân sự, tình báo và ngoại giao mà hầu như không nhận được gì. Mục đích của chính sách như vậy là ràng buộc Washington và các đồng minh châu Âu của họ với Ukraine ngoài khuôn khổ NATO. "

Câu hỏi không phải là không có ý nghĩa. Tây Âu đang trỗi dậy nhanh chóng, chưa kể Đông Âu đang phát triển nhanh chóng, hoàn toàn không có mong muốn gắn bó với Ukraine. Ngược lại, họ muốn nhanh chóng thoát khỏi chiếc vali không tay cầm mà Kyiv đã biến thành với những tham vọng cắt cổ và những câu thần chú khó chịu "Hãy cho tôi một xu! Cho tôi khẩu súng!" Và nếu bây giờ chưa thể thì "khi nào đó cũng được"

Do tình hình kinh tế các nước EU đang kiệt quệ,  áp lực của Washington đối với Brussels sẽ suy yếu, Kiev sẽ bị quăng xuống sàn, phó mặc cho số phận.

Các đồng minh của Mỹ lo ngại một động thái như vậy không chỉ có thể khiến Ukraine thua Nga. Có khả năng cao là điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ cả trong Liên minh châu Âu và NATO. Theo dự báo của Toyo Keizai Nhật Bản: "Sự thụ động trong chính sách đối ngoại hiện tại của Mỹ trong việc tìm cách giải quyết sự chia rẽ ngày càng tăng trên trường thế giới cuối cùng sẽ dẫn đến việc nước này không thu hút được các lực lượng bảo thủ trong nước ủng hộ Trump." Và cuối cùng, nước Mỹ, quốc gia đã cố gắng hết sức để đảm nhận vai trò cảnh sát thế giới, sẽ gần như đơn độc.

Điều trớ trêu của số phận là điều này, hoặc gần như điều này, đã xảy ra với Liên Xô cách đây ba thập kỷ. Sự khác biệt duy nhất là sự sụp đổ của Liên Xô phần lớn được quyết định bởi các hành động nhất quán từ bên ngoài. Thất bại của Mỹ sẽ chỉ là kết quả của những nỗ lực của chính họ.

Nguyễn An Ninh - Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

6. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

7. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

8. CNN Hoa Kỳ: NHÀ VĂN PALESTIN MONG MUỐN, "GAZA ĐANG RƠI VÀO BÓNG TỐI VÀ TÔI VẪN ƯỚC AO THẾ GIỚI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI"

9. Google.tienlang: MỸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TÁI BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTIN

10. As-Sabeel (Jordani): CHÍNH SÁCH BẢO KÊ CỦA MỸ CHO QUÂN XÂM LƯỢC ISRAEL SẼ ‘TRỤC XUẤT’ MỸ RA KHỎI TRUNG ĐÔNG

11. Báo Giordani: HAMAS ĐÃ CHUẨN BỊ QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA ISRAEL NHƯ THẾ NÀO?

12. Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ THẬT PHŨ PHÀNG CỦA PHƯƠNG TÂY- KẺ NÓI DỐI VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

13. Tạp chí Focus (Đức): ‘PHÉP MÀU XANH KHÔNG XẢY RA, ĐỨC CÓ CHÍNH SÁCH NĂNG 

14. BBC đưa tin: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ SÁT HẠI MỘT CẬU BÉ 6 TUỔI GỐC PALESTIN BẰNG 26 NHÁT ĐÂM VÀ MẸ CẬU TA VỚI HƠN CHỤC NHÁT ĐÂM CHỈ VÌ LÝ DO 2 MẸ CON HỌ THEO ĐẠO HỒI!

15. ĐUA NHAU MỜI PUTIN, VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ TRIỀU TIÊN ĐÃ VỨT "LỆNH BẮT PUTIN" CỦA ICC VÀO SỌT RÁC

16. Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ): NGOẠI TRƯỞNG THỔ NHĨ KỲ NÓI, NGA VÀ TRUNG QUỐC ‘CÓ THỂ VÀ PHẢI’ THÚC ĐẨY GIẢI THÀNH LẬP HAI NHÀ NƯỚC PALESTIN VÀ ISRAEL

17. Báo Globe And Mail (Canada): NGƯỜI PALESTINE ĐANG BỊ TỪ CHỐI QUYỀN TỒN TẠI CỦA HỌ

18. Báo Haber7 (Thổ Nhĩ Kỳ): ‘MỸ LÀ KẺ GIẾT TRẺ EM’- CÁC CHUYÊN GIA XÁC ĐỊNH QUÂN ĐỘI ISRAEL TẤN CÔNG BỆNH VIỆN AL- AHLI BAPTITST Ở GAZA BẰNG TÊN LỬA MK-84 CỦA MỸ

19. Báo Myśl Ba Lan (Ba Lan)- ĐẠI SỨ PALESTINE NÓI VỀ CHẾ ĐỘ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC Ở ISRAEL

20. Báo IL Fatto Quotidiano (Ý): BỐN LÝ DO KHIẾN ISRAEL CÓ THỂ THUA TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ

21. Báo Al Jazeera (Qatar): LÁ THƯ CỦA MỘT NGƯỜI PALESTINE GỬI CHÂU ÂU- ‘CÓ MỘT CUỘC DIỆT CHỦNG ĐANG DIỄN RA CHỨ KHÔNG PHẢI ‘LEO THANG XUNG ĐỘT Ả RẬP- ISRAEN’!

22. Tin nóng giãy: HAMAS NÊU ĐIỀU KIỆN ĐÀM PHÁN VỚI ISRAEL!

23. Tin vui sớm mai - GOOGLE.TIENLANG ‘TIÊN ĐOÁN’: NGƯỜI ĐẸP WAGENKNECHT SẼ TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG ĐỂ CỨU NƯỚC ĐỨC

24. Báo Mỹ: TIẾC CHO UKRAINA, VÌ THEO LỆNH CHỦ MỸ NÊN CON RỐI – PUPPET ZELENSKY ĐÃ ĐỂ VUỘT MẤT 3 CƠ HỘI HOÀ BÌNH

25. Chuyện hài ở Liên Hợp quốc: NẠN NHÂN TRỞ THÀNH BẠO CHÚA- ISRAEL RA ĐỜI NHỜ CÓ LHQ VÀ BÂY GIỜ ISRAEL LẠI YÊU CẦU ÔNG TỔNG THƯ KÝ LHQ GUTERRES VIẾT ĐƠN TỪ CHỨC!

26. TỪ GAZA, BỘ TRƯỞNG Y TẾ THỔ NHĨ KỲ GỬI THƯ KHẨN CẤP TỚI WHO

27. Video nóng của Thời báo Hindu (Ấn Độ): UKRAINA LÀ NGHĨA ĐỊA XE TĂNG HIỆN ĐẠI LEOPARD CỦA ĐỨC

28. Các chuyên gia: CĂNG MÌNH CHIẾN ĐẤU TRÊN 5 MẶT TRẬN, HOA KỲ SẼ KIỆT SỨC VÀ THẤT BẠI

8 nhận xét:

  1. Bài bình luận tuyệt vời, có lý có tình, có link dẫn chứng đầy đủ.
    Báo chí chính thống Việt Nam, kể cả các báo lớn như VietNamNet, Vnxpress, Tuổi Trẻ hay VTC, Thanh niên... vì Cuồng Mỹ nên chắc chắn không bao giờ dám dịch đăng những bài như thế này, dù trong bài này đa số là nêu quan điểm của các chuyên gia Mỹ chứ không phải Nga.
    Có lẽ ban lãnh đạo các báo VietNamNet, Vnxpress, Tuổi Trẻ hay VTC, Thanh niên... đã đóng đinh với nhận thức "Bu Mỹ cái gì cũng phải đúng, Bu Mỹ không bao giờ sai!"

    Trả lờiXóa
  2. В Израиле признали разногласия с Россией по конфликту на Ближнем Востоке- Israel thừa nhận bất đồng với Nga về xung đột ở Trung Đông
    27 tháng 10 06:50
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/653b301c9a7947e8b75d0b4d

    Đại sứ Israel tại Moscow Alexander Ben Zvi nói với RIA Novosti rằng Israel và Nga vẫn có những khác biệt về nhiều quan điểm khác nhau, bao gồm cả vấn đề xung đột ở Trung Đông, nhưng các liên hệ giữa các bên vẫn chặt chẽ và thường xuyên.

    “Có những liên hệ. Chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng ý về quan điểm của mình, nhưng đây là một phần trong cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều cố gắng trình bày quan điểm của mình với đối phương, giải thích lý do tại sao chúng ta lại nghĩ như vậy và cố gắng thuyết phục họ. Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ nhưng nó là một phần của cuộc đối thoại,” Ben Zvi nói.

    Sau khi bùng nổ chiến tranh giữa Israel và Hamas, Nga đã lên án vụ tấn công của phiến quân Palestine vào nước này. Tuy nhiên, Phó Đại diện thường trực thứ nhất tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng “không thể nhắm mắt làm ngơ” trước vụ pháo kích vào các khu dân cư ở Dải Gaza và cái chết của dân thường. Ông liên kết cuộc xung đột ngày càng tồi tệ ở Trung Đông với “nhiều năm vô luật pháp, việc Israel tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp chống lại Palestine”.

    Bộ Ngoại giao Israel cho biết họ không hài lòng với quan điểm của Nga về vấn đề xung đột ở Trung Đông và kỳ vọng rằng quan điểm này sẽ trở nên “cân bằng hơn”.

    Điện Kremlin đáp lại bằng cách gọi quan điểm của Nga là “rất nhất quán ”, đồng thời nói thêm rằng nước này “lên án mọi biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố”. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng việc giải quyết xung đột chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở công thức “hai nhà nước” được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, tức là thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập trong đường biên giới năm 1967 với thủ đô ở Đông Jerusalem.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/653b301c9a7947e8b75d0b4d

    Trả lờiXóa
  3. Израиль призвал Россию к более сбалансированной позиции по войне с ХАМАС - Israel kêu gọi Nga có lập trường cân bằng hơn trong cuộc chiến với Hamas
    https://www.rbc.ru/politics/24/10/2023/6537736a9a79474a45de34c2?from=article_body

    Bộ Ngoại giao nước này cho biết Israel không hài lòng với quan điểm của Moscow trong cuộc xung đột với Hamas và mong đợi một “quan điểm cân bằng hơn”. Putin nhấn mạnh Moscow ủng hộ nền độc lập của Palestine và lập trường này đã được củng cố trong nhiều thập kỷ

    Ảnh: Lisi Niesner / Reuters
    Bộ Ngoại giao Israel không hài lòng với quan điểm của Nga về vấn đề xung đột ở Trung Đông. Các nhà chức trách của đất nước hy vọng rằng nó sẽ trở nên “cân bằng hơn”, The Times of Israel đưa tin , trích dẫn thông tin từ bộ này.

    Bộ Ngoại giao Israel cho biết, một nhà ngoại giao Israel đã gặp Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov trong tuần này và bày tỏ "sự không hài lòng của Jerusalem với vai trò của Nga" trong cuộc xung đột. Trong cuộc trò chuyện với đại sứ, nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng Israel đang trông cậy vào việc Moscow chuyển sang quan điểm “cân bằng hơn” trong cuộc chiến với nhóm Hamas của Palestine.

    Sau khi bùng nổ chiến tranh giữa Israel và Hamas, Nga đã lên án vụ tấn công của phiến quân Palestine vào nước này. Tuy nhiên, Phó Đại diện thường trực thứ nhất tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng “không thể nhắm mắt làm ngơ” trước vụ pháo kích vào các khu dân cư ở Dải Gaza và cái chết của dân thường.

    Polyansky liên kết cuộc xung đột ngày càng tồi tệ ở Trung Đông với “nhiều năm vô luật pháp, việc Israel tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp chống lại Palestine”. Phó đại diện thường trực tại Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Có nghĩa là, nói rằng [cuộc xung đột] diễn ra vô cớ là hoàn toàn không chính đáng”.

    Ngày 16/10, phía Nga đã trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc , trong đó đề xuất kêu gọi “một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, bền vững và được tôn trọng đầy đủ” giữa Israel và Hamas. Trong đó, Moscow lên án bạo lực chống lại dân thường và “mọi hành động khủng bố”, đồng thời kêu gọi thả tất cả con tin.

    Sau đó, tài liệu này đã không được thông qua. Năm quốc gia đã bỏ phiếu thuận, sáu quốc gia bỏ phiếu trắng và bốn quốc gia - Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nhật Bản - phản đối.

    Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn ủng hộ việc thành lập một nhà nước có chủ quyền ở Palestine. Ông nhấn mạnh, Moscow hiện không giữ quan điểm này; nó đã phát triển qua nhiều thập kỷ.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/24/10/2023/6537736a9a79474a45de34c2?from=article_body

    Trả lờiXóa
  4. Венгрия и Словакия выступили против выделения €50 млрд Украине - Hungary và Slovakia phản đối cấp 50 tỷ euro cho Ukraine
    27 tháng 10, 05:04
    https://www.rbc.ru/politics/27/10/2023/653b155d9a7947662c7d4167?from=newsfeed

    Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước đó đã yêu cầu đưa ra lời giải thích chi tiết về việc phân bổ tiền cho Ukraine. Moscow lên án hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev
    Trong hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Slovakia và Hungary đã phản đối việc phân bổ gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, Politico đưa tin .
    Theo ấn phẩm này, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trước cuộc họp rằng sự hỗ trợ của EU dành cho Kiev “không có tác dụng”. Thủ tướng Slovakia Robert Fico, theo người đối thoại với ông, đã đề cập đến vấn đề tham nhũng ở Ukraine.
    Chúng ta đang nói về một chương trình hỗ trợ dành cho Ukraine trong 4 năm tới mà Brussels có kế hoạch phê duyệt như một phần của những thay đổi đối với ngân sách EU trong giai đoạn 2024-2027. Sự chấp thuận của nó đòi hỏi sự hỗ trợ của tất cả 27 quốc gia thành viên của hiệp hội.
    Đồng thời, theo Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, tại cuộc họp “đã đạt được sự đồng thuận chung” về việc sửa đổi kế hoạch tài chính dài hạn của EU. Ông bày tỏ hy vọng rằng vấn đề có thể được giải quyết vào cuối năm nay.
    EU đang nghiên cứu gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2024–2027 để trang trải 45% thâm hụt ngân sách; Theo Bộ trưởng Tài chính Sergei Marchenko, năm tới Kiev dự kiến sẽ nhận được 18 tỷ euro trong số tiền này .
    Bloomberg hồi đầu tháng 10 đưa tin Hungary đề xuất chia gói viện trợ này thành hai phần, cho rằng bây giờ một nửa là đủ đối với Ukraine. Trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh EU, Orban nói rằng Budapest yêu cầu giải trình chi tiết về lý do Kiev cần tiền.

    Nga lên án sự hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine từ phương Tây và tin rằng các quốc gia cung cấp sự hỗ trợ này chứng tỏ "sự tham gia gần như trực tiếp" vào cuộc xung đột.

    Trả lờiXóa
  5. США нанесли удары по иранским объектам в Сирии после атаки своих баз – Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria sau cuộc tấn công vào các căn cứ của nước này</b.
    27/10, 05:18
    https://www.rbc.ru/politics/27/10/2023/653b1ca79a79473dce2d7b23?from=newsfeed

    Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công không liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas, mà là phản ứng trước một loạt cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhóm được Iran hậu thuẫn.

    Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, đã thực hiện các cuộc tấn công vào hai mục tiêu ở miền đông Syria, mà theo Washington, được sử dụng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên quan, Lầu Năm Góc đưa tin. trang web .

    Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các cuộc không kích được thực hiện bởi hai máy bay chiến đấu F-16, nhằm vào các kho chứa vũ khí và đạn dược. Chuyện này xảy ra vào lúc 4h30 sáng ngày 27/10 theo giờ địa phương (cùng giờ Moscow) tại thành phố Abu Kamal ở biên giới với Iraq. Quan chức này cho biết, Mỹ đã không phối hợp những hành động này với Israel.

    Bộ quân sự cho biết các cuộc tấn công được thực hiện để tự vệ và nhằm đáp trả một loạt cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Syria và Iraq bắt đầu vào ngày 17 tháng 10. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder, từ ngày đó đến ngày 24 tháng 10, lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq và Syria đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ít nhất 13 lần. Đặc biệt, ngày 23/10, theo Al Mayadeen, máy bay không người lái đã tấn công căn cứ Mỹ ở Al-Omar và căn cứ ở Al-Shaddadi phía nam tỉnh Hasakah.

    Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng các tổ chức được Iran hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Hậu quả là 1 công dân Mỹ thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: Израиль осудил визит делегации ХАМАС в Россию-Israel lên án phái đoàn Hamas thăm Nga
    27 tháng 10, 00:14, cập nhật ngày 27 tháng 10, 00:43
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19127851

    Bộ Ngoại giao Israel yêu cầu chính quyền Nga trục xuất ngay lập tức đại diện của tổ chức cực đoan Palestine khỏi nước này
    Điện thoại AVIV, ngày 26 tháng 10. /TASS/. Israel lên án mạnh mẽ chuyến thăm Moscow của đại diện tổ chức cực đoan Palestine Hamas và yêu cầu chính quyền Nga trục xuất họ ngay lập tức khỏi đất nước. Điều này được nêu trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel
    Bộ Ngoại giao Israel cho biết: "Israel coi việc mời các nhà lãnh đạo Hamas tới Moscow là một bước đi thiếu phẩm giá nhằm tạo ra làn gió thuận lợi cho khủng bố và hợp pháp hóa hành động tàn bạo của những kẻ khủng bố Hamas. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga trục xuất ngay những kẻ khủng bố Hamas".

    Theo Bộ Ngoại giao Israel, “Hamas là một tổ chức khủng bố còn tệ hại hơn IS” ​​(“Nhà nước Hồi giáo”, một tổ chức bị cấm ở Liên bang Nga). "Bàn tay của các nhà lãnh đạo Hamas vấy máu của hơn 1.400 người Israel bị đâm, giết, bắn và đốt. Họ chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc hơn 220 người Israel, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ và người già", tuyên bố nêu rõ. tuyên bố cho biết.

    Trước đó, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa tin đại diện phong trào Hamas của Palestine đang có chuyến thăm Moscow. Phái đoàn Hamas đã gặp gỡ tại thủ đô Nga với đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại các nước Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Bogdanov. Đặc biệt, phía Nga đã thảo luận tại một cuộc họp với các đại diện của phong trào về việc thả con tin và sơ tán người Nga khỏi Dải Gaza.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: Заседание СБ ООН по Украине состоится 27 октября - Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 27/10
    27 tháng 10, 09:14, cập nhật ngày 27 tháng 10, 09:35
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19130301

    Phái đoàn thường trực Brazil làm rõ rằng nó dự kiến ​​vào 22:00 giờ Moscow
    LHQ, ngày 27 tháng 10 /TASS/. Cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (SC) về tình hình Ukraine sẽ diễn ra vào lúc 15h giờ địa phương (22h giờ Moscow). Điều này đã được báo cáo bởi Phái đoàn thường trực Brazil tại Liên Hợp Quốc, cơ quan vào tháng 10 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an của tổ chức thế giới.

    Phái đoàn Brazil cho biết: “Vào lúc 15:00 [22:00 giờ Moscow], theo yêu cầu của Liên bang Nga, một cuộc họp sẽ được tổ chức về chủ đề “Các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế” trong bối cảnh Ukraine”.

    Phái đoàn thường trực cho biết Phó đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về các vấn đề giải trừ vũ khí Adedeji Ebo, cũng như nhà báo và nhà hoạt động chính trị người Mỹ Randy Credico, sẽ đóng vai trò là diễn giả tại cuộc họp.

    Trả lờiXóa
  8. CNN (Mỹ): "Hamas is not a terrorist organization but a group for liberation," Turkish president says - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Hamas không phải là một tổ chức khủng bố mà là một nhóm giải phóng”.
    7:52 sáng theo giờ ET, ngày 25 tháng 10 năm 2023
    https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-palestine-10-25-23/h_8d5f808504542e1b129dcbd18c6a5ddc

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bài phát biểu hôm thứ Tư cho biết: “Hamas không phải là một tổ chức khủng bố, mà là một nhóm giải phóng và chiến đấu của các mujahideen để bảo vệ đất đai và công dân của họ”.
    Ông cũng thông báo rằng chuyến đi tới Israel đã bị hủy bỏ.
    “Phương Tây đã đồng lòng và coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Israel, các bạn có thể hành động như một tổ chức, bởi vì phương Tây nợ các bạn rất nhiều. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không nợ các bạn”, ông Erdogan nói tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.
    Hãy nhớ rằng: Hamas là một tổ chức Hồi giáo có cánh quân sự. Bản thân từ “Hamas” là từ viết tắt của “Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya” – tiếng Ả Rập có nghĩa là Phong trào Kháng chiến Hồi giáo. Nhóm này, giống như hầu hết các phe phái và đảng phái chính trị của người Palestine, khẳng định rằng Israel là một thế lực chiếm đóng và họ đang cố gắng giải phóng các vùng lãnh thổ của người Palestine. Nhóm này trong nhiều năm đã tuyên bố thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Israel và bị Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Israel coi là tổ chức khủng bố.
    Vụ tấn công tàn bạo hôm 7/10 là chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng ở miền nam Israel. Hamas cũng bắt giữ hơn 200 người làm con tin và đưa họ tới Gaza.
    Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ "không có vấn đề gì với nhà nước Israel" nhưng nói thêm rằng nước này "chưa bao giờ chấp nhận những hành động tàn bạo mà Israel đã gây ra".
    Ông Erdogan chỉ ra rằng khoảng một nửa số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza là trẻ em. "Chúng tôi nói, đừng giết trẻ em. Việc giết người, phụ nữ và trẻ em—những người vô tội, trong nhiều ngày liên tục là không thể biện minh được, ngay cả khi để đáp lại một số hành vi mà chúng tôi không tha thứ."
    Theo Bộ Y tế Palestine ở Gaza, kể từ ngày 7/10, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công không ngừng và phong tỏa hoàn toàn vùng đất của người Palestine, khiến ít nhất 5.087 người thiệt mạng, trong đó có 2.055 trẻ em.
    Ông nói, phương Tây đang kiểm duyệt và bịt miệng các học giả, sinh viên đại học và những người khác, nhưng cánh cửa của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn mở rộng đối với “bất kỳ sinh viên đại học nào hoặc những người khác do lập trường danh dự của họ [đứng lên vì người Palestine]”.

    Trả lờiXóa