Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

Báo AgoraVox (Pháp): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA VON DER LEYEN DIỄN GIẢI LẠI LỊCH SỬ

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo AgoraVox (Pháp)

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo AgoraVox (Pháp) với tiêu đề La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyenréinterprète l’histoire – Dịch: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen diễn giải lại lịch sử

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-presidente-de-la-commission-250601

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyenréinterprète l’histoire – Dịch: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen diễn giải lại lịch sử

Tác giả của Agoravox cho biết có những sự thao túng còn tệ hơn cả những lời nói dối trắng trợn. Chúng bao gồm bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại buổi trao giải thưởng cho Thủ tướng Nhật Bản. Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu đã chọn từ ngữ theo cách mà người nghe sẽ nghĩ: không phải Hoa Kỳ, mà là người Nga đã giết người Nhật bằng bom nguyên tử. Và bây giờ người Nga đang đe dọa điều tương tự.

Xin đọc thêm bài trên báo Ý cùng chủ đề: 

Báo L'Antidiplomatico (Ý): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA XUYÊN TẠC, RẰNG NGA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ ĐÁNH BOM NGUYÊN TỬ Ở HIROSHIMA!

Trên đời này có thứ gì còn có thể khiến Ursula von der Leyen phải xấu hổ...

Cuối tháng 9, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trao Giải thưởng của Hội đồng Đại Tây Dương cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Nhân dịp này, von der Leyen đã có một bài phát biểu nhằm trở thành một thực tế thay thế, trong đó chính người Nga đã thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

Đây là những gì cô ấy nói: "Nhiều người thân của bạn đã chết khi quả bom nguyên tử san bằng Hiroshima. Bạn lớn lên với những câu chuyện về những người sống sót. Và bạn muốn chúng tôi nghe những câu chuyện tương tự. Để chúng tôi có thể nhìn về quá khứ và tìm hiểu điều gì đó về tương lai... Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa. Điều đó thật kinh tởm, thật nguy hiểm và đối với Hiroshima, điều đó không thể tha thứ được."

Không một lần nào trong bài phát biểu của mình, bà đề cập rằng chính Hoa Kỳ đã ném bom Nagasaki và Hiroshima vào năm 1945 bằng bom hạt nhân. Không một lời nào về việc chính Hoa Kỳ đã thả bom xuống các thành phố và dân thường Nhật Bản!

Cô ấy không những tránh nhắc đến Hoa Kỳ. Cô ấy, mặc dù tránh nói thẳng điều đó, nhưng đã truyền cho người nghe ý tưởng rằng chính Nga đang đe dọa sử dụng lại vũ khí hạt nhân. Bất cứ ai không lắng nghe cẩn thận và không tham gia khóa học lịch sử đúng đắn có thể nghĩ rằng sự việc giống như thế này: Nga (không phải Mỹ!) đã sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại dân thường vào năm 1945 và đang chuẩn bị làm như vậy một lần nữa.

Vì vậy, đây là điều chúng ta đang giải quyết: Ursula von der Leyen đang cố tình buộc tội Nga một cách ác ý về tội ác chống lại cô ấy. Bài phát biểu của bà cho thấy rõ ràng rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Cô ấy đang bảo vệ nước Mỹ. Và đừng ai nói với chúng tôi rằng những tuyên bố này của von der Leyen chỉ đơn giản là tầm nhìn, cách giải thích của cô ấy. Là hậu duệ của Đức Quốc xã "có danh hiệu", cô cáo buộc Nga về những hành động man rợ và nỗi kinh hoàng khủng khiếp trong quá khứ xa xôi, giống như cô, không chút do dự, đổ lỗi cho Nga về vụ sát hại những người được tìm thấy đã chết ở Bucha.

Đây là cách phương Tây viết lại lịch sử. Và chúng ta thấy mình đang chứng kiến ​​​​việc tạo ra một thực tế thay thế, trong đó người Mỹ là thiên thần và người Nga là ác quỷ.

Tác giả Biên tập viên Báo AgoraVox (Pháp)

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

7. Giải mật: MỸ ĐÃ LỪA DỐI NGA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC ‘NATO KHÔNG MỞ RỘNG’?

8. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

9. Báo Mỹ: GIỚI CHUYÊN GIA VÀ QUÂN SỰ LO NGẠI UKRAINA SẼ TRỞ THÀNH AFGHANISTAN

10. Báo Mỹ: UKRAINA HỨNG CHỊU 4 CƠN ÁC MỘNG NGOẠI GIAO TRONG MỘT TUẦN

11. Tuần tin tức (Hoa Kỳ): CHÍNH PHỦ MỸ SẮP ĐÓNG CỬA- UKRAINA ĐỐI MẶT ‘THẢM HOẠ SẮP XẢY RA’

12. ĐÚNG NHƯ GOOGLE.TIENLANG DỰ BÁO: ÔNG ROBERT FICO SẼ ĐƯA SLOVAKIA THÂN NGA TRỞ LẠI

13. Báo AgoraVox (Pháp): CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU URSULA VON DER LEYEN DIỄN GIẢI LẠI LỊCH SỬ

11 nhận xét:

  1. Ukraina được dự đoán sẽ sụp đổ sau 45 ngày
    10:44 02.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Việc thông qua đạo luật ngân sách tạm thời để đảm bảo hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ mà không quy định tài trợ kinh phí giúp Kiev sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Ukraina sau 45 ngày. Đây là ý kiến của ông Oleg Soskin, cựu cố vấn thời Tổng thống Leonid Kuchma của Ukraina trên kênh YouTube cá nhân.
    Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một đạo luật vừa được Quốc hội thông qua để tiếp tục tài trợ cho chính phủ trong thời gian 45 ngày - cho đến ngày 17/11. Đồng thời đạo luật này không quy định việc phân bổ kinh phí cho nhu cầu của Ukraina.
    "Ukraina còn 45 ngày. Vẫn còn một ít tiền, nhưng rất ít. Sẽ đủ cho tháng 10 nữa, có thể kéo dài sang tháng 11. Ta rút ra kết luận: tiền hỗ trợ Ukraina, tiền cho mặt trận và tệ nhất là tiền để hỗ trợ trong nước, hỗ trợ ngân sách, trả lương hưu và khủng khiếp hơn nữa là tiền trả cho quân nhân đang chiến đấu ngoài tiền tuyến – Mỹ đã không có. Hết cả, không có tiền”, - Soskin nói.
    Theo chuyên gia, quyết định này được đưa ra là do định hướng của Mỹ tập trung chủ yếu vào lợi ích của chính mình. Như Soskin nhận xét, mặt trận đang “đứng yên” vì quân lính Ukraina không có gì để tiến lên.
    "Đây là sự sụp đổ thực sự mà tôi từng nói đến. Ngân sách nhà nước sẽ không có tiền để trả lương hưu và quan trọng nhất là trả lương cho quân nhân ngoài mặt trận - đó là điều đầu tiên. Vũ khí từ Mỹ sẽ không đến" - đó là điều thứ hai. Thứ ba: vì tất cả những điều này sẽ không xảy ra, nên sẽ không có cuộc tấn công nào ngoài mặt trận, bởi vì không có gì để tiến công”, - nhà phân tích kết luận.

    Trả lờiXóa
  2. Nhà ngoại giao Trung Quốc gọi mục tiêu của Mỹ là kích động xung đột ở châu Á -Thái Bình Dương
    11:55 02.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang kích động xung đột ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Han Zhiqiang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Bangkok Post.
    “Để kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, họ (một số nước phương Tây) thậm chí còn tạo ra… xung đột trong khu vực của chúng tôi đe dọa đến hòa bình và ổn định… “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ thực chất là một công cụ chính trị để kiềm chế Trung Quốc", - chính trị gia nói.
    Ông Zhiqiang nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm hạn chế sự phát triển của Trung Quốc sẽ không thành công. Theo ông, Trung Quốc chủ trương phát triển hòa bình và theo đuổi chính sách hợp tác cùng có lợi với các nước.
    Lính quân đội Ấn Độ với súng trường tấn công Sig 716i - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
    Chuyên gia tiết lộ Mỹ sử dụng nước nào để kiềm chế Trung Quốc
    26 Tháng Chín, 03:43
    Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã "nguội lạnh" đáng kể ngay cả dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, người phát động “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc. Với việc Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền tình hình không được cải thiện mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn - một số sự cố, bao gồm chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi và việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc trong không phận Mỹ - đã dẫn đến một hiệp đối đầu ngoại giao mới và khiến Trung Quốc tẩy chay hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực, trong đó có cả hợp tác thông qua kênh các cơ quan quốc phòng. Gần đây một loạt bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ đã được thực hiện, cụ thể một số đại diện của chính quyền Mỹ đã đến thăm Trung Quốc, nhưng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến nay vẫn chưa diễn ra.

    Trả lờiXóa
  3. Việt Nam bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
    09:52 02.10.2023

    HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    Mở đầu hội nghị, Trung ương dành 1 phút tưởng niệm cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân bị thiệt mạng bởi thiên tai hoả hoạn vừa qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc.
    Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
    Khai mạc Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu họp đợt 1
    12 Tháng Chín, 09:50
    Cùng với đó là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
    Đáng chú ý, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII sẽ bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.
    Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.
    Dự kiến hội nghị làm việc đến ngày 8/10.

    Trả lờiXóa
  4. Đức buồn bã trước thành công của Tổng thống Putin
    09:42 02.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây cần rút ra kết luận đáng thất vọng do thất bại trong chính sách cô lập Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà báo Gabor Steingart bày tỏ ý kiến trong bài viết cho tạp chí Focus của Đức.
    "Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp - nhưng không phải với phương Tây mà với Vladimir Putin. Nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng phục hồi cao dưới áp lực các lệnh trừng phạt của phương Tây, quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế thời bình sang nền kinh tế thời chiến đã có kết quả, và mặt trận đã phát huy tác dụng, còn mặt trận ủng hộ Ukraina từ phía phương Tây đang sụp đổ”, - ấn phẩm cho biết.

    Theo Steingart, trái ngược với mọi dự báo Nga dự kiến tăng trưởng kinh tế ở mức 1,5%. Theo nhà báo, những thành công về kinh tế của đất nước và vị thế vững chắc của Tổng thống Nga sẽ buộc phương Tây phải đưa ra “kết luận đáng thất vọng” về tính hiệu quả trong chính sách của mình.
    Nhà báo lưu ý rằng phương Tây không thể làm suy yếu vị thế của Vladimir Putin, cô lập ông trên trường quốc tế và đánh bại ông về quân sự. Theo ông, tất cả những điều này sẽ đưa giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraina đến gần hơn.
    Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt, phương Tây đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga, khiến giá điện, nhiên liệu và thực phẩm ở châu Âu và Mỹ tăng cao. Như Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế đã giáng đòn nặng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

    Trả lờiXóa
  5. Kế hoạch quỷ quyệt của Zelensky bị bại lộ ở Mỹ
    09:18 02.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky đã đánh đổi lợi ích của Ukraina để làm giàu cho cá nhân mình và cuộc xung đột vũ trang đã trở thành “cơ hội” cho ông ta, Alexandr Markovsky, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách London ở New York (LCPR) bày tỏ ý kiến này trong bài viết của ông cho báo American Thinker.
    Như tác giả nhắc lại, sau khi Zelensky được bầu làm tổng thống vào tháng 4/2019, Ukraina tràn đầy lạc quan: ông ta hứa hòa bình, chấm dứt tham nhũng và thịnh vượng kinh tế. Tuy nhiên 4 năm sau đó đất nước này đã rơi vào tình trạng xung đột, nạn tham nhũng lên đến mức chưa từng thấy.
    “Đất nước tồn tại nhờ sự hỗ trợ quốc tế, còn những người bốn năm trước hứa sẽ làm cho “Ukraina trở thành đất nước tự do và độc lập” hóa ra lại là những kẻ dối trá và đạo đức giả”, - Markovsky viết.
    Nhận về mình nhiệm vụ khó khăn là xóa bỏ tham nhũng, Zelensky cuối cùng không chỉ chấp nhận sự tồn tại của hệ thống này mà còn “làm ra điều không thể tin được”: ông ta đưa Ukraina vào con đường tham nhũng mới, thay thế lợi ích quốc gia bằng lợi ích cá nhân.

    Theo tác giả, giống như người tiền nhiệm Petro Poroshenko, Zelensky tiếp tục chiến lược giải quyết xung đột bằng vũ lực, trong đó chiến sự tiếp diễn trước hết để phục vụ cho lý do tài chính.
    Kết quả là việc bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga đã mang đến cho Zelensky những “cơ hội” mới. Như Markovsky nhấn mạnh, chiến lược của Zelensky là xung đột góp phần tạo ra dòng tiền không giới hạn làm đầy túi ông ta và giới tinh hoa chính trị và quân sự.
    “Trong biên niên sử thật khó để tìm thấy một ví dụ nào khác về việc một nhà lãnh đạo dân cử của một đất nước lại lãng phí nhiều vốn liếng chính trị đến như vậy, phản bội lòng tin của nhân dân và đánh đổi những khát vọng cao cả của mình để làm giàu cá nhân”, - tác giả kết luận.

    Trả lờiXóa
  6. Tuyên bố của Biden về Ukraina khiến người Mỹ tức giận
    08:34 02.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Người xem kênh YouTube Forbes Breaking News chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden, người yêu cầu Quốc hội khẩn trương phê duyệt viện trợ cho Ukraina trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa, việc đã tránh được vào phút chót.
    Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm Chủ nhật, Biden nói rằng ông gấp rút chờ đợi từ Quốc hội, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, một dự luật riêng để giúp Kiev, đồng thời lưu ý rằng Washington không thể “làm gián đoạn sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraina trong bất kỳ trường hợp nào”.
    Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ đã gây ra phản ứng gay gắt từ người xem.
    "Hãy ra khỏi Nhà Trắng ngay. Làm ơn đi!" - @bpepsiliscious nói.
    "Ngài Biden... Thế còn việc tuân theo luật hiện hành để bảo vệ biên giới của chúng ta thì sao? Chuyện đó thì sao hả?" - @dawnpowell2465 hỏi.
    “Tôi rất mong nghe được những lời nói về sự hỗ trợ công dân Hoa Kỳ, các bạn biết đấy… Những người mà tiền của họ đang được sử dụng cho các quốc gia khác trong khi ở đây rất cần sự hỗ trợ tương tự như thế, - @wandapatt1142 lưu ý:
    “Hãy giữ lời… Lời thề của ông là bảo vệ biên giới và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta!” –@bernadettemcrea1229 yêu cầu
    "Chúng ta đã đưa cho họ một số tiền khổng lồ. Đã đến lúc giúp đỡ người dân Mỹ. Nếu Biden muốn giúp họ, hãy để ông ấy tự đưa tiền cho họ... Ông ấy có rất nhiều thứ để cho", -@jandavis1362 chỉ rõ.
    "Tổng thống Biden: Tôi là tổng thống của chính phủ nào nhỉ?" – @stevensproul9388 mỉa mai.
    “Quốc hội cần nói với ông ấy rằng Ukraina sẽ không nhận được một xu nào cho đến khi ông ấy đóng cửa biên giới (phía nam) của đất nước chúng ta”, - @williammcclaren9666 nói thêm
    Hôm Chủ nhật Tổng thống Biden đã ký đạo luật vừa được Quốc hội thông qua về việc tiếp tục cấp kinh phí cho chính phủ trong thời gian 45 ngày - cho đến ngày 17 tháng 11. Đồng thời, đạo luật này không quy định việc phân bổ kinh phí cho nhu cầu của Ukraina.

    Trả lờiXóa
  7. Bà Ursula von der Leyen này định làm cô giáo các học trò "lật sử" ở Việt Nam nên bà ta phịa chuyện trắng trợn như vậy.
    Có khi ở Nga người ta sẽ phát động phong trào chống lật sử chống lại bà ta, lên án đòi treo cổ kẻ hèn nói láo không biết ngượng miệng.
    Chưa thấy ở châu Âu có học giả nào lên tiếng phản pháo chống lại Leyen? Chỉ mới thấy báo Ý nay là báo Pháp lên tiếng...yếu ớt, chưa thành phong trào; 27 nguyên thủ quốc gia các nước châu Âu sao còn nín thinh, chưa xuống đường biểu tình chống "chiến tranh" "miệng mòm" bốc phét vậy cà?

    Trả lờiXóa
  8. Ukraina nhận 2 đòn đánh sau lưng từ đồng minh NATO
    06:26 02.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Hai đồng minh NATO của Kiev là Mỹ và Slovakia có thể cắt giảm viện trợ cho Ukraina, tạp chí Newsweek của Mỹ đưa tin.
    “Ukraina đã nhận được tin xấu từ Hoa Kỳ và Slovakia, những nước có nguy cơ cắt giảm khối lượng viện trợ nhân đạo và quân sự mà Kiev nhận được”, - bài báo cho biết.
    Như ấn phẩm lưu ý, NATO đã trở thành đồng minh quan trọng nhất của Ukraina sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, cung cấp cho nước này hàng chục tỷ đô la viện trợ, nhưng các sự kiện cuối tuần trước đe dọa Kiev sẽ gặp phải những vấn đề mới về chi tiêu quốc phòng.
    Ở đây chủ yếu nói về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký đạo luật được Quốc hội phê chuẩn về việc cấp kinh phí tạm thời để chính phủ hoạt động, đạo luật này không quy định việc phân bổ kinh phí cho nhu cầu của Ukraina.
    Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Ở Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái nguy hiểm của NATO ở Ukraina
    27 Tháng Chín, 05:38
    "Tổng thống Joe Biden, một người nhất quán ủng hộ Ukraina, đã yêu cầu 300 triệu USD để mua thêm vũ khí cho Ukraina và huấn luyện binh lính nước này, nhưng số tiền đó không được đưa vào dự luật vì viện trợ cho quốc gia Đông Âu này đã trở thành điểm mấu chốt đối với những nghị sĩ thuộc phái bảo thủ trong Hạ viện, những người khẳng định rằng thay vào đó số tiền nói trên nên được chi tiêu trong nước”, - tài liệu viết.
    Thêm một tín hiệu đáng báo động đối với Ukraina vào Chủ nhật là chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Slovakia của đảng chính trị Smer-Slovak mà người lãnh đạo đảng này Robert Fico hứa sẽ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraina sau khi hạn chế hỗ trợ nhân đạo, ấn phẩm lưu ý.
    Bài viết cũng trích dẫn dữ liệu thăm dò dư luận được tiến hành vào tháng 8, theo đó số người châu Âu phản đối viện trợ cho Ukraina đã tăng lên đến 34%.

    Trả lờiXóa
  9. Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ: Bảo vệ biên giới Mỹ quan trọng hơn giúp Ukraina
    05:45 02.10.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ Kevin McCarthy cho rằng, đối với ông, lợi ích của chính nước Mỹ quan trọng hơn việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraina, bao gồm cả vũ khí.
    Ông Kevin McCarthy nói trong cuộc phỏng vấn với CBS: "Ưu tiên của tôi là nước Mỹ và biên giới của chúng ta. Tôi ủng hộ việc cung cấp cho Ukraina những vũ khí mà nước này cần. Nhưng trên hết, tôi ủng hộ việc củng cố biên giới".

    Ông McCarthy nhấn mạnh rằng Nhà Trắng hiện có sẵn hơn 3 tỷ USD để giúp đỡ Ukraina; nếu có vấn đề nảy sinh trong việc phân bổ kinh phí thì các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẵn sàng thảo luận về các giải pháp khả thi.
    Hôm Chủ nhật, được biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký đạo luật được Quốc hội thông qua sẽ tiếp tục tài trợ cho chính phủ trong thời gian 45 ngày - cho đến ngày 17 tháng 11. Đồng thời, đạo luật không quy định việc phân bổ kinh phí cho nhu cầu của Ukraina. Bản thân Biden trước đó đã nói rằng Washington "trong mọi trường hợp" không thể ngừng hỗ trợ Kiev.
    Niềm tin của Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ
    Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ Kevin McCarthy tin tưởng rằng vào tháng 11, Hoa Kỳ sẽ có thể tránh được mối đe dọa mới về việc chính phủ đóng cửa do thiếu ngân sách được phê duyệt cho năm tài chính 2024, bắt đầu ở nước này vào ngày 1 tháng 10.
    "Không, bởi vì Hạ viện đang thực hiện công việc của mình", - ôngKevin McCarthy nói trong cuộc phỏng vấn với CBS, khi trả lời câu hỏi về việc liệu có nguy cơ đóng cửa vào ngày 17 tháng 11 hay không.
    Đồng thời, ông McCarthy nhấn mạnh, không giống như Hạ viện, các thượng nghị sĩ Mỹ không làm gì để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ.

    Trả lờiXóa
  10. Là độc giả của Google.tienlang lâu năm, vì tuổi tác, tôi đọc trên TV thông minh, rất ít khi đọc trên máy vi tính. Trên máy vi tính khi nào viết nhận xét tôi mới dùng. Đọc trên TV có cái tiện cho người cao tuổi: không phải ngồi mà nằm trên giường tay cầm rờ - mốt bấm điều khiển, muốn có chữ to thì phóng lên 300% mà đọc rất thoải mái. Nhưng...tôi cũng gặp cái khó không giải quyết được! Đó là, những dòng chữ của trang báo quá dài chạy ra khỏi hai bìa TV lấp chữ không đọc được, đọc "ngầm" những chữ bị che khuất, thường sai 8, 90% !!! Gặp chỗ nào cần đọc ra "ngoài biên" thì phải điều con trỏ chỉnh trang bên trái rồi sang bên phải, rất nhiêu khê, bị động vô cùng.
    Đọc trên TV thông minh đa phần là gặp các trang có bề ngang như vậy, chỉ có Hanoimoi, VOV và vài báo khác khổ trang nằm trong màn hình nên đọc thật thoải mái.
    Đối với Google.tienlang, bài viết và cả nhận xét đều có thông tin hay cần đọc, nhưng, như tôi trình bày ở trên ... nhiều lúc ước thầm, giá mà Google.tienlang thu hẹp lại khổ trang viết vừa màn hình khi phóng đại 300% thì nằm đọc thật thú vị...Nhiều lần muốn đề nghị với các cô mà ái ngại, nhưng riết chịu không xuể, hôm nay tôi "biên thư" gửi các cô xem xét cho tôi chút ân huệ là thu hẹp trang lại còn chừng 7, 8 phần 10 so trang hiện tại thì chắc còn nhiều người vui như tôi. Vì dòng chữ không dài, chữ phóng to dễ đọc hơn, đối với người già thì đọc trên TV như tôi rõ ràng rất thuận lợi.
    Không biết các cô giải quyết thế nào, nhưng trong lòng tôi đinh ninh rằng chắc các cô thông cảm ủng hộ ông cụ già ân tình này thôi. Dù được hay không tôi cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các cô. Chúc các cô gái xinh đẹp của Google.tienlang là trang dẫn đầu, tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chống lật sử cao cả của mình.
    Cụ Thép

    Trả lờiXóa
  11. Cháu thay mặt Ban Biên tập cảm ơn lời góp ý chân thành của Cụ Thép.
    Thế nhưng, như đã nhiều lần bọn cháu tâm sự, tất cả bọn cháu đề rất dốt về Công nghệ thông tin nên kiến nghị rất chính đáng của cụ Thép, bọn cháu chưa biết sử như thế nào cho ổn!
    Kính mong cụ Thông cảm!

    Trả lờiXóa