Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HAMAS SỬ DỤNG VŨ KHÍ DO MỸ CHUYỂN CHO UKRAINA

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ)

(GOOGLE.TIENLANG ĐỒNG TÌNH VỚI QUAN ĐIỂM CỦA  ÔNG V. PUTIN tại bài Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

 

Bất chấp Nghị quyết của Liên hợp quốc, cậy có Mỹ chống lưng nên Israel đã liên tục dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ. Chỉ cần nhìn vào bản đồ phía trên đã thấy sự ngang ngược của Israel từ năm 1947 đến nay đã xâm chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ Palestin

Google.tienlang chú thích: Ngày 15 tháng 5 năm 1947, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định thành lập Ủy ban Đặc biệt Liên Hợp Quốc về Palestine (UNSCOP). Trong báo cáo của ủy ban đề ngày 3 tháng 9 năm 1947 lên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đa số thành viên trong ủy ban tại Chương VI đề xuất một kế hoạch thay thế Lãnh thổ ủy trị của Anh bằng "một nhà nước Ả Rập độc lập, một nhà nước Do Thái độc lập, và Thành phố Jerusalem... Thành phố Jerusalem  nằm dưới một "Hệ thống Quản thác Quốc tế". Đến ngày 29 tháng 11 năm 1947, Đại Hội đồng phê chuẩn một nghị quyết về kế hoạch phân chia Palestine. (Xem Nghị quyết của Liên hợp quốc tại đây: Question de Palestine/Futur gouvernement/Plan de partage - Résolution de l'AG- Dịch: Vấn đề của Palestine/Chính phủ tương lai/Kế hoạch chia phần - Résolution de l'AG

Kính mời những ai biêt tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) với tiêu đề Ukrayna'ya gönderilen silahlar İsrail'de ateş açtı! - Dịch: Ở Israel, Hamas sử dụng vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

https://www.dikgazete.com/yazi/ukrayna-ya-gonderilen-silahlar-israil-de-ates-acti-6115.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo trên báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ)….

*****

 Ukrayna'ya gönderilen silahlar İsrail'de ateş açtı! - Dịch: Ở Israel, Hamas sử dụng vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

 

Ở Israel, người Palestine chỉ sử dụng vũ khí mà Hoa Kỳ gửi tới Ukraine để sử dụng trên lãnh thổ của mình, dikGAZETE viết. Hamas thậm chí còn cảm ơn Kyiv vì đã chuyển giao thiết bị quân sự. Theo tác giả bài viết, nguyên nhân “rò rỉ” vũ khí là do sự tham nhũng của chính quyền Kiev.

Xung đột bạo lực giữa Israel và Gaza tiếp tục sang ngày thứ tư. Số nạn nhân và tù nhân ngày càng tăng. Đồng thời, điều đáng chú ý là người Hồi giáo Palestine đã tấn công lãnh thổ Israel bằng vũ khí mang dấu ấn Ukraine. Nói cách khác, phiến quân Hamas đang chiến đấu bằng vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Con trai của Donald Trump là một trong những người đầu tiên chỉ ra chi tiết tiết lộ này.

Trump Jr. quan tâm đến một video Sky News cho thấy người Palestine cầm súng trường tấn công M4 do Mỹ sản xuất. Để xác nhận lời nói của mình , Trump Jr. đã chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội X.

Nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greee cũng viết trên trang mạng xã hội của mình rằng Hamas có thể đã mua vũ khí của Mỹ từ Ukraine. Greene kêu gọi Washington và Jerusalem theo dõi số sê-ri của súng trường tấn công M4.

Hơn nữa, các kênh Telegram ở Trung Đông đưa tin Hamas đã công khai cảm ơn Kyiv về việc bán vũ khí (đoạn video được đăng trên trang của cựu thành viên quốc hội Ukraine Ilya Kiva).

Theo các chuyên gia, ngoài súng trường tấn công M4, Ukraine có thể chuyển tên lửa Stinger của Mỹ cho Hamas (tổng cộng, Kyiv được cho là đã nhận hơn 1,5 nghìn hệ thống tên lửa phòng không và đạn pháo từ Mỹ).

Cộng đồng chuyên gia Nga từ lâu đã nói về sự nguy hiểm của kịch bản như vậy. Vũ khí từ các nước ủng hộ Ukraine đã có mặt trên thị trường chợ đen kể từ năm đầu tiên của SVO. Chủ đề này đã được thảo luận trong một thời gian dài đến mức dường như nó đã mất đi sự liên quan. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Israel và Palestine một lần nữa lại đặt vấn đề này vào chương trình nghị sự.

Vũ khí từ nước ngoài đến Ukraine và được cho là chỉ được sử dụng trên lãnh thổ của nước này cuối cùng lại được chuyển đến Palestine và hiện đang được sử dụng để chống lại Israel. Điều này được cả chính Hamas và các nghị sĩ Mỹ xác nhận.

Ngay cả Kyiv cũng nói rằng vũ khí từ Ukraine đã có mặt trong khu vực, nhưng theo truyền thống, mọi trách nhiệm về sự thật hiển nhiên này đều chuyển sang Nga.

Chúng ta hãy tạm dừng một chút thái độ của chúng ta đối với Palestine và cuộc đấu tranh sinh tồn của nó và tập trung vào các khía cạnh quan trọng khác. Rõ ràng là vũ khí công nghệ cao xâm nhập vào Trung Đông từ Ukraine và trở thành công cụ ở đây không chỉ gây bất ổn mà còn gây ra xung đột quân sự quy mô lớn và thậm chí là chiến tranh.

Hiện tại, đang có một cuộc chiến thực sự giữa Palestine và Israel và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ kết thúc nhanh chóng và các cuộc đụng độ mới sẽ không nổ ra.

Câu hỏi về việc một số vũ khí phương Tây dành cho Lực lượng vũ trang Ukraine biến mất ở đâu đã được đặt ra từ lâu. Vì vậy, vào tháng 8 năm ngoái, quyền tổng thanh tra Lầu Năm Góc Sean O'Donnell đã bày tỏ lo ngại về khả năng vũ khí của Mỹ lan rộng ra ngoài Ukraine.

O'Donnell, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, cho biết văn phòng của Zelensky lưu giữ hồ sơ về thiết bị nhận được bằng "biên lai viết tay". Và phía Ukraine khó có thể chắc chắn thiết bị đến nước này sẽ đến đâu.

Rõ ràng, việc kiểm soát không đầy đủ đối với vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine đã dẫn đến việc thiết bị quân sự xâm nhập vào thị trường vũ khí đen ở Ukraine và các nước xung quanh.

Các chỉ huy Ukraine ở các cấp khác nhau, nhận các chuyến hàng vũ khí, đã đích thân bán chúng trên thị trường này hoặc giao chúng đến đó.

Vấn đề dựa trên hai khía cạnh: khả năng kiểm soát kém đối với nguồn cung từ Hoa Kỳ và sự tham nhũng hoàn toàn của các quan chức và quân nhân Ukraine.

Nhân tiện, trên thế giới có khoảng 30-50 cuộc xung đột xảy ra cùng lúc nên luôn có nhu cầu mua bán vũ khí trên thị trường chợ đen. Được biết, người mua chính là các quốc gia đang bị trừng phạt, như Iraq và Triều Tiên, cũng như Sudan, Libya, Eritrea và Palestine.

Bất kỳ nỗ lực nào của người Mỹ nhằm kiểm soát các quá trình này, chứ đừng nói đến việc thực hiện kiểm tra ở nước ngoài, đều là một nhiệm vụ gần như bất khả thi và tình huống tương tự cũng là điển hình đối với Ukraine. Người Ukraine sẽ cố gắng bằng mọi cách có thể để làm phức tạp công việc của người Mỹ và thậm chí sẽ chia phần cho họ, miễn là những kế hoạch này không bị đóng cửa.

Ngoài ra, một lập luận xuất sắc sẽ là tuyên bố rằng một số vũ khí đã được chuyển hướng đến một nhà kho khác, sau đó đã bị quân đội Nga phá hủy.

Trước đây chúng tôi đã viết về buôn lậu vũ khí từ Ukraine đến Trung Đông.

Chúng tôi đã theo dõi việc cung cấp bất hợp pháp một số thành phần của Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Kyiv và bị bắn rơi ở Ukraine.

Chúng tôi thậm chí còn tiết lộ đường dây cung cấp: Ukraine – Moldova – Romania – Georgia – Thổ Nhĩ Kỳ – Iraq. Khách hàng cuối cùng có lẽ là Đảng Công nhân người Kurd (PKK/YPG).

Chiếc Bayraktar TB2 này đã được giao cho Ukraine theo hợp đồng hợp pháp để sử dụng trên lãnh thổ của nước này. Tuy nhiên, số vũ khí được cung cấp hiện nằm trong tay các thế lực đang gây bất ổn ở Trung Đông. Và quan trọng nhất, họ đến đó chủ yếu là do sai lầm của một đối tác không đáng tin cậy đối với Thổ Nhĩ Kỳ là Ukraine.

Về vấn đề này, có hai câu hỏi chính mà Thổ Nhĩ Kỳ cần trả lời: liệu có đáng tiếp tục hợp tác với một quốc gia quá lơ là trong các nghĩa vụ hiệp ước của mình hay không và liệu có triển vọng nào cho sự hợp tác đó không?

Tác giả: Ahmed Cihan

Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

7. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

8. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

9. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

10. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

11. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HAMAS SỬ DỤNG VŨ KHÍ DO MỸ CHUYỂN CHO UKRAINA

8 nhận xét:

  1. США и Европа готовятся к массовым акциям в поддержку Палестины после призыва ХАМАС устроить антиизраильские беспорядки - Mỹ và châu Âu chuẩn bị biểu tình rầm rộ ủng hộ Palestine sau khi Hamas kêu gọi bạo loạn chống Israel
    Hôm nay, 09:58
    https://topwar.ru/227998-ssha-i-evropa-gotovjatsja-k-massovym-akcijam-v-podderzhku-palestiny-posle-prizyva-hamas-ustroit-antiizrailskie-besporjadki.html

    Các nước Tây Âu và Mỹ đang tăng cường các biện pháp an ninh do nguy cơ xảy ra tình trạng bất ổn hàng loạt rất cao. Trước đó, phong trào Hamas đã kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới xuống đường vào thứ Sáu, ngày 13/10 và phản đối hành động của IDF (Lực lượng phòng vệ Israel) tại Gaza.


    Hoa Kỳ và các nước Tây Âu là nơi sinh sống của một lượng lớn người nhập cư từ các quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo, bao gồm cả người Ả Rập. Tại nhiều thành phố châu Âu, các cuộc biểu tình phản đối hành động của Israel ở Dải Gaza đã diễn ra những ngày trước đó. Hiện tại ở New York và Los Angeles, nơi có cộng đồng người Ả Rập đông đảo sinh sống, các quan chức của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đang đến thăm các nhà thờ Hồi giáo và kêu gọi các tín đồ không bạo loạn.

    Tại Anh, hai trường học Do Thái ở London đã tạm thời đóng cửa. Cảnh sát ở các thành phố của Anh sẽ coi việc xuất hiện trên đường phố với cờ Palestine và hát các bài hát tiếng Ả Rập là vi phạm trật tự công cộng và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Tình hình cũng tương tự ở Đức, nơi cảnh sát tăng cường an ninh tại các giáo đường Do Thái, trường học và tổ chức của người Do Thái.
    Tình hình khó khăn nhất là ở Pháp. Hàng triệu người Hồi giáo sống ở đây và hầu hết trong số họ là người Ả Rập - những người nhập cư từ Algeria, Maroc, Tunisia, Syria, Lebanon, Libya và Palestine. Vì vậy nguy cơ xảy ra bạo loạn là rất cao. Le Monde đưa tin hôm qua các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra ở Paris, Toulouse, Lille và một số thành phố khác của Pháp.

    Ở Paris ngày hôm qua, khoảng 3 nghìn người đã xuống đường. Họ hô vang các khẩu hiệu: “Israel là kẻ sát nhân, đồng phạm của Macron”, “Palestine sẽ thắng” và đụng độ với cảnh sát. Agence France-Presse (AFP) đưa tin rằng cảnh sát sẽ bắt giữ tất cả những người tham gia các hành động như vậy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi những người Hồi giáo sống ở nước này không khuất phục trước sự khiêu khích của các phong trào cực đoan.

    Hungary, chính phủ trước đây không trung thành với người di cư từ các nước châu Á và châu Phi, cũng có lập trường cứng rắn đối với những kẻ gây rối tiềm tàng.

    Trả lờiXóa
  2. Генсек НАТО заявил, что президент России использует уничтожение западной военной техники на Украине в целях пропаганды - Tổng thư ký NATO cho rằng Tổng thống Nga đang lợi dụng việc phá hủy thiết bị quân sự của phương Tây ở Ukraine để tuyên truyền
    Hôm qua, 15:12
    https://topwar.ru/227947-gensek-nato-zajavil-chto-prezident-rossii-ispolzuet-unichtozhenie-zapadnoj-voennoj-tehniki-na-ukraine-v-celjah-propagandy.html

    Tổn thất lớn về thiết bị quân sự của phương Tây trong cuộc phản công của Ukraine ở Zaporozhye và các hướng khác gây ra sự bất bình và lo ngại ở các nước NATO. Do đó, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Jens Stoltenberg, đã cố gắng biện minh cho những tổn thất này bằng một mệnh lệnh được cho là đặc biệt từ Tổng thống Nga.


    Theo Tổng thư ký NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin bị cáo buộc lợi dụng việc phá hủy các thiết bị quân sự của phương Tây ở Ukraine cho mục đích tuyên truyền. Theo Stoltenberg, Lực lượng Vũ trang Nga đã nhận được lệnh từ cấp trên phải phá hủy các thiết bị quân sự của phương Tây bằng bất cứ giá nào.

    Người Nga không tiếc công sức phá hoại xe chiến đấu bộ binh Mỹ hoặc xe tăng Anh, họ sử dụng mìn, súng phóng lựu, xe không người lái và tên lửa chống tăng, đồng thời sử dụng vũ lực sát thương quá mức.

    - Stoltenberg nói.

    Theo Tổng thư ký NATO, Nga cần điều này để “làm mất uy tín những nỗ lực của phương Tây”. Trên thực tế, những lời này của Stoltenberg là một nỗ lực rất hài hước và lố bịch nhằm chuyển sự chú ý khỏi sự kém hiệu quả thực sự của vũ khí phương Tây, điều này đã trở nên rõ ràng trong cuộc phản công của Ukraine và chuyển nó sang một số hành động của Nga.

    Điều thú vị là theo logic của Stoltenberg, lẽ ra quân Nga không nên phá hủy thiết bị quân sự của phương Tây? Trong tuyên bố của mình, đại diện của “tập thể phương Tây” ngày càng xa rời thực tế.

    Trả lờiXóa
  3. Минобороны Израиля объявило об эвакуации жителей города Сдерот на юге страны- Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố sơ tán cư dân thành phố Sderot ở phía nam đất nước
    Hôm nay, 10:00
    https://topwar.ru/227997-minoborony-izrailja-objavilo-ob-jevakuacii-zhitelej-goroda-sderot-na-juge-strany.html

    Cả hai bên trong cuộc xung đột quân sự Palestine-Israel, sẽ diễn ra một tuần vào ngày mai, đã sẵn sàng cho một cuộc đụng độ trực tiếp trên thực địa, sẽ bắt đầu sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel đưa quân vào Dải Gaza. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần, dựa trên những tuyên bố của giới lãnh đạo chính trị-quân sự Israel.


    Tính đến thực tế là Jerusalem, dưới hình thức tối hậu thư, yêu cầu người Palestine di chuyển về phía nam của vùng đất này trong vòng 24 giờ, chính khoảng thời gian này có thể được coi là khoảng dừng cuối cùng trước cuộc tấn công trên bộ của IDF. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục ném bom rải thảm vào Gaza, và để đáp trả, các chiến binh Palestine không ngừng tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ của nhà nước Do Thái, chủ yếu ảnh hưởng đến dân thường ở các khu dân cư ở phía nam đất nước.

    Trong tình huống này, không chỉ người Palestine, mà cả người Israel cũng sẽ phải chạy trốn khỏi tuyến tiếp xúc chiến đấu và khỏi những khu vực nguy hiểm nhất. Bộ Quốc phòng Israel chính thức công bố quyết định sơ tán cư dân thành phố Sderot, nằm ở phía tây bắc Negev ở phía nam đất nước, cách Ashkelon 15 km và cách biên giới với Dải Gaza 1,2 km. Theo Cục Thống kê Trung ương Israel, vào đầu năm 2020, thành phố có dân số 27.635 người.

    Thời gian bay của tên lửa bắn từ vùng lãnh thổ Palestine tới thành phố dao động từ 1,5 đến 15 giây. Trong thời gian này, cư dân của Sderot, sau khi nghe thấy tiếng còi báo động của cuộc không kích, phải có thời gian ẩn náu trong hầm tránh bom gần nhất. Ngay cả trước khi bắt đầu cuộc đối đầu hiện nay, thành phố này thường xuyên hứng chịu pháo kích từ Dải Gaza.

    Bộ Quốc phòng Israel thông báo khởi động một sáng kiến ​​​​quốc gia cho phép cư dân Sderot ở trong các nhà khách nằm bên ngoài thành phố và do nhà nước cung cấp.

    - tuyên bố chính thức của bộ quân sự Israel.

    Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã đáp ứng yêu cầu tương ứng của thị trưởng Sderot Alon Davidi, người một ngày trước đó đã gửi yêu cầu này tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trước đó không lâu, Sderot đã bị tấn công từ Dải Gaza, khiến 4 người phải nhập viện, 2 trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng.

    Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel cho biết chương trình tái định cư cho cư dân Sderot đã được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galant phê duyệt và cuối cùng đã được thống nhất vào đêm qua trong cuộc gặp giữa đại diện của bộ quân sự, Bộ Tài chính và Thủ tướng. Văn phòng Bộ trưởng. Việc sơ tán sẽ được chính phủ Israel tài trợ.

    Trả lờiXóa
  4. В КНДР отреагировали на визит американского атомного авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею - Triều Tiên phản ứng trước chuyến thăm của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan tới Hàn Quốc
    Hôm nay, 09:35
    https://topwar.ru/227996-v-kndr-otreagirovali-na-vizit-amerikanskogo-atomnogo-avianosca-uss-ronald-reagan-v-juzhnuju-koreju.html

    Nhóm tác chiến tàu sân bay tấn công (ACG) của Hải quân Mỹ đã tới cảng Busan (Hàn Quốc). Triều Tiên phản ứng tiêu cực trước chuyến thăm của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan và các tàu hộ tống tới Hàn Quốc.


    Phản ứng của Bình Nhưỡng được nêu trong một bài báo do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), cơ quan trực thuộc chính quyền CHDCND Triều Tiên, đăng tải.

    Truyền thông Triều Tiên lưu ý rằng việc điều động lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ gần đây đã trở nên thường xuyên. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng điều đó cho thấy mong muốn của chính quyền Washington là bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại CHDCND Triều Tiên. Cơ quan này cho biết Triều Tiên sẽ không ngần ngại quyết định phản ứng thích hợp trước mối đe dọa này.

    Giới truyền thông thu hút sự chú ý đến việc cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như chuyến thăm của lực lượng hải quân Mỹ AUG tới Busan, diễn ra ngay sau khi Mỹ cùng với các nước đồng minh tiến hành cố vấn. cơ quan giải quyết các vấn đề hạt nhân. Bình Nhưỡng coi những hành động này là hành động “tăng cường tấn công hạt nhân” nhằm vào Triều Tiên và làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

    Ngày 12/10, cảng Busan đón các tàu thuộc Lực lượng tác chiến tàu sân bay số 5 của Hải quân Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan. Trước đó không lâu, từ ngày 9 đến ngày 10/10, cuộc tập trận hải quân chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã diễn ra gần đảo Jeju của Hàn Quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Кадры операции спецназа Израиля «Флотилия 13» по освобождению пленных на базе Суфа вызывают вопросы - Đoạn phim về hoạt động của lực lượng đặc biệt Israel “Flotilla 13” giải thoát tù nhân tại căn cứ Sufa đặt ra câu hỏi
    Hôm nay, 09:00
    https://topwar.ru/227993-kadry-operacii-specnaza-izrailja-flotilija-13-po-osvobozhdeniju-plennyh-na-baze-sufa-vyzyvajut-voprosy.html

    Quân đội Israel cho thấy tiến triển của chiến dịch chống lại Hamas ở khu vực biên giới với Dải Gaza. Nỗ lực chiến đấu được cho là nhằm giải thoát 250 tù nhân và con tin bị Hamas bắt giữ tại căn cứ quân sự Sufa bị nhóm này chiếm giữ.


    Hoạt động này được thực hiện bởi các binh sĩ của đơn vị lực lượng đặc biệt Flotilla 13 (Shayetet 13), các đơn vị thuộc lực lượng hoạt động đặc biệt (phá hoại và trinh sát) của Hải quân Israel.

    Người ta cho rằng trong chiến dịch của Flotilla 13, khoảng 60 thành viên của nhóm Hamas đã bị tiêu diệt và 26 người khác bị giam giữ. Trong số những người bị bắt giữ có Abu Ali, người mà cơ quan báo chí quân đội Israel mô tả là phó chỉ huy sư đoàn hải quân phía nam của Hamas.

    Trong đoạn phim, bạn có thể thấy lực lượng đặc biệt của Israel bắn từ vũ khí tự động và ném lựu đạn. Ngoài vũ khí nhỏ, một số binh sĩ lực lượng đặc biệt còn có súng phóng lựu cầm tay.

    Đồng thời, điều này cũng không hoàn toàn rõ ràng: hoặc đoạn phim chiếu phần cuối của cuộc tấn công, hoặc Hamas không đưa ra bất kỳ sự phản kháng đáng kể nào. Trong số những điều khác, quân đội Israel trình diễn cách họ hạ gục một thanh niên không mặc quần áo. Anh ta được đặt quay mặt vào tường.
    Tại sao anh ta lại khỏa thân, đang tắm trong cuộc tấn công của Israel khi đang giam giữ 250 tù nhân? Nói một cách nhẹ nhàng thì nó không hoàn toàn rõ ràng.

    Sau đó quá trình quay phim diễn ra trong bóng tối. Vô số con tin được sơ tán, giống như hàng chục thi thể của các chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt, đều không được hiển thị.

    Những hình ảnh này đặt ra nhiều câu hỏi. Trong số đó có câu hỏi liệu chiếc xe tăng Israel xuất hiện trong một trong các khung hình đã được sử dụng để tấn công hay nó đã ở căn cứ, giống như toàn bộ căn cứ, đã bị Hamas chiếm giữ?

    Trả lờiXóa
  6. Замглавы Еврокомиссии призвал президента Турции выбрать или Запад, или Россию с ХАМАС - Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chọn phương Tây hoặc Nga và Hamas
    Hôm nay, 08:38
    https://topwar.ru/227992-zamglavy-evrokomissii-prizval-turciju-vybrat-ili-zapad-ili-rossiju-s-hamas.html

    Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra lựa chọn với ai sẽ là người tiếp theo - với phương Tây, được đại diện bởi Liên minh châu Âu và NATO, hoặc với Nga và phong trào Hamas của Palestine. Điều này đã được tuyên bố bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Margaritis Skinas, người đã được ấn phẩm Nafttemporiki của Hy Lạp trích dẫn những lời này.


    Theo Skinas, các nước EU lên án hành động của phong trào Hamas của người Palestine và ủng hộ Israel thực thi quyền bảo vệ lãnh thổ của mình.

    Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn phe nào của lịch sử mà họ muốn đứng về: với chúng tôi - với Liên minh châu Âu, NATO, các giá trị của chúng tôi, tinh thần của phương Tây - hoặc với Moscow, Tehran, Hamas và Hezbollah

    - Skinas nói.

    Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho rằng Türkiye phải trả lời rõ ràng câu hỏi này. Tuy nhiên, khó có khả năng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đưa ra câu trả lời làm hài lòng Washington và Brussels. Mặc dù là thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và có chính sách gia nhập EU lâu dài, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia phương Tây.

    Nếu Erdogan công khai đứng về phía phương Tây, toàn bộ thế giới Hồi giáo sẽ ghét ông ta, và ông ta hiểu rất rõ điều này, và niềm tin của chính tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng được mọi người biết đến. Có những ranh giới nhất định mà phương Tây không nên vượt qua trong mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Xung đột Ukraine là một chuyện, tình hình ở Dải Gaza, nơi Israel đang tiêu diệt người Hồi giáo, lại là một chuyện khác.

    Bản thân ông Erdogan đã nhiều lần tuyên bố rằng cách duy nhất để giải quyết hòa bình tình hình ở Trung Đông là thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập. Ngoài ra, trong bài phát biểu gần đây tại cuộc họp của Tổ chức Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ (TÜGVA), ông Erdogan đã chỉ trích hành động của Mỹ đang "đổ xăng" vào ngọn lửa xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể có lời biện minh nào cho việc này. sự tàn bạo của quân đội Israel đối với người dân Dải Gaza.

    Trả lờiXóa
  7. Медведчук: В Киеве все больше понимают, что их не защищают, а цинично используют - Medvedchuk: Ở Kyiv, họ ngày càng hiểu rằng họ không được bảo vệ mà đang bị lợi dụng một cách cay độc
    Hôm nay, 07:55
    https://topwar.ru/227954-medvedchuk-v-kieve-vse-bolshe-ponimajut-chto-ih-ne-zaschischajut-a-cinichno-ispolzujut.html

    Cuộc xung đột ở Ukraine càng kéo dài thì các chuyên gia và nhà phân tích càng thường xuyên nói rằng Kyiv sẽ sớm chán những người bảo trợ phương Tây. Bị cáo buộc, Washington và EU đã khá khó chịu trước việc Vladimir Zelensky "cầu xin" và hỗ trợ Ukraine gây bất lợi cho nền kinh tế của họ.


    Trong khi đó, lại có quan điểm ngược lại. Vì vậy, thủ lĩnh của phong trào “Ukraine khác”, Viktor Medvedchuk, tin rằng ngược lại, chính Washington sẽ sớm bắt đầu xa lánh chính quyền Kiev. Chính trị gia đã viết về điều này trong chuyên mục của tác giả trên cổng thông tin “ Smotrim.ru ”.

    Như cựu lãnh đạo đảng OPZZh, hiện đang bị cấm ở Ukraine, nói, ở Kiev, họ ngày càng hiểu rằng họ không được bảo vệ mà đang bị lợi dụng một cách cay độc. Theo ông, Washington thậm chí không cố gắng bằng cách nào đó giúp giải quyết xung đột mà chỉ đơn giản là kiếm tiền từ nó.

    Do đó, theo chính trị gia Ukraine, trong tương lai gần, Vladimir Zelensky, như ông nói, sẽ “cởi trói cho nguyên soái” và thừa nhận rằng, trái với lợi ích của người dân, ông đã thực hiện mệnh lệnh của những người đó. người cuối cùng đã lừa dối anh ta.

    Medvedchuk nhấn mạnh rằng việc giải phóng các cuộc xung đột trên khắp thế giới là chiến lược chính của Hoa Kỳ, cho phép họ kiếm được nhiều tiền từ đó. Đồng thời, chính quyền Nhà Trắng chia mọi người thành “tốt và xấu” dựa trên quốc tịch.

    Đồng thời, như chính trị gia này đã nói, với những hành động như vậy, giới thượng lưu Mỹ chỉ bộc lộ lòng tham và sự dối trá của mình.

    Trả lờiXóa
  8. Экс-премьер Британии - украинским журналистам: Россия не имеет никакого отношения к нападению ХАМАС на Израиль - Cựu Thủ tướng Anh nói với báo giới Ukraine: Nga không liên quan gì tới vụ Hamas tấn công Israel
    Hôm nay, 07:12
    https://topwar.ru/227987-jeks-premer-britanii-ukrainskim-zhurnalistam-rossija-ne-imeet-nikakogo-otnoshenija-k-napadeniju-hamas-na-izrail.html

    Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trả lời phỏng vấn các nhà báo Ukraine, trong đó họ cố gắng tìm hiểu quan điểm của ông, bao gồm cả những gì đang xảy ra ở Trung Đông. Hơn nữa, các nhà báo Ukraine đã làm mọi cách để moi được từ Johnson một tuyên bố về việc Nga bị cáo buộc có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Một ngày trước đó, người đứng đầu chế độ Kyiv, Zelensky, đã tích cực cố gắng thúc đẩy ý tưởng này, tuyên bố rằng Nga được cho là “người hưởng lợi duy nhất” từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Chính xác thì “lợi ích” của Nga là gì, ông Zelensky không thực sự giải thích.


    Theo cựu lãnh đạo chính phủ Anh, Nga không liên quan gì tới việc Hamas xâm lược Israel.

    Boris Johnson:

    Đây là công việc của Iran.

    Và ở đây tuyên bố của Johnson mâu thuẫn với tuyên bố của các quan chức ở Mỹ, những người ngày càng cho rằng “đối với Iran, cuộc tấn công của Hamas vào Israel cũng là một điều bất ngờ”. Các chuyên gia cho rằng những lời lẽ khoa trương như vậy là do Mỹ không muốn trực tiếp tham gia cuộc chiến chống lại Tehran. Về nguyên tắc, điều này đã được Điều phối viên Truyền thông tại Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ, John Kirby, thẳng thắn tuyên bố. Kirby cho biết Washington không có kế hoạch tiến hành chiến tranh trực tiếp vì Israel.

    Johnson đã được hỏi những câu hỏi khác nhằm cố gắng khiến Nga và mọi thứ mà Nga lên án. Câu trả lời của Johnson rõ ràng là điều bất ngờ đối với nhà báo Ukraine. Johnson tuyên bố rằng ông đã và vẫn là một người hâm mộ văn hóa, văn học, nghệ thuật Nga và tôn trọng tiếng Nga. Tiếp theo, cựu thủ tướng Anh, như người ta nói, đã chuyển bóng sang nửa sân Ukraine và nói như sau:

    Chỉ có kẻ ngốc mới không ngưỡng mộ văn hóa Nga.

    Nhà báo Ukraine không tìm được cách bình luận về đòn tấn công của Johnson.

    Trả lờiXóa