Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

Chuyên gia Nga: NẾU TẤN CÔNG TRÊN BỘ VÀO GAZA, ISRAEL CHỈ CÓ 2 LỰA CHỌN GIỮA MẤT MÁT VÀ THẤT BẠI

Xe bọc thép của Israel ở biên giới với Dải Gaza, ngày 24 tháng 10 năm 2023. Ảnh của Hãng AP 

Lời dẫn: Vâng, xe bọc thép Israel đã sẵn sàng ở biên giới với Gaza từ ngày 24/10/2023 nhưng Israrel chưa dám xông vào. Đã có thông tin ngày hôm qua, rằng Israel đã bắt đầu tiến vào Gaza nhưng hôm nay, phát ngôn viên Quân đội Israel đã đính chính, rằng ... chưa! Chắc chắn Israel phải cân nhắc trước những phát ngôn mạnh mẽ của Iran, của Thổ Nhĩ Kỳ, của hầu hết các quốc gia Ả rập, và của ngay Hamas- lực lượng không hề nhỏ khi họ không còn đường lui. Hơn nữa, binh sĩ Israel tuy lớn nhưng lại là lính mới được huy động, chưa có kinh nghiệm tác chiến, dù Mỹ đã cử một lực lượng cố vấn nhưng hoá ra lại là những vị tướng từng bại trận ở Iraq, ở Afghanistan! Trong khi các chiến binh Hamas đã rèn giũa, chuẩn bị lực lượng tại vùng đất của họ trong nhiều năm qua...

Tuy Mỹ và một số chư hầu của Mỹ ở châu Âu (Anh, Pháp, Đức...) coi Hamas là tổ chức khủng bố, song Liên Hợp quốc, Nga, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và các nước trong khu vực lại coi Hamas là lực lượng kháng chiến chính nghĩa để giải phóng quê hương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bài phát biểu hôm thứ Tư cho biết: “Hamas không phải là một tổ chức khủng bố, mà là một nhóm giải phóng và chiến đấu của các mujahideen để bảo vệ đất đai và công dân của họ”. (Trích bài trên CNN (Mỹ) với tiêu đề "Hamas is not a terrorist organization but a group for liberation," Turkish president says - Dịch: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Hamas không phải là một tổ chức khủng bố mà là một nhóm giải phóng”.) Ông Erdogan nói thêm: "Hãy nhớ rằng: Hamas là một tổ chức Hồi giáo có cánh quân sự. Bản thân từ “Hamas” là từ viết tắt của “Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya” – tiếng Ả Rập có nghĩa là Phong trào Kháng chiến Hồi giáoNhóm này, giống như hầu hết các phe phái và đảng phái chính trị của người Palestine, khẳng định rằng Israel là một thế lực chiếm đóng và họ đang cố gắng giải phóng các vùng lãnh thổ của người Palestine. Nhóm này trong nhiều năm đã tuyên bố thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Israel..."

Nga lên án Hamas vụ cụ thể tấn công vào dân thường hôm 7/10, đồng thời cũng lên án Israel ném bon trả đũa vào Gaza, sát hại dân thường. Cả Israel lẫn Hamas vẫn giữ quan hệ ngoại giao với Nga. Như vậy, có thể nói quan điểm của Nga trong xung đột Israel- Palestin là khách quan, công bằng.

Từ nhận thức như trên, hôm nay, Google.tienlang xin giới thiệu một bài bình luận của một chuyên gia Nga đăng hôn qua, 27/10 trên báo Novosti với tiêu đề Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем - Dịch: Hoạt động trên bộ ở Gaza: Israel lựa chọn giữa mất mát và thất bại

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài bình luận này....

******

Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем - Dịch: Hoạt động trên bộ ở Gaza: Israel lựa chọn giữa mất mát và thất bại

Hôm qua, một phái đoàn Hamas do Abu Marzouk, một thành viên Bộ Chính trị của phong trào dẫn đầu, đã đến thăm Moscow. Chương trình nghị sự chính thức là thảo luận về việc thả ngay lập tức các con tin nước ngoài ở Dải Gaza, sơ tán người Nga và những người nước ngoài khác, cũng như tình hình chung với cuộc xung đột Ả Rập-Israel.

Ở đây cần phải bảo lưu rằng quan điểm chính thức của Nga về cuộc xung đột Palestine-Israel là minh bạch hơn: Moscow ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức bạo lực lẫn nhau, ném bom bừa bãi vào Dải Gaza của Israel, dẫn đến cái chết hàng loạt của dân thường, việc nhanh chóng thả con tin và tập trung nỗ lực của cộng đồng thế giới vào việc thành lập một nhà nước Palestine dựa trên nghị quyết của Liên Hợp Quốc trong phạm vi biên giới năm 1967.

Nhưng có cảm giác rằng sẽ sớm có thêm nhiều điểm được bổ sung vào những điểm này, bởi vì nếu IDF xâm chiếm Gaza, ngay cả khi các mục tiêu chính thức của chiến dịch được hoàn thành, nó sẽ không dẫn đến chiến thắng hoàn toàn và vô điều kiện cho Israel. Hơn nữa, theo nhiều chuyên gia, Hamas đã đẩy Israel vào một cái bẫy mà chỉ có hai lối thoát: xấu và rất xấu.

Đúng vậy, hôm nọ Benjamin Netanyahu đã thông báo về việc IDF sẵn sàng triển khai một chiến dịch trên bộ và tuyên bố một cách thảm hại: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ. Tôi sẽ không nói rõ khi nào và như thế nào chúng tôi sẽ thực hiện nó, hoặc có bao nhiêu lực lượng sẽ tham gia." Tuy nhiên, lực lượng ấn tượng của IDF vẫn đang lượn quanh biên giới Gaza và chờ đợi thời tiết ở Biển Chết.

Tại sao?

Có nhiều lý do nhưng lý do chính là thời gian. Giới lãnh đạo Israel thực sự cần thời gian để chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến tại chiến trường đô thị, điều mà quân đội Israel hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Nhưng điều quan trọng nhất là điều quan trọng đối với Israel là phải tranh thủ sự hỗ trợ vô điều kiện của các đồng minh trong trường hợp có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động (và nó được đảm bảo là sẽ xảy ra sai sót), và việc tạm dừng cho thấy rằng sự hỗ trợ này, mặc dù có tồn tại, vẫn bị hủy bỏ. không vô điều kiện.

Người bạn chính của Israel, Mỹ , qua đôi môi vàng của Biden, tuyên bố rằng “Mỹ đảm bảo cho Israel mọi thứ cần thiết để trừng phạt các chiến binh Hamas”, nhưng đồng thời, “Israel nên tuân thủ luật chiến tranh khi tiến hành các hoạt động ở Gaza. " Và đây hoàn toàn không phải điều mà ông Netanyahu muốn nghe.

Thực tế là trận chiến ở Gaza có thể dễ dàng làm lu mờ trải nghiệm đáng buồn của Hoa Kỳ ở Iraq , nơi việc đánh giá thấp kẻ thù đã dẫn đến những tổn thất lớn. Ở giai đoạn đầu, quân Mỹ đối phó với các đơn vị chủ lực của Saddam Hussein tương đối dễ dàng và nhanh chóng (vài tuần) , nhưng sau đó họ bị cuốn vào một giai đoạn dài, tốn kém và đẫm máu của chiến tranh du kích. Kết quả là Hoa Kỳ đã mất ít nhất 5 nghìn binh sĩ và một số lượng máy bay chiến đấu PMC không xác định, cũng như một biển thiết bị. Kết quả là Hoa Kỳ đã thực sự thừa nhận thất bại bằng cách rút đội quân chính khỏi Iraq.

Đó là lý do tại sao tờ New York Times gần đây đưa tin rằng Nhà Trắng muốn Israel hoãn hoạt động trên bộ và cũng chính CNN này đã trích dẫn dữ liệu rằng quân đội Mỹ đang cố gắng thuyết phục Israel rằng không cần thiết phải tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện trên bộ vào Gaza. .

Chúng có thể được hiểu vì sao?

Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel ở phía bắc Dải Gaza 

Hamas đã chuẩn bị cho cuộc chiến này trong nhiều năm và một phản ứng thích hợp đã được chuẩn bị cho mọi bước đi có thể có của Israel. Kết quả duy nhất của chiến dịch mà Israel hài lòng là sự phá hủy về mặt vật chất cơ cấu lãnh đạo của Hamas và sự đầu hàng chính trị của phe đối lập. Về nguyên tắc, rất có thể sẽ không thể đạt được mục tiêu thứ hai; đối với mục tiêu trước, hai triệu người ở Gaza phải bị tiêu diệt, và sẽ có vấn đề với điều này.

Thứ nhất, trong đống đổ nát của Gaza và nhiều km đường hầm bên dưới, Quân đội Israel đang chờ đợi hàng chục nghìn chiến binh Hamas, những người biết phải làm gì, những người không còn gì để mất và không có nơi nào để rút lui. Họ là những kẻ đánh bom liều chết và điều này không khiến họ sợ hãi. Quân đội Israel đang chờ đợi vô số bẫy, mìn, thiết bị nổ ngẫu hứng, các vị trí bắn tỉa có mục tiêu và nhiều “thú vui” khác. Tình báo Israel MOSSAD “thông minh” chỉ có ý tưởng gần đúng nhất về mê cung dưới Gaza, nơi kính nhìn ban đêm thông thường sẽ không giúp ích gì, máy bộ đàm thực tế sẽ không hoạt động và binh lính sẽ cần nguồn cung cấp oxy, mặt nạ phòng độc và mặt nạ bảo vệ hóa học. Thứ hai: phần lớn trong số 300.000 quân xâm lược Israel mạnh mẽ là quân dự bị không có kinh nghiệm cần thiết. Phần lớn binh lính không được đào tạo ở cấp độ cá nhân, các đơn vị thiếu những kỹ năng cần thiết ở cấp độ tập thể. Thứ ba: sau cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza, gần như chắc chắn rằng các lực lượng Shiite từ Lebanon , Syria , Iraq và Yemen sẽ mở các mặt trận chống lại Israel , điều này đòi hỏi phải phân tán lực lượng và nguồn lực.

Đó là lý do tại sao giới lãnh đạo Israel và quân đội hiện đang phát triển mạnh mẽ các hoạt động ma thuật như làm ngập các đường hầm bên dưới Gaza (cùng với các con tin - xin chào Hitler và tàu điện ngầm Berlin năm 1945) hoặc sử dụng khí gây tê liệt.

Google.tienlang Bổ sung:

GOOGLE.TIENLANG ĐỒNG TÌNH VỚI QUAN ĐIỂM CỦA  ÔNG V. PUTIN tại bài Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP
Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ Erdogan đang chỉ cho cả thế giới tấm bản đồ nổi tiếng

Bất chấp Nghị quyết của Liên hợp quốc, cậy có Mỹ chống lưng nên Israel đã liên tục dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ. Chỉ cần nhìn vào bản đồ phía trên đã thấy sự ngang ngược của Israel từ năm 1947 đến nay đã xâm chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ Palestin

Google.tienlang chú thích: Ngày 15 tháng 5 năm 1947, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định thành lập Ủy ban Đặc biệt Liên Hợp Quốc về Palestine (UNSCOP). Trong báo cáo của ủy ban đề ngày 3 tháng 9 năm 1947 lên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đa số thành viên trong ủy ban tại Chương VI đề xuất một kế hoạch thay thế Lãnh thổ ủy trị của Anh bằng "một nhà nước Ả Rập (Palesin) độc lập, một nhà nước Do Thái độc lập, và Thành phố Jerusalem... Thành phố Jerusalem  nằm dưới một "Hệ thống Quản thác Quốc tế". Đến ngày 29 tháng 11 năm 1947, Đại Hội đồng phê chuẩn một nghị quyết về kế hoạch phân chia Palestine. (Xem Nghị quyết của Liên hợp quốc tại đây: Question de Palestine/Futur gouvernement/Plan de partage - Résolution de l'AG- Dịch: Vấn đề của Palestine/Chính phủ tương lai/Kế hoạch chia phần - Résolution de l'AG

Nhưng rõ ràng là không có loại thuốc bôi hay thuốc đắp nào có thể giúp quân đội Israel tránh được tổn thất nghiêm trọng, điều mà xã hội Israel rất nhạy cảm, điều đó có nghĩa là ban lãnh đạo hiện tại của đất nước sẽ bị loại bỏ sau chiến dịch trong mọi trường hợp, ngay cả khi kết quả của nó được tuyên bố siêu thành công. Ngoài ra, thương vong lớn của dân thường ở Gaza, không thể tránh khỏi trong một chiến dịch trên bộ, sẽ làm tổn hại thêm đến danh tiếng của Israel đối với toàn bộ thế giới, điều này cũng sẽ bị đổ lỗi cho chính quyền hiện tại.

Phó lãnh đạo Bộ Chính trị Hamas Saleh al-Arouri cho biết: “Nếu kẻ thù tiến quân bằng đường bộ, đây sẽ là một trang mới và vẻ vang cho nhân dân chúng tôi, đây sẽ là một thất bại chưa từng có đối với những kẻ chiếm đóng trong lịch sử xung đột”.

Ngay cả khi chúng ta chia những lời này cho mười và chấp nhận thực tế rằng tổn thất của người Palestine sẽ rất lớn, thì trong mọi trường hợp, người Israel ở Gaza sẽ không phải đối mặt với chiến thắng mà là một biển máu, lẽ ra có thể tránh được nếu ai đó chưa từng nghĩ rằng nhà nước Israel có thể và nên được thành lập, nhưng một nhà nước Palestine hoàn toàn không cần thiết.

Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân vô tội của cuộc xung đột này và đảm bảo rằng những vấn đề chưa được giải quyết hôm nay sẽ không dẫn đến đổ máu cho con cháu chúng ta trong tương lai.

Tác giả Kirill Strelnikov

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

6. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

7. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

8. CNN Hoa Kỳ: NHÀ VĂN PALESTIN MONG MUỐN, "GAZA ĐANG RƠI VÀO BÓNG TỐI VÀ TÔI VẪN ƯỚC AO THẾ GIỚI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI"

9. Google.tienlang: MỸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TÁI BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTIN

10. As-Sabeel (Jordani): CHÍNH SÁCH BẢO KÊ CỦA MỸ CHO QUÂN XÂM LƯỢC ISRAEL SẼ ‘TRỤC XUẤT’ MỸ RA KHỎI TRUNG ĐÔNG

11. Báo Giordani: HAMAS ĐÃ CHUẨN BỊ QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA ISRAEL NHƯ THẾ NÀO?

12. Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ THẬT PHŨ PHÀNG CỦA PHƯƠNG TÂY- KẺ NÓI DỐI VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

13. Tạp chí Focus (Đức): ‘PHÉP MÀU XANH KHÔNG XẢY RA, ĐỨC CÓ CHÍNH SÁCH NĂNG 

14. BBC đưa tin: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ SÁT HẠI MỘT CẬU BÉ 6 TUỔI GỐC PALESTIN BẰNG 26 NHÁT ĐÂM VÀ MẸ CẬU TA VỚI HƠN CHỤC NHÁT ĐÂM CHỈ VÌ LÝ DO 2 MẸ CON HỌ THEO ĐẠO HỒI!

15. ĐUA NHAU MỜI PUTIN, VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ TRIỀU TIÊN ĐÃ VỨT "LỆNH BẮT PUTIN" CỦA ICC VÀO SỌT RÁC

16. Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ): NGOẠI TRƯỞNG THỔ NHĨ KỲ NÓI, NGA VÀ TRUNG QUỐC ‘CÓ THỂ VÀ PHẢI’ THÚC ĐẨY GIẢI THÀNH LẬP HAI NHÀ NƯỚC PALESTIN VÀ ISRAEL

17. Báo Globe And Mail (Canada): NGƯỜI PALESTINE ĐANG BỊ TỪ CHỐI QUYỀN TỒN TẠI CỦA HỌ

18. Báo Haber7 (Thổ Nhĩ Kỳ): ‘MỸ LÀ KẺ GIẾT TRẺ EM’- CÁC CHUYÊN GIA XÁC ĐỊNH QUÂN ĐỘI ISRAEL TẤN CÔNG BỆNH VIỆN AL- AHLI BAPTITST Ở GAZA BẰNG TÊN LỬA MK-84 CỦA MỸ

19. Báo Myśl Ba Lan (Ba Lan)- ĐẠI SỨ PALESTINE NÓI VỀ CHẾ ĐỘ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC Ở ISRAEL

20. Báo IL Fatto Quotidiano (Ý): BỐN LÝ DO KHIẾN ISRAEL CÓ THỂ THUA TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ

21. Báo Al Jazeera (Qatar): LÁ THƯ CỦA MỘT NGƯỜI PALESTINE GỬI CHÂU ÂU- ‘CÓ MỘT CUỘC DIỆT CHỦNG ĐANG DIỄN RA CHỨ KHÔNG PHẢI ‘LEO THANG XUNG ĐỘT Ả RẬP- ISRAEN’!

22. Tin nóng giãy: HAMAS NÊU ĐIỀU KIỆN ĐÀM PHÁN VỚI ISRAEL!

23. Tin vui sớm mai - GOOGLE.TIENLANG ‘TIÊN ĐOÁN’: NGƯỜI ĐẸP WAGENKNECHT SẼ TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG ĐỂ CỨU NƯỚC ĐỨC

24. Báo Mỹ: TIẾC CHO UKRAINA, VÌ THEO LỆNH CHỦ MỸ NÊN CON RỐI – PUPPET ZELENSKY ĐÃ ĐỂ VUỘT MẤT 3 CƠ HỘI HOÀ BÌNH

25. Chuyện hài ở Liên Hợp quốc: NẠN NHÂN TRỞ THÀNH BẠO CHÚA- ISRAEL RA ĐỜI NHỜ CÓ LHQ VÀ BÂY GIỜ ISRAEL LẠI YÊU CẦU ÔNG TỔNG THƯ KÝ LHQ GUTERRES VIẾT ĐƠN TỪ CHỨC!

26. TỪ GAZA, BỘ TRƯỞNG Y TẾ THỔ NHĨ KỲ GỬI THƯ KHẨN CẤP TỚI WHO

27. Video nóng của Thời báo Hindu (Ấn Độ): UKRAINA LÀ NGHĨA ĐỊA XE TĂNG HIỆN ĐẠI LEOPARD CỦA ĐỨC

28. Các chuyên gia: CĂNG MÌNH CHIẾN ĐẤU TRÊN 5 MẶT TRẬN, HOA KỲ SẼ KIỆT SỨC VÀ THẤT BẠI

29. Báo Hespress (Ma-rốc): LIỆU THẤT BẠI NÀY CÓ LAN ĐẾN NƯỚC MỸ?

30. Chuyên gia Nga: NẾU TẤN CÔNG TRÊN BỘ VÀO GAZA, ISRAEL CHỈ CÓ 2 LỰA CHỌN GIỮA MẤT MÁT VÀ THẤT BẠI

6 nhận xét:

  1. Bình luận trong bài của tác giả người Nga trên đây cũng khá trùng hợp với một bài trên Thời báo New York (Hoa Kỳ), đăng cũng cùng ngày 27/10/2023.
    Tôi dịch luôn ở đây:
    ****
    Israel’s Army Is Ready to Invade Gaza. Its Divided Government May Not Be - Quân đội Israel sẵn sàng tấn công Gaza. Nhưng không có sự thống nhất trong chính phủ
    https://www.nytimes.com/2023/10/26/world/middleeast/israel-gaza-invasion-delay.html

    Hoạt động trên bộ ở Gaza đã gây ra sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Israel. Quân đội chuẩn bị kế hoạch tấn công nhưng ông Netanyahu từ chối phê duyệt. Theo giới phân tích, ông sợ phải đưa ra quyết định này một mình, bởi nếu thất bại, ông sẽ bị đổ lỗi về mọi chuyện.
    Quân đội IDF đã tập trung ở biên giới với Gaza và sẵn sàng bắt đầu cuộc tấn công, nhưng có sự chia rẽ trong giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Israel và họ không thể quyết định khi nào nên tấn công cũng như liệu điều đó có đáng làm hay không. Bảy sĩ quan quân đội cấp cao của Israel và ba nhà lãnh đạo dân sự đã lên tiếng về điều này.
    Đặc biệt, họ cho biết việc trì hoãn nhằm giúp các nhà đàm phán có thêm thời gian để giải thoát hơn 200 con tin bị Hamas và các nhóm chiến binh Palestine khác bắt giữ cách đây ba tuần trong một cuộc tấn công vào Israel.
    Tuy nhiên, giới lãnh đạo Israel, vốn đã hứa sẽ trừng phạt Hamas vì vụ thảm sát dã man dân thường, vẫn chưa đồng ý về cách thực hiện việc này, mặc dù quân đội có thể bắt đầu chiến sự sớm nhất là vào thứ Sáu.
    Một số người trong giới lãnh đạo tin rằng một khi quân đội Israel tiến vào Gaza, họ sẽ sa lầy vào các cuộc giao tranh ác liệt trong đô thị. Những người khác lo ngại xung đột sẽ mở rộng và nhóm chiến binh Lebanon Hezbollah có liên kết với Hamas sẽ bắt đầu bắn tên lửa tầm xa vào các thành phố của Israel.
    Ngoài ra còn có cuộc thảo luận về việc nên thực hiện một hoạt động lớn hay chia nó thành một loạt hoạt động nhỏ hơn. Và có những câu hỏi về việc ai sẽ quản lý Gaza nếu Israel tiếp quản nó.
    Nghị sĩ cấp cao Danny Danon của đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: “Có một nội các và có nhiều ý kiến ​​​​khác nhau trong đó”. Danon, người làm việc trong Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội Israel, tiếp tục: “Một số người nói rằng chúng tôi cần phải bắt đầu và chúng tôi có thể nghĩ về các bước tiếp theo sau. Những mục tiêu này phải "rất rõ ràng. Không được mơ hồ."
    Những kẻ khủng bố từ Gaza đã tấn công miền nam Israel, giết chết khoảng 1.400 người và nhanh chóng chiếm được hơn 20 ngôi làng và căn cứ quân sự. Họ đã đánh lừa đội quân hùng mạnh nhất ở Trung Đông và Israel rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ đó.
    Cú sốc của cuộc tấn công lớn đến mức làm rung chuyển cảm giác bất khả chiến bại của người Israel, làm dấy lên nghi ngờ và làm dấy lên cuộc tranh luận về cách đất nước nên ứng phó tốt nhất.
    Ngay sau cuộc tấn công của Hamas, chính phủ đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị, triển khai hầu hết họ dọc biên giới Gaza. Các quan chức cấp cao nhanh chóng bắt đầu nói về việc loại bỏ quyền lực của Hamas trong khu vực này, tạo ấn tượng rằng một chiến dịch trên bộ sắp xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng đã gần ba tuần trôi qua và chính phủ Netanyahu vẫn chưa cho phép tiến hành cuộc xâm lược. Tuy nhiên, quân đội cho biết họ đã thực hiện một số cuộc đột kích ngắn qua biên giới và sẽ tiếp tục làm như vậy trong những ngày tới.
      Hoa Kỳ kêu gọi Israel không vội tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ, mặc dù nước này hứa sẽ hỗ trợ đầy đủ cho đồng minh của mình. Nhưng những cân nhắc chính trị trong nước cũng đóng một vai trò trong sự chậm trễ này. Có mối lo ngại về con tin, nhưng không chỉ có thế. Nhiều người nghĩ về thương vong của chiến dịch, sự không chắc chắn và việc tiêu diệt Hamas có ý nghĩa như thế nào. Suy cho cùng, đây không chỉ là một nhóm bán quân sự mà còn là một phong trào xã hội ăn sâu vào xã hội Gaza.
      Khi được hỏi về mục tiêu quân sự của chiến dịch, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết họ nhằm "tiêu diệt Hamas". Nhưng làm sao quân đội biết được họ đã đạt được mục tiêu này? Người phát ngôn Richard Hecht cho biết trong cuộc họp ngắn một tuần sau vụ tấn công: “Đó là một câu hỏi lớn và tôi không nghĩ mình có đủ tư cách để trả lời ngay bây giờ”.
      Vấn đề trước mắt là số phận của các con tin. Theo một quan chức Israel, ba sĩ quan quân đội cấp cao và một nhà ngoại giao nước ngoài quen thuộc với các chi tiết của cuộc đàm phán, các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành, do Qatar làm trung gian, để thả ít nhất một số người bị bắt. Chính phủ Israel cần thêm thời gian để đạt được kết quả trong các cuộc đàm phán này và trao trả ít nhất những phụ nữ và trẻ em bị bắt.
      Có rất ít bất đồng nội bộ về vấn đề phân bổ thêm thời gian cho đàm phán, nhưng có tranh chấp giữa các chỉ huy quân sự và đại diện chính phủ Netanyahu về việc phải làm gì nếu đàm phán thất bại.
      Bộ chỉ huy quân sự đã đồng ý về một kế hoạch tấn công, nhưng Netanyahu từ chối phê duyệt nó, gây ra sự phẫn nộ trong các sĩ quan cấp cao. Điều này một phần là do thủ tướng muốn có sự ủng hộ nhất trí từ các thành viên nội các thời chiến mà ông thành lập sau ngày 7 tháng 10. Điều này đã được báo cáo bởi những người có mặt tại các cuộc họp nội các, họ yêu cầu không nêu tên vì họ đang nói về các vấn đề nhạy cảm.
      Các nhà phân tích tin rằng Netanyahu sợ phải một tay ra lệnh bắt đầu hoạt động. Niềm tin của công chúng đối với thủ tướng vốn đã giảm sút và ông lo ngại rằng nếu chiến dịch kết thúc không thành công, ông sẽ bị đổ lỗi.
      Yohanan Plesner, người đứng đầu Viện Dân chủ Israel có trụ sở tại Jerusalem, cho biết: “Mọi thứ cho thấy rằng ông ấy đang cố gắng bằng mọi cách có thể để ở lại”.
      Văn phòng của ông Netanyahu từ chối bình luận về bài viết này, khuyên người viết nên tập trung vào bài phát biểu của thủ tướng vào tối thứ Tư. Trong đó, ông hứa sẽ tiêu diệt Hamas nhưng không nói rõ việc này sẽ được thực hiện như thế nào và khi nào.
      Ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đặt ra hai mục tiêu cho cuộc chiến này: loại bỏ Hamas bằng cách tiêu diệt quân đội và cơ cấu chỉ huy của tổ chức này, đồng thời làm mọi thứ có thể để trao trả các con tin”.
      Ông nói thêm: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về thời gian, số lượng hoặc số lượng, cũng như sẽ không chia sẻ những cân nhắc chung mà chúng tôi đang tính đến. Hầu hết chúng đều không được công chúng biết đến."
      Sự không chắc chắn dường như phản ánh sự khác biệt trong nội các về việc liệu có nên tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Gaza hay không. Nếu được thực hiện, lực lượng mặt đất có thể bị kẹt trong các cuộc giao tranh khốc liệt trong đô thị, đọ sức với hàng nghìn chiến binh Hamas đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm rộng lớn được đào sâu hàng trăm km dưới lòng đất ở Thành phố Gaza.

      Xóa
    2. Văn phòng của ông Netanyahu từ chối bình luận về bài viết này, khuyên người viết nên tập trung vào bài phát biểu của thủ tướng vào tối thứ Tư. Trong đó, ông hứa sẽ tiêu diệt Hamas nhưng không nói rõ việc này sẽ được thực hiện như thế nào và khi nào.
      Ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đặt ra hai mục tiêu cho cuộc chiến này: loại bỏ Hamas bằng cách tiêu diệt quân đội và cơ cấu chỉ huy của tổ chức này, đồng thời làm mọi thứ có thể để trao trả các con tin”.
      Ông nói thêm: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về thời gian, số lượng hoặc số lượng, cũng như sẽ không chia sẻ những cân nhắc chung mà chúng tôi đang tính đến. Hầu hết chúng đều không được công chúng biết đến."
      Sự không chắc chắn dường như phản ánh sự khác biệt trong nội các về việc liệu có nên tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Gaza hay không. Nếu được thực hiện, lực lượng mặt đất có thể bị kẹt trong các cuộc giao tranh khốc liệt trong đô thị, đọ sức với hàng nghìn chiến binh Hamas đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm rộng lớn được đào sâu hàng trăm km dưới lòng đất ở Thành phố Gaza.
      Thay vào đó, các bộ trưởng đang xem xét một kế hoạch ít tham vọng hơn liên quan đến một số cuộc xâm lược hạn chế hơn về mục tiêu và phạm vi. Chúng nên được thực hiện từng cái một, trên một phần nhỏ của Dải Gaza.
      Cơ sở quân sự lo ngại rằng các mục tiêu của cuộc xâm lược sẽ không đạt được nếu Netanyahu giữ lời hứa vào thứ Tư và cố gắng đồng thời đảm bảo thả tất cả con tin và tiêu diệt Hamas. Để đạt được mục tiêu đầu tiên, cần phải đàm phán và thỏa hiệp với lãnh đạo Hamas, và để đạt được mục tiêu thứ hai, chính Hamas này phải bị loại bỏ. Các quan chức quân sự cấp cao cho biết việc tìm kiếm sự cân bằng sẽ rất khó khăn.
      Trong một dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm thứ Năm cho biết khi nói về các mục tiêu quân sự của Israel, ông đã thẳng thừng không nói đến việc giải cứu con tin.
      Sự nghi ngờ lẫn nhau giữa quân đội và thủ tướng mạnh đến mức các nhân viên dân sự không cho phép quân đội mang thiết bị ghi âm đến các cuộc họp nội các. Quân đội coi đây là một nỗ lực nhằm hạn chế số lượng bằng chứng có thể được đưa ra trong một cuộc điều tra quốc gia sau chiến tranh.

      Xóa
    3. Sau cuộc tấn công của Hamas, ông Netanyahu thấy mình bị cô lập một cách bất thường. Sự nổi tiếng của ông trong các cuộc thăm dò dư luận đã giảm mạnh, và thủ tướng đã phải đối mặt với cáo buộc lãnh đạo đất nước hỗn loạn trong năm qua, được cho là đã tạo điều kiện cho sự cố an ninh thảm khốc xảy ra vào ngày 7 tháng 10.
      Bây giờ rất ít người trong chính phủ ủng hộ Netanyahu một cách vô điều kiện. Nhiều người chỉ nói đơn giản rằng việc phân tích sai lầm của chính phủ nên đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc.
      “Tôi rất rõ ràng: tôi hoàn toàn rõ ràng rằng Netanyahu, toàn bộ chính phủ Israel và tất cả những nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc này,” Bộ trưởng Chính phủ Miki Zohar từ đảng của Netanyahu nói trong một bài phát biểu trên đài phát thanh hôm thứ Năm. "Điều này cũng rõ ràng với Netanyahu. Rằng ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm."
      Bây giờ đã có sự chỉ trích lẫn nhau, một số đồng minh đang cố gắng chuyển hướng đổ lỗi từ thủ tướng.
      Một cựu trợ lý của ông Netanyahu đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội nhằm thúc đẩy Israel tiếp tục không kích vào Gaza cho đến khi bắt đầu chiến dịch trên bộ. Và nhà lập pháp và người ủng hộ lâu năm của thủ tướng, Aryeh Deri, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng quân đội chỉ mới hoàn tất kế hoạch xâm chiếm Gaza.
      Truyền thông Israel giải thích tuyên bố này là một nỗ lực nhằm chứng tỏ rằng không phải thủ tướng cần thêm thời gian để chuẩn bị mà là quân đội.
      Nhưng nhà phân tích Plesner cho biết, hậu quả của vụ tấn công Hamas không chỉ giới hạn ở số phận cá nhân của ông Netanyahu.
      Ông nói, cú sốc trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1973, khi quân đội Ả Rập chọc thủng tuyến phòng thủ của Israel trong thời gian ngắn trước khi bị đẩy lùi, "đã thay đổi xã hội Israel và quỹ đạo của nhà nước Israel".
      Plesner nói thêm: “Những sự kiện này có thể sẽ gây ra hậu quả sâu sắc hơn nữa."

      Tác giả: Patrick Kingsley, Ronen Bergman
      (Patrick Kingsley là trưởng văn phòng Jerusalem phụ trách các sự kiện ở Israel và Lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông đã làm việc ở hơn 40 quốc gia, viết hai cuốn sách và trước đó viết cho tờ Guardian về vấn đề di cư và Trung Đông.
      Ronen Bergman là phóng viên của Tạp chí New York Times có trụ sở tại Tel Aviv. Cuốn sách mới nhất của ông là Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations.)

      Xóa
  2. BNG Nga "Nắn Gân" Israel Vì Dám Trèo Lên Mặt Chủ Tịch LHQ ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu

    BNG Nga "Nắn Gân" Israel Vì Dám Trèo Lên Mặt Chủ Tịch LHQ
    Vạch Trần Chiêu Trò Truyền Thông Bẩn Của Phương Tây Ở Gaza
    Nội dung chính video chiều ngày 27 tháng 10:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Câu chuyện "Hào quang rực rỡ" của TT Zelensky và Israel
    3. BNG Nga trả lời họp báo về sự kiện Chủ tịch Liên Hợp Quốc
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=SEBSndn_WKo&t=11s

    Trả lờiXóa
  3. Dám Dọa TT Putin, Israel Nhận Trái Đắng Ngay Tại LHQ ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu

    Dám Dọa TT Putin Israel Nhận Trái Đắng Ngay Tại LHQ
    BNG Nga "Nắn Gân" Israel Vì Dám Trèo Lên Mặt Chủ Tịch LHQ
    Nội dung chính video tối ngày 27 tháng 10:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Tại sao Mỹ cũng sợ hãi phải lên kế hoạch lại ở Trung Đông
    3. Nga và Trung Quốc đã "tát" Israel vì láo như thế nào tại LHQ
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=cyqMlERJ7ss

    Trả lờiXóa