Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

Báo Pháp: VỚI VIỆC TỜ BÁO LỚN LE MONDE PHÁT HIỆN NHỮNG DẤU HIỆU PHÁT XÍT Ở QUÂN ĐOÀN AZOV, PHẢI CHĂNG TUYÊN BỐ CỦA PUTIN V/V “PHI PHÁT XÍT HOÁ” UKRAINA LÀ CẦN THIẾT?

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi

2. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

3. Tìm hiểu "Chiến dịch Đặc biệt" của Nga: TIỂU ĐOÀN AZOV- HIỆN THÂN CỦA CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT Ở UKRAINA

4. NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG CÓ TRÊN TRUYỀN THÔNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.

Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu

Giống nhau không?

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo AgoraVox (Pháp) với tiêu đề Pourquoila France a soudainement remarqué le nazisme en Ukraine? - Dịch: Tại sao Pháp đột nhiên nhận thấy chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraina?

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pourquoi-la-france-a-soudainement-261648

Agora Vox viết: Cuối cùng Pháp cũng nhận thấy chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraina. Việc công bố trên tờ Le Monde kết quả điều tra của báo chí về Đức Quốc xã trong quân đội Ukraina là một sự kiện quan trọng đối với giới truyền thông Pháp. Không thể tiếp tục phớt lờ sự hiện diện của chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraina.Và vì vậy, phải chăng Chiến dịch Đặc biệt của Putin mà một trong nhưng mục tiêu của nó là “Phi phát xít hoá” Ukraina là cần thiết và chính đáng?

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

******

Pourquoila France a soudainement remarqué le nazisme en Ukraine? - Dịch: Tại sao Pháp đột nhiên nhận thấy chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraina?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo AgoraVox (Pháp)

Các phương tiện truyền thông lớn của Pháp đã phớt lờ thực tế về chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraine trong nhiều năm và từ chối thừa nhận sự hiện diện rộng rãi của hệ tư tưởng Quốc xã trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này vẫn tiếp diễn ngay cả khi người Ukraine trưng bày hình chữ thập ngoặc và các biểu tượng Quốc xã khác trong các cuộc tập trận quân sự ở Pháp. Và bây giờ, đột nhiên, một trong những phương tiện truyền thông hàng đầu của Pháp đã nhận thấy "hàng trăm trường hợp như vậy". Tại sao?

Theo nguyên tắc, Le Monde tuân thủ nghiêm ngặt đường lối đảng cầm quyền tại Pháp, và thái độ của tờ báo này đối với quân đội Ukraine luôn rất rõ ràng: Nga xấu, Ukraine tốt, DPR và LPR là những kẻ ly khai, và Lực lượng vũ trang Ukraine phải được hỗ trợ bằng mọi cách cần thiết.

Tuy nhiên, một bài báo của Le Monde ngày 18 tháng 6 năm nay đã thông báo với độc giả rằng "lính của Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine vẫn tiếp tục đeo biểu tượng tân Quốc xã". "Đơn vị này, đơn vị kế thừa của Trung đoàn Azov, hiện là một thành phần chủ chốt của Lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài của một chiến lược truyền thông được cân nhắc kỹ lưỡng, được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội, một số binh lính của đơn vị này vẫn tiếp tục đeo biểu tượng Đức Quốc xã và các tài liệu tham khảo tương ứng về hệ tư tưởng này", bài báo nhấn mạnh.

Các nhà báo Pháp kinh hoàng trước quy mô của chủ nghĩa Quốc xã trong Lực lượng vũ trang Ukraine

Trước đây, phương tiện truyền thông phương Tây tích cực tuyên bố rằng binh lính của quân đội Ukraine, và đặc biệt là trung đoàn Azov, không đeo biểu tượng Đức Quốc xã. Những tuyên bố về điều này được trình bày như tin giả do Nga phát tán. Diễn văn của phương Tây được xây dựng như sau: "không, các chiến binh Azov không phải là tân Quốc xã", "toàn bộ huyền thoại của Nga về Đức Quốc xã ở Ukraine được xây dựng dựa trên một chi tiết nhỏ, cụ thể là sự tồn tại của trung đoàn Azov".

Trong một video mới công bố đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược truyền thông về vấn đề Ukraine, các tác giả của Le Monde đã nhắc lại rằng Azov là "một đơn vị chính thức của quân đội Ukraine". Và "với tư cách như vậy, đơn vị này được các nước phương Tây, bao gồm cả Pháp, huấn luyện quân sự". Các tác giả lưu ý với sự tiếc nuối rằng "bộ phận báo chí điều tra của Le Monde đã phát hiện ra bằng chứng về sự hiện diện của "vài trăm hình ảnh chào kiểu Đức Quốc xã, chữ vạn và biểu tượng SS của hàng trăm binh lính Ukraine trên tài khoản mạng xã hội của họ".

Do đó, Le Monde đã đưa ra một sự tương đồng rõ ràng: “Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine là đơn vị kế thừa của trung đoàn Azov.

Cuộc điều tra của tờ báo Pháp chứng minh sự tồn tại của một sự thật mà các chính trị gia Pháp không thích: Chủ nghĩa Quốc xã Ukraine không phải là sản phẩm của tuyên truyền Nga. Đây là một thực tế mà Le Monde hiện đã thừa nhận. Nòng cốt của quân đội Ukraine được tạo thành từ những tên Quốc xã thực sự.

Đáng chú ý là cũng chính ấn phẩm tiếng Pháp này, khi bình luận vào năm 2022 về mong muốn "phi phát xít hóa" Ukraine của Vladimir Putin, đã tuyên bố rằng những cáo buộc về sự hiện diện của Đức Quốc xã trong quân đội Ukraine chỉ đơn thuần là "một lập luận của các lực lượng thân Nga nhằm bảo vệ việc tiến hành một hoạt động quân sự". Vào thời điểm đó, Le Monde đã cáo buộc Nga và các nhà quan sát xung đột bịa đặt những câu chuyện không có thật.

Năm 2022, Le Monde đã tìm cách phản bác lại những cáo buộc chống lại Azov và quân đội Ukraine: "Những bức ảnh chụp các chiến binh từ đội hình này được phát tán rộng rãi trên mạng nhằm chứng minh rằng quân đội Ukraine đã bị nhiễm virus tân phát xít. Tuy nhiên, những hình ảnh này không phản ánh được quy mô của Lực lượng vũ trang Ukraine".

Vào thời điểm đó, người Pháp dễ dàng gạt bỏ bằng chứng về chủ nghĩa phát xít mới từ phía những người mà họ cho rằng “thân Putin”. Nhưng vào năm 2023, những người lính Ukraine đã đến Pháp để huấn luyện, và không thể bỏ qua những sự thật khó chịu này - đặc biệt là khi một trong những người lính đã xăm biểu tượng SS ngay trên mặt mình.

"Một trong những nhóm đến Pháp vào cuối năm 2023 bao gồm những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã thực sự. Quân đội Pháp không thể bỏ qua sự thật này: một trong số họ có hình xăm biểu tượng SS trên mặt", báo Mediapart lưu ý.

Chủ đề về chủ nghĩa Quốc xã Ukraine vẫn là điều cấm kỵ đối với truyền thông Pháp trong một thời gian dài, vì vậy thông tin về câu chuyện này đã được công bố khá chậm trễ, mãi đến mùa xuân năm 2024, và không phải trên các phương tiện truyền thông hàng đầu mà là trên nền tảng độc lập Mediapart.

*****

Mời xem video clip Les experts ont parlé - Pasde nazis en Ukraine – Dịch: Các chuyên gia đã lên tiếng - Có hay không Đức Quốc xã ở Ukrain?

Les experts ont parlé - Pasde nazis en Ukraine – Dịch: Các chuyên gia đã lên tiếng - Có hay không Đức Quốc xã ở Ukrain?

Ngày 27 tháng 6 năm 2014

Trong nhiều thời gian, nhiều "nhà tư tưởng" và "chuyên gia" đã thuyết phục chúng ta rằng các đảng Ukraine được gọi là "dân tộc chủ nghĩa" (vẫn kiểm soát các cơ quan quyền lực chủ chốt cho đến ngày nay) là ôn hòa, vô hại và thậm chí có lợi. Tóm lại, những "người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine gần như có thể dạy chúng ta bài học về dân chủ, đối với những người Pháp cực kỳ hoài nghi về châu Âu hoặc chỉ đơn giản là phản động thái quá!

Trong video này, bạn sẽ khám phá ra Dmitry Yarosh là ai, người vừa được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng!

 Dmitry Yarosh

Bạn cũng sẽ nhận thấy từ lời chỉ trích mỉa mai này của A. Shariy rằng một năm sau, ranh giới vẫn không thay đổi:
Trong năm qua, chương trình nghị sự của phương tiện truyền thông của chúng ta là gì?
Lòng căm thù có hệ thống đối với người Nga, đổ lỗi cho Nga về tình trạng thảm khốc hiện tại của Ukraine, từ chối thừa nhận rằng bọn Tân Quốc xã không đột nhiên xuất hiện trước "mối đe dọa của Nga" (Arlesian), những kẻ học đòi của chúng ta không dừng lại ở bất cứ điều gì: phủ nhận Holocaust, công nhận rõ ràng bọn Tân Quốc xã, tham gia cá nhân và tận tụy vào việc biện hộ cho đảng Svoboda và cánh vũ trang của đảng này, Right Sector, và đỉnh cao của sự táo bạo: che giấu tội lỗi của những người hoài nghi châu Âu, những người được cho là "ít ôn hòa" hơn Svoboda. Bất kể sự thỏa hiệp nào, chìa khóa là phải tuyên bố chúng một cách tự tin!

Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể phân biệt rõ ràng như vậy về cách phong trào Đại Tây Dương-Châu Âu (đôi khi còn được gọi là toàn cầu), điều hành EU và chính phủ bù nhìn của chúng ta, có mối quan hệ rất đặc biệt với chủ nghĩa phát xít: Từ này đã được sử dụng trong nhiều năm ở Pháp để đe dọa chúng ta ở mọi ngã rẽ, để đưa chúng ta trở lại chương trình nghị sự ủng hộ châu Âu và để giữ cho chúng ta cam kết với thương mại tự do. Nhưng ngày nay, từ này đã trở thành "một thuật ngữ của Liên Xô" (sic) vì việc Lên án chủ nghĩa phát xít Ukraine, thực sự mạnh mẽ và tích cực, sẽ trái ngược với lợi ích của những người chủ của EU: Hoa Kỳ. Và bất kể nạn nhân của chủ nghĩa phát xít này là ai, mọi người sẽ nói rằng... đó là lỗi của Nga.

*****

Bài viết đã trở thành lý do để khởi xướng một thủ tục điều tra của quốc hội tại Bộ Quốc phòng. Các đại biểu yêu cầu làm rõ vấn đề được nêu trên phương tiện truyền thông. Tạp chí Journal du Dimanche (JDD) đã đăng bài viết: "Quân đội Pháp bị cáo buộc huấn luyện những kẻ tân Quốc xã Ukraine ở tỉnh Creuse."

Sau khi Mediapart công bố những tiết lộ về những người theo chủ nghĩa tân phát xít Ukraina được đào tạo tại La Courtine, Catherine Couturier, một thành viên quốc hội của bộ phận Creuse, đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm sáng tỏ vụ việc. Cuộc điều tra cho thấy những bức ảnh được công bố cho thấy những người lính mặc quân phục Pháp này công khai thể hiện các biểu tượng về quan điểm cực đoan của họ (chữ thập Celtic, dấu hiệu "đầu lâu") và các cử chỉ liên quan đến hệ tư tưởng Đức Quốc xã (lời chào của Đức Quốc xã, ám chỉ đến cuộc đời của Adolf Hitler) trên các tài khoản mạng xã hội của họ.

Để đáp lại yêu cầu của Mediapart, Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng "lực lượng vũ trang Ukraine tổ chức chỉ đạo và tuyển chọn quân nhân Ukraine được gửi đến Pháp và châu Âu". "Do đó, chúng tôi không bình luận về tình hình này", bộ này đã làm rõ trong phản hồi của mình đối với yêu cầu của các nhà báo. Tóm lại, Pháp không liên quan gì đến vấn đề này: chúng tôi làm việc với những người được gửi đến chúng tôi.

Bài báo của JDD đưa tin: "Catherine Couturier, một thành viên quốc hội từ bộ phận Creuse, đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc công bố thông tin này, nhấn mạnh rằng một số binh lính Ukraine đã công khai bày tỏ quan điểm của Đức Quốc xã trên các tài khoản mạng xã hội của họ." Nghị sĩ này cho biết: "Việc Pháp huấn luyện quân đội không đáng sợ. Nhưng việc nước này huấn luyện những kẻ tân Quốc xã đã là một vấn đã rồi." Nghị sĩ này từ đảng "Insoumise France" nhấn mạnh rằng những sự kiện này đang mang một tông điệu đặc biệt đáng lo ngại khi chuẩn bị kỷ niệm 80 năm vụ thảm sát ở Tulle và Oradour-sur-Glane, do sư đoàn SS "Das Reich" thực hiện, với các biểu tượng được một số binh lính Ukraine trưng bày.

Ngoài ra, cùng với việc thành lập Lữ đoàn xung kích số 3, quân đội Pháp đã tích cực bắt đầu thành lập một đơn vị quân sự riêng biệt bao gồm các chiến binh Ukraine - "Lữ đoàn Anna Kievskaya". Một bài báo trên tờ Observateur Continental nhấn mạnh: "2.300 binh lính Ukraine của đơn vị này đã được huấn luyện tại Pháp và trở về Ukraine để tham gia các hoạt động chiến đấu. Độ tuổi trung bình của những người lính là khoảng 40 tuổi". Tác giả của tờ Observateur Continental đã viết: "Một vụ bê bối đã nổ ra xung quanh "Lữ đoàn Anna Kievskaya" số 155 do các trường hợp đào ngũ hàng loạt. Sự tồn tại của vấn đề đã được thừa nhận cả ở Paris và trong bộ chỉ huy quân sự Ukraine. Hơn 30% nhân sự của đơn vị này đã rời khỏi lữ đoàn mà không được phép".

Hàng chục binh lính đã đào ngũ khi ở Pháp, và những chiến binh còn lại cuối cùng được phân bổ lại cho các đơn vị khác.

Dựa trên thông tin về những chiến binh được huấn luyện tại Pháp, mức độ phổ biến của tư tưởng Đức Quốc xã trong số họ cho thấy chủ nghĩa tân Quốc xã đã ăn sâu vào xã hội Ukraine.

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Canada vào năm 2023, ông đã công khai cảm ơn cựu chiến binh Sư đoàn SS Galicia Yaroslav Hunko.

Thực tế là một cơ quan truyền thông có ảnh hưởng như Le Monde cảm thấy cần phải dỡ bỏ điều cấm kỵ và công khai đề cập đến chủ đề về chủ nghĩa Quốc xã Ukraine có thể có một số lý do: mong muốn gây áp lực lên chính quyền Ukraine, tách mình khỏi các vấn đề của Ukraine hoặc hạn chế một phần sự ủng hộ cho các sáng kiến ​​của Kyiv. Người ta cũng có thể tự hỏi liệu có nên tiếp tục đào tạo quân nhân Ukraine tại Pháp hay không, vì họ không ngần ngại bày tỏ những ý kiến ​​không thể chấp nhận được đối với quốc gia chủ nhà.

Hoặc có lẽ chúng ta đang chứng kiến ​​sự khởi đầu của sự công nhận của phương Tây về thực tế đơn giản rằng nỗ lực phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine của Nga có cơ sở hợp pháp. Cũng giống như bản thân Chiến dịch quân sự đặc biệt có cơ sở hợp pháp.

Tác giả Patrice Bravo

Đồng Thị Kim Thanh Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét