Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth trong phiên điều trần trước quốc hội vào ngày 10 tháng 6
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA?
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...
7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!
Lời dẫn: Google.tienlang gợi ý cho Zelensky Lời phát biểu chửi Trump nè: "Người Mỹ ở đây để uýnh thằng Putin, không đánh được, đi về. Đặt ra một cái chương trình U cà hóa, chúng ta chấp nhận, rồi cũng hổng “U cà hóa”. Hổng “U cà hóa” rồi, hứa rằng thằng Putin xâm phạm thì sẽ phản ứng, hổng phản ứng. Thì chỉ còn một cái chuyện tối thiểu là đưa đồ cho người ta đánh, mà không đưa. Thì thử hỏi cái đó là cái gì? Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo đối với 1 “đồng minh” đang chịu đau khổ triền miên. Trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc"
Mời cậu Zelen xem kỹ bài Ngày 21.4.1975- ‘Tổng thống’ Nguyễn Văn Thiệu ăn vạ chủ Mỹ và bài TỔNG THỐNG NGỤY (PUPPET) ZELENSKY TRONG GỌNG KỀM LỊCH SỬ
********
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Kyiv Independent (Ukraina) với tiêu đề US to cut military aid toUkraine, Hegseth says – Dịch: Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine, Hegseth nói
Ngày 10 tháng 6 năm 2025 10:39 PM
https://kyivindependent.com/us-to-cut-military-aid-to-ukraine-hegseth-says/
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
US to cut military aid toUkraine, Hegseth says – Dịch: Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine, Hegseth nói
Hoa Kỳ sẽ cắt nguồn tài trợ dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách quốc phòng sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết trong phiên điều trần trước quốc hội vào ngày 10 tháng 6.
"Đây là sự cắt giảm trong ngân sách", Hegseth nói với các nhà lập pháp tại Hạ viện Hoa Kỳ.
"Chính quyền này có quan điểm rất khác về cuộc xung đột đó. Chúng tôi tin rằng một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là vì lợi ích tốt nhất của cả hai bên và lợi ích của quốc gia chúng ta, đặc biệt là khi có tất cả các lợi ích cạnh tranh trên toàn cầu."
Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố đầy đủ tài liệu liên quan đến ngân sách năm 2026. Theo Hegseth, ngân sách đang chờ xử lý "cung cấp mức tài trợ lịch sử cho sự sẵn sàng của quân đội, đặt các chiến binh (Hoa Kỳ) và nhu cầu của họ lên hàng đầu".
Hegseth không tiết lộ chi tiết về mức độ cắt giảm tài trợ cho Ukraine.
Thông báo của Lầu Năm Góc được đưa ra sau nhiều tuần Nga tấn công dữ dội vào các thành phố của Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kỷ lục nhằm vào Kyiv. Trong bối cảnh các cuộc tấn công trên không leo thang, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine bằng các hệ thống phòng không quan trọng.
Ukraine đã đề nghị mua đứt các hệ thống này thay vì yêu cầu viện trợ quân sự.
Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Kyiv hơn 66 tỷ đô la hỗ trợ quốc phòng. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dừng phê duyệt các gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1.
Dưới
sự lãnh đạo của Trump, chính sách của Washington đối
với Ukraine đã thay đổi đáng kể. Những lời kêu gọi
ủng hộ nền độc lập và chủ quyền của Ukraine đã
được thay thế bằng những yêu cầu rằng Ukraine phải
thỏa thuận với Nga, và Trump đôi khi đã chỉ trích
Zelensky, gọi Zelensky là "kẻ xấu"!
Xem bài Thời báo New York (Hoa Kỳ): PUTIN CƯỜI VÀO MẶT MERZ VÌ ÂM MƯU CHIA RẼ TÌNH BẠN GIỮA TRUMP & PUTIN THẤT BẠI
Sau cuộc đụng độ khét tiếng của các nhà lãnh đạo trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào tháng 2, Hoa Kỳ đã tạm thời đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Hegseth, người đã ra lệnh tạm dừng , cũng không tham dự cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine gần đây nhất vào ngày 4 tháng 6 — lần vắng mặt đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zelensky xác nhận rằng Hoa Kỳ đã chuyển 20.000 tên lửa chống máy bay không người lái ban đầu dành cho Ukraine sang cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Tác giả Abbey Fenbert
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Google.tienlang gợi ý cho Zelensky Lời phát biểu chửi Trump nè: "Người Mỹ ở đây để uýnh thằng Putin, không đánh được, đi về. Đặt ra một cái chương trình U cà hóa, chúng ta chấp nhận, rồi cũng hổng “U cà hóa”. Hổng “U cà hóa” rồi, hứa rằng thằng Putin xâm phạm thì sẽ phản ứng, hổng phản ứng. Thì chỉ còn một cái chuyện tối thiểu là đưa đồ cho người ta đánh, mà không đưa. Thì thử hỏi cái đó là cái gì? Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo đối với 1 “đồng minh” đang chịu đau khổ triền miên. Trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc"
Trả lờiXóaGoogle.tienlang BÊNH Zelensky nhá!
Mà cũng đúng thôi!
Ông THiệu chửi Mỹ được thì sợ gì Zelen không chửi!
Cùng lắm thì treo cổ tự vẫn xem Trump có sợ Ze ngầu không?
Nhỉ!
Điện Kremlin tiết lộ chi tiết về vòng tham vấn sắp tới giữa Nga và Mỹ
Trả lờiXóa18:00 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/dien-kremlin-tiet-lo-chi-tiet-ve-vong-tham-van-sap-toi-giua-nga-va-my-36606110.html
Vòng tham vấn mới giữa Nga và Mỹ sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan ngoại giao – người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Tư.
“Đây là các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành theo đường ngoại giao, nên tốt hơn hết là các bạn hãy lấy bình luận cụ thể từ Bộ Ngoại giao của chúng tôi,” – ông Peskov nói với các phóng viên.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với báo chí rằng vòng tham vấn thứ ba giữa Nga và Mỹ về các vấn đề song phương sẽ diễn ra trong thời gian rất gần. Matxcơva sẽ yêu cầu Washington đưa ra phản hồi rõ ràng hơn đối với các đề xuất của mình về việc nối lại các chuyến bay và trả lại tài sản ngoại giao.
Điện Kremlin trả lời câu hỏi về đối thoại giữa Nga và Mỹ để loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng
Nga và Mỹ đang tiến hành liên lạc trực tiếp nhằm loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng trong quan hệ song phương – người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố.
“Liên lạc trực tiếp giữa Nga và Mỹ đang được thực hiện nhằm loại bỏ các ‘tác nhân gây khó chịu’ trong quan hệ song phương,” – ông nói với báo giới.
Điện Kremlin bình luận về đối thoại Nga – Mỹ
“Như các bạn thấy, cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn đang tiếp diễn,” – Peskov nói với phóng viên.
Matxcơva chờ Kiev thực hiện thỏa thuận Istanbul
Nga mong đợi Ukraina thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại Istanbul – phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khi được hỏi về việc bàn giao thi thể binh sĩ Ukraina tử trận.
“Nga luôn sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ mà mình đã cam kết. Chúng tôi vẫn chờ phía Ukraina cũng tuân thủ nguyên tắc đó và thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Istanbul,” – Peskov nói, đồng thời lưu ý rằng nếu Ukraina từ chối tiếp nhận thi thể các binh sĩ thì những người này sẽ được an táng trên lãnh thổ Nga.
Hà Nội diễu binh quy mô lớn đến 40.000 người: Chuẩn bị cho mọi tình huống
Trả lờiXóa17:56 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/ha-noi-dieu-binh-quy-mo-lon-den-40000-nguoi-chuan-bi-cho-moi-tinh-huong-36605803.html
Hà Nội họp chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 -
Hà Nội chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với quy mô 40.000 người.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành chủ động từ sớm, có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh để xảy ra thiếu sót dù nhỏ nhất trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dự kiến 40.000 người tham gia lễ diễu binh 2/9 tại quảng trường Ba Đình
Sáng 11/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có quy mô lớn, được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Thủ đô vào sáng ngày 2/9/2025.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, lễ kỷ niệm năm nay dự kiến sẽ có khoảng 40.000 người tham gia.
Lực lượng này bao gồm khách mời Trung ương và địa phương, các lực lượng vũ trang, thanh niên, quần chúng nhân dân, các đơn vị phục vụ, bảo vệ, hậu cần và tham gia diễu binh, diễu hành.
Hà Nội họp chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2025
Hà Nội họp chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
© Ảnh : Tuấn Anh - TTXVN
Theo kế hoạch, thành phố sẽ thiết kế và thi công các mô hình xe diễu hành như xe rước Quốc huy, xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bên cạnh đó, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cũng đang được xây dựng và triển khai đồng bộ. Thành phố sẽ phân luồng, phân tuyến giao thông tại khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, đồng thời thiết lập các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống biểu tình, gây rối…
Đặc biệt, để phục vụ hàng chục nghìn người dân tham gia, Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 612 nhà vệ sinh lưu động quanh khu vực Quảng trường Ba Đình và các điểm tập kết.
Không để xảy ra sơ suất
XóaKết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan cần chủ động, phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.
Ông đề nghị Văn phòng UBND TP khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức chính thức trước ngày 15/6. Đồng thời, mọi hoạt động triển khai cần có sự phê duyệt sớm từ Trung ương để đảm bảo tiến độ chung.
Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý công tác đón tiếp đại biểu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trọng, đồng thời bảo đảm người dân đều có cơ hội tham dự, chứng kiến và cảm nhận không khí trang nghiêm, hào hùng của ngày lễ trọng đại này.
Việc trang trí không gian lễ kỷ niệm, lắp đặt khán đài 30.000 chỗ ngồi và hệ thống truyền hình trực tiếp qua 4 màn hình LED lớn sẽ được thực hiện đồng bộ. Thành phố cũng dự kiến lắp đặt hệ thống loa phát thanh dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua với tổng cộng 400 loa và 5 cụm loa thùng để đảm bảo âm thanh rõ ràng, nhất quán.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, toàn bộ maket lễ đài, khán đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các mô hình biểu tượng sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để kịp thử nghiệm và diễn tập, bảo đảm buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, an toàn và ý nghĩa.
“Các đơn vị cần chủ động từ sớm, có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh để xảy ra thiếu sót dù nhỏ nhất”, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, khi triển khai các nhiệm vụ cần có sự phê duyệt sớm từ Trung ương đối với các nhiệm vụ của thành phố.
Đặc biệt lưu ý trong công tác thông tin tuyên truyền, cần thống nhất về cách tiếp cận phải linh hoạt, hiệu quả, nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn dân, từ đó lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.
Những đề xuất mới mà cũ của Bắc Kinh về Biển Đông
Trả lờiXóa18:32 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/nhung-de-xuat-moi-ma-cu-cua-bac-kinh-ve-bien-dong-36606827.html
Trung tâm Phân tích trực thuộc Tân Hoa Xã đã chuẩn bị bản báo cáo liên quan đến lập trường của Trung Quốc đối với cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, quan sát viên Piotr Tsvetov của Sputnik thông báo trong bài viết mới.
Bốn nguyên tắc của Bắc Kinh
Như khẳng định trong tài liệu nói trên, Trung Quốc sẽ tuân thủ bốn nguyên tắc để biến vùng biển tranh chấp ở Biển Đông thành khu vực hòa bình và hợp tác. Những nguyên tắc này là gì? Đó là: giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, cùng xem xét những khác biệt, đạt thành tựu tích cực thông qua hợp tác cùng có lợi và phản đối sự can thiệp của các thế lực từ bên ngoài. Nếu nhìn lại lịch sử thì bốn nguyên tắc này đã được phía Trung Quốc đưa ra vào năm 2002, khi thông qua Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Cũng những nguyên tắc này đã được thúc đẩy trong các cuộc đàm phán ngoại giao của Bắc Kinh với ASEAN và từng nước láng giềng riêng lẻ.
Vậy tại sao cần phải một lần nữa nhắc lại những gì đã đề xuất nhiều lần? (Quả thật, cần phải nói rằng bản thân người Trung Quốc không phải lúc nào cũng hành động theo cách này). Như đang thấy, vấn đề ở chỗ chính quyền mới của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đang tăng cường chính sách kiềm chế Trung Quốc và một trong những hướng đi của chính sách này là khuấy động đốt nóng tranh chấp ở Biển Đông. Ở đây, Washington đã tìm thấy đồng minh là Philippines.
Chính vì thế trong báo cáo chứa đựng lời kêu gọi các nước ASEAN, rằng hãy để việc giải quyết vấn đề Biển Đông chỉ nằm trong tay các nước ASEAN và Trung Quốc.
Quần đảo Trường Sa - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2025
Biển Đông
Việt Nam gửi công hàm phản đối các hoạt động vi phạm ở Trường Sa
3 Tháng Năm, 14:22
Điểm nóng căng thẳng Philippines
Đã một năm rưỡi nay, một cuộc chiến tranh cỡ nhỏ diễn ra ngoài khơi bờ biển phía tây của Philippines (nhờ Trời, không có thương vong). Tại bãi cạn Scarborough, các tàu tuần tra của Trung Quốc xua đuổi tàu chiến của Philippines. Cả hai quốc gia đều coi vùng biển xung quanh bãi cạn này là của mình và không đi tới nhân nhượng thỏa hiệp. Tình hình trở nên phức tạp hơn do Manila tích cực hô hào kêu gọi các nước khác can thiệp vào cuộc xung đột.
Dành cho mục đích này, Manila mở rộng hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại các căn cứ trên lãnh thổ Philippines và tiến hành tập trận cùng với các thủy thủ từ Australia, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong báo cáo của Tân Hoa Xã nhấn mạnh rằng lực lượng quân sự của các nước bên thứ ba này đang tiến ngày càng gần hơn đến đường bờ biển Trung Quốc. Báo cáo lên án sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào việc giải quyết tranh chấp trong khu vực.
Công bằng mà nói thì Trung Quốc không phải luôn luôn dùng cách tiếp cận cứng rắn trong quan hệ với Philippines vì tranh chấp biên giới.
XóaPhía Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị hợp tác với Philippines.
Năm 2005, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã ký Thỏa thuận về cùng chung thăm dò địa chấn biển ở Biển Đông. Nhưng trên thực tế vào năm 2008 Manila đã ngừng tham gia và đến năm 2023, Tòa án Tối cao Philippines tuyên bố thỏa thuận này là vi hiến. Năm 2018, Philippines và Trung Quốc ký Biên bản Ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau trong công việc cùng thăm dò và phát triển dầu khí. Nhưng rồi không đạt thỏa thuận cuối cùng dứt khoát nào và đàm phán sa vào bế tắc đình trệ.
Năm 2017, đã thành lập cơ chế tham vấn song phương, tại cuộc họp hồi tháng 1 năm ấy, các đại diện Trung Quốc đồng ý để cho các tàu của Philippines vào tiền đồn của vùng nước nông Thomas 2 để tiếp tế nước uống và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, Philippines đã cố gắng cung ứng vũ khí và đạn dược cho các tiền đồn của mình tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, trong chính sách này họ được Hoa Kỳ và các đối tác ủng hộ.
Triển vọng cho quan hệ láng giềng thân thiện
Tài liệu của Tân Hoa Xã nhấn mạnh đến nhu cầu giải quyết tranh chấp song phương, dựa trên cơ sở tinh thần láng giềng thân thiện. Và trong đó dẫn ra các ví dụ về sự hợp tác tích cực như vậy. Trong báo cáo nhấn mạnh sự đồng thuận chung song phương về phát triển, hoặc cơ chế tham vấn, với các nước như Indonesia và Malaysia.
Có thể xem bang giao hiện tại của Trung Quốc với Việt Nam như là một hình mẫu về quan hệ láng giềng tốt đẹp. Điều này chứng tỏ rõ ràng qua kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4 năm nay. Khi đó, đã ký kết tới 45 văn kiện song phương về hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực như truyền thông, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát hải quan, thương mại nông nghiệp, văn hóa và thể thao, phát triển nguồn nhân lực và truyền thông.
Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2025
Biển Đông
Trung Quốc cáo buộc Philippines vi phạm chủ quyền
28 Tháng Tư, 06:12
Nhưng ý nghĩa của chuyến thăm không chỉ chứa đựng ở những tài liệu này. Trong quá trình hội đàm, hai bên tái khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ giữa CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt Nam dựa trên cơ sở nền tảng «lý tưởng chung» và quan hệ anh em giữa Đảng Cộng sản hai nước cùng chia sẻ ý thức hệ tư tưởng. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí quản lý và giải quyết thỏa đáng các bất đồng trong khi vẫn duy trì tinh thần hữu nghị hoà hảo Việt-Trung. Hai bên nhấn mạnh cần giải quyết hiệu quả hơn các tranh chấp trên biển và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Các chuyên gia của Tân Hoa Xã coi đối thoại song phương là cách thức quan trọng nhất để khắc phục bất đồng.
«Chỉ khi các bên hữu quan tham gia trực tiếp vào cuộc đối thoại thể chế gắn với biển, đạt thỏa thuận thông qua đối thoại bình đẳng, thì mới có thể giải quyết tranh chấp một cách căn bản và bền vững», các tác giả của báo cáo kết luận.
Việc chuyển giao thi thể binh lính đã bắt đầu theo thỏa thuận Istanbul
Trả lờiXóa18:25 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/viec-chuyen-giao-thi-the-binh-linh-da-bat-dau-theo-thoa-thuan-istanbul-36606722.html
1.212 thi thể binh lính Lực lượng vũ trang Ukraine đã được trao trả về Kiev, 27 binh sĩ tử trận đã được trao trả về Nga.
Lưu ý: Đây là bản tin lúc 13:19 11.06.2025:
XóaBộ Ngoại giao Nga: Ukraina từ chối thẳng thừng việc tiếp nhận thi thể binh lính Ukraina
13:19 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/bo-ngoai-giao-nga-ukraina-tu-choi-thang-thung-viec-tiep-nhan-thi-the-binh-linh-ukraina-36594891.html
Matxcơva (Sputnik) – Ukraina thẳng thừng từ chối tiếp nhận thi thể binh lính Ukraina, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho biết.
"Đáp lại đề xuất bàn giao thi thể, phía Ukraina không hề đưa ra đề nghị, chẳng hạn như họ không có khả năng khoa học và kỹ thuật, vì đây là chuyện phải tiến hành nhận dạng, bảo quản, hoãn lại một thời gian, hay là chuyển giao từng phần, theo đợt, hoặc, chuyển giao những thi thể đã được xác định đúng danh tính. Không có gì tương tự như vậy. Họ thẳng thừng từ chối, biến chuyện này thành sự chế nhạo không phải đối với chúng tôi, mà là đối với chính họ", bà nói trên sóng phát thanh Sputnik.
Nhà ngoại giao này nói thêm rằng việc từ chối tiếp nhận thi thể binh lính của mình cho thấy rõ bản chất tân phát xít của chế độ Kiev.
Cuộc họp tại Istanbul
Vào ngày 2 tháng 6, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraina đã diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các thỏa thuận chính như sau:
hai bên chuyển giao cho nhau những binh sĩ bị bệnh và bị thương nặng theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả";
trao đổi tù nhân dưới 25 tuổi;
tổng số lượng trao đổi không dưới 1.000 người;
Nga đơn phương lên kế hoạch chuyển sáu nghìn thi thể binh lính Ukraina về Kiev, Matxcơva đã xác định danh tính của tất cả những người này.
Ukraina không tuân thủ các thỏa thuận
•Ngày 6 tháng 6, Matxcơva bắt đầu thực hiện hành động chuyển hơn sáu nghìn thi thể binh lính cho Kiev và trao đổi những người bị thương, bị bệnh nặng và tù binh chiến tranh;
•hơn 1.200 thi thể binh lính Lực lượng vũ trang Ukraina đã được chuyển đến biên giới;
đại diện của Kiev đã không xuất hiện tại địa điểm trao đổi được đề xuất, mặc dù ngày trao đổi đã được thông báo trước;
vào cuối tuần, phía Ukraina đã không liên lạc với Matxcơva, việc chuyển giao thi thể đã không diễn ra;
Nga đang chờ thông báo từ Kiev thông qua kênh đặc biệt về khả năng hoãn hoạt động nhân đạo.
"Thực tế khắc nghiệt": Kiev tìm ra cách tuyển quân được hàng triệu binh lính
Trả lờiXóa11:48 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/thuc-te-khac-nghiet-kiev-tim-ra-cach-tuyen-quan-duoc-hang-trieu-binh-linh-36593432.html
Tổn thất lớn về sinh mạng của LLVT Ukraina và gia tăng tình trạng đào ngũ khỏi chiến trường buộc Kiev phải nghĩ đến việc huy động phụ nữ Ukraina vào quân đội, báo Đức Berliner Zeitung viết.
"Do thiếu hụt nhân sự ở tiền tuyến dài hơn 1.200 km và các vấn đề khác về cơ cấu trong LLVT Ukraina, ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Kiev mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự, bao gồm việc huy động cả phụ nữ trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nhập ngũ", - bài báo cho biết.
Ấn phẩm chỉ ra rằng lời kêu gọi huy động phụ nữ đã trở thành chủ đề của "các cuộc thảo luận gay gắt" ở Ukraina từ cách đây ba năm.
"Nếu tình hình chiến sự tiếp tục xấu đi, cuộc thảo luận về phụ nữ ở mặt trận có thể nhanh chóng chuyển từ khả năng lý thuyết thành hiện thực khắc nghiệt", - tác giả tóm tắt.
Trợ lý Tổng thống Nga Medinsky: Không thể tiến hành một cuộc chiến kéo dài với Nga
Trả lờiXóa13:29 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/tro-ly-tong-thong-nga-medinsky-khong-the-tien-hanh-mot-cuoc-chien-keo-dai-voi-nga-36595930.html
Matxcơva (Sputnik) – Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, tuyên bố rằng không thể tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài với Nga, và lấy dẫn chứng là cuộc Đại chiến phương Bắc với Thụy Điển.
“Với Nga, việc tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài là không thể được”, – ông Medinsky nói trong cuộc phỏng vấn, viện dẫn cuộc chiến kéo dài 21 năm giữa Nga và Thụy Điển vào thế kỷ XVIII như minh chứng rằng Nga có khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến tranh kéo dài.
Nga muốn hòa bình, nhưng buộc phải phản ứng trước chính sách của Kiev
Ông Medinsky khẳng định Nga mong muốn hòa bình, nhưng nếu Ukraina tiếp tục hành động dựa trên lợi ích quốc gia của các nước khác, Matxcơva sẽ buộc phải có phản ứng.
“Chúng tôi muốn hòa bình... Nhưng nếu Ukraina tiếp tục điều hành đất nước dựa trên lợi ích quốc gia của người khác, chúng tôi sẽ buộc phải phản ứng”, – ông nói trong cuộc phỏng vấn sau vòng đàm phán gần nhất tại Istanbul.
Tờ báo lưu ý rằng Medinsky cảnh báo việc Kiev không chịu thỏa hiệpXung đột Nga – Ukraina ngày càng khoét sâu khác biệt giữa hai nước
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông nhận định phương Tây đã có cái nhìn sai lệch khi cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina là một cuộc chiến giữa các quốc gia có nền văn hóa khác biệt. Theo ông, thực chất đây là “cuộc đấu tranh giữa những dân tộc anh em”.
“Cuộc xung đột này, đáng tiếc thay, đang ngày càng khoét sâu những khác biệt giữa chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn sớm chấm dứt nó,” – ông nhấn mạnh.
Đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul
Trước đó, Nga và Ukraina đã nối lại đàm phán tại Istanbul, vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày 2 tháng 6. Hai bên đã trao đổi các bản ghi nhớ liên quan đến việc giải quyết xung đột.
Như Medinsky – Trưởng đoàn đàm phán Nga và là Trợ lý Tổng thống Nga – cho biết, ngày 6 tháng 6, Nga đã bắt đầu thực hiện chiến dịch chuyển giao hơn 6.000 thi thể binh sĩ Ukraina thiệt mạng, cũng như trao đổi các tù binh bị thương và bệnh nặng, theo các thỏa thuận đạt được tại Istanbul.
Tuy nhiên, Medinsky phải lên tiếng giải thích về tình hình chuyển giao thi thể quân nhân Ukraina, do phía Ukraina không đến địa điểm đã định trước cho cuộc trao đổi, mặc dù thời gian đã được thông báo từ trước. sẽ chỉ dẫn đến việc Ukraina bị mất thêm lãnh thổ.
Ông Putin nêu một trong số những yếu tố chính của thế giới đa cực công bằng
Trả lờiXóa15:43 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/ong-putin-neu-mot-trong-so-nhung-yeu-to-chinh-cua-the-gioi-da-cuc-cong-bang-36600349.html
Tiếp cận tự do với tri thức và công nghệ là một trong những yếu tố chính để hình thành một thế giới đa cực công bằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
Thông điệp video tương ứng gửi tới các đại biểu tham dự Diễn đàn quốc tế lần thứ ba của các Bộ trưởng Giáo dục "Kiến tạo tương lai" đã được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin.
“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy được, sẵn sàng đối thoại cởi mở. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tiếp cận tự do và bình đẳng đối với tri thức, công nghệ, các thành tựu khoa học chính là một trong những yếu tố then chốt cho phát triển bền vững, hình thành nên một thế giới đa cực an toàn và công bằng hơn,” – ông Putin nhấn mạnh.
Doanh nhân Errol Musk: Trump tới Nhà Trắng mang lại những đổi thay tích cực ở Hoa Kỳ
Trả lờiXóa16:57 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/doanh-nhan-errol-musk-trump-toi-nha-trang-mang-lai-nhung-doi-thay-tich-cuc-o-hoa-ky-36604989.html
Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Nhà Trắng đã mang lại những đổi thay tích cực cho đất nước sau chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden vốn đã phá hoại đất nước, doanh nhân Errol Musk thân phụ của tỷ phú Mỹ Elon Musk chia sẻ như vậy trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Thân phụ của tỷ phú Elon Musk: Không thủ đô nào trên thế giới có thể sánh với Matxcơva
Trả lờiXóa16:24 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/than-phu-cua-ty-phu-elon-musk-khong-thu-do-nao-tren-the-gioi-co-the-sanh-voi-matxcova-36600937.html
Matxcơva là thành phố tươi đẹp nhất và không thủ đô nào trên thế giới có thể sánh với nó, doanh nhân Errol Musk, thân phụ của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Trump cho rằng các cuộc biểu tình ở Los Angeles được ai đó tài trợ
Trả lờiXóa13:24 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/trump-cho-rang-cac-cuoc-bieu-tinh-o-los-angeles-duoc-ai-do-tai-tro-36595519.html
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc biểu tình ở Los Angeles đang được một thế lực nào đó tài trợ.
“Những gì các bạn thấy ở California là một cuộc tấn công toàn diện vào hòa bình, trật tự công cộng và chủ quyền quốc gia của chúng ta, do những kẻ nổi loạn mang cờ nước ngoài thực hiện, với mục đích tiếp tục cuộc xâm nhập từ nước ngoài vào đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Bọn họ là những người chuyên nghiệp, không phải dân nghiệp dư. Ai đó đang tài trợ cho việc này. Chúng tôi sẽ tìm cách xác định điều này thông qua Pam Bondi và Bộ Tư pháp. Ai đang tài trợ cho toàn bộ thiết bị này? Rất chuyên nghiệp", — ông tuyên bố trong bài phát biểu trước quân đội và cựu chiến binh tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, được Nhà Trắng truyền hình trực tiếp.
Theo quan điểm của ông, nếu không có sự can thiệp của ông thì Los AngeleBiểu tình ở California:
Ngày 7 tháng 6, các cuộc bạo loạn bùng phát tại Los Angeles do các cuộc truy quét nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp.
Các cuộc đụng độ với người biểu tình xảy ra trong bối cảnh có thông tin về khả năng cắt giảm tài trợ liên bang cho bang California.
Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để trấn áp người biểu tình.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được điều đến thành phố, mặc dù chính quyền bang California — do Đảng Dân chủ kiểm soát — phản đối quyết định này.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ một tổng thống điều động Vệ binh Quốc gia mà không có yêu cầu hay sự đồng ý của bang.
Thống đốc California, ông Gavin Newsom, tuyên bố sẽ kiện Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã chỉ trích chính quyền bang.
Người biểu tình ở Los Angeles bắt đầu dựng rào chắn và gây ra các vụ đập phá.
Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại thủ phủ Austin của bang Texas, nơi lực lượng an ninh đã giải tán đám đông bằng lựu đạn gây choáng và hơi cay.s có thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Tòa phúc thẩm cho phép Hoa Kỳ áp thuế để bảo vệ khỏi các quốc gia khác
Trả lờiXóa18:37 11.06.2025
https://kevesko.vn/20250611/toa-phuc-tham-cho-phep-hoa-ky-ap-thue-de-bao-ve-khoi-cac-quoc-gia-khac-36607152.html
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo rằng tòa phúc thẩm liên bang đã cho phép chính phủ Hoa Kỳ áp thuế "để bảo vệ mình khỏi các quốc gia khác", gọi đó là "chiến thắng lớn".
"Tòa phúc thẩm liên bang vừa phán quyết rằng Hoa Kỳ có thể áp thuế để bảo vệ mình khỏi các quốc gia khác. Một chiến thắng quan trọng và đáng kể cho Hoa Kỳ", - Trump viết trên Truth Social.
Vào ngày 2 tháng 4, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan đối ứng với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sau đó đã phán quyết rằng Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình và tòa án đã ra lệnh chặn thuế quan. Sau đó, tòa phúc thẩm đã khôi phục lại các lệnh. Vào tháng 6, tòa phúc thẩm một lần nữa xem xét tính hợp pháp của các hành động của Nhà Trắng.