Thứ Năm, 19 tháng 6, 2025

Reuters (Anh): CHÍNH QUYỀN TRUMP GIẢI TÁN LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM LIÊN NGÀNH CHỐNG NGA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA? 
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...

 7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!  
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
9. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Reuters (Anh) với tiêu đề Exclusive:Trump administration disbands group focused on pressuring Russia,sources say – Dịch: Độc quyền: Chính quyền Trump giải tán nhóm tập trung vào việc gây sức ép với Nga, các nguồn tin cho biết

Ngày 18 tháng 6 năm 2025 12:08 AM GMT+7 Cập nhật ngày 18 tháng 6 năm 2025

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-administration-disbands-group-focused-pressuring-russia-sources-say-2025-06-17/

Reuters đưa tin, sự miễn cưỡng tài trợ cho Ukraine, sự thất vọng đối với các nhà lãnh đạo G7, sự leo thang xung đột giữa Israel và Iran, và những hành động thiếu suy nghĩ của Zelensky đều khiến Trump mệt mỏi. Trong bối cảnh cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Putin, tổng thống Hoa Kỳ đã quyết định giải tán nhóm "áp lực" liên bộ đối với Nga.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

Exclusive:Trump administration disbands group focused on pressuring Russia,sources say – Dịch: Độc quyền: Chính quyền Trump giải tán nhóm tập trung vào việc gây sức ép với Nga, các nguồn tin cho biết

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên  Reuters (Anh)

Bản tóm tắt

* Nguồn tin cho biết chính quyền Trump đã kết thúc nhóm làm việc để thuyết phục Điện Kremlin ký kết thỏa thuận hòa bình

* Nhóm thảo luận về các lựa chọn chính sách khác nhau liên quan đến Trung Á, Đông Âu

* Các đồng minh của Hoa Kỳ nghi ngờ Trump sẵn sàng gây áp lực lên Putin

Trong những tuần gần đây, chính quyền Trump đã hoãn vô thời hạn một nhóm liên ngành được thành lập để xây dựng các chiến lược gây sức ép với Nga, một phần là để đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, theo ba quan chức.

Các quan chức cho biết những nỗ lực bắt đầu vào mùa xuân đã kết thúc vào tháng 5 khi những người tham gia nhận ra rằng Tổng thống Donald Trump không quan tâm đến việc Hoa Kỳ có lập trường đối đầu hơn với Moscow.

Mặc dù các cử tri hứa hẹn trên đường vận động tranh cử sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào ngày đầu tiên nhậm chức, Trump ngày càng thất vọng trong những tháng gần đây vì những nỗ lực của ông không mang lại kết quả. Ông đã bắt đầu gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể từ bỏ vai trò làm trung gian cho hòa bình giữa Moscow và Kiev.

"Trước những mối đe dọa như vậy, nhiệm vụ của nhóm liên ngành dường như ngày càng trở nên không còn phù hợp", các quan chức yêu cầu giấu tên cho biết thêm.

"Đến cuối tháng 5, mọi thứ đã chậm lại vì tổng thống không thực sự tham gia. Thay vì làm nhiều hơn, có lẽ ông ấy muốn giải quyết cho xong", một người trong cuộc nói với Reuters.

Sự sụp đổ của nhóm làm việc chưa từng được tiết lộ trước đây có thể sẽ làm gia tăng mối lo ngại trong số các đồng minh châu Âu về giọng điệu hòa giải của Trump đối với Nga, và nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng đang miễn cưỡng ủng hộ hoàn toàn Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng của NATO vào cuối tháng này.

Ngay trong những phút đầu tiên của cuộc họp các nhà lãnh đạo G7 tại Canada, vị tổng thống đảng Cộng hòa đã tuyên bố rằng việc loại Nga khỏi cấu trúc G8 trước đây hơn mười năm trước là một sai lầm.

Đòn giáng cuối cùng vào lực lượng đặc nhiệm xảy ra cách đây khoảng ba tuần, khi hầu hết các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, bao gồm toàn bộ nhóm trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine, đã bị sa thải trong một cuộc thanh trừng lớn, ba quan chức cho biết.

Nhóm liên ngành này được tổ chức và điều phối bởi các viên chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã nói chuyện với Reuters. Nhóm này cũng bao gồm các đại diện từ Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Lầu Năm Góc và một số viên chức CIA chuyên nghiệp. Trong số các thành viên được xác nhận của lực lượng đặc nhiệm có viên chức cấp cao nhất của NSC phụ trách châu Âu và Nga, Andrew Peake, người đã bị cách chức vào tháng 5.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người ra lệnh giải tán nhóm làm việc, nhưng các quan chức mà chúng tôi phỏng vấn cho rằng việc thanh trừng nhân sự tại NSS sẽ khiến công việc tiếp theo của nhóm này trở nên bất khả thi.

Việc giải tán lực lượng đặc nhiệm chống Nga làm phức tạp nghiêm trọng các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Trump, vốn vẫn là chương trình nghị sự trọng tâm trong các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông. Mặc dù có một số thành công, chẳng hạn như lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian giữa Ấn Độ và Pakistan, nhưng cho đến nay nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt nào về vấn đề ngừng bắn dài hạn ở Dải Gaza. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện ở Trung Đông đã tăng mạnh do một vòng xung đột vũ trang mới giữa Israel và Iran.

Như Reuters đã đưa tin trước đó, nhóm này tan rã sau khi một số cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đình chỉ các nỗ lực phối hợp nhằm chống lại các hoạt động phá hoại và thông tin sai lệch của Nga trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội vào tháng 3.

Tuy nhiên, Trump có thể quyết định áp dụng lập trường cứng rắn hơn với Moscow bất chấp số phận của lực lượng đặc nhiệm, lực lượng này có khả năng được thành lập để phát triển các lựa chọn cho tổng thống "nếu ông thực sự muốn thay đổi thái độ đối với Nga", một quan chức cho biết.

Một số đồng minh của Trump, bao gồm Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đã công khai kêu gọi một vòng trừng phạt chống Nga toàn diện mới. Họ trích dẫn việc Điện Kremlin từ chối đàm phán hòa bình theo các điều khoản của Hoa Kỳ, các cuộc tấn công liên tục vào lãnh thổ Ukraine và sự bướng bỉnh cá nhân và lập trường cực đoan của Tổng thống Putin.

Trump cho biết ông đang cân nhắc các biện pháp như vậy, nhưng ông cũng thường xuyên đổ lỗi cho cả hai bên về các cuộc giao tranh đang diễn ra.

Nhà Trắng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Đại sứ quán Ukraine và Nga tại Washington cũng không trả lời yêu cầu chính thức của Reuters về vấn đề này.

"Sự thất vọng sâu sắc"

Lực lượng đặc nhiệm này có thể được thành lập vào tháng 3 hoặc tháng 4, vào thời điểm một số cố vấn thân cận của Trump ngày càng hoài nghi về thiện chí đạt được thỏa thuận hòa bình của Điện Kremlin, và khi lời lẽ của tổng thống cho thấy ông có thể đang thay đổi lập trường dễ dãi của mình đối với Vladimir Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào cuối tháng 3, Donald Trump cho biết ông "rất tức giận" và thậm chí "giận dữ" với nhà lãnh đạo Nga vì đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia James Hewitt đã xác nhận trong một tuyên bố với Reuters vào ngày 1 tháng 4 năm 2025 rằng "chính phủ vô cùng thất vọng với Nga về các cuộc đàm phán".

Các quan chức khác cho biết chương trình nghị sự của nhóm làm việc bao gồm cách Hoa Kỳ có thể khuyến khích hoặc gây sức ép với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và một số quốc gia ở Đông Âu và Trung Á nhằm hạn chế dòng hàng hóa và năng lượng đến và đi từ Nga.

Không rõ liệu Trump có biết về việc thành lập hay giải thể lực lượng đặc nhiệm này hay không.

Sau khi sa thải hàng loạt, NSS chỉ còn lại một vài quan chức cấp cao làm việc cho hồ sơ Nga, làm phức tạp thêm triển vọng cho bất kỳ cuộc tranh luận liên ngành mạnh mẽ nào về chủ đề này.

Mặc dù không muốn tiết lộ chi tiết về công việc, những người đối thoại cấp cao của chúng tôi cho biết nhóm liên ngành đã tiếp tục thảo luận cho đến tận ngày họ được thông báo rằng họ sẽ bị giải thể. Các nguồn tin tương tự đã xác nhận rằng các sáng kiến ​​không liên quan đến các gói trừng phạt chống Nga mới mà Thượng viện đã thảo luận trước đó.

Từ những thông tin rời rạc mà Reuters thu thập được, nhóm đặc nhiệm liên ngành này được giao nhiệm vụ xây dựng các biện pháp kinh tế có mục tiêu chống lại các quốc gia hợp tác với Moscow để loại họ khỏi quỹ đạo thân Nga. Ngoài ra còn có một phiên bản về việc chuẩn bị một số hoạt động đặc biệt bí mật.

Một trong những viên chức ám chỉ Kazakhstan là một trong những mục tiêu của "sự kích thích" như vậy để khu vực này cuối cùng sẽ thắt chặt các biện pháp liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt chống Nga. Chúng ta hãy nhớ lại rằng quốc gia hậu Xô Viết này đã trở thành gần như là trung tâm thương mại chính của "nhập khẩu song song" sau khi áp dụng các hạn chế đối với việc cung cấp một số hàng hóa phương Tây cho Nga từ mùa xuân năm 2022.

Đại sứ quán Kazakhstan tại Washington không trả lời yêu cầu chính thức của Reuters về bình luận về thông tin này.

Tác giả Graham Slattery

Về tác giả: Graham Slattery là phóng viên Nhà Trắng được công nhận, người đã đưa tin về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Từ năm 2015 đến năm 2022, ông có trụ sở tại Rio de Janeiro, Sao Paulo và Santiago de Chile, đưa tin rộng rãi về Châu Mỹ Latinh.

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

14 nhận xét:

  1. Ông Putin: Nga - Việt duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả năng lượng
    03:46 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/ong-putin-nga---viet-duy-tri-quan-he-huu-nghi-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-ke-ca-nang-luong-36735880.html

    Nga và Việt Nam duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác, hai nước có nhiều dự án chung, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tại cuộc gặp những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế trong khuôn khổ SPIEF.
    "Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nga và Việt Nam vẫn được duy trì. Chúng tôi có nhiều dự án tốt, đó là tôi chưa nói đến Trung tâm Nhiệt đới nổi tiếng và lĩnh vực năng lượng, nơi chúng tôi cùng nhau làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ Liên bang Nga", ông Putin nói.

    Xem/nghe video clip có vietsub:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20250619/2025_06_19_obshcheexvxet_zd3aglxy.j1x.mp4

    Mọi kế hoạch hợp tác của Nga và Việt Nam đều hoàn toàn thực tế và khả thi
    "Chuyến thăm mới đây của Tổng Bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Nga càng khẳng định rằng mọi kế hoạch mà chúng tôi đang thực hiện với những người bạn Việt Nam đều hoàn toàn thực tế và khả thi. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu đã đặt ra", nguyên thủ quốc gia Nga cho biết.
    Nga sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nhân Việt Nam làm việc thoải mái tiện lợi
    "Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các doanh nhân Việt Nam cảm thấy vững tin", nguyên thủ quốc gia Nga thông báo trong cuộc gặp những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế.

    Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga đang hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, đồng thời ông nhấn mạnh rằng "có thể điều này có vẻ kỳ quặc và lạ thường với một số người, nhưng các cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư số tiền khá lớn vào nông nghiệp tại Liên bang Nga, tính bằng hàng tỷ USD và đang hoạt động rất thành công trong những năm gần đây".

    Trả lờiXóa
  2. Việt – Nga bắt tay thúc đẩy chuyển đổi số và công nghiệp xanh tại SPIEF 2025
    20:10 18.06.2025
    https://kevesko.vn/20250618/viet--nga-bat-tay-thuc-day-chuyen-doi-so-va-cong-nghiep-xanh-tai-spief-2025-36728873.html

    Xem/nghe video clip có vietsub:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20250618/2025_06_18_shinecx_hh4xbs4u.mof.mp4

    St. Petersburg, Nga (SPIEF 2025) – Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2025, đại diện V-EXIM Solutions và Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam tại Nga, bà Nguyễn Mai Hồng cho biết hai nước đang triển khai nhiều sáng kiến hợp tác mới trong các lĩnh vực: chuyển đổi số, giáo dục, nông nghiệp, y tế và xây dựng.
    Một số thỏa thuận sẽ được ký kết với các đối tác như Tập đoàn Shinec Group, nhằm xúc tiến nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ.
    Ngoài ra, Việt Nam cũng đang thử nghiệm mô hình đưa doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào ngành công nghiệp tự động hóa tại Nga – một công ty thuộc An Thọ, đơn vị đang phát triển hơn 20 khu công nghiệp xanh.

    Trả lờiXóa
  3. "Cứ như là trở về quê hương": Tổng thống Nga Vladimir Putin kể về chuyến đi Việt Nam
    04:11 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/cu-nhu-la-tro-ve-que-huong-tong-thong-nga-vladimir-putin-ke-ve-chuyen-di-viet-nam-36736085.html

    Xem/ nghe video clip:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20250619/2025_06_19_domoixxvernulsya_rh5lvo53.c1k.mp4

    Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu về chuyến đi tới Việt Nam Tại cuộc gặp những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kể lại về chuyến đi của ông tới Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. Indonesia tự tin bắt đầu làm việc trong BRICS
    04:55 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/indonesia-tu-tin-bat-dau-lam-viec-trong-brics-36737139.html

    Indonesia tự tin bắt đầu làm việc trong BRICS, các nước trong hiệp hội quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với Indonesia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
    "Indonesia đang bắt đầu làm việc trong khuôn khổ BRICS, bắt đầu làm việc khá tự tin. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Indonesia hoà nhập tốt vào gia đình BRICS, nhận được những khoản cổ tức cần thiết từ công việc chung này và cảm thấy rằng gia đình BRICS cùng những quy tắc được đặt ra trong BRICS phát huy tác động có lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước các bạn. Các nước BRICS, trong đó có Nga, đương nhiên là quan tâm đến việc tăng cường quan hệ với Indonesia trong các hướng đang là ưu tiên đối với các bạn", ông Putin phát biểu tại cuộc gặp những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế.
    Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Indonesia cho thấy thế giới đang thay đổi cơ bản
    "Indonesia đang phát triển với nhịp độ rất nhanh, đang trở thành một trong những nước lớn nhất thế giới. <…> Thế giới đang thay đổi cơ bản, tổng thể. Việc không chỉ ở số dân, mà còn ở thực tế là tất cả các nước đang phát triển và nền kinh tế của các nước này – đều đang thay đổi với nhịp độ nhanh chóng", ông Putin nói.
    Ông Putin thông báo sẽ đàm đạo với người đứng đầu Indonesia về những lĩnh vực hợp tác ưu tiên
    "Chúng tôi chắc chắn sẽ có cuộc đàm đạo chi tiết với Tổng thống Indonesia vào ngày mai – nói về tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi coi là ưu tiên, nhất định sẽ nói chuyện với ông ấy. Tôi không muốn đi cầm đèn chạy trước ô tô. Nhà lãnh đạo Indonesia đã đến rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ gặp ông ấy, sẽ dành một số giờ cùng nhau và chúng tôi sẽ nói chi tiết về vấn đề này", nhà lãnh đạo Nga thông báo tại cuộc gặp những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế bên lề SPIEF.

    Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6. Sputnik là đối tác thông tin của Diễn đàn quan trọng này.

    Trả lờiXóa
  5. Nga và Việt Nam tìm giải pháp bất chấp áp lực trừng phạt
    02:03 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/nga-va-viet-nam-tim-giai-phap-bat-chap-ap-luc-trung-phat-36726393.html

    Nga và Việt Nam tìm kiếm cách thức và giải pháp bất chấp áp lực trừng phạt, hai nước có tiềm năng hợp tác lớn trong tương lai, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hàng không Việt Nam Hoàng Nam Nhật cho biết bên lề SPIEF-2025.
    "Bất chấp các lệnh trừng phạt hiện tại, các hạn chế do áp lực trừng phạt gây ra, chúng ta đã thành công tìm kiếm cách thức và giải pháp, vượt qua những rào cản này. Và bất chấp tất cả những khó khăn như vậy, chúng ta có tiềm năng lớn. Và hôm nay, tất cả chúng ta đã tập hợp lại để thảo luận thêm các giải pháp. Nghĩa là, tất cả chúng ta đều rất quan tâm đến điều này. Tôi nghĩ rằng chúng ta có tương lai tươi sáng và tiềm năng lớn", chuyên gia Hoàng Nam Nhật cho biết khi phát biểu tại phiên họp Nga-Việt.

    Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) được tổ chức từ ngày 18 - 21 tháng 6. RIA Novosti (Sputnik) là đối tác thông tin của diễn đàn.

    Trả lờiXóa
  6. Đối Thoại Doanh Nghiệp Nga-Việt Tại Diễn Đàn Kinh tế St.Petersburg SPIEF 2025
    18:22 18.06.2025
    https://kevesko.vn/20250618/doi-thoai-doanh-nghiep-nga-viet-tai-dien-dan-kinh-te-stpetersburg-spief-2025-36725669.html

    Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) năm 2025 đang diễn ra tại thành phố St.Petersburg, phiên Đối thoại Doanh nghiệp song phương giữa Nga và Việt Nam đã chính thức khởi động. Phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề hợp tác thương mại và kinh tế đang rất thời sự giữa hai quốc gia.
    Ông Hoàng Nam Nhật, Phó Chủ tịch Viện trưởng Viện Khoa học Hàng không, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ các Dự án Đặc biệt, đại diện phía Việt Nam tham dự sự kiện.
    Trả lời phóng viên Sputnik bên lề diễn đàn, ông Nhật nhấn mạnh: "Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nga thời gian qua đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp hai nước".
    Sự kiện đối thoại này là một diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp và đại diện hai bên trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

    Trả lờiXóa
  7. Nga và Việt Nam đồng ý thành lập bộ phận hỗ trợ xây dựng dự án tại hai nước
    17:45 18.06.2025
    https://kevesko.vn/20250618/nga-va-viet-nam-dong-y-thanh-lap-bo-phan-ho-tro-xay-dung-du-an-tai-hai-nuoc-36724233.html

    Nga và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một bộ phận hỗ trợ liên chính phủ, tương tự như mô hình “một cửa sổ”, nhằm hỗ trợ triển khai các dự án tại lãnh thổ của cả hai quốc gia.
    Ông Igor Fedorov, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc công ty “RK Hệ thống phức hợp” tuyên bố tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF).
    Đơn giản hóa việc triển khai dự án giữa Nga và Việt Nam
    “Chúng tôi đã thống nhất với các đồng nghiệp Việt Nam thành lập một bộ phận tương tự dịch vụ ‘một cửa sổ’ ở cấp liên chính phủ... nơi hệ thống các ‘kênh tương tác’ từ Nga sang Việt Nam và ngược lại sẽ được thiết lập và vận hành trơn tru, như một công cụ hỗ trợ thực thi hầu hết mọi dự án, dù ở Việt Nam hay ở Nga,” — ông Fedorov phát biểu.
    Ông cũng nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố then chốt để thực hiện thành công các dự án giữa hai nước là nhận thức rõ ràng về các rủi ro. Do đó, phía Nga và phía Việt Nam đã thống nhất về việc thành lập một trung tâm năng lực.
    “Dựa trên số liệu thống kê toàn cầu và các mô hình toán học tiên tiến, chúng tôi đang phát triển một công cụ dành cho những ai muốn triển khai các dự án liên chính phủ,” — ông Fedorov nói thêm.
    Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 6, với RIA Novosti (Sputnik) là đối tác truyền thông chính thức.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Putin: Sẽ là đúng khi tìm ra cách thức thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Iran và Israel
    04:40 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/tong-thong-putin-se-la-dung-khi-tim-ra-cach-thuc-thoa-thuan-va-dam-bao-loi-ich-cua-iran-va-israel-36736827.html

    Sẽ là đúng đắn khi tìm ra con đường chấm dứt hoạt động chiến sự và tìm ra cách thức thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của cả Iran và Israel, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
    Ông Putin đang tiến hành cuộc gặp những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế.
    "Sẽ là đúng đắn khi tất cả cùng nhau tìm kiếm con đường chấm dứt hoạt động chiến sự và tìm ra cách thức để tất cả các bên trong cuộc xung đột này đạt thỏa thuận với nhau, để đảm bảo lợi ích của Iran trong các hoạt động hạt nhân của nước này - bao gồm cả các hoạt động hạt nhân hòa bình, tất nhiên, ý tôi muốn nói là cả năng lượng hạt nhân hòa bình và nguyên tử hòa bình trong những lĩnh vực khác – cũng như đảm bảo lợi ích của Israel, với góc độ quan điểm về an ninh vô điều kiện của Nhà nước Do Thái", Tổng thống Nga nói.
    Như ông Putin lưu ý, đây là vấn đề rất tế nhị, nên giải pháp phải rất thận trọng gọn gàng. "Nhìn chung, có thể tìm được giải pháp như vậy", người đứng đầu Nhà nước Nga nêu ý kiến.

    Trả lờiXóa
  9. Ông Trump không muốn kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến với Iran
    01:02 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/ong-trump-khong-muon-keo-hoa-ky-vao-cuoc-chien-voi-iran-36731368.html

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không muốn kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến với Iran, mọi sự chuẩn bị hiện đang diễn ra giống như một buổi trình diễn lớn. Ý kiến này do bà Karin Kneissl cựu Ngoại trưởng Áo hiện đứng đầu Trung tâm G.O.R.K.I. của Đại học Quốc gia Saint-Peterburg nêu ra trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
    "Tôi nghĩ rằng đối với Hoa Kỳ, cái cớ để bắt đầu chiến tranh có thể là cuộc tấn công của Iran vào một trong những căn cứ quân sự. Hiện thời họ chưa làm điều này. Tôi không chắc Trump có thực sự muốn kéo Hoa Kỳ vào toàn bộ tình huống này không. Có lẽ tại thời điểm này, đó chỉ đơn giản là sự chuẩn bị, giống như một buổi trình diễn lớn. Nhưng như vậy cũng đã vượt ra ngoài ranh giới buổi trình diễn, khi đang xảy ra những vụ đánh bom từ cả hai phía", - bà Kneissl nói với hãng thông tấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg.
    Bà nói thêm rằng những gì đang xảy ra có thể được coi là kịch tính thực thụ, bởi mọi người chạy tứ tung, cố gắng trốn thoát khỏi đó. Bà nhấn mạnh rằng Israel đang chiến đấu trên năm mặt trận, hành động vì lý do chính trị trong nước.
    "Bây giờ Israel muốn lôi kéo Hoa Kỳ vào tất cả chuyện này. Vào thời điểm trò chuyện, chúng ta vẫn chưa biết liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định tham gia hay chưa. Tình cảnh có phần gợi nhớ đến những gì Hoa Kỳ đã làm vào năm 2003, khi họ tập hợp lực lượng lớn chống lại Saddam Hussein. Khi đó, họ có thể tạo ra một liên minh lớn. Có những nước như Hungary, Slovakia, Ba Lan, tất cả họ đều muốn liên kết tham gia cuộc chiến chống Iraq", bà Kneissl nói.

    Theo lời bà, Israel sẽ không tự mình đối phó vì hai lý do: có thể họ không đủ dự trữ vũ khí cũng như cư dân khó có thể sẵn sàng cho cuộc chiến như vậy.
    "Rõ ràng là Israel không thể làm được điều này. Họ không đủ đạn dược. Họ đã cạn đạn dược rồi, tính đến tất cả những khó khăn mà họ vấp phải ở Gaza và những nơi khác. Họ không có những thứ cần thiết và trên hết là không có hậu phương vững ở Israel. Cư dân nước họ không sẵn lòng chịu đựng thiệt hại", cựu Ngoại trưởng Áo nhấn mạnh.
    Căng thẳng leo thang
    Vào đêm rạng sáng ngày 13 tháng 6 Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động một chiến dịch quy mô lớn mang tên "Sư tử trỗi dậy" (Rising Lion), trong đó IDF tấn công các mục tiêu quân sự và các địa điểm nằm trong chương trình hạt nhân Iran. IDF đã thực hiện một số đợt không kích ở nhiều nơi khác nhau của Iran, bao gồm cả Tehran, nơi một số quan chức quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng, trong đó có cả Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran và chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như một số nhà khoa học hạt nhân. Một số cơ sở hạt nhân trong nước cũng bị tấn công trong đó có Natanz và Fordow, cũng như các vị trí quân sự của Iran ở nhiều nơi khác nhau trong nước.
    Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong bài phát biểu trước toàn dân đã gọi các cuộc tấn công của Israel vào Iran là tội ác, nói rằng Israel sẽ phải đối mặt với "số phận cay đắng và khủng khiếp".
    IRGC đưa tin rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đã phát động chiến dịch “Lời hứa đích thực 3” (True Promise 3) để đáp trả các cuộc tấn công của Israel.

    Trả lờiXóa
  10. Hoa Kỳ không đạt kế hoạch sản xuất mỗi tháng 100.000 quả đạn pháo
    00:08 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/hoa-ky-khong-dat-ke-hoach-san-xuat-moi-thang-100000-qua-dan-phao-36734283.html

    Quân đội Hoa Kỳ không đạt được kế hoạch sản xuất 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng vào tháng 10 và tình trạng chậm trễ sẽ còn kéo dài trong vài tháng, Defense One thông báo.
    Theo như ấn phẩm đưa tin, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina, lực lượng lục quân Hoa Kỳ thực tế đã tăng gần gấp ba lần sản lượng đạn pháo, từ 14,5 nghìn lên 40 nghìn. Năm tới, Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch sản xuất hơn 1 triệu quả đạn pháo 155 mm, vốn đang thiếu hụt trong các kho trữ do cuộc xung đột ở Ukraina.
    "Hàng lọt khoản đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện chỉ bây giờ mới bắt đầu có kết quả, muộn hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi, nhưng đây là những món đặt cược nghiêm túc và chúng tôi được giao nhiệm vụ phải hành động nhanh chóng", Thiếu tướng John Reim nói với nhà báo.
    Mục tiêu khủng
    Hồi tháng 2 năm 2024, Quân đội Hoa Kỳ công bố dự định tăng sản lượng đạn pháo lên 60.000 quả vào tháng 10 năm ngoái, lên 75.000 quả vào tháng 4 năm nay và lên 100.000 quả vào tháng 10 năm nay.

    Trả lờiXóa
  11. Cựu thanh tra IAEA: Báo cáo của cơ quan này là cái cớ cho hành động gây hấn của Israel chống Iran
    23:02 18.06.2025
    https://kevesko.vn/20250618/cuu-thanh-tra-iaea-bao-cao-cua-co-quan-nay-la-cai-co-cho-hanh-dong-gay-han-cua-israel-chong-iran-36731179.html

    Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Yusri Abu Shadi, cựu thanh tra cấp cao của IAEA, đã tiết lộ việc chính trị hóa báo cáo của cơ quan này, được sử dụng để biện minh cho cuộc tấn công vào Iran.
    Báo cáo của IAEA bị chính trị hóa
    Theo chuyên gia, báo cáo của IAEA được soạn thảo theo cách diễn đạt không điển hình đối với cơ quan này và chứa đựng những cáo buộc phóng đại, sai sự thật theo hướng chống Iran. Tài liệu này đã trở thành cái cớ chính thức cho hành động xâm lược của Israel, bắt đầu ngay 12 giờ sau khi công bố.
    Các nước phương Tây đã sử dụng báo cáo để thúc đẩy một nghị quyết trong Hội đồng Thống đốc IAEA, lên án Iran "vi phạm các thỏa thuận". Trong số 35 nước thành viên của Hội đồng, 19 nước đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết (chủ yếu là các nước phương Tây và thân Mỹ), còn 16 nước bao gồm Nga, Trung Quốc, Ai Cập và Algeria, đã bỏ phiếu chống.
    Ông Abu Shadi nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Israel bắt đầu ngay sau khi nghị quyết nói trên được thông qua, như vậy cho thấy một kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ đang đàm phán song song với Iran, công bố vòng đối thoại thứ sáu ngay trước cuộc tấn công.
    Vai trò của Tổng giám đốc IAEA
    Theo quan điểm của chuyên gia, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đi theo sự dẫn dắt của các nước phương Tây để tăng cường cơ hội của mình để nhận vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
    Báo cáo của ông xây dựng theo kiểu tạo ra một cái cớ chính thức dành cho cuộc tấn công vào Iran. Trong số các chủ thể then chốt bị ảnh hưởng có Isfahan, nơi bố trí 8-9 cơ sở hạt nhân, bao gồm tổ hợp chuyển đổi uranium thành hexafluoride (sau đó được làm giàu tại Fordow và Natanz). Đòn tấn công nhằm mục đích phá vỡ hoạt động sản xuất uranium làm giàu, vốn rất quan trọng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
    Những thủ phạm chính của cuộc leo thang
    Ông Abu Shadi đã nêu đích danh Donald Trump và Benjamin Netanyahu là những người khởi xướng chính cho cuộc khủng hoảng hiện tại, lưu ý đến chính sách hung hăng của họ trong quan hệ với Iran.
    Hành động của IAEA và các nước phương Tây cho thấy một chiến dịch khiêu khích có phối hợp nhằm biện minh cho cuộc tấn công quân sự vào Iran.

    Trả lờiXóa
  12. IAEA không có bằng chứng cho thấy Iran tiến hành chương trình hạt nhân vũ khí
    21:00 18.06.2025
    https://kevesko.vn/20250618/iaea-khong-co-bang-chung-cho-thay-iran-tien-hanh-chuong-trinh-hat-nhan-vu-khi-36730254.html

    Các thanh tra viên của IAEA chưa thấy bằng chứng cụ thể nào về việc Iran có chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng tình hình vẫn là đáng báo động, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tuyên bố.
    Theo lời ông, không một nước nào trên thế giới làm giàu uranium đến 60% mà về mặt kỹ thuật là gần 90% - đó là mức cần thiết để tạo ra vũ khí hạt nhân, người đứng đầu IAEA giải thích.
    "Chúng tôi là thanh tra viên. Chúng tôi không phải là nhà phân tích chính trị và không phải là quan chức Chính phủ. Vì vậy, để tuyên bố rằng có một chương trình vũ khí hạt nhân đang hoạt động, chúng tôi cần bằng chứng cụ thể mà hiện thời chúng tôi chưa thấy bằng chứng đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là tình hình không đáng báo động", ông Grossi nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình của hãng Bloomberg.

    Chính vì thế, theo lời ông, "cộng đồng quốc tế lo ngại", và tại sao gần đây ông đã trình bản báo cáo nghiêm túc lên Hội đồng Thống đốc IAEA. Ông Grossi cũng lưu ý rằng trong các cuộc trò chuyện với các đại diện Iran, họ luôn nhắc nhở rằng việc tạo ra vũ khí hạt nhân là không phù hợp với giáo lý đạo Hồi.
    "Nhưng đồng thời, tôi nói với họ rằng nhiều quan chức cấp cao tuyên bố Iran có tất cả "mảnh ghép của câu đố", nếu có thể diễn đạt như vậy. Tức là có rất nhiều sự mơ hồ không rõ ràng, mà điều đó thì không bao giờ là tốt lành", ông Grossi kết luận.

    Ý kiến của Bộ Ngoại giao Nga về đòn tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran
    Bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng có điều đáng ngạc nhiên khi truyền thông "chính thống" của phương Tây không thấy gì trong những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
    "Rõ ràng là những cuộc tấn công đang giáng vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, vốn có bản chất hòa bình, là bản chất đã được IAEA xác nhận. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Và thực sự đáng ngạc nhiên khi truyền thông thế giới, chính thống, phương Tây, vốn thường dành quan tâm nhiều hơn đến nhân quyền, đến các vấn đề môi trường... tự do ngôn luận, thì bây giờ lại không thấy gì, như lẽ thường. Rõ ràng, lại là sự im lặng chiến lược, cái gọi là tiếng ồn trắng. Người ta nói về bất cứ chuyện gì, nhưng không nói về những hành động thực sự có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu", bà Zakharova nói bên lề SPIEF.

    Trả lờiXóa
  13. Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng gặp Zelensky
    05:10 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/tong-thong-putin-cho-biet-ong-san-sang-gap-zelensky-36737280.html

    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng gặp Vladimir Zelensky, vấn đề còn lại vẫn là ai sẽ ký các văn bản bên phía Ukraina.
    "Tôi sẵn sàng gặp tất cả mọi người, bao gồm cả Zelensky. Đúng, đó không phải là vấn đề - nếu nhà nước Ukraina tin tưởng ai đó để tiến hành đàm phán, vì Chúa, thì cứ để Zelensky làm điều đó. Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là ai sẽ ký các văn bản", -nguyên thủ nước Nga cho biết trong cuộc gặp với những người lãnh đạo các cơ quan thông tấn quốc tế.
    Theo Vladimir Putin, đối với Nga thì ai đàm phán thay mặt cho Ukraina cũng được. Ông cũng nói vấn đề là tính bất hợp pháp của toàn bộ hệ thống chính quyền ở Ukraina.
    "Nếu nhân vật đứng đầu là bất hợp pháp, thì toàn bộ hệ thống chính quyền cũng trở nên bất hợp pháp", - Tổng thống Nga nói.

    Trả lờiXóa
  14. Ông Putin: Vòng đàm phán tiếp theo với Ukraina có thể diễn ra sau ngày 22 tháng 6
    05:14 19.06.2025
    https://kevesko.vn/20250619/ong-putin-vong-dam-phan-tiep-theo-voi-ukraina-co-the-dien-ra-sau-ngay-22-thang-6-36737378.html

    Các nhóm đàm phán của Nga và Ukraina đang thỏa thuận về việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo sau ngày 22 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
    Tổng thống Nga đang có cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế tại SPIEF.
    "Về cơ bản họ đang thỏa thuận để gặp nhau sau ngày 22 tháng 6", - ông Putin cho biết tại cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế.
    Nga đã trao trả Ukraina 6 nghìn thi thể binh lính Ukraina
    "Chúng tôi đã trao trả hơn 6 nghìn thi thể binh lính Ukraina. Đổi lại, chúng tôi nhận được 57 thi thể", - ông Putin nói.

    Theo ông, Nga sẵn sàng trao trả Ukraina thêm gần 3 nghìn thi thể binh lính nữa.
    "Ngay bây giờ chúng tôi sẵn sàng trao trả thêm gần 3 nghìn (thi thể binh lính Ukraina) nữa", - ông Vladimir Putin nói.

    Trả lờiXóa