Chuyên gia Mỹ David T. Pyne đăng tấm hình trên trong bài báo của mình và viết Chú thích: “Tổng thống Pháp Emanuel Macron gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky năm 2019 để khuyến khích các bên thực hiện Hiệp định Minsk II theo cam kết trong chiến dịch tranh cử của Zelensky. Đây có thể là cảnh tượng nếu Zelensky gặp Putin để ký thỏa thuận hòa bình tại Istanbul mà hai bên đã dành nhiều tuần đàm phán vào tháng 3 năm 2022”
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA?
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...
7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!
9. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
Lời dẫn: Ông David T. Pyne - Phó giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm về An ninh quốc gia và nội địa; Cựu sĩ quan tham mưu của Bộ tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ; Nhà chiến lược an ninh quốc gia và sử gia quân sự, chuyên gia về Nga và vũ khí hạt nhân.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài báo của Chuyên gia Mỹ David T. Pyne với tiêu đề What if Putin Hadn’t Unilaterally Withdrawn Russian Troops From Northern Ukraine in April 2022? - Dịch: Điều gì sẽ xảy ra nếu Putin không đơn phương rút quân Nga khỏi miền Bắc Ukraine vào tháng 4 năm 2022?
Bài viết này khá dài. Phần đầu tác giả giải thích: Cho đến ngày 29/3/2022, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina ở Istanbul đã cơ bản hoàn tất. Phía Ukraina đã chủ động cung cấp cho phái đoàn Nga Văn bản Dự thảo Hiệp định và sau đó, Trưởng đoàn Ukraina David Arakhamia vô cùng vui mừng khoe trên báo The Telegraph (Anh) trong bài đăng ngày 03 tháng 4 năm 2022 12:51 chiều BST với tiêu đề Russia has agreed to almostall of our peace proposals, says Ukrainian negotiator – Dịch: Nga đã đồng ý với hầu hết các đề xuất hòa bình của chúng tôi, nhà đàm phán Ukraine cho biết
Hình trên The Telegraph: Cuộc gặp riêng của Hai trưởng đoàn đàm phán Istanbul 2022
Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với thông tin trong bài trên Google.tienlang vào Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 với tiêu đề Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢTỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/tin-nong-ukraina-ngay-293-am-phan-giua.html
Tiếp theo, Chuyên gia Mỹ David T. Pyne đăng tấm hình:
Chuyên gia David T. Pyne cung cấp một SỰ THẬT rằng, khi thấy tiến trình đàm phán khả quan, phía Ukraina đã ký tắt Dự thảo Hiệp định nên phía Nga, như một cử chỉ thiện chí, đã chủ động ra lệnh rút quân đội Nga khỏi 3 tỉnh Sumy, Kharkov cũng như Kiev vào 31/3/2022. Hai bên đã thống nhất để ngày 09/4/2022 sẽ tổ chức cuộc gặp giữa Putin và Zelensky chính thức Ký Hiệp định Hoà bình!
Thế nhưng, sau khi Nga rút quân khỏi 3 tỉnh Sumy, Kharkov cũng như Kiev vào 31/3/2022 thì Biden phái Thủ tướng Anh Boris Jonhson đến Kiev ra lệnh cho Zelensky DỪNG đàm phán...
Vậy là Zelensky không có cơ hội gặp Putin ngày 09/4/2022 để Ký Hiệp ước Hoà Bình!
Bài báo này khá dài nên Google.tienlang chỉ xin trích dịch đoạn cuối:
Ukraine sẽ tốt hơn nhiều nếu Zelensky ký Hiệp định Istanbul năm 2022
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Putin vẫn kiểm soát được cả ba khu vực phía bắc Ukraine và để Kyiv bị bao vây một phần để gây sức ép buộc Zelensky thực hiện kế hoạch ban đầu là ký hiệp định hòa bình Istanbul vào ngày 9 tháng 4 năm 2022? Nếu Putin không vội vàng rút toàn bộ quân đội Nga khỏi miền bắc Ukraine, bao gồm cả Kyiv, thì Zelensky có thể đã ký hiệp định Istanbul, và Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng trong việc buộc quân đội Nga quay trở lại biên giới trước chiến tranh của họ ngay cả khi Nga giành chiến thắng trong việc đẩy NATO ra khỏi Ukraine. Cuối cùng, việc Putin rút quân đã chứng tỏ là một sai lầm bi thảm sâu sắc không chỉ đối với Nga mà còn đối với Ukraine và thế giới vì nếu quân đội Nga tiếp tục bao vây một phần thủ đô Kyiv của Ukraine, đảm bảo rằng những hành động tàn bạo của Nga tại Bucha vẫn chưa bị phát hiện, thì Zelensky có thể sẽ cảm thấy bị áp lực phải thực hiện hội nghị thượng đỉnh đã lên kế hoạch với Putin vào ngày 9 tháng 4, ký một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh vài ngày sau đó, cứu sống hàng trăm nghìn sinh mạng trong quá trình này.
Boris Johnson thăm Zelensky tại Kyiv, cam kết viện trợ nhiều hơn cho Ukraine | The National Interest
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv vào ngày 8 tháng 4 năm 2022 và ra lệnh cho Zelensky không gặp Putin để ký Hiệp định hòa bình Istanbul chấm dứt chiến tranh với Nga và cho phép rút toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trước chiến tranh.
Có khả năng là Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson sẽ ít kiên quyết hơn nhiều trong việc phản đối thỏa thuận hòa bình trong những hoàn cảnh này và Zelensky sẽ ký thỏa thuận ngay cả khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh từ chối cung cấp bảo đảm an ninh cho sự trung lập của Ukraine. Đầu tuần này, chính quyền Biden đã ký một thỏa thuận an ninh kéo dài mười năm với Ukraine nên không còn bất kỳ trở ngại nào đối với Ukraine trong việc tiến hành một thỏa thuận hòa bình với Nga trên mặt trận đó. Hiệp ước an ninh này cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine trong thập kỷ tới nhưng không cam kết Hoa Kỳ sẽ gửi bất kỳ quân đội nào để chiến đấu trực tiếp với Nga.
Nếu Zelensky ký thỏa thuận Istanbul vào ngày 9 tháng 4 năm 2022, Ukraine sẽ được khôi phục độc lập và chủ quyền như một quốc gia độc lập và trung lập vĩnh viễn bên ngoài NATO. Nga sẽ không bao giờ có bất kỳ lý do nào để tấn công Ukraine nữa vì các lợi ích an ninh hợp pháp của nước này đã được thỏa mãn. Ukraine sẽ có các đảm bảo an ninh theo kiểu NATO từ nhiều quốc gia phương Tây bao gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ý và Israel và rất có thể là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, vì vậy nếu Nga vi phạm thỏa thuận hòa bình, Hoa Kỳ và NATO có thể áp đặt lại các lệnh trừng phạt và tiếp tục gửi viện trợ quân sự gây chết người cho Ukraine. Zelensky sẽ buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ vào tháng 3 năm 2024 nhưng không giống như trường hợp hiện nay, ông có khả năng vẫn giữ được sự ủng hộ của người dân và sẽ được bầu lại một cách dân chủ. Trong bài phát biểu ngày 14 tháng 4 , Putin dường như bày tỏ sự quan tâm đến việc khôi phục "Láng giềng tốt" với Ukraine, có thể là ám chỉ đến Hiệp ước hữu nghị năm 1997 của Nga với Ukraine. Theo đó, rất có thể, nếu không muốn nói là không chắc, ông sẽ đề xuất gia hạn hiệp ước này với Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc bằng việc tái lập quan hệ thương mại mạnh mẽ, cùng có lợi.
Trong khi Ukraine được hưởng lợi nhiều nhất từ một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh, mọi quốc gia tham gia vào cuộc xung đột đều có thể chính đáng tuyên bố chiến thắng. Tổng thống Biden tuyên bố ông đã giúp ngăn chặn việc Nga tiếp quản Ukraine, ngăn chặn việc leo thang chiến tranh với NATO và tạo điều kiện cho quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi toàn bộ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trước chiến tranh chỉ sau sáu tuần sau cuộc xâm lược của Nga, do đó khôi phục hòa bình và ổn định cho châu Âu và bình thường hóa quan hệ với Nga. Mối đe dọa của Nga đối với Hoa Kỳ và NATO về cả tấn công thông thường và hạt nhân sẽ mờ dần mặc dù Phần Lan và Thụy Điển có thể không gia nhập NATO sau khi quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trước chiến tranh.
Mời xem thêm các bài trên Google.tienlang:
1. Bài vào Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
2. Bài vào Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
3. Bài vào Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024 DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIẾN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ?
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây có thể tuyên bố chiến thắng bằng cách tuyên bố viện trợ quân sự của họ cho Ukraine đã giúp họ buộc Nga phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Zelensky có thể tuyên bố rằng quân đội Nga đã rút khỏi tất cả tám tỉnh của Ukraine về biên giới trước chiến tranh của họ, khiến Ukraine kiểm soát 93 phần trăm lãnh thổ được quốc tế công nhận. Ông có thể thu hút sự chú ý đến thực tế rằng ông có thể giảm thiểu thương vong cho Ukraine xuống còn khoảng 11.000 quân Ukraine (thay vì 300.000 ngày nay) và 1.500 thường dân thiệt mạng trong khi cho phép tất cả 4,7 triệu người tị nạn trở về nhà, đưa dân số Ukraine trở lại mức trước chiến tranh là 40 triệu người (thay vì chỉ 26-28 triệu người ngày nay). Vì thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine sẽ được giảm thiểu và các quốc gia phương Tây sẽ sẵn sàng chi trả hóa đơn tái thiết lên tới 80-100 tỷ đô la, nên đến thời điểm này, Ukraine gần như đã được tái thiết hoàn toàn với các doanh nghiệp hoạt động hoàn toàn và tỷ lệ thất nghiệp được khôi phục về mức trước chiến tranh. Theo thỏa thuận Istanbul, Ukraine sẽ được phép gia nhập Liên minh châu Âu nên có khả năng nước này sẽ chính thức gia nhập EU vào năm 2024. Tương lai của Ukraine sẽ tươi sáng khi được hưởng hòa bình và thịnh vượng kinh tế, thay vì u ám và bất định như hiện nay khi đất nước đang bên bờ vực sụp đổ về mặt quân sự, điều có thể khiến quân đội Nga tràn vào gần một nửa đất nước và thậm chí có thể bao vây một phần Kyiv một lần nữa.
Putin có thể khoe khoang rằng Nga đã đạt được tất cả các mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt về mặt phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine trong khi buộc Ukraine phải trục xuất tất cả quân đội NATO và các điệp viên tình báo và cắt đứt mọi quan hệ với liên minh quân sự NATO, do đó loại bỏ mối đe dọa hiện hữu đối với Nga khi có Ukraine là một quốc gia thành viên NATO trên thực tế. Ông cũng có thể thu hút sự chú ý đến việc Nga sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, chiếm ba phần trăm lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Putin có thể chỉ ra việc khôi phục tiếng Nga là một trong những ngôn ngữ chính thức của Ukraine và bảo vệ Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, chấm dứt các nỗ lực của Kyiv nhằm đàn áp nhóm dân tộc thiểu số người Nga. Ông có thể đã thành công trong việc khiến phương Tây dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Một thỏa thuận hòa bình sẽ chấm dứt chiến sự và cho phép hơn mười triệu người tị nạn Ukraine trở về nhà và bắt đầu quá trình tái thiết và phục hồi. Về mặt kinh tế, lợi ích của việc Ukraine đàm phán một thỏa thuận như vậy giúp các thành phố của họ tránh khỏi sự tàn phá thêm nữa và cho phép tái thiết hàng nghìn con đường, cây cầu, trường học và bệnh viện sẽ rất lớn. Chiến tranh đã buộc một nửa số doanh nghiệp của Ukraine phải đóng cửa trong khi một thỏa thuận hòa bình có thể cho phép họ mở cửa trở lại, cho phép hàng triệu công dân thất nghiệp của họ trở lại làm việc trong khi chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân tàn khốc của Nga trên Biển Đen, khôi phục khả năng tham gia vào thương mại quốc tế qua Biển Đen. Hơn nữa, việc chấm dứt chiến tranh sẽ cho phép Ukraine ngay lập tức bắt đầu quá trình tái thiết nền kinh tế đang tan vỡ của mình, nơi mà chỉ riêng trong năm đầu tiên của cuộc chiến, họ đã mất hơn ba mươi phần trăm GDP . Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, việc chấm dứt chiến tranh vào tháng 4 năm 2022 có thể cứu nửa phía đông của Ukraina khỏi nguy cơ bị tràn ngập trong cuộc tấn công quân sự lớn của Nga có thể diễn ra vào mùa hè này, đe dọa cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người Ukraina trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Biden tạo ra và không thể chiến thắng chống lại Nga, cùng với nền độc lập của Ukraina.
Tác giả: David T. Pyne - Phó giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm về An ninh quốc gia và nội địa; Cựu sĩ quan tham mưu của Bộ tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ; Nhà chiến lược an ninh quốc gia và sử gia quân sự, chuyên gia về Nga và vũ khí hạt nhân.
Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
******
Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!
Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:
Bản gốc video clip này xin xem ở Đây
Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.
“Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.
Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.
Ông nói, có một số lý do khiến các cuộc đàm phán cuối cùng thất bại, bao gồm nhu cầu sửa đổi hiến pháp Ukraina vì Hiến pháp đã được sửa đổi vào tháng 2 năm 2019 ghi rõ nguyện vọng của nước này trong NATO- chuyện này chắc Ukraina làm được nhưng điều quan trọng là việc Johnson đã đến Kiev để thông báo cho các quan chức Ukraina về Phương Tây sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow, thay vào đó thúc giục: “hãy chiến đấu thôi”.
Cần lưu ý rằng trước đó truyền thông đã nhiều lần đưa tin rằng chính quyền Ukraina đã từ chối ký thỏa thuận vào mùa xuân năm 2022 sau khi đàm phán với Johnson. Và bây giờ, như chúng ta thấy, Arakhamia đã thực sự xác nhận điều này.
***** Hết Lưu ý*****
Kính mời xem các bài liên quan:
Trả lờiXóaỔ giảng viên NATO tan xác – Nga diệt đầu não Kiev, Lữ đoàn Azov cùng 10.000 quân Ukraine bị xóa sổ
7 giờ trước
Ổ giảng viên NATO tan xác – Nga diệt đầu não Kiev, Lữ đoàn Azov cùng 10.000 quân Ukraine bị xóa sổ
https://www.youtube.com/watch?v=q6cM4aA1JyQ&ab_channel=CHUY%E1%BB%82N%C4%90%E1%BB%98NGTO%C3%80NC%E1%BA%A6U
Nga cắt đứt đường phương Tây tới Odessa, lính đánh thuê NATO phơi thây khắp Ukraine ! - 5P Kiến Thức
Trả lờiXóa5 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=sFPAqA_PM1s&ab_channel=5PKi%E1%BA%BFnTh%E1%BB%A9c
Chuyên gia: Tuyến phòng thủ Sumy “rút máu” từng giờ, Ukraine đếm ngược từng giây cuối
Trả lờiXóa8 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=pfaT1YRS63w&ab_channel=VietnamPlus
Thời sự Quốc tế | TT Trump và Putin đã chốt hạ việc ông Zelensky ‘sống hay chết’ vào tuần tới
Trả lờiXóaTHẾ GIỚI NGHIÊNG | Chuyên gia Oleg Soskin, cựu cố vấn Tổng thống Ukraine nhận định, mối quan hệ giữa Moskva và Washington đang phát triển năng động, trong khi sự lãng quên lại ngự trị giữa Ukraine và Mỹ.
Thời sự quốc tế tối 15/6 có những tin chính sau đây:
Tổng thống Trump và Putin chốt hạ số phận ông Zelensky
Tổng thống Zelensky sợ hãi vì quan hệ Nga - Mỹ dần trở nên nồng ấm
Lầu Năm Góc gây tranh cãi khi đăng ảnh đồ họa giống quốc kỳ Nga
Iran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa tất tay nếu Iran tấn công
https://www.youtube.com/watch?v=4kk_xpiW3aU&ab_channel=TH%E1%BA%BEGI%E1%BB%9AINGHI%C3%8ANG
Ai mới thực sự là thủ phạm phá hoại đàm phán hòa bình Nga-Ukraine?
Trả lờiXóaThứ năm, ngày 29/05/2025 20:58 GMT+7
https://danviet.vn/ai-moi-thuc-su-la-thu-pham-pha-hoai-dam-phan-hoa-binh-nga-ukraine-d1336122.html
Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên hiếm khi diễn ra. Một phần nguyên nhân là do châu Âu và truyền thông phương Tây đã góp phần bóp nghẹt các nỗ lực ngoại giao, Ted Snider, cây bút chuyên viết về chính sách đối ngoại và lịch sử Mỹ bình luận.
Trong bài bình luận đăng trên trang Antiwar.com, cây bút Ted Snider nhấn mạnh, ngay trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, khi Nga và Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán song phương, phương Tây – đứng đầu là Mỹ, Anh và Ba Lan – đã không khuyến khích tiến trình đàm phán. Thay vào đó, họ đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi con đường hòa bình đầy triển vọng để đi theo con đường chiến tranh, với lời hứa: “Ukraine cần gì, chúng tôi sẽ cung cấp, miễn là còn cần thiết".
Một bản dự thảo kế hoạch hòa bình có chữ ký sơ bộ giữa 2 bên tham chiến đã bị gạt bỏ, nhường chỗ cho ba năm chiến tranh khốc liệt.
Thủ tướng Anh khi đó, Boris Johnson, từng tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “nên bị gây sức ép chứ không phải đàm phán”, đồng thời nói với ông Zelensky rằng Ukraine nên “chiến đấu đến cùng".
Thay vì khuyến khích ngoại giao – điều có thể cứu hàng trăm ngàn sinh mạng, ngăn quan hệ quốc tế rơi vào khủng hoảng và tránh nguy cơ Thế chiến III – thì Mỹ đã tăng cường viện trợ quân sự, cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí tối tân nhất mà NATO sở hữu.
Giờ đây, có hy vọng rằng các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại. Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ những cuộc đàm phán ban đầu, mở ra một vòng đàm phán trực tiếp mới. Thế nhưng, một lần nữa, thay vì hỗ trợ, châu Âu và truyền thông phương Tây lại tiếp tục phớt lờ và bóp nghẹt tiến trình ngoại giao này.
Thay vì tận dụng ảnh hưởng để thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga, châu Âu ép Ukraine phải đưa ra các điều kiện tối đa, những yêu sách mà họ biết chắc sẽ khiến Nga tiếp tục chiến đấu.
Họ tìm cách thuyết phục chính quyền Trump rằng, Tổng thống Putin chỉ đang “giả vờ” mong muốn hòa bình, rằng ông ấy muốn xâm chiếm cả châu Âu. Và họ tiếp tục kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga, viện trợ quân sự thêm cho Ukraine.
Thay vì đẩy mạnh hòa bình, tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 26/5 tuyên bố rằng Đức đã dỡ bỏ giới hạn tầm bắn của các loại vũ khí gửi cho Ukraine – điều mà người tiền nhiệm của ông, cũng như Mỹ, từng kiên quyết giữ, nhằm tránh vượt qua các “lằn ranh đỏ” có thể khiến NATO bị lôi kéo vào một cuộc chiến toàn diện với Nga, thậm chí là Thế chiến III.
Ông Merz còn cho biết rằng Anh, Pháp và Mỹ cũng đã gỡ bỏ các hạn chế tương tự đối với vũ khí tầm xa, cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phía Nga lập tức phản ứng mạnh mẽ.
Các quan chức Nga mạnh mẽ cảnh báo, nếu những quyết định này thực sự đã được đưa ra "thì chúng hoàn toàn mâu thuẫn với mong muốn của chúng tôi về một giải pháp chính trị, và đi ngược lại với các nỗ lực hiện tại nhằm đạt được một thỏa thuận. Và đây là những quyết định cực kỳ nguy hiểm – nếu thật sự đã được thông qua".
Ukraina bị đồng minh giàu nhất bỏ rơi
Trả lờiXóa06:01 16.06.2025
https://kevesko.vn/20250616/ukraina-bi-dong-minh-giau-nhat-bo-roi-36665596.html
Ukraina đã mất đi đồng minh giàu có và quyền lực nhất của mình khi bị Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự, báo The Telegraph của Anh viết.
"Một số chương trình thời Biden vẫn đang trong quá trình triển khai. Nhưng kết cục cay đắng cho Kiev là họ đã bị đồng minh giàu có và quyền lực nhất của mình bỏ rơi", - bài báo viết.
Ấn phẩm lưu ý rằng chế độ Kiev có ba phương án để lựa chọn: dựa vào viện trợ của châu Âu, cố gắng ký kết thỏa thuận vũ khí với Washington hoặc tự phát triển việc sản xuất vũ khí và thiết bị.
Vladimir Zelensky trước đó đã phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng Hoa Kỳ đã gửi đến Trung Đông 20 nghìn tên lửa lẽ ra là để cung cấp cho Kiev.
Còn tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phân phối lại số ngòi nổ trang bị cho các hệ thống phòng không ban đầu được cho là sẽ chuyển giao cho Kiev để trang bị cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đồn trú tại Trung Đông. Theo tin tức của các phương tiện truyền thông, Lầu Năm Góc đã "sẽ sàng" thông báo cho Ủy ban Quân lực Thượng viện rằng động thái này "được Bộ trưởng Quốc phòng đưa vào diện vấn đề cấp bách".
BNG Israel phủ nhận khả năng chuyển giao vũ khí IDF thu được cho Ukraina
Trả lờiXóa08:51 24.01.2025
https://kevesko.vn/20250124/bng-israel-phu-nhan-kha-nang-chuyen-giao-vu-khi-idf-thu-duoc-cho-ukraina-34177623.html
Tuyên bố của phía Ukraina về sáng kiến được cho là đang xúc tiến tại quốc hội Israel nhằm chuyển giao cho Kiev những vũ khí IDF thu giữ được là vô căn cứ, đại diện BNG Israel nói với Sputnik.
Đại sứ quán Ukraina tại Israel trước đó đưa tin Đại sứ Yevgeny Korniychuk đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Israel Sharren Haskel ngày 21 tháng 1. Trong cuộc gặp nhà ngoại giao Ukraina, như đã nêu trong thông cáo báo chí, đã cảm ơn bà Haskel về sáng kiến trước đó của bà tại quốc hội nhằm "chuyển giao cho Ukraina các loại vũ khí do Nga sản xuất bị Lực lượng Phòng vệ Israel thu giữ ở Lebanon" hoặc trên các mặt trận khác. Korniychuk cũng nói rằng “sáng kiến này sẽ là một bước quan trọng trong việc nhận thức về các mối đe dọa chung” và bày tỏ hy vọng sáng kiến đó sẽ tiến triển tích cực.
"Những tin tức này là vô căn cứ. Không có thay đổi nào trong chính sách của Nhà nước Israel về vấn đề này", - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết khi trả lời câu hỏi tương ứng.
Theo nguồn tin giải thích, đây là sáng kiến của bà Haskel đưa ra khi còn làm việc tại quốc hội trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao, sáng kiến này không thay đổi chính sách của Israel về việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Đài truyền hình nhà nước Israel Kan cũng làm rõ rằng trước khi xung đột leo thang ở Trung Đông vào tháng 10/2024, Haskel là thành viên của đảng đối lập trong quốc hội, nhưng sau khi đảng này tham gia chính phủ và bà ta được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao thì Haskel đã rút lại chữ ký của mình trong sáng kiến này.
"Dễ dàng chiến thắng". Ở phương Tây có nhận định bất ngờ về Nga
Trả lờiXóa07:49 16.06.2025
https://kevesko.vn/20250616/de-dang-chien-thang-phuong-tay-bat-ngo-len-tieng-ve-nga-36666064.html
"Họ dễ dàng chiến thắng", giáo sư Glenn Diesen tại Đại học Đông Nam Na Uy nhận xét về Nga trên mạng xã hội X. Theo ông, phương Tây thường đánh giá thấp các đối thủ địa chính trị của mình, dẫn đến nhứng sai lầm chính trị.
"Tại sao phương Tây lại có xu hướng đánh giá thấp đối thủ? "Chế độ" Iran sẽ sụp đổ, Nga có thể dễ dàng bị đánh bại, những nước ấy có nền kinh tế yếu kém, Trung Quốc không thể áp dụng thành tựu đổi mới sáng tạo v.v... Những phán đoán này không phải là kết quả của những cuộc tranh luận có đầy đủ thông tin. Chúng ta không được phép không nhất trí, vì việc thừa nhận sức mạnh của đối thủ thường bị lên án là "ủng hộ Iran", "ủng hộ Nga" hoặc "ủng hộ Trung Quốc". Phân tích sai dẫn đến chính sách sai", - ông viết.
Theo chuyên gia, văn hóa kiểm duyệt và bãi bỏ đã khiến cư dân các nước phương Tây trở thành những người bị mù, bị điếc và bị câm.
Như Tổng thống Vladimir Putin nhận xét, phương Tây đã công khai thừa nhận rằng họ đang ở trong tình trạng chiến tranh mang tính hiện sinh với Nga. Nguyên thủ nước Nga nhấn mạnh rằng phương Tây trong nhiều thế kỷ vẫn từng muốn "cắn xé" một thứ gì đó của nước Nga, điều này là do trong văn hóa phương Tây phúc lợi vật chất được đặt lên hàng đầu, trong khi ở Nga tại vị trí đó luôn luôn hiện diện tư tưởng đạo đức tinh thần.
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Indonesia tới Nga có thể mở ra chương mới trong quan hệ song phương
Trả lờiXóa13:32 16.06.2025
https://kevesko.vn/20250616/chuyen-tham-cua-nha-lanh-dao-indonesia-toi-nga-co-the-mo-ra-chuong-moi-trong-quan-he-song-phuong-36671196.html
Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tới Nga nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF-2025) sẽ là bước đi mang tính biểu tượng nhằm tăng cường quan hệ chiến lược giữa hai nước – chuyên gia đối ngoại Indonesia, Tiến sĩ Arya Vibisana chia sẻ quan điểm với Sputnik.
"Chuyến thăm của Tổng thống Prabowo không đơn thuần là cử chỉ ngoại giao, mà là tín hiệu rõ ràng: Indonesia sẵn sàng mở rộng hợp tác với Matxcơva, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ" – chuyên gia nhấn mạnh.
Theo ông, sự tham gia của Prabowo Subianto tại SPIEF khẳng định mong muốn của Indonesia trong việc theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, không giới hạn ở các đối tác phương Tây.
"Nga là đối tác tôn trọng độc lập của Indonesia và sẵn sàng hợp tác bình đẳng. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng trong các dự án quân sự chung, chuyển giao công nghệ và những sáng kiến năng lượng quy mô lớn. Chuyến thăm Nga của Tổng thống có thể mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đưa mối quan hệ chiến lược lên tầm cao mới" – vị chuyên gia chia sẻ.
Nga sẵn sàng giúp Indonesia tái trang bị cho Lực lượng vũ trang
11 Tháng Sáu, 20:04
Trước đó, Đại sứ Nga tại Indonesia cho biết Tổng thống Prabowo Subianto sẽ là một trong những khách mời quan trọng và diễn giả chính tại SPIEF-2025.
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg sẽ diễn ra từ ngày 18-21/6 tại St.Petersburg với chủ đề "Giá trị chung – Nền tảng tăng trưởng trong thế giới đa cực". Sputnik là đối tác truyền thông của sự kiện.