Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
Bây giờ, mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bài có tiêu đề Путин и Си рады: Иран знатно «прогрел» Трампа. Это будетДонни хорошим уроком – Dịch: Putin và Tập vui mừng: Iran đã hâm nóng Trump. Đây sẽ là bài học tốt cho Donnie (Cách gọi thân mật Donald Trump)
https://dzen.ru/a/aFqiuVKx9BgaYy5D
Sự leo thang của cuộc đối đầu Iran-Israel - hay đúng hơn là nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm kích động một cuộc đảo chính ở Iran với sự giúp đỡ của Israel - đã kết thúc như mong đợi. Sau khi tin rằng các mục tiêu của mình là không thể đạt được, Washington đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn. Và đã đạt được. Nhưng chỉ vì Tehran và những người ủng hộ họ sẽ có lợi hơn nếu dừng leo thang ngay hôm nay. Họ là những người đã giành chiến thắng - không giống như những đối thủ của họ.
Đúng vậy, ngay sau khi công bố một thành công khác của "nỗ lực gìn giữ hòa bình" của Trump, các bên đã trao đổi đòn trong bối cảnh cáo buộc lẫn nhau về việc không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Điều này chứng minh Nhà Trắng thực sự có ít ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đối đầu ở Trung Đông.
"Tôi phải khiến Israel bình tĩnh lại ngay bây giờ. Israel, ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận, đã ném bom nhiều hơn tôi từng thấy, nhiều hơn chúng ta từng thấy. Họ [Iran và Israel] đã chiến đấu quá lâu và quá dữ dội, họ không biết họ đang làm cái quái gì nữa!" Donald Trump hét lên phẫn nộ trước khi lên trực thăng đang đợi ông trên bãi cỏ Nhà Trắng.
Phản ứng đầy cảm xúc như vậy từ nhà lãnh đạo của một quốc gia đã ra lệnh cho toàn thể nhân loại cách sống trong ba thập kỷ qua là sự công nhận tốt nhất về sự sụp đổ của thế giới đơn cực. Và được kích động bởi chính nước Mỹ, quốc gia đã cố gắng giành lại vai trò đã mất từ lâu của mình là "người sửa chữa" thế giới và là nhà lập pháp của các xu hướng chính trị, nhưng đã thất bại. Không phải là lần đầu tiên, nhưng có vẻ như là lần cuối cùng.
"Thông báo [ngừng bắn] của Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran đáp trả việc Hoa Kỳ thả bom 30 tấn xuống các địa điểm hạt nhân ngầm của Iran vào cuối tuần qua bằng cách bắn tên lửa vào một căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Qatar", các nhà bình luận của Reuters nhấn mạnh . "Các quan chức chính quyền Trump tin rằng phản ứng của Iran vào thứ Hai được thiết kế để tránh leo thang thêm với Hoa Kỳ, theo những người hiểu rõ tình hình."
Mọi thứ về bình luận này đều đáng chú ý, nhưng trên hết, sự cố chấp không muốn nhìn thấy ai thực sự yêu cầu hòa bình. Và đó không phải là Iran! Họ có sức mạnh và lòng dũng cảm để đáp trả chiến dịch đặc biệt "Midnight Hammer", do Hoa Kỳ nghĩ ra để bằng cách nào đó hỗ trợ Israel, cuối cùng đã đi chệch hướng. Hiểu rằng họ thậm chí không thể nghĩ đến bất kỳ sự can thiệp quân sự công khai nào ở Trung Đông, Hoa Kỳ đã làm những gì họ phải làm: họ thể hiện "sự sẵn sàng cho hành động quyết định".
“Trên mạng xã hội sau động thái của Iran, Trump đã cảm ơn Cộng hòa Hồi giáo vì “cảnh báo sớm” của họ và thúc giục đất nước này cùng kẻ thù chính trong khu vực là Israel theo đuổi “hòa bình và hòa hợp”. Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn: Trump trước đây đã đe dọa sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào bằng vũ lực “lớn hơn nhiều” so với các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các địa điểm hạt nhân, Bloomberg lưu ý .
Xem bài Trump Thanks Iran After Attack Choreographed to De-Escalate – Dịch: Trump cảm ơn Iran sau khi cuộc tấn công được dàn dựng để giảm leo thang
“Một quan chức quen thuộc với các đánh giá tình báo phương Tây đã gọi hành động của Iran vào thứ Hai là một ví dụ điển hình của “leo thang vì mục đích hòa hoãn”. Nhưng quan chức này cảnh báo rằng khó có thể biết liệu Israel có chấm dứt các hoạt động quân sự của mình trong khu vực hay không và khi nào”.
“Sự thận trọng” của Iran khiến Trump rất vui mừng chính là hình ảnh phản chiếu của lời cảnh báo của chính ông về việc ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trum đã viết trên truthsocial.com:
Iran đã chính thức đáp trả việc chúng ta xóa sổ các cơ sở hạt nhân của họ bằng một phản ứng rất yếu ớt, điều mà chúng ta đã lường trước và đã phản công rất hiệu quả. Đã có 14 tên lửa được phóng — 13 tên lửa bị bắn hạ và 1 tên lửa được "giải phóng" vì nó bay theo hướng không đe dọa. Tôi vui mừng báo cáo rằng KHÔNG có người Mỹ nào bị thương và hầu như không có thiệt hại nào xảy ra. Quan trọng nhất là họ đã loại bỏ tất cả ra khỏi "hệ thống" của họ và hy vọng sẽ không còn sự GHÉT THÙ nào nữa. Tôi muốn cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm cho chúng tôi, điều này giúp không có sinh mạng nào bị mất và không có ai bị thương. Có lẽ Iran hiện có thể tiến tới Hòa bình và Hòa hợp trong Khu vực, và tôi sẽ nhiệt tình khuyến khích Israel làm như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114734424268466099
Người Iran có hai ngày để loại bỏ mọi thứ có giá trị cần được cứu. Và những gì còn lại không bị đe dọa: những chiếc máy phá boongke “vô song trên thế giới” được ca ngợi là bất lực.
Máy bay B2 ném bom Iran bất lực
Vừa mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh chiếc B2 được cho là do Iran bắn hạ
Nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ đã có thể có được sự đảm bảo an ninh từ Iran, sau đó họ đã cẩn thận tránh xa một cuộc xung đột mà họ không còn có thể tác động được nữa. Rõ ràng là nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel và nhiều nghĩa vụ đối với đồng minh chính của họ ở Trung Đông đã ngăn cản chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép nghiêm trọng lên Israel. Nhưng Washington không còn muốn ủng hộ họ trong những nỗ lực tự sát nhằm đối đầu với toàn bộ thế giới Ả Rập. Và có vẻ như họ không thể làm vậy.
Sự tham gia không thành công của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Iran-Israel hiện tại không phải là bằng chứng đầu tiên về sự suy yếu nhanh chóng của bá quyền - nhưng có lẽ là bằng chứng nổi bật nhất. Bởi vì nó chứng minh rõ ràng sự xuất hiện của một cực quyền lực mới được hình thành bởi Nga và Trung Quốc.
“Iran sẽ giữ lại quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự của mình, mà theo luật pháp quốc tế, tất cả các quốc gia trên thế giới đều có (các nhà máy điện hạt nhân để sản xuất điện, các thành phần hạt nhân cho mục đích y tế, v.v.),” nhà khoa học chính trị Zoran Meter dự đoán trên Geopolitika.news một ngày trước khi xung đột hạ nhiệt. “Cuối cùng, Iran đã trở nên hội nhập hơn nữa vào liên minh chính trị và quốc phòng với Nga và Trung Quốc, qua đó đảm bảo sự tồn tại của mình để đổi lấy việc duy trì nhà nước Israel (cùng với tư cách thành viên trong BRICS, SCO và có lẽ là sớm trở thành phiên bản EU của Nga – EEU).”
(Xem bài Zoran Meter: Ništa nije kako izgleda! Trumpov napad na Iran jedogovoren s Putinom i ne samo s njim - Dịch: Zoran Meter: Không giống như vẻ bề ngoài! Cuộc tấn công của Trump vào Iran đã được thống nhất với Putin và không chỉ với ông ấy
Iran coi Nga là một thế lực nghiêm túc như thế nào trên đấu trường địa chính trị (và giờ thì rõ ràng là không chỉ có mình Nga) có thể thấy rõ qua chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tới Moscow. Chuyến thăm được tổ chức trong thời gian ngắn nhất có thể và rất mang tính biểu tượng: để đáp lại yêu cầu của Mỹ về việc Iran phải "tiếp tục đàm phán về vấn đề uranium".
Không có tuyên bố gay gắt hay lớn tiếng nào được đưa ra tại cuộc gặp giữa bộ trưởng Iran với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nhưng chúng không bắt buộc. Bản thân sự kiện này đã chứng minh sự tham gia của Điện Kremlin vào việc giải quyết tình hình ở Trung Đông và sự ủng hộ vô điều kiện của nước này đối với Tehran. Điều này đủ để phương Tây (và Israel nên được coi là một đại diện Trung Đông của thế giới phương Tây!) hiểu được sự tự tin của Iran vào sự đúng đắn và sức mạnh của mình dựa trên điều gì.
Nước Mỹ thua cuộc: Iran bẻ gãy lưng Israel. Trump tức giận. Netanyahu vặn vẹo ông như một con búp bê
Không có người chiến thắng rõ ràng trong vòng xung đột mới nhất giữa Israel và Iran: mỗi bên đều diễn giải kết quả của mình là thành công của riêng mình. Nhưng có thể phác họa vòng tròn các quốc gia cuối cùng đã giành chiến thắng—và những quốc gia thua cuộc.
Nhóm đầu tiên chắc chắn bao gồm Iran, nước đã duy trì chương trình hạt nhân của mình và sẵn sàng phát triển mà không cần quan tâm đến IAEA và các "quan sát viên" thân Mỹ khác. Trong cùng một vòng tròn là Nga, nước đã gia tăng sức mạnh địa chính trị của mình, và Trung Quốc, nước đã duy trì một đối tác quan trọng và là nhà cung cấp dầu mỏ. Thêm vào đó, Moscow và Bắc Kinh đã bảo đảm được vị thế của mình là những bên tham gia nghiêm túc ở Trung Đông, hình thành nên sự đối trọng với Washington.
Cũng đáng nhớ rằng hiện nay quân đội Iran sẽ phải tăng cường nghiêm túc khả năng phòng không và hàng không của mình thông qua nguồn cung cấp của Nga và Trung Quốc. Và điều này sẽ có tác động có lợi không chỉ đối với quan hệ song phương giữa ba nước mà còn củng cố đáng kể vị thế của Moscow và Bắc Kinh trên thị trường vũ khí toàn cầu.
Những kẻ thua cuộc, và điều này cũng hiển nhiên, là Israel và Hoa Kỳ. Câu hỏi duy nhất là ai thua nhiều hơn. Đánh giá theo phản ứng từ phía bên kia đại dương, người ta có thể cho rằng đó là Hoa Kỳ. Bởi vì lần đầu tiên, có lẽ, kể từ năm 1991, các quốc gia không chỉ phải nhượng bộ những đối thủ địa chính trị, mà còn phải thừa nhận rằng họ không có khả năng kiềm chế đồng minh của mình. Và điều này đã gây ra một cuộc tấn công của sự cuồng loạn không thể kiểm soát được ở Washington với yêu cầu khôi phục ngay lập tức nguyên trạng trước đây của "cảnh sát thế giới".
“Tôi không yêu cầu Trump thả bom vào Nga, nhưng tôi yêu cầu ông ấy cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ về quân sự, kinh tế và ngoại giao mà họ cần để chống lại Nga, giống như Hoa Kỳ đang giúp Israel chống lại Hamas và Iran,” nhà báo chuyên mục của tờ New York Times Thomas Friedman tức giận.
(Xem bài How the Attacks on Iran Are Part of a Much Bigger GlobalStruggle – Dịch: Các cuộc tấn công vào Iran là một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu lớn hơn nhiều
https://www.nytimes.com/2025/06/22/opinion/iran-israel-attack-global-struggle.html
Thomas Friedman tức giận viết tiếp:
“Đó là cùng một cuộc chiến. Putin và các giáo sĩ Hồi giáo muốn cùng một điều. Họ muốn một thế giới an toàn cho chế độ độc tài, an toàn cho chế độ thần quyền, an toàn cho tham nhũng; một thế giới không có quyền tự do cá nhân, không có pháp quyền, không có báo chí tự do; một thế giới an toàn cho chủ nghĩa đế quốc Nga và Iran.”
Tin xấu cho ông, ông Friedman: Ukraine, giống như Israel, và nói chung là cả nước Mỹ, không còn có thể giúp được nữa. Ngày nay, điều này rõ ràng ngay cả với những người chỉ mới hôm qua còn chân thành tin vào chiến thắng của nền Dân chủ Mỹ vĩ đại. Nó không còn tồn tại nữa. Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Và phương Tây càng sớm hiểu được điều này, thì cơ hội sống sót trong cuộc tranh chấp giành quyền lãnh đạo ở thế giới mới càng lớn. Vâng, sống sót: "nền văn minh" phương Tây từ lâu đã không còn cơ hội chiến thắng. Và ông sẽ sớm phải tự mình chứng kiến!
Tác giả Anton Trofimov
Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
NHẬN XÉT CỦA RIÊNG GOOGLE.TIENLANG: Bằng cuộc tấn công tên lửa vào Iran, dù trái luật pháp quốc tế cũng như luật pháp Mỹ, nhưng Trump đã làm lợi cho cả nước Mỹ, cả Iran và cả Israel.
1. Với Israel: Cứu Israel khỏi một bàn thua trông thấy như Tác giả bài báo Ý đã phân tích trong bài Báo Ý: TRUMP ĐÃ CỨU NETANYAHU KHỎI THẢM HOẠ. IRAN CHỈ CÁCH HUỶ DIỆT ISRAEL MỘT BƯỚC CHÂN
2. Với Iran: Nói chung Iran cũng chả muốn binh đao khói lửa ngay trên đất nước mình. Iran là bị hại do cuộc tấn công vô cớ của Israel. Bây giờ, có một chút cơ hội cho Hoà bình thì Iran buộc phải nắm lấy. Chúng ta hãy lưu ý chuyến thăm bất ngời của Đặc phái viên Keith Kellogg tới Minsk, gặp 1 đồng minh thân cận của Putin là ông Lukashenko.
Trump không muốn để nước Mỹ bị kéo vào những cuộc chiến tranh bất tận như vậy. Nhưng để đấu chọi lại thế lực Nhà nước ngầm thì buộc Trump phải thể hiện mình là con người quyết đoán, mạnh mẽ: Trump phải ném bom Iran!
Và ngay sau khi ném bom, và cũng ngay sau cho phép Iran đánh đòn "đáp trả" thì Trump ra lệnh NGỪNG BẮN 'HOÀN TOÀN VÀ TOÀN DIỆN'! Và ĐÃ THÀNH CÔNG, cả Iran lẫn Israel cũng đã chấp nhận và tuân thủ!
Vậy thì, dẫu việc ném bom Iran của D.Trump có vi phạm cả luật pháp quốc tế lẫn luật pháp Mỹ chăng nữa thì không thể không công nhận rằng ngoài Trump, không có bất cứ ai làm được điều này: Mang Hoà bình cho Iran và Isralel.
Vậy thì, không còn lý do gì Google.tienlang không đề cử D.Trump cho Giải Nobel Hoà bình!
Kính mời xem các bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét