Báo Sputnik (Nga):
Sáng 12/6, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành. Nghị quyết có hiệu lực từ hôm nay.
Theo nghị quyết vừa được thông qua, cả nước được sắp xếp thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
Trong đó, 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La và TP Hà Nội, TP Huế.
Sắp xếp 52 tỉnh, thành thành 23 đơn vị mới
1. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Tuyên Quang.Tỉnh Tuyên Quang có diện tích 13.795,50 km2, dân số 1.865.270 người, giáp các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Trung Quốc.2. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Lào Cai.Tỉnh Lào Cai có diện tích 13.256,92 km2, dân số 1.778.785 người, giáp các tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang và Trung Quốc.3. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Thái Nguyên.Tỉnh Thái Nguyên có diện tích 8.375,21 km2, dân số 1.799.489 người, giáp các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và TP Hà Nội.4. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Phú Thọ.Tỉnh Phú Thọ có diện tích 9.361,38 km2, dân số 4.022.638 người, giáp các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và TP Hà Nội.5. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Bắc Ninh.Tỉnh Bắc Ninh có diện tích 4.718,6 km2, dân số 3.619.433 người, giáp các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, TP Hải Phòng và TP Hà Nội.6. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Hưng Yên.Tỉnh Hưng Yên có diện tích 2.514,81 km2, dân số 3.567.943 người, giáp tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Ninh Bình, TP Hà Nội, TP Hải Phòng và Biển Đông.7. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành TP mới có tên gọi TP Hải Phòng.TP Hải Phòng có diện tích 3.194,72 km2, dân số 4.664.124 người, giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh và Biển Đông.8. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Ninh Bình.Tỉnh Ninh Bình có diện tích 3.942,62 km2, dân số 4.412.264 người, giáp các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, TP Hà Nội và Biển Đông.9. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Quảng Trị.Tỉnh Quảng Trị có diện tích 12.700 km2, dân số 1.870.845 người, giáp tỉnh Hà Tĩnh, TP Huế, Lào và Biển Đông.10. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi TP Đà Nẵng.TP Đà Nẵng có diện tích 11.859,59 km2, dân số 3.065.628 người, giáp tỉnh Quảng Ngãi, TP Huế, Lào và Biển Đông.11. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Quảng Ngãi.Tỉnh Quảng Ngãi có diện tích 14.832,55 km2, dân số 2.161.755 người, giáp tỉnh Gia Lai, TP Đà Nẵng, Lào, Campuchia và Biển Đông.12. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai.Tỉnh Gia Lai có diện tích 21.576,53 km2, dân số 3.583.693 người, giáp tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Campuchia và Biển Đông.13. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Khánh Hòa.Tỉnh Khánh Hòa có diện tích 8.555,86 km2, dân số 2.243.554 người, giáp tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Biển Đông.14. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Lâm Đồng.Tỉnh Lâm Đồng có diện tích 24.233,07 km2, dân số 3.872.999 người, giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM, Campuchia và Biển Đông.15. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk.Tỉnh Đắk Lắk có diện tích 18.096,40 km2, dân số 3.346.853 người, giáp các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Campuchia và Biển Đông.16. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi TP.Hồ Chí Minh.TP.HCM có diện tích 6.772,59 km2, dân số 14.002.598 người, giáp các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Biển Đông.17. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Đồng Nai.Tỉnh Đồng Nai có diện tích 12.737,18 km2, dân số 4.491.408 người, giáp tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM và Campuchia.18. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Long An và Tây Ninh thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Tây Ninh.Tỉnh Tây Ninh có diện tích 8.536,44 km2, dân số 3.254.170 người. Tỉnh giáp tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.HCM và Campuchia.19. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang thành thành phố mới có tên gọi TP Cần Thơ.TP Cần Thơ có diện tích 6.360,83 km2, dân số 4.199.824 người, giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Biển Đông.20. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Vĩnh Long.Tỉnh Vĩnh Long có diện tích 6.296,20 km2, dân số 4.257.581 người, giáp tỉnh Đồng Tháp, TP Cần Thơ và Biển Đông.21. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Đồng Tháp.Tỉnh Đồng Tháp có diện tích 5.938,64 km2, dân số 4.370.046 người, giáp các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP.HCM, Campuchia và Biển Đông.22. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Cà Mau.Tỉnh Cà Mau có diện tích 7.942,39 km2, dân số 2.606.672 người, giáp tỉnh An Giang, TP Cần Thơ và Biển Đông.23. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh An Giang.Tỉnh An Giang có diện tích 9.888,91 km2, dân số 4.952.238 người, giáp tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Campuchia và Biển Đông.******Google.tienlang Lưu ý: Đến 30/6/2025, các tỉnh thành sẽ công bố số lượng, địa giới hành chính và tên gọi các xã, phường, thị trấn. Bỏ đơn vị hành chính cấp quận, huyện và thành phố, thị xã trực thuộc cấp tỉnh, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - tỉnh và xã phường.
1. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Tuyên Quang.
Tỉnh Tuyên Quang có diện tích 13.795,50 km2, dân số 1.865.270 người, giáp các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Trung Quốc.
2. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Lào Cai.
Tỉnh Lào Cai có diện tích 13.256,92 km2, dân số 1.778.785 người, giáp các tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang và Trung Quốc.
3. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh Thái Nguyên có diện tích 8.375,21 km2, dân số 1.799.489 người, giáp các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và TP Hà Nội.
4. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Phú Thọ có diện tích 9.361,38 km2, dân số 4.022.638 người, giáp các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và TP Hà Nội.
5. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh có diện tích 4.718,6 km2, dân số 3.619.433 người, giáp các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, TP Hải Phòng và TP Hà Nội.
6. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Hưng Yên.
Tỉnh Hưng Yên có diện tích 2.514,81 km2, dân số 3.567.943 người, giáp tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Ninh Bình, TP Hà Nội, TP Hải Phòng và Biển Đông.
7. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành TP mới có tên gọi TP Hải Phòng.
TP Hải Phòng có diện tích 3.194,72 km2, dân số 4.664.124 người, giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh và Biển Đông.
8. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Ninh Bình.
Tỉnh Ninh Bình có diện tích 3.942,62 km2, dân số 4.412.264 người, giáp các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, TP Hà Nội và Biển Đông.
9. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Quảng Trị.
Tỉnh Quảng Trị có diện tích 12.700 km2, dân số 1.870.845 người, giáp tỉnh Hà Tĩnh, TP Huế, Lào và Biển Đông.
10. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi TP Đà Nẵng.
TP Đà Nẵng có diện tích 11.859,59 km2, dân số 3.065.628 người, giáp tỉnh Quảng Ngãi, TP Huế, Lào và Biển Đông.
11. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Quảng Ngãi.
Tỉnh Quảng Ngãi có diện tích 14.832,55 km2, dân số 2.161.755 người, giáp tỉnh Gia Lai, TP Đà Nẵng, Lào, Campuchia và Biển Đông.
12. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai.
Tỉnh Gia Lai có diện tích 21.576,53 km2, dân số 3.583.693 người, giáp tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Campuchia và Biển Đông.
13. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Khánh Hòa.
Tỉnh Khánh Hòa có diện tích 8.555,86 km2, dân số 2.243.554 người, giáp tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Biển Đông.
14. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng có diện tích 24.233,07 km2, dân số 3.872.999 người, giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM, Campuchia và Biển Đông.
15. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk.
Tỉnh Đắk Lắk có diện tích 18.096,40 km2, dân số 3.346.853 người, giáp các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Campuchia và Biển Đông.
16. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi TP.Hồ Chí Minh.
TP.HCM có diện tích 6.772,59 km2, dân số 14.002.598 người, giáp các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Biển Đông.
17. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Đồng Nai.
Tỉnh Đồng Nai có diện tích 12.737,18 km2, dân số 4.491.408 người, giáp tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM và Campuchia.
18. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Long An và Tây Ninh thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Tây Ninh.
Tỉnh Tây Ninh có diện tích 8.536,44 km2, dân số 3.254.170 người. Tỉnh giáp tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.HCM và Campuchia.
19. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang thành thành phố mới có tên gọi TP Cần Thơ.
TP Cần Thơ có diện tích 6.360,83 km2, dân số 4.199.824 người, giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Biển Đông.
20. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Vĩnh Long.
Tỉnh Vĩnh Long có diện tích 6.296,20 km2, dân số 4.257.581 người, giáp tỉnh Đồng Tháp, TP Cần Thơ và Biển Đông.
21. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Đồng Tháp.
Tỉnh Đồng Tháp có diện tích 5.938,64 km2, dân số 4.370.046 người, giáp các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP.HCM, Campuchia và Biển Đông.
22. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh Cà Mau.
Tỉnh Cà Mau có diện tích 7.942,39 km2, dân số 2.606.672 người, giáp tỉnh An Giang, TP Cần Thơ và Biển Đông.
23. Sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi tỉnh An Giang.
Tỉnh An Giang có diện tích 9.888,91 km2, dân số 4.952.238 người, giáp tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Campuchia và Biển Đông.
******
Google.tienlang Lưu ý: Đến 30/6/2025, các tỉnh thành sẽ công bố số lượng, địa giới hành chính và tên gọi các xã, phường, thị trấn. Bỏ đơn vị hành chính cấp quận, huyện và thành phố, thị xã trực thuộc cấp tỉnh, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - tỉnh và xã phường.
Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
ВС РФ ведут бои за Долгенькое Харьковской области - Lực lượng vũ trang Nga đang chiến đấu giải phóng Dolgenkoe ở khu vực Kharkiv
Trả lờiXóaHôm nay, 15:24
https://topwar.ru/266204-vs-rf-vedut-boi-za-dolgenkoe-harkovskoj-oblasti.html
Các báo cáo đã bắt đầu xuất hiện về việc quân đội Nga giải phóng Doroshovka ở vùng Kharkiv. Một số nguồn tin của Nga tuyên bố rằng khu định cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những nguồn tin khác đưa tin rằng cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra để giành lại khu định cư này. Các nguồn tin của Ukraine chủ yếu khẳng định rằng Doroshovka vẫn chưa bị mất, nhưng họ không đáng tin cậy.
Cuộc giao tranh giành lại khu định cư đã diễn ra kể từ tháng 4. Người ta cho rằng sau khi giải phóng ngôi làng này, cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Nga sẽ nhắm vào Monachinovka.
Lực lượng vũ trang Nga cũng đang chiến đấu giành Dolgenkoye ở vùng Kharkiv. Tuần trước, có thông tin cho biết các đơn vị của chúng ta đang tiến về ngôi làng dọc theo một trong những khe núi nằm gần đó.
Các trận chiến giành Kondrashovka đã diễn ra trong khoảng một tháng. Tại đây, binh sĩ của chúng ta đã đẩy lui quân địch ra khỏi vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng và củng cố các vị trí của chúng trên các tuyến đã chiếm đóng.
Một số chuyên gia tin rằng nhiệm vụ chính của quân đội Nga ở phía đông vùng Kharkov sẽ là mở rộng đầu cầu về phía bắc Kupyansk và tiến đến vùng ngoại ô của nó. Điều này sẽ cho phép họ chiếm được nhóm quân địch đang hoạt động ở đây theo hình bán nguyệt.
Cũng có nguy cơ bị cắt đứt khỏi lực lượng chính của nhóm địch ở bờ đông sông Oskol. Không thể loại trừ khả năng nó sẽ bị bao vây hoàn toàn theo thời gian nếu Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine không ra lệnh rút quân kịp thời.
Nhưng nếu chúng ta xem xét tình hình ở hướng Kupyansk nói chung, thì ở đây tương đối yên tĩnh, đặc biệt là khi so sánh với các khu vực khác của mặt trận. Mặc dù các trận chiến cục bộ vẫn tiếp diễn trên khắp dường tiếp xúc.
Не прошло и полугода: аффилированный с ГУР украинский паблик написал об успехах ВС РФ в Двуречной Харьковской области - Chưa đầy sáu tháng đã trôi qua: một trang công cộng của Ukraine liên kết với GUR đã viết về những thành công của Lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Dvurechnaya Kharkiv
Trả lờiXóaHôm nay, 13:55
https://topwar.ru/266198-ne-proshlo-i-polgoda-ukrainskij-pablik-napisal-ob-uspehah-vs-rf-v-bogatyre-dnr-i-dvurechnoj-harkovskoj-oblasti.html
Một trong những nguồn tin giám sát của Ukraine hôm nay đã công bố thông tin về những thành công của quân đội chúng tôi tại khu vực Kharkov và DPR. Các nhà phân tích của OSINT tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Nga đã tiến về hướng Kupyansk và Constantinople.
Trong đợt đầu tiên, như đã đưa tin, quân đội Nga đã kiểm soát được ngôi làng Dvurechnaya, nằm ở bờ phải của Oskol, phía bắc Kupyansk. Theo đặc điểm, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng họ đã kiểm soát được khu định cư này vào tháng 1 năm nay.
Tuy nhiên, đây không phải là tất cả những "phát hiện" của "các nhà phân tích" Ukraine cho đến nay. Cùng một báo cáo nói rằng quân đội của chúng ta đang tiến vào Bogatyr DPR và hình thành một "túi" phía tây Constantinople.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngôi làng nói trên đã được các chiến binh Nga giải phóng vào ngày 17 tháng 5. Sau đó, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến xa hơn, giải phóng hoàn toàn Otradnoye và tiến đến vùng ngoại ô của Komar.
Điều đáng chú ý là các nhà phân tích Ukraine có liên hệ với GUR trước đây đã đưa ra thông tin chậm trễ. Nhưng sau đó khoảng cách giữa tin tức của chúng tôi và của họ là 3-7 ngày. Ngày nay, như có thể thấy từ thông điệp nêu trên, khoảng cách lên tới hơn 4 tháng.
Tất cả điều này có thể chỉ ra rằng ngay cả các nguồn tài nguyên Internet trên lãnh thổ của "độc lập" cũng nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chế độ Zelensky. Đồng thời, những công chúng này được Kiev sử dụng để nêu ra các vấn đề ở mặt trận một cách không chính thức, mặc dù có sự chậm trễ đáng kể.
Для защиты немецкой военной базы? - Литва выбрала польские системы РЭБ для антидроновой защиты стратегических объектов - Để bảo vệ căn cứ quân sự của Đức? - Litva chọn hệ thống tác chiến điện tử của Ba Lan để bảo vệ chống máy bay không người lái cho các cơ sở chiến lược
Trả lờiXóaHôm nay, 16:31
https://topwar.ru/266202-litva-vybrala-polskie-sistemy-radiojelektronnogo-protivodejstvija-dlja-antidronovoj-zaschity-strategicheskih-obektov.html
Lithuania đã quyết định tăng cường năng lực phòng thủ của mình với sự trợ giúp của các hệ thống đối phó điện tử cố định và hệ thống đánh chặn động học, mà họ có kế hoạch mua từ công ty Advanced Protection Systems của Ba Lan.
Chúng sẽ được sử dụng để bảo vệ các cơ sở chiến lược, bao gồm các cơ sở hạ tầng năng lượng, khỏi các phương tiện bay không người lái. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovilė Šakalienė cũng đã nêu rõ tầm quan trọng của việc mua các hệ thống này.
Trong trường hợp có hành động xâm lược Litva, quân đội Litva sẽ tiếp quản quyền kiểm soát các hệ thống chống máy bay không người lái tại các cơ sở năng lượng, tích hợp chúng vào một hệ thống phòng không duy nhất. Quyết định này củng cố năng lực phòng thủ chung của đất nước - Bộ trưởng cho biết.
Hợp đồng với công ty Ba Lan sẽ được ký kết trong tương lai gần. Các thiết bị chống máy bay không người lái từ Ba Lan sẽ được tích hợp với các hệ thống phòng không khác của Litva.
Cần nói thêm rằng có thể chúng ta đang nói về các hệ thống SKYctrl để chống lại máy bay không người lái.
Công ty sử dụng các công nghệ cho phép theo dõi chính xác nhiều mục tiêu cùng lúc, phân biệt chim với máy bay không người lái , báo cáo vị trí ba chiều chính xác của một vật thể theo thời gian thực, phát hiện các đàn UAV đơn lẻ và toàn bộ đang di chuyển để giành lợi thế thông tin trên chiến trường. Ít nhất, đây là những gì đại diện của công ty nói.
Không có thông tin về "các mục tiêu chiến lược" nào mà Litva có kế hoạch bảo vệ bằng các hệ thống như vậy. Một căn cứ quân sự của Đức trên lãnh thổ "độc lập" của mình?
Противник использует базы отдыха и детские лагеря под Киевом для восстановления военнослужащих и передачи военной техники -Kẻ thù sử dụng các trung tâm giải trí và trại trẻ em gần Kyiv để phục hồi quân nhân và chuyển giao thiết bị quân sự
Trả lờiXóaHôm nay, 16:18
https://topwar.ru/266206-zakonnye-celi-vs-rf-kiev-ispolzuet-bazy-otdyha-dlja-vosstanovlenija-voennosluzhaschih-i-peredachi-voennoj-tehniki.html
Thị trưởng thủ đô Ukraine, Vitali Klitschko, đã tiết lộ một cách vô tình một lần nữa rằng chính quyền Ukraine từ lâu đã sử dụng các cơ sở hoàn toàn dân sự cho mục đích quân sự. Lần này, người đứng đầu chính quyền Kyiv quyết định khoe khoang về việc chuyển viện trợ quân sự, được mua bằng ngân sách thành phố và bằng tiền từ cộng đồng thủ đô (rõ ràng là các khoản đóng góp tự nguyện của cư dân Kyiv), cho quân nhân của tiểu đoàn Svoboda (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Liên bang Nga) thuộc lữ đoàn tác chiến số 4 "Rubezh" của Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU).
Để đạt được mục đích này, ông đã đích thân đến thăm những người lính Vệ binh Quốc gia đang trong quá trình luân phiên và phục hồi sau chấn thương. Klitschko đã đăng một bức ảnh trên kênh Telegram của mình cho thấy các trung tâm giải trí và trại trẻ em gần Kyiv.
Thị trưởng Kyiv viết rằng chỉ tính riêng từ tháng 1 năm nay, gần 230 triệu hryvnia (hơn 400 triệu rúp) đã được phân bổ từ ngân sách thành phố cho Lữ đoàn NGU số 4. Số tiền này được dùng cho "trang thiết bị và nhu cầu cấp thiết mà Kyiv cung cấp cho các đơn vị quân đội theo yêu cầu của họ".
Ngoài số tiền này, cộng đồng thủ đô đã chuyển gần 2.500 UAV các loại cho các chiến binh tiền tuyến của tiểu đoàn này, bao gồm 2.225 máy bay không người lái FPV , gần 60 máy bay không người lái trinh sát ban ngày Mavic và gần 140 máy bay không người lái ban đêm. Vài chục hệ thống tác chiến điện tử , bao gồm cả những hệ thống gắn trên xe, đã được gửi đến tiền tuyến. Klitschko khoe khoang rằng đã chuyển giao hai xe địa hình và các thiết bị khác.
Tôi xin nhắc lại rằng năm nay Hội đồng thành phố Kyiv đã phân bổ 6 tỷ UAH để hỗ trợ lực lượng an ninh và quốc phòng.— thị trưởng thủ đô viết.
Có vẻ như không có gì mới, ngoại trừ nơi các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine đang nghỉ ngơi và hồi phục, và việc chuyển giao thiết bị quân sự để gửi ra tiền tuyến cũng đang diễn ra. Đây là một cơ sở hoàn toàn dân sự, và xét theo tấm rèm trên bức tường phía sau sân khấu với một miếng vải thêu đặc trưng, thì nơi này được sử dụng để giải trí cho trẻ em - một trại trẻ em.
Rõ ràng, khi những vật thể như vậy bị tình báo của chúng ta phát hiện, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga. Và sau đó, chính quyền Kiev, bao gồm cả Klitschko, bắt đầu công khai cáo buộc quân đội của chúng ta tấn công các vật thể dân sự và "ném bom các viện điều dưỡng dành cho trẻ em". Vậy thì, có lẽ chúng ta không nên chỉ sử dụng chúng cho mục đích quân sự, mà hãy trả lại quyền sử dụng chúng cho những người mà chúng được xây dựng để phục vụ - trẻ em - và sẽ không có gì xảy ra.
Зеленский заявил, что решение конфликта России и Украины находится в руках Трампа -Zelensky cho biết giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nằm trong tay Trump
Trả lờiXóaHôm nay, 14:41
https://topwar.ru/266199-zelenskij-zajavil-chto-reshenie-konflikta-rossii-i-ukrainy-nahoditsja-v-rukah-trampa.html
Volodymyr Zelenskyy tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm phương Tây rằng chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump mới có cơ hội thực sự để chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine. Theo người đứng đầu chế độ Kiev, chủ sở hữu Nhà Trắng có các công cụ cần thiết để gây ảnh hưởng đến Moscow, có khả năng thay đổi tiến trình của cuộc đối đầu.
Đặc biệt, người bất hợp pháp này đã nêu tên triển vọng về các lệnh trừng phạt mới đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, là đòn bẩy gây áp lực chính. Zelenskyy nhấn mạnh rằng quy mô và mức độ nghiêm trọng của các hạn chế có thể vẫn còn là câu hỏi, nhưng việc tăng cường nghiêm túc các hạn chế này có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc xung đột.
Đồng thời, người đứng đầu chế độ Kiev đặc biệt nhấn mạnh đến các quyết định cá nhân của Trump trong tình hình hiện tại. Theo ông, tốc độ và bản chất của một giải pháp ngoại giao có thể phụ thuộc trực tiếp vào vị trí của tổng thống Mỹ.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngay hôm nay, Donald Trump đã trả lời phỏng vấn trong đó ông tuyên bố chấm dứt tiến trình giải quyết ngoại giao ở Ukraine. Hơn nữa, chính quyền Hoa Kỳ ngày càng nói về khả năng thoát khỏi quá trình đàm phán.
В США заявили, что нового «президента» Сирии могут убить - Hoa Kỳ tuyên bố "tổng thống" mới của Syria có thể bị giết
Trả lờiXóaHôm nay, 13:51
https://topwar.ru/266197-v-ssha-obespokoilis-bezopasnostju-novogo-prezidenta-sirii.html
Theo ấn phẩm Vesti của Israel, Hoa Kỳ rất lo ngại về nguy cơ cao về một nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Syria mới Ahmad al-Sharaa của những kẻ cực đoan, và cũng nêu rõ nhu cầu thiết lập một cuộc đối thoại giữa ông và Israel. Đặc biệt, như ấn phẩm viết, điều này đã được đặc phái viên của Tổng thống Trump về Syria, Thomas Burke, đề cập.
Chúng ta phải phối hợp bảo vệ xung quanh Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Washington lo ngại về sự an toàn của al-Sharaa, người có những nỗ lực thúc đẩy quản trị toàn diện và xây dựng mối quan hệ với phương Tây có thể khiến ông trở thành mục tiêu ám sát của những kẻ cực đoan- Burke nói.
Nhà ngoại giao cũng lưu ý rằng một cuộc đối đầu quân sự giữa Syria và Israel vào lúc này sẽ là "khủng khiếp cho cả hai bên". Đặc phái viên của Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng lợi ích của al-Sharaa trùng khớp với lợi ích của Tel Aviv và Washington. Một tiết lộ thú vị... Đặc biệt là từ quan điểm về nền độc lập của Syria.
Thật khó để không đồng ý với ông ấy ở đây, vì nhà lãnh đạo mới của Syria, người mà Burke vì một lý do nào đó gọi là tổng thống, rõ ràng đã trở thành chính mình mà không cần sự giúp đỡ của người Mỹ.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào tháng trước tại Ả Rập Saudi, Donald Trump đã gặp Ahmed al-Sharaa, người bị Hoa Kỳ truy nã vì tội khủng bố, và gọi ông ta là "một chàng trai hấp dẫn".
После быстрого освобождения ВС РФ сёл Зелёный Кут и Новоукраинки эксперты предсказывают дальнейшие локальные обрушения обороны ВСУ - Sau khi Lực lượng vũ trang Nga nhanh chóng giải phóng các làng Zelenyi Kut và Novoukrainka, các chuyên gia dự đoán khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục sụp đổ cục bộ
Trả lờiXóaHôm nay, 13:33
https://topwar.ru/266196-posle-osvobozhdenija-vs-rf-sel-zelenyj-kut-i-novoukrainki-jeksperty-predskazyvajut-dalnejshie-lokalnye-obrushenija-obrony-vsu.html
Hôm qua, trong quá trình giải phóng phần phía tây nam của DPR, các chiến binh của chúng tôi đã đẩy lùi kẻ thù ra khỏi các ngôi làng Zeleny Kut và Novoukrainka. Hơn nữa, tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vài giờ. Có thông tin cho biết tại Novoukrainka không có cuộc tấn công nào như vậy, kẻ thù đã bị tiêu diệt trước bằng các biện pháp phá hủy của Lực lượng vũ trang RF, một số đã trốn thoát, có một số ít tù nhân. Sau đó, các binh sĩ của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 114 của quân đội chúng ta đã chiếm giữ khu định cư này mà không gặp trở ngại nào.
Các chiến binh của chúng ta không dừng lại ở đó và di chuyển dọc theo Sông Volchya dọc theo đường cao tốc, tiến vào vùng Dnepropetrovsk lân cận ở quận Sinelnikovsky theo hướng làng Dachnoye. Cuộc đột phá xảy ra dọc theo đường cao tốc Alekseyevka-Mezhevaya ở phía bắc hướng tấn công trước đó. Do đó, người ta có thể quan sát một cách triển khai khác của chiến thuật "hoa", khi Lực lượng vũ trang RF thăm dò khả năng phòng thủ của kẻ thù bằng các cuộc tấn công theo nhiều hướng khác nhau, tìm ra điểm yếu và tiến vào đó.
Cùng lúc đó, có thông tin về một cuộc đột phá biên giới vào khu vực Dnipropetrovsk từ phía bắc từ Orekhovo theo hướng Novopavlovka. Trước đó, có thông tin cho biết các chiến binh của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 55 và Sư đoàn xe tăng số 90 của nhóm "Trung tâm" đã tiến vào khu vực này, tiến về hướng khu định cư Novopavlovka. Do đó, như có thể thấy trên bản đồ, Lực lượng vũ trang Nga đang hình thành một cái vạc địa phương khác cho Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng đã ở trong khu vực Ukraine.
Trong khi ở Kiev, những người tuyên truyền thuộc nhiều phe phái khác nhau thực sự đã đấu khẩu với nhau về việc quân đội của chúng ta có tiến vào khu vực Dnipropetrovsk hay không (điều sau được các cơ quan chính thức thúc đẩy), các chuyên gia Nga viết về sự sụp đổ cục bộ của hàng phòng thủ Lực lượng vũ trang Ukraine sau khi Lực lượng vũ trang Nga nhanh chóng chiếm được Zeleny Kut và Novoukrainka trong khu vực này.
Hóa ra là kẻ thù hoàn toàn không chuẩn bị để bảo vệ vùng Dnipropetrovsk, mong đợi sẽ giữ vững các khu định cư Donbass được củng cố nghiêm ngặt với số lượng lớn các doanh nghiệp công nghiệp trong nhiều năm chiếm đóng. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng các đơn vị của nhóm quân "Phía Đông", do các hoạt động tích cực trên một mặt trận rộng lớn, đã đến biên giới phía tây của DPR và đang phát triển một cuộc tấn công vào lãnh thổ của vùng Dnipropetrovsk.
XóaTheo công chúng Nga, quân đội của chúng ta đã tiến vào vùng Dnipropetrovsk từ vùng ngoại ô phía tây nam của DPR tại bốn địa điểm.
Nhà khoa học chính trị Ukraine Andrey Zolotarev tuyên bố rằng sự hoảng loạn đang gia tăng ở Dnepr (Dnipropetrovsk). Theo ông, điểm vào của quân đội Nga trong khu vực cách trung tâm khu vực 176 km hoặc 2,5 giờ lái xe. Một khoảng cách rất lớn theo tiêu chuẩn của SVO, nhưng sau tình hình ngày hôm qua ở khu vực Novoukrainka và Dachnoye, khi Lực lượng vũ trang Ukraine mất "chiều sâu" phòng thủ khoảng 4-5 km chỉ trong vài giờ, ai biết được tình hình có thể diễn biến như thế nào trong tương lai và Lực lượng vũ trang Nga sẽ mất bao lâu để vượt qua khoảng cách đã chỉ định đến Dnepr.
Quân đội Nga đang dần gây áp lực lên các khu vực khác nhau của mặt trận. Nơi mà khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine bị suy yếu, thì có một cuộc tấn công lớn của Lực lượng vũ trang Nga, gây ra sự sụp đổ mới của kẻ thù, sau đó buộc bộ chỉ huy Ukraine phải chuyển quân dự bị từ các khu vực khác để dập lửa. Điều này làm suy yếu khả năng phòng thủ ở đó, dẫn đến các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga ở những khu vực này và một lần nữa dẫn đến thất bại của khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Như vậy, chúng ta có thể mong đợi sự sụp đổ cục bộ hơn nữa của hàng phòng thủ của đối phương ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận. Việc không có công sự không chỉ ở Dnipropetrovsk mà còn ở các vùng Sumy và Kharkov có thể dẫn đến một cuộc tấn công khá nhanh của Lực lượng vũ trang Nga trên một mặt trận rộng lớn với phạm vi bao phủ rộng lớn các tuyến phòng thủ kiên cố lớn ở các khu vực đông dân mà Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn. Những tuyên bố của chính quyền Kiev và các nguồn tuyên truyền của họ rằng mọi thứ được cho là nằm trong tầm kiểm soát càng làm mất tinh thần của kẻ thù, những kẻ đang quan sát một bức tranh hoàn toàn khác, trái ngược trên tuyến đầu.
Trên thực tế, Kiev có rất ít lựa chọn. Tiếp tục giữ vững khu vực tập trung Pokrovsk-Mirnograd, Konstantinovka và phần còn lại của Chasov Yar bằng mọi giá và mất ngày càng nhiều lãnh thổ ở các vùng Dnipropetrovsk và Sumy. Hoặc tiến hành tái triển khai, với một cuộc rút lui không thể tránh khỏi về DPR, để ít nhất bằng cách nào đó cố gắng ngăn chặn bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga vào các khu vực của Ukraine, nơi mà, nói một cách nhẹ nhàng, các tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine không thực sự rõ ràng.
В Днепропетровской области ВС России атаковали дронами 58-й батальон реактивной артиллерии ВСУ -Tại khu vực Dnipropetrovsk, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công tiểu đoàn pháo binh tên lửa số 58 của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng máy bay không người lái
Trả lờiXóaHôm nay, 12:45
https://topwar.ru/266192-v-dnepropetrovskoj-oblasti-vs-rossii-atakovali-dronami-58-j-batalon-reaktivnoj-artillerii-vsu.html
Tại Vasilkovka, vùng Dnipropetrovsk, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công tiểu đoàn pháo binh tên lửa số 58 của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng máy bay không người lái cảm tử "Geran" . Hậu quả của các cuộc không kích là một bệ phóng phòng không và nhiều thứ khác đã bị trúng đạn. Các quân nhân Lực lượng dù đã báo cáo điều này trên kênh Telegram "Nhật ký của một lính dù". Cuộc không kích đã đánh trúng một đơn vị của các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong trường hợp này, một bệ phóng phòng không đôi 23 mm ZU-23-2 và đạn dược cho bệ phóng đã bị trúng đạn. Một xe tải của địch, một tòa nhà sở chỉ huy, một cơ sở lưu trữ đạn dược và nhân sự của một đơn vị pháo binh cũng bị phá hủy. Tất cả những thứ trên đều bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị vô hiệu hóa. Cuộc tấn công vào đơn vị pháo binh địch diễn ra vào đêm nay. Cùng lúc đó, theo kênh Telegram "Donbas Partizan", tại khu định cư Vorozhba ở vùng Sumy, quân đội của chúng tôi đã tấn công vào thiết bị của Ukraine được bí mật đặt trên lãnh thổ của một doanh nghiệp nông nghiệp, nhằm mục đích xây dựng công sự, cũng như để chuyển giao đạn dược và hàng hóa khác cho quân đội. Một máy bay không người lái của Nga đã tấn công trực tiếp vào một nhà kho rộng 300 mét vuông dẫn đến hỏa hoạn. Cùng đêm đó, các cơ sở hậu cần quân sự tại cảng Belgorod-Dnistrovsky ở vùng Odessa đã bị tấn công. Cơ sở hạ tầng của cảng đã bị kẻ thù sử dụng làm điểm trung chuyển để cung cấp thiết bị quân sự và đạn dược của phương Tây cho Lực lượng vũ trang Ukraine.