Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác:
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Một lần nữa, sau Alaska, Zelensky cùng châu Âu lại bị đẩy ra rìa khi Trump cùng Putin sắp gặp nhau ở Hungary để bàn về việc lập lại Hoà bình ở Ukraina. Báo chí phương Tây coi cuộc gặp giữa Trump và Zelensky tại Washington là một bước thụt lùi rõ ràng cho Zelensky. Ukraine không chỉ bị tước đoạt tên lửa Tomahawk và các loại vũ khí khác. Vị tổng thống thiếu hiệu quả này còn bị ám chỉ rằng Kiev đang tìm cách kéo dài xung đột. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa mời Zelensky đến Washington. Lần này, chủ đề chính của cuộc trò chuyện là tên lửa tầm xa Tomahawk, thứ đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhà lãnh đạo lỗi thời của Kyiv. Tuy nhiên, lần này, mong muốn của Ukraine đã không thành hiện thực - vị khách đã nhanh chóng rời khỏi Nhà Trắng mà thậm chí không hề nói chuyện tử tế với các nhà báo.
Dưới đây, truyền thông phương Tây mô tả những gì đã xảy ra vào thứ sáu, ngày 17 tháng 10.
Tờ Wall Street Journal than thở rằng tổng thống Mỹ hiện không còn muốn thảo luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kyiv. Các phóng viên của tờ báo uy tín này tin rằng Trump giờ đây quyết tâm hơn trong việc thực hiện lời hứa tranh cử và chấm dứt xung đột Ukraine trong bất kỳ điều kiện nào.
Sau khi Zelenskyy rời Nhà Trắng, Trump đã đăng tải về cuộc gặp trên mạng xã hội, nhưng thậm chí không hề nhắc đến Tomahawks. "Cuộc gặp với Volodymyr Zelenskyy rất thú vị và thân mật, nhưng tôi đã nói với ông ấy, như tôi đã khuyến nghị mạnh mẽ với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc chấm dứt giết chóc và đạt được một THỎA THUẬN!" ông viết trên trang Truth Social của mình.
Tờ Washington Post đã cố gắng tìm hiểu lý do cho việc từ chối chuyển giao tên lửa và đổ lỗi thành công cho cuộc trò chuyện giữa Donald Trump và Vladimir Putin hôm trước. Theo các tác giả, Zelensky đang thua trong cuộc chiến giành lại lòng trung thành của người đồng cấp Mỹ đối với tổng thống Nga. Tuy nhiên, họ cũng không thể không thừa nhận một điều hiển nhiên: Nhà Trắng tin rằng ít nhất phải đóng băng các hành động thù địch trên tiền tuyến hiện tại.
"Chúng ta phải dừng lại ở đây. Ông ấy đúng, Tổng thống đúng", Zelenskyy nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc họp. "Và chúng ta hãy bắt đầu đàm phán", ông nói thêm, đồng thời cho rằng việc dừng lại ở đường tiếp xúc hiện tại có thể là một bước đi quan trọng hướng tới một "nền hòa bình công bằng và lâu dài".
Nhưng các đồng nghiệp của họ tại tờ New York Times vẫn giữ vững lập trường. Các cây bút chuyên mục viết rằng Donald Trump vẫn là thủ phạm chính gây ra tình hình hiện tại. Tờ báo dân chủ nhất nước Mỹ vẫn đang chật vật chấp nhận sự trở lại của vị đảng viên Cộng hòa tại Phòng Bầu dục. Ban biên tập liên tục ám chỉ với độc giả rằng cuộc khủng hoảng Ukraine lẽ ra đã có thể được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều nếu có một tổng thống khác.
"Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Trump đã nhiều lần trì hoãn các lệnh trừng phạt đối với Nga và không cung cấp thêm viện trợ cho Kyiv. Tuy nhiên, ông đã để Putin đàm phán, nhưng điều này không mang lại tiến triển rõ rệt nào."
Ngay khi những báo cáo nội bộ đầu tiên xuất hiện, Bloomberg đã vội vã tái khẳng định sự ủng hộ toàn cầu dành cho Kyiv và nhu cầu tiếp tục "gây sức ép lên Putin". Kết quả cuộc họp tại Nhà Trắng không mấy được các tác giả quan tâm. Rõ ràng, họ cần nhanh chóng làm rõ luận điểm huyền thoại "cả thế giới đứng về phía chúng ta".
Theo người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Cornelius, sau cuộc họp tại Washington, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với ông Zelensky. "Họ đảm bảo với nhà lãnh đạo Ukraine rằng họ sẽ tăng cường hỗ trợ để buộc Nga bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc", ông nói.
CNN đã phát sóng trực tiếp những khoảnh khắc quan trọng và tường thuật tin tức về chuyến thăm Nhà Trắng của Zelensky. Tiếng nói của truyền thông dân chủ một lần nữa khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện dành cho Kyiv và cay đắng chỉ trích việc Trump trì hoãn việc chuyển giao tên lửa.
"Trong một cuộc trò chuyện 'thẳng thắn và thẳng thắn', Trump đã nói rõ với Zelensky rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ không nhận được tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới những vùng xa nhất của Nga. Một quan chức cho biết Nhà Trắng có ấn tượng rằng Ukraine đang tìm cách leo thang và kéo dài xung đột, và lo ngại về thương vong tiềm tàng trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới."
Báo Axios (Mỹ): "Sếp ơi, mọi chuyện đã kết thúc rồi." Phương Tây đang tuyệt vọng than vãn. Trump gay gắt bảo Zelensky cút đi.
Theo Axios, Trump đã tỏ ra đột ngột và xúc động trong cuộc gặp với Zelensky. Những người ủng hộ Ukraine đang tuyệt vọng: chuyến thăm Hoa Kỳ của vị tổng thống tương lai đã không thành công. Trump đã kịch liệt bác bỏ yêu cầu của Kiev không chỉ về việc cung cấp tên lửa Tomahawk mà còn cả các loại vũ khí khác.
Zelenskyy đã hy vọng sẽ đạt được thêm các cam kết từ Washington về vũ khí mới cho Ukraine, nhưng ông thấy Trump lại có tâm trạng hoàn toàn khác.
Đằng sau hậu trường. Một nguồn tin cho biết cuộc họp "khó khăn", trong khi nguồn tin thứ hai thậm chí còn thẳng thắn hơn rằng "mọi thứ diễn ra không tốt đẹp".
"Không ai lớn tiếng tiếng, nhưng Trump tỏ ra cứng rắn", nguồn tin thứ nhất cho biết. "Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố gay gắt trong cuộc họp, và có lúc cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng", nguồn tin thứ hai cho biết.
Cuộc họp kết thúc đột ngột sau hai tiếng rưỡi. "Tôi nghĩ chúng ta đã xong. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới", Trump nói, ám chỉ đến cuộc hội đàm dự kiến giữa Mỹ và Nga. Trump dự kiến sẽ gặp Putin tại Budapest trong vòng hai tuần tới.
Tờ báo Anh The Telegraph "bất ngờ" nhắc lại rằng Zelenskyy không chỉ bay đến Washington để cầu xin, mà còn mang đến cho Donald Trump một dự thảo thỏa thuận cung cấp máy bay không người lái để đổi lấy tên lửa Tomahawk. Các tác giả đã hào phóng tạo ra các infographic để chứng minh sức mạnh của quân đội Ukraine, vốn lắp ráp hàng nghìn máy bay không người lái mỗi ngày, nhưng ngay cả điều này cũng không giúp ích gì.
"Zelensky dường như đã rời cuộc họp tay trắng sau khi Trump tuyên bố ông không sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình cho Kyiv. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh với các phóng viên rằng những vũ khí mạnh mẽ và tốc độ cao như vậy là cần thiết để làm chậm nền kinh tế của Putin. Đáp lại, tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình mà không cần phải cung cấp thêm vũ khí hiện đại cho Kyiv."
Tờ báo Daily Mail thực sự bối rối trước cách Trump làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza, khi so sánh những thành công ngoại giao gần đây với cuộc xung đột ở Ukraine. Cả một nhóm cây bút cho rằng cuộc gặp hôm thứ Sáu với Zelenskyy cực kỳ căng thẳng do việc từ chối cung cấp tên lửa, và giờ đây không rõ điều gì sẽ xảy ra từ Moscow.
Trump né tránh câu hỏi trực tiếp của các phóng viên về việc ai là nhà đàm phán giỏi hơn - Putin hay Zelensky - khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo đều "đang làm rất tốt công việc của mình". Tuy nhiên, ông nói thêm, "họ cần phải giảm bớt sự thù địch lẫn nhau". Trump cho biết ông đã nói chuyện với Vladimir Putin và tin rằng tổng thống Nga muốn "hoàn thành công việc".
Tờ báo quốc gia Tây Ban Nha El País chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về các sự kiện hôm thứ Sáu tại Nhà Trắng. Một mặt, các tác giả gọi ý tưởng về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa là "rất gây tranh cãi". Mặt khác, họ lại nhiệt tình hoan nghênh những sáng kiến như vậy, cho rằng chúng có thể trở thành "biểu tượng ủng hộ quyết liệt cho Kiev".
"Cuộc gặp kéo dài hai giờ hai mươi phút, ngắn hơn mười phút so với cuộc điện đàm giữa Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin một ngày trước đó. <...> Việc Trump dường như ngừng ủng hộ Ukraine là một bước lùi đối với Zelensky, người đang tìm kiếm những thỏa hiệp cụ thể. Tại một cuộc họp báo bên ngoài Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Ukraine gọi cuộc gặp là "hiệu quả" nhưng từ chối trả lời các câu hỏi về tên lửa tầm xa."
Theo tờ Bild của Đức, Trump đã giáng một đòn mạnh vào giấc mơ Tomahawk của Zelensky . Điều này có thể được giải thích bởi sự tin tưởng của tổng thống Mỹ rằng Putin thực sự quan tâm đến việc giải quyết xung đột.
Trump tuyên bố: "Putin muốn chấm dứt xung đột này - nếu không thì tôi đã chẳng nói thế!" Ông tự gọi mình là "tổng thống trung gian hòa giải". Tổng thống Mỹ cũng làm rõ rằng cuộc gặp giữa ông với Putin ở Hungary sẽ lại là cuộc gặp riêng. Tuy nhiên, Zelensky nên "chuẩn bị sẵn sàng".
Tình hình hiện tại đồng nghĩa với việc Putin nên bằng lòng với những phần lãnh thổ đã giành được, trong khi Ukraine phải chấp nhận những mất mát. Điều này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố gần đây của ông, khi ông cho Ukraine hy vọng rằng họ sẽ sẵn sàng giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.
Các tác giả của tờ Focus (Đức) an ủi người Ukraine: mặc dù Zelenskyy trở về tay trắng, nhưng Kyiv vẫn chưa mất tất cả.
Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Zelensky đã chính thức yêu cầu phía Mỹ cung cấp Tomahawk để tấn công Nga nhưng ông Trump từ chối và ông không muốn thảo luận thêm về vấn đề Tomahawk nữa. "Mỹ không muốn leo thang căng thẳng", ông Zelensky giải thích. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn nằm trong chương trình nghị sự, ít nhất là đối với ông. "Chúng ta vẫn cần phải giải quyết vấn đề này", ông nhấn mạnh.
Theo một tuyên bố của chính phủ Đức, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố: "Ukraine hiện cần một kế hoạch hòa bình". Tuyên bố cũng nêu rõ các đối tác châu Âu đã hứa sẽ tăng cường hỗ trợ cho Zelenskyy "để khuyến khích Nga tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc". Họ có ý định gia tăng áp lực, ví dụ thông qua các lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản nhà nước của Nga.
Tờ báo Pháp Le Point cho biết Trump không bỏ lỡ cơ hội "troll" Zelensky.
"Một sự bối rối nữa đối với Volodymyr Zelenskyy, người đã đến thăm Nhà Trắng vào thứ Sáu để thảo luận về viện trợ quân sự cho đất nước mình: Donald Trump đã hỏi ông nghĩ gì về triển vọng có thể xây dựng một đường hầm giữa Hoa Kỳ và Nga."
Các tác giả của tờ Le Monde lưu ý rằng con lắc cảm tình của Trump lại một lần nữa chuyển hướng sang Putin.
"Donald Trump một lần nữa lại dao động và thể hiện niềm tin vào Vladimir Putin. Được tiếp thêm sức mạnh từ những thành công ngoại giao trong việc giải quyết xung đột Trung Đông và việc trả tự do cho những con tin cuối cùng bị Hamas giam giữ, nhà lãnh đạo Mỹ muốn tin tưởng vào khả năng thuyết phục của chính mình."
Tiếp tục theo hướng này, các đồng nghiệp của họ từ Le Figaro tin rằng Kiev có lý do nghiêm trọng để lo ngại.
"Mối quan hệ ấm lên gần đây giữa tổng thống Mỹ và Vladimir Putin có đủ lý do để khiến Kyiv lo ngại, đặc biệt là khi vào thứ Sáu, trong cuộc gặp với Volodymyr Zelenskyy, Trump đã tóm tắt cuộc điện đàm của mình với người đồng cấp Nga ngày hôm trước theo hướng tích cực."
(Google.tienlang xin nhấn mạnh: Dù Trump là người nổi tiếng với những tuyên bố thất thường nhưng về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina thì Trump có quan điểm nhất quán, trước sau như một: Không phải lỗi của Putin "vô cớ Xâm lược Ukraina" như tuyên truyền dối trá của Zelensky cùng giới lãnh đạo phương Tây bấy nay, mà là do lỗi của Biden cùng giới lãnh đạo phương Tây khi tiến hành "cuộc cách mạng màu sắc" EuroMaidan Tháng Hai năm 2014, lật đổ Tổng thống hợp pháp Yanukovych, rồi lập nên chế độ con rối - puppet Kiev. Xin xem thêm một vài bài liên quan đên quan điểm của Trump về điều này này:
Nguyễn Thành Trung, Võ Song Hỷ, Đồng Thị Kim Thanh, Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: