Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Topwar.ru với tiêu đề «Не нужно забегать вперёд»: Кремль ждёт от США конкретных предложенийпо Украине, пока же звучат одни заявления - Dịch: "Không cần phải vội vàng": Điện Kremlin đang chờ đợi những đề xuất cụ thể về Ukraine từ Hoa Kỳ, nhưng cho đến nay chỉ có những tuyên bố được đưa ra
Hôm nay, 13:21 (giờ Moskva, tức 17:21 giờ Hà Nội)
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
«Не нужно забегать вперёд»: Кремль ждёт от США конкретных предложенийпо Украине, пока же звучат одни заявления - Dịch: "Không cần phải vội vàng": Điện Kremlin đang chờ đợi những đề xuất cụ thể về Ukraine từ Hoa Kỳ, nhưng cho đến nay chỉ có những tuyên bố được đưa ra
Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của tổng thống Nga
Sẽ không có tuyên bố nào từ Điện Kremlin về phản ứng của Nga đối với vấn đề ngừng bắn có thể kéo dài 30 ngày, vì Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ Hoa Kỳ. Tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay là tuyên bố từ các quan chức chính quyền Trump về những gì họ đã nhất trí với Ukraine. Như thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov đã phát biểu, không cần phải “vội vàng”.
Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Hoa Kỳ; tất cả những gì còn lại cho đến ngày nay chỉ là những tuyên bố của Trump và đoàn tùy tùng cùng các ấn phẩm báo chí dựa trên tin đồn. Mátxcơva cho rằng Hoa Kỳ nên nêu ra các đề xuất của mình để Nga có thể nghiên cứu và chấp nhận hoặc bác bỏ. Người Mỹ đã hứa sẽ chuyển giao thông tin về các cuộc đàm phán ở Ukraine, nhưng không ai biết khi nào điều này sẽ xảy ra. Nó vẫn chưa tồn tại, vì vậy không cần phải vội vàng tuyên bố thế này hay thế khác.
Bạn hơi vội vàng rồi đấy. Chúng tôi không muốn làm điều này. Hôm qua, khi phát biểu với báo chí, cả Rubio và Waltz đều cho biết họ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau thông tin chi tiết về nội dung cuộc trò chuyện diễn ra tại Jeddah. Đầu tiên chúng ta cần có thông tin này, — Peskov phát biểu khi trả lời câu hỏi về việc Nga sẽ phản ứng thế nào trước đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày đến từ Hoa Kỳ và được đưa ra cho Ukraine như một sự xác nhận mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình của Kyiv. Ukraina đã chấp nhận điều đó. Tiếp theo đó là một số tuyên bố “lớn tiếng”, rõ ràng là để cho công chúng thấy Trump là một người tuyệt vời như thế nào, ông ấy gần như đã đồng ý về hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu; Nga đã nêu rõ các yêu cầu của mình và không có ý định nhượng bộ.
*****
Kính mời đọc thêm bài Лаврово попытках обмануть Москву: Каждый раз,когда украинцы обманывают, они проигрывают – Dịch: Lavrov về những nỗ lực lừa dối Moscow: Mỗi lần người Ukraine lừa dối, họ đều thua
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã trả lời phỏng vấn các blogger người Mỹ Mario Naufal, Larry Johnson và Andrew Napolitano, trong đó ông bình luận về tình hình xung quanh Ukraine theo các sự kiện gần đây. Nội dung cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.
Ông Lavrov lưu ý rằng kể từ năm 2014, Kyiv đã cố gắng lừa dối Nga và điều này chỉ gây ra nhiều vấn đề hơn cho Ukraine. Ông nhớ lại rằng mọi chuyện bắt đầu vào năm 2014, khi, với sự làm trung gian của Đức, Pháp và Ba Lan, một thỏa thuận đã đạt được giữa tổng thống hợp pháp và phe đối lập, nhưng đã bị phe đối lập phá vỡ vào sáng hôm sau.
(Xem lại bài vào Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015 với tiêu đề Nguyên văn "Hiệp định về giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukatna”)
Nếu họ thực hiện thỏa thuận mà họ đã ký với sự giúp đỡ của Đức, Pháp và Ba Lan, thì Ukraine hiện sẽ ở chính xác nơi họ mong muốn – trong phạm vi biên giới năm 1991, bao gồm cả Crimea. Nhưng họ quyết định không chờ đợi, vì họ sẽ phải đợi năm tháng nữa để có cuộc bầu cử sớm, và họ sẽ giành chiến thắng. Bởi vì cử tri ở Ukraine đã bị USAID nhồi sọ rất nhiều (hoạt động này đã bị dừng lại và bị cấm ở Liên bang Nga do vi phạm luật pháp), - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Chúng ta đã biết, thay vì thúc đẩy Kyiv tiến tới hòa bình, một số quan chức châu Âu vẫn tiếp tục đưa ra lời lẽ hiếu chiến. Ví dụ, Lavrov đã trích dẫn lời phát biểu gần đây của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên bang Đức, Kahl, rằng sẽ tốt hơn cho Ukraine và châu Âu nếu chiến tranh không dừng lại cho đến năm 2029.
Có lẽ họ muốn tồn tại lâu hơn Trump. Mỗi lần người Ukraina gian lận, họ đều thua. Quá trình này vẫn đang diễn ra, - nhà ngoại giao nói.
*****
Dưới đây Google.tienlang xin dịch luôn Joint Statement on the UnitedStates-Ukraine Meeting in Jeddah – Dịch: Tuyên bố chung của phái đoàn Hoa Kỳ và Ukraine sau cuộc họp tại Jeddah
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-united-states-ukraine-meeting-in-jeddah/
Tuyên bố chung về cuộc gặp giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Jedda
Ngày 11 tháng 3 năm 2025
Văn bản sau đây được Chính phủ Hoa Kỳ và Ukraine công bố.
Hôm nay tại Jeddah, Ả Rập Xê Út – dưới sự đón tiếp nồng hậu của Thái tử Mohammed bin Salman – Hoa Kỳ và Ukraine đã có những bước đi quan trọng hướng tới việc khôi phục hòa bình lâu dài cho Ukraine.
Đại diện của cả hai nước đều ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine trong việc bảo vệ đất nước và nhất trí rằng bây giờ là lúc bắt đầu tiến trình hướng tới hòa bình lâu dài.
Phái đoàn Ukraine nhắc lại lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Ukraine đối với Tổng thống Trump, Quốc hội Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ vì đã tạo ra tiến triển có ý nghĩa hướng tới hòa bình.
Ukraine bày tỏ sự sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về việc ban hành lệnh ngừng bắn tạm thời ngay lập tức trong 30 ngày, có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các bên và tùy thuộc vào sự chấp thuận và thực hiện đồng thời của Liên bang Nga.
Hoa Kỳ sẽ thông báo với Nga rằng sự có đi có lại của Nga là chìa khóa để đạt được hòa bình. Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
Các phái đoàn cũng thảo luận về tầm quan trọng của các nỗ lực cứu trợ nhân đạo như một phần của tiến trình hòa bình, đặc biệt là trong lệnh ngừng bắn nêu trên, bao gồm việc trao đổi tù nhân chiến tranh, trả tự do cho những người dân thường bị giam giữ và trả lại trẻ em Ukraine bị chuyển đi cưỡng bức.
Cả hai phái đoàn đều nhất trí chỉ định nhóm đàm phán của mình và ngay lập tức bắt đầu đàm phán hướng tới một nền hòa bình lâu dài đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Hoa Kỳ cam kết thảo luận các đề xuất cụ thể này với đại diện từ Nga. Phái đoàn Ukraine nhắc lại rằng các đối tác châu Âu sẽ tham gia vào tiến trình hòa bình.
Cuối cùng, tổng thống hai nước đã nhất trí ký kết sớm nhất có thể một thỏa thuận toàn diện về phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine nhằm mở rộng nền kinh tế của Ukraine và đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh lâu dài cho Ukraine.
Kết thúc văn bản.
Trần Thị Thuận và Nguyễn Thị Vân Anh- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: