Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Ba sự kiện nóng trên Thế giới hôm nay: 1. PUTIN BỊ BẮT Ở MÔNG CỔ; 2. CÁC ĐẢNG THÂN PUTIN ĐÁNH BẠI OLAF SCHOLZ; 3. MACRON BỊ CÁC ĐẢNG THÂN PUTIN LUẬN TỘI!

 
Cách đây vài giờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay quốc tế Buyant-Ukhaa ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, được đội danh dự mặc trang phục dân tộc chào đón.

1. Sự kiện nóng 1: Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị bắt ở Mông Cổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Mông Cổ dự Lễ Kỷ niệm Chiến thắng chung Khalkhin-Gol năm 1939 của quân đội Liên Xô và quân đội Mông Cổ trước phát xít Nhật.

Mông Cổ là thành viên ICC (Toà án Hình sự Quốc tế) - nơi từng ra phán quyết bắt gữ Putin nên ICC và cả Tổng thống Ukraina Zelensky đã chính thức ra lệnh cho Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Putin! 

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin
Mời xem video clip Mông Cổ đón 
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay quốc tế Buyant-Ukhaa:


Dự kiến, Putin sẽ ở Mông Cổ 2 ngày, còn bàn bạc với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh việc hợp tác làm ăn giữa 2 quốc gia nên chưa biết Mông Cổ có tuân lệnh ICC và Zelensky hay không!
Dù chưa biết kết quả song anh hề Zelensky đã tưởng tượng ra bức ảnh Putin ... trong song sắt:

2. Sự kiện nóng 2. CÁC ĐẢNG THÂN PUTIN ĐÁNH BẠI OLAF SCHOLZ
Vì tội làm chư hầu cho Mỹ, ủng hộ chiến tranh ở Ukraina nên Liên minh 3 đảng cầm quyền do Thủ tướng Olaf Scholz đứng đầu đều thất bại trong cuộc bầu cử địa phương ở 2 bang miền Đông nước Đức. Nỗi đau càng lớn hơn cho Olaf Scholz, cho cả Biden và cả anh hề Zelensky là những đảng chiến thắng đều là những đảng thân Putin, điển hình là Đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD) cùng Đảng vừa mới thành lập Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) của cô gái xinh đẹp trong hình dưới, cô Sahra Wagenknecht:
Xin xem thêm các bài 
Các nhà bình luận quốc tế đang bình luận: Tất cả các đảng phái trong cuộc bầu cử địa phương cấp bang hôm 1/9/2024 vừa qua đều không thể chiếm số phiếu đa số để tự mình quyết định chọn Thủ hiến bang cùng bộ máy hành chính bang. Vì vậy, các đảng đều phải đàm phán với nhau để thành lập Liên minh cầm quyền. Và khi đó, nhiều người dự đoán, Đảng Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) sẽ đứng đầu cái Liên minh cầm quyền đó ở hai bang miền Đông LB Đức.
Điều đáng lo ngại hơn, phe thân Putin ở hai đảng trên đang đòi Olaf Scholz từ chức Thủ tướng LB Đức ngay lập tức chứ không cần chờ đến cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang vào năm sau, 2025. Theo Hiến pháp Đức, ở cấp Bang không được phép có quan hệ đối ngoại nhưng cô Sahra Wagenknecht đã tuyên bố: Cô sẽ dùng tiếng nói của Đảng do cô lãnh đạo ở Quốc hội Liên bang yêu cầu Chính phủ của Olaf Scholz lập tức ngừng viện trợ vũ khí cho anh hề Zelensky; ngay lập tức thiết lập quan hệ đối thoại với Putin, tìm cách khôi phục nguồn dầu khí giá rẻ từ Nga sang Đức để cứu nền kinh tế đang lao dốc của LB Đức khiến dân chúng lầm than, cùng cực...
Và Đảng Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) không chỉ thắng lợi ở miền Đông Đức. Đảng này đã thành lập một chi nhánh ở ngay giữa Thủ đô Berlin và một số bang miền Tây để vận động ảnh hưởng trên khắp LB Đức. Nhiều chuyên gia dự đoán, rất có thể, bản thân cô Sahra Wagenknecht, trong cuộc bầu cử Liên bang vào năm 2025, nếu không làm Thủ tướng thay thế Olaf Scholz thì chí ít, Sahra Wagenknecht cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao!
3. Sự kiện nóng 3. MACRON BỊ CÁC ĐẢNG THÂN PUTIN LUẬN TỘI!
(Đang biên)
Lúc 21:15 cùng ngày đăng bài này 03.9.2024, Google.tienlang xin tiếp tục:
Phe đối lập Pháp một lần nữa quay sang Macron với yêu cầu phê chuẩn chính phủ mới. Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính Tổng thống Pháp đã khởi xướng các cuộc bầu cử sớm, kết quả là đảng của ông chiếm vị trí thứ hai, thua Mặt trận Bình dân Mới, một liên minh cánh tả do Jean-Luc Mélenchon lãnh đạo.

Vòng bầu cử quốc hội thứ hai ở Pháp đã kết thúc vào ngày 7/7, nhưng một chính phủ mới phản ánh sự cân bằng quyền lực trong quốc hội vẫn chưa được thành lập. Macron tiếp tục làm việc với một chính phủ bỏ túi, trong đó điều duy nhất đã thay đổi là tất cả các bộ trưởng, bao gồm cả Thủ tướng Attal, giờ đây đều đã công khai nộp đơn từ chức.

Jean-Luc Mélenchon đã đề cử cô Lucie Castets, sinh năm 1987 vào chức Thủ tướng nhưng bị Macron từ chối!

Cô Lucie Castets, sinh năm 1987, người được đề cử vào chức Thủ tướng bởi Lãnh đạo Mặt trận Bình dân Mới, một liên minh cánh tả do Jean-Luc Mélenchon lãnh đạo.

Nhưng nếu không chọn Lucie Castets của Mặt trận Bình dân mới thì bây giờ biết chọn ai đây? Thật khó cho Macron vì dù quay sang cánh tả hay cánh hữu thì Macron đều gặp "người của Putin"! 

Jean-Luc Mélenchon- Lãnh đạo khối Mặt trận Bình dân Mới, một liên minh cánh tả 

Lãnh đạo khối Mặt trận Bình dân Mới, một liên minh cánh tả do Jean-Luc Mélenchon từng tuyên chắc nịch: “Kinh tế, thương mại, văn minh – mọi thứ đều kết nối chúng ta với Nga” – đồng thời nói thêm rằng Pháp luôn đạt được thành quả tốt khi tìm cách thắt chặt quan hệ với Nga.

Chẳng lẽ bây giờ Macron lại lải cầu cứu cánh hữu Marine Le Pen?

Marine Le Pen thì ai ai cũng biết là "người của Putin", từng được Vladimir Putin tiếp đón nồng hậu ngay tại Kremin. 

Mới đây, Macron đánh liều chọn "người của phe mình" làm thủ tướng nhưng tất cả các thành viên Hạ viện đều phản đối.

Mélenchon cho rằng Macron cố tình trì hoãn thời gian vô thời hạn, bỏ qua sự lựa chọn của người Pháp. Và để khiến tổng thống đương nhiệm của Pháp “suy nghĩ nhanh hơn”, cánh tả Pháp đã khởi xướng thủ tục luận tội.

Bà Mathilde Panot, Phó Chủ tịch Đảng của Jean-Luc Mélenchon, Đảng La France Insoumise (LFI) trong Quốc hội tuyên bố đanh thép:

"Chúng tôi đang sử dụng Điều 68 của hiến pháp và bắt đầu thủ tục luận tội Tổng thống Macron. Hôm nay, tài liệu đã được gửi đến các thành viên quốc hội để cùng phê duyệt."

Như vậy, phe đối lập Pháp cũng phản ứng trước quyết định của Macron bác bỏ việc ứng cử thủ tướng mới do phe “cánh tả” đề xuất. Ứng cử viên này là Lucie Castets, người được cho là sẽ thay thế Attal.

Sau cuộc bầu cử của Macron, Mặt trận Bình dân Mới, cơ sở của nó là đảng La France Insoumise (LFI), đã quyết định từ chối bất kỳ ứng cử viên nào khác cho vị trí người đứng đầu chính phủ Pháp.

Về bản chất, có tình trạng bế tắc dẫn đến sự tê liệt của cấp quyền lực cao nhất. Nhưng đối với nước Pháp hiện đại thì không có gì quan trọng cả, vì đất nước này từ lâu đã bị cai trị từ bên ngoài - Hoa Kỳ!

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. ờ Kyiv Independent vào ngày 2 tháng 9.
    "Ông ấy muốn chứng tỏ rằng không ai quan tâm đến lệnh bắt giữ của ICC. Nếu không có phản ứng nào trước hành động khiêu khích của ông ấy thì danh tiếng của ICC sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Và điều đó sẽ cho thấy sự yếu kém của luật pháp quốc tế nói chung", Merezhko, một trong sáu nhà lập pháp từ đảng Người phục vụ nhân dân của Zelensky đã ký vào bức thư, cho biết thêm.

    Bức thư này được đưa ra sau tuyên bố công khai của Bộ Ngoại giao Ukraine vào ngày 30 tháng 8, trong đó cũng kêu gọi Mông Cổ bắt giữ Putin.

    "Phía Ukraine hy vọng rằng Chính phủ Mông Cổ nhận thức được sự thật rằng Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh... Việc bắt cóc trẻ em Ukraine chỉ là một trong số nhiều tội ác mà Putin và các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Nga khác phải bị đưa ra xét xử", tuyên bố viết.

    "Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mông Cổ thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế có tính ràng buộc và chuyển Putin đến Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague", tuyên bố của Bộ này cho biết thêm.

    Heorhii Tykhyi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine, viết trên X rằng Mông Cổ sẽ phải đối mặt với "hậu quả" vì quyết định không bắt giữ Putin.

    "Mông Cổ đã cho phép tên tội phạm bị truy tố trốn tránh công lý, do đó phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh của hắn", Tykhyi viết . "Chúng tôi (Ukraine) sẽ làm việc với các đối tác để đảm bảo rằng điều này sẽ gây hậu quả cho Ulaanbaatar".

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào ngày 30 tháng 8 rằng chuyến thăm đang được chuẩn bị "kỹ lưỡng", đồng thời nói thêm rằng chính phủ Nga "không có lo ngại" nào về chuyến đi.

    "Chúng tôi có cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn ở Mông Cổ", Peskov chia sẻ với hãng truyền thông nhà nước Nga Sputnik.

    Năm ngoái, tổng thống Nga đã bỏ qua hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi sau khi nước chủ nhà tuyên bố sẽ phải tuân thủ lệnh của ICC.

    Mông Cổ không tích cực ủng hộ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine nhưng cũng không bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược này tại Liên Hợp Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Heorhii Tykhyi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine, viết trên X rằng Mông Cổ sẽ phải đối mặt với "hậu quả" vì quyết định không bắt giữ Putin."

      Ý là TAO SẼ MÁCH BU MỸ CỦA TAO, CHO CHÚNG MÀY ĂN ĐÒN"

      Xóa
  2. Báo Telegraph (Anh): It’s almost over for Europe – and only Keir Starmer has failed to notice - Châu Âu sắp kết thúc rồi – và chỉ có Thủ tướng Anh Keir Starmer là không nhận ra
    2 tháng 9 năm 2024 • 5:21 chiều
    https://www.telegraph.co.uk/news/2024/09/02/almost-over-for-europe-only-starmer-has-failed-to-notice/

    Các nền kinh tế lớn nhất của EU, Đức và Pháp, đang gặp rắc rối lớn. Và các chính trị gia của họ không đưa ra cách nào thoát khỏi tình trạng khó khăn của họ
    Đây là khu vực thương mại quan trọng nhất thế giới. Đây là thị trường xuất khẩu chính của chúng ta. Và nếu không có nó, nước Anh sẽ phải chịu sự trì trệ, suy tàn và suy thoái vĩnh viễn.

    Trong vài năm trở lại đây, những người Anh cứng rắn ủng hộ việc ở lại EU đã liên tục nhấn mạnh rằng nền kinh tế châu Âu đang trong tình trạng tốt hơn nhiều so với chúng ta, rằng chúng ta không thể thịnh vượng nếu không có nó, và rằng chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ điều khoản nào được đưa ra để tái gia nhập. Thật vậy, Thủ tướng Sir Keir Starmer đã đến Đức chỉ vào tuần trước để cầu xin một thỏa thuận thương mại tốt hơn một chút .

    Nhưng khi cuộc khủng hoảng diễn ra chậm rãi ở cả Berlin và Paris, một điểm đang trở nên hoàn toàn rõ ràng. Phần còn lại của châu Âu đang trong tình trạng kinh tế tồi tệ hơn chúng ta - và chúng ta càng tránh xa thảm họa sâu sắc thì càng tốt.

    Sẽ mất một thời gian để các nhà phân tích chính trị tính toán tác động chính xác của các cuộc bầu cử khu vực tại Đức vào cuối tuần . Sự ủng hộ dành cho liên minh SPD cầm quyền của Thủ tướng Scholz, Green và đảng Dân chủ Tự do tự do đã sụp đổ, với đảng cực hữu AfD giành vị trí đầu tiên ở Thuringia và chỉ kém đảng Bảo thủ CDU chính thống một chút ở Saxony. Hiện vẫn chưa rõ liệu Scholz có thể trụ vững cho đến cuộc tổng tuyển cử vào năm tới hay không. Và nếu AfD tiếp tục tăng trong các cuộc thăm dò, Đức có thể sẽ đi vào bế tắc chính trị, khi không có đảng lớn nào khác muốn hợp tác với đảng này.

    Nước Pháp cũng đang đối mặt với một mớ hỗn độn tương tự. Bất kỳ ai mà Tổng thống Macron chọn làm thủ tướng mới của Pháp, điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề cơ bản là nền chính trị Pháp đang mắc kẹt trong thế bế tắc về mặt ý thức hệ, với tất cả các đảng phái đang tranh giành nhau để giành chức tổng thống vào năm 2027. Không có nhiệm vụ nào, người đó sẽ bám víu vào quyền lực trong một vài năm, nhưng sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì có ý nghĩa.

    Nếu cả hai nền kinh tế đều trong tình trạng tốt, điều đó có thể không quan trọng lắm. Nhà nước thường chỉ cản trở việc tạo ra của cải, vì vậy càng ít càng tốt. Vấn đề là, cả hai quốc gia đều đang trong tình trạng suy thoái cấu trúc sâu sắc và cần những cải cách lớn nếu họ muốn có bất kỳ cơ hội nào để khôi phục khả năng cạnh tranh của mình.

    Chỉ tuần trước, dữ liệu mới nhất từ ​​Đức cho thấy nền kinh tế lại suy thoái một lần nữa vào mùa hè. Tệ hơn nữa, đầu tư giảm mạnh, và chi tiêu của người tiêu dùng cũng vậy, với chỉ một sự gia tăng trong chi tiêu của chính phủ hạn chế mức giảm chung của GDP xuống còn 0,1 phần trăm.

    Những thách thức về mặt cấu trúc của Đức là rất lớn. Nếu không có khí đốt hoặc năng lượng hạt nhân giá rẻ của Nga (hoặc khai thác khí đá phiến, mặc dù có nguồn dầu đá phiến dồi dào, trớ trêu thay lại nằm ở Saxony thân thiện với AfD), nước này sẽ phải chịu chi phí năng lượng đắt đỏ, làm suy yếu ngành công nghiệp nặng. Các công ty ô tô khổng lồ của nước này đang bị phá hủy bởi những hạn chế đối với xe chạy bằng xăng. Và nước này không có ngành công nghiệp kỹ thuật số nào đáng nói đến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Pháp cũng đang trong tình trạng tệ hại như vậy. Nền kinh tế của nước này chỉ tăng trưởng được 0,2 phần trăm trong quý gần đây nhất, mặc dù có hy vọng "tăng cường" từ hàng tỷ đô la chi cho Thế vận hội, nhưng dữ liệu về lòng tin cho thấy nước này sẽ sớm lại suy thoái. Xếp hạng tín dụng của nước này đã bị cắt giảm hai lần trong năm ngoái, và các thị trường bắt đầu lo ngại về các khoản nợ đang phình to của nước này, đẩy chi phí của 5 phần trăm hoặc hơn GDP mà chính phủ phải vay hàng năm để tài trợ cho hệ thống phúc lợi xa hoa của mình lên cao.
      Tổng thống Macron đã dũng cảm cố gắng đưa nước Pháp đi theo con đường ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ công nghệ, ủng hộ tăng trưởng, nhưng khi nhiệm kỳ tổng thống của ông sắp kết thúc thì rõ ràng là ông đã thất bại.
      Sự thật phũ phàng là thế này. Đây là những quốc gia ngày càng nghèo đi và quyết tâm trở nên nghèo hơn nữa. Không ai có ý tưởng, sức mạnh hoặc khả năng giải quyết những thách thức mà họ phải đối mặt. Các đảng cực hữu và cực hữu – AfD ở Đức, Đảng Quốc gia của Marine Le Pen ở Pháp – chỉ tập trung vào vấn đề nhập cư và mặc dù đó là vấn đề quan trọng, họ không nói nhiều về việc tự do hóa thị trường, kiểm soát quy mô nhà nước hoặc cắt giảm thuế, mặc dù đó là những chính sách duy nhất có khả năng khôi phục tăng trưởng.
      Chính phủ mới của Ngài Keir Starmer đang bám víu vào niềm tin rằng EU vẫn là một cường quốc kinh tế, và việc rời khỏi EU đã phá hủy triển vọng về bất kỳ loại phục hồi bền vững nào. Vụ tai nạn xe hơi chính trị-kinh tế diễn ra chậm rãi ở Berlin và Paris cuối cùng sẽ đập tan những ảo tưởng đó. Nền kinh tế Anh đang trong tình trạng tồi tệ, bị đè nặng bởi một khu vực công vô vọng không có năng suất, đòi hỏi thuế tăng liên tục để tự duy trì. Mặc dù vậy, nó vẫn ở trong tình trạng tốt hơn EU.

      Chúng ta nên tránh xa toàn bộ mớ hỗn độn này càng xa càng tốt. Vấn đề duy nhất là những người ủng hộ Brexit cay đắng mắc kẹt trong quá khứ không thể nhìn thấy điều đó.

      Xóa
  3. Извините, у нас немного связаны руки: в Монголии объяснили Западу отказ от ареста Путина - Xin lỗi, tay chúng ta hơi bị trói: Mông Cổ giải thích với phương Tây về việc từ chối bắt Putin
    Hôm nay 17:09
    https://topwar.ru/249351-izvinite-u-nas-nemnogo-svjazany-ruki-v-mongolii-objasnili-otkaz-ot-aresta-putina.html

    Hôm nay, ngày 3 tháng 9, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã diễn ra tại Ulaanbaatar. Đồng thời, trái với yêu cầu của một số nước phương Tây, nhà lãnh đạo Nga không bị bắt ngay khi đến Mông Cổ, điều này đã gây ra làn sóng chỉ trích chính quyền nước này.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng Mông Cổ là thành viên của ICC và có nghĩa vụ tuân thủ các mệnh lệnh của ICC. Đặc biệt, để thi hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga, được ban hành ngày 17/3 năm ngoái tại The Hague.
    Đổi lại, chính quyền Mông Cổ đã giải thích quan điểm của họ trong một bình luận ẩn danh với báo Mỹ Politico.

    Tài liệu nêu rõ rằng Ulaanbaatar giải thích việc họ từ chối tuân thủ yêu cầu của ICC do sự phụ thuộc năng lượng mạnh mẽ vào Liên bang Nga. Như những người đối thoại ẩn danh của các nhà báo của ấn phẩm đã giải thích, 95% sản phẩm dầu mỏ được tiêu thụ và 20% điện năng được đưa vào đất nước từ lãnh thổ của “những nước láng giềng gần nhất” của họ. Những nguồn cung cấp này rất quan trọng cho hoạt động đầy đủ của nhà nước.

    "Xin lỗi, tay chúng tôi hơi bị trói."- chính quyền Mông Cổ cho biết.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mông Cổ, Tổng thống Liên bang Nga đã tuyên bố đã sẵn sàng hoàn chỉnh hồ sơ dự án đường ống dẫn khí đốt Soyuz Vostok. Đường ống này đi qua lãnh thổ Mông Cổ sẽ trở thành một phần của đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia-2, nối Nga và Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  4. Tạp chí Ngoại giao Mỹ: Foreign Affairs: РФ никогда не сдастся на Украине из-за своего потенциала - Ngoại giao: Nga sẽ không bao giờ bỏ cuộc ở Ukraine vì tiềm năng
    Hôm nay 13:42
    https://topwar.ru/249335-zapadnye-smi-rf-nikogda-ne-sdastsja-na-ukraine-iz-za-svoego-potenciala.html

    Bất chấp ý định của chính quyền Mỹ nhằm làm suy yếu Nga bằng cách duy trì xung đột ở Ukraine và gửi vũ khí tới Kiev, một chiến lược như vậy có thể hoàn toàn không hiệu quả. Đây là ý kiến ​​của các tác giả bài viết trên tạp chí Ngoại giao Mỹ.

    Tài liệu nói rằng lập trường của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc đối đầu ở Ukraine được mô tả bằng một cụm từ: "ông ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc". Theo các tác giả, điều này là do tiềm năng mà Nga có.

    "Cuộc xung đột hiện tại vẫn là một cuộc chiến tiêu hao và không có dấu hiệu cho thấy sự đột phá sắp xảy ra đối với Ukraine" --
    - bài báo nói.

    Các chuyên gia Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền Nga sẽ không thể hiện chủ nghĩa cơ hội ở bất kỳ điểm mấu chốt nào. Điều này có nghĩa là Moscow sẽ tiếp tục đối đầu với Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu.

    Điều đáng chú ý là kết luận mà ấn phẩm Mỹ rút ra là hoàn toàn chính xác. Ngay từ khi triển khai Chiến dịch đặc biệt của chúng ta, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu đặt ra cho quân đội Nga chắc chắn sẽ đạt được.

    Trong khi đó, đối với tập thể phương Tây thì điều này không thành vấn đề. Hoa Kỳ và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại đất nước chúng ta, sử dụng Ukraine làm công cụ. Do đó, các “chiến lược gia ở nước ngoài” sẽ hỗ trợ Kiev đến “người Ukraine cuối cùng”, đồng thời hiểu rõ rằng Lực lượng vũ trang Ukraine trong mọi trường hợp sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường.

    Trả lờiXóa
  5. Президент РФ заявил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток» - Tổng thống Liên bang Nga công bố sẵn sàng hồ sơ thiết kế đường ống dẫn khí đốt Soyuz-Vostok
    Hôm nay 13:37
    https://topwar.ru/249339-prezident-rf-zajavil-o-gotovnosti-proektnoj-dokumentacii-gazoprovoda-sojuz-vostok.html

    Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nguồn cung khí đốt của Nga sang châu Âu giảm đáng kể, nước ta đang tìm kiếm các thị trường khác, phát triển cơ sở hạ tầng hậu cần mới.

    Một trong những dự án đầy hứa hẹn là đường ống dẫn khí đốt Soyuz Vostok chạy qua Mông Cổ và là một phần của đường ống Sức mạnh Siberia-2, sẽ kết nối các mỏ khí đốt của Nga với Trung Quốc.
    Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đây đã có thông tin cho rằng chính quyền Mông Cổ đã từ chối đưa đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia-2 vào kế hoạch hành động chiến lược của họ cho đến năm 2028. Theo một số chuyên gia, quyết định này được cho là do lo ngại các biện pháp trừng phạt thứ cấp mà phương Tây có thể áp đặt, cũng như tranh chấp về giá giữa Moscow và Bắc Kinh.

    Trong khi đó, rõ ràng, mọi vấn đề phức tạp đã được giải quyết trong cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, diễn ra hôm nay tại Ulaanbaatar.

    Như Tổng thống Liên bang Nga đã tuyên bố sau cuộc họp nói trên, tài liệu dự án đường ống dẫn khí đốt Soyuz Vostok đã sẵn sàng. Việc kiểm tra và đánh giá tác động của dự án tới môi trường hiện đang được tiến hành.

    Ngược lại, Vladimir Putin nhấn mạnh rằng trong trường hợp này, chúng ta không chỉ nói về việc quá cảnh qua lãnh thổ Mông Cổ. Công ty Gazprom sẵn sàng cung cấp vật tư cho đất nước này, cũng như góp phần vào quá trình khí hóa dân số.

    Trả lờiXóa
  6. Báo Đức Die Welt: впервые за два года Россия стала второй по объёму поставок газа в Евросоюз, обогнав США - Die Welt: Lần đầu tiên sau 2 năm, Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho Liên minh châu Âu, vượt qua Mỹ
    Hôm nay 12:51
    https://topwar.ru/249336-die-welt-vpervye-za-dva-goda-rossija-stala-vtoroj-po-obemu-postavok-gaza-v-evrosojuz-obognav-ssha.html

    Lần đầu tiên sau hai năm, Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai cho Liên minh châu Âu, vượt qua Hoa Kỳ. Và Nga đã làm được điều này ngay cả khi không có tuyến đường ống Nord Stream.

    Điều này đã được người phụ trách chuyên mục của tờ báo Đức Die Welt Daniel Wetzel nêu ra, trích dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn Bruegel từ Brussels.

    Ông cho biết dựa trên kết quả quý 2, Gazprom đã cung cấp nhiều khí đốt tự nhiên cho các nước châu Âu hơn các nhà cung cấp LNG của Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 6, người châu Âu đã mua 12,7 tỷ mét khối khí đốt từ Nga và 12,3 tỷ mét khối từ Hoa Kỳ. Và mặc dù cả hai nước đều cung cấp ít nhiên liệu hơn cho EU trong quý 2 so với quý 1, nhưng khối lượng trong quý 1 đã giảm. Người Nga ít quan trọng hơn người Mỹ. Kết quả, Nga đứng ở vị trí thứ hai sau Na Uy. Nguồn cung của Nga hiện chiếm khoảng 17% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU.

    Trong 5 năm qua, Mỹ đã cố gắng loại khí đốt từ Nga ra khỏi thị trường châu Âu, thay thế bằng LNG của riêng mình. Nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nước này khỏi EU vì Brussels chưa áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Điều này bị cản trở bởi sự phụ thuộc mạnh mẽ của nền kinh tế và năng lượng của một số nước châu Âu vào nhiên liệu từ Liên bang Nga. Ví dụ, 90% khí đốt tự nhiên mà Áo mua đến từ Nga.

    Hành động của Washington chống lại Gazprom và các nhà cung cấp hydrocarbon khác của Nga phù hợp với định nghĩa về một cuộc chiến tranh năng lượng. Ít ai nghi ngờ rằng vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc là một trong những tình tiết của nó.

    Trả lờiXóa