Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

VIỆT NAM CẦN THÔNG QUA "LUẬT MINH BẠCH" NHƯ GRUZIA

 Lời dẫn: Đất nước Gruzia nhỏ bé và xinh đẹp nằm tại giao giới của Tây Á và Đông Âu, phía tây giáp biển Đen, phía bắc giáp Nga, phía nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, và phía đông nam giáp Azerbaijan.

Trong cuộc "Cách mạng màu sắc" ("Cách mạng Hoa hồng") do Mỹ tiến hành năm 2004, Gruzia rơi trọn vào vòng tay bảo kê của Mỹ. Kẻ được chủ Mỹ chọn lựa "Cầm cờ" ở Gruzia, làm Tổng thống Gruzia là anh Nhai cà vạt- Saakashvili. 
Anh Nhai cà vạt- Saakashvili.
Mỹ ồ ạt "viện trợ" tiền của cùng vũ khí để hiện đại hóa quân đội Gruzia theo đúng "Chuẩn NATO". Năm 2008, vì quá tin có chủ Mỹ chống lưng, anh Nhai cà vạt- Saakashvili hung hăng NỔ SÚNG TRƯỚC, tấn công người Nga ở thủ phủ nước Cộng hòa tự trị Nam Ossetia, đánh chiếm Thủ phủ Tskhinvali, gây ra "Cuộc chiến 5 ngày ở Gruzia. Rất nhanh chóng, Thủ tướng Nga khi đó là V.Putin điều quân, không những đuổi binh sĩ "Chuẩn NATO" của Saakashvili khỏi Thủ phủ Tskhinvali mà còn rượt đuổi chúng đến gần Thủ đô Tbilisi. Khi đó, Saakashvili quá hoảng sợ vì nghe cấp dưới báo cáo rằng xe tăng Nga đang tiến vào Thủ đô Tbilisi. Trả lời trên sóng trực tiếp của BBC, ông ta điềm nhiên đưa cà vạt vào miệng nhai ... ngon lành!
Kể từ đó. Mỹ vẫn chưa thôi âm mưu lôi kéo Gruzia vào NATO VÀ EU để biến Gruzia thành bàn đạp giúp Mỹ bao vây Nga. 
Cuộc chiến hiện nay ở Ukraina và xa hơn là "Cuộc chiến 5 ngày" ở chính Gruzia năm 2008 đã giúp giới lãnh đạo hiện nay ở Gruzia hiểu ra SỰ THẬT. Và họ đã buộc phải “QUAY XE”, KHÔNG CÒN THIẾT THA VỚI MỸ VÀ EU!
Tổng thống Gruzia Salome Zourabichvili, đồng thời cũng là "đại lý nước ngoài" của USAID tại Gruzia
Tổng thống Gruzia - bà Salome Zourabichvili là ai? Thực chất bà này là công dân Pháp, sinh ra lớn lên ở Pháp và là nhân viên Bộ Ngoại giao Pháp. Vì có gốc gác dân tộc Gruzia nên bà Salome Zourabichvili được chính phủ Pháp bổ nhiệm làm Đại sứ của Pháp tại Gruzia. Chính trong cuộc "Cách mạng hoa hồng", sau khi được Mỹ cho làm tổng thống Gruzia, Anh Nhai cà vạt- Saakashvili bổ nhiệm bà Salome Zourabichvili làm Bộ trưởng ngoại giao của Gruzia. Rồi sau đó, các NGOs của USAID (được đặt tên một cách mỹ miều là Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ) dựng bà  Salome Zourabichvili lên làm Tổng thống Gruzia! Nghe lạ phải không? Mỹ thì cái gì mà họ chẳng dám làm cơ chứ? Hãy xem ngay ở nước Nga rộng lớn, Mỹ đã cho Yeltsin làm Tổng thống nhiệm kỳ 2 ra sao!
Và bây giờ, chính Salome Zourabichvili cũng là một "đại lý nước ngoài" hoạt động ở Gruzia. Do vậy, dù chính THỦ TƯỚNG GRUZIA IRAKLI KOBAKHIDZE ĐÃ KHIẾN THỦ TƯỚNG ĐỨC OLAF SCHOLZ CỨNG HỌNG về Luật minh bạch, nhưng Salome Zourabichvili dùng chức năng Tổng thống đã phủ quyết luật này. Và trên đường phố, các cuộc biểu tình chống Luật này vẫn tiếp diễn! Chính phủ Mỹ đã ban hành các Lệnh cấm vận Gruzia...
**** (Hết lời dẫn) ****

Dưới bài Tạp chí Phố Wall (Mỹ) hé lộ: THỦ PHẠM CHỦ MƯU VỤ PHÁ HOẠI ĐƯỜNG ỐNG DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC LÀ TƯỚNG UKRAINA ZALUZHNY, ở phần ý kiến tham luận, Bạn đọc đáng kính Trần Thanh sau khi chép một loạt bài viết mới từ hai blog bè bạn của Google.tienlang là Võ Khánh Linh và  Tôi là một người lính về việc Mỹ cùng các nước phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam khi họ đòi hỏi trả tự do cho những kẻ phạm tội, đã bị Toà án Việt Nam xét xử tuyên án, bạn đọc Trần Thanh nêu ra câu hỏi: "TẠI SAO MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY CHỈ LÊN TIẾNG KHI ĐẶNG ĐÌNH BÁCH, MAI PHAN LỢI, HOÀNG NGỌC GIAO, LÊ QUỐC QUÂN, NGUYỄN VĂN ĐÀI... BỊ BẮT? TẠI SAO HỌ KHÔNG LÊN TIẾNG KHI NHỮNG NGƯỜI KHÁC BỊ BẮT CŨNG VÌ TRỐN THUẾ?" Và Bạn đọc Trần Thanh trả lời: Vì "Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Hoàng Ngọc Giao, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài... đều là đại diện cho các NGOs nước ngoài".

Trước tình hình trên, Bạn đọc Trần Thanh lập luận: "Ta xử lý họ về tội Trốn thuế là đúng song đây mới là xử lý theo kiểu chạy theo họ, mởi xử phần ngọn chứ chưa chủ động ngăn ngừa các hành vi phạm tội. Vậy nên chăng Việt Nam cũng cần thông qua Luật về Tính minh bạch, tương tự như Gruzia, tương tự như Pháp vừa thông qua?"

Bạn đọc Trần Thanh lập luận tiếp:

Cho đến nay, Việt Nam mới chỉ quản lý các NGOs bằng một loại văn bản có giá trị pháp lý thấp là các Nghị định của Chính phủ.
Cụ thể:
Ngày 31/08/2022, Nghị định 58/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này thay thế cho Nghị định 12/2012/NĐ-CP và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2022. Dưới đây là một số điểm mới nổi bật như sau:
(i) Lược bỏ loại hình Văn phòng dự án của tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
(ii) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký;
(iii) Quy định rõ ràng các trường hợp đình chỉ và chấm dứt hoạt động của tổ chức phi chính phủ.

Hiện tại, gần 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Viện trợ PCPNN được triển khai trên 63 tỉnh/ thành phố, trong tất cả các lĩnh vực từ y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường... đến xây dựng chính sách và thực thi pháp luật.

Hầu hết các tổ chức PCPNN chấp hành tốt quy định pháp luật Việt Nam, thực hiện đầy đủ các cam kết với chính quyền, địa phương và góp phần triển khai những chương trình, dự án, phi dự án hữu ích với mục đích nhân đạo, hỗ trợ phát triển.

Tuy nhiên, công tác đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN theo quy định tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 1/3/2012 đã bộc lộ một số bất cập, cụ thể như sau:

- Nghị định 12 và Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định 12 có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN còn phân tán, thiếu đồng bộ; mỗi địa phương có sự phân công cơ quan quản lý khác nhau phụ trách mảng công tác PCPNN; sự phối hợp công tác giữa các cơ quan trung ương, giữa trung ương với địa phương chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

- Phạm vi, hình thức hoạt động của các tổ chức PCPNN được mở rộng hơn. Một vài tổ chức có vi phạm về địa bàn và lĩnh vực hoạt động, có trường hợp tác động đến xây dựng chính sách và luật pháp của ta, đặt ra vấn đề an ninh chính trị cần được quan tâm.

- Chủ trương, đường lối của Đảng (Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/1/2003, Kết luận của Ban Bí thư số 98-KL/TW ngày 22/6/2014 về công tác PCPNN) và quy định mới của pháp luật đòi hỏi sự rà soát lại cơ chế quản lý công tác PCPNN trong tình hình mới.

Tình hình trên đặt ra nhu cầu cần thiết ban hành Nghị định 58.

Song, Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/08/2022, như trên đã nói, là loại văn bản có giá trị pháp lý không cao, không đủ sức quản lý các Ngos trong thời đại phát triển hiện nay. Do vậy, Việt Nam cần phải xây dựng một Đạo luật, tương tự như LUẬT MINH BẠCH của Gruzia, hay LUẬT CHỐNG CAN THIỆP TỪ NƯỚC NGOÀI của Cộng hoà Pháp.

Theo đó, Ngoài việc ĐĂNG KÝ với cơ quan chức năng Việt Nam như hiện nay, các NGOs bắt buộc Hàng năm phải khai báo về số tiền nước ngoài chuyển đến; Khai báo về Mục đích và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn này ở Việt Nam. Trong Luật quy định rõ những điều Cấm:
- Cấm đại diện các NGOs tổ chức các hoạt động chính trị, gây rối, chống đối Chính phủ và các cơ quan Nhà nước các cấp;
- Cấm đại diện các NGOs phát biểu trên truyền thông, mạng xã hội chỉ trích Chính phủ và các cơ quan Nhà nước các cấp. Nếu có gì cần góp ý thì làm văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền.
Trong Luật cũng quy định rõ các chế tài tương ứng với các hành vi vi phạm, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự...

**** Hết trích từ Ý kiến Bạn đọc Trần Thanh ****

Bác Cựu Chiến binh cũng đã phát biểu đồng tình với bác Trần Thanh:

Đề xuất của bạn Trần Thanh VIỆT NAM CẦN THÔNG QUA "LUẬT MINH BẠCH" NHƯ GRUZIA" rất hay và hữu ích cho Việt Nam.
Đề nghị Google.tienlang tách ý kiến này ra thành 1 bài độc lập!

Google.tienlang đồng tình với ý kiến của hai bác trên và bổ sung: 

Dù tên gọi ở mỗi quốc gia khác nhau như "Luật Minh bạch" (Gruzia), "Luật Đại lý nước ngoài" (Mỹ, Nga), "Luật Chống can thiệp từ nước ngoài" (Canada, Úc, Singapor, EU. Pháp... song bản chất của Luật là như nhau. Ở Mỹ, ở Nga, EU, ở Pháp, ở Đức, ở Canada, ở hầu hết các quốc gia châu Âu đều có Luật về Đại lý nước ngoài, trong đó, có lẽ luật Mỹ là hà khắc nhất khi quy địch trách nhiệm hình sự phạt tù tới 5 năm và phạt tiền với mức cực kỳ cao với những tổ chức hoặc cá nhân vi phạm Luật Đại lý nước ngoài. Mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy vào trang Foreign Agents Registration Act – Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài (FARA) để xem trực tiếp.

https://www.justice.gov/nsd-fara

Google.tienlang thấy VÔ CÙNG KỲ CỤC là ngay trên báo chí tiếng Việt cũng có vô số bài báo khẳng định SỰ CẦN THIẾT và CHÍNH ĐÁNG khi nhiều quốc gia thông qua Luật chống can thiệp từ nước ngoài nhưng khi Gruzia cũng thông qua Luật này thì không một tờ báo Việt Nam nào lên tiếng ủng hộ! Ngược lại, nhai theo luận điệu tuyên truyền của Mỹ và phương Tây, các tờ báo Việt Nam lại lên án Gruzia "thông qua Luật Nga", "gây tranh cãi", "gây ra biểu tình, bất ổn"...!

Mời các bạn đọc những bài báo khẳng định SỰ CẦN THIẾT và CHÍNH ĐÁNG khi nhiều quốc gia thông qua Luật chống can thiệp từ nước ngoài sau đây:

Canada đề xuất dự luật chống sự can thiệp của nước ngoài

https://baoquocte.vn/canada-de-xuat-du-luat-chong-su-can-thiep-cua-nuoc-ngoai-270395.html

Singapore chính thức thông qua luật chống nước ngoài can thiệp

https://www.vietnamplus.vn/singapore-chinh-thuc-thong-qua-luat-chong-nuoc-ngoai-can-thiep-post744916.vnp

Luật lệ quanh ta (165) Luật chống can thiệp từ nước ngoài có hiệu lực sẽ ảnh hưởng như thế nào?

https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/vi/podcast-episode/law-and-you-165-foreign-interference-laws/qx6ohtiu4

Trích: Những cá nhân hay tổ chức có các hoạt động liên quan tới việc vận động hay quảng bá cho chính sách của một nước ngoài thì yêu cầu phải đặng ký với Bộ Ngoại giao dể tránh bị phạt rất nặng. Học viện Khổng Tử và 13 cơ sở dạy ngôn ngữ và tổ chức các sinh hoạt văn hóa đã có thư cảnh báo chính thức từ Bộ Tư pháp

Nghị Viện Châu Âu thông qua nghị quyết chống « can thiệp của nước ngoài »

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240426-ngh%E1%BB%8B-vi%E1%BB%87n-ch%C3%A2u-%C3%A2u-th%C3%B4ng-qua-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-ch%E1%BB%91ng-can-thi%E1%BB%87p-c%E1%BB%A7a-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i

Vì sao Australia phải ra luật 'chống can thiệp chính trị từ nước ngoài'?

https://baophapluat.vn/vi-sao-australia-phai-ra-luat-chong-can-thiep-chinh-tri-tu-nuoc-ngoai-post280483.html

Trích từ bài báo:

Tương tự như các quy định hiện hành ở Mỹ, luật Minh bạch ảnh hưởng nước ngoài vừa được Australia thông qua yêu cầu những người vận động cho các nước phải đăng ký hoạt động ở Australia, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi can thiệp vào các công việc nội bộ của Australia. Việc tiết lộ các thông tin tình báo hay các thông tin mật cho nước ngoài cũng sẽ bị phạt nặng.”

Nga xem xét dự luật về chủ quyền sau khi Mỹ công bố "Báo cáo Kremlin"

https://vtv.vn/the-gioi/nga-xem-xet-du-luat-ve-chu-quyen-sau-khi-my-cong-bo-bao-cao-kremlin-20180201190504155.htm

Nóng: QUỐC HỘI PHÁP THÔNG QUA LUẬT CHỐNG CAN THIỆP CỦA NƯỚC NGOÀI, TƯƠNG TỰ NHƯ LUẬT MINH BẠCH CỦA GRUZIA

Thực tế đã và đang xảy ra muôn hình vạn trạng các hành vi can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam như các bài báo ở hai blog bè bạn của Google.tienlang đã lên tiếng là Võ Khánh Linh và  Tôi là một người lính, hoặc như các bài báo trên báo chính thống sau đây:

Đội lốt “theo dõi nhân quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là trái công ước quốc tế

https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/thanh-tuu-nhan-quyen-viet-nam/doi-lot-theo-doi-nhan-quyen-can-thiep-vao-cong-viec-noi-bo-cua-viet-nam-la-trai-cong-uoc-quoc-te-609645

Trích:

Nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn thế giới hướng tới. Thế nhưng đây cũng là chủ đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch và một số tổ chức phi chính phủ được sự bợ đỡ của phương Tây luôn tìm cách lợi dụng nhằm thực hiện những động cơ đen tối, trong đó có Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW)-đặt trụ sở tại New York, Hoa Kỳ.

Không cho phép can thiệp vào hoạt động tư pháp của Việt Nam

http://quocphongthudo.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/lam-that-bai-am-muu-dien-bien-hoa-binh/khong-cho-phep-can-thiep-vao-hoat-dong-tu-phap-cua-viet-nam.html

Đặc biệt, Google.tienlang tâm đắc với bài viết hôm qua trên báo Nhân dân: Thúc đẩy nhân quyền hay can thiệp vào công việc nội bộ?

Thứ hai, ngày 18/08/2014 – 14:36

https://nhandan.vn/thuc-day-nhan-quyen-hay-can-thiep-vao-cong-viec-noi-bo-post211110.html

(Bài báo này có trích dẫn phát biểu rất hay của bạn tôi, bạn Võ Khánh Linh)

Nếu như Việt Nam cũng thông qua Luật Minh bạch như Gruzia, như Pháp, như Canada, như Singapore... thì chắc chắn chúng ta có thể ngăn ngừa được những ý định xấu từ các tổ chức nước ngoài; ngăn ngừa được, từ đó hạn chế được những hành vi vi phạm pháp luật của những vị đại diện cho các NGOs nước ngoài tại Việt Nam.

Bùi Ngọc Trâm Anh - Phát ngôn viên Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

15 nhận xét:

  1. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 23:25 19 tháng 8, 2024

    В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - Mỹ tiết lộ điều gì chờ đợi Zelensky sau vụ tấn công vùng Kursk
    16:29 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967121847.html?in=l

    Davis: Zelensky sẽ phải đối mặt với sự xấu hổ hoặc thảm họa sau cuộc tấn công vào vùng Kursk
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 – RIA Novosti. Vladimir Zelensky sẽ phải đối mặt với sự xấu hổ hoặc thảm họa ở mặt trận sau nỗ lực tấn công khu vực Kursk không thành công, sĩ quan Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis đề xuất trên kênh YouTube Deep Dive .
    “Câu hỏi đặt ra là liệu cuộc tấn công vào khu vực Kursk sẽ là một nỗi ô nhục đối với Zelensky ở Hoa Kỳ hay nó sẽ trở thành một thảm họa,” ông nói.
    Theo quân nhân đã nghỉ hưu, Lực lượng vũ trang Nga hiện đang tiến vào Donbass vì Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục điều động các lữ đoàn đến khu vực Kursk, điều này không có ý nghĩa chiến lược và chiến thuật đối với họ. Kết quả là quân đội Ukraine không thể ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga vào các hướng trọng yếu do thiếu quân dự bị, sĩ quan này giải thích.
    “Bây giờ họ có thể sẽ phải rút lui sau những tổn thất nặng nề ở phía bắc mặt trận, có thể là sớm thôi, hoặc họ sẽ mất toàn bộ quân được triển khai ở đó, trong khi Lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu thương vong ở phía đông và không thể giữ được lãnh thổ.” - tất cả những điều này đang xảy ra ở Ukraine vì bước đi ngu ngốc này ở khu vực Kursk,” Davis kết luận.
    Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã xâm chiếm lãnh thổ vùng Kursk. Bước tiến của địch bị chặn lại. Như Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố , chiến dịch sẽ kết thúc với việc đánh bại phiến quân Ukraine và tiếp cận được biên giới nhà nước.
    Tại các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, chế độ hoạt động chống khủng bố đang được áp dụng để đảm bảo an toàn cho người dân.

    Trả lờiXóa
  2. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 23:32 19 tháng 8, 2024

    "Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским - “Chỉ là một tên ngốc”: Mỹ tiết lộ chuyện gì đã xảy ra với Zelensky
    17:18 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html?in=l

    Johnson: Các nước phương Tây đã tìm được người thay thế Zelensky
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 – RIA Novosti. Phương Tây đã tìm được người thay thế Vladimir Zelensky, người từ một “thằng ngốc hữu dụng” trở thành một kẻ bình thường, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trên kênh YouTube Dialogue Works .
    Chuyên gia lưu ý: “Các nước phương Tây đã chỉ định người kế nhiệm Zelensky và đang tìm mọi cách để loại bỏ ông ấy, bởi vì họ nhận ra sự vô dụng của ông ấy không còn là một tên ngốc hữu ích nữa - giờ đây ông ấy chỉ là một tên ngốc. Chính xác là có kế hoạch thay thế người đứng đầu chế độ Kiev."
    Theo Johnson, do các hành động ở khu vực Kursk, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khả năng nắm giữ bất kỳ lãnh thổ nào. Về vấn đề này, nhà phân tích tin chắc rằng quân đội Nga sẽ giải phóng hoàn toàn CHDCND Donetsk trong vòng vài tháng.
    Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng quân đội Nga đã giải phóng làng Sviridonovka ở CHDCND Donetsk . Sviridonovka là một ngôi làng nhỏ phía tây bắc Lisichny, được giải phóng vào ngày 12 tháng 8. Nằm ở bờ nam sông Kazenny Torets, dọc theo đó quân đội Nga giờ đây có thể tiến xa hơn về phía tây tới Krasnoarmeysk (tên tiếng Ukraine - Pokrovsk ).

    Trả lờiXóa
  3. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 23:37 19 tháng 8, 2024

    Индия не может быть посредником между Россией и Украиной, пишут СМИ -Ấn Độ không thể là trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, truyền thông viết
    17:52 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/indiya-1967149468.html?in=l

    HT: Ấn Độ sẽ không làm trung gian hòa giải giữa Liên bang Nga và Ukraine nhưng có thể truyền tải thông điệp
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 - RIA Novosti. Ấn Độ không thể là trung gian hòa giải trực tiếp giữa Nga và Ukraine, nhưng có thể giúp truyền tải thông điệp giữa hai nước, tờ Hindustan Times đưa tin , dẫn nguồn tin.
    Trước đó, kênh NDTV dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Ba Lan và Ukraine từ ngày 21 đến 23/8/2024.
    Ấn phẩm này dẫn các nguồn tin cho biết: “Ấn Độ đã chỉ ra rằng họ không thể là trung gian hòa giải trực tiếp giữa Nga và Ukraine, nhưng có thể giúp truyền tải thông điệp giữa hai nước”.
    Chuyến thăm chính thức Nga của ông Modi diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9/7; đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Liên bang Nga sau 5 năm. Trong chuyến thăm, ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong không gian thân mật ở Novo-Ogaryovo, đồng thời lãnh đạo hai nước cũng đến thăm gian hàng ATOM tại triển lãm Nga và tổ chức đàm phán chính thức cấp phái đoàn, dẫn đến việc ký kết của một tuyên bố chung sâu rộng.
    Vladimir Zelensky sau đó đã chỉ trích cuộc gặp của Thủ tướng Modi với ông Putin, gọi đây là "đòn giáng mạnh vào nỗ lực hòa bình".
    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 về triển vọng đàm phán với Kiev trong bối cảnh xảy ra vụ tấn công vào khu vực Kursk , cho rằng không thể đàm phán với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

    Trả lờiXóa
  4. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 23:44 19 tháng 8, 2024

    Премьер Грузии призвал Украину пересмотреть свои недружественные шаги - Thủ tướng Georgia kêu gọi Ukraine xem xét lại các bước đi không thân thiện
    18:26 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/gruziya-1967156584.html?in=l

    Kobakhidze chỉ trích Ukraine triệu hồi đại sứ ở Tbilisi vào năm 2022
    TBILISI, ngày 19 tháng 8 - RIA Novosti. Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze hôm thứ Hai cho biết chính quyền Ukraine phải xem xét lại các bước đi không thân thiện của họ đối với Georgia, thể hiện qua việc triệu hồi đại sứ Ukraine khỏi Tbilisi vào năm 2022.
    Đại biện lâm thời Ukraine tại Georgia Mikhail Kharyshyn trước đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Interpressnews của Gruzia rằng Kiev sẵn sàng tiếp nhận đại sứ mới của Georgia, nhưng điều này đã bị ngăn cản bởi “những lời lẽ khoa trương khó hiểu” từ phía chính quyền Gruzia. Vladimir Zelensky đã triệu hồi đại sứ Ukraine tại Tbilisi vào tháng 3 năm 2022 sau khi Georgia từ chối giúp đỡ Ukraine. Vào tháng 7 năm 2023, Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại sứ Gruzia và bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về tình hình với cựu tổng thống Mikheil Saakashvili , mời nhà ngoại giao Gruzia rời Ukraine trong vòng 48 giờ để tham vấn với Tbilisi.
    “Nếu có ai đó nên xem xét lại các quyết định, thì chính lãnh đạo Ukraine đã triệu hồi đại sứ, đó là một quyết định cực kỳ không thân thiện. Về cách tiếp cận của chúng tôi đối với giới lãnh đạo Ukraine, chúng tôi sẽ duy trì chế độ hữu nghị một chiều, như người dân Ukraine cần điều này từ chúng tôi “, thủ tướng nói với các phóng viên hôm thứ Hai.
    Kobakhidze nói rằng chính quyền Ukraine đã từng triệu hồi đại sứ từ Tbilisi do phía Gruzia không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga , và cũng vì nhà nước không cấp phép chính thức cho máy bay chở quân nhân Gruzia bay đến Ukraine. , người đã quyết định chiến đấu cho Lực lượng vũ trang Ukraine .

    Trả lờiXóa
  5. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 23:49 19 tháng 8, 2024

    Премьер Грузии сделал заявление о войне и мире - Thủ tướng Gruzia đưa ra tuyên bố về chiến tranh và hòa bình
    19:07 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/gruziya-1967164461.html?in=l

    Thủ tướng Georgia gọi cuộc bầu cử sắp tới ở nước này là cuộc trưng cầu dân ý về chiến tranh hay hòa bình
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 – RIA Novosti. Thủ tướng Irakli Kobakhidze cho biết cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Georgia sẽ trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề chiến tranh và hòa bình .
    "
    Ông nói: “Những cuộc bầu cử này cực kỳ có nguyên tắc <…>. Đây là một cuộc trưng cầu dân ý giữa hòa bình và chiến tranh.
    Chính trị gia lưu ý rằng người dân Gruzia cũng sẽ phải lựa chọn giữa tuyên truyền và các giá trị truyền thống.
    Theo Kobakhidze, việc đưa ra lựa chọn khá đơn giản nếu bạn được hướng dẫn bởi các nguyên tắc đạo đức vì hòa bình và một tương lai tươi sáng.
    Vào tháng 6, Kobakhidze cho biết các thành viên Đảng Phong trào Dân tộc Thống nhất của cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili đang nỗ lực đảm bảo rằng đất nước sẽ đi theo kịch bản của Ukraine . Trước đó, ông cũng lưu ý rằng nếu lực lượng chính trị này nắm quyền thì Georgia sẽ tham gia vào cuộc xung đột hiện tại, vì “họ muốn mở một “mặt trận thứ hai” chống lại Nga.

    Trả lờiXóa
  6. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 23:55 19 tháng 8, 2024

    В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта - Đức tuyên bố thảm họa đối với Lực lượng vũ trang Ukraine trên một trong các khu vực ở tiền tuyến
    18:46 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html?in=l

    Repke: việc sơ tán khỏi Pokrovsk khiến tình hình Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass trở nên thảm khốc
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 – RIA Novosti. Nhà báo người Đức Julian Repke cho biết trên mạng xã hội X rằng việc sơ tán khỏi Pokrovsk (tên tiếng Ukraine là Krasnoarmeysk) và việc tiêu thụ tài nguyên ở khu vực biên giới Kursk khiến tình hình Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass trở nên thảm khốc.
    “Chính phủ Ukraine đã ra lệnh sơ tán thành phố Pokrovsk với dân số 65 nghìn người trong vòng hai tuần <…>. Tôi sẽ lại bày tỏ một ý tưởng không được ưa chuộng (ở phương Tây - ghi chú của người biên tập) - tình hình ở Donbass thật thảm khốc, anh ấy tin tưởng.
    Nhà báo nói thêm rằng trong tình huống này, việc Lực lượng vũ trang Ukraine mất nhân sự ở khu vực Kursk là vô cùng nguy hiểm .
    Hôm Chủ nhật, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã kêu gọi người dân Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Dimitrov (Mirnograd) và Selidovo ở DPR sơ tán do tiền tuyến đang đến gần họ.
    Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga , quân đội Nga đã giải phóng làng Sviridonovka ở CHDCND Donetsk . Sviridonovka là một ngôi làng nhỏ phía tây bắc Lisichny, được giải phóng vào ngày 12 tháng 8. Nằm ở bờ nam sông Kazenny Torets, dọc theo đó quân đội Nga hiện có thể di chuyển xa hơn về phía tây, về phía Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

    Trả lờiXóa
  7. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 00:01 20 tháng 8, 2024

    На Украине завели более 80 тысяч дел за самовольное оставление части - Ở Ukraine, hơn 80 nghìn vụ án hình sự khởi tố vì từ bỏ trái phép đơn vị
    18:36 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/ukraina-1967158713.html?in=l

    Nghị sĩ Gorbenko của Rada: hơn 80 vụ án hình sự đã được mở vì rời bỏ đơn vị
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 - RIA Novosti. Nghị sĩ Ruslan Gorbenko của Verkhovna Rada cho biết hôm thứ Hai rằng hơn 80 vụ án hình sự đã được đệ trình ở Ukraine chống lại các quân nhân Ukraine vì tội bỏ rơi trái phép đơn vị hoặc từ chối tham gia trận chiến.
    “Cục Điều tra Nhà nước hiện có hơn 80 nghìn vụ án hình sự liên quan đến việc vi phạm việc thực hiện quyền hạn chính thức của những người phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine của chúng tôi . Đây là hành vi từ bỏ trái phép đơn vị quân đội và những kẻ từ chối (những người từ chối thực hiện). tham gia chiến sự - ed.),” Gorbenko nói trong một bình luận với ấn phẩm Novosti.Live của Ukraine.
    Ấn phẩm "Strana" của Ukraine ngày 18/7 đưa tin số lượng người đào ngũ ngày càng gia tăng trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine; biên giới và bắt đầu một cuộc sống mới.
    Verkhovna Rada ngày 17/7 đưa tin rằng gần 19 nghìn vụ án hình sự về đào ngũ và rời bỏ trái phép một đơn vị quân đội đang được xử lý ở Ukraine. Chế độ thiết quân luật được áp dụng ở nước này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022; ngày hôm sau, Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên. Việc nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời Ukraine trong thời gian thiết quân luật đều bị cấm. Đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian huy động, nước này quy định trách nhiệm hình sự dưới hình thức phạt tù lên tới 5 năm.

    Trả lờiXóa
  8. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 00:08 20 tháng 8, 2024

    "Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - "Cực nhanh." Kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine khiến phương Tây kinh ngạc
    19:58 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/ukraina-1967181969.html

    Merkuris: Lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất cực kỳ nhanh chóng ở khu vực Kursk
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 – RIA Novosti. Chuyên gia người Anh Alexander Merkouris nhận định trên kênh YouTube Duran rằng quân đội Ukraine đang nhanh chóng bị mất trang bị và chịu thương vong ở khu vực Kursk .
    "Tổn thất về xe bọc thép, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, hệ thống tên lửa. Ukraine đang mất chúng theo đợt cực kỳ nhanh chóng và liên tục yêu cầu và cầu xin phương Tây gửi thêm, nhưng mỗi ngày hoạt động này vẫn tiếp diễn (trong khu vực Kursk), họ đang ngày càng mất mát nhiều hơn”, ông lưu ý.
    Theo chuyên gia này, cuộc tấn công vào khu vực Kursk hóa ra lại gây ra tổn thất rất lớn cho chính quyền Kiev. Đồng thời, quân đội Ukraine chắc chắn sẽ thất bại theo hướng này trong thời gian tới, Merkouris lưu ý.
    Nhà phân tích kết luận: “Điều này sẽ chẳng dẫn đến điều gì, đồng thời, các chiến tuyến đang sụp đổ ở khắp mọi nơi ở Ukraine”.
    Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kursk mỗi ngày lên tới hơn 330 người và 27 xe bọc thép. Ngoài ra, bộ này còn cho biết thêm, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine theo hướng Olgovka, Russky và Cherkasy Porechny ở khu vực Kursk. Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới, địch tổn thất tới 3,8 nghìn quân nhân và 54 xe tăng.

    Trả lờiXóa
  9. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 00:13 20 tháng 8, 2024

    СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках - Truyền thông: Đức tập trung vào quan chức Ukraine trong vụ Nord Stream
    19:41 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/germaniya-1967177621.html?in=l

    Guardian: Đức tập trung điều tra vụ Nord Stream ở Ukraine
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 - RIA Novosti. Tờ Guardian đưa tin cảnh sát và các công tố viên Đức đã tập trung điều tra vụ phá hoại đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang Dòng chảy phương Bắc châu Âu và Dòng chảy phương Bắc 2 đối với các quan chức cấp cao Ukraine .
    Tạp chí Phố Wall trước đó đã đưa tin rằng cuộc điều tra của Đức về vụ đánh bom Dòng chảy phương Bắc tập trung vào cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các trợ lý của ông. Ấn phẩm viết rằng CIA được cho là đã yêu cầu Vladimir Zelensky hủy bỏ lệnh thực hiện hành vi phá hoại đường ống và ông đã đồng ý, nhưng Zaluzhny đã không vâng lời ông. Đồng thời, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cũng viết rằng ý tưởng phá hoại Nord Streams nảy sinh trong giới sĩ quan cấp cao Ukraine trong tình trạng say rượu.
    The Guardian lưu ý rằng sự chú ý như vậy đối với các quan chức cấp cao Ukraine đã đặt ra câu hỏi trong bối cảnh thực tế rằng Đức là nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev .
    Tờ báo lưu ý: “Cảnh sát và các công tố viên Đức đã liên tục tập trung điều tra (về vụ đánh bom Dòng chảy phương Bắc) vào các quan chức cấp cao của Ukraine, điều này sẽ đặt ra những câu hỏi khó xử ở Berlin , nhà cung cấp vũ khí chính của châu Âu cho Ukraine”.
    Tuần trước, thành viên Bundestag và người đứng đầu đảng mới thành lập Sarah Wagenknecht nói rằng Đức nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu sự liên quan của Kiev trong vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 được chứng minh.
    Truyền thông Đức trước đó đưa tin văn phòng công tố Đức đã phát lệnh bắt giữ công dân Ukraine Vladimir Zh. Một trong những ấn phẩm đã xuất bản bức ảnh của anh ấy, điều này có thể chứng minh rằng chúng ta đang nói về thợ lặn Vladimir Zhuravlev đến từ Kyiv. Người ta cũng cho rằng đồng phạm của anh ta là một cặp vợ chồng - Svetlana và Evgeniy Uspensky.
    Theo Wall Street Journal, cuộc điều tra của Đức về vụ đánh bom Dòng chảy phương Bắc tập trung vào cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các trợ lý của ông. Ấn phẩm viết rằng CIA được cho là đã yêu cầu Vladimir Zelensky hủy bỏ lệnh thực hiện hành vi phá hoại đường ống và ông đã đồng ý, nhưng Zaluzhny đã không vâng lời ông.
    Vụ nổ trên hai đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu - Nord Stream và Nord Stream 2 - xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng có hành vi phá hoại có chủ đích. Nord Stream AG, nhà điều hành Nord Stream, cho biết việc phá hủy đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có và không thể ước tính được khung thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi tố vụ án liên quan đến hành động khủng bố quốc tế. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga đã nhiều lần yêu cầu dữ liệu về các vụ nổ ở Nord Stream nhưng chưa bao giờ nhận được .

    Trả lờiXóa
  10. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 00:22 20 tháng 8, 2024

    В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России - Duma Quốc gia kêu gọi cấm các “nhà máy tư tưởng” phương Tây ở Nga
    19:52 19/08/2024
    https://ria.ru/20240819/fabriki-1967179930.html?in=l

    Nghị sĩ Duma Quốc gia Lugovoi: Các nhà máy tư tưởng phương Tây nên bị cấm ở Nga
    MOSCOW, ngày 19 tháng 8 - RIA Novosti. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Andrei Lugovoi (LDPR) cho biết các “nhà máy tư tưởng” phương Tây nên bị cấm ở Nga và làm việc với chúng nên được coi là làm việc cho một quốc gia nước ngoài.
    “Các “nhà máy tư tưởng” phương Tây đang phá hoại không gian thông tin (trong phân khúc Nga và nước ngoài), hình thành thế giới quan chống Nga, nên bị cấm ở Nga. Hỗ trợ và hợp tác với họ nên được coi là làm việc cho một nhà nước nước ngoài. ” Lugovoy nói trong kênh Telegram của mình.
    Theo nghị sĩ, các "xe tăng cố vấn" của Anh từ lâu đã vượt qua ranh giới ngăn cách hệ tư tưởng với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, vì trên cơ sở đó, họ đang nuôi dưỡng một thế hệ những người ghét Nga, hàng trăm chương trình chống Nga đã được thực hiện và thông qua chúng mạng lưới đại lý đang được hình thành và “cột thứ năm” đang được trang bị.
    “Quyết định của Bộ Ngoại giao Nga cấm nhập cảnh vào Nga đối với đại diện của một số tổ chức nghiên cứu của Anh tất nhiên sẽ thu hẹp môi trường sống của họ. Tuy nhiên, việc những người không mong muốn không thể hiện diện ở nước này phải được ủng hộ các biện pháp khác”, ông lưu ý.
    Trước đó, tờ Washington Post phiên bản Mỹ đã đăng tải tài liệu cho biết các nhà báo và một nhiếp ảnh gia của họ đã đến Sudzha vào thứ Bảy , cùng với các quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine .
    FSB đã mở vụ án chống lại các nhà báo nước ngoài của công ty phát thanh và truyền hình nhà nước Ý Simoni Traini và Stefani Battistini, những người đã vượt biên trái phép sang Liên bang Nga và quay video ở Sudzha. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà báo Ý đã “vi phạm nghiêm trọng luật pháp Nga và các quy tắc cơ bản về đạo đức báo chí” và “đã lợi dụng thời gian lưu trú trên lãnh thổ đất nước chúng tôi để minh oan cho việc tuyên truyền ủng hộ tội ác của chế độ Kyiv”. Hành động của họ thuộc phạm vi của Bộ luật Hình sự, các cơ quan có thẩm quyền của Nga đang thực hiện các bước cần thiết để xác định tình tiết tội ác của các nhân viên của công ty phát thanh và truyền hình để đánh giá pháp lý và thực hiện các biện pháp thích hợp, cơ quan ngoại giao nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  11. “MENTIR COMME UN UKRAINIEN” - “NÓI DỐI NHƯ NGƯỜI UKRAINA”lúc 00:26 20 tháng 8, 2024

    Акции немецкого оборонного гиганта Rheinmetall падают на фоне сообщений о сокращении военной помощи Украине - Cổ phiếu của gã khổng lồ quốc phòng Đức Rheinmetall giảm sau thông tin cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine
    Hôm nay 18:45
    https://topwar.ru/248489-akcii-nemeckogo-oboronnogo-giganta-rheinmetall-padajut-na-fone-soobschenij-o-sokraschenii-voennoj-pomoschi-ukraine.html

    Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm Reuters và The Wall Street Journal, giá cổ phiếu của gã khổng lồ quốc phòng đến từ Đức - mối quan tâm của Rheinmetall - bắt đầu đi xuống vào hôm nay.

    Các nhà phân tích phương Tây cho rằng điều này là do các báo cáo gần đây về kế hoạch của Berlin nhằm giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Tạp chí Phố Wall viết rằng sau khi ấn phẩm Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung của Đức đăng tài liệu rằng Đức không còn đủ kinh phí cho nhu cầu quân sự của Kyiv, cổ phiếu của Rheinmetall đã giảm 4,5%.
    Điều đáng chú ý là gã khổng lồ quốc phòng này đã kiếm được rất nhiều tiền từ các đơn đặt hàng cho Ukraine. Chỉ riêng trong năm nay, cổ phiếu của hãng đã tăng gần 90% theo lệnh từ chính phủ Đức dành cho Ukraine. Đến mùa hè năm 2024, mối quan tâm này đã có đơn đặt hàng trị giá hơn 48 tỷ euro. Cách đây không lâu, tập đoàn Rheinmetall đã mua lại nhà cung cấp phụ tùng cho thiết bị quân sự của Mỹ - Loc Performance Products.

    Theo báo chí Đức đưa tin, chính phủ Đức có kế hoạch giảm gần một nửa số viện trợ quân sự cho Kiev vào năm tới để giảm chi tiêu ngân sách. Và vào năm 2027, nó sẽ giảm gấp 10 lần.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng Đức đứng đầu ở châu Âu về hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chỉ đứng sau Hoa Kỳ trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  12. Chúng ta còn đang mải mê củng cố quyền lực về tay mình, đâu ai rảnh mà quan tâm đến vấn đề này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đức Kiênlúc 10:02 20 tháng 8, 2024

      Bác Du lúc 06:38 20 tháng 8, 2024 đáng kính SAI rồi.
      Càng muốn "củng cố quyền lực" thì càng phải phòng ngừa và sự can thiệp có dụng ý xấu của nước ngoài.

      Xóa
    2. Nguyễn Đức Kiênlúc 10:05 20 tháng 8, 2024

      Xin lỗi! Tôi gõ vội nên bị sót hai chữ khiến câu văn khó hiểu. Nay xin ĐÍNH CHÍNH:
      "Càng muốn "củng cố quyền lực" thì càng phải phòng ngừa và CHỐNG LẠI sự can thiệp có dụng ý xấu của nước ngoài".

      Xóa
    3. Đừng quên câu đã như thành quy luật là quyền lực tuyệt đối thì tha hoá càng tuyệt đối. Tay phải đốn củi còn tay trái trồng cây thì thôi, đừng đốt lò làm gì cho mệt. Đó là đối với những người có suy nghĩ còn quần chúng thì ko nói làm gì

      Xóa