Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

Đại hội thành lập Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" : NÓI KHÔNG VỚI VŨ KHÍ CHO UKRAINA

 

Hôm nay, hầu hết các tờ báo lớn nhỏ không chỉ ở Đức mà còn cả ở Mỹ và châu Âu đều đăng bài cùng video tường thuật về sự kiện lớn diễn ra ở Berllin (Đức): Đại hội thành lập Đảng chính trị mới ở Đức- “Liên minh Sarah Wagenknecht". (Xin xem lại bài đã đăng trên Google.tienlang Tin vui sớm mai - GOOGLE.TIENLANG ‘TIÊN ĐOÁN’: NGƯỜI ĐẸP WAGENKNECHT SẼ TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG ĐỂ CỨU NƯỚC ĐỨC)

Googlle.tienlang cùng nhiều cơ quan báo chí Đức và thế giới đã đăng nhiều bài về việc Thủ tướng đương nhiệm Đức Olaf Scholz bị 2/3 người dân Đức phản đối vì chính sách chư hầu cho Mỹ mà ông ta theo đuổi khiến lạm phát gia tăng, đẩy kinh tế Đức từ vị trí đầu tàu của cả châu Âu nay trở thành “con bệnh” của châu Âu; đời sống người dân Đức ngày càng bần hàn. Nhiều cơ quan báo chí thế giới đưa tin, Olaf Scholz sắp bị phế truất.

Trong bối cảnh trên, từ cuối tháng 10/2023, Nghị sĩ đương nhiệm, Chủ tịch Khối Cánh tả trong nghị viện Đức- Sahra Wagenknecht đã làm loé lên niềm hy vọng của người Đức. Người đẹp Wagenknecht tuyên bố “Chính phủ đương nhiệm ở Đức là chính phủ tồi tệ nhất mà nước cộng hòa liên bang từng có”. 

Vì vậy, người đẹp Wagenknecht sẽ theo đuổi chính sách ngược hẳn 180 độ so với chính sách của chính phủ đương nhiệm, tức sẽ đối thoại với Nga, tìm cách nối lại hoạt động tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2; đồng thời chấm dứt việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraina, tương tự như quan điểm của Robert Fico - Tân Thủ tướng Slovakia (Xem bài Tạp chí Poliitco (Hoa Kỳ): VÌ SAO THỦ TƯỚNG SLOVAKIA GHÉT UKRAINA?) và đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Với cuộc chiến ở Israel – Palestin hiện nay, Nghị sĩ Wagenknecht cũng sẽ theo đuổi giải pháp đối thoại hoà bình. Người đẹp cho rằng, giải pháp dùng vũ lực mà Biden (Mỹ)- Netanyahu (Israel) cùng Olaf Scholz (Đức) đang theo đuổi sẽ thất bại.

Đại hội chính thức thành lập Đảng mới ở Đức: “Liên minh Sarah Wagenknecht"

Mời xem video clip Đại hội thành lập Đảng “Liên minh Sarah Wagenknecht":

Hôm qua, thứ Bẩy, ngày 27/01/2024, Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" tổ chức Đại hội thành lập Đảng tại Thủ đô Berlin.

Mở đầu Đại hội, tất cả hơn 400 thành viên tham dự đã đứng dậy dành 1 phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, vì ngày đầu tiên của Đại hội (27/1) là Ngày tưởng niệm nạn diệt chủng Holocaust ở Đức. Đại hội có sự tham dự của cựu phó thị trưởng thành phố Auschwitz. Bà, với tư cách là diễn giả khách mời, đã có một bài phát biểu ngắn. Phát biểu sau cô, nhà báo Daniela Dahn thẳng thắn nói rằng cô “cảm thấy mang ơn Hồng quân Liên Xô vĩnh viễn, những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô là người giải phóng Ba Lan, cứu các nạn nhân còn lại từ Trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã Hitler, bất kể tình hình thế giới đã thay đổi như thế nào trong những năm qua và những năm tới”. Khẳng định này từ Đại hội trái ngược với phát biểu của bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Liên minh châu Âu mới đây, rằng “Vào ngày 27 tháng 1 năm 1945, các lực lượng Đồng minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã giải phóng trại tử thần Auschwitz”. Đối với Liên minh châu Âu, nhà báo Daniela Dahn coi nó không gì khác hơn là mộtchi nhánh xuyên Đại Tây Dương của Hoa Kỳ và NATO”.

Liên minh đèn giao thông - Liên minh cầm quyền do Thủ tướng Olaf Scholz đứng đầu là Chính phủ ngu ngốc nhất châu Âu

Với những cuộc tấn công sắc bén vào Liên minh đèn giao thông (Liên minh cầm quyền do Thủ tướng Olaf Scholz đứng đầu), Wagenknecht đã chuẩn bị cho đảng mới của mình cho năm bầu cử 2024. Tại hội nghị đảng đầu tiên của “Liên minh Sahra Wagenknecht”, người sáng lập một lần nữa gọi đèn giao thông là “chính phủ ngu ngốc nhất ở Châu Âu”. Đại hội đảng của “Liên minh Sahra Wagenknecht” mới thành lập ở Berlin bắt đầu với rất nhiều lời chỉ trích đối với chính phủ liên bang và lời mời đến tất cả những người không hài lòng với chính phủ. Đồng chủ tịch Wagenknecht cho biết chính sách cần phải thay đổi. "Có điều gì đó đang xảy ra trong xã hội của chúng ta." Wagenknecht nói trong bài phát biểu của mình trước sự vỗ tay của hơn 400 đại biểu: Có rất nhiều vấn đề, sự không chắc chắn nhưng cũng có sự phẫn nộ và tức giận. Ngày càng có nhiều người ở đất nước chúng ta trở thành người vô gia cư về mặt chính trị." Sự thất bại của chính sách đèn giao thông đã khiến Đảng cực hữu Thay thế cho nước Đức (AfD) đã đạt hơn 20% trong các cuộc khảo sát và đôi khi là lực lượng mạnh nhất ở một số bang miền đông nước Đức.”

Thành công của AfD, theo Wagenknecht, bao gồm cả Đức Quốc xã và những kẻ cực đoan cánh hữu, "không phải là kết quả của công việc xuất sắc của AfD", mà là sự thất bại của liên minh đèn giao thông - theo Wagenknecht, "kẻ ngu ngốc nhất" trong các chính phủ ở châu Âu”. Việc các chính trị gia của chính phủ liên bang hiện đang xuống đường chống lại cánh hữu là “đạo đức giả”.

Dừng xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, chấm dứt chiến tranh

Đồng thời, bà chỉ trích việc nhiều cuộc biểu tình được truyền thông miêu tả quá nhanh về phe cánh hữu. "Thúc đẩy hòa bình - ở bên phải, bảo vệ các trang trại - ở bên phải, những lời chỉ trích về việc đóng cửa trường học và áp lực phải tuân thủ trong thời kỳ Corona - ở bên phải, yêu cầu hạn chế nhập cư và những lo ngại về các xã hội song song theo đạo Hồi - trên bên phải." Bà yêu cầu chính phủ đèn giao thông gồm SPD, Greens và FDP và Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) giảm hoàn toàn gánh nặng cho nông dân. Ngoài ra, việc xuất khẩu vũ khí sang Ukraine phải dừng lại. Wagenknecht cho biết cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc nhanh chóng thông qua đàm phán. Chính xác thì cô ấy để ngỏ như thế nào.Wagenknecht cũng trình bày vấn đề bất bình đẳng xã hội là một trong những ưu tiên của đảng mới. Chính phủ đèn giao thông đã đưa ra cho người dân nhiều chính sách cắt giảm thuế và tăng thuế vào đầu năm. Điều này một lần nữa đặt gánh nặng lên người nghèo và tầng lớp trung lưu, trong khi những người kiếm được nhiều tiền lại có nhiều tiền hơn trong ví của họ. Wagenknecht cho biết: "Mọi chuyện phải ngược lại. Đó là những gì chúng tôi cam kết thực hiện".

Lãnh đạo đảng “Liên minh Sarah Wagenknecht" BSW được bầu

Trong Buổi sáng của Đại hội đảng, vai trò lãnh đạo đảng đã được hoàn thiện bởi hai chủ tịch Wagenknecht và cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ cánh tả Amira Mohamed Ali

Hai đồng Chủ tịch Wagenknecht và cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ cánh tả Amira Mohamed Ali

Amira Mohamed Ali (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1980, 44 tuổi) là một chính trị gia người Đức và là thành viên của Bundestag (Quốc hội Đức) từ năm 2017. Amira Mohamed Ali sinh ra ở Hamburg và lớn lên ở Hamburg-Fuhlsbüttel. Cha cô là người Ai Cập và mẹ cô là người Đức. Bà được bầu làm người kế nhiệm Sahra Wagenknecht– cùng với Dietmar Bartsch – làm đồng chủ tịch nhóm nghị viện. Sahra Wagenknecht SN 16 tháng 7 năm 1969, 54 tuổi, có cha là người Iran và mẹ là người Đức, từ năm 2009 là thành viên của Bundestag, nơi cho đến năm 2023 là đại diện cho Cánh tả. Như vậy, có thể thấy, 2 vị đồng Chủ tịch đều ở độ tuổi chín muồi, sung sức; có những điều kiện gia đình cũng như điều kiện hoạt động chính trị khá tương đồng. Đây là chất keo, kết dính giữa 2 người, đảm bảo sự đoàn kết trong Đảng. 

Các đại biểu đã bầu Friederike Benda từ Berlin và Amid Rabieh từ North Rhine-Westphalia làm phó lãnh đạo đảng. Cả hai trước đây đều hoạt động cho cánh tả, Rabieh là phó chủ tịch bang NRW. Phó chủ tịch đảng thứ ba là nhà kinh tế Shervin Haghsheno. Haghsheno, giống như sự lãnh đạo kép của Wagenknecht và Mohamed Ali, đã được bầu tại hội nghị thành lập đảng vào ngày 8 tháng Giêng. Tổng thư ký của đảng mới là thành viên Bundestag Christian Leye, thủ quỹ là doanh nhân Ralph Suikat và giám đốc điều hành liên bang Lukas Schön.

Buổi chiều, 14 thành viên được bầu vào ban chấp hành đảng mở rộng.Wagenknecht kêu gọi những người vận động đồng nghiệp của cô hãy cùng nhau hợp tác. Wagenknecht cho biết các đảng viên rất khác nhau. Những người này bao gồm các đoàn viên công đoàn, doanh nhân, y tá, cảnh sát, nhà thần học, cư dân thành phố và dân làng. Đảng sẽ chỉ thành công nếu các đảng viên coi “sự khác biệt này như một tài sản, nếu chúng ta không chỉ đòi hỏi sự khoan dung và tôn trọng trong xã hội mà còn sống nó ở đây trong đảng của mình. Đó phải là sứ mệnh và đó phải là mục tiêu của chúng ta”.

"Chúng tôi không phải là Cánh tả 2.0.”

Wagenknecht tiếp tục: "Chúng tôi không phải là Cánh tả 2.0. Điều này cũng phải áp dụng cho các giao dịch của chúng ta với nhau. Chúng ta hãy trở thành một nhóm của sự đoàn kết chứ không phải một nhóm của những âm mưu và hậu giao dịch như những người khác." Các cấu trúc nên được tạo ra trong BSW, trong đó không phải những người tàn nhẫn và mưu mô nhất sẽ chiếm ưu thế mà là những người tài năng nhất và giỏi nhất. "Bởi vì đó cũng là điều chúng ta mong muốn trong xã hội. Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ chính mình. Điều đó rất quan trọng, đó là điều sẽ khiến chúng ta khác biệt với những người khác nếu chúng ta như vậy."  Wagenknecht kêu gọi các thành viên đối xử tôn trọng lẫn nhau - đó phải là tôn chỉ. "Chúng ta có những kế hoạch lớn cho đất nước và cho những người đặt nhiều kỳ vọng vào chúng ta. Chúng tôi nợ họ phải làm tốt công việc của mình."

Chương trình bầu cử châu Âu đã được tranh luận và thông qua

Vào buổi chiều, chương trình bầu cử châu Âu đã được tranh luận và thông qua. Các đại biểu cũng nên lựa chọn các ứng cử viên cho cuộc bầu cử châu Âu vào ngày 9/6. Cựu chính trị gia cánh tả Fabio de Masi và cựu thị trưởng SPD của Düsseldorf, Thomas Geisel, được dự đoán là những ứng cử viên hàng đầu.

Sự chỉ trích EU

Những điểm chính của chương trình bầu cử châu Âu là ít quy định của EU hơn, các quy định về nợ châu Âu được nới lỏng và chính sách di cư nghiêm ngặt. Ngoài ra còn có lời kêu gọi loại bỏ công cụ trung tâm của chính sách bảo vệ khí hậu hiện nay: theo mong muốn của Đảng mới, việc kinh doanh chứng chỉ CO2 nên bị bãi bỏ. Chương trình cho biết: “Việc mua bán chứng chỉ này hoàn toàn không phù hợp để đạt được các mục tiêu về chính sách khí hậu”. Đảng mới kêu gọi việc sử dụng vô thời hạn động cơ đốt trong và quay trở lại nhập khẩu dầu khí từ Nga. Về cơ bản, phát biểu chỉ trích EU dưới hình thức hiện tại và kêu gọi đổi mới tổ chức này: "EU trong hiến pháp hiện tại đang làm tổn hại đến ý tưởng châu Âu", nó nói. Mục tiêu được xây dựng như sau: "Những gì có thể được quản lý tốt hơn và dân chủ hơn ở địa phương, khu vực hoặc quốc gia không được để cho sự điên cuồng về quy định của nền kỹ trị EU." Cuộc chiến Ukraine được mô tả là cuộc chiến ủy nhiệm giữa NATO và Nga mà lẽ ra phương Tây có thể ngăn chặn được. Trong chính sách di cư, chương trình ủng hộ các thủ tục tị nạn tại biên giới bên ngoài của EU hoặc ở các nước thứ ba.

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

4. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

5. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

6. Nóng trên báo Ukraina: CHA CON J.BIDEN CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ LA Ở UKRAINA LÀ CÓ THẬT. ÔNG D.TRUMP CẦN KHẨN TRƯƠNG TIẾP CẬN ÔNG ANDREI DERKACH ĐỂ NHẬN BẰNG CHỨNG KẾT TỘI J.BIDEN

7. TRUMP ĐÃ NÓI GÌ Ở IOWA KHIẾN ZELENSKY Ở TẬN DAVOS MẾU XỆCH MỒM?

8. Về Cuộc chiến ở Ukraina: NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGHỊ SĨ CHÂU ÂU NÓI THẲNG ‘CHÂU ÂU LÀ CHƯ HẦU (VASSAL) CỦA MỸ’

9. Báo Slovakia: CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT CHỐNG LẠI NGA VÀ HIỆP HỘI NHỮNG KẺ NGỐC CHÂU ÂU

10. Báo Mỹ: 5 LÝ DO KHIẾN NƯỚC MỸ SUY THOÁI KHÔNG THỂ CỨU VÃN

11. Báo Ba Lan: SỐ PHẬN ZELENSKY ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT- HOẶC BỎ TRỐN SANG NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA TÌNH BÁO ANH- MỸ; HOẶC LÀ BỊ HÀNH HÌNH NHƯ GADDAFFI

12. Báo Anh: VÌ SAO HOA HẬU NHẬT BẢN 2024 KAROLINA SHIINO LẠI KHIẾN CẢ NƯỚC NHẬT BẢN TỨC GIẬN?

13. Báo Ukraina: “QUÂN TA BẮN QUÂN MÌNH” - QUÂN ĐỘI UKRAINA TIÊU DIỆT IL-76 CHỞ TÙ BINH UKRAINA

14. TEXIT – TEXAS ĐÒI ĐỘC LẬP, CHUYỆN NÓNG THỰC SỰ Ở MỸ. BAO GIỜ RA ĐỜI "NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TEXAS"?

15. Đại hội thành lập Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" : NÓI KHÔNG VỚI VŨ KHÍ CHO UKRAINA

12 nhận xét:

  1. Xem ra, chỉ có Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" là Lực lượng chính trị mới nhưng lành mạnh nhất ở Đức hiện nay.
    Liên minh cầm quyền có thể thay Thủ tướng Olaf Scholz nhưng chắc chắn đường lối chung của Liên minh không dễ thay đổi, đảo ngược, nước Đức vẫn là chư hầu của Mỹ, vẫn là kẻ bung xung hiếu chiến theo lệnh quan thầy Mỹ. Nước Đức vẫn tiếp tục kiệt quệ vì Chiến tranh vẫn tiếp diễn ở nơi này nơi khác trên thế giới. Đời sống dân Đức vẫn tiếp tục khốn khó.
    Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" đã tuyên bố ĐẢO NGƯỢC 180 ĐỘ so với chính sách Liên minh cầm quyền:
    - Ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraina, chủ trương buộc Ukraina phải đàm phán với Nga, dập tắt ngọn lửa chiến tranh.
    - Phát triển nền kinh tế Đức độc lập, tự chủ với Hoa Kỳ, không để các chủ tư bản Hoa Kỳ rút ruột kinh tế Đức.
    - Khôi phục bang giao hoà hảo với Nga, cố gắng khôi phục nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, thu hút các doanh nghiệp Đức đã bỏ sang Trung Quốc, Hoa Kỳ vừa qua trở lại Đức, khôi phục những ngành nghề chủ lực trước đây của Đức, ví dụ hoá chất, ô tô... Từ đó khôi phục vị thế Đầu tàu châu Âu trước đây.
    Khi Đức đã khôi phục nền kinh tế đầu tàu thì sẽ kéo theo sự hưng thịnh trở lại của cả châu Âu.

    Tất nhiên, những kế hoạch trên của Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng với sự ủng hộ của người dân Đức, Đảng mới sẽ gây áp lực lên Liên minh cầm quyền, buộc Liên minh cầm quyền dần dần phải thay đổi từ ngay đến năm bầu của Quốc hội Đức 2025, Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" có thể đủ sức đánh bại Liên minh cầm quyền. Và khi đó, hy vọng Sarah Wagenknecht sẽ làm Thủ tướng Đức.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: WP: "Исламское сопротивление Ирака" взяло ответственность за удар по базе США - WP: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq nhận trách nhiệm tấn công căn cứ Mỹ
    Ngày 29 tháng 1, 13:24
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19842627

    Theo nguồn tin của tờ báo, lợi ích của Mỹ “trong khu vực là mục tiêu chính đáng” của phong trào Shiite
    Washington, ngày 29 tháng 1 /TASS/. Phong trào Shiite, hay còn gọi là Kháng chiến Hồi giáo Iraq, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ quân sự của Mỹ ở biên giới Jordan-Syria. Điều này được The Washington Post đưa tin , dẫn một nguồn tin giấu tên trong ban lãnh đạo nhóm.

    Người đối thoại của ấn phẩm, người phát biểu với điều kiện giấu tên, nói rằng phong trào Iraq, đoàn kết một số nhóm, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Người phát ngôn của phong trào nói với tờ báo: “Nếu Mỹ tiếp tục hỗ trợ Israel, tình trạng leo thang sẽ tiếp tục. Mọi lợi ích của Mỹ trong khu vực đều là mục tiêu chính đáng và chúng tôi không lo ngại về các mối đe dọa trả đũa của Mỹ”.

    Các nguồn tin của Associated Press xác nhận rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi một trong các nhóm ở Iraq, nhưng không cho biết đó là nhóm nào.

    Trước đó, đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc nói với IRNA rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không liên quan gì đến vụ tấn công vào căn cứ của Mỹ ở biên giới Jordan và Syria.

    Ngày 28/1, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 34 người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của các nhóm thân Iran. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin tuyên bố sẽ trả đũa lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn "vào đúng thời điểm, đúng nơi". Như kênh truyền hình Al Hadath đưa tin , cuộc tấn công được thực hiện vào cơ sở T-22, bên cạnh đó có trại của quân nhân Mỹ đang hỗ trợ Jordan củng cố biên giới. Theo ông, họ hiện đang tìm hiểu lý do tại sao các hệ thống phòng không phòng không được lắp đặt tại một căn cứ ở vùng Al-Tanf của Syria không thể ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Хуситы заявили о ракетном ударе по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller - Houthis tuyên bố tấn công tên lửa vào tàu Hải quân Mỹ USS Lewis B. Puller
    Ngày 29 tháng 1, 13:44, cập nhật ngày 29 tháng 1, 14:24
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19842749

    Theo đại diện quân sự của phong trào, Yahya Saria, điều này xảy ra ở Vịnh Aden
    DUBAI, ngày 29 tháng 1. /TASS/. Phong trào phiến quân Houthi ở Yemen Ansar Allah đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào tàu Hải quân Mỹ USS Lewis B. Puller ở Vịnh Aden. Điều này đã được tuyên bố bởi đại diện quân sự của phong trào, Yahya Saria.
    “Hải quân Yemen đã phóng một tên lửa chống hạm vào Chủ nhật (28/1 - ghi chú của TASS) vào tàu Lewis B. Puller của Mỹ khi nó đang ở Vịnh Aden”, Saria nói trên kênh truyền hình Al-Masirah TV .

    Theo ông, con tàu này hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ đang tham gia tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Người phát ngôn của phong trào cũng cho biết cuộc tấn công vào tàu USS Lewis B. Puller là "một phần trong nỗ lực quân sự nhằm bảo vệ Yemen và hỗ trợ người dân Palestine bị áp bức.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы - Vụ nổ xảy ra ở Kherson do Kiev kiểm soát
    Ngày 29 tháng 1, 12:22, cập nhật ngày 29 tháng 1, 14:17
    https://tass.ru/proisshestviya/19842311

    Chính quyền không phát ra cảnh báo không kích
    MOSCOW, ngày 29 tháng 1. /TASS/. Vụ nổ xảy ra ở thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Điều này đã được công bố bởi người đứng đầu chính quyền thành phố, Roman Mrochko.

    “Người ta nghe thấy tiếng nổ ở Kherson,” ông viết trên kênh Telegram.

    Theo nguồn cảnh báo chính thức cho người dân, chính quyền đã không công bố cảnh báo không kích tại các khu vực do Kyiv kiểm soát ở vùng Kherson.

    Sau đó, Kênh 24 của Ukraine đưa tin vụ nổ xảy ra lần thứ ba trong ngày hôm đó. Không có chi tiết khác được cung cấp.

    Trước đó, ấn phẩm Ukraine Zerkalo Nedeli cũng đưa tin về vụ nổ ở Kherson.

    Tin tức đã được thay đổi (10:17 giờ Moscow) - thông tin về vụ nổ đã được cập nhật

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Лидер греческой партии назвал изменой возможную передачу республикой боеприпасов Украине - Lãnh đạo đảng Hy Lạp gọi khả năng nước cộng hòa chuyển đạn dược sang Ukraine là tội phản quốc
    Ngày 29 tháng 1, 05:25
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19841521

    Kyriakos Velopoulos lưu ý rằng ông sẽ nêu vấn đề này trước quốc hội
    Athens, ngày 29 tháng 1. /TASS/. Lãnh đạo đảng nghị viện cánh hữu Hy Lạp "Helliniki Lisi" ("Giải pháp Hy Lạp") Kyriakos Velopoulos gọi việc Hy Lạp có thể chuyển đạn dược sang Ukraine là hành vi phản quốc trước thông tin xuất hiện xe tải công suất lớn mang biển số Ukraine. đang vận chuyển đạn pháo từ các kho của quân đội Hy Lạp ở thị trấn Kehrie (Cộng đồng Corinth trên Bán đảo Peloponnese).
    "Như các nhân chứng kể lại, những chiếc xe tải mang biển số Ukraina đang chở các kho đạn dược ở Kekhriye. Hơn 17 xe tải trong một ngày? Xe tải công suất lớn mang biển số Ukraine đang vận chuyển vật liệu quân sự từ đó. Chỉ vào thứ Hai, ngày 15 tháng 1, mới có Hơn 17 chiếc xe tải này mang biển số Ukraine từ sáng đến trưa. Theo các nhân chứng, việc vận chuyển vẫn tiếp tục trong những ngày tiếp theo. Nếu tất cả những điều này là sự thật thì chúng ta đang nói về tội phản quốc", Velopoulos viết trên X (trước đây là Twitter) trang. Ông tuyên bố rằng ông sẽ nêu vấn đề chuyển giao đạn dược này tại quốc hội.

    Cổng thông tin Hy Lạp pentapostagma.gr trước đó đưa tin Mỹ có kế hoạch mua 50 nghìn quả đạn pháo 105 mm, 20 nghìn quả đạn pháo 155 mm và 5 nghìn quả đạn pháo 203 mm từ Hy Lạp để bổ sung vào kho vũ khí Ukraine. Theo ông, các cuộc đàm phán về vấn đề này khi đó đang ở giai đoạn cuối. Tổng giá mà phía Hy Lạp đưa ra là 47 triệu USD.

    Liên quan đến ý định của chính quyền Hy Lạp bán đạn pháo của Mỹ để cung cấp cho Ukraine, cổng thông tin này lưu ý rằng khả năng phòng thủ của các đảo Hy Lạp sẽ bị suy yếu, do đó cần bổ sung ngay nguồn cung cấp đạn dược, nhiên liệu và lương thực trên đảo và ở vùng Evros trên biên giới đất liền Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ.

    Quyết định của Bộ Ngoại giao
    Vào ngày 26 tháng 1, Cơ quan Hợp tác An ninh Lầu Năm Góc, cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí ra nước ngoài theo hợp đồng giữa chính phủ với chính phủ, đã thông báo rằng Bộ Ngoại giao đã cho phép bán máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và các thiết bị liên quan sang Hy Lạp với giá 8,6 tỷ USD. Như sau tuyên bố, chúng ta đang nói về việc mua tới 40 máy bay chiến đấu, 42 động cơ, hệ thống dẫn đường, phụ tùng thay thế và các thiết bị khác. Chính quyền Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về quyết định này. Cơ quan lập pháp có 30 ngày để xem xét thỏa thuận tiềm năng và có khả năng ngăn chặn nó.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư cho Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, thông báo về quyết định của Bộ Ngoại giao và mời Athens chuyển giao hoặc bán vũ khí cho Ukraine để đổi lấy việc Washington thăm dò khả năng cung cấp thêm viện trợ cho Hy Lạp trị giá tới 200 USD. triệu.

    Về vấn đề này , tờ báo Kathimerini viết rằng giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Hy Lạp đã chấp thuận việc chuyển giao các hệ thống vũ khí lỗi thời cho Ukraine. Ấn phẩm cho biết đã đưa ra hướng dẫn chuyển giao cho Ukraine các hệ thống và thiết bị lỗi thời không còn được quân đội Hy Lạp sử dụng. Ngược lại, cổng thông tin pronews.gr của Hy Lạp lưu ý rằng 200 triệu USD mà người Mỹ hứa dưới hình thức bồi thường là không đủ để mua dù chỉ một khẩu đội phòng không của phương Tây, có khả năng chiến đấu tương đương với Tor, Osa và S- của Nga. 300 hệ thống có sẵn của Lực lượng Vũ trang Hy Lạp.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву - FT: EU muốn làm suy yếu nền kinh tế Hungary do từ chối đồng ý viện trợ cho Kiev
    Ngày 29 tháng 1, 05:14
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19841501

    Theo ấn phẩm, Brussels sẽ giảm tỷ giá hối đoái của đồng forint Hungary và làm giảm sức hấp dẫn đầu tư của Budapest nhằm gây tổn hại đến “việc làm và tăng trưởng” của nền kinh tế.
    Luân Đôn, ngày 29 tháng 1. /TASS/. Liên minh châu Âu đang phát triển kế hoạch làm suy yếu nền kinh tế Hungary nếu Budapest từ chối đồng ý về gói viện trợ mới cho Ukraine. Điều này đã được tờ báo Anh The Financial Times (FT) đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ EU mà họ sở hữu.

    Theo bà, Brussels sẽ giảm tỷ giá hối đoái của đồng forint Hungary và làm giảm sức hấp dẫn đầu tư của Hungary nhằm gây tổn hại đến “việc làm và tăng trưởng” của nền kinh tế đất nước. Cần lưu ý rằng nếu Thủ tướng Hungary Viktor Orban không nhượng bộ thì lãnh đạo EU có thể công khai tuyên bố ngừng hoàn toàn tài trợ cho Budapest với mục đích “làm thị trường sợ hãi”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ trưởng các vấn đề EU của Hungary Janos Boka nói với FT rằng ông không biết về những mối đe dọa như vậy. Ông nói thêm rằng Budapest "không chịu khuất phục trước áp lực." Boka nói: "Hungary không tạo ra mối liên hệ giữa việc hỗ trợ Ukraine và việc tiếp cận các quỹ của EU và phản đối các nước khác tạo ra mối liên hệ như vậy. Hungary sẽ tiếp tục tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán." Bộ trưởng lưu ý rằng Hungary hôm thứ Bảy đã gửi một đề xuất thỏa hiệp mới tới Brussels, đồng ý sơ bộ về việc sử dụng vốn từ ngân sách EU để hỗ trợ Ukraine và vấn đề nợ cộng đồng để trang trải các nhu cầu của Kiev, nếu Liên minh châu Âu đáp ứng được Budapest nửa chừng. và bổ sung một điều khoản về khả năng thay đổi quyết định của mình trong tương lai.

      Đến lượt mình, đại diện của Hội đồng EU cho biết ông sẽ không bình luận về những thông tin rò rỉ trên báo chí. Đồng thời, các nguồn tin trong giới ngoại giao EU được ấn phẩm phỏng vấn nhấn mạnh rằng “nhiều quốc gia” ủng hộ kế hoạch này. Đồng thời, một trong những nhà ngoại giao, trong một bài bình luận cho FT, đã gọi những cuộc thảo luận như vậy là hành vi tống tiền.

      Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels vào ngày 14-15 tháng 12 năm 2023, Orban đã chặn các sửa đổi đối với ngân sách EU cho giai đoạn 2024-2027, trong đó phân bổ 50 tỷ euro cho Ukraine. kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu vốn. Vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo cộng đồng thảo luận lại tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô của Bỉ vào ngày 1 tháng Hai.

      Xóa
  7. TASS: Венгрия заявила, что не поддастся на шантаж ЕС по вопросу финансирования Украины - Hungary cho biết họ sẽ không chịu khuất phục trước sự tống tiền của EU về vấn đề tài trợ cho Ukraine
    Ngày 29 tháng 1, 07:00
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19841687

    Bộ trưởng Hungary phụ trách các vấn đề EU Janos Boka nhấn mạnh rằng những hành động như vậy của Liên minh châu Âu xác nhận rằng Brussels đang sử dụng quyền tiếp cận các quỹ thống nhất để gây áp lực chính trị.
    BUDAPEST, ngày 29 tháng 1. /TASS/. Hungary sẽ không khuất phục trước sự tống tiền và áp lực chính trị từ Liên minh châu Âu, vốn đang cố gắng buộc nước này phê duyệt tài trợ cho Ukraine. Điều này được Bộ trưởng Hungary phụ trách các vấn đề EU Janos Boka tuyên bố để đáp lại các báo cáo rằng Brussels gần như sẵn sàng phát động một cuộc chiến kinh tế chống lại Budapest.
    "Hungary sẽ không khuất phục trước sự tống tiền! Theo báo chí đưa tin, một tài liệu do các quan chức Brussels chuẩn bị tuyên bố rằng nếu hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 1 tháng 2 không đưa ra quyết định tài trợ cho Ukraine, thì các quốc gia thành viên sẽ công khai tuyên bố rằng họ không thể tưởng tượng được rằng Hungary Boka viết trên trang Facebook của mình (bị cấm ở Nga, thuộc sở hữu của Meta). công ty được công nhận là cực đoan ở Liên bang Nga).

    Bộ trưởng lưu ý rằng “thông tin này xác nhận những gì chính phủ Hungary đã nói từ lâu: Brussels đang sử dụng quyền tiếp cận các quỹ của EU để gây áp lực chính trị”. Boka cảnh báo: "Hungary không liên kết hỗ trợ cho Ukraine với việc tiếp cận các quỹ của EU và sẽ không cho phép người khác làm như vậy. Hungary sẽ tiếp tục tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán, nhưng sẽ không nhượng bộ trước hành vi tống tiền".

    Trước đó, tờ Financial Times của Anh đưa tin , trích dẫn một tài liệu nội bộ EU, rằng Brussels đang phát triển một kế hoạch nhằm làm suy yếu nền kinh tế Hungary nếu nước này từ chối phê duyệt tài chính cho Ukraine. Theo công bố, EU đe dọa đóng băng hoàn toàn các khoản tiền nợ Hungary và làm giảm tỷ giá hối đoái forint nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế nước này và giảm sức hấp dẫn đầu tư.

    Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo ở London, Boka nói rằng ông không quen với tài liệu này, nhưng trong mọi trường hợp, Hungary sẽ không khuất phục trước áp lực. Ông cũng nói rằng Budapest đã đưa ra một đề xuất thỏa hiệp với Brussels, đồng ý sơ bộ về việc sử dụng vốn từ ngân sách EU để hỗ trợ Ukraine và vấn đề nợ cộng đồng để trang trải các nhu cầu của Kyiv. Hungary sẽ đồng ý với điều kiện này với điều kiện EU vẫn duy trì khả năng xem xét lại quyết định như vậy trong tương lai.

    Tại hội nghị thượng đỉnh EU gần đây nhất ở Brussels vào ngày 14-15 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chặn các sửa đổi đối với ngân sách cộng đồng giai đoạn 2024-2027, trong đó quy định phân bổ 50 tỷ euro cho Ukraine. Thay vào đó, ông đề xuất cung cấp hỗ trợ tài chính đến Kiev hàng năm dưới sự kiểm soát chặt chẽ về chi tiêu. Vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận lại tại cuộc họp ở Brussels vào ngày 1/2.

    Trả lờiXóa
  8. Bundestag (Quốc hội) Đức không ủng hộ nghị quyết về việc chuyển tên lửa hành trình Taurus cho Ukraina
    Bundestag của Đức không ủng hộ dự thảo nghị quyết về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

    Truyền thông Đức đưa tin này.

    Một dự thảo nghị quyết yêu cầu chuyển tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine đã được các thành viên phe đối lập thuộc phe CDU/CSU đưa ra.

    Đại diện của phe Kerstin Feregge, người đưa ra đề xuất để thảo luận, đã kêu gọi các đại biểu ủng hộ yêu cầu cung cấp tên lửa Taurus cho Lực lượng vũ trang Ukraine, bởi vì “Ukraine và toàn bộ châu Âu sẽ cảm ơn các bạn vì điều này”. Bà nhắc lại rằng việc chuyển tên lửa sang Ukraine là vô cùng quan trọng.

    Tuy nhiên, trong số 666 đại biểu Bundestag, 178 người bỏ phiếu ủng hộ việc chuyển giao tên lửa, 485 người phản đối và 3 người bỏ phiếu trắng.

    Trong cuộc tranh luận, các đại diện cánh hữu và cánh tả đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chuyển giao tên lửa và nhấn mạnh vào “không thể đánh bại một quốc gia hạt nhân”, tội ác khi sử dụng vũ khí của Đức chống lại người Nga và “sự cần thiết phải đàm phán hòa bình”.

    Trước đó , chính phủ Đức tuyên bố rằng Đức chưa sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine .

    Chúng tôi cũng đưa tin, theo một tướng Mỹ đã nghỉ hưu, quân đội Ukraine sẽ phá hủy cây cầu Crimea khi họ nhận được tên lửa ATACMS hoặc Taurus . Theo ông, để vô hiệu hóa hoàn toàn cấu trúc này, cần phải có một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa mạnh - vào một số vị trí trong cấu trúc hoặc vào chính xác một điểm.

    Trả lờiXóa
  9. Nhà Trắng cho phép phương Tây từ chối hỗ trợ Ukraine nếu Quốc hội Mỹ không cấp tiền cho Kiev
    Điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia, John Kirby, cho rằng “rất có thể” các nước phương Tây sẽ rút hỗ trợ cho Ukraine nếu Quốc hội Mỹ không ủng hộ việc phân bổ viện trợ mới cho Ukraine.

    Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết điều này tại một cuộc họp báo.

    Kirby nói: "Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta nên dự đoán rằng một số đồng minh và đối tác của chúng ta có thể đưa ra những quyết định khác nếu họ thấy sự lãnh đạo của Mỹ đang chùn bước hoặc Hoa Kỳ đang rút lại sự hỗ trợ cho Ukraine".

    Ông nói thêm: “Điều này sẽ có những hậu quả thảm khốc tiềm tàng đối với Ukraine”.

    Trước đó, Kirby cho rằng, nếu không có sự trợ giúp của Mỹ, Ukraine đang tiến gần đến tình trạng cạn kiệt một số loại vũ khí , các loại vũ khí khác của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chỉ tồn tại được trong 2-3 tháng. Ngoài ra, theo ông, việc Mỹ tạm dừng cung cấp vũ khí cho Kiev cũng ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai của các nước phương Tây khác: họ “đang bắt đầu hành động theo cách tương tự”.

    Ngược lại , Vladimir Zelensky nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây, Nga có thể chiếm Ukraine và kêu gọi phương Tây “không thử nghiệm sự giúp đỡ”.

    Trả lờiXóa
  10. Ukraine sẽ “chiến đấu bằng xẻng” nếu dòng viện trợ phương Tây cạn kiệt - Kuleba

    Ukraine sẽ “chiến đấu bằng xẻng” nếu dòng viện trợ phương Tây cạn kiệt

    Ngoại trưởng Dmitry Kuleba đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với ABC News.

    Bộ trưởng nói: “Ngay cả khi hết vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng xẻng, bởi vì sự tồn tại của quốc gia này đang bị đe dọa bởi Ukraine”.

    Ông cũng loại trừ mọi cuộc đàm phán với Liên bang Nga cho đến khi Ukraine có thế mạnh hơn trên chiến trường.

    Kuleba lưu ý rằng hỗ trợ cho Ukraine sẽ có khả năng giúp tránh đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga

    Ngoại trưởng nói: “Bất kể cái giá phải trả cho việc hỗ trợ Ukraine hiện nay là bao nhiêu thì cái giá phải trả để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thua cuộc sẽ cao hơn rất nhiều”.
    Chúng ta hãy nhớ rằng Kuleba đã nói rằng Ukraine không có kế hoạch B trong trường hợp phương Tây cắt giảm viện trợ .

    Ông cũng kêu gọi phương Tây tăng tốc cung cấp thêm hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine để đáp trả các cuộc pháo kích lớn.

    Trước đó chúng tôi đã viết rằng Thượng viện Hoa Kỳ đã thông báo về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho Kiev . Người đứng đầu đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã nghiêng về phía Liên bang Nga và trong một tháng nữa, nó có thể thay đổi hoàn toàn theo hướng có lợi cho Nga.

    Trả lờiXóa
  11. Vladimir Zelensky tin rằng châu Âu sẽ không thể hỗ trợ Ukraine nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ
    08:52, hôm nay

    Châu Âu không có Mỹ sẽ không thể hỗ trợ Ukraine.

    Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD của Đức.

    Tổng thống nói: “Một mình châu Âu không thể đối phó ở mức độ mà Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ trước đây, cả về vũ khí lẫn tài chính”.

    Theo ông, sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ đã ảnh hưởng đến một số nhà lãnh đạo EU. Và nếu cuối cùng sự hỗ trợ không được cung cấp và Nga tiến vào Ukraine, thì sự chia rẽ có thể xảy ra ở châu Âu và NATO, điều này đe dọa đến một “sự phân chia mới của thế giới”.
    Trước đó, Vladimir Zelensky nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây, Nga có thể chiếm Ukraine và kêu gọi phương Tây “không thử nghiệm sự giúp đỡ”.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngày hôm trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang ở “giai đoạn quan trọng ” . Theo ông, các nước EU nên tăng cường đáng kể viện trợ cho Kiev, vì hiện nay hơn một nửa là do Đức đóng góp, nước đã hứa với Ukraine 7 tỷ euro trong năm nay.

    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đã hết tiền giúp Ukraine . Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng Mỹ không thể cung cấp cho Kyiv tên lửa và đạn dược ở mức như một năm trước.

    Trả lờiXóa