Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

Báo Mỹ: CÓ THẬT HAY KHÔNG CHUYỆN UKRAINA ĐÁNH CHẶN THÀNH CÔNG MIG-31K VỚI KINZHAL CỦA NGA?

 

Tiêm kích MiG-31 cùng Kinshal (Dao găm)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Military Watch Magazine -  Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ) với tiêu đề Russian MiG-31K Fighters Launch Ballistic Missile Strikes onUkrainian Artillery and Drone Factories: Can Ukraine Really Intercept Them? - Dịch: Máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công các nhà máy sản xuất đạn pháo và máy bay không người lái của Ukraine: Liệu Ukraine có thực sự đánh chặn được chúng?

https://militarywatchmagazine.com/article/mig31k-missile-ukrainian-down

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

 Russian MiG-31K Fighters Launch Ballistic Missile Strikes onUkrainian Artillery and Drone Factories: Can Ukraine Really Intercept Them? - Dịch: Máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công các nhà máy sản xuất đạn pháo và máy bay không người lái của Ukraine: Liệu Ukraine có thực sự đánh chặn được chúng?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên Tạp chí Military Watch Magazine -  Đồng hồ Quân đội (Hoa Kỳ)

Tạp chí Military Watch Magazine viết: Các hệ thống Patriot gặp khó khăn trong việc đẩy lùi ngay cả những cuộc tấn công đơn giản. Và những tuyên bố của Kiev rằng họ đã bắn hạ được một “số lượng đáng kể” Kinshal (Dao găm) của Nga trông giống như một điều viển vông. Và cuộc tấn công mới đây của tiêm kích MiG-31K đã xác nhận điều này.

Ngày 13/12, các máy bay chiến đấu MiG-31K của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cực mạnh vào các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất đạn pháo 155 mm và 152 mm cũng như xưởng sản xuất máy bay không người lái. Các nhà máy sản xuất thuốc súng và đạn xe tăng 125mm cũng bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh tất cả các cuộc tấn công đều thành công.

Do hầu hết pháo binh và xe bọc thép của Ukraine sử dụng loại đạn kiểu Liên Xô, các đồng minh phương Tây của Kyiv gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc cố gắng cung cấp cho nước này các loại đạn 155, 152 và 125 mm vì loại đạn này không được sản xuất rộng rãi ở các nước phương Tây. Nghĩa là, việc vô hiệu hóa các cơ sở công nghiệp-quân sự này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng vốn đã xảy ra ở nhiều đơn vị khác nhau của Lực lượng Vũ trang Ukraine - từ pháo binh đến các lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ.

Khả năng quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu Ukraine đã tăng lên đáng kể nhờ sự gia tăng sản xuất tên lửa Kinzhal phóng từ trên không và tên lửa Iskander-M, cả hai hiện đều cao hơn nhiều lần so với mức trước xung đột. Ngoài ra, Nga cũng đã mua tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, trong đó KN-23B của Triều Tiên được coi là tên lửa đạn đạo chiến thuật nguy hiểm nhất hiện có ở châu Âu, Nhà Trắng cho biết.

Cuộc tấn công ngày 13 tháng 12 được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Kể từ cuối năm 2022, Lực lượng vũ trang Nga ngày càng sử dụng máy bay không người lái Shahid-136 của Iran, loại máy bay này đã được sản xuất tại Nga từ năm 2023 theo giấy phép với tên gọi Geranium-2. Theo báo chí Ukraine đưa tin, lực lượng Nga đã bắn khoảng 40 tên lửa tấn công các mục tiêu ở Dnepropetrovsk và vùng Sumy.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal thường xuyên được sử dụng để tấn công các mục tiêu được ưu tiên cao, bao gồm các vị trí ở vùng cực Tây Ukraine, vì chúng có tầm bắn lớn hơn nhiều so với các tên lửa đạn đạo chiến thuật khác của Nga. Kinzhal có khả năng bắn trúng mục tiêu cách điểm phóng tới 2.000 km nhờ động năng và thế năng hấp dẫn cực lớn được truyền tới tên lửa bởi máy bay chiến đấu MiG-31K, vốn là máy bay chiến đấu có người lái nhanh nhất và bay cao nhất trên thế giới.

Máy bay chiến đấu MiG-31 có thể đạt tốc độ hơn Mach 2 - tốc độ bay cao nhất so với bất kỳ máy bay chiến đấu nào trên thế giới - và chúng có khả năng bay và sử dụng tất cả vũ khí của mình ngay cả trong không gian gần Trái đất. Đặc điểm bay như vậy, kết hợp với khả năng mang tải trọng rất cao, khiến MiG-31 trở thành máy bay tối ưu để triển khai tên lửa Kinzhal.

Hệ thống tên lửa đạn đạo KN-23B của Triều Tiên (trái) và Iskander-M của Nga

Giống như KN-23B của Hàn Quốc, cũng như các tên lửa dành cho Iskander-M được lấy làm cơ sở cho sự phát triển của nó, Kinzhal có quỹ đạo bán đạn đạo giảm bớt, phát triển tốc độ rất cao ở phần cuối của quỹ đạo và có khả năng cơ động trong suốt chuyến bay. Tổng hợp lại, ba yếu tố này khiến việc đánh chặn Kinzhal trở thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ quan điểm chung về loại tên lửa này khi ông nói vào tháng 3 năm 2022 - ngay sau lần sử dụng đầu tiên - rằng chúng hầu như "không thể ngăn cản". Trong khi các nguồn tin Ukraine tiếp tục khẳng định rằng các khẩu đội Patriot do Mỹ tài trợ đã bắn hạ một số lượng đáng kể các tên lửa này, các nhà phân tích thực sự nghi ngờ điều này, chỉ ra những hạn chế vốn có của Patriot cũng như khả năng tiên tiến của Kinzhal.

Tên lửa được phóng từ tổ hợp tên lửa Patriot MIM-104 của Mỹ

Các hệ thống tên lửa Patriot đã nhiều lần chứng tỏ chúng không có khả năng đánh chặn ngay cả những tên lửa đạn đạo thông thường nhất. Trong Chiến tranh vùng Vịnh và trong cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Yemen vào Ả Rập Saudi năm 2017, đã có nhiều báo cáo về việc tên lửa Patriot đẩy lùi thành công các cuộc tấn công lớn, nhưng các cuộc điều tra sau đó cho thấy các hệ thống này của Mỹ hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ của mình - mặc dù thực tế là những cuộc tấn công tên lửa đó có thể không được gọi là phức tạp. Người ta hy vọng rằng những tiết lộ chính xác tương tự về hiệu quả của Patriots trong việc đánh chặn Kinzhal ở Ukraine sẽ được nghe ngay sau khi câu chuyện hiện tại có tác động như mong muốn đối với tinh thần của người Ukraine và tâm trạng của thế giới phương Tây.

Các nguồn tin Ukraine tích cực lan truyền những câu chuyện về những thành công đáng kinh ngạc của ngành hàng không quân sự của họ, trong đó nổi tiếng nhất là huyền thoại về phi công MiG-29 có biệt danh là “Ghost of Kyiv”- "Bóng ma Kiev", người được cho là đã bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu tiên tiến hơn của Nga

"Ghost of Kyiv" - Phi công "Bóng ma Kiev" 

Tuy nhiên, theo quan điểm của các chuyên gia, câu chuyện này ngay từ đầu đã cực kỳ khó tin, và mặc dù nó đã được đưa tin rộng rãi ở phương Tây nhưng sau đó người ta nhận ra rằng nó là bịa đặt để nâng cao tinh thần của người Ukraine và điều này không có cơ sở trong thực tế.

Tác giả: Ban Biên tập Tạp chí Military Watch Magazine -  Đồng hồ Quân đội

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

 Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

4. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

5. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

6. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

7. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

8. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

9. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

10Báo Ukraina: VIỆC MỸ HỖ TRỢ UKRAINA CÒN XA VỜI NÊN QUAN NIỆM CỦA KIEV CÙNG PHƯƠNG TÂY VỀ PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI

11. Báo Anh: KIEV ĐƯA RA CẢNH BÁO NGHIỆT NGÃ, RẰNG NGƯỜI UKRAINA HOẢNG LOẠN VÌ NGA ĐANG ĐÈ BẸP LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG NƯỚC NÀY

12. Nóng trên báo Ukraina: CHA CON J.BIDEN CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ LA Ở UKRAINA LÀ CÓ THẬT. ÔNG D.TRUMP CẦN KHẨN TRƯƠNG TIẾP CẬN ÔNG ANDREI DERKACH ĐỂ NHẬN BẰNG CHỨNG KẾT TỘI J.BIDEN

13. Cực nóng trên báo Mỹ: ĐỐI ĐẦU GIỮA J.BIDEN VỚI GREG ABBOTT - THỐNG ĐỐC TEXAS CÓ NGUY CƠ DẪN ĐẾN ĐỐI ĐẦU VŨ TRANG VÀ NỘI CHIẾN TRONG LÒNG NƯỚC MỸ

14. VÌ SAO PUTIN CHƯA VỘI GIẢI PHÓNG CÁC THÀNH PHỐ Ở UKRAINA?

15. Báo Mỹ: CÓ THẬT HAY KHÔNG CHUYỆN UKRAINA ĐÁNH CHẶN THÀNH CÔNG MIG-31K VỚI KINZHHAL CỦA NGA?

14 nhận xét:

  1. Ông Kim Jong Un: Triều Tiên không muốn chiến tranh nhưng không có ý định tránh nó
    06:53 16.01.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng đất nước của ông không muốn chiến tranh, nhưng không có ý định tránh nó, và một vụ xâm chiếm dù chỉ “0,001 mm” từ miền Nam sẽ bị coi là hành động khiêu khích chiến tranh, Reuters đưa tin.
    “Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un: chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi không có ý định tránh nó… Một vụ xâm chiếm dù chỉ “0,001 mm” từ miền Nam sẽ bị coi là hành động khiêu khích chiến tranh”, - Reuters đưa tin, dẫn lời Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

    Như đã lưu ý, ông Kim Jong Un nói thêm rằng cuộc chiến sẽ hủy diệt Hàn Quốc và gây ra “thất bại không thể tưởng tượng nổi” cho Mỹ.
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng sức mạnh ngày càng tăng của CHDCND Triều Tiên là cần thiết để tự vệ chứ không phải để "thống nhất một cách cưỡng bức", còn việc thống nhất với Hàn Quốc là không thể vì nước này đang tìm cách làm chế độ CHDCND Triều Tiên sụp đổ và thống nhất thông qua việc sáp nhập.
    Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc nên được ghi là quốc gia thù địch số một trong hiến pháp nước mình.

    Trả lờiXóa
  2. Nga trở thành nước xuất khẩu uranium chính sang Mỹ
    09:42 15.01.2024

    Tháng 11 năm ngoái Nga đã trở thành nhà xuất khẩu uranium chính sang Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ tháng 5, còn Nhật Bản đã thay thế nguồn cung uranium từ Đức và Pháp cho người Mỹ. Theo tính toán của Sputnik căn cứ vào nguồn dữ liệu công khai, số tiền Hoa Kỳ mua loại nhiên liệu này từ Nga tính trong 11 tháng năm 2023 là nhiều nhất kể từ năm 2010.
    Theo cơ quan thống kê Mỹ, vào tháng 11/2023 Mỹ chỉ mua uranium nhiên liệu từ 4 nước là Nga, Anh, Nhật Bản và Bỉ - với tổng số tiền gần 191 triệu USD. Trong đó Nga trở thành nước xuất khẩu chính - 96 triệu USD. Anh chiếm 1/4 nguồn cung (48,6 triệu USD), Nhật Bản - 22% (gần 44 triệu USD), Bỉ - 1,3% (2,4 triệu USD).
    Trước đó vào tháng 5 Nga cũng đã chiếm vị trí đầu tiên - khi đó nước này cung cấp uranium cho Mỹ trị giá 177 triệu USD.
    Đồng thời, vào tháng 11 giá trị cung cấp nhiên liệu hạt nhân của Nga đã tăng gần một nửa so với tháng 10. Trước đó, trong vài tháng Nga đứng ở bị trí từ thứ hai đến thứ tư về nguồn cung cấp uranium cho Mỹ. Cụ thể vào tháng 10, Hoa Kỳ đã nhập uranium của Nga trị giá 63 triệu USD, vào tháng 9 - 32 triệu USD, vào tháng 8 - 50,4 triệu USD và vào tháng 7 - gần 61 triệu USD.
    Nhật Bản đã tái cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Hoa Kỳ vào tháng 11- lần đầu tiên kể từ tháng 7/2022, do đó thay thế một phần nhập khẩu từ Đức và Pháp, vốn đã tạm dừng sau tháng 9/2023. Vào tháng 8 năm ngoái, nguồn cung uranium từ Pháp và Đức lần lượt là gần 169 triệu và 141 triệu USD, vào tháng 9 - khoảng 8 triệu và 103 triệu USD. Vào tháng 10, nguồn cung từ hai nước châu Âu sang Mỹ đã được thay thế bằng uranium của Trung Quốc trị giá hơn 43 triệu USD.
    Tổng cộng, trong 11 tháng đầu năm 2023, Nga đã bán uranium cho Hoa Kỳ giá trị tối đa kể từ năm 2010 là 1,017 tỷ USD - năm đó khối lượng cung cấp cùng kỳ lên tới 1,026 tỷ USD. Năm 2022 Nga đã bán cho Mỹ nhiên liệu hạt nhân tổng trị giá 766 triệu USD.
    Trước đây có thông tin cho biết Mỹ đang xem xét khả năng từ bỏ việc nhập khẩu uranium đã làm giàu từ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ chỉ ra rằng bước đi như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Mỹ nhằm xây dựng các lò phản ứng của riêng mình. Họ lưu ý rằng các nhà sản xuất uranium đã làm giàu không muốn đầu tư vào việc làm giàu HALEU cho đến khi họ được đảm bảo đủ số lượng đơn đặt hàng. Trong khí đó, các lò phản ứng sẽ được xây dựng vẫn bị nhiều khách hàng coi là dự án “trên giấy”; Theo đó, khách hàng không mấy mặn mà với việc ký hợp đồng sản xuất HALEU.
    Rosatom nhấn mạnh rằng họ luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng xuất khẩu uranium một cách đầy đủ, đúng hạn và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Ngành năng lượng hạt nhân phải được bảo vệ tránh khỏi những bất ổn địa chính trị và những hạn chế của chủ nghĩa bảo hộ, tập đoàn nhà nước Nga chỉ rõ.
    Giá uranium trên thị trường thế giới vào năm 2023 đã tăng gần gấp đôi và tiếp tục tăng - hiện nay giá uranium oxit U3O8 (uranium tự nhiên) đã vượt quá 94 USD một pound, lần đầu tiên đạt mức của năm 2007 là thời điểm được gọi là “thời kỳ phục hưng của nguyên liệu hạt nhân”. Uranium oxit là thành phần chính của tinh quặng uranium, dùng làm nguyên liệu thô để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

    Trả lờiXóa
  3. Tổng biên tập Sputnik liên kết khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba với ý nguyện của Mỹ
    08:24 16.01.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba hiện phụ thuộc vào việc Washington có coi một cuộc chiến trước kỳ bầu cử là cần thiết hay không. Đây là nhận định của Tổng biên tập Tập đoàn truyền thông "Nước Nga ngày nay" (Sputnik) và kênh truyền hình RT Margarita Simonyan.
    Trước đó một nguồn tin của cơ quan an ninh Iraq cho biết vào đêm rạng sáng thứ Ba đã xảy ra một số vụ nổ tại thành phố Erbil thu phủ của khu tự trị người Kurd ở Iraq trong khu vực Lãnh sự quán Hoa Kỳ và sân bay quốc tế. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ viết rằng các công dân Mỹ và các cơ sở của Mỹ không bị thiệt hại trong vụ tấn công này.
    “Việc một cuộc chiến tranh thế giới nổ ra bây giờ hay muộn hơn một chút tùy thuộc vào việc Washington cho rằng nó sẽ hữu ích cho họ bây giờ, trước cuộc bầu cử, hay ngược lại. Xét theo thái độ cùng nhau im lặng của các phương tiện truyền thông Mỹ thì thấy rằng họ đang vẫn đang suy nghĩ”, - bà Simonyan viết trên kênh Telegram cá nhân.
    Bà tỏ ý tin tưởng rằng một cuộc chiến tranh thế giới chắc chắn sẽ nổ ra. Trong bài đăng của mình bà nói rõ rằng “với khả năng gần như tuyệt đối nó sẽ diễn ra ở Trung Đông”.
    "Cần nói thêm là chúng ta đã tham gia cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Chúng ta thua trong cuộc chiến thứ nhất, và đã chiếm Berlin ở cuộc chiến thứ hai. Còn cuộc chiến này chúng ta sẽ chỉ đứng bên quan sát. Thật tạ ơn Chúa!", - bà Simonyan nói thêm.
    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Erbil, nói rằng cuộc tấn công đã phá hủy căn cứ của các nhóm khủng bố chống Iran.
    Kênh truyền hình ABC dẫn nguồn tin an ninh cho biết “4 người đã thiệt mạng” do cuộc tấn công của IRGC. Đồng thời truyền thông cũng xác nhận thông tin không có quân nhân Mỹ nào thương vong trong vụ này.

    Trả lờiXóa
  4. Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraina bị đẩy lùi trên vùng trời Voronezh, Nga
    07:46 16.01.2024

    MOSKVA (Sputnik) – Hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ của Voronezh đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina, Thống đốc khu vực Alexander Gusev cho biết.
    "Trên vùng trời Voronezh hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina. Theo thông tin ban đầu vụ việc không xảy ra thương vong. Có một đám cháy trên ban công một tòa nhà chung cư nhưng đã được dập tắt. Tại hai tòa nhà chung cư khác và một số ngôi nhà riêng bị vỡ cửa kính. Các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”, - ông Gusev viết trên Telegram.

    Thống đốc cho biết thêm rằng sau khi đến từng nhà sẽ biết chính xác số lượng và loại tài sản bị thiệt hại.
    "Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất. Tôi đang theo dõi sát tình hình", - ông Gusev viết.

    Trả lờiXóa
  5. Nguồn tin nói về điều kiện đàm phán giữa Nga và Ukraina
    07:28 16.01.2024

    Các cuộc đàm phán về xung đột ở Ukraina nếu diễn ra sẽ không dựa trên “công thức” của Zelensky mà là đàm phán giữa Moskva và Kiev xuất phát từ tình hình thực tế, một nguồn tin ở Moskva trao đổi với Sputnik.
    “Các cuộc đàm phán, nếu chúng diễn ra và khi diễn ra sẽ không dựa trên “công thức” của Zelensky, cũng không phải theo “định dạng Copenhagen”, mà là giữa Nga và Ukraina dựa trên tình hình “thực địa” cũng như thực trạng về chính trị và địa lý”, - nguồn tin nói.
    Trước đó, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd thông báo Vladimir Zelensky đã yêu cầu Bern tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraina và bà đã tỏ ý sẵn sàng thực hiện yêu cầu này.
    Nguồn tin của Sputnik khi bình luận về tin nói trên lưu ý rằng “không có Nga tham gia thì bất kỳ cuộc họp nào về Ukraina cũng không có ý nghĩa”. Ông nói thêm rằng “bản thân Kiev về mặt pháp lý đã đưa ra điều luật cấm đàm phán với Nga, còn phương Tây đang cung cấp vũ khí để Kiev tấn công khủng bố”.
    "Công thức hòa bình" do Kiev phát triển và thúc đẩy yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraina, cung cấp cho nước này những điều kiện đảm bảo an ninh từ phía châu Âu - Đại Tây Dương và thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra "tội ác chiến tranh" do Nga gây ra. Điện Kremlin coi sáng kiến này hoàn toàn xa rời thực tế.
    Moskva luôn tỏ ý sẵn sàng nối lại đối thoại với Kiev, nhưng bản thân chế độ Zelensky đã đưa ra lệnh cấm đàm phán về mặt pháp lý. Trong khi đó ở phương Tây nước Nga bị cáo buộc không sẵn sàng quay lại đàm phán, nhưng việc Ukraina kiên quyết từ chối đàm phán lại bị họ bỏ qua.
    Như Tổng thống Vladimir Putin chỉ rõ, nếu Kiev muốn đi đến đàm phán thì điều cần làm không phải là những điệu bộ sân khấu mà phải bãi bỏ sắc lệnh cấm đàm phán. Đồng thời ông nhấn mạnh việc giải quyết tình hình chỉ có thể thực hiện được nếu điều kiện đảm bảo an ninh của Nga được tuân thủ.
    Moskva cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng đối với họ ưu tiên tuyệt đối vẫn là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt.

    Trả lờiXóa
  6. “Tôi từ chối”: 90% quân nhân tiểu đoàn Lực lượng vũ trang Ukraina không tuân lệnh chỉ huy
    06:37 16.01.2024

    Một đoạn video rất lộ liễu nói về tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraina.
    Chính xác hơn là một đoạn video nói về sự suy đồi đạo đức của họ. Gần như toàn bộ quân nhân của một đơn vị đã thẳng thừng từ chối thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy tiến lên các vị trí mà không có sự hỗ trợ và yểm hộ thích hợp.

    Điều đáng chú ý là trên thực tế trong số các quân nhân không có gương mặt trẻ nào: tóc bạc và nếp nhăn phản ánh tuổi tác của họ - hầu hết tất cả họ đều trên 45 tuổi. Tình trạng thiếu lính là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều đối với Lực lượng vũ trang Ukraina, hơn là các vấn đề về đạn dược và thiết bị. Tự sát thì có ý nghĩa gì?

    Xem video clip có Vietsub:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20240115/2024_01_15_orig04_mchemtwg.ely.mp4

    Trả lờiXóa
  7. Kiev tin Mỹ sẽ không chấm dứt viện trợ dù ai trở thành tổng thống tiếp theo
    05:34 16.01.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ không ngừng giúp đỡ Ukraina đu ai trở thành tổng thống tiếp theo, vì sự hỗ trợ đó phù hợp với lợi ích chiến lược của Washington, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba nói với tạp chí Ba Lan Uklad Sil.
    "Rốt cuộc, vấn đề thực chất là ở Ukraina có nhiều thứ đang bị đe dọa hơn là chính bản thân Ukraina. Việc giúp đỡ Ukraina phù hợp với những lợi ích chiến lược tốt nhất của Mỹ. Chúng tôi sẽ thắng thế bất kể Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo thuộc đảng nào", - ông Kuleba nói.
    Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và những người khác đang chạy đua để giành được suất đề cử của Đảng Cộng hòa.
    Nguyên thủ đương nhiệm của Mỹ Joe Biden tuyên bố vào tháng 4 rằng ông dự định sẽ tái tranh cử đại diện Đảng Dân chủ.
    Tờ Washington Post trước đó đưa tin sự quan tâm của quốc hội Mỹ đối với việc tài trợ cho Kiev hiện đang thấp hơn bao giờ hết và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các ưu tiên an ninh quốc gia khác, bao gồm Israel và biên giới phía Nam, có thể khiến viện trợ của Mỹ chấm dứt. Tờ Daily Beast của Mỹ viết rằng LLVT Ukraina lo ngại do sự chú ý của phương Tây đối với Ukraina giảm bớt vì cuộc xung đột ở Trung Đông nên họ sẽ phải rút lui, thậm chí có thể đến tận Lvov. Theo ấn phẩm, cũng có những lo ngại rằng LLVT Ukraina sẽ phải hạn chế sử dụng vật tư thiết bị quân sự trong trường hợp xung đột ở Trung Đông leo thang hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Ngoại trưởng Nga chuẩn bị gặp người đồng cấp Triều Tiên ở Matxcơva: họ sẽ bàn về vấn đề nào?
    23:10 15.01.2024

    Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, hôm 14/1, phái đoàn chính phủ Triều Tiên do Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui dẫn đầu đã rời Bình Nhưỡng và tới thăm chính thức Liên bang Nga.
    Theo KCNA, phái đoàn được Thứ trưởng Ngoại giao Pak Chol-jun, Đại biện lâm thời Liên bang Nga Vladimir Topekha và tùy viên quân sự của đại sứ quán Valery Isaenko tiễn tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.
    Sau đó, đại sứ quán Triều Tiên tại Nga xác nhận với Sputnik rằng phái đoàn do bà Choe Son Hui dẫn đầu đang có mặt ở Matxcơva.
    Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16/1. Bình luận về chuyến đi của bà Choi Song Hui tới Liên bang Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước sẽ đề cập nhiều nội dung và hiệu quả.
    Nhiều chuyến thăm cấp cao trong năm 2023
    Điều đáng chú ý là thời gian gần đây, các mối liên hệ chính trị giữa Nga và Triều Tiên đã tăng cường rõ rệt sau vài năm im ắng do đại dịch COVID-19. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7. Sau đó, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Nga, ông đã có chuyến công du tới vùng Viễn Đông vào tháng 9 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny.
    Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã thực hiện chuyến thăm chính thức hai ngày tới Bình Nhưỡng vào tháng 10. Và một tháng sau đó, tại Bình Nhưỡng đã tiến hành cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ CHDCND Triều Tiên và Liên bang Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ. Các bộ trưởng của Bộ thương mại, Bộ Văn hóa Thể dục Thể thao Triều Tiên đã đến thăm Nga.
    Hợp tác trong tình hình mới trên chính trường quốc tế
    Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Alexander Zhebin, cựu cố vấn Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên (1998-2001), hiện là nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên của Viện Trung Quốc và châu Á đương đại (ICCA) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết những gì có thể mong đợi từ chuyến thăm của bà Choi Song Hui tới Nga và cuộc đàm phán của bà với ông Sergei Lavrov.
    "Thực tế là các ngoại trưởng thường thảo luận về các vấn đề tương tác trong cả quan hệ song phương và đa phương, cũng như các vấn đề trên trường quốc tế. Vì vậy, theo tôi, trong thời gian chuyến thăm này, hai bên sẽ tập trung vào việc Nga và CHDCND Triều Tiên nên ứng xử như thế nào trong tình hình thế giới và vùng Viễn Đông tiếp tục diễn biến phức tạp", - ông Alexander Zhebin nói.
    Chuyên gia giải thích thêm rằng, vào tháng 8 năm ngoái, tại cuộc gặp thượng đỉnh Camp David, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã thành lập một liên minh quân sự ba bên, và Washington không giấu giếm rằng, liên minh này nhằm chống lại Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Ông Zhebin lưu ý rằng, ngoài ra, Nhật Bản tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ở Quần đảo Kuril, Mỹ nối lại các chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc, kết quả là tình hình trong khu vực và trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng phức tạp, khó lường.
    :Vì vậy, theo tôi, một trong những nội dung trong chương trình nghị sự sẽ là cuộc thảo luận về sự xuất hiện của các liên minh và khối mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm mục đích kiềm chế Nga và Trung Quốc. Chủ đề này chắc chắn sẽ được thảo luận. Và Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác muốn tránh lặp lại Chiến tranh Lạnh toàn diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên hành xử như thế nào trong tình huống này", - ông Alexander Zhebin nói.

    Trả lờiXóa
  9. Kazakhstan đã ngỏ lời với lãnh đạo Việt Nam
    22:12 15.01.2024

    Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh tiết lộ, chủ đề hợp tác đường sắt sẽ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Tokayev thảo luận trong chuyến thăm Kazakhstan vào tháng 6/2024 của nguyên thủ Việt Nam.
    Đại sứ Kanat Tumysh cho biết, Kazakhstan muốn thúc đẩy hợp tác đường sắt với Việt Nam, tạo thành cầu nối giữa Đông Nam Á đến Kazakhstan, vùng Kavkaz, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
    Theo ông, với việc xây dựng tuyến Hành lang Đông Tây xuyên Caspi giữa Kazakhstan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và Azerbaijan, hàng hóa từ Việt Nam có thể đến được châu Âu chỉ trong 2 tuần.
    Kazakhstan muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác đường sắt
    VTC News cho biết, trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Kazakhstan ngày 15/1, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh khẳng định, Kazakhstan muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, với hợp tác đường sắt là một trọng tâm.
    Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh, hợp tác đường sắt giữa Việt Nam và Kazakhstan sẽ tạo thành cầu nối giữa Đông Nam Á đến Kazakhstan, vùng Kavkaz, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
    Theo đại sứ, việc nâng cấp tuyến đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là một tiền đề quan trọng để thúc đẩy xây dựng hành lang liên vận giữa Việt Nam - Trung Quốc - Kazakhstan.
    Đại sứ Kanat Tumysh cho hay, Kazakhstan hiện đã có tuyến đường sắt nối từ Côn Minh đến Kazakhstan và từ đó đến Istanbul, và xa hơn là châu Âu.
    Với việc xây dựng tuyến hành lang liên vận này, hàng hóa từ Việt Nam có thể đến được châu Âu chỉ trong 2 tuần.
    Theo ông, mục tiêu này hoàn toàn có thể hiện thực hóa thông qua Hành lang Đông Tây xuyên Caspi giữa Kazakhstan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và Azerbaijan.
    "Hành lang Đông Tây xuyên Caspi hiện đã được sự chấp thuận từ các quốc gia thành viên. Một khi tuyến đường sắt Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được nâng cấp Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối với hàng lang liên vận đến châu Âu", - báo Dân trí dẫn lời Đại sứ Kanat Tumysh.

    Hy vọng lãnh đạo Việt Nam và Kazakhstan chia sẻ về hợp tác đường sắt
    Hành lang Đông Tây xuyên Caspi (còn được biết đến là Tuyến Vận tải Quốc tế Xuyên Caspi - TITR), kéo dài từ biển Đen đến Trung Á qua Nam Kavkaz, là tuyến đường sắt ngắn nhất giữa miền Tây Trung Quốc đi đến Liên minh châu Âu và ngược lại.
    Vị Đại sứ Kazakhstan cho biết đã trao đổi về việc hợp tác đường sắt giữa Việt Nam và Kazakhstan trong các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Theo ông, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng thể hiện sự quan tâm đến vấn đề này.
    Về hàng lang liên vận đến Kazakhstan, Đại sứ Kanat Tumysh khẳng định Kazakhstan hoàn toàn có thể đóng vai trò trung tâm trung chuyển cho hàng hóa Việt Nam đến Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), Trung Á và châu Âu.
    Theo ông Kanat Tumysh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức đến Kazakhstan vào tháng 6/2024, bên thềm Diễn đàn Quốc tế Astana (AIF).
    Đại sứ Kanat Tumysh hy vọng, việc hai nước tăng cường hợp tác đường sắt sẽ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chia sẻ trong chuyến thăm sắp tới.
    Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận một số vấn đề về tình hình thế giới, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

    Trả lờiXóa
  10. BQP Nga: Quân Nga tấn công kho nhiên liệu dành cho thiết bị quân sự và 109 đơn vị pháo binh Ukraina
    19:55 15.01.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã tấn công kho nhiên liệu dành cho thiết bị quân sự của quân đội Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Hai.
    "Nga đã tấn công 1 cơ sở nhiên liệu cho các thiết bị quân sự, 109 đơn vị pháo binh ở các cứ điểm, quân lực và vũ khí quân sự ở 142 khu vực của Lực lượng Vũ trang Ukraina", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Trong ngày, phòng không Nga đã bắn hạ 25 máy bay không người lái của Ukraina tại các khu định cư Kremennaya, Belogorivka, Krivosheevka, Nikolaevka, Verkhnekamenka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, khu vực Spornoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, quận Pshenichnoye của tỉnh Zaporozhye, cũng như cũng như ba tên lửa chiến thuật Tochka-U, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga lưu ý.
    Hướng Zaporozhye
    Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị của nhóm quân Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh, đã bắn vào nhân sự và trang bị của lữ đoàn cơ giới số 65 của Lực lượng vũ trang Ukraina, lữ đoàn số 3 và 14 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina trên lãnh thổ Ukraina, khu vực định cư Verbovoye, Rabotino và Novopokrovka, tỉnh Zaporozhye.
    Hướng Donetsk và Kherson
    Theo hướng Kherson, do hỏa lực có hệ thống gây ra, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới 40 quân nhân, 8 phương tiện cũng như đơn vị pháo tự hành Gvozdika.
    Theo hướng Donetsk, các hoạt động tích cực của nhóm quân miền Nam, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đánh bại quân nhân và thiết bị của đối phương trong các khu định cư Veseloye, Razdolovka, Kleshcheevka, Andreevka và Kurdyumovka của DNR.
    “Ukraina mất hơn 200 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 13 ô tô cũng như 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika. Cũng tại khu vực làng Kurakhovo, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một kho vũ khí tên lửa và pháo binh của lữ đoàn không quân di động số 46 của Lực lượng vũ trang Ukraina đã bị tấn công", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Hướng Nam Donetsk
    Ở hướng Nam Donetsk, với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị của Nhóm quân miền Đông đã đánh bại đội hình của lữ đoàn cơ giới hóa số 72 và lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực định cư Novomikhailovka của DNR.
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Thiệt hại của Ukraina lên tới hơn 140 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cũng như 1 pháo tự hành Gvozdika".
    Hướng Krasnyi Lyman và Kupiansk
    Ở hướng Kupiansk, Ukraina mất tới 20 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 ô tô và 1 pháo tự hành Gvozdika, các đơn vị của Nhóm quân miền Đông, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Theo hướng Krasnyi Lyman, các đơn vị của nhóm quân Trung tâm, với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, đã đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 63 của Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực làng Chervona Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và bắn pháo vào các cứ điểm của lữ đoàn số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina trong khu vực Serebryansky.
    "Kết quả là hơn 160 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 ô tô và 1 đơn vị pháo tự hành Akatsiya đã bị tiêu diệt", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Trả lờiXóa
  11. Quân Nga bắt giữ tù binh Ukraina gần Kupyansk
    09:49 16.01.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Các chiến sĩ Nhóm quân phía Tây mới bắt được một số tù binh Ukraina trong một cuộc tấn công vào các vị trí của đich ở hướng Kupyansk, Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên.
    "Tổ xung kích dễ dàng chiếm cứ điểm, sơ cứu cho các chiến binh Ukraina bị thương và đưa một nhóm quân địch về hậu phương, những người này đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Đoạn phim cũng cho thấy cảnh các chiến sĩ xung kích của chúng tôi hành động mạch lạc ra sao, cũng như cảnh các quân nhân Ukraina không kháng cự chút nào mà đầu hàng luôn”, - Bộ Quốc phòng thông báo.

    Được biết mọi cứ điểm, mọi công sự và lô cốt đều bị đặt mìn. Các con đường và lối vào các vị trí của quân Ukraina cũng vậy. Tổ xung kích Nga đã chọc thủng phòng tuyến dưới hỏa lực dày đặc của xe tăng và pháo binh Ukraina.
    "Chúng tôi có ba tổ đến từ ba hướng theo những con đường khác nhau. Một nhóm lúc đó đã ở ngay phía sau phòng tuyến của địch. Họ tới đó mà không bị phát hiện nên ngồi chờ thời điểm thích hợp và lệnh tấn công. Rồi họ tấn công và đấu súng với địch. Sau đó quân địch nhận ra mình đã bị bao vây, thế là các chiến binh bắt đầu ra đầu hàng", - chỉ huy tổ xung kích có biển hiệu "Larek" kể lại.
    Theo lời kể của ông, tổ xung kích dưới sự chỉ huy của ông đã phát hiện một chiến binh LLVT Ukraina không muốn chiến đấu và định giao nộp vũ khí. Lính Nga đưa tù binh ra ngoài. Anh ta hóa ra là một quân nhân trong số mới nhập ngũ, những người bị chỉ huy Ukraina đẩy ra mặt trận mà chưa được huấn luyện gì.
    "Các chiến binh của LLVT Ukraina ở các vị trí không có phương tiện liên lạc, không có bất kỳ cách gì trao đổi với nhau. Quân nhân Ukraina bị bắt kể lại rằng các binh sĩ trong đơn vị anh ta đã được đưa đến các vị trí, được cấp một số cũ khí hạng nhẹ, một ít thức ăn và nước uống. Họ ngồi đó và nổ súng”, - “Larek” nói thêm.

    Trả lờiXóa
  12. Xếp hạng phê duyệt của Biden đạt mức thấp mới
    13:47 15.01.2024

    Chỉ 1/3 người Mỹ tán thành hành động của nguyên thủ quốc gia hiện tại, Joe Biden, đây là mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ của ông và là mức thấp nhất trong 15 năm qua. Điều này được chứng minh qua kết quả khảo sát của ABC và công ty nghiên cứu quốc tế Ipsos.
    Cuộc thăm dò cho thấy chỉ 33% những người được khảo sát cho biết họ tán thành chính sách của Biden, giảm so với tỷ lệ tán thành 37% trong cuộc khảo sát hồi tháng 9.
    Đồng thời, 58% công dân Mỹ bày tỏ sự không hài lòng với hành động của Biden trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Vào tháng 9, số người được hỏi chia sẻ quan điểm này chiếm56%.
    Theo ABC, đây là tỷ lệ tán thành thấp nhất đối với một tổng thống kể từ khi George W. Bush làm tổng thống từ năm 2006 đến 2008.
    Trước đó, được biết Joe Biden tiếp tục mất đi sự ủng hộ của một số nhóm cử tri, những người đóng vai trò quan trọng trong hy vọng trở lại Nhà Trắng của ông.
    Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri da đen đối với Biden đã giảm xuống 63%, giảm từ mức 92% của nhóm đó trong cuộc đua tổng thống năm 2020. Tỷ lệ ủng hộ của người Latinh giảm xuống 34% từ 59%.
    Biden cũng thuacựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ tiềm năng, ở tỉ lệ ủng hộ trong số các cử tri dưới 35 tuổi, 33% so với 37% .

    Trả lờiXóa
  13. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Trump là lựa chọn duy nhất để đảm bảo trật tự ở nước Mỹ
    03:27 14.01.2024

    Thượng nghị sĩ Mike Lee từ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ nhận định rằng chiến thắng của ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống là cơ hội duy nhất để lựa chọn "trật tự thay vì hỗn loạn" trong nước Mỹ và đặt quốc gia lên vị trí dẫn đầu. Tuyên bố trên do Thượng nghị sĩ nêu ra trong chương trình của Fox News.
    Ông nhấn mạnh rằng các cử tri Mỹ có thể lựa chọn giữa “trật tự” và “hỗn loạn”, và đã đến lúc phải ủng hộ cựu Tổng thống.
    “Hãy nghe này, dù bạn có thích Donald Trump hay không, dù bạn có đồng ý với mọi điều ông ấy nói hay không, ông ấy vẫn là cơ hội duy nhất của chúng ta để chọn trật tự thay vì hỗn loạn và đặt nước Mỹ lên vị trí thứ nhất thay vì «đội sổ» cuối cùng”, chính khách Lee tuyên bố.
    Tổng thống cần là người biết giữ lời hứa
    Theo quan điểm của Thượng nghị sĩ, Trump đang giữ lời hứa tương ứng trong chiến dịch tranh cử nên rõ ràng ông sẽ là vị Tổng thống như thế nào.
    “Những lời hứa chính trị mà tôi yêu thích là những lời hứa được thực hiện. Donald Trump đã giữ lời hứa trong các chiến dịch tranh cử trước đây. Chúng ta biết ông ấy sẽ là vị Tổng thống như thế nào”, Thượng nghị sĩ Lee nhận định.
    Trước đó, báo Mỹ Politico viết rằng việc đảng Cộng hòa Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 và thái độ khoan dung của đảng đối với sự kiện bạo loạn tháng 1 năm 2021 trong cuộc tấn công Điện Capitol khiến con đường tái tranh cử của ông Trump trở nên dễ dàng hơn.

    Trả lờiXóa
  14. Chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ: Tàu NATO sẽ không vào Biển Đen khi còn diễn ra chiến dịch đặc biệt
    11:56 15.01.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Đảng Vatan (Tổ quốc) của Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng tàu chiến NATO sẽ không tiến vào Biển Đen khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraina, chủ tịch đảng Dogu Perincek nói với Sputnik.
    Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ đã tận dụng các quyền hạn theo Công ước Montreux để cấm tàu chiến đi qua eo biển nước này. Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho các đồng minh của mình rằng họ không cho phép các tàu quét mìn do Anh tài trợ cho Ukraina đi vào eo biển của mình, chính quyền tổng thống nước này thông báo trước đó.
    "Công ước Montreux được xây dựng để đảm bảo sự ổn định ở Biển Đen và không để tàu chiến NATO đi vào eo biển trong tình hình hiện tại. Ổn định ở Biển Đen sẽ được đảm bảo thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Biển Đen. Chúng tôi mong rằng tàu chiến NATO sẽ không đi vào Biển Đen”, - ông Perincek nói.

    "Đôi khi Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền có những điểm lệch khỏi tầm nhìn chiến lược, có những trường hợp zic zắc. Nhưng hướng đi chính là ngăn chặn các tàu chiến NATO tiến vào Biển Đen. Chúng tôi với tư cách là đảng Tổ Quốc cũng sẽ giám sát tình hình theo hướng này”, - ông nói thêm.
    Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần tuyên bố việc phía Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng Công ước Montreux là quyết định đúng đắn, đảm bảo được ổn định ở eo biển.
    Công ước Montreux được thông qua vào năm 1936. Văn kiện này bảo đảm quyền tự do đi lại cho các tàu thương mại đi qua eo biển này cả trong thời bình và thời chiến, nhưng chế độ ở đối với tất cả là khác nhau. Đồng thời, công ước giới hạn thời gian lưu trú ở Biển Đen của tàu chiến từ các nước không thuộc Biển Đen là ba tuần. Trong tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ có quyền cấm hoặc hạn chế việc tàu chiến đi qua eo biển Bosporus và Dardanelles.

    Trả lờiXóa