Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Bạn có biết: NĂM 1966, TỔNG THỐNG PHÁP CHARLES DE GAULLE ĐÃ RÚT PHÁP RA KHỎI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ NATO VÀ ĐUỔI NATO RA KHỎI PHÁP?

 
Tổng thống Pháp Charles de Gaulle (1890 - 1970)

Lời dẫn: Đối với người Việt Nam, ông Charles de Gaulle không phải là người xa lạ. Kể từ tháng 9/1944, Tướng de Gaulle được coi là Tổng thống (President) của Chính phủ Lâm thời của nước Cộng Hòa Pháp (the Provisional Government of the French Republic). Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng công bố với thế giới việc Việt Nam chấm dứt sự lệ thuộc ngoại bang và thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngay lập tức, cũng vào năm 1945, Tướng de Gaulle đã phái Đạo Quân Viễn Chinh Pháp (the French Far East Expeditionary Corps) sang Đông Dương để thiết lập lại chủ quyền của nước Pháp, bổ nhiệm Đô Đốc d' Argenlieu làm Cao ủy Đông Dương thuộc Pháp (High Commissioner of French Indochina) và chỉ định Tướng Leclerc làm Tổng Tư lệnh của các lực lượng viễn chinh và tại Đông Dương. Năm 1946, Kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến của người Việt Nam khiến Pháp đại bại. Năm 1954, Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau Kháng chiến chống Pháp, quan hệ bang giao  giữa Việt Nam và Pháp đã nhanh chóng được thiết lập và phát triển. Ngày 20/11/1946, Tướng de Gaulle từ chức vì các xung khắc giữa các đảng phái chính trị. Năm 1958, ông Charles de Gaulle trở lại cầm quyền ở Pháp và thành lập nền Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp và giữ chức Tổng thống từ năm 1959 đến năm 1969. Vào tháng 9 năm 1966, trong chuyến viếng thăm thành phố Phnom Penh (Campuchia), Tổng Thống de Gaulle đã kêu gọi Hoa Kỳ phải rút quân khỏi Việt Nam, sự việc này đã không được người Mỹ có cảm tình dù cho sau này, Mỹ cũng đã thất bại tại Việt Nam. Như vậy, đối với Việt Nam, ông Charles de Gaulle từ kẻ thù đã trở thành bạn bè khi ông ấy đứng về phía lẽ phải cùng Việt Nam chống sự xâm lược của Đế quốc Mỹ. Do vậy, ở Việt Nam, ông Charles de Gaulle luôn nhận được sự yêu mến chân thành.

Tượng đài Charles de Gaulle ở Pháp

Đặc biệt, đối với người dân Pháp, ông Charles de Gaulle luôn là Người Anh hùng đã cứu nước Pháp khỏi phát xít Đức. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Charles de Gaulle cũng là người cứu nước Pháp khỏi những hỗn loạn chính trị nội bộ, đưa Pháp trở thành một cường quốc ở châu Âu và thế giới. Ngày 23/11/1959, trong bài diễn văn đọc tại Strasbourg, ông đã nói: “Châu Âu, từ Đại Tây Dương tới rặng núi Urals, tất cả là châu Âu, sẽ quyết định vận mệnh của thế giới”. Viễn ảnh này khác với chủ trương Đại Tây Dương (the Atlanticism) gồm có Hoa Kỳ, Anh và khối Nato. Lời tuyên bố của Tổng Thống de Gaulle này ám chỉ sự giảm bớt căng thẳng với Liên Xô và việc loại nước Anh ra khỏi châu Âu của tương lai.

Những ngày gần đây, trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraina, nhiều học giả Âu – Mỹ đã lên tiếng phàn nàn về việc châu Âu ngày càng lệ thuộc Nato, lệ thuộc Mỹ, trở thành CHƯ HẦU cho Mỹ, làm chân tiếp thị, bán hàng cho các tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ, khiến cuộc sống của người dân châu Âu ngày càng khốn đốn.

Mời các bạn xem một vài bài đã đăng trên Google.tienlang:

 1. Thời báo Washington (Hoa Kỳ): AI LÃNH ĐẠO NƯỚC MỸ NGÀY NAY? TỔNG THỐNG HAY CÁC TẬP ĐOÀN VŨ KHÍ? SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA BIDEN VÀ TRUMP LÀ GÌ?

2. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

3. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

4. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

5. Báo Iran: THEO ĐUÔI MỸ CHỐNG NGA- NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN 2/3 NGƯỜI DÂN ĐỨC ĐÒI PHẾ TRUẤT THỦ TƯỚNG OLAF SCHOLZ

6. Quan hệ quốc tế: QUAN ĐIỂM CỦA TBT- CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CỦA  ASEAN VÀ CỦA CHÂU ÂU HOÀN TOÀN KHÁC VỚI QUAN ĐIỂM HIẾU CHIẾN CỦA MỸ!

7. Người Trung Quốc khoái bình luận của Putin: "CHÂU ÂU MUỐN TỰ NGUYỆN LÀM THẢM CHÙI CHÂN CHO NGƯỜI MỸ THÌ ... HẾT THUỐC CHỮA.

Vì các lẽ trên, hôm nay, Google.tienlang muốn cùng bạn đọc tìm hiểu về ông Charles de Gaulle và mối quan hệ của ông với NATO qua bài When France Pulled the Plug on a Crucial Part of NATO – Dịch: Khi Pháp rút phích cắm khỏi một bộ phận quan trọng của NATO

https://www.history.com/news/france-nato-withdrawal-charles-de-gaulle

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 When France Pulled the Plug on a Crucial Part of NATO – Dịch: Khi Pháp rút phích cắm khỏi một bộ phận quan trọng của NATO

 
Các đại biểu tại hội nghị NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) tại Paris.  Từ trái sang, Van Acker (Bỉ), Dieffenbaker (Canada), Gaillard (Pháp), Adenauer (Đức), Hansen (Đan Mạch), Karamanlis (Hy Lạp), Jonasson (Iceland), Zoli (Ý), Spaak (Tổng thư ký NATO) ), Bech (Chủ tịch danh dự), Hommel (Luxembourg), Luns (Hà Lan), Gerhardsen (Na Uy), Cunha (Bồ Đào Nha), Menderes (Thổ Nhĩ Kỳ), Harold MacMillan (Anh) và Dwight D Eisenhower (Mỹ).

Đây là cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên mà liên minh phải đối mặt và nó làm rung chuyển sâu sắc các quốc gia thành viên.

BỞI: ERIN BLAKEMORE

Vào năm 1966, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle viết một Bản ghi nhớ rất ngắn gọn - chỉ vài trăm từ. Bản ghi nhớ rất lịch sự. Nhưng đối với Tổng thống Lyndon Johnson và các đồng minh NATO của ông, điều đó giống như một cái tát vào mặt.

Tổng thống Pháp Charles de Gaulle viết: “Pháp quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình quyền thực thi đầy đủ chủ quyền của mình”. Quốc gia này có ý định ngừng đưa lực lượng quân sự của mình vào quyền sử dụng của NATO và có ý định đuổi các lực lượng quân sự NATO—và lực lượng quân sự của các thành viên NATO—ra khỏi lãnh thổ của mình.

Nói tóm lại, de Gaulle vừa làm được điều không thể tưởng tượng được: rút phích cắm khỏi một bộ phận quan trọng của NATO.

Quyết định năm 1966 của De Gaulle về việc rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự tổng hợp của NATO đã gây ra làn sóng chấn động khắp các quốc gia thành viên NATO. Đó là lời nhắc nhở về những rạn nứt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - và là thách thức đối với sự tồn tại của tổ chức này. Liệu NATO có thể tồn tại nếu không có sự tham gia của một quốc gia thành viên vào chính các thỏa thuận quân sự mà tổ chức này đã thành lập dựa trên đó?

Bản thân NATO đã được thành lập vì lo ngại về chiến tranh hạt nhân và trong những năm 1950, liên minh này bắt đầu chính thức hóa các thỏa thuận quân sự của mình. Lo ngại rằng một cuộc chiến với Liên Xô sẽ đòi hỏi NATO phải có một cơ cấu quân sự chính thức, các quốc gia thành viên đã quyết định thành lập bộ chỉ huy quân sự chung của riêng mình.

Cấu trúc quân sự tích hợp, như tên gọi của nó, đã tạo ra một khuôn khổ cho các trách nhiệm quân sự của NATO và giúp chỉ ra cách các quốc gia thành viên sẽ đóng góp trong trường hợp có hành động quân sự. Nó được tạo ra ngay khi Chiến tranh Lạnh nóng lên, với những tiết lộ rằng Liên Xô đang bố trí vũ khí hạt nhân ở Cuba nhằm trực tiếp vào Hoa Kỳ và làm gia tăng căng thẳng xung quanh Bức màn sắt, là ranh giới quân sự và ý thức hệ giữa Tây Âu và các nước thuộc khối Xô Viết. Và khi các vấn đề thế giới trở nên căng thẳng hơn trong những năm 1960, sự căng thẳng này đã được phản ánh trong liên minh NATO.

Jamie Shea, Phó Trợ lý Tổng thư ký NATO về các thách thức an ninh mới nổi, giải thíchtrong một bài giảng năm 2009: “Thập niên 60 chứng kiến ​​NATO bị chia rẽ và căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ khi thành lập vào năm 1949”. Và đặc biệt đối với Pháp, Shea nói, “có một cảm giác thực sự là không được đối xử bình đẳng”.

QUÂN ĐỘI ANH TUẦN TRA Ở AI CẬP TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG SUEZ, NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 1956. (ẢNH CỦA WALTER BELLAMY/DAILY EXPRESS/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES)

Trong những năm qua, Pháp đã xung đột với gần như tất cả các đồng minh NATO, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh. Mặc dù cả ba nước đều thành lập ban chỉ đạo mà từ đó NATO ra đời, Pháp đã sớm mất đi vị thế dẫn đầu. Tổng thống Pháp Charles de Gaulle vẫn phẫn nộ với điều mà ông coi là sự bỏ rơi của Hoa Kỳ trong Cuộc khủng hoảng Suez năm 1956 , khi Hoa Kỳ buộc Pháp phải rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Kênh đào Suez trong một cuộc xung đột về việc quốc hữu hóa nước này bởi Ai Cập. Và ông coi trọng sự độc lập về quân sự của Pháp - điều mà ông cảm thấy không bao giờ có thể đạt được trong bối cảnh liên minh.

Sự thất vọng càng gia tăng hơn khi de Gaulle đề nghị Pháp, Mỹ và Anh nên đặt ngang hàng trong NATO về mặt chiến lược hạt nhân. Đề xuất này thất bại và kết quả là de Gaulle bắt đầu giảm dần sự tham gia của Pháp vào NATO. Ông rút Pháp khỏi hạm đội Địa Trung Hải và từ chối cất giữ vũ khí hạt nhân của các nước khác trên đất Pháp.

Tình hình lên đến đỉnh điểm vào năm 1963, khi Mỹ và Pháp xung đột về kế hoạch yêu cầu các quốc gia NATO điều khiển hạm đội hạt nhân Bắc Đại Tây Dương. De Gaulle và quân đội của ông đã lên kế hoạch cho hạm đội hạt nhân Bắc Đại Tây Dương của riêng họ và kết quả là Pháp đã rút lại sự tham gia. Sau đó, vào năm 1966, de Gaulle giáng đòn cuối cùng. Ông  tuyên bố sẽ rút Pháp khỏi cơ cấu quân sự thống nhất và tất cả các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi Pháp.

TƯỚNG CHARLES DE GAULLE, NĂM 1966. (ẢNH CỦA KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-KEYSTONE QUA GETTY IMAGES)

Đây là cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên mà liên minh phải đối mặt và nó làm rung chuyển sâu sắc các quốc gia thành viên. Ở cả hai bờ Đại Tây Dương, các chính trị gia và học giả đang suy nghĩ về cách tốt nhất để tiến về phía trước. Tổng thống Johnson đã khiển trách De Gaulle bằng một bức thư viết mạnh mẽ; Dwight Eisenhower đề xuất NATO bổ nhiệm một chỉ huy người Pháp. Đối với ban biên tập tờ New York Times, chỉ có một giải pháp duy nhất: Mỹ phải lùi bước. Họ viết: Bonn và London phải nói rõ với Washington rằng ưu thế tiếp tục của Mỹ không thể cứu được NATO mà chỉ phá hủy nó”. “Liên minh Đại Tây Dương chỉ có thể được khôi phục theo một cách, thông qua việc khôi phục sự thống nhất của châu Âu."

Tuy nhiên, liên minh vẫn tồn tại. Việc rút quân buộc tất cả các nước thành viên phải dỡ bỏ căn cứ ở Pháp, đồng thời bản thân NATO cũng phải chuyển trụ sở quân sự từ Pháp sang Bỉ. Nhưng Pháp đã không rút khỏi liên minh chính trị của NATO và đưa ra những đảm bảo đằng sau hậu trường với Hoa Kỳ – Hiệp định Lemnitzer-Ailleret – rằng nước này sẽ hỗ trợ NATO trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Phải mất 43 năm nước Pháp mới thay đổi được hướng đi. Vào thời điểm Nicolas Sarkozy  tuyên bố Pháp sẽ gia nhập lại thành phần quân sự của liên minh NATO vào năm 2009, Liên Xô đã không còn tồn tại, Chiến tranh Lạnh đã kết thúc và Pháp đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của NATO ở Balkan và Afghanistan.

“Chúng ta gửi binh lính của mình đến địa hình, nhưng chúng ta không tham gia vào ủy ban quyết định mục tiêu của họ?”, Sarkozy nói . Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng này. Đó là vì lợi ích của Pháp và lợi ích của châu Âu.” Pháp đã được chấp nhận trở lại nhóm - một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng liên minh này cho đến nay vẫn tự duy trì được bất chấp sự khác biệt kịch liệt giữa các quốc gia thành viên.

Tác giả ERIN BLAKEMORE

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

4. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

5. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

6. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

7. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

8. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

9. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

10. Báo Mỹ: HOA KỲ CHÍNH THỨC HẾT TIỀN CHO UKRAINA

11. Báo Ukraina: NGÀY 15/01/2024, BỘ BINH NGA SẼ TẤN CÔNG KHARKOV!

12. Tin cực xấu cho Zelensky: VIKTOR ORBAN- MỘT NGƯỜI BẠN CỦA PUTIN SẼ LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU

13. Báo Anh: CUỘC XUNG ĐỘT UKRAINA ĐANG BUỚC VÀO GIAI ĐOẠN MỚI ĐÁNG SỢ KHI PUTIN DỒN MỸ VÀO CHÂN TƯỜNG

14. Báo Iran: THEO ĐUÔI MỸ CHỐNG NGA- NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN 2/3 NGƯỜI DÂN ĐỨC ĐÒI PHẾ TRUẤT THỦ TƯỚNG OLAF SCHOLZ

15Báo Ukraina: VIỆC MỸ HỖ TRỢ UKRAINA CÒN XA VỜI NÊN QUAN NIỆM CỦA KIEV CÙNG PHƯƠNG TÂY VỀ PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI

16. Bạn có biết: NĂM 1966, TỔNG THỐNG PHÁP CHARLES DE GAULLE ĐÃ RÚT PHÁP RA KHỎI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ NATO VÀ ĐUỔI NATO RA KHỎI PHÁP?

19 nhận xét:

  1. TASS: В ДНР сообщили, что ВСУ оставили часть позиций на некоторых участках фронта под Донецком - DPR đưa tin Lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui, rời bỏ một số vị trí trên một số khu vực của mặt trận gần Donetsk.
    Ngày 10 tháng 1, 15:11
    https://tass.ru/armiya-i-opk/19698059

    Cố vấn của người đứng đầu DPR Yan Gagin lưu ý rằng quân đội Ukraine theo hướng này đã giảm đáng kể việc sử dụng pháo binh
    DONETSK, ngày 10 tháng Giêng. /TASS/. Quân Ukraine rút lui, bỏ một số vị trí gần Novomikhailovka và Georgievka theo hướng Donetsk. Cố vấn của người đứng đầu DPR, Yan Gagin, nói với TASS.
    "Gần Novomikhailovka, kẻ địch cùng lúc bỏ chạy từ hai hướng, chỉ để lại những người bị thương nặng và thi thể của các đồng đội đã chết tại vị trí của chúng. Một số vị trí gần Georgievka đã bị bỏ hoang", Gagin nói. Ông làm rõ rằng tại một trong những thành trì bị bỏ hoang của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), một số vũ khí nhỏ với nhiều cỡ nòng khác nhau đã được tìm thấy.

    Theo Gagin, quân đội Ukraine theo hướng này đã giảm đáng kể việc sử dụng pháo binh và để tiết kiệm đạn pháo, đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

    Hôm thứ Ba, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm "Miền Nam", Vadim Astafiev , nói với TASS rằng quân đội Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật tại các khu định cư Georgievka và Bogdanovka theo hướng Donetsk.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Путин впервые приехал на Чукотку - Putin lần đầu tới Chukotka
    Ngày 10 tháng 1, 12:41, cập nhật ngày 10 tháng 1, 12:58
    https://tass.ru/obschestvo/19697241

    Đây là chuyến công du khu vực đầu tiên của Tổng thống Nga trong năm 2024
    ANADYR, ngày 10 tháng 1. /TASS/. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên bay tới Chukotka trong chuyến công tác.

    Nguyên thủ quốc gia cho biết ông chưa đến thăm tất cả các vùng và muốn đến thăm Chukotka. Trước đó, lần duy nhất trong lịch sử một nhà lãnh đạo Nga đến thăm Chukotka là vào năm 2008, khi chức vụ tổng thống do Dmitry Medvedev nắm giữ.
    Putin đến vào buổi chiều - chênh lệch múi giờ với Moscow là 9 giờ, bây giờ ở Chukotka là khoảng 6 giờ tối. Tại Anadyr ngày 10/1, thời tiết trong xanh và có sương giá, nhiệt kế hiển thị khoảng -25 độ.

    Chuyến đi này cũng là chuyến đi khu vực đầu tiên của ông Putin trong năm nay. Năm 2023, ông đã đến thăm hơn 20 thực thể cấu thành của Liên bang Nga, bao gồm cả các khu vực mới.

    Khu tự trị Chukotka hay Khu tự trị Sở Khoa Kì, là một chủ thể liên bang của Nga. Nó có vị trí địa lý ở vùng Viễn Đông của đất nước, và là một phần hành chính của Vùng Liên bang Viễn Đông. Chukotka là chủ thể liên bang ít dân thứ 2 với 50,526 người.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Путин рад, что в России становится модным иметь много детей - Putin vui mừng vì việc sinh nhiều con đang trở thành mốt ở Nga
    Ngày 10 tháng 1, 16:04, cập nhật ngày 10 tháng 1, 16:51
    https://tass.ru/obschestvo/19698425

    Tổng thống dẫn kết quả thăm dò ý kiến ​​dư luận tiến hành năm 2022, theo đó 60% nam giới và 70% phụ nữ cả nước mong muốn có hai con trở lên
    ANADYR, ngày 10 tháng 1. /TASS/. Tổng thống Nga Vladimir Putin vui mừng vì gia đình đông con đang trở thành mốt ở Nga.
    "Bạn có biết điều gì khiến bạn hạnh phúc không? Tin vui không chỉ là bạn có 5 đứa con, điều này rất tốt và tất cả chúng tôi đều chúc mừng bạn, mà tin tốt là việc sinh nhiều con đang trở thành mốt", tổng thống nói. cho biết tại một cuộc họp với đại diện của công chúng Anadyr, một trong số họ nói rằng anh ta là người đứng đầu một gia đình lớn.

    Putin dẫn kết quả cuộc thăm dò ý kiến ​​dư luận tiến hành năm 2022, theo đó, 60% nam giới và 70% phụ nữ ở Nga mong muốn có hai con trở lên. Tổng thống nói: "Thái độ đối với một gia đình lớn không ngừng được củng cố và phát triển. Và tất nhiên, về vấn đề này, điều rất quan trọng là nhà nước phải hỗ trợ những gia đình như vậy".

    Putin nhắc lại rằng nhà nước đang cố gắng làm điều này. “Ở đây có rất nhiều hỗ trợ - các khoản thế chấp giá rẻ và miễn thuế thu nhập, nếu một gia đình lớn quyết định cải thiện điều kiện sống của mình, bán thứ gì đó thì không phải trả thuế, hỗ trợ [giai đoạn] người mẹ mang thai cho đến sinh nhật thứ 18 của đứa trẻ. Nói chung là cả một tập hợp lớn,” ông nói rõ và lưu ý rằng những lợi ích này đặc biệt bao gồm việc bãi bỏ thuế tài sản.

    Tổng thống giải thích rằng khả năng như vậy đã tồn tại theo luật liên bang, mặc dù khoản thuế này thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố, những cơ quan có quyền giảm nó xuống 0. "Tất nhiên là đúng, không phải tất cả các thành phố trực thuộc trung ương đều có cơ hội như vậy. Nhưng nếu chúng ta nói về những gia đình đông con ở Viễn Đông, thì theo tôi, đây cũng không phải là số tiền lớn như vậy đối với ngân sách liên bang. Và ngân sách liên bang, tất nhiên, có thể hỗ trợ các cấp độ thích hợp của hệ thống ngân sách để mang lại lợi ích này", ông Putin nói.

    Nguyên thủ quốc gia ủng hộ sáng kiến ​​​​của cư dân Chukotka về việc miễn thuế nhà ở cho các gia đình lớn ở Viễn Đông.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: МО РФ сообщило о поражении склада боеприпасов и двух цехов сборки БПЛА ВСУ - Bộ Quốc phòng Nga thông báo về vụ phá hủy kho đạn dược và 2 xưởng lắp ráp UAV của Lực lượng vũ trang Ukraine
    Ngày 10 tháng 1, 18:25, cập nhật ngày 10 tháng 1, 18:29
    https://tass.ru/armiya-i-opk/19699965

    MOSCOW, ngày 10 tháng 1. /TASS/. Trong chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã tấn công một kho đạn dược và hai xưởng lắp ráp máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hôm thứ Tư.

    “Quân tên lửa và pháo binh, tấn công các máy bay không người lái của các nhóm quân (lực lượng) thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga trong vòng 24 giờ đã đánh trúng trạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không P-18, kho đạn dược, hai xưởng lắp ráp cho máy bay không người lái, 113 đơn vị pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraina vào các vị trí hỏa lực, nhân lực và thiết bị quân sự ở 121 quận”, tuyên bố cho biết.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: В МО РФ сообщили о перехвате над Белгородской областью украинской ракеты С-200 - Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc đánh chặn tên lửa S-200 của Ukraine trên khu vực Belgorod
    Ngày 8 tháng 1, 11:30
    https://tass.ru/proisshestviya/19686421

    MOSCOW, ngày 8 tháng 1. /TASS/. Các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn một tên lửa phòng không S-200 của Ukraine, được cải tiến để tấn công các mục tiêu mặt đất, trên khu vực Belgorod.
    Điều này đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Nga.

    Theo bộ này, nỗ lực tấn công các mục tiêu Nga của Kyiv đã bị dừng lại vào lúc 07h00 giờ Moscow ngày 8/1. Bộ này lưu ý: “Các hệ thống phòng không có nhiệm vụ đã chặn một tên lửa của Ukraine trên lãnh thổ khu vực Belgorod”.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: WSJ: Украина потеряла тысячи военных, включая самых опытных и мотивированных - Tạp chí Phố Uôn: Ukraine mất hàng nghìn quân nhân, trong đó có những người giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết nhất
    Ngày 10 tháng 1, 18:49
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19700223

    Theo tờ báo, cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine "đã kết thúc trước khi nó bắt đầu"
    NEW YORK, ngày 10 tháng Giêng. /TASS/. Trong chiến dịch đặc biệt của Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã mất hàng nghìn quân nhân, trong đó có những người giàu kinh nghiệm và năng động nhất. Điều này đã được báo cáo bởi Tạp chí Phố Wall (WSJ).
    https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-russia-war-counteroffensive-5b309595?mod=world_lead_story
    Theo thông tin của Tạp chí, Kyiv đã mất “hàng nghìn quân nhân, trong đó có những chiến binh giàu kinh nghiệm và năng động nhất” trong chiến đấu. Cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, như ấn phẩm lưu ý, “đã kết thúc trước khi nó bắt đầu”. Theo ông, vấn đề lớn nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine ở thời điểm hiện tại là họ “không được trang bị đủ vũ khí để xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga”.

    Quân đội Ukraine đã thực hiện các nỗ lực tấn công không thành công kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2023. Phía Nga nhiều lần nhấn mạnh dù tổn thất nặng nề nhưng cuộc tấn công không mang lại kết quả đáng kể cho Kiev. Ngày 1/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được mục tiêu đã đề ra. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Kiev đã thiệt mạng hơn 383 nghìn người.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю - Houthis ở Yemen tuyên bố đã tấn công một tàu Mỹ
    Ngày 10 tháng 1, 19:11
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19700369

    DUBAI, ngày 10 tháng 1. /TASS/. Lực lượng Houthi thuộc phong trào nổi dậy Ansar Allah ở Yemen đã tấn công một tàu Mỹ hỗ trợ Israel bằng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và chống hạm. Điều này đã được tuyên bố bởi đại diện quân sự của phong trào, Yahya Saria.

    “Lực lượng hải quân, lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành một chiến dịch chung sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và chống hạm, tấn công một tàu Mỹ hỗ trợ thực thể Zionist (Nhà nước Israel - TASS) ,” ông nói với đại diện của An Ansar Allah trên kênh truyền hình Al Masirah do Houthi kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  8. Путину доложили, что по всей Чукотке к 2026 году обеспечат хорошую связь -Putin được thông báo rằng thông tin liên lạc tốt sẽ được cung cấp trên khắp Chukotka vào năm 2026
    10.01.2024 15:07
    https://aif.ru/politics/russia/putinu_dolozhili_chto_po_vsey_chukotke_k_2026_godu_obespechat_horoshuyu_svyaz

    Chính quyền Chukotka đã vạch ra lộ trình cung cấp cho khu vực thông tin liên lạc và Internet tốt vào năm 2026. Thống đốc khu tự trị Okrug Vladislav Kuznetsov đã nói với Tổng thống Vladimir Putin về điều này.

    Theo người đứng đầu khu vực, Internet tốc độ cao đã xuất hiện ở Anadyr từ năm ngoái.

    “Và vì bạn nói rằng cần phải phát triển Internet nói chung ở Chukotka, (Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số Maksut) Shadayev và tôi đã làm việc và sắp ký kết lộ trình phát triển Internet tại khu vực tích tụ Bilibino. Chúng tôi sẽ kết nối với Yakutia, đến năm 2026, chúng tôi sẽ có Internet đến mức nó sẽ cho phép phân phối lại các tài nguyên vệ tinh giải phóng và tạo kết nối tốt với Internet trên khắp Khu tự trị Chukotka,” RIA Novosti dẫn lời Kuznetsov .

    Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng nguyên thủ quốc gia lần đầu tiên đến thăm khu vực này. Để di chuyển quanh Chukotka, anh đã sử dụng một phương tiện đi qua đầm lầy và tuyết đặc biệt.

    Tổng thống chia sẻ ấn tượng của ông về chuyến thăm khu vực này. Theo anh, việc làm quen trực tiếp với Chukotka giúp anh hiểu rõ hơn về điều kiện sống của người dân địa phương.

    Putin cũng cho biết ông muốn đến thăm Yakutia nhưng do điều kiện thời tiết nên chuyến đi phải hủy bỏ. Đồng thời, ông hứa sẽ vẫn đến thăm vùng này.

    Trả lờiXóa
  9. Врач Клосс назвал отличным состояние здоровья Путина - Bác sĩ Kloss khen sức khỏe của Putin rất tuyệt vời
    10/01/2024 15:26
    https://aif.ru/politics/russia/vrach_kloss_nazval_otlichnym_sostoyanie_zdorovya_putina

    Tổng thống Nga Vladimir Putin sức khỏe rất tốt, giọng nói và dáng đi vui vẻ, ông vẫn sẽ làm việc. Điều này đã được RIA Novosti đưa tin với sự tham khảo của trưởng khoa, bác sĩ chấn thương-chỉnh hình của bệnh viện chấn thương của Bệnh viện quận Chukotka Denis Kloss.

    Là một phần của chuyến đi tới Chukotka, nhà lãnh đạo Nga đã tổ chức một cuộc họp với người dân thành phố Anadyr. Tại cuộc họp, Kloss đã hỏi Putin một câu hỏi về cách ông lấy lại sức sau gánh nặng như vậy.

    “Tổng thống nói rằng ông ấy chơi thể thao… Nhưng cá nhân tôi, khi tôi hỏi ông ấy, ông ấy trả lời rằng… công thức chính để phục hồi là yêu thích công việc của mình,” Kloss nói.

    Bác sĩ cũng đánh giá tình trạng của nguyên thủ quốc gia là rất tốt. “Anh ấy đang ở trong tình trạng tuyệt vời… một giọng nói vui vẻ… một dáng đi vui vẻ… Đối với tôi, có vẻ như anh ấy vẫn sẽ ở đó và sẽ làm việc,” Denis Kloss gợi ý.

    Trước đây có thông tin cho rằng hơn 1,3 triệu chữ ký đã được thu thập để ủng hộ việc tự ứng cử của Vladimir Putin. Công việc thu thập chữ ký sẽ tiếp tục.

    Trả lờiXóa
  10. Город будет русским. ВСУ готовят оборону Харькова, но оставят его без боя - Thành phố sẽ là của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị phòng thủ Kharkov, nhưng sẽ không giao tranh
    01/10/2024 13:18
    https://aif.ru/politics/world/gorod_budet_russkim_vsu_gotovyat_oboronu_harkova_no_ostavyat_ego_bez_boya

    Chỉ một ngày trước, báo chí phương Tây và Ukraine đã xuất hiện tin đồn rằng quân đội Nga có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào sườn phía bắc của Chiến dịch đặc biệt trong tháng 1 với mục tiêu bằng vũ lực sẽ chiếm Kupyansk và thành phố thứ hai của Ukraine, Kharkov. Tờ Telegraph của Anh tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu một cuộc đột phá và cuộc tấn công tiếp theo vào thành phố vào ngày 15 tháng 1, trích dẫn phân tích chuyên môn của chính họ về hành động của quân đội Nga theo hướng này. Cựu tướng Ukraina Sergei Krivonos , người đã nói trên kênh YouTube “News Factory” rằng theo hướng Kupyansk, quân đội Nga “đã thành công một phần ở một số khu vực nhất định”. Và điều này, Krivonos lập luận, có thể tạo điều kiện cho Nga bắt đầu tiến công và tấn công Kharkov.

    Những giả định này đúng đến mức nào? Phóng viên aif.ru yêu cầu chuyên gia quân sự Gennady Alekhin bình luận về tình hình ở hướng Kupyansky và khu vực biên giới Belgorod .

    Dmitry Nevzorov, aif.ru: - Gennady Timofeevich, các chuyên gia phương Tây và Ukraine dự đoán một cuộc tấn công của Nga vào Kharkov trong thời gian tới. Chúng ta có nên coi trọng dự đoán của họ không?

    Gennady Alekhine: “ Tôi đọc những giả định của họ, nhưng tôi có thể gọi họ là “bói trên bã cà phê”. Không cần thiết phải mua những hàng giả rẻ tiền này. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ muốn quân đội Nga bị lôi kéo vào các trận chiến đô thị. Trong bất kỳ sự cân bằng quyền lực nào, điều này đều gắn liền với những tổn thất lớn, giữa những người phòng thủ và những đơn vị đang xông vào tấn công. Vì vậy, sẽ không có cuộc tấn công nào vào Kharkov, kể cả Kupyansk. Bộ Tổng tham mưu Nga có đủ phương án để đẩy kẻ địch vào thế buộc phải rút lui.

    — Ý bạn là một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Belgorod, vượt qua Kharkov?

    — Có nhiều lựa chọn: tấn công sườn, bao vây từ nhiều phía. Nhưng hãy hiểu rằng việc suy đoán về kế hoạch của quân đội Nga là hoàn toàn vô nghĩa. Ngày nay có rất nhiều “chuyên gia” chỉ đơn giản là phát minh ra “các hoạt động tấn công”. Tôi nhắc lại rằng quân đội Nga sẽ không ngu ngốc xông vào một thành phố có dân số một triệu người trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, việc triển khai quân Nga theo hướng Kupyansk-Kharkov là điều có thể xảy ra trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Nhưng bằng cách nào đó chúng ta cần bảo vệ khu vực Belgorod khỏi những đợt pháo kích liên tục từ Lực lượng Vũ trang Ukraine.”

      — Đúng vậy, việc tạo ra một vùng an ninh là điều tất yếu. Hiện nay thực sự có một “vùng xám” giữa khu vực biên giới Belgorod và chính Kharkov. Một trong những nhiệm vụ chính là đẩy nó càng xa về phía nam càng tốt. Nếu “khu vệ sinh” được chuyển đến đường vành đai Kharkov thì đây sẽ là một thành công về mặt chiến thuật của chúng ta. Bản thân Kharkov có thể bị chặn một cách đơn giản, nhưng không bị tấn công. Trong trường hợp này, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ buộc phải rời khỏi thành phố. Nhưng bạn hiểu đấy, đây không phải là vấn đề của một ngày hay thậm chí một tháng.

      — Ý của bạn là gì khi nói về việc gia tăng tình trạng thù địch theo hướng Kupyansk?

      – Trước hết, đây là vụ phá hủy đầu cầu bờ trái của Lực lượng vũ trang Ukraine trên sông Oskol, đối diện Kupyansk. Loại bỏ các thành trì của đối phương bằng một loạt các cuộc tấn công bên sườn tại các khu định cư Dvurechny, Petropavlovka, Sinkovka và tiến vào khu công nghiệp, sau đó là ép các đơn vị Ukraine qua sông. Quân đội Nga hoàn toàn có khả năng đương đầu với những nhiệm vụ này trong tháng 1-tháng 2. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các cuộc tấn công tên lửa và pháo binh mạnh mẽ đã được tiến hành nhằm vào đầu cầu này trong những ngày gần đây, và bom dẫn đường hạng nặng cũng được sử dụng tích cực.

      — Gennady Timofeevich, bạn thấy triển vọng cho năm 2024 như thế nào?

      — Mọi kế hoạch năm nay đã được Bộ Tổng tham mưu Nga vạch ra. Dựa vào đó, mọi hành động của quân ta tại Chiến dịch đặc biệt sẽ được thực hiện. Ý kiến ​​​​cá nhân của tôi là năm nay kẻ thù sẽ một lần nữa cố gắng tấn công Crimea ở đoạn Zaporozhye và Kherson của đường tiếp xúc chiến đấu.

      Xóa
  11. Премьер-министр Эстонии сделала неожиданное заявление об Украине - Thủ tướng Estonia phát biểu bất ngờ về Ukraine
    10:53 01/09/2024 (cập nhật: 11:00 01/09/2024)
    https://radiosputnik.ru/20240109/estoniya-1920249208.html?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange

    MOSCOW, ngày 9 tháng 1/ Đài Sputnik. Thủ tướng nước này Kaia Kallas cho biết Estonia sẽ chi 0,25% GDP để hỗ trợ Kyiv trong 4 năm tới.
    "
    “Đóng góp của Estonia vào chiến thắng của Ukraine sẽ là 0,25% GDP trong 4 năm tới,” RIA Novosti dẫn lời bà.
    Kallas lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Estonia rằng kể từ năm 2022, Tallinn đã cung cấp hỗ trợ quân sự với số tiền gần 500 triệu euro cho Ukraine.
    Trước đó, đài Sputnik đưa tin quốc hội Estonia đang xem xét đơn thỉnh cầu yêu cầu Kaia Kallas từ chức.

    Trả lờiXóa
  12. "Đã chết về mặt chính trị" - Ở Quốc hội Rada phán quyết Zelensky.
    https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/posts/7081850905261991/

    Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Rada, Đại tá Cơ quan An ninh Ukraina, nói rằng Vladimir Zelensky “đã chết về mặt chính trị” khi bình luận về dự luật huy động mới trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh New Voice của Ukraina - RIA Novosti tối hôm qua đưa tin.
    Kostenko nói (nguyên văn): "Tôi cho rằng bây giờ Zelensky cần phải tự mình hiểu rằng ông ấy sẽ không bao giờ làm Tổng thống nữa, rằng đây chỉ là một nhiệm kỳ mà bây giờ ông ấy có. Ông ấy phải hiểu rằng về mặt chính trị, ông ấy đã chết. Và bây giờ ông ấy phải đưa ra không phải những quyết định sẽ đem lại cho mình cơ hội được tái đắc cử trong cuộc bầu cử tiếp theo hoặc sẽ hỗ trợ xếp hạng của mình, mà là những quyết định có khả năng bảo tồn nhà nước này”.
    Trong cuộc phỏng vấn, Đại tá Cơ quan An ninh Kostenko chỉ trích Zelensky chỉ quan tâm đến việc duy trì xếp hạng của mình hơn là bảo vệ nhà nước. Kostenko nhấn mạnh: Tổng tư lệnh tối cao quân đội Ukraina đã tự rút khỏi cuộc thảo luận của các nghị sĩ Rada về dự thảo luật huy động mới, và bằng cách này ông ta cố gắng trút mọi lỗi lầm về quyết định không được lòng dân này cho người khác. Tuy nhiên, tại hôm nay Zelensky “đã chết về mặt chính trị” và ông ta sẽ không còn trở thành Tổng thống nữa.
    ◽️ Lần đầu tiên giới chính trị cấp cao của Ukraina công khai chỉ kích Zelensky với những lời lẽ gay gắt như vậy. Cùng với mâu thuẩn đang tăng giữa Zelensky với Tổng tư lệnh Zaluzhny, có thể thấy rằng ngày tận thế của chính trị gia Zelensky còn không xa nữa. Nếu còn tỉnh táo, bằng hình thức nào đó Zelensky sẽ bàn giao chức vụ Tổng thống cho ai đó của phái quân sự hoặc chính trị và âm thầm bay đến đâu đó ở nước ngoài. Còn nếu vẫn khăng khăng đóng vai diễn của mình đến cùng thì chàng hề Zelensky sẽ khó có thể tồn tại về mặt thể xác trong cuộc tranh giành quyền lực ở chế độ Kiev.
    Cập nhật tối 09/01: Có nhà phân tích hôm nay nhận xét rất hay: Tay Đại tá không thể "to mồm" trước công chúng như vậy. Đó là do Ph. Tây mớm cho, thông qua ông ta để "đánh tiếng" với Zelen rút lui nhẹ nhàng vì trong tháng qua mấy lần "rỉ tai" đều không ăn thua gì. Tức là giống như nhận xét ở trên khi Zelen còn tỉnh táo.

    Trả lờiXóa
  13. Dmitri Tran Trần Khánh
    12 giờ ·
    “Zelensky và Scholz ăn hết rau” - dòng chữ ở những chiếc kệ trống trơn trong một siêu thị ở Đức, nơi trước đây đã bày rau và trái cây. Nhờ anh Hồ Ngọc Thắng và ai đang ở Đức cho ý kiến.
    Một tờ báo uy tín ở Nga có bài viết về cuộc đình công của nông dân Đức phản đối việc Chính phủ bãi bỏ trợ cấp nhiên liệu, và chiến dịch đình công này đã dẫn đến tình trạng thiếu thực phẩm ở các siêu thị trong nước. Tuy vậy, theo các cuộc thăm dò dư luận vừa qua, hơn 70% công dân Đức ủng hộ các cuộc đình công của nông dân. Điều này có nghĩa là người dân Đức đã hiểu lý do thực sự của sự khan hiếm đang xảy ra và đổ lỗi cho chính quyền Đức về việc này vì Berlin đã hỗ trợ thường xuyên cho chế độ Kiev.
    Dòng chữ “Zelensky và Scholz ăn hết rau” thể hiện rõ ràng người Đức đổ lỗi cho ai về những gì đang xảy ra. Chính sách của Chính phủ Olaf Scholz về tài trợ cho chế độ Kiev đang ngày càng gây bức xúc trong người dân Đức - Hóa ra là những người Đức bình thường, đang phải chịu đựng việc bãi bỏ trợ cấp nhiên liệu cùng với tình trạng thiếu lương thực thực phẩm và mức sống chung của người dân suy giảm, đang phải trả tiền để hỗ trợ cho chế độ của Zelensky!

    Xem hình:
    https://scontent.fhan15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/416374054_3603148819898818_1520575881766735403_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=c42490&_nc_ohc=NfBEzr4PRgAAX9DWMkb&_nc_ht=scontent.fhan15-1.fna&oh=00_AfC4KUUDyP0-7LqzIy1079qdmBo31eGDM3NQPLYqzgUkoA&oe=65A46287

    Trả lờiXóa
  14. Hoang Thanh Lam
    6 giờ ·
    https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/posts/7086823931431355/
    Khi phóng viên hỏi ông Victor Orban thủ tướng Hungary về ông Joe Biden, ông Victor từ chối trả lời vì nhận xét về một lãnh đạo đương nhiệm của nước Mỹ không phải là việc của ông. Tuy nhiên ông lưu ý rằng phe dân chủ ở Mỹ thường hay rao giảng về cách mà người dân các nước khác nên phải sống như thế này, như thế nọ theo quan điểm của họ mà không quan tâm đến văn hoá, lịch sử, tôn giáo và những nền tảng của từng quốc gia. Ông cho rằng việc lựa chọn con đường nào là việc của người dân đất nước đó chứ ko phải là việc của người Mỹ. Ông Victor còn cho rằng cựu tổng thống Trump luôn tỏ ra tôn trọng sự lựa chọn của người dân các quốc gia khác hơn là những người đồng cấp theo phe dân chủ.

    Trả lờiXóa
  15. Hồ Ngọc Thắng
    15 giờ ·
    Nhà khoa học chính trị người Pháp: Quân đội Nga có thể chiếm Kharkov và Odessa vào tháng 04.2025
    https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/posts/7086823931431355/

    Lực lượng Nga có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine vào tháng 4 năm 2025, chiếm Kharkov và Odessa, đồng thời cắt đứt đường tiếp cận Biển Đen của Ukraine. Đây là ý kiến ​​​​của nhà khoa học chính trị người Pháp Bruno Tertrais. Ông viết trên ấn bản trực tuyến của tạp chí Le Point:
    "Tháng 10 năm 2025. Trong một doanh trại tồi tàn gần Zaporozhye, tổng thống lâm thời Ukraine ký lệnh ngừng bắn với tổng tư lệnh quân đội Nga. Kiệt sức sau hơn ba năm chiến tranh, Ukraine quyết định rằng câu hỏi về sự tồn tại của nước này phụ thuộc vào sự thỏa hiệp."
    Theo Tertrais, cuộc phản công của Ukraine được phương Tây coi là "thất bại", đồng nghĩa với việc sự ủng hộ dành cho Kiev từ các nước châu Âu và Mỹ đang suy yếu đáng kể.
    Đường link dẫn đến bài báo của tạp chí Le Point:
    https://www.lepoint.fr/.../si-l-ukraine-tombait-06-01...

    Trả lờiXóa
  16. Chiến tranh Ukraina 2024: Năm ''thiên thời, địa lợi'' với Putin?
    https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240102-chien-tranh-ukraina-2024-nam-thien-thoi-dia-loi-cua-putin

    Cuộc can thiệp quân sự của Nga tại Ukraina sắp bước sang năm thứ ba. Quân đội Nga không giành chiến thắng sau một cuộc can thiệp ngắn, nhưng cũng không thảm bại như hy vọng của những người ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraina. Trong năm 2024 này, giới quan sát chỉ ra nhiều yếu tố cho phép tổng thống lạc quan về khả năng duy trì được thế thượng phong, tuy không có khả năng giành được thắng lợi quyết định.
    Tuần báo Pháp L’Express cuối năm có chương trình giới thiệu về chủ đề này với tiêu đề ‘‘Vladimir Putin : 2024 phải chăng là năm của mọi thắng lợi với chủ nhân điện Kremlin ?’’. L’Express tổng hợp bốn lý do chính khiến ông Putin có thể lạc quan.

    Đè bẹp đối lập trong nước
    Thứ nhất là về mặt đối nội. Tháng 12 vừa qua, người cầm quyền tại Nga từ 23 năm nay thông báo sẽ ra tái ứng cử tổng thống vào tháng 3/2024. Việc ông Putin thay đổi Hiến pháp Nga cho phép chủ nhân điện Kremlin cầm quyền đến năm 2036, và nếu điều này xảy ra thì thời gian trị vì của Putin sẽ vượt quá nhà độc tài Stalin. Putin không lo thất cử tại một đất nước mà xã hội dân sự hoàn toàn bị bị miệng. Tất cả các nhà đối lập chủ chốt đều đã phải chạy ra nước ngoài, hoặc trong tù, như Alexei Navalny, đối thủ số một của Putin.

    Hậu thuẫn phương Tây giảm, chiến tranh Cận Đông, và viễn cảnh Trump trở lại
    Về mặt quốc tế, có ba yếu tố có lợi cho tổng thống Nga. Thứ nhất là cuộc phản công của Ukraina bị dậm chân tại chỗ, hậu thuẫn quân sự của phương Tây cho Kiev bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm mạnh, với ngăn căn của phe đối lập tại Mỹ, và tại châu Âu, cho dù đàm phán Ukraina gia nhập Liên Âu đã được mở, nhưng lập trường của quốc gia thành viên Liên Âu Hungary có thể khiến hậu thuẫn cho Ukraina bị suy yếu.

    Cuộc chiến tại Cận Đông giữa Israel và tổ chức Hamas, bùng lên từ ngày 07/10 năm ngoái, hứa hẹn sẽ kéo dài trong năm nay. Cuộc chiến tranh tàn khốc, và chưa có lối ra này, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, có thể làm suy giảm mạnh mẽ sự ủng hộ của phương Tây đối với Kiev, cũng như làm sụt giảm thiện cảm với phương Tây tại nhóm các quốc gia phương Nam. Cuộc chiến Israel – Hamas với các đồng minh của tổ chức Hồi giáo Palestine đặc biệt làm gia tăng sự đối đầu trong chính giới Hoa Kỳ, giữa một bên muốn dồn sự ủng hộ cho Israel và bên kia muốn tiếp tục viện trợ cho Ukraina. Theo nhiều nhà quan sát, viễn cảnh cựu tổng thống Donald Trump – người được coi là có lập trường mềm mỏng với Nga - chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới là điều mà lãnh đạo Nga Putin nóng lòng trông đợi.

    Chế độ Putin siết chặt quyền kiểm soát nước Nga, hậu thuẫn quân sự phương Tây cho Ukraina sụt mạnh, chiến tranh Cận Đông kéo dài và lan rộng, Donald Trump trở lại nắm quyền. Tất cả những yếu tố trên được L’Express ví với điều tạm gọi là ‘‘các điều kiện thiên thời địa lợi’’ đồng loạt hội tụ cho phép tổng thống Nga lạc quan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh tế thời chiến Nga
      Nhật báo Pháp Le Figaro cuối năm cũng có bài phân tích nhan đề ‘‘Điều khiến Vladimir Putin lạc quan về năm 2024’’, bên cạnh các yếu tố nói trên, có thêm ghi nhận là nền kinh tế chiến tranh của Nga hiện nay đang vận hành hết tốc lực là một yếu tố khác giúp cho ông Putin có khả năng duy trì được thế thượng phong tại Ukraina trong năm 2024 này. Nền kinh tế thời chiến của Nga đã tỏ ra có khả năng kháng cự mạnh trước các trừng phạt quốc tế, và cho thấy các kết quả tốt hơn dự kiến, đặc biệt do giá cả dầu mỏ gia tăng, cho dù về mặt cấu trúc, kinh tế Nga đang thời vào tình trạng ‘‘mất cân bằng sâu sắc’’.

      Le Figaro cũng tóm lược về thái độ lạc quan thể hiện khá rõ của tổng thống Nga. Ngược hẳn lại với trước mùa hè vừa qua, khi quân đội Ukraina bắt đầu chiến dịch phản công với tương lai chưa rõ ràng, tổng thống Nga sẽ giờ đây dường như đã tự tin hơn, các đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân được đưa ra ít hơn nhiều. Theo nhà chính trị học Tatiana Stanovava, điều hành trang mạng Politik.ru, ông Putin tự tin là ‘‘ở thế thượng phong so với đối thủ, thượng phong về mặt quân sự đối diện với Ukraina, và thượng phong về mặt đạo lý, lịch sử và chính trị khi đối diện phương Tây’’.

      Ác mộng tổng động viên và ''binh biến Wagner'' lùi xa
      Mùa thu năm 2022, ông Putin đã buộc phải tiến hành đợt động viên binh sĩ quy mô lớn sau thất bại trong cuộc phản công đầu tiên của Ukraina. Đợt động viên đã khiến hàng trăm nghìn người Nga chạy ra nước ngoài để tránh bị đưa sang chiến trường Ukraina. Ngay trước cuộc phản công thứ hai của quân đội Ukraina, điện Kremlin phải đối mặt với ‘‘cuộc binh biến’’ chưa từng có, của lãnh đạo công ty lính đánh thuê Wagner, Evgeni Prigojine, vốn một thời là tay chân thân tín của tổng thống Nga. Giờ đây, Evgeni Prigojine đã bị loại trừ. Điện Kremlin không phải tiến hành thêm đợt động viên lần thứ hai. Theo Matxcơva, quân số Nga tại các chiến trường Ukraina hiện tại lên đến hơn 600.000, tức gấp đôi so với số lượng hơn 300.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu trong gần hai năm chiến tranh, theo một số nguồn tin phương Tây.

      Theo nhà chính trị học Tatiana Stanovava, lãnh đạo Nga tin tưởng năm 2023 là ‘‘một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh chống Ukraina’’, cả Kiev cũng như phương Tây đều không có khả năng thay đổi cục diện trên chiến trường ‘‘bằng các phương tiện quân sự’’. Cuối tháng 12/2023, trong một cuộc họp báo (ngày 14/12), lãnh đạo Nga đã có thái độ ‘‘bình thản đáng kinh ngạc’’, khác hẳn với thông thường. Theo nhà chính trị học Tatiana Stanovava, tổng thống Nga tìm kiếm ‘‘một giải pháp chính trị’’ với Mỹ trong việc tìm giải pháp cho xung đột.

      '

      Xóa
    2. 'Chiến tranh dài hơi, cường độ thấp'' hướng đến lật đổ chính quyền dân cử Ukraina
      Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, thế thượng phong của nước Nga Putin trên chiến trường Ukraina chỉ là tương đối. Trên L’Express, nhà báo, nhà địa chính trị Frédéric Encel nhấn mạnh đến triển vọng thắng lợi hạn chế của tổng thống Nga: ‘‘Nhìn chung, nếu thế trận dừng ở đây Putin coi là đã giành được chiến thắng. Tuy nhiên, nếu là chiến thắng, thì đó là một chiến thắng mang tính chiến thuật, chứ không phải chiến lược. Thắng lợi về chiến thuật là bởi ông ta đã chiếm được 20% lãnh thổ Ukraina. Tuy nhiên, cần thấy rằng mục tiêu chiến lược của Putin không dừng ở đây. Mục đích của ông ta là thay Zelensky, thế vào đó là một lãnh đạo bù nhìn, và như vậy Matxcơva sẽ kiểm soát toàn bộ Ukraina. Tuy nhiên từ đây đến đó còn xa. Đây là một cuộc chiến dài hơi, và với cường độ thấp’’.

      Không lật đổ được chính quyền của tổng thống Zelensky, ông Putin không thể biến thắng lợi chiến thuật thành thắng lợi chiến luợc. Đàm phán để tìm giải pháp thỏa hiệp giữa điện Kremlin và chính quyền dân cử Kiev là điều bất khả, bởi theo theo nhà chính trị học Tatiana Stanovaya, đối với Putin, dường như điều kiện tiên quyết cho mọi thương lượng trực tiếp là Zelensky phải ra đi.

      Le Figaro cũng trong bài phân tích nói trên chỉ ra hàng loạt yếu tố khác thách thức tham vọng của tổng thống Nga. Nền kinh tế Nga bị các trừng phạt phương Tây cắt đứt với hàng loạt công nghệ mũi nhọn và nhiều mảng của hệ thống tài chính toàn cầu. Các ‘‘đối tác’’ phương Nam của Nga, như Ấn Độ, Nam Phi, Brazil… ‘‘còn xa mới chọn bên đứng về phía Nga (và Trung Quốc) chống lại phương Tây’’. Năm 2024 cũng sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của tổng thống Nga trong các hoạt động quốc tế khi điện Kremlin phải đối mặt với vấn đề đau đầu liên quan đến các di chuyển ra nước ngoài của người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã về tội ác chiến tranh.

      Ẩn số Trung Quốc và lời hứa ''5 năm chiến tranh'' của Putin với Tập Cận Bình
      Một ẩn số tương đối ít được nói tới trong viễn cảnh tương lai của Nga trong cuộc can thiệp quân sự tại Ukraina là vai trò của Trung Quốc. Những ngày cuối năm 2023, truyền thông quốc tế loan tải thông tin về một cam kết của tổng thống Nga Putin trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng 3/2023, trong đó ông Putin cam kết sẽ duy trì cuộc chiến tranh tại Ukraina trong 5 năm, và bảo đảm sẽ giành thắng lợi cuối cùng (bài ''Duy trì 5 năm chiến tranh tại Ukraina : Putin hứa với Tập Cận Bình'', Nikkei Asia, ngày 28/12/2023).
      https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/Analysis-Putin-promises-Xi-to-fight-for-five-years-in-Ukraine

      Tiến hành ‘‘một cuộc chiến tranh dài hơi với cường độ thấp’’, để hướng đến mục tiêu lật đổ chính quyền dân cử Ukraina, chứ không phải các đàm phán thỏa hiệp, dường như là mục tiêu thực sự của điện Kremlin. Bắc Kinh sẽ ứng xử ra sao với mục tiêu chiến lược nói trên của tổng thống Nga là câu hỏi còn để ngỏ.

      Xóa