Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

Báo Ukraina: “QUÂN TA BẮN QUÂN MÌNH” - QUÂN ĐỘI UKRAINA TIÊU DIỆT IL-76 CHỞ TÙ BINH UKRAINA

 
Zelensky là kẻ phải chịu trách nhiệm vụ "Quân ta bắn quân mình" khi ra lệnh bắn hạ chiếc IL-76 của Nga chở tù binh Ukraina

Lời dẫn: Một chiếc máy bay vận tải IL-76 của Nga chở 65 tù binh Ukraina trên đường đi trao đổi lấy tù binh Nga đã bất ngờ bị bắn hạ trên không phận tỉnh Belgorod (Nga), tất cả tù binh Ukraina cùng phi hành đoàn (người Nga) không còn ai sống sót.

Ngay lập tức, những tờ báo lớn ở Ukraina hoan hỷ đưa ra tuyên bố về “chiến thắng” của Ukraina đã bắn hạ IL-76 của Nga chở tên lửa Nga ra mặt trận ở Ukraina. Nhưng sau khi biết máy bay IL-76 này lại chở tù binh Ukraina, chính quyền Kiev vội vàng ra lệnh cho các tờ báo Ukraina … hạ bài cho đến khi có kết quả điều tra.

Tuy vậy, vẫn có những tờ báo Ukraina tiếp tục phân tích để trả lời cho câu hỏi: Ai bắn hạ chiếc IL-76 chở tù binh Ukraina?
Một trong số tờ báo Ukraina đó là báo Strana.ua (Ukraina)

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Strana.ua (Ukraina) với tiêu đề Крушение Ил-76 под Белгородом. Кто сбил самолет и были ли там 65 украинских пленных – Dịch: Vụ tai nạn Il-76 gần Belgorod. Ai đã bắn rơi máy bay và có 65 tù nhân Ukraine ở đó?

https://strana.news/news/456030-krushenie-il-76-v-belhorodskoj-oblasti-chto-izvestno-i-kakie-versii.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

Крушение Ил-76 под Белгородом. Кто сбил самолет и были ли там 65 украинских пленных – Dịch: Vụ tai nạn Il-76 gần Belgorod. Ai đã bắn rơi máy bay và có 65 tù nhân Ukraine ở đó?

Hình ảnh từ đoạn phim về vụ rơi Il-76 ở vùng Belgorod

Hôm nay, ngày 24 tháng 1, một chiếc máy bay quân sự Il-76 của Nga đã bị rơi ở vùng Belgorod.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 65 tù nhân Ukraine được mang đi trao đổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Và họ cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa vào máy bay.

Ukraina xác nhận rằng việc trao đổi tù nhân sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Nhưng mặt khác, Kiev vẫn chưa bình luận về những gì đã xảy ra, chỉ giới hạn bản thân trong những tuyên bố rằng tình hình đang được làm rõ.

Chúng tôi đã tìm ra chuyện gì đã xảy ra với IL-76.

IL-76 rơi như thế nào

Vào khoảng 11 giờ giờ Kiev, thống đốc vùng Belgorod, Gladkov, đã báo cáo về một vụ việc ở quận Korochansky, nơi một nhóm điều tra và các nhân viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp đang làm việc.

Ngay sau đó, một đoạn video về vụ tai nạn và vụ nổ máy bay đã xuất hiện trên Internet. Công chúng Nga thông báo về vụ tai nạn của máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga.

Chiếc máy bay rơi xuống một cánh đồng gần làng Yablonovo và được người dân địa phương quay phim, họ dường như đã nghe thấy tiếng nổ khi máy bay vẫn còn trên bầu trời.

Cũng một ngày trước đó, chuông báo động tên lửa vang lên ở vùng Belgorod và người dân được kêu gọi đến nơi trú ẩn, đồng thời Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ.

Hai hình ảnh từ địa điểm vụ tai nạn sau đó đã được công bố. 

Các phiên bản của thảm họa

Ngay cả trước khi có phản ứng chính thức của chính quyền Nga, các phương tiện truyền thông lớn của Ukraine đã đưa tin rằng chiếc máy bay đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ.

Điều này đã được Ukrayinska Pravda và RBC-Ukraine tuyên bố có tham khảo các nguồn riêng của họ. Họ viết rằng chiếc máy bay này chở tên lửa cho tổ hợp S-300, sau đó được sử dụng để bắn vào khu vực Kharkov.

Các trang báo Nga ngay lập tức viết rằng trên máy bay có tù binh chiến tranh Ukraine đang bị đem đi trao đổi và tất cả họ đều đã chết. Sau đó, phiên bản này được Bộ Quốc phòng Nga công bố, trong đó công bố có 65 người Ukraine bị bắt trên tàu.

Sau đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng chiếc máy bay đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ, đã xóa thông tin này bằng cách chỉnh sửa nội dung bản tin.

Tuy nhiên, tại Ukraine, một số diễn giả tiếp tục nói rằng máy bay mang tên lửa S-300, ám chỉ rằng đây là lý do khiến nó bị Lực lượng Vũ trang Ukraine bắn hạ.

Đặc biệt, điều này đã được tuyên bố bởi chỉ huy quân đội Ukraine ở vùng Kharkov, Tướng Sergei Melnik (Marseille).

Melnik không trực tiếp nói rằng chiếc máy bay đã bị Ukraine bắn hạ, nhưng mô tả nó là “một máy bay vận tải quân sự được quân xâm lược sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm vận chuyển đạn dược và tên lửa cho hệ thống S-300, sau đó được sử dụng”. để tấn công thành phố và khu vực Kharkov.”

Melnik cũng kêu gọi "đừng tin vào lời tuyên truyền của những kẻ khủng bố của Putin. Họ sẽ nghĩ ra bất kỳ câu chuyện cổ tích nào cho bạn". Thông điệp được công bố lúc 13:06 giờ Kyiv (tức là sau khi truyền thông Ukraine gỡ bỏ phiên bản nói về vai trò của phòng không Ukraine trong cuộc tấn công).

Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo máy bay đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ bằng hai tên lửa từ làng Liptsy, vùng Kharkov (đến làng Yablonovo, nơi chiếc Il-76 bị rơi, cách đó khoảng 90 km).

Người đứng đầu ủy ban quân sự Duma Quốc gia Kartapolov cho biết chiếc Il-76 bị bắn hạ bởi 3 tên lửa Patriot hoặc Iris-T. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay chở tù nhân.

Ukraine vẫn chưa bình luận chính thức về vụ tai nạn. Bộ Quốc phòng và Bankovaya tuyên bố trong bình luận riêng với các nhà báo rằng họ vẫn đang hiểu tình hình.

Các chuyên gia quân sự có xu hướng tin rằng máy bay đã bị bắn hạ trong mọi trường hợp. Julian Röpke, nhà phân tích của tờ báo Bild của Đức, đã viết về điều này.

Anh ta chỉ vào vệt khói của máy bay trên bầu trời trước khi nó chạm đất. Ông cũng cho rằng máy bay đang hạ cánh ở Belgorod.

Roepke viết: “Đánh giá về độ cao thấp của đám mây nổ ước tính do tác động của tên lửa, tôi muốn nói rằng máy bay đang đến gần đích đến Belgorod, nơi độ cao đám mây hiện tại chỉ là 1.300 đến 1.600 feet”.

Cùng lúc đó, một số phương tiện truyền thông và trang báo Ukraine bắt đầu đưa ra giả thuyết cho rằng máy bay không hạ cánh ở Belgorod mà cất cánh từ đó và bị bắn hạ khi cất cánh. Họ cũng phản bác phiên bản tiếng Nga với các tù nhân thiệt mạng, nói rằng không nhìn thấy thi thể nào tại hiện trường vụ tai nạn (ở Nga, họ nói rằng các thi thể nằm rải rác trong bán kính 1-2 km vì máy bay bị vỡ trên không).

Tuy nhiên, Ukraine không chính thức bác bỏ dữ liệu của Nga vào thời điểm tài liệu được công bố. Đồng thời xác nhận rằng việc trao đổi tù nhân thực sự đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Chúng ta đang nói về loại trao đổi nào?

Sau khi có thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga về việc trao đổi tù nhân, các trang báo Nga viết rằng việc này đang được chuẩn bị cho ngày hôm nay theo công thức 192-192.

Người đứng đầu ủy ban quân sự Duma Quốc gia, Kartapolov, báo cáo rằng một chiếc Il-76 khác đang bay tiếp theo với 80 tù nhân trên máy bay, nhưng nó đã phải quay đầu sau vụ tai nạn của chiếc máy bay đầu tiên.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng cuộc trao đổi đã được lên kế hoạch tại trạm kiểm soát Kolotilovka ở biên giới Ukraine-Nga.

Sau đó, Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng xác nhận rằng việc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Liên bang Nga đã được chuẩn bị vào ngày hôm nay. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng cuộc trao đổi dự kiến ​​diễn ra hôm nay vẫn chưa diễn ra”, phát ngôn viên tình báo Andrei Yusov nói với Radio Liberty.

Theo đại diện Tổng cục Tình báo, thông tin do Nga lên tiếng về cái chết của tù binh chiến tranh trên máy bay Il-76 bị rơi ở vùng Belgorod hiện đang được xác minh.

Trong khi đó, tổng biên tập RT Margarita Simonyan được cho là đã công bố danh sách các tù binh chiến tranh Ukraine trên chuyến bay bị rơi. Có 65 cái tên.

Tính xác thực của danh sách này chưa được Ukraine hoặc Nga chính thức xác nhận. Đồng thời, các trang công khai của Ukraina tuyên bố rằng một số người được nêu trong tài liệu đã được trao đổi trước đó.

Vụ tai nạn sẽ gây ra hậu quả gì?

Về mặt thông tin, tình hình Ukraine hiện tại khá khó khăn - do ngay sau khi máy bay rơi, các phương tiện truyền thông lớn của Ukraine đưa tin máy bay đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ.

Và, mặc dù những tuyên bố này sau đó đã được chỉnh sửa nhưng tất nhiên mọi người đều chú ý đến chúng. Vì vậy, phiên bản tiếng Nga cho rằng máy bay bị quân đội Ukraine bắn hạ đã nhận được xác nhận (dù không chính thức) từ truyền thông Ukraine.

Đồng thời, khả năng chính các cơ quan truyền thông này nghĩ ra câu chuyện này là gần bằng 0 - khó có khả năng họ sẽ mạo hiểm như vậy khi đưa ra những phiên bản như vậy. Hơn nữa, việc Lực lượng vũ trang Ukraina hoặc các cơ quan đặc biệt Ukraina lần đầu tiên thông báo cho các nhà báo một cách không chính thức, với tư cách là nguồn tin, về một số hành động của họ là rất phổ biến.

Một câu hỏi khác là nguồn tin của các phương tiện truyền thông này có thể cho rằng Ukraine bắn rơi máy bay nhằm nâng cao tinh thần của người Ukraine, nhưng thực tế nó không bị bắn hạ.

Nhưng liệu Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể bắn hạ máy bay?

Cách đây không lâu, Không quân Ukraine thông báo một máy bay A-50 của Nga bị bắn rơi gần bờ biển Azov. Đánh giá dựa trên bản đồ chuyến bay được công bố của anh ta, điều này xảy ra ở khoảng cách ít nhất 120 km tính từ tiền tuyến. Tức là về mặt lý thuyết, máy bay cũng có thể bị bắn hạ ở vùng Belgorod.

Đồng thời, các nhà đàm phán trao đổi người Ukraine có thể không biết chính xác các tù nhân sẽ được chuyển đến vùng Belgorod bằng cách nào. Nghĩa là, về phía Ukraine, không ai có thể biết rằng có tù nhân trên máy bay (mặc dù Liên bang Nga tuyên bố rằng ở Kiev họ đã biết về chiếc máy bay, nhưng không thể xác minh tuyên bố này). Hoặc họ có thể đã biết nhưng không cảnh báo cho Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine về điều đó.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, khả năng Lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay trong khi thừa nhận có tù nhân trên máy bay là gần bằng không.

Nhiều khả năng, một trong hai phiên bản sẽ được công bố, hiện đã được nhiều chuyên gia và giới truyền thông đưa ra ở Ukraine.

Đầu tiên là việc chiếc máy bay chở tù nhân đã bị chính người Nga bắn hạ, sau đó chuyển trách nhiệm cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là, đã có một sự khiêu khích.

Thứ hai là không có tù nhân trên máy bay, người Nga đã giết họ trên mặt đất để đổ lỗi cho Lực lượng vũ trang Ukraine về việc này. Có lẽ, sau khi máy bay bị quân đội Ukraina bắn hạ. Tuy nhiên, xét đến thực tế là chỉ có khoảng 45 phút trôi qua kể từ thời điểm máy bay rơi cho đến khi có thông báo rằng có tù nhân trên tàu, không phải thực tế là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy người Nga đã có thể nghĩ ra được và phối hợp ở mọi cấp độ như một hoạt động thông tin sai lệch.

Tác giả Báo Strana.ua (Ukraina)

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

4. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

5. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

6. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

7. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

8. Nóng trên báo Ukraina: CHA CON J.BIDEN CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ LA Ở UKRAINA LÀ CÓ THẬT. ÔNG D.TRUMP CẦN KHẨN TRƯƠNG TIẾP CẬN ÔNG ANDREI DERKACH ĐỂ NHẬN BẰNG CHỨNG KẾT TỘI J.BIDEN

9. Báo Anh: DONALD TRUMP CHIẾN THẮNG LONG TRỜI LỞ ĐẤT Ở IOWA, TÍN HIỆU XẤU CHO ZELENSKY VÀ CHÂU ÂU

10. TRUMP ĐÃ NÓI GÌ Ở IOWA KHIẾN ZELENSKY Ở TẬN DAVOS MẾU XỆCH MỒM?

11. Về Cuộc chiến ở Ukraina: NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGHỊ SĨ CHÂU ÂU NÓI THẲNG ‘CHÂU ÂU LÀ CHƯ HẦU (VASSAL) CỦA MỸ’

12. Báo Slovakia: CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT CHỐNG LẠI NGA VÀ HIỆP HỘI NHỮNG KẺ NGỐC CHÂU ÂU

13. Báo Mỹ: 5 LÝ DO KHIẾN NƯỚC MỸ SUY THOÁI KHÔNG THỂ CỨU VÃN

14. Báo Ba Lan: SỐ PHẬN ZELENSKY ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT- HOẶC BỎ TRỐN SANG NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA TÌNH BÁO ANH- MỸ; HOẶC LÀ BỊ HÀNH HÌNH NHƯ GADDAFFI

15. Báo Anh: VÌ SAO HOA HẬU NHẬT BẢN 2024 KAROLINA SHIINO LẠI KHIẾN CẢ NƯỚC NHẬT BẢN TỨC GIẬN?

16. Báo Ukraina: “QUÂN TA BẮN QUÂN MÌNH” - QUÂN ĐỘI UKRAINA TIÊU DIỆT IL-76 CHỞ TÙ BINH UKRAINA

15 nhận xét:

  1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:26 25 tháng 1, 2024

    Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ - Lính Nga kể chuyện hài hước về việc bắt giữ sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine
    12:47 25/01/2024(cập nhật: 13:07 25/01/2024)
    https://ria.ru/20240125/rossiya-1923397437.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1923490241

    Bộ Quốc phòng Nga: binh sĩ Nga đã chiếm được các vị trí ở hậu phương của Lực lượng Vũ trang Ukraine và sĩ quan Ukraina đến kiểm tra
    MOSCOW, ngày 25 tháng 1 – RIA Novosti. Chỉ huy nhóm tấn công có biệt danh Leva cho biết, binh lính Nga đã lặng lẽ xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù và chiếm giữ các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở một trong các khu vực phía trước. Cuộc phỏng vấn được đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga.

    "Cấp trên trực tiếp của họ đã đến gặp chúng tôi. Ông ấy không mong gặp chúng tôi - ông ấy đến một cách tự do: một mình, không có an ninh, với một khẩu súng lục", người quân nhân nói.
    Leva nói thêm rằng sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine dường như đã nhầm các binh sĩ Nga với lính của mình, những người đã trở nên không vâng lời. Viên sĩ quan Ukraina bắt đầu la hét và giật lấy vũ khí của họ.
    Kết quả là lính Nga đã bắt anh ta làm tù binh và sau đó tiến hành trinh sát theo hướng anh ta đến. Quân đội kết luận rằng điều này cho phép trung đội chiếm thành công thành trì lộ thiên.
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin các chiến binh của nhóm “phương Tây” theo hướng Kupyansk đã chiếm được cứ điểm và bắt giữ các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
  2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:32 25 tháng 1, 2024

    Рогов заявил, что ВСУ на линии фронта перешли к бандеровской тактике - Rogov cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến đã chuyển sang chiến thuật Bandera
    16:10 25/01/2024
    https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1923490241

    Rogov: Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến bắt đầu trang bị kho lưu trữ dưới lòng đất
    SIMFEROPOL, ngày 25 tháng 1 – RIA Novosti. Người đứng đầu phong trào công khai Zaporozhye “Chúng tôi cùng với Nga,” Vladimir Rogov, nói rằng quân đội Ukraine ở tiền tuyến ở khu vực Zaporozhye đã chuyển sang chiến thuật Bandera, trang bị các kho lưu trữ dưới lòng đất.
    "Giờ đây, các chiến binh Ukraine ở tiền tuyến Zaporozhye đã chuyển sang chiến thuật của đội hình Bandera chiến đấu bên phe phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Là những người đi theo họ, họ bắt đầu, giống như 80 năm trước, tạo ra các kho lưu trữ ngầm với đạn dược và vũ khí, cũng như các nhà kho và trụ sở ở khoảng cách từ 3 đến 20 km tính từ chiến tuyến hiện tại”, Rogov nói với RIA Novosti.
    Vùng Zaporozhye trở thành chủ thể của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 năm 2022, kết quả là Kiev không công nhận và tiếp tục bao vây lãnh thổ. Ngày nay, hơn 70% diện tích vùng Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của Nga ; trung tâm khu vực cũ của khu vực, thành phố Zaporozhye , vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine; kể từ tháng 3 năm 2023, Melitopol tạm thời trở thành trung tâm hành chính của khu vực .

    Trả lờiXóa
  3. "Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России - "Nó sẽ là một cơn ác mộng." Blinken được đặt vào vị trí của mình với những lời nói về nước Nga
    17:13 25/01/2024(cập nhật: 18:16 25/01/2024)
    https://ria.ru/20240125/blinken-1923470583.html?in=l

    Ritter đáp lại thông báo của Blinken về việc Thụy Điển gia nhập NATO bằng lời nói về Nga
    MOSCOW, ngày 25 tháng 1 – RIA Novosti. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter trả lời trên mạng xã hội X trước tuyên bố của Ngoại trưởng Antony Blinken về việc Thụy Điển gia nhập NATO bằng những lời lẽ chỉ trích Nga.
    Một ngày trước đó, nhà ngoại giao này đã viết trên trang của mình rằng Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn các nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào liên minh. Theo ông, việc nước này gia nhập khối được cho là sẽ khiến nước này mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết.
    Tháng 5/2022, Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO. Người cuối cùng trong số họ đã trở thành thành viên thứ 31 của tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm ngoái. Giá thầu của Stockholm cho đến nay vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ Hungary, quốc gia tin rằng quốc gia Scandinavi này đã làm suy yếu mối quan hệ với Budapest và liên tục thể hiện "sự ưu việt về mặt đạo đức".

    "Bạn không thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tăng tính dễ bị tổn thương của mình. Cảm ơn Chúa, Nga sẽ không xâm lược Phần Lan !" - Ritter trả lời.
    Theo quân đội, cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 theo kế hoạch của liên minh sẽ làm sáng tỏ cơn ác mộng hậu cần khiến Thụy Điển và Phần Lan dễ bị tổn thương. Ông giải thích rằng trên thực tế, điều này sẽ xảy ra nếu cần phải viện dẫn Điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO.
    Hôm thứ Ba, Đại hội đồng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Trong số 346 đại biểu, có 287 người ủng hộ, 55 người phản đối và 4 người bỏ phiếu trắng. Quyết định này sẽ có hiệu lực sau khi sắc lệnh được Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan ký .
    Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lưu ý , việc kết nạp Thụy Điển vào khối quân sự sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực. Theo ông, Nga sẽ thực hiện các biện pháp tương tự như những biện pháp đang được phát triển trong bối cảnh Phần Lan đã hoàn tất việc gia nhập.
    Ngoài ra, vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin cho biết giữa Moscow và Helsinki không có vấn đề gì , nhưng sau khi gia nhập NATO, vấn đề sẽ xuất hiện. Ông nói thêm rằng Nga sẽ bắt đầu thành lập Quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội ở đó.

    Trả lờiXóa
  4. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:42 25 tháng 1, 2024

    Путин поддержал идею создания исторического центра в калининградском музее - Putin ủng hộ ý tưởng tạo trung tâm lịch sử ở bảo tàng Kaliningrad
    17:25 25/01/2024
    https://ria.ru/20240125/putin-1923476815.html?in=l

    Putin ủng hộ ý tưởng thành lập trung tâm lịch sử quân sự trong bảo tàng ở Kaliningrad
    KALININGRAD, ngày 25 tháng 1 - RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng thành lập một trung tâm lịch sử-quân sự trong bảo tàng khu vực Kaliningrad và hứa rằng chính quyền liên bang sẽ giúp khu vực thực hiện nó - nếu cần thiết và về mặt tài chính.
    Putin đã gặp gỡ các sinh viên ở Kaliningrad hôm thứ Năm . Một trong những người tham gia cuộc họp đã yêu cầu tổng thống giúp đỡ trong việc thành lập một trung tâm lịch sử-quân sự trong bảo tàng khu vực. Theo ông, cả các nhà nghiên cứu và những người mất người thân trong chiến dịch Đông Phổ đều có thể nộp đơn vào trung tâm lưu trữ tài liệu như vậy để tìm tài liệu về người thân của họ. Tổng thống đánh giá đề xuất này là “rất tốt”.
    "Bạn đề xuất thực hiện việc này trong viện bảo tàng, địa điểm đó tất nhiên là phù hợp. Tôi thấy đây là một ý tưởng hoàn toàn đúng đắn, chúng ta cần ủng hộ. Nếu liên đoàn cần làm gì thì chúng ta hãy làm." ”, ông Putin nói.
    Về phần mình , Thống đốc vùng Anton Alikhanov lưu ý rằng năm nay vùng đang hoàn tất việc xây dựng lại bảo tàng.
    "Chúng tôi đang đưa tầng 3 vào hoạt động, các cuộc triển lãm đã được lên kế hoạch ở đó. Tôi nghĩ ở đó có đủ không gian. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ", người đứng đầu khu vực khẳng định.
    Ông lưu ý rằng ông sẽ trao đổi riêng với tác giả của ý tưởng để hiểu nội dung của dự án này.
    "Và tôi sẽ yêu cầu các đồng nghiệp của mình ở Moscow tham gia, giúp tổ chức không gian này và giúp đỡ một cách có phương pháp để làm mọi việc. Nếu cần, chúng tôi thậm chí sẵn sàng đóng góp tài chính nhất định cho công việc này", Putin nói.

    Trả lờiXóa
  5. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:44 25 tháng 1, 2024

    Путин рассказал о роли образования для будущего России- Putin nói về vai trò của giáo dục đối với tương lai nước Nga
    15:54 25/01/2024(cập nhật: 16:02 25/01/2024)
    https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html?in=t

    Putin: Thành công và tương lai nước Nga phụ thuộc vào trình độ học vấn
    KALININGRAD, ngày 25 tháng 1 – RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sự thành công của nước Nga và tương lai của nước này phụ thuộc vào trình độ giáo dục trong nước.
    Chuyến công tác của Putin tới Kaliningrad bắt đầu từ Đại học Liên bang Immanuel Kant Baltic, nơi nguyên thủ quốc gia gặp gỡ các sinh viên từ các trường đại học ở vùng Kaliningrad .
    “Ở nước ta, trong nhiều thế kỷ, chúng ta không ngừng quan tâm và coi trọng việc phát triển giáo dục, bởi vì, tất nhiên, từ trình độ học vấn, trình độ công nghệ được sử dụng, từ tham vọng nảy sinh trong mỗi cá nhân. , khu vực hoặc toàn bộ đất nước. Tương lai của nhà nước phụ thuộc vào”, ông Putin nói trong cuộc trò chuyện với sinh viên.
    Ông nói thêm rằng ngày nay, khi kiến ​​thức “đã trở thành một phần của tăng trưởng kinh tế, một phần của việc tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, bảo tồn tư cách nhà nước, truyền thống của chúng ta và chính các dân tộc của Liên bang Nga,” thì sự thành công và tương lai của nhà nước chúng ta “phụ thuộc vào giáo dục”. .”
    Putin đã chỉ ra cho sinh viên những thay đổi công nghệ trong thế giới hiện đại, đồng thời lưu ý rằng để cảm thấy mình là người tham gia đầy đủ vào quá trình này, bạn cần học tập tốt, không tiếc thời gian, công sức và luôn nắm bắt được các sự kiện thời sự.

    Trả lờiXóa
  6. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:48 25 tháng 1, 2024

    МИД Франции не смог объяснить, кого считает наемниками - Bộ Ngoại giao Pháp không thể giải thích ai được coi là lính đánh thuê
    17:31 25/01/2024(cập nhật: 17:33 25/01/2024)
    https://ria.ru/20240125/naemniki-1923479597.html?in=l

    PARIS, ngày 25 tháng 1 - RIA Novosti. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Christophe Lemoine không thể làm rõ chính xác ai là người mà bộ này coi là “lính đánh thuê” sau câu hỏi của một nhà báo về tình trạng công dân Pháp nhận tiền khi phục vụ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine.
    Trong cuộc họp giao ban tại Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm, Lemoine nhắc lại rằng “Pháp không có lính đánh thuê ở Ukraine,” nhưng xác nhận rằng có tình nguyện viên người Pháp ở đó. Lemoine nói : "Đối với chúng tôi, tình nguyện viên là những người đưa ra quyết định cá nhân về việc đến Ukraine . Đây là quyết định cá nhân của họ".
    Tuy nhiên, một nhà báo của cơ quan France-Presse đã yêu cầu làm rõ chính xác ý nghĩa của Bộ Ngoại giao đối với khái niệm “lính đánh thuê”, lưu ý rằng “France-Presse đã viết về những người Pháp ở Ukraine, những người mà Ukraine trả tiền cho họ. ”
    "
    "Tôi chỉ có thể nhắc lại những gì tôi đã nói. Sau này chúng tôi có thể gửi cho các bạn lời giải thích về "lính đánh thuê" là gì. Pháp không công nhận sự hiện diện của những người làm việc trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Có những tình nguyện viên người Pháp có thể tự mình làm như vậy, đi chiến đấu ở Ukraine, nhưng đây là lựa chọn cá nhân của họ, đây không phải là những người có liên hệ với chính quyền Pháp”, ông trả lời.
    Một ngày trước đó, Duma Quốc gia, tại một cuộc họp toàn thể, đã thông qua dự thảo kháng cáo lên Quốc hội Pháp liên quan đến sự tham gia của lính đánh thuê Pháp vào các hành động của chế độ Kiev.
    Ngày 17/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công có độ chính xác cao, phá hủy một điểm triển khai tạm thời ở Kharkov của các chiến binh nước ngoài, hầu hết là lính đánh thuê Pháp. Bộ lưu ý rằng hơn 60 chiến binh đã thiệt mạng.
    Bộ Ngoại giao Pháp, mặc dù có nhiều bằng chứng về sự hiện diện của lính đánh thuê Pháp trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine, đã cố gắng loại bỏ những người đồng bào trong các đơn vị Ukraine, gọi thông tin về việc tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê Pháp ở Kharkov là “sự thao túng trắng trợn của chính quyền Nga.” Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho rằng Paris không thể cấm người Pháp tới Ukraine tham chiến. Theo ông, "những người này không có mối liên hệ nào với lực lượng vũ trang Pháp, không mặc quân phục Pháp và không liên kết với các tổ chức quân sự Pháp".

    Trả lờiXóa
  7. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:54 25 tháng 1, 2024

    Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт - Chuyên gia cho biết với vụ tấn công khủng bố Il-76, Kiev đã cố gắng thu hút sự chú ý của phương Tây
    17:58 25/01/2024
    https://ria.ru/20240125/kiev-1923486799.html?in=l

    Baturin: nhờ sự hỗ trợ của vụ tấn công khủng bố bằng Il-76, Kyiv đã cố gắng thu hút sự chú ý của phương Tây
    SIMFEROPOL, ngày 25 tháng 1 – RIA Novosti. Chuyên gia chính trị Crimea Denis Baturin nói với RIA Novosti rằng vụ tấn công khủng bố vào máy bay Il-76 của Nga là nhằm vào phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và biện minh cho việc chi tiêu cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
    "
    "Cuộc tấn công khủng bố do chế độ Zelensky thực hiện cũng nhằm vào phương Tây, châu Âu, nhằm duy trì sự chú ý của công chúng đối với Ukraine và biện minh cho việc chi tiêu cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Các quan chức phương Tây và quan chức quân sự về mối đe dọa được cho là do Nga gây ra cho các nước châu Âu”, ông Baturin nói.
    Theo ông, bây giờ ở phương Tây họ sẽ bật bộ máy tuyên truyền, sẽ rất ít thời gian trôi qua và mọi người ở đó sẽ chắc chắn rằng chiếc Il-76 chở tù nhân Ukraine trên đường tới sàn trao đổi đã bị người Nga bắn hạ, và việc máy bay đó là của Nga không thành vấn đề.
    “Xét cho cùng, người châu Âu từ lâu đã quên mất ai đã ném bom Dresden , kẻ đã thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki,” Baturin nhấn mạnh.
    Ngoài ra, theo ý kiến ​​​​của ông, bằng cách tấn công một chiếc máy bay chở tù binh chiến tranh, chính quyền Kiev đang gửi tín hiệu cho binh lính của họ chiến đấu đến cùng và không đầu hàng, vì Kyiv không cần trao đổi.
    Chuyên gia nhấn mạnh: “Những người lính Ukraine trở về từ nơi bị Nga giam giữ không cần thiết ở Ukraine, họ đã ở Nga , họ đã nhìn thấy và hiểu mọi thứ”.
    Hôm thứ Tư, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự Il-76 trên vùng Belgorod , nơi đang chở 65 tù nhân Ukraine để trao đổi. Tất cả tù nhân trên tàu, cũng như sáu thành viên phi hành đoàn và ba người đi cùng đều thiệt mạng - tổng cộng 74 người.
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv đã biết rõ về việc vận chuyển tù nhân để trao đổi sắp xảy ra, dự kiến ​​​​sẽ diễn ra sau đó vào thứ Tư (dù nó có diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào hay không thì vẫn chưa có dữ liệu). Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ rơi máy bay Il-76 "đặt ra câu hỏi lớn về khả năng đạt được ít nhất một loại thỏa thuận nào đó" với Kiev.
    Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã chỉ thị chuẩn bị kháng cáo lên Quốc hội Hoa Kỳ và Bundestag - chính Hoa Kỳ và Đức đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không (Patriot và Iris-T). Trong khi đó, truyền thông Ukraine lần đầu tiên đưa tin rằng Il-76 đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ, nhưng sau đó đã xóa dữ liệu khỏi các trang web.
    Ukraine gián tiếp thừa nhận đã bắn hạ một chiếc Il-76: Tổng cục Tình báo chính phàn nàn rằng Nga được cho là đã không thông báo “sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho không phận” gần Belgorod vào thời điểm đó. Về mặt chính thức, Kiev nói về sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế, nhưng một cách không chính thức, giới truyền thông đã đưa ra luận điểm rằng Il-76 mang tên lửa cho S-300. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng một cuộc điều tra quốc tế là “chắc chắn cần thiết” nếu nó tập trung vào tội ác của chế độ Kiev.

    Trả lờiXóa
  8. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 22:57 25 tháng 1, 2024

    В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты - Các thành phần tên lửa được tìm thấy trên vỏ chiếc Il-76 bị rơi gần Belgorod
    18:08 25/01/2024
    https://ria.ru/20240125/il-76-1923489314.html?in=l

    MOSCOW, ngày 25 tháng 1 - RIA Novosti. Hàng trăm lỗ thoát ra từ các bộ phận tấn công của tên lửa Ukraine đã được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76, bản thân các bộ phận tấn công này cũng được tìm thấy trong các mảnh vỏ của chiếc máy bay bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn rơi ở Belgorod. khu vực, một đại diện của các dịch vụ khẩn cấp nói với RIA Novosti.
    Người đối thoại của cơ quan này cho biết: “Trong quá trình kiểm tra chi tiết mảnh vỡ của máy bay, người ta đã tìm thấy hàng trăm lỗ hổng từ các bộ phận phá hủy của tên lửa”. Theo ông, bản thân các yếu tố phá hoại cũng đã được phát hiện: “một số bị mắc kẹt trong vỏ, nhiều mảnh đâm xuyên qua vỏ”.
    Người đối thoại của cơ quan này cho biết thêm, mỗi loại tên lửa có hình dạng khác nhau và tên lửa sẽ phát nổ khi tiếp cận mục tiêu theo các thông số do nhà thiết kế quy định. Ông nói: “Chỉ có thể xác định xem các phần tử tấn công có thuộc về một loại tên lửa cụ thể hay không chỉ thông qua kiểm tra đạn đạo”.
    Hôm thứ Tư, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự Il-76 trên vùng Belgorod, nơi đang chở 65 tù nhân Ukraine để trao đổi. Tất cả tù nhân trên tàu, cũng như sáu thành viên phi hành đoàn và ba người đi cùng đều thiệt mạng - tổng cộng 74 người. Theo Bộ Quốc phòng Nga , chiếc máy bay đã bị Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công từ khu vực Liptsy, vùng Kharkov bằng hệ thống tên lửa phòng không. Bộ cho biết thiết bị radar của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã quan sát vụ phóng hai tên lửa của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã biết rõ về việc vận chuyển tù nhân để trao đổi sắp xảy ra, dự kiến ​​​​sẽ diễn ra vào cuối ngày thứ Tư (dù nó có diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào hay không thì vẫn chưa có dữ liệu). Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ rơi máy bay Il-76 "đặt ra câu hỏi lớn về khả năng đạt được ít nhất một loại thỏa thuận nào đó" với Kiev.
    Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã chỉ thị chuẩn bị kháng cáo lên Quốc hội Hoa Kỳ và Bundestag - chính Hoa Kỳ và Đức đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không (Patriot và Iris-T). Trong khi đó, truyền thông Ukraine lần đầu tiên đưa tin rằng Il-76 đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ, nhưng sau đó đã xóa dữ liệu khỏi các trang web.
    Ukraine gián tiếp thừa nhận đã bắn hạ một chiếc Il-76: Tổng cục Tình báo chính phàn nàn rằng Nga được cho là đã không thông báo “sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho không phận” gần Belgorod vào thời điểm đó. Về mặt chính thức, Kiev nói về sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế, nhưng không chính thức, giới truyền thông đã đưa ra luận điểm rằng Il-76 mang tên lửa cho S-300 . Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng một cuộc điều tra quốc tế là “chắc chắn cần thiết” nếu nó tập trung vào tội ác của chế độ Kiev.

    Trả lờiXóa
  9. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 23:01 25 tháng 1, 2024

    В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76 -Ở vùng Orenburg, họ nêu tên tất cả các thành viên phi hành đoàn thiệt mạng của chiếc Il-76 bị bắn rơi
    07:43 25/01/2024(cập nhật: 15:45 25/01/2024)
    https://ria.ru/20240125/ekipazh-1923339339.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1923490241

    MOSCOW, ngày 25 tháng 1 – RIA Novosti. Văn phòng thống đốc và chính quyền vùng Orenburg đã công bố trên kênh Telegram tên của tất cả các thành viên phi hành đoàn Il-76 bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn rơi trên vùng Belgorod.
    Danh sách người chết bao gồm:
    chỉ huy tàu Bezzubkin;
    trợ lý chỉ huy tàu Chmirev;
    hoa tiêu Vysokin;
    kỹ sư bay Piluev;
    kỹ sư bay Zhitenev;
    nhà điều hành đài bay Sablinsky.
    Chiều thứ Tư, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự Il-76 trên vùng Belgorod, nơi đang chở 65 tù nhân Ukraine để trao đổi. Ngoài họ, trên tàu còn có sáu thành viên phi hành đoàn và ba người đi cùng. Không ai sống sót.
    Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng Kiev đã biết về việc vận chuyển quân nhân Ukraine cho cuộc trao đổi sắp tới, diễn ra vào cuối ngày thứ Tư.
    Liên quan đến vụ tai nạn máy bay, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp, nhưng Tổng thống Pháp đồng ý tổ chức cuộc họp chỉ sau hai ngày.
    Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã chỉ đạo chuẩn bị kháng cáo lên Quốc hội Hoa Kỳ và Bundestag vì chính Washington và Berlin cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot và Iris-T cho Ukraine .

    Trả lờiXóa
  10. Ủy ban điều tra Nga công bố kết quả đầu tiên điều tra vụ máy bay Il-76 bị bắn rơi
    00:12 26.01.2024

    Moskva (Sputnik) – Kết quả ban đầu của hoạt động điều tra, bao gồm dữ liệu sơ bộ từ việc kiểm tra hiện trường vụ việc, cho phép kết luận rằng máy bay Il-76 của Nga đã bị tấn công bởi một tên lửa phòng không từ lãnh thổ Ukraina, Ủy ban điều tra báo cáo.
    Báo cáo cho biết: “Một loạt các hoạt động điều tra được thực hiện nhằm xác định những người trong số các lực lượng vũ trang của Ukraina có liên quan đến việc thực hiện hành động khủng bố này”.
    “Ngày 24 tháng 1 năm 2024, máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga đã bị rơi cách làng Yablonovo ở tỉnh Belgorod vài km. Trên tàu có 6 thành viên phi hành đoàn, sĩ quan quân cảnh và hơn 60 quân nhân Ukraina bị bắ làm tù binh. Tất cả họ đều đã chết. Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tình tiết này với lý do phạm tội, quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (hành vi khủng bố)”, báo cáo viết.

    Vụ tai nạn Il-76
    Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 1, Lực lượng vũ trang Ukraina đã bắn hạ chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 chở 65 tù binh Ukraina đi trao đổi. Ngoài ra trên máy bay còn có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người tháp tùng, không ai sống sót.
    Trước khi vụ tai nạn xảy ra, quân đội Nga ghi nhận vụ phóng hai tên lửa tên lửa phòng không từ lãnh thổ tỉnh Kharkov.
    Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh chính quyền Kiev đã biết về việc vận chuyển quân nhân Ukraina tham gia cuộc trao đổi tù binh sắp tới, dự kiến diễn ra vào cuối ngày hôm đó ở biên giới tỉnh Belgorod và tỉnh Sumy.

    Trả lờiXóa
  11. “Man rợ đáng kinh ngạc”: Tổng thống Putin lên tiếng về việc phương Tây phá dỡ tượng đài
    00:43 26.01.2024

    Moskva (Sputnik) – Việc các nước phương Tây phá dỡ tượng đài là “sự man rợ đáng kinh ngạc” và sự thiếu hiểu biết về nơi họ đang sống, về việc họ đang làm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
    “Khác với những người hàng xóm của chúng ta, những người đang phá hủy tượng đài tưởng nhớ các anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, và đơn giản là các tượng đài của Nga, Liên Xô, phá bỏ tượng đài Pushkin, chúng ta không làm như vậy v.v. Tất nhiên, đó là sự man rợ và thiếu hiểu biết đáng kinh ngạc về nơi họ sống, họ đang làm gì và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, nguyên thủ quốc gia Nga nói trong cuộc gặp với sinh viên ở Kaliningrad.

    Tổng thống Putin lưu ý rằng, ngược lại, Nga cố gắng bảo tồn di sản văn hóa nước ngoài.
    “Chúng ta sống theo những nguyên tắc và luật lệ khác, nên tất cả chúng ta bảo tồn tất cả”, nhà lãnh đạo Nga nói với các sinh viên.
    Hiện tại Tổng thống Putin đang có chuyến thăm Kaliningrad, nơi ông nói chuyện với các sinh viên tại Đại học Kant nhân Ngày Sinh viên Nga (Ngày lễ Thánh Tatyana), được tổ chức hàng năm tại Liên bang Nga vào ngày 25 tháng 1. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã gặp riêng với người đứng đầu khu vực Anton Alikhanov và tổ chức cuộc họp về sự phát triển của tỉnh Kaliningrad.

    Trả lờiXóa
  12. Sự bất mãn với Zelensky, Biden và Netanyahu đang gia tăng trên thế giới
    01:21 26.01.2024

    Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Seymour Hersh cho rằng, do chính sách đối ngoại hiếu chiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rơi vào cùng nhóm không được lòng dân với Thủ tướng Israel Benjamin Netanhu và Vladimir Zelensky vào thời điểm mà uy tin trên thế giới của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tăng lên.
    Sự ủng hộ của Biden dành cho Ukraina và Israel trong các cuộc chiến của họ cũng như quyết định tấn công Houthis ở Yemen gần đây đã đưa ông ta vào cùng câu lạc bộ với hai nhà lãnh đạo Bibi Netanyahu và Volodymyr Zelensky, những người ngày càng bị phần lớn thế giới lên án. Điều trớ trêu trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden là sự tôn trọng ở bên ngoài phương Tây đối với Putin và Tập Cận Bình ngày càng tăng lên”, ông Hersh viết trong bài báo đăng trên nền tảng trực tuyến Substack.
    Ông Seymour Hersh gọi sự can thiệp của Biden vào các cuộc xung đột ở Ukraina và Dải Gaza là “thảm họa”, còn quyết định ném bom vào lực lượng Houthis là dấu hiệu của “sự hoảng loạn chính trị”. Với các cuộc tấn công trên không và trên biển, Hoa Kỳ đang cố gắng buộc phong trào Shiite Ansar Allah, nắm quyền ở miền bắc Yemen, ngừng pháo kích vào các tàu để đáp trả hoạt động của Israel trên lãnh thổ Palestine.

    Trả lờiXóa
  13. Các đảng chính trị Đức chỉ trích ý tưởng trao đổi tên lửa với London vì Kiev
    02:27 26.01.2024

    Đảng viên một số đảng ở Đức phản đối việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Vương quốc Anh, điều này sẽ cho phép vương quốc này gửi thêm tên lửa tàng hình Storm Shadow tới Ukraina, kênh truyền hình địa phương ZDF đưa tin.
    Những người phản đối chính sáng kiến này là đại diện đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo. Đặc biệt, ý tưởng này đã bị chuyên gia chính sách đối ngoại Roderich Kiesewetter của hiệp hội chỉ trích.
    Theo chuyên gia Roderich Kiesewetter, việc “trao đổi vòng tròn” như vậy không có lợi cho Đức và mâu thuẫn với mong muốn của nước này dẫn đầu trong khu vực. Theo ông, thay vì hợp tác với London, chính phủ Đức nên hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Kiev.
    Ngoài ra, các đảng viên Đảng Dân chủ Tự do và Liên minh 90/Greens cũng lên tiếng phản đối việc cung cấp tên lửa cho Anh. Các đảng chính trị này là thành phần của liên minh cầm quyền, các nhà bình luận cho biết.
    “Trong trường hợp này, tên lửa Taurus [sẽ] không còn có mặt trong quân đội Đức nữa và Ukraina vẫn không có chúng. Storm Shadows không phải là sự thay thế tương đương. Về vấn đề này, đề xuất như vậy là không thể chấp nhận được”, Chủ tịch ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức Marie-Agnes Strack-Zimmermann giải thích.

    Nhà lập pháp này đại diện cho Đảng Dân chủ Tự do tại Bundestag.
    Ngày 25/1, ấn phẩm Der Spiegel của Đức đưa tin Berlin đang xem xét khả năng tham gia cung cấp tên lửa hành trình cho Kiev thông qua trao đổi đạn pháo với các đồng minh. Đặc biệt, chính quyền Đức không loại trừ việc thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Anh, theo đó vương quốc Anh sẽ mua tên lửa Taurus của Đức, đổi lại sẽ gửi thêm tên lửa Storm Shadow tới khu vực xung đột Ukraina.

    Trả lờiXóa
  14. Bộ Quốc phòng Nga: Phá hủy hơn 11,2 ngàn UAV của Ukraina từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt
    19:00 25.01.2024

    Matxcơva (Sputnik) - Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy hơn 11,2 nghìn máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraina. Đây là báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
    “Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã phá hủy: 568 máy bay, 265 máy bay trực thăng, 11.231 máy bay không người lái, 452 hệ thống tên lửa phòng không, 14.794 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác”, - báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Như bộ cho biết thêm, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, 1.209 phương tiện chiến đấu thuộc hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), 7.861 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 17.878 đơn vị xe quân sự đã bị phá hủy.
    Lực lượng vũ trang Ukraina mất tới 270 quân nhân trên hướng Krasnyi Lyman
    “Theo hướng Krasnyi Lyman, các đơn vị của Nhóm lực lượng Trung tâm, với sự hỗ trợ của pháo binh, đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm tấn công của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất số 117 tại các khu vực định cư Yampolovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Chervona Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Tổn thất của đối phương lên tới 270 quân nhân, 2 xe tăng, 2 xe bộ binh chiến đấu, 8 xe chiến đấu bọc thép và 20 phương tiện”, - Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

    Kiev mất tới 130 binh sĩ ở hướng Zaporozhye
    “Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị của nhóm quân Nga, với sự hỗ trợ của hàng không và pháo binh, đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn 33, lữ đoàn cơ giới 65, và lữ đoàn tấn công miền núi 128 cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 của Ukraina ở các khu định cư Rabotino, Yurkovka và Verbovoye, vùng Zaporozhye”, - báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Trả lờiXóa
  15. Полянский заявил, что все указывает на вину Киева в ударе по Ил-76 - Polyansky cho rằng mọi thứ đều chỉ ra tội lỗi của Kyiv trong vụ tấn công Il-76
    01:12 26/01/2024
    https://ria.ru/20240126/samolet-1923540506.html

    Polyansky: tất cả dữ liệu chỉ ra rằng cuộc tấn công vào Il-76 là một tội ác ở Kiev

    LHQ, ngày 26 tháng 1 – RIA Novosti. Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng tất cả dữ liệu về vụ việc với Il-76 đều chỉ ra rằng chúng ta đang nói về một tội ác có chủ ý và được tính toán kỹ lưỡng của Kiev. .
    "
    "Tất cả dữ liệu chúng tôi có ngày hôm nay chỉ ra rằng chúng tôi đang đối phó với một tội ác có chủ ý và được tính toán kỹ lưỡng. Lãnh đạo Ukraine đã nắm rõ về lộ trình và phương thức vận chuyển binh lính đến địa điểm trao đổi đã thỏa thuận trước", Polyansky nói.
    Hôm thứ Tư, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự Il-76 trên vùng Belgorod , nơi đang chở 65 tù nhân Ukraine để trao đổi. Tất cả tù nhân trên tàu, cũng như sáu thành viên phi hành đoàn và ba người đi cùng đều thiệt mạng - tổng cộng 74 người. Ủy ban điều tra đã mở một vụ án khủng bố.
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv đã biết rõ về việc vận chuyển tù nhân để trao đổi sắp xảy ra, dự kiến ​​​​sẽ diễn ra sau đó vào thứ Tư (dù nó có diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào hay không thì vẫn chưa có dữ liệu). Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ rơi máy bay Il-76 "đặt ra câu hỏi lớn về khả năng đạt được ít nhất một loại thỏa thuận nào đó" với Kiev.
    Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã chỉ thị chuẩn bị kháng cáo lên Quốc hội Hoa Kỳ và Bundestag - chính Hoa Kỳ và Đức đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không (Patriot và Iris-T). Trong khi đó, truyền thông Ukraine lần đầu tiên đưa tin rằng Il-76 đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ, nhưng sau đó đã xóa dữ liệu khỏi các trang web.
    Ukraine gián tiếp thừa nhận đã bắn hạ một chiếc Il-76: Tổng cục Tình báo chính phàn nàn rằng Nga được cho là đã không thông báo “sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho không phận” gần Belgorod vào thời điểm đó. Về mặt chính thức, Kyiv nói về sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế, nhưng một cách không chính thức, giới truyền thông đã đưa ra luận điểm rằng Il-76 mang tên lửa cho S-300. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng một cuộc điều tra quốc tế là “chắc chắn cần thiết” nếu nó tập trung vào tội ác của chế độ Kiev.

    Trả lờiXóa