Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

Báo Anh: ĐẦU NĂM 2024, ZELENSKY GẶP KHÓ KHI CẢ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LẪN Ở HẬU PHƯƠNG ĐỀU BẾ TẮC

 

Đấu đá nội bộ giữa Zelensky với Zaluzhny ngày càng gay gắt

Cùng với Mỹ, Vương quốc Anh chủ mưu việc làm cuộc Cách mạng màu sắc EuroMaidan 2014 lật đổ Tổng thống dân cử Yanukovich để dựng lên chế độ tay sai, tân phát xít ở Kiev. Ngay lập tức, chế độ tay sai tân phát xít này thông qua một nghị quyết Lật sử, xoá bỏ Lịch sử vẻ vang của Hồng quân Xô viết, trong đó có biết bao người Anh hùng Ukraina cùng với 14 nước Cộng hoà Xô viết anh em trong Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống lại phát xít Hitler; thay vào đó, họ dựng lên tượng đài Bandera – kẻ tay chân của Hitler, coi Bandera mới là Anh hùng! Cùng với đó, chế độ con rối – puppet Kiev mang xe tăng đại bác đến miền đông Ukraina tàn sát những người Ukraina gốc Nga. (Xem bài trên Google.tienlang vào Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021 với tiêu đề Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!)

Ngay từ Tháng Hai/2014, giới cầm quyền Ukraina đã chủ trương đảo ngược lịch sử, coi tên phát xít Stepan Bandera là Anh hùng Dân tộc

Chính vì vậy, khi nổ ra Chiến dịch đặc biệt, Anh Mỹ là hai quốc gia hiếu chiến nhất ở Ukraina, họ nhiệt thành nhất ủng hộ chế độ con rối – puppet Kiev “chống Nga đến người Ukkraina cuối cùng”. Báo chí Anh Mỹ ít khi nói điều gì bất lợi cho Kiev. Thế nhưng, đến nay, dường như không thể che mắt, ôm ấp cái chế độ Kiev thối nát này, báo chí phương Tây bắt đầu quay lưng với Zelensky.  

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Financial Times – Thời báo Tài chính – một tờ báo lớn, có ảnh hưởng trên thế giới với tiêu đề Army conscription becomes toxic issue for Ukraine’s leaders – Dịch:  Nghĩa vụ quân sự đã trở thành một chủ đề rắc rối đối với các nhà lãnh đạo Ukraine https://www.ft.com/content/3ce63abc-9a71-427b-8e11-ab5309288845

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 Army conscription becomes toxic issue for Ukraine’s leaders – Dịch:  Nghĩa vụ quân sự đã trở thành một chủ đề rắc rối đối với các nhà lãnh đạo Ukraine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Financial Times (Anh)

Financial Times viết: Zelensky rất tức giận sau những lời của Zaluzhny về sự thất bại trong cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine Cả Tổng thống Ukraine và bộ chỉ huy quân sự đều không muốn chịu trách nhiệm về việc huy động. Tuy nhiên, Zelensky gần đây đã nêu tên chính xác số người muốn được gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đáp lại điều này, Zaluzhny chỉ trích anh ta vì “tiết lộ bí mật quân sự”.

Khi Ukraine chuẩn bị cho năm thứ ba xung đột quân sự với Nga, nước này hiện cần thêm binh lính đáng kể. Nhưng trước nguy cơ phản ứng tiêu cực gay gắt của dư luận, nhiệm vụ tuyển mộ người vào hàng ngũ lực lượng vũ trang nước này đã trở thành một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, giải pháp mà các nhà lãnh đạo chính trị Ukraine và bộ chỉ huy quân sự hàng đầu nước này đang cố gắng bằng mọi cách có thể để đổ lỗi cho nhau.

Dường như cả hai đều không muốn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bắt hàng trăm nghìn người Ukraine đi lính, những người phần lớn không muốn tham gia vào một cuộc xung đột quân sự khó khăn và gây suy nhược.

Cuộc tranh cãi bắt đầu vào ngày 19 tháng 12, khi trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng bộ chỉ huy quân đội Ukraine yêu cầu 450-500 nghìn người phải nhập ngũ. Và tuyên bố của ông hóa ra khá đáng chú ý ở hai khía cạnh.

Đầu tiên, Zelensky nêu những con số cụ thể. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào tháng 2 năm 2022, chính quyền Ukraine đã giữ bí mật về số lượng những người họ nhập ngũ và những người tự nguyện tham gia. Họ không tiết lộ số lượng tổn thất.

Thứ hai, Zelensky nhấn mạnh rằng đây chính xác là yêu cầu của bộ chỉ huy quân sự cấp cao - yêu cầu mà tổng thống vẫn chưa thực hiện. Trước khi bật đèn xanh cho việc tuyển mộ nhiều người như vậy, anh muốn nhận được thông tin chi tiết từ bộ chỉ huy về lý do tại sao lại cần nhiều chiến binh như vậy và điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc luân chuyển quân ở tiền tuyến.

Ông nói: “Tôi cần thông tin chi tiết. Đây là một con số rất nghiêm trọng”.

Hiện nay, nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước và phải đăng ký với cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chỉ nam giới từ 27 tuổi trở lên mới được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Một dự luật đã được công bố vào tháng 12 nhằm hạ độ tuổi xuống 25 vì các quy định về huy động lực lượng là trách nhiệm của quốc hội.

Tuy nhiên, đảng Người hầu Nhân dân của Zelensky dường như không sẵn lòng chịu trách nhiệm soạn thảo dự luật này. Các đại biểu của cơ quan này được lệnh không bình luận về các chi tiết của dự luật và chuyển tất cả các câu hỏi từ các nhà báo đến bộ chỉ huy quân sự đất nước, theo báo cáo của ấn phẩm Ukrayinska Pravda.

Một ngày sau khi công bố dự luật giảm tuổi nhập ngũ, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, đã phải lên tiếng bảo vệ mình trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cũng như tại cuộc họp báo đầu tiên của ông. kể từ tháng 2 năm 2022.

Cho đến thời điểm đó, Zaluzhny phần lớn đã cố gắng giữ im lặng và không thu hút sự chú ý của giới truyền thông, mặc dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11 với tạp chí Economist, ông nói rằng cuộc xung đột quân sự đã “đi vào bế tắc”, một từ đã trở thành điều cấm kỵ trong giới chính phủ và khiến tổng thống tức giận.

Cố gắng giải thích sự cần thiết phải giảm tuổi nhập ngũ, Zaluzhny nói rằng lực lượng vũ trang cần nhiều người hơn và họ đã tham gia vào quá trình phát triển dự luật mới, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng bản thân ông không chịu trách nhiệm về tất cả các chi tiết của nó.

Trả lời câu hỏi về con số 450-500 nghìn được Zelensky công bố, vị tướng này nói rằng ông “không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về số lượng” quân nhân. Theo ông, việc tiết lộ bất kỳ số liệu nào cũng tương đương với việc tiết lộ bí mật quân sự.

Ông cũng cố gắng nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang không liên quan gì đến những điều khoản của dự luật liên quan đến việc bắt buộc người Ukraine sống ở nước ngoài và đưa ra các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với những người trốn quân dịch. Ông giải thích rằng các nhà lập pháp nên giải quyết những vấn đề này.

Ông nói thêm: “Chúng tôi là một quân đội và chúng tôi nên chiến đấu chứ không nên can thiệp vào cuộc sống của dân thường”.

Maria Zolkina - Tổ chức Sáng kiến ​​Dân chủ ở Kiev

Theo Maria Zolkina thuộc Tổ chức Sáng kiến ​​Dân chủ ở Kyiv, Zaluzhny cần phải lên tiếng giải thích về chiến dịch huy động vì “các nhà chức trách chính trị đã cố gắng tránh xa bước đi này và chuyển trách nhiệm về nó cho giới lãnh đạo quân sự”. Đổ lỗi cho quân đội về một động thái có thể không được lòng dân là “thảm họa và sai lầm”, Zolkina viết trên mạng xã hội X.

Mối quan hệ giữa Zelensky và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã căng thẳng ngay cả trước khi thất thủ, khi thất bại trong cuộc phản công của lực lượng Ukraine đã làm dấy lên tin đồn về việc vị tướng này sắp từ chức. Theo một số sĩ quan, những bất đồng đáng kể giữa họ về chiến lược và chiến thuật có thể xảy ra trong tương lai.

Nhưng một số người trong vòng tròn của Zelensky coi Zaluzhny, người được nhiều người dân Ukraine bình thường yêu mến, là một đối thủ chính trị tiềm năng.

Việc thuyết phục người dân trong nước về sự cần thiết của một cuộc tòng quân lớn để tiếp tục cuộc chiến tiêu hao sẽ vô cùng khó khăn.

Việc Zelensky mong muốn chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về làn sóng động viên mới với giới chỉ huy quân sự hàng đầu đất nước cho thấy năm 2024 sẽ còn khó khăn hơn, cả trên tiền tuyến lẫn hậu phương.

Tác giả Ben Hall/ Financial Times – Thời báo Tài chính (Anh)

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

7. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

8. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

9. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

10. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

11. 80,0% NGƯỜI NGA ĐƯỢC KHẢO SÁT TIN TƯỞNG VLADIMIR PUTIN VÀ 77,1% TÁN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA ÔNG VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA

12. Báo Mỹ: VỤ TẤN CÔNG TÊN LỬA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA NGA SUỐT 18 GIỜ ĐÃ ĐẨY UKRAINA ĐẾN ĐIỂM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

13. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

14. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

15. Báo Mỹ: MỘT CUỘC CHIẾN MỚI Ở YEMEN ĐANG VẪY GỌI NƯỚC MỸ!

16. Báo Anh: ĐẦU NĂM 2024, ZELENSKY GẶP KHÓ KHI CẢ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LẪN Ở HẬU PHƯƠNG ĐỀU BẾ TẮC

11 nhận xét:

  1. "Победить невозможно". В Германии жестко ответили на слова Бербок о России - "Không thể thắng được." Đức đáp trả gay gắt những lời của Bärbock về Nga
    01:43 01/03/2024
    https://ria.ru/20240103/ukraina-1919532303.html

    Nhà báo Repke: Ukraine sẽ không đánh bại Nga trong cuộc chiến tên lửa
    MOSCOW, ngày 3 tháng 1 – RIA Novosti. Ukraine sẽ không đánh bại Nga trong cuộc chiến tên lửa, nhà báo Đức Julian Röpke nói trước lời phát biểu của Ngoại trưởng Đức Annalena Bärbock trên mạng xã hội X.
    Trong microblog của mình, Berbock bày tỏ quan điểm của mình về sự cần thiết phải cung cấp cho Ukraine càng nhiều hệ thống phòng không càng tốt.
    "
    "Ukraine sẽ hết tên lửa của chúng ta nhanh hơn Putin. Có hai giải pháp: hoặc bắn hạ máy bay ném bom trước khi tên lửa được phóng, hoặc tiêu diệt chúng trên mặt đất. Nếu không, cuộc chiến trên không ở Ukraine không thể giành chiến thắng." ”, nhà báo phản đối Bộ trưởng.

    Moscow đã nhiều lần chỉ ra rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điềm lành cho Ukraine mà chỉ kéo dài xung đột, trong khi việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Читай договор. Немецкий генерал резко ответил на слова Бербок об Украине - Hãy đọc hợp đồng. Tướng Đức đáp trả gay gắt lời Baerbock về Ukraine
    06:17 27/12/2023 (cập nhật: 15:51 27/12/2023)
    https://ria.ru/20231227/kriterii-1918354034.html?in=t

    Cựu cố vấn Tổng thư ký NATO Kuyat: liên minh sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập
    MOSCOW, ngày 27 tháng 12 – RIA Novosti. Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần vì nước này sẽ không đạt được sự đồng thuận giữa tất cả các thành viên trong khối, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Bundeswehr đã nghỉ hưu Harald Kujat cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Đức Flavio von Witzleben.
    “Ukraine không thể nói: “Tôi muốn (như tôi đã nghe từ Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi cách đây không lâu) trở thành thành viên của tổ chức.” <...> NATO phải mời từng thành viên mới dựa trên sự đồng thuận của tất cả các thành viên, điều này đã chưa xảy ra <...> Và nó sẽ không xảy ra,” viên chức lưu ý.
    Tướng Kuyat đề cập đến điều thứ mười của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó việc mời một quốc gia mới gia nhập NATO chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý chung của các thành viên liên minh. Chuyên gia này cho rằng có đủ quốc gia trong khối sẽ không đồng ý với tư cách thành viên của Kyiv, đồng thời đề nghị Tổng thư ký của tổ chức Jens Stoltenberg đọc lại tài liệu chính của NATO trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về Ukraine.
    Kuyat nói rằng vào năm 2002, cá nhân người Ukraine đã phàn nàn với ông rằng NATO không muốn chấp nhận Ukraine, bất chấp việc Lực lượng vũ trang Ukraine tuân thủ các yêu cầu của liên minh. Đáp lại điều này, vị tướng lưu ý rằng nhà nước Ukraine không đáp ứng các tiêu chí chung như tính hợp hiến dân chủ, không có tham nhũng và pháp quyền.
    "
    “Họ (người Ukraine - ghi chú của người biên tập) cần hiểu rằng không phải quân đội của họ sẽ trở thành thành viên NATO, mà chính họ với tư cách là một quốc gia, giống như Ukraine, sẽ trở thành thành viên của NATO. Và họ không đáp ứng các yêu cầu, ” Tướng Kuyat thừa nhận.

    Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng NATO nhằm mục đích đối đầu, nhưng việc mở rộng hơn nữa sẽ không mang lại an ninh tốt hơn cho châu Âu . Theo Tổng thống Vladimir Putin , Nga đã cố gắng trong 30 năm để đạt được thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, nước này đã phải đối mặt với sự lừa dối và dối trá đầy hoài nghi, hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống tiền, trong khi Trong khi đó, liên minh này, bất chấp sự phản đối của Moscow, vẫn không ngừng mở rộng và đang tiến gần đến biên giới Nga.

    Trả lờiXóa
  3. - "Đây là cách sai lầm." Rada quyết định thừa nhận sai lầm nghiêm trọng của Zelensky
    01:55 27/12/2023
    https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html?in=t

    Nghị sĩ Rada Shevchenko gọi việc Ukraine gia nhập EU và NATO là một con đường sai lầm

    MOSCOW, ngày 27 tháng 12 – RIA Novosti. Nghị sĩ Yevgeny Shevchenko của Verkhovna Rada cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà khoa học chính trị Ukraine Vadim Karasev rằng giới lãnh đạo Ukraine đã lầm tưởng rằng việc gia nhập EU và NATO là một quyết định đúng đắn."
    https://www.youtube.com/watch?v=5IIu1DOCF8M
    Shevchenko nói: "Chúng tôi phải thừa nhận rằng đã có một con đường sai lầm. Kravchuk quá cố đã từng nói: "Ukraine nên trở nên giống như Thụy Sĩ - trung lập và giàu có".
    Chính trị gia này cũng lưu ý rằng nhiều tướng lĩnh nổi tiếng của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng phản đối việc gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Như vậy, theo họ, Ukraine có thể mất hoàn toàn tính chủ quan.
    Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng NATO nhằm mục đích đối đầu, nhưng việc mở rộng hơn nữa sẽ không mang lại an ninh tốt hơn cho châu Âu . Theo Tổng thống Vladimir Putin , Nga đã cố gắng trong 30 năm để đạt được thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, nước này đã phải đối mặt với sự lừa dối và dối trá đầy hoài nghi, hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống tiền, trong khi Trong khi đó, liên minh này, bất chấp sự phản đối của Moscow, vẫn không ngừng mở rộng và đang tiến gần đến biên giới Nga.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Это ложный путь". В Раде решили признать серьезную ошибку Зеленского - "Đây là cách sai lầm." Rada quyết định thừa nhận sai lầm nghiêm trọng của Zelensky
      https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html?in=t

      Xóa
  4. Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ - Scholz có thể rời vị trí sớm, phương tiện truyền thông viết
    00:23 01/03/2024(cập nhật: 00:52 01/03/2024)
    https://ria.ru/20240103/sholts-1919527548.html?in=l

    MOSCOW, ngày 3 tháng 1 – RIA Novosti. Tờ Repubblica đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz có thể rời chức sớm do mất niềm tin."
    https://www.repubblica.it/esteri/2023/12/26/news/grmania_scholz_putin_colazione_crisi_afd_spie-421753142/

    “Vào năm 2024, Thủ tướng có thể bị buộc phải ngừng lãnh đạo đất nước. <...> Có tin đồn rằng vụ Wirecard và mối quan hệ với <...> Jan Marsalek có thể giáng đòn cuối cùng vào lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, ” tài liệu nói.

    Theo ấn phẩm, 3/4 người Đức không hài lòng với hoạt động của Scholz và đảng của ông. Một trong những yếu tố gây mất lòng tin rõ ràng nhất là vụ bê bối Wirecard.
    Vào tháng 6 năm 2020, khi thủ tướng hiện tại là bộ trưởng tài chính, Wirecard đã bị buộc tội gian lận sau khi các kiểm toán viên ghi nhận khoản thiếu hụt 1,9 tỷ euro. Nhưng Scholz và bộ của ông đã cố gắng bảo vệ tập đoàn khỏi các cuộc tấn công, điều này gây ra sự phẫn nộ và nghi ngờ.
    Một trong những nhà quản lý hàng đầu của Wirecard, Jan Marsalek người Áo, đã bỏ trốn khỏi cuộc điều tra. Truyền thông Đức cho rằng ông có thể đang ở Nga hoặc Belarus . Đại sứ quán Áo tại Moscow nói với RIA Novosti rằng họ không có thông tin về tung tích của cựu giám đốc cấp cao. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng lưu ý rằng Điện Kremlin không biết gì về “vận chuyển” Marsalek.

    Trả lờiXóa
  5. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH YEMEN, BIỂN ĐỎ:
    Ship 'Attacked' Near Houthi Bastion; Vessel 'In Flames After Missile Attack' In Red Sea - Tàu 'bị tấn công' gần pháo đài Houthi; Tàu 'Bốc cháy sau cuộc tấn công tên lửa' ở Biển Đỏ

    https://www.youtube.com/watch?v=HU2cR9w0yVQ

    Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh báo cáo về một cuộc tấn công mới vào một tàu container. Ambrey cho biết một con tàu treo cờ Malta báo cáo đã nhìn thấy ba vụ nổ. Vụ nổ 'xảy ra khi con tàu cách Mocha của Yemen 15 dặm (24 km) về phía tây nam.' Ambrey cho biết có vẻ như ba tên lửa đã được bắn từ Tỉnh Taiz của Yemen. Báo cáo này có đầy đủ thông tin.
    Hindustan Times Videos mang tất cả Tin tức dành cho người Ấn Độ toàn cầu dưới một chiếc ô. Chúng tôi chia nhỏ tin tức từ khắp nơi trên thế giới từ lăng kính độc đáo của một Ấn Độ đang trỗi dậy. Theo dõi Người giải thích, Ý kiến, Phân tích và cái nhìn 360 độ về các sự kiện lớn ở Ấn Độ và Thế giới có tác động đến hiện tại và tương lai của bạn.

    Trả lờiXóa
  6. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CHIẾN TRƯỜNG UKRAINA:

    Kênh Hindustan Times (Ấn Độ): Soldiers Refuse To Carry Out Zelensky's Combat Missions Against Russia | Watch - Lính Ukraine từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của Zelensky chống lại Nga
    Nhiệm vụ chống lại Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trong tình trạng khó khăn. Ngày càng có nhiều bằng chứng về sự nổi loạn trong Quân đội Ukraine được đưa ra ánh sáng. Quân đội Ukraine được cho là đã từ chối tham gia chiến đấu chống lại Nga. Giám sát vô tuyến bị chặn đã tiết lộ cuộc nổi dậy chống lại sứ mệnh chống Nga của Zelensky. Hãy xem video này để biết những gì những người lính Ukraine nói.

    https://www.youtube.com/watch?v=rp8vVWhCFK8

    Xem thêm bình luận của Bạn đọc Kênh Hindustan Times (Ấn Độ):

    @loumcast
    8 phút trước
    Binh lính Ukraine biết Ukraine đang ở chặng cuối và Nga đã thắng.

    @Ludara1994
    không thể đổ lỗi cho anh chàng lính này vì ý thức của anh ta. Đặc biệt nếu anh ta là một trong số nhiều người bị buộc phải đi lính khi bị cưỡng bức bắt bớ ngoài đường.

    @cybersid: Những người lính thông minh

    @donHooligan: đên lúc rồi đây!
    gửi Zelensky ra tiền tuyến vì ông ấy cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu.

    @TZ-zf1lp: Zelensky - Một kẻ tham nhũng làm đất nước khô cạn

    @nlorand9033: Tình báo Anh cho biết Nga đã hết vũ khí.
    Zelensky cho biết ông đã thắng.
    Chính phủ của ông cho biết quân đội Ukraine thà chết hạnh phúc ở tiền tuyến còn hơn bị ô tô cán. Lindsay Graham cho biết đây là số tiền tốt nhất mà Hoa Kỳ bỏ ra. Zelensky đồng ý. Anh ấy mua một vài biệt thự và thực hiện một số chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Vợ anh mua một ít đồ lặt vặt để vui lên.
    Quân đội Ukraine biết Zelensky đứng ngay sau họ dẫn đầu cuộc tấn công. Đến người Ukraine cuối cùng.

    @kahutochishisumi9056: Sẽ đến lúc mỗi người phải tỉnh táo lại.

    @michaelradisis2980: Ukraine đã thua trong cuộc chiến. Đã hết. Zelensky cuối cùng sẽ bỏ trốn và sống trong một biệt thự ở Bãi biển Miami

    @mengreat6982: Đơn giản: Ukraine hiểu rằng họ đã bị _Zelenskyn'Azi lừa dối (đơn thuần, anh ta là một con rối của Mỹ)

    Trả lờiXóa
  7. «Ракеты прилетают куда надо»: Российский эксперт опроверг заявления Киева об отсутствии попаданий в промышленные объекты - 'Tên lửa đang hạ cánh ở nơi cần đến': Chuyên gia Nga bác bỏ tuyên bố của Kiev về việc không có đòn tấn công nào vào các cơ sở công nghiệp
    https://topwar.ru/233531-rakety-priletajut-kuda-nado-rossijskij-jekspert-oproverg-zajavlenija-kieva-ob-otsutstvii-popadanij-v-promyshlennye-obekty.html

    Chế độ Kiev đang cố gắng tuyên bố đã đánh bại hầu hết các tên lửa do Nga phóng, nhưng ngay cả các nguồn của Ukraine, trong số đó, cũng tuyên bố tên lửa Nga đã đánh bại các cơ sở công nghiệp sản xuất các sản phẩm quân sự.

    Quân đội Nga biết mục tiêu nào cần tấn công, hoạt động trinh sát vẫn hoạt động bình thường. Như chuyên gia quân sự Nga Daniil Bezsonov viết, không chỉ các doanh nghiệp nhà nước lớn mà cả các công ty nhỏ sản xuất máy bay không người lái cũng bị tấn công một ngày trước đó . Nó cũng đánh họ. Như chuyên gia đã nêu, tên lửa sẽ đến “nơi chúng cần đến”.
    Tên lửa đã đến nơi chúng cần đến. Ngay cả trong các xưởng tư nhân sản xuất và sửa chữa máy bay không người lái cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, -- Bezsonov viết trên kênh TG của mình, bình luận về tuyên bố của các chính trị gia Kyiv rằng được cho là không có cơ sở sản xuất nào bị tấn công trong cuộc tấn công tên lửa lớn.

    Cuộc tấn công tên lửa kết hợp do Nga thực hiện một ngày trước đó đã được thảo luận trong gần một ngày. Chính quyền Kiev đảm bảo rằng nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, vì lực lượng phòng không Ukraine được cho là đã bắn hạ hầu như tất cả các tên lửa do quân đội Nga phóng, trong đó có 10 tên lửa siêu thanh Kinzhals. Đồng thời, theo dữ liệu hiện có, một số hệ thống phòng không NASAMS đã bị phá hủy trong cuộc tấn công và các cuộc tấn công cũng được thực hiện nhằm vào các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine ở một số thành phố, đặc biệt là ở Kyiv và Kharkov. Vì vậy, tất cả các tuyên bố của Kyiv đều là một nỗ lực nhằm vượt qua sự mơ tưởng.

    Lực lượng phòng không ở Kiev gần như trống rỗng một nửa. Bây giờ họ đã ra lệnh và đang rút số tên lửa phòng không còn lại từ các khu vực về thủ đô. Trên thực tế, trữ lượng tên lửa phòng không gần như bằng 0, - kênh TG Ukraine "Legitimny" viết.

    Trả lờiXóa
  8. Наши войска продвинулись севернее Курдюмовки с выходом на левый берег канала Северский Донец-Донбасс - Quân ta tiến về phía bắc Kurdyumovka với lối vào bờ trái của kênh Seversky Donets-Donbass
    https://topwar.ru/233505-nashi-vojska-prodvinulis-severnee-kurdjumovki-s-vyhodom-na-levyj-bereg-kanala-severskij-donec-donbass.html

    Quân đội Nga tiếp tục tấn công dọc theo gần như toàn bộ mặt trận Chiến dịch đặc biệt. Các đơn vị bộ binh chiếm giữ các cứ điểm và các vị trí khác của địch sau khi gây sát thương cho pháo binh và xe bọc thép.

    Người ta biết đến một thành công khác của quân đội Nga ở bên sườn Artyomovsk. Theo thông tin mới nhất, quân đội Nga sau khi tấn công các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kurdyumovka, đã tiến được khoảng 350 m, chiếm quyền kiểm soát một tuyến chiến hào, hầm đào và chiến hào khác. Điều này cho phép Lực lượng vũ trang Nga tiếp cận thẳng bờ trái của kênh Seversky Donets-Donbass. Đối với kẻ thù, đây là một diễn biến cực kỳ tiêu cực của các sự kiện. Rốt cuộc, nếu quân đội của chúng ta vượt qua thành công con kênh trong khu vực của cùng Kurdyumovka, chẳng hạn như họ sẽ có thể tiến về phía sau của Tập đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Ivanovsky (Krasny), và cũng có thể tiếp cận Chasov Yar từ một hướng khác - từ phía nam (ngoài cách tiếp cận từ phía đông, từ phía Bogdanovka).
    Chiều rộng của cuộc tiến công dọc mặt trận là hơn 1 km, độ sâu lên tới 1/4 km.

    Các chỉ số có vẻ khiêm tốn, nhưng thứ nhất, những tiến bộ trong các lĩnh vực này của mặt trận đang diễn ra hàng ngày, thứ hai, mỗi km vuông kiểm soát mới sẽ thu hẹp khả năng tiếp tế và luân chuyển của địch.



    Một bước tiến mới của Lực lượng Vũ trang Nga đã được thực hiện ở phía tây bắc Avdeevka. Ở đó, những người lính bộ binh của chúng tôi, với sự hỗ trợ của pháo binh, đã nắm quyền kiểm soát vành đai rừng phía đông bắc làng Berdychi, điều này rất quan trọng trên quan điểm duy trì quyền kiểm soát hành lang tiếp tế cho đồn trú Avdeevka của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
  9. Польский эксперт: Заявления Киева о якобы «отражении» ракетной атаки России не соответствуют действительности - Chuyên gia Ba Lan: Tuyên bố của Kiev về việc được cho là "đẩy lùi" cuộc tấn công tên lửa của Nga là không đúng sự thật
    https://topwar.ru/233530-polskij-jekspert-zajavlenija-kieva-o-jakoby-otrazhenii-raketnoj-ataki-rossii-ne-sootvetstvujut-dejstvitelnosti.html

    Những tuyên bố của Kyiv về việc “đẩy lùi” cuộc tấn công tên lửa phối hợp do Nga thực hiện ngày trước đó là sai sự thật. Trên thực tế, Nga đã giáng một đòn rất nhạy cảm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Ấn phẩm Myśl Polska của Ba Lan viết về điều này.

    Người phụ trách chuyên mục của ấn phẩm Krzysztof Podgurski lưu ý rằng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quân sự của Kyiv một ngày trước đó, phá hủy các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp. Theo chuyên gia Ba Lan, mục đích của cuộc tấn công là để phòng không Ukraine không thể chống lại bất cứ thứ gì cụ thể trước tên lửa và máy bay không người lái kamikaze của Nga .

    Trong mọi trường hợp, bất chấp sự tập trung lớn của các hệ thống phòng không và công nghệ hàng đầu của NATO, vũ khí tấn công trên không của Nga vẫn có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu đã định. Phía Ukraine mất vũ khí cực kỳ đắt tiền do các nước NATO cung cấp và các yếu tố cơ sở hạ tầng công nghiệp, - chuyên gia người Ba Lan cho biết.

    Một ngày trước đó, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa kết hợp quy mô lớn sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal. Mục tiêu là các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraina, cũng như các kho đạn dược và kho vũ khí. Trước đó, một số cơ sở phòng không của Ukraine đã bị phá hủy. Ngược lại, Kiev tuyên bố rằng hầu như tất cả các tên lửa được phóng, bao gồm 10 tên lửa Kinzhal siêu thanh, được cho là đã bị đánh bại.

    Trả lờiXóa
  10. Немецкий парламентарий: Если украинцы предпринимают попытки самостоятельно отремонтировать танки Leopard 2, это приводит к ещё большим поломкам - Nghị sĩ Đức: Nếu người Ukraine cố gắng tự mình sửa chữa xe tăng Leopard 2, điều này càng dẫn đến thiệt hại nặng nề hơn
    https://topwar.ru/233524-nemeckij-parlamentarij-esli-ukraincy-predprinimajut-popytki-samostojatelno-otremontirovat-tanki-leopard-2-jeto-privodit-k-esche-bolshim-polomkam.html

    Sau khi phá hủy “lô” xe tăng Leopard tiếp theo theo hướng Kupyansky và Avdeevsky, Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm cường độ sử dụng thiết bị quân sự này xuống mức tối thiểu. Về mặt logic, điều này được giải thích là do lực lượng vũ trang Ukraine có ít xe tăng kiểu Đức hơn đáng kể. Tuy nhiên, ở Đức họ tìm ra lời giải thích khác cho điều này.

    Do đó, báo chí Áo dẫn lời một thành viên Đảng Xanh, Sebastian Schäfer, viết rằng Ukraine sử dụng “một số lượng nhỏ xe tăng Leopard 2 do có vấn đề trong quá trình sửa chữa”.

    Schaefer: Nếu người Ukraine cố gắng tự mình sửa chữa những chiếc xe tăng này thì thiệt hại còn lớn hơn.

    EU cũng lưu ý tình trạng thiếu phụ tùng trầm trọng cho xe tăng Đức ở Đông Âu. Đặc biệt, họ nói về sự thiếu hụt đã thể hiện ở các xưởng ở Lithuania, nơi những chiếc xe tăng bị hạ gục ở Ukraine và được đưa ra khỏi chiến trường đang được sửa chữa. Tình hình ở Ba Lan cũng không khá hơn.

    Ấn phẩm Kurier của Áo cung cấp một đoạn trích từ bức thư của một thành viên ủy ban ngân sách quân sự Đức gửi ban quản lý Rheinmetall và KMW:
    Chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi phải tuyên bố rằng chỉ một số lượng nhỏ xe tăng Leopard 2 được giao cho Ukraine mới có thể được quân đội Ukraine sử dụng trong chiến đấu. Nguyên nhân là do thiếu phụ tùng thay thế và những khó khăn trong khâu hậu cần sửa chữa.

    Trả lờiXóa