Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

Báo Anh: VÌ SAO HOA HẬU NHẬT BẢN 2024 KAROLINA SHIINO LẠI KHIẾN CẢ NƯỚC NHẬT BẢN TỨC GIẬN?

 
Karolina Shiino Hoa hậu Nhật Bản năm 2024 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Daily Mail (Anh) với tiêu đề Can YOU tell how this model has sparked fury after being named her country's beauty queen (and no, she's not an AI image)? Stunning young woman's victory is met with nationwide anger – Dịch: BẠN có thể biết người mẫu này đã gây phẫn nộ như thế nào sau khi được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp của đất nước cô ấy không (và không, cô ấy không phải là hình ảnh AI)? Chiến thắng tuyệt đẹp của cô gái trẻ khiến cả nước phẫn nộ

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12999809/model-sparked-fury-country-beauty-queen-nationwide.html

Trước khi đọc bài mới, mời các bạn coi lại bài Báo Spiked (Anh): TỰ DO CHUYỂN GIỚI Ở MỸ KHIẾN TOÀ ÁN CŨNG CHÀO THUA BỞI PHÁP LUẬT KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH "THẾ NÀO MỚI LÀ PHỤ NỮ" VÀ PHÁP LUẬT CŨNG KHÔNG CẤM "NGƯỜI CÓ DƯƠNG VẬT KHÔNG THỂ LÀ PHỤ NỮ"! và bài Thư giãn cuối tuần - Báo Anh bình chon: MỘT NGƯỜI ĐẸP ÚC ĐOẠT GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VỀ KHOẢN … GIƯỜNG CHIẾU: 300SÔ VỚI 300 NGƯỜI LẠ TRONG 365 NGÀY! (CẤM TRẺ EM)

Bây giờ, Google.tienlang xin dịch bài trên báo Daily Mail (Anh)….

******

 Can YOU tell how this model has sparked fury after being named her country's beauty queen (and no, she's not an AI image)? Stunning young woman's victory is met with nationwide anger – Dịch: BẠN có thể biết người mẫu này đã gây phẫn nộ như thế nào sau khi được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp của đất nước cô ấy không (và không, cô ấy không phải là hình ảnh AI)? Chiến thắng tuyệt đẹp của cô gái trẻ khiến cả nước phẫn nộ

 

Hoa hậu Nhật Bản Karolina Shiino

Người mẫu đến từ Ukraine Karolina Shiino đã giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản, Daily Mail viết. Chiến thắng của cô đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trong nước về ý nghĩa của người Nhật và “bản chất Nhật Bản” thực sự là gì. Một ứng cử viên khác thường đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Nhật Bản tuần này và không phải ai trong nước cũng hài lòng với quyết định của ban giám khảo.

Vào thứ Hai, ngày 22 tháng 1, người ta biết rằng Carolina Shiino, 26 tuổi, đã giành vị trí quán quân trong một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Tokyo. Trong một cuộc phỏng vấn sau chiến thắng của mình, cô nói với các phóng viên bằng tiếng Nhật hoàn hảo: “Nó giống như một giấc mơ vậy”.

Khoảnh khắc Karolina Shiino được nghe công bố kết quả cuộc thi

Tuy nhiên, chiến thắng của cô trong cuộc thi được tổ chức lần thứ 56 này đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt ở Nhật Bản về ý nghĩa của việc là người Nhật. Và tất cả chỉ vì Carolina là người Ukraine.

Nhưng chiến thắng của cô Shiino tại giải thưởng lần thứ 56 đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt ở Nhật Bản về ý nghĩa của người Nhật... vì cô sinh ra ở Ukraine.

Cô sinh năm 1998 tại Ukraine và khi mới 5 tuổi, cô đã chuyển đến Nagoya cùng mẹ, người đã tái hôn với một người đàn ông Nhật Bản

Cô sinh năm 1998 tại Ukraine và khi mới 5 tuổi, cô đã chuyển đến Nagoya cùng mẹ, người đã tái hôn với một người đàn ông Nhật Bản.

Shiino trở thành công dân Nhật Bản nhập tịch đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp quốc gia, một sự thật đã gây chia rẽ các nhà bình luận trên cả nước.

Một số người gọi chiến thắng của cô là "dấu hiệu của thời đại" trong khi những người khác chỉ ra rằng cô trông chẳng giống một Hoa hậu Nhật Bản điển hình nào cả.

Một cuộc tranh luận tương tự nổ ra vào năm 2015 khi Ariana Miyamoto trở thành cô gái lai đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Nhật Bản.

Ariana Miyamoto - cô gái lai đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Nhật Bản

Chiến thắng của Miyamoto, có mẹ là người Nhật và bố là người Mỹ gốc Phi, cũng làm dấy lên tranh cãi về việc liệu các cô gái lai có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc gia hay không.

Giờ đây, vương miện đã về tay một người mẫu không mang trong mình dòng máu Nhật Bản, kết quả cuộc thi sắc đẹp lại gây ra làn sóng phẫn nộ.

Một người dùng mạng xã hội viết trên X rằng ban giám khảo cuộc thi đang "phân biệt đối xử với người Nhật".

Một người khác cụ thể hơn: "Cô gái được chọn làm Hoa hậu Nhật Bản thậm chí không phải là người Nhật. Cô ấy 100% là người Ukraine. Tôi hiểu rằng cô ấy xinh đẹp, nhưng đây là cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản. Đâu là người Nhật ở đây?"

"Nếu cô ấy mang nửa dòng máu Nhật Bản thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô ấy là người Nhật 0% và không sinh ra ở Nhật Bản", một người dùng khác phẫn nộ nói.

Những người khác nhấn mạnh rằng "khi một người có ngoại hình châu Âu được gọi là người Nhật đẹp gái nhất", điều đó sẽ gửi "tín hiệu sai" tới người Nhật.

Một số nhà bình luận còn đi xa hơn khi cho rằng chiến thắng của Shiino là một tuyên bố chính trị.

"Nếu cô ấy sinh ra là người Nga, cô ấy đã không thắng. Cô ấy sẽ không có cơ hội. Rõ ràng, tiêu chí chính lúc này là một quyết định chính trị. Thật là một ngày buồn cho Nhật Bản", một người trong số họ lưu ý.

Trong một cuộc phỏng vấn sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi, Shiino cho biết cô gặp khó khăn trong việc cố gắng được "công nhận là người Nhật".

Cô nói: “Khi họ gọi tên tôi, tôi bắt đầu khóc. “Tôi phải đối mặt với những rào cản thường ngăn cản mọi người chấp nhận tôi là phụ nữ Nhật Bản, vì vậy giờ đây tôi rất biết ơn khi được công nhận là người Nhật trong cuộc thi này”.

Cô nói thêm: "Mục tiêu của tôi là tạo ra một xã hội nơi mọi người không bị đánh giá qua vẻ bề ngoài và đó là động lực thúc đẩy tôi tham gia cuộc thi".

Khi được hỏi tại sao lại quyết định tham gia, cô nói: “Tôi đã sống ở Nhật Bản từ năm 5 tuổi và tôi hiểu rằng mình nói tiếng Nhật và sống như một phụ nữ Nhật Bản”.

“Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình trông khác biệt so với những người khác là khi tôi nghe những lời nhận xét từ người khác.”

Sau khi được xướng tên là người chiến thắng, Shiino ngay lập tức cảm ơn mẹ cô, người đã đưa cô đến Nhật Bản 20 năm trước.

Khi được hỏi muốn chia sẻ niềm vui với ai, cô trả lời: "Với gia đình, đặc biệt là mẹ. Con muốn nói với mẹ trước:" Mẹ ơi, con đã đoạt giải chính rồi!"

Với chiều cao 172 cm, Shiino là một trong những người tham gia cuộc thi cao nhất và ở tuổi 26, cô là người lớn tuổi nhất.

Phương châm của cô là “sự uy nghiêm của một ngọn núi cao không được quyết định bởi chiều cao của nó”.

Theo Ai Wada, người tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản, sự kiện này "đã cho chúng tôi cơ hội để xác định lại vẻ đẹp Nhật Bản là gì".

"Sau khi công bố kết quả ngày hôm nay, tôi tin chắc một điều: Vẻ đẹp Nhật Bản không nằm ở ngoại hình, không nằm ở máu thịt. Nó nằm ở trái tim của chúng ta".

Một vụ bê bối tương tự nổ ra vào cuối năm ngoái sau khi kết quả cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Pháp được công bố.

Eve Gilles - Hoa hậu Pháp 2023

Vào tháng 12, chiến thắng trong cuộc thi thuộc về Eve Gilles, 20 tuổi, cô ngay lập tức trở thành đối tượng bị chỉ trích vì mái tóc quá ngắn.

Nhiều nhà bình luận lưu ý rằng mái tóc dài mà những người chiến thắng cuộc thi trước đây và các biểu tượng sắc đẹp Gallic như Brigitte Bardot và Catherine Deneuve để sẽ phù hợp hơn nhiều so với kiểu tóc bob pixie mà Gilles để.

Ev đáp lại những lời chỉ trích:Chúng ta thường thấy những hoa hậu xinh đẹp để tóc dài, nhưng tôi đã chọn vẻ ngoài ái nam ái nữ với mái tóc ngắn”. Cô nói thêm rằng đây là một chiến thắng cho các nguyên tắc "đánh thức sự đa dạng" "không ai có quyền quyết định bạn là ai".

Trong cuộc tranh luận về những hình thức nữ tính có thể chấp nhận được, Ev cũng nói rằng cô "đã quen với việc xấu hổ về cơ thể" và thậm chí còn bị loại khỏi một cuộc thi sắc đẹp vì quá thấp.

Ý kiến ​​của độc giả Daily Mail:

Carolina_Cô Gái: Ít nhất cô ấy là một người phụ nữ sinh học. Và ở Mỹ, người chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ lại là nam giới.

Omigosh: Trong một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể tự nhận mình là nam hay nữ, điều này là điều bình thường.

Người đàn ông già: Chỉ là ở Nhật họ rất thích những cô gái có đôi mắt to.

Jonnyij: Về mặt di truyền, cô ấy là ai - phụ nữ hay đàn ông đã chuyển đổi giới tính? Dù thế nào đi nữa, cô ấy thật đáng sợ.

Jayjayemeye: Tại sao vẫn có các cuộc thi sắc đẹp? Chúng ta không thể quyết định một lần và mãi mãi rằng chúng thật khủng khiếp và ngừng làm chúng sao?

Tác giả Chris Jewers

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

4. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

5. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

6. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

7. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

8. Nóng trên báo Ukraina: CHA CON J.BIDEN CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ LA Ở UKRAINA LÀ CÓ THẬT. ÔNG D.TRUMP CẦN KHẨN TRƯƠNG TIẾP CẬN ÔNG ANDREI DERKACH ĐỂ NHẬN BẰNG CHỨNG KẾT TỘI J.BIDEN

9. Báo Anh: DONALD TRUMP CHIẾN THẮNG LONG TRỜI LỞ ĐẤT Ở IOWA, TÍN HIỆU XẤU CHO ZELENSKY VÀ CHÂU ÂU

10. TRUMP ĐÃ NÓI GÌ Ở IOWA KHIẾN ZELENSKY Ở TẬN DAVOS MẾU XỆCH MỒM?

11. Về Cuộc chiến ở Ukraina: NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGHỊ SĨ CHÂU ÂU NÓI THẲNG ‘CHÂU ÂU LÀ CHƯ HẦU (VASSAL) CỦA MỸ’

12. Báo Slovakia: CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT CHỐNG LẠI NGA VÀ HIỆP HỘI NHỮNG KẺ NGỐC CHÂU ÂU

13. Báo Mỹ: 5 LÝ DO KHIẾN NƯỚC MỸ SUY THOÁI KHÔNG THỂ CỨU VÃN

14. Báo Ba Lan: SỐ PHẬN ZELENSKY ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT- HOẶC BỎ TRỐN SANG NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA TÌNH BÁO ANH- MỸ; HOẶC LÀ BỊ HÀNH HÌNH NHƯ GADDAFFI

15. Báo Anh: VÌ SAO HOA HẬU NHẬT BẢN 2024 KAROLINA SHIINO LẠI KHIẾN CẢ NƯỚC NHẬT BẢN TỨC GIẬN?

14 nhận xét:

  1. Cô nói thêm: "Mục tiêu của tôi là tạo ra một xã hội nơi mọi người không bị đánh giá qua vẻ bề ngoài và đó là động lực thúc đẩy tôi tham gia cuộc thi".

    Thi sắc đẹp mà lại không bị đánh giá qua vẻ bề ngoài
    Thế thì cứ cho THỊ NỞ của Việt Nam sang thi ở Nhật chắc sẽ giật giải HOA HẬU?

    Trả lờiXóa
  2. Французский историк: Российская военная теория в третьем тысячелетии изменилась - Sử gia Pháp: Lý thuyết quân sự Nga đã thay đổi trong thiên niên kỷ thứ ba
    https://topwar.ru/234983-francuzskij-istorik-rossijskaja-voennaja-teorija-izmenilas-v-tretem-tysjacheletii-i-imeet-oboronitelnyj-harakter.html

    Nhà sử học người Pháp Emmanuel Todd lưu ý rằng trong thiên niên kỷ thứ ba, lý thuyết quân sự của Nga đã trải qua những thay đổi đáng kể. Nếu trước đây Nga là một quốc gia có dân số tăng rất nhanh và chính quyền nước này sẵn sàng hy sinh người dân, như đã từng làm trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi Liên Xô phải trả giá bằng mạng sống của công dân mình để cứu châu Âu khỏi Chủ nghĩa phát xít Đức, thì hiện nay học thuyết quân sự của nó đã thay đổi hoàn toàn.

    Theo Todd, Nga kém hơn so với tiềm năng tổng hợp của các nước NATO về mặt nhân khẩu học và quân sự. Do không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào Nga từ phương Tây, nên hiện nay học thuyết quân sự của Nga chỉ mang tính chất phòng thủ.



    Nhà sử học người Pháp hy vọng rằng các nhà lãnh đạo phương Tây nhận thức được học thuyết quân sự hiện hành của Nga, trong đó tuyên bố rằng trong trường hợp có mối đe dọa đối với lãnh thổ Nga, quốc gia Nga và nhà nước Nga, một cuộc tấn công hạt nhân sẽ được cho phép.

    Todd nhấn mạnh rằng học thuyết quân sự của Nga mang tính chất phòng thủ tuyệt đối. Khi phương Tây tuyên bố rằng Nga đang có kế hoạch xâm chiếm châu Âu, điều này cho thấy sự kém cỏi của các nhà lãnh đạo phương Tây và việc họ không có khả năng phân tích dữ liệu liên quan đến thống kê nhân khẩu học toàn cầu. Chỉ có kẻ điên mới có thể nói rằng Nga sẽ thống trị toàn thế giới.

    Trả lờiXóa
  3. Премьер-министр Словакии поддержал вступление Украины в Евросоюз - Thủ tướng Slovakia ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu
    https://topwar.ru/234960-premer-ministr-slovakii-podderzhal-vstuplenie-ukrainy-v-evrosojuz.html

    Chính quyền Slovakia ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra bởi Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người đã tổ chức cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

    Theo Fico, Bratislava muốn giúp đỡ Ukraine và ủng hộ việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu. Nhưng để đạt được mục tiêu này, người đứng đầu chính phủ Slovakia lưu ý, Ukraine cần đáp ứng mọi tiêu chí về ứng cử viên trở thành thành viên Liên minh châu Âu. Thủ tướng Slovakia cho rằng nếu Ukraine không chuẩn bị chu đáo cho việc gia nhập EU, điều này có thể gây ra vấn đề và khó khăn cho các thành viên khác trong hiệp hội.



    Fico nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu có khả năng đạt được sự đồng thuận về vấn đề cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Cho đến nay, việc cung cấp hỗ trợ tài chính 50 tỷ euro từ EU cho Ukraine đã bị chặn bởi Hungary, người đứng đầu chính phủ Viktor Orban nổi tiếng với những tuyên bố chỉ trích gay gắt liên quan đến xung đột Ukraine và hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ Mỹ. , NATO và EU.

    Nhân tiện, điều thú vị là, khi phát biểu về tư cách thành viên EU của Ukraine, người đứng đầu chính phủ Slovakia, Fico, nói rằng ông sẽ ngăn chặn các sáng kiến ​​kết nạp Kyiv vào NATO. Ông tin rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba vì nó sẽ vi phạm an ninh của nhà nước Nga. Các chính trị gia Hungary cũng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

    Trả lờiXóa
  4. «Упадут на землю в огне»: Американский эксперт считает маловероятной поставку штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украину - 'Chúng sẽ rơi xuống đất trong biển lửa': Chuyên gia Mỹ coi việc giao máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II cho Ukraine khó có thể xảy ra
    https://topwar.ru/234987-upadut-na-zemlju-v-ogne-amerikanskij-jekspert-schitaet-maloverojatnoj-postavku-shturmovikov-a-10-thunderbolt-ii-na-ukrainu.html

    Tin đồn gần đây cho rằng Mỹ đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine máy bay tấn công A-10 Thunderbolt là không có cơ sở. Lầu Năm Góc hoàn toàn loại trừ khả năng gửi những chiếc máy bay này tới Kiev. Chuyên gia quân sự Mỹ Ex viết về điều này trong một bài báo trên The Telegraph.

    Ukraine đã nhiều lần cố gắng mua máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Mỹ, hay còn gọi là Warthog. Kyiv đã gửi yêu cầu đầu tiên tới Washington vào năm 2022, nhưng đã nhận được một lời từ chối cụ thể, điều này được giải thích rất đơn giản - Hoa Kỳ không muốn lực lượng phòng không Nga tổn thất lớn về máy bay Mỹ. Không có gì thay đổi kể từ đó; Lầu Năm Góc vẫn giữ nguyên quan điểm.
    Vậy là Axe viết về điều tương tự. Theo ý kiến ​​​​của ông, Warthogs khó có thể đến Ukraine, ngay cả khi tính đến việc ngừng hoạt động một số máy bay này. Bộ chỉ huy Không quân thà gửi chúng đi xử lý hơn là đưa chúng đến Kiev. Cuộc giao tranh cho thấy phòng không Nga không hề yếu đi mà ngược lại còn mạnh lên. Không có lý do gì để đưa máy bay vào tình huống như vậy khi biết rằng hầu hết chúng sẽ kết thúc trên mặt đất.

    (...) viễn cảnh đáng báo động khi hàng chục máy bay do Mỹ sản xuất rơi xuống đất bốc cháy mà chưa kịp làm gì,- Ex viết .

    Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, Alexander Syrsky, nói rằng quân đội Ukraine thiếu lực lượng yểm trợ trên không. Theo ông, máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Mỹ sẽ có khả năng xử lý tốt nhất việc này.

    Trả lờiXóa
  5. Американский обозреватель заявил, будто бы Путин угрожал тактическим ядерным оружием еще в 1999 году - Nhà quan sát Mỹ cho rằng Putin đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ năm 1999
    https://topwar.ru/234971-amerikanskij-obozrevatel-putin-ugrozhal-takticheskim-jadernym-oruzhiem-esche-v-1999-godu.html

    Các nhà quan sát Mỹ ngày càng lo ngại về việc Nga sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào các nước phương Tây.

    Những lời đe dọa hạt nhân được Vladimir Putin thường xuyên đưa ra ngay cả trước khi ông trở thành tổng thống, - William Alberke từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế viết trên trang Tin tức Quốc phòng.
    Theo hồi ký của mình, Putin, với tư cách là thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đã báo cáo với Tổng thống lúc đó là Boris Yeltsin vào năm 1999 rằng quân đội Nga đã đánh bại thành công NATO [rõ ràng là trong một cuộc tập trận tại sở chỉ huy] bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân tầm chiến thuật ở Ba Lan và Hungary:

    Vào thời điểm đó, các hệ thống chiến đấu của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân tầm chiến thuật kém chính xác, tàng hình và số lượng ít hơn so với ngày nay.
    Như tác giả giải thích, kể từ năm 1999, Nga đã đầu tư số tiền khổng lồ vào việc bảo trì các hệ thống hiện có cũng như phát triển và triển khai các loại tên lửa mới. Do đó, Lực lượng Vũ trang Nga có tổng cộng hơn 30 loại phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân phi chiến lược, bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, ngư lôi, bom trên không, hệ thống phòng không và chống tên lửa.

    Vũ khí hạt nhân chiến thuật mang lại cho Nga lợi thế bất đối xứng so với các nước láng giềng, cũng như Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là khi NATO hoàn toàn dựa vào bom B61-12 của Mỹ để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân hạn chế.,- người quan sát lưu ý.

    Đồng thời, theo lời của ông, nhiều người ở phương Tây đã không nhận ra thực tế về kho vũ khí hạt nhân của Nga và không phát triển các biện pháp đối phó. Trong những điều kiện này, theo tác giả, Moscow có khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật nhằm vào các nước phương Tây.

    Hiểu được Nga và khả năng kiềm chế nước này là vấn đề sống còn của phương Tây. Nếu Nga tin rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ buộc Mỹ phải rút lui và thừa nhận thất bại thì một ngày nào đó nước này có thể sẽ cố gắng khơi mào một cuộc xung đột và đánh bại NATO.,- tác giả tin tưởng.

    Trả lờiXóa
  6. Американское правосудие продемонстрировало очередной пример «гуманизма», решив казнить осужденного непроверенным способом с газообразным азотом - Công lý Mỹ đã chứng minh một ví dụ khác về “chủ nghĩa nhân văn” bằng cách quyết định xử tử một kẻ bị kết án bằng phương pháp chưa được kiểm chứng bằng khí nitơ
    https://topwar.ru/234985-amerikanskoe-pravosudie-prodemonstrirovalo-ocherednoj-primer-gumanizma-reshiv-kaznit-osuzhdennogo-s-pomoschju-gazoobraznogo-azota.html

    Tại bang Alabama của Mỹ, phương pháp hành quyết bằng khí nitơ sẽ lần đầu tiên được sử dụng. Truyền thông địa phương đưa tin về điều này, trích dẫn quyết định liên quan của tòa án bác bỏ kháng cáo của người bị kết án.

    Công lý Mỹ đã chứng minh một ví dụ khác về “chủ nghĩa nhân văn” bằng cách quyết định xử tử một kẻ bị kết án bằng phương pháp sử dụng khí nitơ chưa được kiểm chứng. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu hoãn thi hành án của Kenneth Eugene Smith. Trước đó, các tòa án khác cũng đã đưa ra quyết định tương ứng.
    Như vậy, Smith sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị hành quyết bằng phương pháp ngạt thở sử dụng khí nitơ. Phương pháp này có thể rất đau đớn và nhục nhã đối với một người bị kết án tử hình. Smith yêu cầu được xử tử theo cách khác nhưng tòa án Mỹ không hề tỏ ra thương xót.
    Chúng ta hãy nhớ rằng Smith đã bị kết án tử hình vào năm 1996 vì tội giết người. Sau đó, anh ta phải ngồi tù gần 28 năm trước khi có quyết định thi hành án. Nỗ lực hành quyết Smith trước đó đã không thành công vì anh ta sắp bị giết bằng cách tiêm thuốc độc nhưng mũi tiêm không thể thực hiện .

    Theo báo chí Mỹ, nitơ sẽ được tiêm vào Smith thông qua mặt nạ và ống thở, điều này sẽ khiến anh ta dần bị thiếu oxy. Các chuyên gia nhân quyền cho rằng phương thức hành quyết này quá đau đớn.
    Nhưng có điều gì đó thú vị hơn. Chính các nước phương Tây đã có lúc nhất quyết lên án và duy trì lệnh cấm thi hành án tử hình ở Nga, ngay cả đối với những kẻ giết người hàng loạt và khủng bố tàn bạo. Kết quả là, ở Nga, họ thậm chí không xử tử những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của hàng chục người vô tội, trong khi ở Hoa Kỳ, những người bị kết án tử hình vì một vụ giết người đều bị giết một cách tàn nhẫn. “Nền dân chủ Mỹ” là như thế này đó.

    Trả lờiXóa
  7. «Русские ведут огонь глубинными бомбами»: в польской прессе оценили установку РБУ-6000 на наземные платформы “Người Nga đang bắn bằng mìn sâu”: báo chí Ba Lan đánh giá việc lắp đặt RBU-6000 trên bệ mặt đất
    https://topwar.ru/234982-russkie-vedut-ogon-glubinnymi-bombami-v-polskoj-presse-ocenili-ustanovku-rbu-6000-na-nazemnye-platformy.html

    Để tăng cường hỏa lực cho đội hình chiến đấu của quân đội, quân đội Nga đang sử dụng nhiều loại vũ khí hải quân. Đặc biệt, các bệ phóng tên lửa RBU-6000 đang được lắp đặt trên nhiều nền tảng mặt đất khác nhau. Rõ ràng, sau khi nhiều tàu của hạm đội Liên Xô ngừng hoạt động , chúng đã được gửi đi cất giữ và hiện chúng đang có nhu cầu trong lực lượng mặt đất.

    Người Nga bắn sâu,- được nêu trong ấn phẩm Defense24.Như đã giải thích, trường hợp đầu tiên quân đội Nga sử dụng RBU-6000 ở Ukraine được ghi nhận vào tháng 9 năm ngoái, khi nó được lắp đặt trên xe vận tải MT-LB. Hai tháng sau, xuất hiện bức ảnh cho thấy bệ phóng loại này gắn trên xe tải Ural-375D. Đoạn phim hiện đã được công bố chứng minh việc sử dụng hai chiếc RBU-6000 đặt trên khung gầm của xe tăng T-80 .
    Đây là một cách sử dụng khá kỳ lạ khung gầm MBT rất có giá trị đối với người Nga.,- tác giả tin tưởng.

    Theo đánh giá của ông, không giống như các nền tảng được sử dụng trước đây, bệ đỡ của T-80 có thể mang lại sự ổn định cao hơn cho bệ phóng trong quá trình phóng đạn. Tuy nhiên, với tầm hoạt động ngắn của RBU-6000 [5,8 km khi phóng từ tàu], những phương tiện này khá dễ bị tấn công, chẳng hạn như bởi máy bay không người lái cảm tử kamikaze .

    Trả lờiXóa
  8. МИД Китая отверг претензии Вьетнама на спорные острова в Южно-Китайском море - Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ yêu sách của Việt Nam về quần đảo tranh chấp ở Biển Đông
    https://topwar.ru/234980-mid-kitaja-otverg-pretenzii-vetnama-na-spornye-ostrova-v-juzhno-kitajskom-more.html

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông được "chính lịch sử " hậu thuẫn.

    Vì vậy, Bắc Kinh đã đáp lại tuyên bố của Hà Nội cuối tuần qua, trong đó lưu ý rằng Việt Nam có đủ bằng chứng để khẳng định chủ quyền đối với các đảo này.

    Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ở Việt Nam gọi lần lượt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nằm ở Biển Đông, một tuyến đường hàng hải toàn cầu sầm uất. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, những vùng lãnh thổ này cũng được Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei tuyên bố chủ quyền.

    Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã được xác lập ít nhất từ ​​thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát hiện, đặt tên và phát triển các đảo, quần đảo này.

    Rõ ràng là bất kỳ quốc gia nào có vấn đề gây tranh cãi với Bắc Kinh sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Washington, nước đang tìm cách bao vây Trung Quốc bằng các quốc gia không thân thiện. Những bất đồng về các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông gần đây đã gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines, đồng minh của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  9. Якобы внесённый в парламент Украины доработанный законопроект о мобилизации оказался фейком - Dự luật huy động được cho là đã sửa đổi đệ trình lên quốc hội Ukraine hóa ra là giả mạo
    https://topwar.ru/234937-informacija-o-vnesenii-v-parlament-ukrainy-dorabotannogo-zakonoproekta-o-mobilizacii-okazalos-fejkom.html

    Giới lãnh đạo quân sự-chính trị Kiev không thể nhất trí về các giới hạn của dự luật tai tiếng, trong đó đưa ra những thay đổi đáng kể về thủ tục huy động công dân vào hàng ngũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Các đại biểu của Verkhovna Rada của Ukraine (VRU), sau một cuộc tranh luận sôi nổi khác về tài liệu, đã gửi lại tài liệu kèm theo các bình luận cho chính phủ để sửa đổi. Đến lượt mình, Nội các Bộ trưởng sẽ chuyển dự luật “để phê duyệt” cho Bộ Quốc phòng.

    Đồng thời, văn phòng của Tổng thống Zelensky đang cố gắng hết sức để chuyển trách nhiệm về những sáng kiến ​​​​không được lòng dân nhất liên quan đến việc huy động dân chúng cho Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine và thậm chí cả cá nhân cho Tổng tư lệnh Zaluzhny. Mặc dù cơ cấu chỉ huy quân sự này chắc chắn không có bất kỳ quyền lực độc lập nào về mặt lập pháp.
    Một cổng thông tin Internet chính trị-xã hội của Ukraina, đã xuất bản “bản trình bày” về phiên bản mới của dự luật huy động, đã đưa tin về loạt phim mới về “Santa Barbara” này bằng tiếng Ukraina có tham chiếu đến các nguồn của nó . Hơn nữa, một lần nữa văn bản đã được chỉnh sửa của tài liệu xấu số này được cho là đã được Bộ Quốc phòng Ukraine đệ trình lên Verkhovna Rada. Và điều này lại là một sự mâu thuẫn, bởi vì nội các bộ trưởng có quyền này sau khi được phê duyệt tại cuộc họp, chứ không phải bộ quân sự.

    Ấn phẩm "Strana" của Ukraine, bình luận về tin tức này, đã thu hút sự chú ý đến các sắc thái khác cho thấy rõ ràng rằng thông tin về việc giới thiệu phiên bản tiếp theo của dự luật huy động tới quốc hội Ukraine rất có thể là giả mạo. Trước khi trình đại biểu nhân dân bỏ phiếu, dự luật phải được ủy ban liên quan của Verkhovna Rada xem xét và thông qua, điều này chưa được thực hiện. Không có thông tin trên trang web rằng dự án đã được giới thiệu lại với quốc hội; nó có trạng thái trước đó là “đã rút lại”, ấn phẩm lưu ý.

    Nghị sĩ Max Buzhansky của Verkhovna Rada nói rằng Bộ Quốc phòng “không đệ trình dự luật sửa đổi về huy động cho Rada.” Theo ý kiến ​​​​của ông, bài thuyết trình, được xuất bản bởi nguồn này và được các phương tiện truyền thông khác sẵn sàng phân phối, hoàn toàn không phải là một dự luật.

    Chủ tịch Ủy ban Verkhovna Rada về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Alexander Zavitnevich cũng phủ nhận thông tin về việc đưa phiên bản mới của dự luật huy động ra quốc hội.

    Ngay sau khi một tài liệu như vậy xuất hiện, công chúng sẽ tìm hiểu về nó từ các nguồn chính thức và bản thân dự luật sẽ có sẵn để xem xét trên trang web của quốc hội,- báo chí Ukraina trích dẫn lời của Zavitnevich.

    Vẫn chưa biết ai cần thông tin sai lệch này về phiên bản mới của dự luật huy động và nhằm mục đích gì. Tuy nhiên, thực tế là sự xuất hiện của một văn bản giả mạo về sự thay đổi được thảo luận nhiều nhất trong nước trong khuôn khổ pháp lý của Ukraine, liên quan đến việc nhập ngũ vào Lực lượng Vũ trang Ukraine, tức là được đưa ra mặt trận, rõ ràng có tác dụng bởi bàn tay của ai đó. Có thể đây là một phần của cuộc đấu tranh nội bộ đang ngày càng diễn ra ở Ukraine thời gian gần đây giữa nhiều thế lực đối lập nhau.

    Trả lờiXóa
  10. Лидер движения «Тексит» уверен, что уже через 30 лет Техас снова станет независимым от США - Người lãnh đạo phong trào Texit tự tin rằng sau 30 năm Texas sẽ lại độc lập khỏi Hoa Kỳ
    https://topwar.ru/234990-lider-dvizhenija-teksit-uveren-chto-uzhe-cherez-30-let-tehas-snova-stanet-nezavisimym-ot-ssha.html

    Có vẻ như không chỉ có những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và chính trị đang nảy sinh ở Hoa Kỳ. Ngày nay, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mà cho đến gần đây vẫn là “bá chủ thế giới” cũng đang bị đe dọa.

    Theo Newsweek, phong trào Texit một lần nữa lại lấy đà ở Texas. Sau này ủng hộ việc tách nhà nước khỏi Hoa Kỳ và độc lập của nó.
    Tài liệu nói rằng lý do dẫn đến tình cảm ly khai là do quyết định của Tòa án Tối cao, cho phép chính quyền liên bang dỡ bỏ hàng rào ở biên giới với Mexico mà thống đốc bang Greg Abbott bắt đầu xây dựng.

    Các tác giả của bài báo nhấn mạnh rằng những người ủng hộ nền độc lập của Texas đã thực hiện các bước thực sự để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Vì vậy, người đứng đầu phong trào Texit, Daniel Miller, nói với các phóng viên rằng ông và những người cùng chí hướng đã đệ đơn lên Đảng Cộng hòa để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của nhà nước. Đáng chú ý, phần sau đã nhận được gần 140 nghìn phiếu bầu với tối thiểu 97 nghìn.

    Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa không đánh giá cao sự nhiệt tình của những người tham gia phong trào và từ chối yêu cầu, với lý do vi phạm thời hạn nộp đơn và nghi ngờ tính xác thực của các chữ ký.

    Trong khi đó, như Miller đã nói, quỹ đạo mà bang đang di chuyển đã được xác định sẵn. Theo ông, trong 30 năm nữa, sau thời kỳ chuyển tiếp, Texas sẽ lại trở nên độc lập hoàn toàn khỏi Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  11. В Киеве опровергли слова Фицо о готовности Украины продлить контракт на транзит российского газа - Kiev phủ nhận lời của Fico về việc Ukraine sẵn sàng gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga
    https://topwar.ru/234989-v-kieve-oprovergli-slova-fico-o-gotovnosti-ukrainy-prodlit-kontrakt-na-transportirovku-rossijskogo-gaza.html

    Chính phủ Ukraine phủ nhận tuyên bố gần đây của Thủ tướng Slovakia Robert Fico rằng Kyiv sẵn sàng tiếp tục vận chuyển khí đốt từ Nga.
    Cơ quan báo chí của chính phủ Ukraine lưu ý rằng hợp đồng vận chuyển khí đốt của Nga sẽ hết hạn vào cuối năm 2024 và Kiev không có ý định gia hạn.
    Chính phủ cũng cho biết thêm Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal đã truyền đạt quan điểm này tới người đồng cấp Slovakia Fico trong cuộc gặp gần đây.

    Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã bảo lưu rằng họ “có thể nói chuyện với một quốc gia châu Âu (tức là trong trường hợp này là Slovakia) về việc sử dụng mạng lưới truyền tải khí đốt của họ”. Như vậy, nhiều khả năng khí đốt của Nga vẫn sẽ chảy sang một số nước EU trong tương lai, nếu đó là ý muốn của họ.
    Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngày hôm qua tại Uzhgorod, gần biên giới với Slovakia, một cuộc gặp đã được tổ chức giữa những người đứng đầu chính phủ Ukraine và Slovakia Denis Shmygal và Robert Fico. Sau cuộc họp, Fico cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến Slovakia sau năm 2024.

    Vào tháng 12 năm 2023, có thông tin cho rằng Gazprom cung cấp cho EU hơn 42 triệu mét khối quá cảnh qua Ukraine. m khí mỗi ngày.

    Rõ ràng là chế độ Kiev, sa lầy trong sự dối trá, không thể thừa nhận rằng họ tiếp tục vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Rốt cuộc, mô hình “chiến đấu chống lại Nga bằng tất cả sức mạnh của mình và ủng hộ các biện pháp trừng phạt” sẽ bị vi phạm.

    Trả lờiXóa
  12. Обнаружены бортовые самописцы самолёта Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью - Đã phát hiện hộp ghi âm chuyến bay của máy bay Il-76 bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ ở vùng Belgorod
    https://topwar.ru/234988-obnaruzheny-bortovye-samopiscy-samoleta-il-76-sbitogo-vsu-nad-belgorodskoj-oblastju.html

    Máy ghi âm chuyến bay của chiếc máy bay Il-76, bị phiến quân Lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ ở vùng Belgorod, đã được tìm thấy tại địa điểm rơi. Cả hai hộp đen đều không bị hư hại nghiêm trọng và ở trong tình trạng tốt. Một nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã nói với các phóng viên RIA Novosti về điều này .

    Phát hiện cả 2 hộp đen - máy ghi dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm, - ông ấy nói.

    Theo ông, cả hai thiết bị đều nằm ở phần đuôi của Il-76. Chúng đã được bàn giao cho các nhà điều tra.

    Phiến quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của Nga ở vùng Belgorod hôm thứ Tư tuần này. Trên máy bay có 65 quân nhân bị bắt của Lực lượng vũ trang Ukraine, những người đang chuẩn bị trao đổi với quân đội Nga, cùng 3 người đi cùng và 6 phi công. Tất cả họ đều đã chết.

    Trước khi Il-76 bị phiến quân phá hủy, Lực lượng vũ trang Nga ghi nhận vụ phóng 2 tên lửa phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine có thông tin chính xác và chi tiết về việc vận chuyển tù binh chiến tranh của họ. Quân đội Ukraine lẽ ra sẽ được chuyển bằng máy bay tới Belgorod, sau đó vận chuyển đến biên giới vùng Belgorod và Sumy để đổi lấy tù binh Nga.

    Người ta cho rằng Kyiv đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất hoặc Iris-T của Đức để tấn công khủng bố vào máy bay chở những người Ukraine bị bắt.

    Hôm nay, danh sách các thành viên phi hành đoàn IL-76 thiệt mạng đã xuất hiện trên kênh Telegram của chính quyền vùng Orenburg. Danh sách có sáu người là người Nga gôm phi hành đoàn và nhân viên giám sát.

    Trả lờiXóa
  13. Песков о словах Зеленского по Ил-76: Если он имеет в виду международное расследование преступлений Киева, оно однозначно нужно - Peskov về lời của Zelensky trên Il-76: Nếu ông ấy muốn nói đến một cuộc điều tra quốc tế về tội ác của Kyiv thì điều đó chắc chắn là cần thiết
    https://topwar.ru/234978-peskov-o-slovah-zelenskogo-po-il-76-esli-on-imeet-v-vidu-mezhdunarodnoe-rassledovanie-prestuplenij-kieva-ono-odnoznachno-nuzhno.html

    Vào ngày 24 tháng 1 năm nay, chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khủng bố khác, giết chết 65 đồng bào của mình.

    Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng ngày hôm qua, một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga đã bị bắn rơi trên quận Korochansky của vùng Belgorod, trên máy bay có 65 tù binh chiến tranh Ukraine, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người đi cùng. Hậu quả của vụ tai nạn là toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng.



    Điều đáng chú ý là phía Ukraine ngay lập tức thừa nhận rằng chính lực lượng phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ máy bay Nga. Đồng thời, Kiev ban đầu kiên quyết phủ nhận có tù binh chiến tranh Ukraine trên tàu nhưng khẳng định một tàu vận tải chở tên lửa cho hệ thống S-300 đã bị bắn hạ.

    Tuy nhiên, chế độ Zelensky hiện không công nhận vụ sát hại công dân của mình, những người có thể đã trở về với gia đình của họ vào ngày hôm qua nhờ cuộc trao đổi theo kế hoạch. Hơn nữa, bản thân người đứng đầu chế độ Kiev cũng tuyên bố cần phải có một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc.

    Đổi lại, những gì xảy ra ở vùng Belgorod đã được Điện Kremlin bình luận. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi tội ác ngày hôm qua của Lực lượng Vũ trang Ukraine là quái dị.

    Ngoài ra, ông còn đáp lại tuyên bố của Zelensky về sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc.

    Nếu ý của anh ta là một cuộc điều tra về tội ác của Kyiv thì điều đó chắc chắn là cần thiết,- quan chức Nga nhấn mạnh.

    Peskov nói thêm rằng còn quá sớm để nói về bất kỳ chỉ thị nào từ tổng thống trong bối cảnh những gì đã xảy ra. Ngoài ra, quan chức này lưu ý rằng hiện tại vẫn chưa biết thảm họa ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi tù nhân chiến tranh tiếp theo giữa Nga và Ukraine.

    Trả lờiXóa
  14. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 23:05 5 tháng 2, 2024

    Ukraine-born Miss Japan relinquishes crown after affair allegation - Hoa hậu Nhật Bản gốc Ukraine từ bỏ vương miện sau cáo buộc ngoại tình
    Ngày 5 tháng 2 năm 2024 (Mainichi Nhật Bản)
    https://mainichi.jp/english/articles/20240205/p2g/00m/0na/040000c#cxrecs_s

    TOKYO (Kyodo) - Một người mẫu gốc Ukraina mang quốc tịch Nhật Bản, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Nhật Bản năm 2024, đã từ bỏ danh hiệu của mình, ban tổ chức cuộc thi cho biết hôm thứ Hai, sau khi một tạp chí hàng tuần đưa tin chi tiết về mối quan hệ của cô với một người đàn ông đã có gia đình.

    Karolina Shiino, 26 tuổi, được vinh danh là người chiến thắng Hoa hậu Grand Prix Nhật Bản 2024 vào ngày 22 tháng 1. Cô là người gốc châu Âu đầu tiên giành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi mà ban tổ chức cho biết là dành để trao vương miện cho một đại diện cho "vẻ đẹp hàng đầu". Phụ nữ Nhật Bản."

    Sinh ra với cha mẹ là người Ukraina, Shiino lớn lên ở Nagoya, miền trung Nhật Bản sau khi đến nước này lúc 5 tuổi.

    Chiến thắng Hoa hậu Nhật Bản của cô vốn đã gây tranh cãi do nguồn gốc nước ngoài của cô, nhưng cô đã từ bỏ danh hiệu này sau tiết lộ của tạp chí hàng tuần Shukan Bunshun hôm thứ Năm, trong đó đưa tin về mối quan hệ của cô với một người có ảnh hưởng đã kết hôn cũng là một bác sĩ.

    Trong một tuyên bố trên trang web của mình hôm thứ Hai, Hiệp hội Hoa hậu Nhật Bản cho biết họ đã chấp nhận yêu cầu từ bỏ danh hiệu của cô và "xem xét nghiêm túc trách nhiệm của chúng tôi trong việc gây ra hàng loạt vụ xáo trộn".

    Hiệp hội cũng đưa ra "lời xin lỗi sâu sắc" tới các bên liên quan, bao gồm các nhà tài trợ và giám khảo, đồng thời cho biết danh hiệu cao nhất của cuộc thi sẽ vẫn bị bỏ trống trong thời gian còn lại của năm.

    Ban tổ chức cuộc thi ban đầu ủng hộ Shiino sau khi báo cáo, sau khi cô nói với công ty người mẫu Free Wave Co. rằng cô đã chấm dứt mối quan hệ khi biết người đàn ông đã kết hôn. Nhưng một tuyên bố mới từ cơ quan này hôm thứ Hai cho biết họ đã xác nhận rằng cô tiếp tục gặp anh sau khi biết được tình trạng hôn nhân của anh.

    Trong lời xin lỗi được đăng lên Instagram của mình, Shiino cho biết cô đã không thể nói ra sự thật trong bối cảnh bối rối và sợ hãi sau khi bài báo xuất hiện. Cô viết: “Tôi thực sự xin lỗi vì những rắc rối to lớn mà tôi đã gây ra và vì đã phản bội những người đã ủng hộ tôi”.

    Là một công dân Nhật Bản nhập tịch, Shiino cho biết danh tính của cô là một người Nhật Bản. Trong bài phát biểu nhận giải đầy nước mắt khi giành chiến thắng, cô nói: "Tôi đã không được công nhận là người Nhật nhiều lần, nhưng tôi rất biết ơn vì ngày nay đã được công nhận là người Nhật".

    Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà đã làm dấy lên cuộc tranh luận về điều gì tạo nên bản sắc Nhật Bản và dẫn đến quan điểm phân cực trên mạng xã hội về việc liệu lý lịch của bà có khiến bà trở thành người chiến thắng thích hợp hay không.

    Các ứng viên đủ điều kiện phải có quốc tịch Nhật Bản, chưa kết hôn và từ 17 đến 26 tuổi tính đến cuối năm nộp đơn. Khi lựa chọn người chiến thắng, cuộc thi cho biết họ đánh giá ứng viên dựa trên sức mạnh bên trong, ngoại hình và hành động của họ.

    Shiino cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News hôm thứ Năm trước khi từ chức rằng cô hoan nghênh cuộc thảo luận về việc lựa chọn cô và tôn trọng những người phản đối chiến thắng của cô vì cô không phù hợp với hình ảnh Hoa hậu Nhật Bản.

    Cô nói: “Tôi không cảm thấy tiêu cực với lối suy nghĩ đó. Thay vào đó, tôi tin rằng những quan điểm như vậy mang lại cơ hội để suy ngẫm”.

    Hoa hậu Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1950, mặc dù lần tổ chức hiện tại của nó đã có từ năm 1967. Đây là một sự kiện trong nước không cử người chiến thắng đại diện cho Nhật Bản trong các cuộc thi quốc tế.

    Các cuộc thi sắc đẹp Nhật Bản trước đây từng là chủ đề tranh luận về danh tính, kể cả vào năm 2015, khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản có tên Ariana Miyamoto, người có mẹ là người Nhật và cha là người Mỹ gốc Phi, là người chiến thắng đầu tiên thuộc di sản hỗn hợp.

    Trả lờiXóa