Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

Báo Mỹ: HOA KỲ CHÍNH THỨC HẾT TIỀN CHO UKRAINA

Biden: Nín đi con trai, cha hết xiền thật mà! Nhưng đừng lo, cha đã tìm việc cho con ở Cali rồi!
 (Xem bài Báo Asia Times: ZELENSKY ĐANG PHẢI TÌM VIỆC LÀM Ở CALIFORNIA!)

Trước khi đọc bài mới, Google.tienlang xin lưu ý Bạn đọc: Thật buồn cười... Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây đều viết rằng Mỹ cùng phương Tây có thể bắt đầu gây áp lực buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga, nhưng không một ấn phẩm nào của phương Tây giải thích: Tại sao Nga phải tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraina- một con rối đã lâu không tự mình đưa ra quyết định? Thoả thuận, Hiệp định ký tá với một con rối có giá trị gì mà không có chữ ký của người giật dây? Và, ngay cả chữ ký của chủ nhân con rối này cũng không đắt hơn là bao, bởi trên thế giới từ lâu họ đã mang tiếng là dối trá, đạo đức giả và nói dối như thở.

Vậy là chỉ còn cách buộc Nga phải... TIẾN VỀ KIEV

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Responsible Statecraft (Hoa Kỳ) với tiêu đề Diplomacy Watch: Ukraineaid officially runs out – Dịch: Theo dõi ngoại giao: Viện trợ Ukraine chính thức cạn kiệt

https://responsiblestatecraft.org/congress-ukraine-aid/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

 Diplomacy Watch: Ukraineaid officially runs out – Dịch: Theo dõi ngoại giao: Viện trợ Ukraine chính thức cạn kiệt

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên Tạp chí Tạp chí Responsible Statecraft (Hoa Kỳ)

Responsible Statecraft: Không có sự hỗ trợ tài chính của Mỹ, Kiev đối mặt với thất bại khó tránh khỏi.

Đó là năm 2024 và Hoa Kỳ đã chính thức hết tiền cho Ukraine. Các chuyên gia cho rằng trong khi Quốc hội tranh luận về những việc cần làm tiếp theo, vị thế quân sự của Kyiv chắc chắn sẽ xấu đi, khiến Ukraine có khả năng không thể thực hiện các cuộc tấn công lớn. 

Về phần mình, Kyiv cho biết họ không có “Kế hoạch B” trong trường hợp ngừng nhận tài trợ từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao nước này Dmitry Kuleba cho biết hôm thứ Tư, ngày 3 tháng 1: “Chúng tôi tin tưởng vào Kế hoạch A”.

Không quá lời khi nói rằng những gì xảy ra ở Đồi Capitol trong vài tuần tới có thể quyết định hình thành giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột Ukraine. Hãy tìm hiểu những gì chúng ta đã biết.

Các nhà đàm phán tại Thượng viện hy vọng họ có thể đạt được thỏa thuận. Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema cho biết họ có thể đàm phán một thỏa thuận vào đầu tuần tới, trong đó sẽ bao gồm nhiều biện pháp an ninh biên giới mà đảng Cộng hòa đã thúc đẩy để đổi lấy nguồn tài trợ hỗ trợ Ukraine, Israel và Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Tuy nhiên, Thượng viện chưa bao giờ là trở ngại thực sự cho việc tài trợ cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lập luận rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chỉ nên đồng ý với một thỏa thuận bao gồm HR2, một dự luật nhập cư cứng rắn đưa ra cách tiếp cận lý tưởng của Đảng Cộng hòa đối với an ninh biên giới, bao gồm nhiều biện pháp mà Đảng Dân chủ cho là không thể chấp nhận được.

Một số người suy đoán rằng mục tiêu của Johnson là làm chệch hướng viện trợ cho Ukraine bằng cách ràng buộc nước này với chính sách biên giới của Hoa Kỳ. Theo giả thuyết này, chiến lược như vậy sẽ loại bỏ nhu cầu bỏ phiếu riêng về vấn đề phân bổ ngân sách cho Kyiv, điều mà nhiều thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể sẽ phản đối.

Mặc dù cách tiếp cận này có thể có tác dụng với những người bảo thủ tài chính, nhưng nó có thể gây ra phản ứng dữ dội từ những thành viên diều hâu hơn trong phe của Johnson, những người đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ cho Israel và Đài Loan, cũng như Ukraine.

Kết luận chính rất rõ ràng: Quốc hội có thể sẽ không phê duyệt việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho Ukraine trong năm 2024. Viễn cảnh đó có thể buộc chính quyền Biden phải kêu gọi đàm phán để đóng băng xung đột theo đường dây liên lạc hiện tại và cố gắng đạt được thỏa thuận có tính đến các khía cạnh chính trong mục tiêu đã nêu của cả hai bên.

Việc cắt viện trợ của Mỹ sẽ gây tổn hại đến vị thế đàm phán của Kyiv vào thời điểm mà cả Moscow và các quan chức phương Tây đều ngày càng bày tỏ sự quan tâm đến đàm phán, như George Beebe của Viện Quincy đã lưu ý vào năm ngoái.

“Mỹ không nên buông tay bằng cách đơn phương cắt viện trợ cho Ukraine hoặc chơi trò này quá sớm”, Beebe nói thêm. 

Tác giả Connor Echols

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

6. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

7. Báo Mỹ: VỤ TẤN CÔNG TÊN LỬA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA NGA SUỐT 18 GIỜ ĐÃ ĐẨY UKRAINA ĐẾN ĐIỂM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

8. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

9. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

10. Báo Mỹ: MỘT CUỘC CHIẾN MỚI Ở YEMEN ĐANG VẪY GỌI NƯỚC MỸ!

11. Báo Anh: ĐẦU NĂM 2024, ZELENSKY GẶP KHÓ KHI CẢ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LẪN Ở HẬU PHƯƠNG ĐỀU BẾ TẮC

12. THÊM BA BÀI BÁO PHƯƠNG TÂY ĐỀU DỰ BÁO TÌNH HÌNH THÊ THẢM CỦA CHẾ ĐỘ KIEV

13. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

14. Le figaro (Pháp): 2024, LIỆU MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY CÓ THỰC SỰ BƯỚC VÀO VÙNG THẤT BẠI ĐỊA CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU?

15. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

16. Báo Mỹ: HOA KỲ CHÍNH THỨC HẾT TIỀN CHO UKRAINA

6 nhận xét:

  1. Трамп: Послужной список Байдена — это непрерывная полоса слабости, некомпетентности, коррупции и провалов - Trump: Thành tích của Biden là một chuỗi yếu kém, kém cỏi, tham nhũng và thất bại
    Hôm nay
    https://topwar.ru/233689-tramp-posluzhnoj-spisok-bajdena-jeto-nepreryvnaja-polosa-slabosti-nekompetentnosti-korrupcii-i-provalov.html

    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhân loại hiện đang bên bờ vực của Thế chiến III và chưa bao giờ đến gần nó hơn bây giờ. Theo Trump, ông là ứng cử viên tổng thống Mỹ duy nhất có thể cứu nước Mỹ khỏi những thảm họa do Biden gây ra ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức ở vị trí cao nhất trong chính phủ.

    Trump cũng nói thêm rằng trong thời gian ông lãnh đạo nước Mỹ, đất nước này được tôn trọng trên trường quốc tế. Đồng thời, ông nói rõ rằng không phải cá nhân ông được tôn trọng mà là đất nước mà ông lãnh đạo.

    Như Trump đề xuất, nếu ông tiếp tục lãnh đạo Hoa Kỳ thì sẽ không có tình hình với Ukraine, sẽ không có cuộc tấn công vào Israel, sẽ không có tỷ lệ lạm phát tăng vọt. Ngoài ra, giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ không có mong muốn xâm lược Đài Loan.

    Trump lưu ý rằng 10 tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ không thể gây ra thiệt hại tập thể tương đương với thiệt hại do nguyên thủ quốc gia hiện tại, Joe Biden, gây ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, người có thành tích liên tục là yếu đuối, kém cỏi, tham nhũng và thất bại.

    Trong khi đó, một phiên tòa dự kiến ​​​​bắt đầu ở Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 1, trong đó dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định liên quan đến việc Trump được phép tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Nhà chức trách các bang Colorado và Maine trước đó đã quyết định không cho phép ông Trump tham gia bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Nguyên nhân của quyết định này là do Trump đã gián tiếp tham gia vào vụ tấn công Điện Capitol ba năm trước.

    Tuy nhiên, bất chấp cáo buộc kích động nổi dậy, cựu Tổng thống Mỹ không bị kết tội trong vụ án này. Nếu kháng cáo của Trump được tòa án chấp thuận, ông không còn có thể bị loại khỏi các cuộc bầu cử trên cơ sở này trên toàn quốc.

    Trả lờiXóa
  2. «Все закончится к сентябрю, Одесса и Харьков войдут в состав РФ»: американский эксперт сделал прогноз по перспективам спецоперации - 'Mọi chuyện sẽ kết thúc vào tháng 9, Odessa và Kharkov sẽ trở thành một phần của Liên bang Nga': chuyên gia Mỹ đưa ra dự báo về triển vọng của chiến dịch đặc biệt
    Hôm nay
    https://topwar.ru/233692-vse-zakonchitsja-k-sentjabrju-odessa-i-harkov-vojdut-v-sostav-rf-amerikanskij-jekspert-sdelal-prognoz-po-perspektivam-specoperacii.html

    Do hoạt động quân sự đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Nga, các thành phố trọng điểm của Ukraine như Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev sẽ trở thành một phần của Nga. Dự báo này về triển vọng của chiến dịch đặc biệt được chuyên gia quân sự Mỹ, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube US Tour of Duty.

    Theo nhà phân tích, đội hình Ukraine hiện đang chịu thất bại hoàn toàn trên chiến trường. Ritter tin rằng thời điểm đó sẽ sớm đến khi họ đơn giản là không thể kìm hãm được cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga. Sau đó, mặt trận sẽ sụp đổ và có thể nói về việc Lực lượng Vũ trang Nga giải phóng các khu vực và thành phố trọng điểm.
    Có giả định rằng mọi thứ sẽ kết thúc vào tháng 9. Khi mọi chuyện kết thúc, bản đồ Ukraine sẽ không giống như bây giờ. Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kharkov cũng sẽ là lãnh thổ của Nga, - chuyên gia Mỹ nhấn mạnh.

    Lưu ý rằng những dự báo tương tự trước đây đã được đưa ra bởi các nhà phân tích quân sự phương Tây khác. Cơ sở cho lý do như vậy là sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ phương Tây dành cho Ukraine ngày càng giảm và sự mệt mỏi chung của các nước phương Tây trước sự hỗ trợ liên tục của Kiev, sự suy yếu của quân đội Ukraine và sự thất bại của họ trên mặt trận, và quan trọng nhất là tình trạng không thể so sánh được. tiềm năng quân sự và kinh tế của Nga và Ukraine.

    Đối với phương Tây, việc chấm dứt xung đột Ukraine mà Ritter tuyên bố sẽ là một thất bại rất nghiêm trọng, làm suy yếu đáng kể vị thế của Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Đó là lý do tại sao Washington đang cố gắng tiếp tục hỗ trợ Kiev, bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng về sự hỗ trợ này từ một bộ phận đáng kể trong xã hội Mỹ cũng như các nhóm ưu tú.

    Trả lờiXóa
  3. Политик Рогов: На Ореховском участке фронта ВС РФ заняли ряд опорных пунктов ВСУ - Chính trị gia Rogov: Tại khu vực Orekhovsky của mặt trận, Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm đóng một số thành trì của Lực lượng vũ trang Ukraine
    Hôm nay
    https://topwar.ru/233697-politik-rogov-na-orehovskom-uchastke-fronta-vs-rf-zanjali-rjad-opornyh-punktov-vsu.html

    Hiện tại, giao tranh dữ dội giữa Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra theo hướng Zaporozhye. Trên khu vực Orekhovsky của mặt trận, các đơn vị Nga đã chiếm được một số thành trì của Lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này được công bố bởi chính trị gia Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào “Chúng tôi cùng với Nga” hoạt động ở vùng Zaporozhye của Nga.

    Theo Rogov, mục tiêu chính hiện nay của Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực Orekhovsky là cắt đứt đầu cầu mà kẻ thù có thể tạo ra trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào mùa hè năm 2023. Các đơn vị hỗ trợ của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị binh sĩ của chúng tôi bắt giữ nằm trong khu vực Rabotino-Verbovoye. Chính tại đây, quân xung kích của địch đã có thể chiếm được chỗ đứng vào mùa hè.
    Đồng thời, kẻ thù đang cố gắng tấn công các vị trí của Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực làng Verbovoye. Tuy nhiên, các đơn vị của ta đẩy lùi các cuộc tấn công bằng pháo binh, sau đó dùng súng nhỏ bắn vào địch .
    Ngoài ra, Rogov lưu ý, việc trinh sát các vị trí của kẻ thù từ trên không hiện lại đóng vai trò quan trọng vì thời tiết quang đãng đã đến trong khu vực và nó phù hợp cho việc sử dụng máy bay - cả có người lái và không người lái. Sau khi xác định rõ tọa độ các vị trí địch, chúng tấn công bằng súng pháo.

    Nhìn chung, tình hình của các đội hình Ukraina ở hướng Zaporozhye đang xấu đi. Hiện họ đang gặp phải tình trạng thiếu nhân sự lớn, rất khó lấp đầy ngay cả trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành huy động lực lượng.

    Trả lờiXóa
  4. Глава Минюста ФРГ: Немецкое законодательство не позволяет выдавать Украине бежавших от мобилизации мужчин - Người đứng đầu Bộ Tư pháp Đức: Pháp luật Đức không cho phép dẫn độ những người trốn khỏi quân ngũ sang Ukraine
    Hôm nay
    https://topwar.ru/233696-glava-minjusta-frg-nemeckoe-zakonodatelstvo-ne-pozvoljaet-vydavat-ukraine-bezhavshih-ot-mobilizacii-muzhchin.html

    Pháp luật hiện hành của Đức không cho phép dẫn độ sang Ukraine những người đàn ông trốn khỏi đất nước này để trốn khỏi việc điều động vào Lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Đức Marco Buschmann tuyên bố.

    Trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Welt am Sonntag của Đức, Bushman nhấn mạnh rằng, bất chấp lời kêu gọi từ Kyiv trục xuất những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân sự ở Đức về Ukraine, một bước đi như vậy sẽ là bất hợp pháp. Theo nhà chức trách Đức, kể từ tháng 2/2022, khi chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu, đã có 221.571 nam giới từ 18 đến 60 tuổi từ nước này đến Đức.

    Trước đó có thông tin cho rằng tờ báo Bild của Đức đã thu hút sự chú ý đến việc các thành viên của nhóm “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan*” (*tổ chức khủng bố bị cấm ở Liên bang Nga) đang hàng loạt đến các nước thuộc Liên minh Châu Âu, đóng giả là người tị nạn từ Ukraina. Trong bối cảnh đó, mối đe dọa khủng bố ở châu Âu đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Đặc biệt, gần đây ít nhất ba vụ tấn công khủng bố đã bị ngăn chặn - gần đây nhất là tại Nhà thờ lớn Cologne.

    Như ấn phẩm của Đức lưu ý, rất có thể đại diện của nhiều nhóm khủng bố khác nhau đã đến Ukraine thông qua Moldova, sau đó, do tình trạng tham nhũng đang ngự trị ở đất nước này, họ đã mua các tài liệu xác nhận quyền công dân Ukraine.

    Do lực lượng biên phòng châu Âu chấp nhận người tị nạn từ Ukraine hầu như không bị kiểm tra nên những kẻ khủng bố mang hộ chiếu Ukraine dễ dàng vào Đức và các nước EU khác.

    Trả lờiXóa
  5. Британский эксперт: Украина не догонит российскую промышленность, выпустив даже миллион дронов - Chuyên gia Anh: Ukraine sẽ không đuổi kịp ngành công nghiệp Nga ngay cả khi nước này sản xuất một triệu máy bay không người lái
    https://topwar.ru/233699-britanskij-jekspert-ukraina-ne-dogonit-rossijskuju-promyshlennost-dazhe-vypustiv-million-dronov.html

    Ngay cả khi các doanh nghiệp Ukraine sản xuất hàng triệu máy bay không người lái đã công bố trong năm tới , Ukraine vẫn sẽ không thể đạt được mức năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi Phó Nguyên soái Không quân Anh đã nghỉ hưu Sean Bell.

    Trong một bài viết cho kênh truyền hình Sky News của Anh, Bell cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không có vũ khí có thể gây ra mối đe dọa cho cơ sở công nghiệp của Nga. Ukraine đã không thể sánh được với Nga, bất chấp thực tế là sự hỗ trợ quân sự của phương Tây tập trung vào việc cung cấp vũ khí công nghệ cao.
    Đồng thời, chuyên gia này nhớ lại rằng vũ khí phương Tây đến Ukraine từ kho dự trữ, vì không quốc gia nào có đủ khả năng sở hữu số lượng vũ khí lớn hơn nhu cầu. Đó là lý do tại sao, theo Bell, việc chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ làm gia tăng rủi ro trực tiếp cho an ninh quốc gia của các nước tài trợ.

    Trước đó, người đứng đầu chính phủ Ukraine, Shmygal, tuyên bố rằng việc sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine đã tăng gấp trăm lần, vì hiện có hơn 200 công ty đang tham gia phát triển và sản xuất máy bay không người lái.

    Kênh truyền hình Sky News của Anh trước đó đã nêu vấn đề phương Tây cung cấp vũ khí không đủ cho Kiev. Trước đó, ấn phẩm này đã đăng một bài viết trong đó biên tập viên quan hệ quốc tế Dominic Waghorn lưu ý rằng quân đội Ukraine không thể chống lại quân Nga sau khi phương Tây từ chối cung cấp cho Kyiv số lượng vũ khí cần thiết.

    Trả lờiXóa
  6. Американская пресса: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot - Báo chí Mỹ: Mỹ sẽ sớm không thể cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine
    https://topwar.ru/233706-amerikanskaja-pressa-ssha-skoro-ne-smogut-postavljat-ukraine-rakety-dlja-zrk-patriot.html

    Trong tương lai gần, Hoa Kỳ, nếu chính quyền Mỹ không đảm bảo được sự ủng hộ của Quốc hội, sẽ không còn có thể chuyển tên lửa cho Ukraine cho các hệ thống tên lửa phòng không Patriot, vốn cung cấp khả năng phòng không và tên lửa cho Kiev. Ấn bản Mỹ của tờ The New York Times viết về điều này.

    Cho đến ngày nay, Quốc hội vẫn chưa đồng ý tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vì chi phí tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot dao động từ 2 đến 4 triệu USD/đơn vị, chính quyền Mỹ đơn giản là không có đủ tiền để cung cấp lâu dài những tên lửa như vậy.
    Việc thiếu tên lửa sẽ dẫn đến những vấn đề lớn trong hoạt động của lực lượng phòng không Lực lượng vũ trang Ukraine. Suy cho cùng, quân đội Ukraine sẽ không thể, hoặc gần như không thể sử dụng hệ thống phòng không Patriot. Nhưng chỉ những hệ thống phòng không và tên lửa này được thiết kế để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

    Nếu Ukraine mất cơ hội khai thác các hệ thống phòng không này, nước này sẽ không thể chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời khả năng dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự trước các cuộc tấn công tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tăng lên đáng kể.

    Vì vậy, trong tương lai rất gần, chế độ Kiev có thể phải đối mặt với thời kỳ thực sự khó khăn về nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược. Không có tiến bộ nào tại Quốc hội liên quan đến việc phối hợp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, mặc dù có rất nhiều yêu cầu từ lãnh đạo Ukraine không rời Kiev mà không có kinh phí và vật tư quân sự.

    Trả lờiXóa