Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

Quân đội Ukraina đại bại trên chiến trường

Trước khi đọc bài mới, xin mọi người coi lại một vài bài:

1. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

2. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

3.  Chuyên gia Mỹ: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

Lời dẫn: Sau khi thấy rõ Ukkraina đại bại trong cuộc ‘phản công đẩy lùi quân Nga’, Người ăn xin vĩ đại nhất thế giới Zelensky đã lên tiếng trách mắng các ông chủ Mỹ cùng phương Tây, rằng họ ‘phản bội Ukraina’ khi họ không bơm tiền cho y, khiến y không có tiền chi trả lương cho hai triệu công chức Ukraina, kể cả các giáo viên và những người hưu trí … Nội bộ giới lãnh đạo đổ lỗi cho nhau về thất bại. Chính quyền con rối – puppet Zelensky bên bờ vực sụp đổ.

Trước diễn biến trên, gần đây ngày càng có nhiều người đưa ra những phương án, kịch bản kết thúc xung đột.

Phía Mỹ và phương Tây, điển hình là tờ báo có ảnh hưởng ở Mỹ và phương Tây là tờ Politico nói rằng ngay Chính quyền Biden đang thúc giục Zelensky chấp nhận “đổi đất lấy hoà bình” tức đàm phán hoà bình với Nga, chấp nhận những phần đất Nga đang chiếm giữ thuộc về Nga. Trong bối cảnh hiện tại, với việc viện trợ của Mỹ và châu Âu cho Ukraine đang bị đe dọa nghiêm trọng. “Chính quyền Biden và các quan chức châu Âu đang âm thầm chuyển trọng tâm từ hỗ trợ Kiev giành được chiến thắng hoàn toàn trước Moscow sang cải thiện vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán có thể nhằm chấm dứt xung đột quân sự", - tờ báo Mỹ Politico tuyên bố. "Các cuộc đàm phán như vậy có thể đồng nghĩa với việc chuyển giao một phần lãnh thổ Ukraine cho Nga."

Một số chuyên gia phương Tây khác lại nghĩ, Kịch bản “đóng băng xung đột” tương tự kịch bản Nam- Bắc Triều Tiên là phù hợp với Ukraina.

Nhưng nhiều chuyên gia phía Nga và nhiều chuyên gia tiến bộ trên thế giới không đồng tình với cả 2 kịch bản trên vì cho rằng cả 2 kịch bản này vì nói đến Kịch bản Triều Tiên chỉ khi 2 bên đối kháng không bên nào thắng cũng không bên nào thua, trong khi đó xung đột Ukkraina thì Ukraina + các quan thầy Mỹ, NATO đã thua rõ ràng, đồng nghĩa với việc Nga đã thắng rõ ràng. Hơn nữa, Kịch bản Triều Tiên không giải quyết dứt điểm, một lần và mãi mãi cho cuộc xung đột. Bằng chứng rõ ràng từ khi Mỹ và Bắc Triều Tiên ký kết Hiệp định đình chiến (năm 1953) đến nay, hai miền Nam- Bắc Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, mâu thuẫn ngày càng lớn khiến mới đây Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả hành động khiêu khích của Mỹ và Nam Triều (Hàn Quốc).  Do vậy, nhiều chuyên gia phía Nga và nhiều chuyên gia tiến bộ trên thế giới cho rằng chỉ có Kịch bản Việt Nam “Đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào” là phù hợp nhất cho xung đột Ukraina. Và Nga hoàn toàn có khả năng làm việc này thì tội gì không làm?

Ngoài Nhân vật quyền lực số 2 ở Nga là ông D.Medvedev mà Google.tienlang đã giới thiệu ở bài Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…, ông Alexey Zubets - Алексей Зубец- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga cũng muốn Kịch bản Việt Nam “Đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào”. Hôm nay, Google.tienlang xin giới thiệu quan điểm của ông Alexey Zubets - Алексей Зубец. Tuy nhiên, Google.tienlang xin nói rõ: Chúng tôi không đồng tình với ông Alexey Zubets - Алексей Зубец khi ông lấy sự so sánh giữa người Việt Nam với người Mỹ để áp vào mối quan hệ giữa người Nga với người Ukraina. Theo chúng tôi, nếu có sự mâu thuẫn thì ở Việt Nam (1.) là mâu thuẫn giữa người Việt Nam nói chung với người Việt từng hưởng lương Mỹ, làm tay sai cho Mỹ. (2.) Còn mâu thuẫn giữa người Việt nói chung với đế quốc Mỹ là mâu thuẫn khác. Tương tự như vậy, ở cuộc xung đột tại Ukraina hiện nay cũng phải rạch ròi 2 loại mâu thuẫn này. (1.) Là mâu thuẫn giữa người Nga + nhiều người Ukraina với nhóm người Ukraina nhận lương Mỹ, làm tay sai cho Mỹ; (2.) Mâu thuẫn giữa người Nga với giới cầm quyền Mỹ + các quốc gia NATO.

Ở Việt Nam chúng tôi, mối mâu thuẫn (2.) với giới cầm quyền Mỹ kéo dài hàng chục năm, đến nay tạm ổn. Còn mối mâu thuẫn (1.) đã cơ bản giải quyết xong ngay từ 30/4/1975. Khi bộ máy nguỵ quân, nguỵ quyền ở Việt Nam tan rã vào ngày 30/4/1975 thì nhiều người đã vượt biển bỏ chạy sang Mỹ, còn lại cả triệu người trong bộ mãy nguỵ quyền nguỵ quân đã tự nguyện hoà mình vào cuộc sống mới, nhiều người tham gia vào bộ máy Nhà nước mới, làm lãnh đạo các doanh nghiệp hoặc lãnh đạo các tổ chức xã hội, đoàn thể các cấp của chế đội mới.

Ở Ukraina, mâu thuẫn (1.) giữa người Nga + nhiều người Ukraina với nhóm người Ukraina nhận lương Mỹ, làm tay sai cho Mỹ. Ngay báo chí Mỹ và phương Tây cũng đã nhận ra: Đa số người Ukraina, công dân Ukraina ở miền Đông và Nam Ukraina đều là những người nói tiếng Nga, không có thiện cảm với giới cầm quyền ở Kiev. Xem bài trên Google.tienlang báo Mỹ: Thời báo New York (Mỹ): NGƯỜI DÂN DONBASS THÍCH BINH SĨ NGA VÀ GHÉT "NGƯỜI GIẢI PHÓNG"- BINH LÍNH UKRAINA! và các bài  KÊNH TRUYỀN HÌNH PHÁP "FRANCE 24": DÂN MIỀN ĐÔNG UKRAINA KHẮC KHOẢI CHỜ ĐÓN NGƯỜI GIẢI PHÓNG- CÁC CHIẾN BINH NGA! ; bài Truyền hình Pháp France24: CƯ DÂN TP VỪA GIẢI PHÓNG VUI SƯỚNG KÉO CAO LÁ CỜ CHIẾN THẮNG CỦA HỒNG QUÂN; Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022 “NGƯỜI DÂN UKRAINA VUI SƯỚNG KHI NHẬN HỘ CHIẾU NGA”- ĐÓ LÀ SỰ THẬT QUA PHÓNG SỰ CỦA REUTERS MÀ CẢ THẾ GIỚI ĐÃ BIẾT. Như vậy, theo chúng tôi, những người dân miền Đông, miền Nam, kể cả ở Tp Kharkov, Odessa… với người Nga là cùng một phe, họ không có mâu thuẫn gì với người Nga. Ở Thủ đô Kiev cũng có rất nhiều người đồng suy nghĩ, quan điểm như người ở miền Đông, miền Nam. Và nói chung, những người dân thường Ukraina, trừ những người bị chế độ tân phát xít lừa dối, còn đa phần, như ông Putin nhiều lần nói rằng họ đều là những người anh em một nhà với người Nga, người Belorusia, cùng có chung cội nguồn văn hoá, lịch sử... Ông Alexey Zubets - Алексей Зубец gói chung họ trong nhóm “người Ukraina” là không đúng với thực tế khách quan. Hơn nữa, lại so sánh mối quan hệ giữa người Nga với “người Ukraina” này với mối quan hệ giữa người Việt Nam với người Mỹ thì càng không đúng.

Bây giờ, kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài phỏng vấn của báo Ukraina.ru (Ukraina.ru  là một ấn phẩm trực tuyến của nhà nước Nga bắt đầu hoạt động vào ngày 18 tháng 6 năm 2014. Thuộc sở hữu của hãng tin Rossiya Segodnya. Phát sóng quan điểm chính thức của Liên bang Nga về các vấn đề Ukraine- Người dịch) với tiêu đề Алексей Зубец о вьетнамском сценарии для решенияконфликта на Украине и будущем БРИКС – Dịch: Alexey Zubets về kịch bản Việt Nam giải quyết xung đột Ukraine và tương lai BRICS https://ukraina.ru/20230823/1048867500.html

Alexey Zubets Chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội thuộc Viện Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 Алексей Зубец о вьетнамском сценарии для решенияконфликта на Украине и будущем БРИКС – Dịch: Alexey Zubets về kịch bản Việt Nam giải quyết xung đột Ukraine và tương lai BRICS

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài phỏng vấn trên báo Ukraina.ru

Người Ukraine và người Nga có thể ngay lập tức không trở thành anh em thân thiết, nhưng những vết thương do cuộc chiến này gây ra sẽ được xóa bỏ nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường, Alexei Zubets, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội thuộc Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, cho biết. Ông đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Ukraina.ru.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của hiệp hội liên bang BRICS đã khai mạc tại Johannesburg (Nam Phi). Tờ Financial Times trước đó đã viết rằng Trung Quốc có thể bị cáo buộc kêu gọi BRICS trở thành đối thủ của G7. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tin rằng hiệp hội này không có mục tiêu trở thành “bá chủ tập thể mới” nhưng có thể đóng vai trò là “một trong những trụ cột của một trật tự thế giới đa trung tâm mới, công bằng hơn”.

- Alexey Nikolaevich, ông thấy số phận của tổ chức này như thế nào?

- Tôi khá đồng ý với ông Lavrov. BRICS là một liên minh được thành lập bởi ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vào năm 2001. Các nước BRICS có những lợi ích hoàn toàn khác nhau. Một mặt, có Brazil, đối tác thương mại chính là Mỹ, nơi cung cấp một khối lượng lớn sản phẩm. Mặt khác, Ấn Độ. Mỹ là đồng minh chiến lược trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Có Nam Phi, quốc gia không có nhiều đối tác chính là Hoa Kỳ như Châu Âu. Đó là thiên nga, tôm càng và pike.

Nếu sự thống nhất này đến từ bên dưới chứ không phải từ bên trên, thì có lẽ một thành phần khác của các quốc gia sẽ tham gia vào liên minh này. BRICS là một hiệp hội đầu cơ không có tương lai chính trị nghiêm túc trừ khi các quốc gia trong đó đạt được thỏa thuận. Liệu Ấn Độ có muốn ủng hộ quyền bá chủ của Trung Quốc trong cuộc đối đầu với Mỹ? Chắc là không. Liệu Nam Phi có muốn tham gia vào những trò chơi này không? Cũng không.

Ai sẽ đi vào đó? Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Ấn Độ cho phép mở rộng BRICS bằng cách bao gồm các quốc gia có quan điểm thân Trung Quốc. Do đó, việc mở rộng BRICS là một quá trình gồm hai tốc độ. BRICS sẽ vẫn là một liên minh gồm năm quốc gia và các tổ chức kinh tế được thành lập xung quanh BRICS sẽ mở rộng.

Nhiều khả năng ngân hàng BRICS sẽ bao gồm nhiều quốc gia hơn nhưng họ sẽ không phải là thành viên của liên minh. Và Nga sẽ không có lá phiếu quyết định. Ấn Độ và Trung Quốc sẽ có nó.

- Sự ủng hộ cho trật tự thế giới mới đang lung lay...

- BRICS sẽ không phải là nền tảng của trật tự thế giới mới, bởi vì các quốc gia này có những lợi ích kinh tế và chính trị khác nhau. Nhưng Ngân hàng BRICS có thể đóng vai trò của IMF. Những tổ chức như vậy sẽ sử dụng tiền của Trung Quốc để xây dựng các dự án đầu tư mới trên khắp thế giới.

- Cố vấn lâu năm của Lầu Năm Góc Edward Luttwak tuyên bố rằng tổng số Lực lượng vũ trang Ukraine có thể lên tới 3 triệu. Theo ông, Ukraine muốn đánh bại Nga trong cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Có thể được không?

- Ở Ukraine không có ba triệu người để huy động vào quân đội. Bây giờchỉ còn 20 triệu người sống ở đó. Kinh nghiệm thế giới cho thấy hơn 10% dân số không thể huy động được vào quân đội. Hầu hết họ đã được huy động, tức là trong số hai triệu, chỉ còn lại một người. Tiềm năng huy động của Nga vẫn chưa được sử dụng. Nước Nga tồn tại nhờ tình nguyện viên.

Tiềm năng huy động của Ukraine và Nga không thể so sánh được. Thứ hai, hỗ trợ tài chính cho Ukraina sẽ bị cắt giảm. Biden yêu cầu 20 tỷ USD cho Ukraine vào năm tới, Ukraine yêu cầu 40 tỷ USD.

Người ta cho rằng người châu Âu sẽ trả khoản chênh lệch. Liệu họ có muốn trả tiền cho Ukraine hay không là một câu hỏi lớn. Nhiều khả năng là không hơn là có. Ở châu Âu, mọi người đều hiểu rằng Ukraine đang tống tiền họ. Nếu chỉ sáu tháng trước phương Tây tin rằng Ukraine sẽ thắng thì bây giờ không có một trung tâm phân tích hay cơ quan truyền thông nghiêm túc nào có thể dự đoán chiến thắng của Ukraine. Điều này là hiển nhiên vì Lực lượng Vũ trang Ukraine không có lợi thế cả trên không lẫn trên mặt đất. Cách thoát khỏi tình huống này là hòa bình, đạt được bằng cách tắt vòi nước. Tức là họ sẽ không rời Ukraine mà không có tiền mà sẽ cấp cho họ một nửa khẩu phần tài trợ.

Ukraine không có cơ hội thành lập quân đội mới Hầu hết những người ở đó đều là người lớn tuổi. Các chuyên gia quân sự cho rằng, ở những người trên 40 tuổi, tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều lần so với những người ở độ tuổi 20-30: phản ứng không giống nhau, thể trạng không giống nhau.

Chúng ta có thể tuyển thêm một triệu người vào quân đội, nhưng điều này sẽ gây ra căng thẳng khủng khiếp trong nội bộ. Cuộc cách mạng năm thứ 17 ở Nga được thực hiện bởi những người nông dân bị cưỡng bức huy động tham gia cuộc chiến tranh năm thứ 18. Họ được tập hợp lại thành đồn, nhưng họ không muốn ra mặt trận và bắt đầu một cuộc cách mạng. Vì vậy, việc huy động quần chúng ở Ukraine là không thể, bởi vì nó không thể chấp nhận được từ quan điểm của dư luận.

Chúng ta liên tục phải đối mặt với thực tế là những người cố gắng đánh giá thực tế hậu Ukraine đã mắc sai lầm khi ngoại suy. Điều này không chỉ áp dụng cho người Nga, những người mà người dân từ nhiều Odessa, Kiev và Donetsk tự hào tuyên bố: “Bạn không sống ở đó, nhưng tôi biết rõ đám đông này,” mà còn với những người đã sống và thậm chí đang sống hiện nay.

- Trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm của chúng tôi, ông nói rằng sự sụp đổ của Ukraine sẽ là cơ hội tuyệt vời để cung cấp một khu vực an ninh dọc sông Dnieper và chiếm Kyiv, nơi sẽ trở thành một thành phố của Nga. Nhưng còn người dân miền Trung Ukraine, nơi không chỉ bị tiêm nhiễm tuyên truyền bài Nga mà sau những tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận, khó có thể thông cảm với chính quyền Nga thì sao?

Bản đồ (có thể) Ukraina tương lai

- Có một ví dụ về Việt Nam. Một đất nước chịu thiệt hại nặng nề do va chạm với Mỹ. Ngày nay đây là một quốc gia hoàn toàn thân Mỹ với tình cảm thân Mỹ nghiêm túc. Bởi vì Mỹ đã cố gắng mang lại chất lượng cuộc sống có thể chấp nhận được ở Việt Nam. Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ với Việt Nam, đưa sản xuất đến đó và đảm bảo mức độ phát triển kinh tế bình thường. 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc, hai thế hệ đã trôi qua ở Việt Nam và có mối quan hệ khá thuận lợi với người Mỹ. (Chỗ này Google.tienlang phải mở ngoặc: Tác giả đã SAI khi cho rằng Việt Nam hoàn toàn thân Mỹ. Hãy xem bài Nhắn cụ Biden:NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/09/nhan-cu-biden-nang-cap-thi-nang-cap.html)

Con đường của Ukraine sẽ dễ dàng hơn con đường của Việt Nam, bởi người Việt và người Mỹ là hai nền văn hóa khác nhau.

Để thay đổi tâm trạng, có lẽ cứ để những người Ukraina nào thích ra đi thì cứ ra đi, tạo điều kiện cho họ sống ở châu Âu. Nếu họ muốn cuộc sống ở châu Âu, muốn văn hoá phương Tây thì đó là quyền của họ. Và đối với những người ở lại, cần phải tạo ra chất lượng cuộc sống cao hơn, để 20 năm nữa cuộc chiến này sẽ trở thành cơn ác mộng và một sai lầm lớn.

Nghĩa là, điều này cần đến sức mạnh thông tin, giải thích lý do tại sao Nga buộc phải khởi động Chiến dịch đặc biệt, rằng đây không phải là sự chuyên chế của từng cá nhân mà là kết quả của chính sách trước đây của Ukraine, sự miễn cưỡng thực hiện các thỏa thuận Minsk của Ukraine. Các chính trị gia được người dân Ukraine lựa chọn. Tức là người dân cũng phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Như bạn biết đấy, một con chuột bị dồn vào chân tường có thể chứng minh những điều kỳ diệu về lòng dũng cảm và sự hy sinh bản thân. Vì vô vọng, tuyệt vọng và sợ hãi, nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì, vì chỉ có điều này mới giúp nó có cơ hội sống sót.

Khi họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành anh em, tôi rất nghi ngờ về những tuyên bố này. Chúng ta có thể không trở thành anh em thân thiết ngay lập tức, nhưng những vết thương do cuộc chiến này gây ra sẽ lành nhanh hơn nhiều so với những gì người ta thường tin. Trong 10 năm nữa, những mâu thuẫn này sẽ được khắc phục nhờ mức sống cao hơn và sự phát triển kinh tế ở các vùng lãnh thổ sẽ sáp nhập vào Nga.

Chà, thực tế là mục tiêu không phải là Kyiv mà là Kiev-Pechersk Lavra, khi đó đã có và không có lựa chọn nào ở đây. Nga phải chấm dứt xung đột bằng cách khôi phục Chính thống giáo ở Kiev Pechersk Lavra.

- Hiện nay ở Nga đang có những lời kêu gọi triển khai huấn luyện quân sự phổ thông. Xã hội có yêu cầu phải huy động mọi nỗ lực để giành thắng lợi trong cuộc chiến không? Xã hội học nói gì?

- Không, đa số người Nga muốn hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Câu hỏi là, trong những điều kiện nào? Xã hội học cho thấy đại đa số người dân ủng hộ ý tưởng sáp nhập các vùng lãnh thổ phía đông và phía nam nói tiếng Nga vào Nga. Hãy chấm dứt chiến tranh và rút về biên giới trước ngày 24/2/2022 - những người như vậy chỉ chiếm vài phần trăm. Mọi người khác đều ủng hộ việc dừng chiến tranh nhưng trả lại các vùng lãnh thổ đã bị những người Bolshevik cắt đứt vào đầu thế kỷ 20.

Đối với việc huấn luyện quân sự ban đầu, chiến tranh hiện đại là công nghệ cao, và việc huấn luyện một người lính cần vài năm, và Huấn luyện quân sự cơ bản sẽ không giải quyết được vấn đề này, nhưng nó sẽ làm xói mòn sự bình yên xã hội trong đầu mọi người, bởi vì nó sẽ liên tục nhắc nhở họ về chiến tranh.

Vì vậy, từ góc độ quân sự, quyết định này là vô nghĩa, và từ góc độ xã hội, nó có hại. Nhưng sở thích về máy bay không người lái có thể dễ dàng biến thành một môn thể thao ở trường. Sau đó, những học sinh này có thể trở thành người điều khiển máy bay không người lái chiến đấu. Đây là một hoạt động hữu ích hơn nhiều so với việc lắp ráp và tháo rời máy.

Tác giả Denis Rudometov

Cựu Chiến binh Trần Thọ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

7. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

8. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

9. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

10. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

11. 80,0% NGƯỜI NGA ĐƯỢC KHẢO SÁT TIN TƯỞNG VLADIMIR PUTIN VÀ 77,1% TÁN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA ÔNG VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA

12. Báo Mỹ: VỤ TẤN CÔNG TÊN LỬA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA NGA SUỐT 18 GIỜ ĐÃ ĐẨY UKRAINA ĐẾN ĐIỂM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

13. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

14. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

11 nhận xét:

  1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:29 1 tháng 1, 2024

    На месте строительства ветряной электростанции в Японии обнаружены американские мины времен Второй мировой войны - Mìn của Mỹ từ Thế chiến thứ hai được phát hiện tại trang trại gió ở Nhật Bản
    https://topwar.ru/233480-na-japonskoj-vetrjanoj-jelektrostancii-obnaruzheny-amerikanskie-miny-vremen-vtoroj-mirovoj-vojny.html

    Tại eo biển Kanmon, ngăn cách các đảo Honshu và Kyushu của Nhật Bản, các quả thủy lôi của hải quân Mỹ từ Thế chiến thứ hai đã được tìm thấy và vô hiệu hóa.

    Trong những tháng cuối cùng của Thế chiến thứ hai, quân đội Hoa Kỳ đã rải mìn ở eo biển Kanmon như một phần của Chiến dịch Nạn đói nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nhật Bản tại điểm vận chuyển chiến lược.

    Theo một số báo cáo, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945, người Mỹ đã lắp đặt khoảng 5.000 quả mìn ở eo biển Canmon. Sau chiến tranh, hoạt động rà phá bom mìn được thực hiện dưới sự quản lý của Bộ Xuất ngũ và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. Các lực lượng Nhật Bản cho đến nay đã phá hủy được khoảng 3.500 quả mìn.

    Một trong những quả mìn cuối cùng ở eo biển Nhật Bản này đã được phát hiện vào tháng trước. Theo truyền thông Nhật Bản, các quả này được phát hiện trong quá trình xây dựng một trang trại gió ngoài khơi ngoài khơi thành phố ven biển Kitakyushu.

    Nước này muốn xây dựng 25 trang trại gió ngoài khơi vào năm 2025.

    Tại địa điểm của nhà máy điện dưới nước, qua nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra hai quả thủy lôi của hải quân Mỹ, cũng như 19 quả đạn pháo và bom được cho là do Hải quân Đế quốc Nhật Bản thả trong chiến tranh.

    Truyền thông Nhật Bản viết rằng có thêm hàng trăm quả mìn thời chiến dưới đáy biển ở eo biển Kanmon và các vùng phụ cận. Theo sĩ quan Nhật Bản Takayuki Fuji, khả năng những quả mìn này phát nổ chỉ là 0,1%. Tuy nhiên, vẫn còn một mối nguy hiểm.

    Ông nói thêm rằng tình trạng của chúng đã xấu đi qua nhiều thập kỷ, nhưng chất nổ vẫn giữ được đặc tính của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:34 1 tháng 1, 2024

    В районе Работино штурмовые подразделения ВСУ отходят севернее, чтобы избежать попадания в окружение -Tại khu vực Rabotino, các đơn vị tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine đang rút lui về phía bắc để tránh bị bao vây

    https://topwar.ru/233482-v-rajone-rabotino-shturmovye-podrazdelenija-vsu-othodjat-severnee-vo-izbezhanie-popadanija-v-okruzhenie.html

    Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo đầu tiên về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt vào năm 2024. Có một số điểm trong bản tóm tắt đáng được chú ý đặc biệt.
    Cùng với những điều khác, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng vào ngày 31 tháng 12 và đêm ngày 1 tháng 1, Lực lượng Vũ trang Nga, sử dụng vũ khí chính xác tầm xa , đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự Ukraine, nơi chứa máy bay chở Bão NATO "Tên lửa bóng tối".

    Quân đội Nga cũng tấn công một doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine ở Kharkov Chuguev, kho nhiên liệu và dầu bôi trơn của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Odessa, cũng như ở Dnepropetrovsk.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:37 1 tháng 1, 2024

      Bộ Quốc phòng báo cáo về những thành công của quân đội Nga trên hướng Zaporozhye. Chúng ta hãy nhớ lại rằng một ngày trước khi có báo cáo đầu tiên rằng kẻ thù không còn kiểm soát hoàn toàn làng Rabotino và Lực lượng vũ trang Nga đã bao vây nhóm Rabotino của Lực lượng vũ trang Ukraine từ ba phía. Dưới làn đạn của pháo binh Nga ở khu vực Rabotino và phía tây bắc Verbovoy là tàn quân của các đơn vị địch từ lữ đoàn tấn công vùng núi thứ 128 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
      Do đó, do hành động của quân Nga, các đơn vị tấn công của địch ở phía nam Orekhov buộc phải chuyển sang thế phòng thủ. Đồng thời, họ đã đánh mất cơ hội phản công triệt để và tiếp tục rút lui về phía bắc để không bị bao vây - trong “Rabotinsky Cauldron”.

      Xóa
  3. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:41 1 tháng 1, 2024

    Появились кадры с последствиями удара по месту дислокации офицеров ГУР Украины в «Харьков Палас» - Đoạn phim xuất hiện cho thấy hậu quả của cuộc tấn công vào vị trí của các sĩ quan Tổng cục Tình báo Ukraine trong Cung điện Kharkov
    https://topwar.ru/233469-pojavilis-kadry-s-posledstvijami-udara-po-mestu-dislokacii-oficerov-gur-ukrainy-v-harkov-palas.html

    Xem hình:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2023-12/1704034216_5.webp

    Những hình ảnh về Khách sạn Kharkov Palace trước đây đã xuất hiện, tòa nhà đã bị Lực lượng Vũ trang Nga tấn công ngày hôm nay.

    Hóa ra trong những tháng gần đây, tòa nhà này đã được biến thành địa điểm dành cho các sĩ quan của Tổng cục Tình báo Ukraine ở phía đông bắc đất nước. Hơn nữa, các sĩ quan GUR đã hành động dưới vỏ bọc của các phóng viên nước ngoài. Về vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng nhiều nhân viên truyền thông nước ngoài có thể biết rõ về một số kế hoạch nhất định của tình báo Ukraine, bao gồm cả kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào trung tâm Belgorod. Chúng ta hãy nhớ lại rằng do vụ pháo kích vào Belgorod từ MLRS, hơn 20 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
    Được biết, các chiến binh của nhóm khủng bố “Kraken” (bị cấm ở Liên bang Nga) đã đến thăm tòa nhà Cung điện Kharkov để tham khảo ý kiến ​​​​của các sĩ quan GUR.
    Trên nóc một tòa nhà nhiều tầng, tình báo Ukraine đã đặt một tổ hợp ăng-ten, nhiệm vụ của nó bao gồm các hoạt động giám sát trên lãnh thổ biên giới Liên bang Nga.

    Các phương tiện truyền thông phương Tây bắt đầu lan truyền chủ đề rằng Nga, bằng các cuộc tấn công, đã “vi phạm công ước về tự do báo chí”. Rõ ràng, với từ “tự do” trong trường hợp này, chúng ta cần hiểu quyền tự do đưa tin một chiều của chính các phóng viên phương Tây, khi họ nhắm mắt làm ngơ trước cuộc tấn công vào dân thường ở Belgorod, và cố gắng trình bày cuộc tấn công vào cơ sở nơi nhân viên GUR được ở trong ánh sáng thuận tiện theo quan điểm tuyên truyền của phương Tây .

    Trả lờiXóa
  4. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:46 1 tháng 1, 2024

    Немецкое издание: В Германии призывают возвращать беженцев на Украину для восполнения потерь ВСУ - Bản tiếng Đức: Đức kêu gọi hồi hương người tị nạn về Ukraine để bù đắp tổn thất cho Lực lượng vũ trang Ukraine
    https://topwar.ru/233483-nemeckoe-izdanie-v-germanii-prizyvajut-vozvraschat-bezhencev-na-ukrainu-dlja-vospolnenija-poter-vsu.html

    Ở châu Âu, gần đây ngày càng có nhiều lời kêu gọi yêu cầu những người đàn ông Ukraine chạy trốn sang các nước EU trở về quê hương để bổ sung cho các đơn vị quân đội đã cạn kiệt của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Theo ấn phẩm Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, phe đối lập ở Đức đang gây áp lực ngày càng lớn lên chính phủ Olaf Scholz về việc nhanh chóng đưa người Ukraine trở về đất nước của họ. Đồng thời, các chính trị gia đối lập Đức lưu ý rằng tình trạng thiếu nhân lực đáng kể không chỉ xảy ra trong Lực lượng vũ trang Ukraine, mà còn trong lực lượng phòng vệ dân sự và Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine.
    Theo các tác giả của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, những người tị nạn Ukraine ở Đức đủ sức khỏe để phục vụ sẽ tiếp tục nhận được những phúc lợi tốt từ chính phủ Đức.

    Gần 3 tỷ euro đã được phân bổ để chi trả phúc lợi cho người tị nạn Ukraina và toàn bộ viện trợ quân sự của Đức cho Kiev lên tới 5,4 tỷ euro.,- tài liệu của ấn phẩm tiếng Đức cho biết.

    Theo ấn phẩm, vào cuối năm 2023 ở Đức, trong tổng số người tị nạn Ukraine, gần 28% đủ khả năng làm lính nghĩa vụ. Nếu chúng ta tính đến dữ liệu từ các nguồn mở, theo đó có 1,1 triệu người tị nạn từ Ukraine ở Đức vào cuối năm ngoái, thì hóa ra hơn 300 nghìn người trong số họ là những người phù hợp để nhập ngũ và huy động.

    Trả lờiXóa
  5. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:51 1 tháng 1, 2024

    «Россия мстит за снос советских памятников»: власти Львова комментируют прилёты по музею Шухевича и Львовской политехнике, где учился Бандера - “Nga đang trả thù việc phá bỏ các di tích của Liên Xô”: Chính quyền Lvov bình luận về những người đến Bảo tàng Shukhevych và Đại học Bách khoa Lviv, nơi Bandera theo học
    https://topwar.ru/233481-rossija-mstit-za-snos-sovetskih-pamjatnikov-vlasti-lvova-kommentirujut-prilety-po-muzeju-shuhevicha-i-lvovskoj-politehnike-gde-uchilsja-bandera.html

    Tại Ukraine, các bản tin buổi sáng tiếp tục đưa tin về hậu quả của cuộc tấn công phối hợp của Nga vào đêm 1/1. Nếu trước đó tuyên truyền của chế độ Kyiv liên tục tuyên bố rằng “mục tiêu của các tên lửa Nga chỉ được thực hiện đối với các trường học, bệnh viện và nhà riêng” thì nay “danh sách” đã mở rộng.

    Mọi chuyện bắt đầu với việc chính quyền Lvov báo cáo rằng Bảo tàng Shukhevych đã bị tấn công. Chúng ta hãy nhớ lại rằng Shukhevych là đồng phạm của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai, được một số quốc gia trên thế giới công nhận là tội phạm của Đức Quốc xã, tốt nghiệp trường tình báo Đế chế thứ ba (Hítler) và là phó chỉ huy tiểu đoàn Schutzmannschaft số 201.

    Các báo cáo từ Lviv tiếp tục với tuyên bố rằng một trong những máy bay không người lái của Nga đã tấn công trường đại học (Bách khoa Lviv), “nơi Stepan Bandera theo học” (một đồng phạm khác của Đức Quốc xã, một trong những nhà tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine).

    Trên các trang công khai của Ukraine, họ viết rằng theo cách này “Nga đang trả thù việc phá hủy các tượng đài của Liên Xô” ở Ukraine. Đại diện chính quyền vùng Lviv: Họ đặc biệt chọn những mục tiêu này để tấn công bản sắc Ukraine. Họ đang trả thù việc phá hủy các di tích của Liên Xô.

    Cho dù những vật thể này có phải là mục tiêu thực sự của Lực lượng Vũ trang Nga hay liệu các mảnh vỡ có rơi vào chúng sau hoạt động của lực lượng phòng không Ukraine hay không, hiện tại vẫn chưa có dữ liệu chính xác.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng trong đêm, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu của chế độ Kyiv từ Lvov đến vùng Dnepropetrovsk. Tại Dnepr (Dnepropetrovsk), xưởng của một nhà máy sản xuất máy bay không người lái và sửa chữa thiết bị quân sự bị tấn công. Tại Odessa, những chiếc Geranium của Nga đã tấn công các mục tiêu của kẻ thù trong cảng, bao gồm cả việc phá hủy một kho vũ khí cỡ nòng lớn .

    Trả lờiXóa
  6. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:55 1 tháng 1, 2024

    Ударами в Днепропетровске нанесён ущерб цехам завода по производству дронов и ремонту военной техники - Các cuộc tấn công ở Dnepropetrovsk đã gây thiệt hại lớn cho các xưởng của nhà máy sản xuất máy bay không người lái và sửa chữa thiết bị quân sự Ukraina
    https://topwar.ru/233477-posle-vzryvov-na-predprijatii-v-dnepropetrovske-proizoshel-pozhar.html

    Tại Dnepropetrovsk, một vụ cháy đã xảy ra tại một trong những doanh nghiệp, được cho là bắt đầu sau một loạt vụ nổ.

    Người đứng đầu vùng Dnepropetrovsk, Sergei Lysak, đã đưa tin về vụ hỏa hoạn ở Dnepropetrovsk trên kênh Telegram của mình. Đồng thời, quan chức này không nói rõ ông ta đang nói đến công ty nào. Theo Lysak, đám cháy được khống chế trong vòng một giờ.
    Theo Lysak, các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái , một số trong số đó được cho là đã bị bắn hạ.

    5 liệt sĩ đã bị lính bảo vệ bầu trời của ta tiêu diệt. Ở các quận Dnieper, Sinelnikovsky, Novomoskovsky và Kamensky. Tuy nhiên, đã có một số hit,- Lysak viết trên Telegram.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng chế độ Kiev gọi các máy bay không người lái của Nga thuộc loại “Geran” là “những kẻ tử vì đạo”.

    Theo thông tin mới nhất, máy bay không người lái của Nga đã tấn công các xưởng của nhà máy DRVZ, nơi kẻ thù bắt đầu sản xuất máy bay không người lái và sửa chữa thiết bị quân sự.

    Trước đó có thông tin về một vụ hỏa hoạn tại một trong những cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa, kéo theo các vụ nổ, dường như là do các cuộc tấn công của Nga.

    Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 được đánh dấu bằng các cuộc tấn công của Nga vào một số cơ sở quân sự ở Kyiv, Odessa, Lvov và Lực lượng vũ trang Zaporozhye của Ukraina bị chiếm đóng.

    Trả lờiXóa
  7. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 20:59 1 tháng 1, 2024

    Российские войска выровняли фронт по южному Очеретинскому транспортному узлу, продвинувшись севернее Авдеевки - Quân Nga san bằng mặt trận dọc trung tâm vận tải Ocheretinsky phía nam, tiến về phía bắc Avdeevka
    https://topwar.ru/233478-rossijskie-vojska-vyrovnjali-front-po-juzhnomu-ocheretinskomu-transportnomu-uzlu-prodvinuvshis-severnee-avdeevki.html

    Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trên mọi hướng của chiến dịch quân sự đặc biệt. Một trong những hướng này là Avdeevskoe.

    Tại đây, trong vài giờ qua, quân đội Nga đã tiến công thành công vào khu vực Ocheretino. Các lực lượng vũ trang Nga đã bố trí mặt trận dọc theo ngã ba đường sắt phía nam Ocheretinsky, một nhánh đi đến Avdeevka, nhánh kia hướng tới Debaltsevo.
    Lực lượng vũ trang Nga đã cắt đứt cái gọi là “Mũi” Ocheretinsky - vùng kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine, với diện tích khoảng một km rưỡi vuông.

    Đồng thời, vùng xám di chuyển về phía tây bắc, và giờ đây phần phía bắc của nó đã nằm trong ranh giới của làng đô thị Ocheretino, một trung tâm giao thông lớn theo hướng Avdeevsky.
    Như vậy, quân Nga đang mở rộng phạm vi bao phủ Avdeevka, khiến hành lang tiếp tế cho đồn trú Avdeevka ngày càng mở rộng và ngày càng kém an toàn cho đối phương. Bộ chỉ huy Ukraina đang tung lực lượng dự bị vào làng Ocheretino nhằm cố gắng giữ trung tâm vận tải, bởi vì nếu Lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn mất nó, thì quân Nga sẽ có cơ hội tiếp cận hậu phương của nhóm Toretsk của quân Ukraine - phía bắc làng. hướng Avdeevski.

    Trả lờiXóa
  8. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:03 1 tháng 1, 2024

    ВС РФ в ночь на 1 января нанесли огневое поражение целям в порту Одессы и во Львове, перегрузив ПВО ВСУ с помощью дронов-«обманок» - Vào đêm ngày 1 tháng 1, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các mục tiêu ở cảng Odessa và Lvov, làm quá tải lực lượng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay không người lái mồi nhử.
    https://topwar.ru/233476-vs-rf-v-noch-na-1-janvarja-nanesli-ognevoe-porazhenie-celjam-v-portu-odessy-i-vo-lvove-peregruziv-pvo-vsu-s-pomoschju-dronov-obmanok.html

    Vào ban đêm, Lực lượng Vũ trang Nga thực hiện một đợt tấn công tổng hợp khác vào các mục tiêu của kẻ thù. Chủ yếu là máy bay không người lái tấn công và mồi nhử cá nhân đã được sử dụng. Chúng ta hãy nhớ lại rằng trong những tuần gần đây, hoạt động sử dụng máy bay không người lái "chim mồi" - không mang đầu đạn - đã gia tăng đáng kể. Những "sự lừa dối" như vậy có thể khiến lực lượng phòng không Ukraine quá tải, cuối cùng lãng phí các tên lửa đắt tiền trên phần cứng thông thường, và sau đó, khi lượng đạn của hệ thống phòng không bằng 0 hoặc giảm đến mức tối thiểu, máy bay không người lái tấn công thực sự sẽ bay tới mục tiêu.

    Kết quả của các cuộc tấn công ban đêm là Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các kho quân sự cũng như cơ sở lưu trú của nhân viên Lực lượng vũ trang Ukraine ở Odessa. Ít nhất hai chuyến đến đã được ghi nhận tại bến cảng, nơi được kẻ thù sử dụng như một yếu tố hậu cần quân sự.
    Máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga cũng bay tới khu vực Lvov. Ở Lvov, đã xảy ra các cuộc tấn công vào một điểm tập trung của nhân viên Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đồng thời, công chúng Ukraine đang phản ánh về việc tòa nhà bảo tàng mang tên Shukhevych (một tên tội phạm Đức Quốc xã, đồng phạm của quân đội Hitler) đã bị hư hại do cuộc tấn công.

    Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố rằng Nga đã thả 26 máy bay không người lái vào đêm ngày 1 tháng 1 năm 2024, “trong đó 21 chiếc đã bị bắn hạ”. Và trong 24 giờ qua, “96 UAV đã được phóng đi, trong đó 66 chiếc bị bắn hạ”. Hóa ra số máy bay không người lái bị bắn hạ ngày hôm trước là 60%, đây là con số thấp nhất trong những tháng gần đây ngay cả theo thống kê chính thức của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  9. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:08 1 tháng 1, 2024

    Взрывы в Хмельницкой области - под ударом военный аэродром в Староконстантинове- Vụ nổ ở vùng Khmelnitsky - sân bay quân sự ở Starokonstantinov đang bị tấn công
    https://topwar.ru/233471-vzryvy-v-hmelnickoj-oblasti-pod-udarom-voennyj-ajerodrom-v-starokonstantinove.html

    Các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành một làn sóng tấn công khác nhằm vào các mục tiêu của chế độ Kiev. Điều này cho thấy quân ta sẽ không cho địch cơ hội “nghỉ ngơi” trong đêm giao thừa.

    Hiện tại, máy bay không người lái tấn công của Nga đang tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát.
    Một trong những mục tiêu của máy bay không người lái loại Geranium lại là sân bay ở Starokonstantinov thuộc vùng Khmelnitsky. Quân đội Ukraine thực sự không có một ngày nghỉ ngơi tại cơ sở này. Có sự phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự và nhân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Chúng ta hãy nhớ lại điều đó theo đúng nghĩa đen một ngày trước khi Lực lượng Vũ trang Nga phá hủy các thiết bị và nhóm sơ tán của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại sân bay quân sự này.

    Nhưng không phải Starokonstantinov một mình trong đêm giao thừa.

    Những vụ nổ sấm sét ở Kiev và khu vực Kiev. Đồng thời, các trang công khai của Ukraine viết rằng các vụ nổ tại các cơ sở ở thủ đô bắt đầu vang dội sau khi máy bay MiG-31K, tàu sân bay mang tên lửa siêu thanh, cất cánh. Đồng thời, chính quyền Kiev tuyên bố rằng “họ đang kiểm tra xem liệu vụ nổ có liên quan đến âm thanh của pháo hoa hay không, mà một trong những người dân địa phương đột nhiên muốn đốt.”

    Hầu hết lãnh thổ Ukraine trên bản đồ tương tác hiện có màu đỏ - tín hiệu không kích.

    Đồng thời, các cuộc tấn công đang được thực hiện nhằm vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía tây Maryinka - ở Georgievka, Maksimilyanovka và Kurakhovo.

    Trả lờiXóa
  10. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:18 1 tháng 1, 2024

    - Năm mới tôi mong chờ ngày giải phóng Kharkov quê hương tôi
    https://topwar.ru/233246-pozdravlenie-s-novym-godom.html

    Gởi bạn đọc!

    Vào thời điểm khó khăn này đối với đất nước rộng lớn của chúng ta, tôi xin chúc mừng các bạn nhân dịp Năm mới sắp tới và chúc mọi người sức khỏe, thịnh vượng cũng như Chiến thắng Đức Quốc xã Ukraine và những người phụ trách phương Tây của chúng. Trong năm 2024 sắp tới, tôi cầu chúc tất cả các chiến sĩ và sĩ quan quân đội Nga bình an trở về nhà - với Chiến thắng.
    Cá nhân tôi, vào đêm giao thừa, khi chuông điện Kremlin vang lên, tôi sẽ chỉ thực hiện một điều ước - giải phóng quê hương của tôi, Kharkov, khỏi những kẻ chiếm đóng Bandera hiện đang cảm thấy thoải mái ở đó. Tất cả chúng ta đều là cháu chắt của những người lính Liên Xô, những người đã tiêu diệt bệnh dịch nguy hiểm nhất thế kỷ XX - Chủ nghĩa phát xít vào năm 1945. Tuy nhiên, mấy chục năm sau, với sự giúp đỡ của phương Tây, nó lại nảy mầm và nở rộ ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, trên quê hương tôi. Những kẻ vô nhân đạo với các biểu ngữ Petliura và Bandera đang diễu hành qua các thành phố lịch sử của Nga, cố gắng tiêu diệt mọi thứ của Nga, được cho là theo luật phi cộng sản hóa và phi Xô Viết hóa lố bịch.

    Tôi chân thành hy vọng rằng năm 2024 sẽ mang lại chiến thắng cho nước Nga!

    Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ! Vì chiến thắng của nước Nga!

    Maxim Svetlyshev của bạn, tác giả của VO.

    Trả lờiXóa