Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

Le figaro (Pháp): 2024, LIỆU MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY CÓ THỰC SỰ BƯỚC VÀO VÙNG THẤT BẠI ĐỊA CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU?

Cha con Zelensky ôm nhau khóc 

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Le figaro (Pháp) với tiêu đề 2024: vers un échec géopolitique global desOccidentaux? – Dịch: 2024: Hướng tới một thất bại địa chính trị toàn cầu của phương Tây?

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2024-vers-un-echec-geopolitique-global-des-occidentaux-20231227

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

 2024: vers un échec géopolitique global desOccidentaux? – Dịch: 2024: Hướng tới một thất bại địa chính trị toàn cầu của phương Tây?

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Le figaro (Pháp)

Năm 2024 sẽ được đánh dấu bằng sự suy giảm ảnh hưởng của phương Tây. Tác giả của Figaro đi đến kết luận này. Hoa Kỳ và EU phải chịu trách nhiệm cho sự suy thoái của họ: họ đã đánh giá quá cao Lực lượng Vũ trang Ukraine, gây phản cảm với Trung Quốc và tra tấn nền kinh tế bằng chủ nghĩa cực đoan “xanh”. Trong những điều kiện này, ngay cả người Saudi cũng tham gia BRICS, có nghĩa là họ đang chọn miền Nam toàn cầu.

Sebastien Boussois, tiến sĩ khoa học chính trị, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Viện IHECS, cho biết năm 2024 và việc hoãn cuộc bầu cử ở Ukraine, tổ chức các cuộc bầu cử ở Châu Âu, Mỹ, Nga và có thể là Israel sẽ xáo trộn các quân bài của chính trị thế giới. (Brussels).

Quá trình phi phương Tây hóa trên thế giới đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong vài tháng nay. Các cuộc chiến tranh được phương Tây hỗ trợ đã lâu không dẫn đến thắng lợi. Ví dụ, tình hình ở Ukraine, cũng như cuộc xung đột giữa Israel và những người Hồi giáo ở Dải Gaza, mà mọi người hiện đang tập trung chú ý, là hai ví dụ về sự thất bại địa chính trị toàn cầu của người Mỹ và người châu Âu trong việc áp đặt chương trình nghị sự của họ lên thế giới. Ngày càng có nhiều bàn tán về sự thất bại của giới lãnh đạo Ukraine hiện tại và sự bế tắc trong cuộc đụng độ giữa Israel và Gaza. Vào năm 2024, chúng ta có thể phải đối mặt với khả năng hoãn các cuộc bầu cử ở Ukraine, cũng như các cuộc bầu cử ở châu Âu, Mỹ, Nga và có thể cả Israel. Có khả năng cao là những sự kiện này sẽ lật lại cục diện chính trị thế giới.

Gia tăng chỉ trích về chi tiêu cho Ukraine và Israel

Ở phương Tây, ngày càng có nhiều lời chỉ trích về việc ủng hộ Ukraine và Israel. Điều này khiến Mỹ lo ngại, nước ủng hộ vô điều kiện cho Ukraine và Israel hiện đang bị nghi ngờ và sử dụng làm đòn bẩy để giải quyết các vấn đề chính trị trong nước. Đây là một hiện tượng khá gần đây, bởi chỉ cách đây vài tháng, khi khả năng Trump tái đắc cử chỉ là ảo ảnh, người Mỹ đã ủng hộ áp đảo việc chi tiêu tài chính để ủng hộ các đồng minh nước ngoài. Sự hỗ trợ chính trị và đặc biệt là tài chính này, vốn đã gây tổn thất lớn cho Mỹ cũng như EU, đang được tranh luận gay gắt hơn bao giờ hết ở Mỹ. Không có nghi ngờ nào như vậy về tính đúng đắn của đường hướng phương Tây đối với Ukraine trong suốt hai năm qua. Và trong nhiều thập kỷ không hề có tranh cãi nào như vậy về viện trợ của phương Tây cho Israel.

Kể từ bây giờ, các nước phương Tây đã chứng tỏ họ không có khả năng giải quyết xung đột, dựa vào Liên hợp quốc ngày càng suy giảm và hiện đang bị chỉ trích rộng rãi bởi công dân của họ, những người không còn muốn trả tiền cho các cuộc chiến tranh ủy nhiệm và nói chung là các chính sách phá hủy những gì người Mỹ cho là “giải phóng” ở mãi bên kia địa cầu. Sau cuộc bầu cử năm 2024 (Nghị viện Châu Âu được bầu vào mùa hè và rất có thể là Trump vào tháng 11), dư luận phương Tây có thể chấm dứt tình trạng lãng phí tài chính này. Trump sẽ một lần nữa coi nước Mỹ và người Mỹ là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của ông.

Chúng ta đang đối mặt với một năm bầu cử làm suy yếu phương Tây

Năm 2024 là năm có nhiều biến động bầu cử toàn cầu. Phương Tây bị mắc kẹt trong các cuộc bầu cử khiến họ không thể theo đuổi các chính sách dài hạn. Cứ sau bốn hoặc năm năm, cuộc bầu cử tiếp theo, đất nước này hay đất nước kia dường như lại bắt đầu lại từ đầu - cử tri mỗi lần đều hỏi những câu hỏi giống nhau và không chịu nổi những cảm xúc giống nhau. Trong mọi trường hợp, năm 2024 sẽ khiến phương Tây trở nên mong manh hơn: ở một số quốc gia vì các cuộc bầu cử mang tính thời đại, ở những quốc gia khác vì sự bỏ rơi của họ.

Do các cuộc xung đột kéo dài không được lòng dân, đặc biệt là ở Ukraine và Gaza, một số quốc gia và thể chế phương Tây sẽ thay đổi vai trò lãnh đạo và chiến lược của họ. Trong khi những người khác sẽ thấy rằng các nhà lãnh đạo không phải lúc nào cũng được lòng dân của họ lại được bầu lại. Trong mọi trường hợp, sẽ có sự bất mãn và bất ổn. Điều này ngày càng bộc lộ điểm yếu của các nền dân chủ: các chính sách mà họ theo đuổi, cho dù có cấp tiến và thân phương Tây đến đâu, đều bị hạn chế về mặt thời gian. Nó thường xuyên được đặt câu hỏi trong các cuộc bầu cử. Đối mặt với một kẻ thù như vậy, các chế độ phi phương Tây có định hướng lâu dài đã giành chiến thắng. Suy cho cùng, những chế độ “phi tự do” này chỉ có thể đợi cho đến khi bánh xe chính trị phương Tây chuyển hướng. Khi một nhà lãnh đạo phương Tây mới, thiếu kinh nghiệm đứng trước một chế độ ổn định của phương Đông, ông ta sẽ cảm thấy kém tự tin hơn những người tiền nhiệm.

Putin hy vọng Ukraine sẽ suy yếu, Và anh ấy không có lý do gì để vội vàng

Về phần Putin, ông biết rõ rằng những thay đổi có thể xảy ra ở Nhà Trắng và các cuộc bầu cử ở châu Âu sẽ làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Tình huống làm cho Nga được hưởng lợi, cũng như cuộc chiến ở Gaza, vốn đã làm phân tán sự chú ý của phương Tây. Tổng thống Nga vừa tuyên bố tranh cử vào năm 2024 và muốn cai trị đất nước lâu dài. Một cựu thành viên Nghị viện Châu Âu đã xác nhận điều này với tôi: Nga có một sức mạnh mà cả Hoa Kỳ và Châu Âu đều không có. Putin muốn Ukraine, ngay cả khi phải mất 10 năm. Người châu Âu và người Mỹ sẽ không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho Ukraine và buộc phải đẩy nước này lên bàn đàm phán.

Việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể xoa dịu tình cảm bài Nga nhưng cũng đồng thời chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Vào tháng 1, CIA đã tuyên bố rằng Moscow đã giúp Trump đắc cử vào năm 2017. Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm và là người ủng hộ Trump, hiện đang bế tắc chính trị và đang đe dọa ngăn chặn cuộc bỏ phiếu về các khoản vay cho Israel và Ukraine. Điều này sẽ phù hợp với Nga, nước đứng về phía người Palestine.

“Những người theo chủ nghĩa dân túy” đang thắng thế ở châu Âu, sự “suy thoái” của Zelensky ở Ukraine

Đối với châu Âu, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới sẽ củng cố vị thế của những thế lực mà báo chí “chính thống” ở Mỹ và EU gọi là “dân túy” hoặc “cực hữu”. Như chính cựu MEP đã nói với chúng tôi, các MEP mới đang thách thức giới tinh hoa cũ mà họ thường mô tả là tham nhũng. Những phong trào “dân túy” này, đã phát triển trong hai mươi năm, lên án sự khuất phục của Châu Âu trước Hoa Kỳ và đang tiến gần hơn đến các chế độ độc tài ở Âu Á và các nơi khác.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine cũng được lên kế hoạch diễn ra vào năm 2024. Nhưng Zelensky đã không còn được ưa chuộng và muốn hoãn cuộc bầu cử vì lợi ích của mình. Đại diện được yêu thích nhất hiện nay của Ukraine là Tướng Valeriy Zaluzhny, người có thể trở thành tổng thống tương lai nếu cuộc bầu cử được tổ chức và Zelensky đừng làm các chủ nợ phương Tây phải chán nản vì sự cứng đầu và dối trá của anh ta.

Netanyahu: con tin chính trị của chiến tranh

Ở Israel, chiến tranh càng kéo dài thì nhiệm kỳ tổng thống của ông Netanyahu càng kéo dài. Nhưng anh ta trở nên không được ưa chuộng và vẫn bị ám ảnh bởi sự tham nhũng của mình. Nếu chiến tranh kết thúc nhanh chóng, anh ấy sẽ rời đi. Và các cuộc bầu cử mới sẽ được triệu tập, dẫn đến tình trạng bất ổn lâu dài và làm suy yếu thêm nhà nước Do Thái và đồng minh Mỹ của nước này. Đây chính xác là điều mà cựu đại sứ Israel tại EU lo ngại: nền dân chủ Israel đang ở trong tình trạng tồi tệ, và chiến tranh là cách tốt để quên đi tất cả về nó. Theo ông, Israel không thể thua trong cuộc chiến, nhưng nếu họ thắng (có nghĩa là Hamas sẽ bị tiêu diệt, điều này khó xảy ra), Netanyahu sẽ không được khen thưởng khi tái đắc cử: “Rốt cuộc, chính ông ấy là người Israel nắm giữ trách nhiệm lớn nhất cho thảm kịch ngày 7 tháng 10.”

Ukraine là nạn nhân của niềm hy vọng thất vọng của phương Tây

Ukraine, quốc gia đang rơi vào tình thế khó khăn, có thể mất đi sự hỗ trợ của phương Tây. Phương Tây tin chắc rằng cuộc chiến Ukraine chống Nga sẽ diễn ra nhanh chóng. Ngày nay không còn có ai nói về chiến thắng của Ukraina trước Nga cũng như sự sụp đổ của chế độ Moscow. Một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga lập luận rằng điều cấm kỵ cuối cùng đã được dỡ bỏ: dư luận đang bắt đầu mệt mỏi không chỉ với cuộc xung đột này mà còn về những cái giá phải trả mà người Mỹ và người châu Âu phải gánh chịu vì ủng hộ một cuộc chiến mà họ cố gắng thể hiện như cuộc chiến của chính chúng tôi. 

Lính Ukriana chán nản

Ngày nay, nhiều phương tiện truyền thông độc lập ở phương Tây và một số chuyên gia về Nga đang nói về khả năng thất bại của người Ukraine, quốc gia mà phương Tây thực sự nắm giữ trong tay về mặt kinh tế. Chỉ ba tháng trước, đối với những tuyên bố như vậy, người ta bị coi là “những người theo chủ nghĩa Putin” hoặc “tuyên truyền viên của Putin”. Nhưng ngày nay điều này không còn đúng nữa.

Thất bại của Zelensky được coi là chiến thắng cho “Miền Nam toàn cầu”

Kể từ thời điểm phương Tây nói “dừng lại”, “cuộc đấu tranh dũng cảm” của Ukraine đã chấm dứt. Và hãy để cuộc đấu tranh của người Ukraina trong quá khứ đáng được ca ngợi. Bây giờ, điều mọi người quan tâm là số kinh phí không lồ đã được chi cho cuộc phản công của Ukraine, nhưng nó đã kết thúc trong thất bại. Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng Nga cùng với các đồng minh của mình đã phản kháng mạnh mẽ. Đây chắc chắn là một hình thức chiến thắng dành cho Miền Nam Toàn cầu: sự kiêu ngạo của phương Tây và niềm tin rằng chúng ta là kẻ mạnh nhất đã chống lại chúng ta.

Ở Trung Đông, sự mất lòng tin của người châu Âu và người Mỹ ngày càng tăng. Chu kỳ rút quân Mỹ khỏi Trung Á và Trung Đông trở thành điểm khởi đầu cho việc tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc ở Afghanistan và Nga ở Syria. Trong khi Hoa Kỳ ủng hộ Israel, quốc gia đang giết hại dân thường ở Dải Gaza, tình cảm chống Israel ngày càng gia tăng. Qatar, UAE, Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn, trong khi Washington đang phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Ngày nay đang có một mặt trận đấu tranh chống lại Israel và vì quyền của người Palestine, điều này làm suy yếu vị thế của Hoa Kỳ, quốc gia sẽ ngày càng bị cô lập trong tương lai.

Tăng cường sức mạnh của Nga ở Trung Đông: từ Saudi đến Syria

Trong khi đó, Nga đang tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông. Và đây không chỉ là việc Ả Rập Saudi gia nhập BRICS. Chúng ta cũng đang nói về tình hình ở Syria, đặc biệt là nhờ có đồng minh của Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nga đã có thể giảm bớt áp lực lên chế độ Bashar al-Assad. Nhà nước này của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhất quyết đòi bình thường hóa quan hệ với Bashar al-Assad và trả lại Syria cho Liên đoàn Ả Rập. Chuyến thăm gần đây của Putin tới các nước vùng Vịnh là bằng chứng cho việc tăng cường ảnh hưởng của Nga. Abu Dhabi (thủ đô của UAE) không áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow và thân thiết với Israel, đang chờ đợi đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề Israel-Palestine, trong khi Qatar đang làm mọi cách có thể để giúp đỡ Hamas.

Moscow tiếp tục củng cố liên minh với ngày càng nhiều nước Ả Rập về cuộc chiến ở Gaza và UAE đang bắt đầu chọc tức Washington bằng cách không thực thi các lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc Syria. Abu Dhabi, một đồng minh lịch sử của phương Tây, nhận thấy thế giới đang thay đổi và đang tiến gần hơn đến Nam bán cầu vì họ biết Israel cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm lớn nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Mohammed bin Zayed, tổng thống UAE, sẽ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải khi phương Tây không còn ảnh hưởng trong khu vực.

Và tất cả đây là một thế giới mới.

Tác giả - Sebastien Busois, Tiến sĩ Khoa học Chính trị, chuyên gia về thế giới Ả Rập và địa chính trị, giáo sư tại Viện Brussels, cộng tác viên khoa học của Cnam Paris (Nhóm An ninh Quốc phòng) và Trung tâm Chuyển đổi Xung đột Bắc Âu (NCCT Stockholm).

Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

6. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

7. Báo Mỹ: VỤ TẤN CÔNG TÊN LỬA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA NGA SUỐT 18 GIỜ ĐÃ ĐẨY UKRAINA ĐẾN ĐIỂM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

8. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

9. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

10. Báo Mỹ: MỘT CUỘC CHIẾN MỚI Ở YEMEN ĐANG VẪY GỌI NƯỚC MỸ!

11. Báo Anh: ĐẦU NĂM 2024, ZELENSKY GẶP KHÓ KHI CẢ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LẪN Ở HẬU PHƯƠNG ĐỀU BẾ TẮC

12. THÊM BA BÀI BÁO PHƯƠNG TÂY ĐỀU DỰ BÁO TÌNH HÌNH THÊ THẢM CỦA CHẾ ĐỘ KIEV

13. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

14. Le figaro (Pháp): 2024, LIỆU MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY CÓ THỰC SỰ BƯỚC VÀO VÙNG THẤT BẠI ĐỊA CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU?

9 nhận xét:

  1. TASS: Маск назвал плохой идеей вторжение в РФ - Musk gọi việc tấn công Nga là một ý tưởng tồi
    Ngày 5 tháng 1, 07:56
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19677247

    Do đó, ông đã bình luận trên một bài đăng với câu nói đùa về cuộc xâm lược nước Nga năm 1812 của Hoàng đế Napoléon
    NEW YORK, ngày 5 tháng Giêng. /TASS/. Elon Musk gọi việc cố gắng xâm chiếm Nga là một ý tưởng tồi.

    "Đừng xâm lược Nga. Đó không bao giờ là một ý tưởng hay", ông bình luận trên một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) nói đùa về cuộc xâm lược Nga năm 1812 của Hoàng đế Napoléon, quân đội của nước này đã bị đánh tan tác khi mùa đông bắt đầu.

    Tác giả của trò đùa đã mỉa mai về thời điểm được lựa chọn kém trong năm cho cuộc tấn công của chỉ huy Pháp.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Залужный предложил депутатам Рады пойти на фронт, если не будет пополнения армии - Zaluzhny đề nghị các đại biểu Rada ra mặt trận nếu không được bổ sung quân đội
    Ngày 5 tháng 1, 02:55
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19676703

    Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp ở Verkhovna Rada, nơi thảo luận về dự luật về các quy định huy động mới ở Ukraine.
    MOSCOW, ngày 4 tháng 1. /TASS/. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Valeriy Zaluzhny, tại một cuộc họp ở Verkhovna Rada, nơi thảo luận về dự luật về các quy định huy động mới trong nước, đã đề nghị các đại biểu tự mình ra mặt trận nếu không có người thay thế. quân đội được tìm thấy. Điều này đã được báo cáo bởi ấn phẩm New Voice của Ukraine.
    “Anh ấy (Zaluzhny - TASS) cũng nói: “Tôi cần mọi người. <...> Tôi nên hỏi ai? Hoặc quay ra thế giới và hỏi mọi người ở đó, hoặc bạn sẽ chiến đấu nếu bạn không cung cấp [bổ sung quân đội]”, ấn phẩm trích dẫn nguồn tin có mặt tại cuộc họp cho biết.

    Đến lượt mình, nghị sĩ Alexey Goncharenko của Verkhovna Rada (có tên trong danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan của Nga) viết trên kênh Telegram rằng Zaluzhny và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người cũng có mặt tại cuộc thảo luận về dự luật, nói rằng “Việc tăng cường huy động là một thành phần khách quan của chiến tranh” và “[nếu] không tăng cường sức mạnh thì sẽ không có ai bảo vệ nhà nước.”

    Kể từ tháng 2 năm 2022, cuộc tổng động viên đã được tuyên bố và nhiều lần gia hạn ở Ukraine. Chính quyền nước này đã phải đối mặt với vô số khó khăn liên quan đến việc tuyển dụng công dân vào quân đội. Vào cuối tháng 11 năm 2023, Thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Verkhovna Rada, Roman Kostenko, cho biết việc huy động đã thất bại. Theo ông, vấn đề bổ sung quân đội thậm chí còn gay gắt hơn vấn đề thiếu đạn pháo.

    Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng bộ chỉ huy quân sự yêu cầu thêm 500 nghìn người nữa phải nhập ngũ. Trong những điều kiện này, một dự luật về huy động đã được đưa ra cho Verkhovna Rada, trong đó đề xuất thắt chặt các biện pháp đối với những người không có mặt theo lệnh triệu tập của văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân sự, đồng thời giảm đáng kể số lượng những người được hưởng quyền hoãn lại, cho phép nhập ngũ đối với người khuyết tật thuộc nhóm thứ ba. Sau khi dự luật này xuất hiện trên báo chí, hàng dài người muốn rời Ukraine đã hình thành tại các trạm kiểm soát ở biên giới với các nước EU, và trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cấm những người thuộc nhóm thứ ba, cha của nhiều trẻ em và một số loại tài xế. từ việc rời đi.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Кадыров сообщил, что Грозный посетил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер - Kadyrov cho biết cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter đã đến thăm Grozny
    Ngày 5 tháng 1, 05:05, cập nhật ngày 5 tháng 1, 05:27
    https://tass.ru/obschestvo/19677069

    Anh ta nhìn vào khu phức hợp khí động học Goodsky và nhà thờ Hồi giáo "Niềm tự hào của người Hồi giáo" ở thành phố Shali
    GROZNY, ngày 5 tháng 1. /TASS/. Cựu thanh tra Liên Hợp Quốc phụ trách giám sát việc loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq, Scott Ritter, người trước đây từng phục vụ trong ngành tình báo trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã đến thăm Grozny. Ông đã được đưa đi tham quan Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga, người đứng đầu Chechnya, Ramzan Kadyrov, cho biết trên kênh Telegram của mình .

    Kadrov viết: “Một phái đoàn do chuyên gia quân sự Mỹ, cựu sĩ quan tình báo và thủy quân lục chiến của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ Scott Ritter dẫn đầu đã đến Grozny”.

    Tại sân bay Grozny, các vị khách đã được đón tiếp bởi Bộ trưởng Chính sách quốc gia, Quan hệ đối ngoại, Báo chí và Thông tin của Chechnya Akhmed Dudayev. “Trước hết, Scott Ritter đã đến thăm Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga, nơi <...> Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Chechen Magomed Daudov đang đợi ông. Trong một cuộc trò chuyện bình thường, họ đã thảo luận về tình hình thế giới và một vấn đề đặc biệt Scott Ritter được biết đến rộng rãi với những lời chỉ trích nhất quán về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cũng như các hành động của phía Ukraine”, Kadyrov viết.

    Người đứng đầu khu vực cho biết thêm, các vị khách đã đến thăm khu phức hợp khí động học Goodsky, nơi họ thử nghiệm đường hầm gió lớn nhất châu Âu với sự giúp đỡ của những người hướng dẫn. Điểm cuối cùng trong chuyến thăm của phái đoàn là chuyến tham quan nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu, “Niềm tự hào của người Hồi giáo” ở thành phố Shali.

    Chia sẻ ấn tượng của mình về chuyến thăm khu vực, Ritter lưu ý rằng các chiến binh từ Chechnya có “danh tiếng xuất sắc”. "Họ nổi tiếng vì lòng dũng cảm và sự quyết tâm, và may mắn thay, tôi đã không gặp họ trong trận chiến và tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được hết những phẩm chất mà họ thể hiện trong trận chiến. Thật vinh dự khi được gặp các chiến binh Chechnya và điều đó rất thú vị khi xem quá trình tập luyện của họ”, Ritter nói trong một video trên kênh của Kadyrov.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Yonhap: КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи - Yonhap: Triều Tiên bắn khoảng 200 quả đạn pháo về phía quần đảo Hàn Quốc
    Ngày 5 tháng 1, 11:40, cập nhật ngày 5 tháng 1, 12:45
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19677483

    Theo cơ quan này, không có thương vong về dân thường và quân nhân.
    SEOUL, ngày 5 tháng 1 /TASS/. Pháo binh ven biển của Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo về phía các đảo Yeonpyeongdo và Pangyongdo, nằm ở Hoàng Hải. Thông tin này được hãng thông tấn Yonhap đưa tin với sự tham khảo của Ủy ban Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Hàn Quốc.
    Ủy ban lưu ý rằng vụ pháo kích diễn ra trong khoảng thời gian từ 09:00 đến 11:00 giờ địa phương (03:00 - 05:00 giờ Moscow). Theo ông, không có thương vong về dân thường và quân nhân Hàn Quốc. Những quả đạn pháo rơi xuống phía bắc đường phân giới phía bắc, nơi Seoul coi là biên giới trên biển trên thực tế. Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng họ sẽ trả đũa.

    Người phát ngôn ủy ban Lee Sung-jung cho biết: “Chúng tôi cảnh báo rằng Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự gia tăng tình hình khủng hoảng, chúng tôi yêu cầu hành động này dừng lại ngay lập tức”. Ông cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi các hoạt động của Triều Tiên với sự hợp tác của Mỹ.

    Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc coi “cuộc tập trận bắn hiện tại” là một hành động khiêu khích, vì đạn pháo rơi vào vùng đệm được thiết lập theo thỏa thuận liên Triều ngày 19/9/2018. Bình Nhưỡng đã từ bỏ hoàn toàn việc tuân thủ vào năm 2023 sau khi Seoul ngừng tuân thủ một phần để đáp trả việc phóng vệ tinh trinh sát.

    Trước đó, theo yêu cầu của quân đội, việc sơ tán đã được công bố trên các đảo Yeonpyeongdo và Paengnyeondo. Yonhap chỉ ra rằng lần cuối cùng một cuộc tấn công huấn luyện của pháo binh ven biển Triều Tiên diễn ra vào tháng 12/2022.

    Ngày 23/11/2010, tại khu vực đảo Yeonpyeongdo do Hàn Quốc kiểm soát đã xảy ra một cuộc đấu pháo giữa miền Bắc và miền Nam dẫn đến thương vong.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Финский регулятор заявил, что Финляндия остается транзитером ядерного топлива из РФ - Cơ quan quản lý Phần Lan cho biết Phần Lan vẫn là quốc gia trung chuyển nhiên liệu hạt nhân từ Liên bang Nga
    Ngày 5 tháng 1, 12:53, cập nhật ngày 5 tháng 1, 13:46
    https://tass.ru/ekonomika/19677575

    Theo dịch vụ báo chí của Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Phần Lan, Risto Isaksson, chuyến vận chuyển cuối cùng diễn ra vào tháng 12
    HELSINKI, ngày 5 tháng 1. /TASS/. Phần Lan quá cảnh nhiên liệu hạt nhân của Nga; lần vận chuyển cuối cùng diễn ra vào tháng 12, khi tất cả các trạm kiểm soát đường bộ ở biên giới Phần Lan-Nga hầu như luôn bị đóng cửa. Risto Isaksson, đại diện cơ quan báo chí của Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Phần Lan, đã báo cáo điều này với TASS.
    "Các chuyến hàng quá cảnh bắt đầu vào mùa thu năm 2022. Bản thân nhiên liệu hạt nhân không phải chịu lệnh trừng phạt và việc vận chuyển có thể sẽ tiếp tục cho đến khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nhiên liệu hạt nhân. Đã có một số chuyến quá cảnh vào năm ngoái, lần gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2023 ,” Isaksson nói.

    Đại diện của bộ từ chối làm rõ chính xác nhiên liệu được vận chuyển như thế nào trong điều kiện biên giới đất liền Phần Lan-Nga gần như đóng cửa hoàn toàn vào tháng 12. Trạm kiểm soát Vainikkala vẫn mở, cung cấp giao thông vận tải hàng hóa đường sắt cũng như hàng hải.

    Ông lưu ý: "Bộ không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển. Thông tin chi tiết về việc vận chuyển nhiên liệu hạt nhân chỉ dành cho những người cần nó trong công việc của họ".

    Cơ quan quản lý Phần Lan lần đầu tiên báo cáo về việc vận chuyển nhiên liệu hạt nhân của Nga vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, khi nhiên liệu hạt nhân của Nga được gửi đến khách hàng ở các quốc gia khác bằng máy bay từ Lappeenranta. Ngoài ra còn có báo cáo về các chuyến hàng nhiên liệu của Nga qua sân bay thủ đô Phần Lan vào ngày 18 tháng 3 và ngày 16 tháng 4 năm 2023. Chính quyền Phần Lan lưu ý trước đó rằng việc vận chuyển nhiên liệu hạt nhân của Nga qua Phần Lan được thực hiện do thiếu liên lạc hàng không giữa Nga và châu Âu.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: Южная Корея провела учения на островах в Желтом море в ответ на обстрел КНДР - Hàn Quốc tập trận trên các đảo ở Hoàng Hải để đáp trả pháo kích của Triều Tiên
    Ngày 5 tháng 1, 13:59, cập nhật ngày 5 tháng 1, 14:35
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19677687

    Hãng tin Yonhap đưa tin các đơn vị thủy quân lục chiến đóng trên đảo Yeonpyeongdo và Paengnyeondo đã tham gia vào cuộc tập trận này.
    SEOUL, ngày 5 tháng 1 /TASS/. Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận nhằm đáp trả việc CHDCND Triều Tiên pháo kích vào vùng biển gần các đảo Yeonpyeongdo và Paengnyeondo. Thông tin này được hãng thông tấn Yonhap đưa tin với sự tham khảo của Ủy ban Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Hàn Quốc.

    Cần lưu ý rằng các đơn vị thủy quân lục chiến đóng trên các đảo Yeonpyeongdo và Paengnyeondo đã tham gia vào cuộc tập trận này. Phía Hàn Quốc pháo kích vùng biển, các đơn vị pháo tự hành K9 tham gia tập trận. Cuộc diễn tập bắt đầu vào khoảng 15:00 giờ địa phương (09:00 giờ Moscow).

    Yonhap chỉ ra rằng thủy quân lục chiến Hàn Quốc đóng quân ở các đảo phía tây bắc đã tiến hành tập trận huấn luyện chống lại các mục tiêu hải quân lần đầu tiên kể từ khi ký kết thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng quân sự vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Nó thiết lập các vùng đệm trên biển nơi cấm pháo binh. Bình Nhưỡng đã từ bỏ thỏa thuận vào năm 2023 sau khi Seoul ngừng tuân thủ một phần để đáp trả việc phóng vệ tinh do thám vào tháng 11.

    Ủy ban Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lưu ý rằng hôm thứ Sáu, pháo binh ven biển của Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn về phía các đảo Yeonpyeongdo và Paengnyeongdo trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 11:00 giờ địa phương (03:00-11:00 giờ địa phương). :00 - 05:00 giờ Mátxcơva). Theo ông, không có thương vong về dân thường và quân nhân Hàn Quốc. Những quả đạn pháo rơi xuống phía bắc đường phân giới phía bắc, nơi Seoul coi là biên giới trên biển trên thực tế.

    Trước đó, theo yêu cầu của quân đội, lệnh sơ tán đã được công bố tại các đảo nói trên. Trên đảo Yeonpyeongdo, nó được công bố vào lúc 12:02 và 12:30 giờ địa phương (06:02 và 06:30 giờ Moscow). Theo Reuters , hiện chưa rõ lý do chính xác của cuộc sơ tán là gì: Triều Tiên pháo kích vùng biển hay diễn tập trả đũa của Hàn Quốc.
    Yonhap chỉ ra rằng lần cuối cùng pháo binh ven biển của Triều Tiên tiến hành khai hỏa là vào tháng 12/2022. Ngày 23/11/2010, tại khu vực đảo Yeonpyeongdo do Hàn Quốc kiểm soát đã xảy ra một cuộc đấu pháo giữa miền Bắc và miền Nam dẫn đến thương vong.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии с индийским экипажем -Một tàu chở hàng treo cờ Liberia chở thủy thủ đoàn Ấn Độ bị bắt giữ ngoài khơi Somalia
    Ngày 5 tháng 1, 12:34, cập nhật ngày 5 tháng 1, 13:17
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19677559

    Theo ANI, Hải quân Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ con tàu.
    DELHI MỚI, ngày 5 tháng 1. /TASS/. Tàu MV Lila Norfolk, một tàu chở hàng treo cờ Liberia chở thủy thủ đoàn Ấn Độ, đã bị cướp ngoài khơi Somalia. Thông tin này được hãng thông tấn Ấn Độ ANI đưa tin .

    Theo cơ quan này, Hải quân Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ con tàu bị cướp. "Có 15 thủy thủ đoàn Ấn Độ trên một con tàu treo cờ Liberia, bị bắt ngoài khơi Somalia. Con tàu đang bị máy bay Hải quân Ấn Độ theo dõi và liên lạc với thủy thủ đoàn đã được thiết lập", ANI dẫn một nguồn tin quân sự cho biết. nói.

    Tàu chiến INS Chennai của Hải quân Ấn Độ cũng được cho là đang di chuyển về phía tàu bị cướp để giải quyết tình hình.

    Theo Hải quân Ấn Độ, tàu chở hàng đã gửi một thông điệp tới Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Hải quân Anh rằng "khoảng 5 hoặc 6 người có vũ trang chưa rõ danh tính đã lên tàu vào tối 4/1".

    Hải quân Ấn Độ cho biết: "Hàng không hải quân tiếp tục theo dõi chuyển động và INS Chennai đang tiếp cận tàu để hỗ trợ. Tình hình đang được theo dõi chặt chẽ". Tuyên bố nêu rõ: “Hải quân Ấn Độ vẫn cam kết đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại trong khu vực cùng với các đối tác quốc tế và các nước thân thiện”.

    Trả lờiXóa
  8. TASS: Кулеба призвал не впадать в депрессию из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву -Kuleba kêu gọi đừng chán nản vì những tuyên bố của Bộ Ngoại giao về việc hỗ trợ Kiev
    Ngày 6 tháng 1, 02:47
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19680087

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine cũng lưu ý Mỹ có thể giảm số tiền hỗ trợ khi Kiev “có đủ vũ khí và nguồn lực”
    MOSCOW, ngày 5 tháng Giêng. /TASS/. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba khuyên đừng lo lắng và không rơi vào trạng thái “đau đớn, suy sụp” vì những tuyên bố của Bộ Ngoại giao về việc hỗ trợ Kiev.
    "Đừng đun sôi. Đừng tìm thêm nước sôi trên đầu để tự ném mình vào trạng thái đau đớn và trầm cảm", cơ quan RBC-Ukraine trích dẫn phản ứng của Kuleba.

    Bộ trưởng Ukraine đặc biệt nhấn mạnh lời của Miller rằng Kyiv vẫn chưa ở giai đoạn có thể tự mình đáp ứng nhu cầu của mình. Kuleba lưu ý: “Đây [không phải là về việc hỗ trợ Ukraine vào năm 2024. Bộ Ngoại giao cho biết rằng khi Ukraine đứng vững trên đôi chân của mình và có đủ vũ khí và tài nguyên <...>, thì số lượng hỗ trợ có thể giảm xuống”.

    Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng khuyên không nên coi lời nói của Miller là ý định giảm bớt sự ủng hộ dành cho Kyiv. Theo ông, sự hỗ trợ sẽ chỉ “chuyển đổi” khi “Ukraine tự mình giải quyết được nhu cầu của mình”. "Trong lúc này, chúng tôi cần sự hỗ trợ, điều cực kỳ quan trọng là Quốc hội Hoa Kỳ phải quyết định càng nhanh càng tốt về việc tài trợ thêm cho Ukraine với số tiền đã tuyên bố. Hỗ trợ Ukraine không phải là từ thiện. Trước hết, đó là đầu tư vào nước Mỹ." an ninh quốc gia”, Nikolenko nói trong một bình luận với ấn phẩm Ukraine Sự thật kinh tế”.

    Một ngày trước đó, người đứng đầu cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng không ở mức độ 2022-2023. Theo ông, trong tương lai, nguồn tài trợ cho Kiev từ Mỹ và các đồng minh sẽ không cần thiết, vì mục tiêu của phương Tây là Ukraine có thể tự cung cấp mọi thứ, kể cả vũ khí.

    Chính quyền Washington đã gửi yêu cầu tới Quốc hội vào tháng 10 năm 2023 về việc phân bổ ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2024, bắt đầu ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10, chủ yếu để cung cấp hỗ trợ cho Israel và Ukraine, cũng như để chống lại Trung Quốc và Nga trong vấn đề căng thẳng. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tổng cộng, cơ quan hành pháp của chính phủ do Tổng thống Joe Biden lãnh đạo muốn nhận được khoảng 106 tỷ USD cho những mục đích này. Số phận tiếp theo của yêu cầu và các dự luật thay thế vẫn chưa rõ ràng. Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Quốc hội Mỹ gần đây đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev.

    Trả lờiXóa
  9. TASS: Еврокомиссар от Польши выступил против продления режима свободного экспорта с Украины в ЕС - Ủy viên châu Âu từ Ba Lan phản đối việc mở rộng chế độ xuất khẩu tự do từ Ukraine sang EU
    Ngày 6 tháng 1, 02:35
    https://tass.ru/ekonomika/19680053

    Janusz Wojciechowski giải thích rằng ông lo ngại về một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra liên quan đến tình trạng dư cung
    MOSCOW, ngày 5 tháng Giêng. /TASS/. Ủy viên Nông nghiệp Châu Âu, Pole Janusz Wojciechowski, phản đối việc gia hạn chế độ tạm thời bãi bỏ hạn ngạch xuất khẩu hàng hóa Ukraine sang Liên minh Châu Âu, chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp. Ông tuyên bố điều này trong một bài bình luận trên đài phát thanh Ba Lan RMF24 .

    Wojciechowski cho biết: “Đó là mục tiêu của tôi cho năm 2024 - đảm bảo rằng quy định mới, nếu được thông qua, sẽ bao gồm các biện pháp bảo vệ đủ mạnh để ngăn chặn cuộc khủng hoảng thừa cung”. Theo ông, chẳng hạn, gần đây “đã có sự gia tăng đáng kể về nguồn cung thịt gia cầm và đường từ Ukraine [đến EU]”, điều này “đe dọa khả năng cạnh tranh của khu vực [châu Âu này]”.

    Mặc dù có sự liên kết và hiệp định thương mại tự do giữa EU và Ukraine, nhưng xuất khẩu của Ukraine sang EU bị hạn chế bởi hạn ngạch đối với tất cả các loại hàng hóa chính, bao gồm cả nông sản. Năm 2022, Ủy ban Châu Âu quyết định bãi bỏ hạn ngạch đối với các sản phẩm của Ukraine trong một năm và cho phép nhập khẩu miễn phí vào EU. Vào năm 2023, quyết định này đã được gia hạn thêm một năm, nhưng kết quả của nó là các nước EU láng giềng Ukraine dự trữ quá nhiều nông sản Ukraine. Kết quả là, một số quốc gia trong cộng đồng, đặc biệt là Ba Lan và Hungary, phản đối việc mở rộng cơ chế bãi bỏ hạn chế hạn ngạch.

    Trả lờiXóa