Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

Báo Mỹ: CHIẾN TRANH UKRAINA LẼ RA ĐÃ KẾT THÚC TỪ NGÀY HÔM QUA

 
Xe tăng bốc cháy ở chiến trường Ukraina

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí American Thinker (Mỹ) với tiêu đề The Ukraine War Needed to End Yesterday – Dịch: Chiến tranh Ukraine lẽ ra đã kết thúc từ ngày hôm qua

https://www.americanthinker.com/articles/2024/01/the_ukraine_war_needed_to_end_yesterday.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

The Ukraine War Needed to End Yesterday – Dịch: Chiến tranh Ukraine lẽ ra đã kết thúc từ ngày hôm qua

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên Tạp chí American Thinker (Mỹ) 

American Thinker viết: Từ lâu, Hoa Kỳ đã chuẩn bị một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraine nhằm làm suy yếu nước Nga và lật đổ chế độ Putin, nhưng kế hoạch của Mỹ đã thất bại thảm hại. Giờ đây Biden đang cố gắng kéo dài cuộc chiến để tránh phải nhận thất bại nhục nhã trong năm bầu cử.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2023, người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity đã tổ chức một cuộc họp công khai cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Robert Kennedy Jr

Bản báo cáo dài bảy phút về sự kiện này chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine và có tựa đề “Mỹ muốn chiến tranh với Nga”. Tôi có kinh nghiệm trực tiếp về một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất về chính sách đối ngoại thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, và đã chăm chú lắng nghe quan điểm của ứng cử viên tổng thống theo chủ nghĩa tự do về vấn đề này. Hóa ra ông ta khá am hiểu và nhìn chung hiểu được những mệnh lệnh dẫn đến sai lầm lịch sử này. Ngược lại, Hannity được cho là “bảo thủ” lại tỏ ra là một kẻ ngu dốt và đạo đức giả. Sáu tháng sau, cuộc chiến ủy nhiệm bất tận của chúng ta không có dấu hiệu kết thúc và chương trình đó vẫn còn phù hợp.

Kennedy tập trung vào hai chủ đề cụ thể. Đầu tiên trong số đó là sự đồng thuận nổi lên giữa Nga và Hoa Kỳ về việc thống nhất nước Đức vào năm 1989–91, thứ hai là các Thỏa thuận Minsk. Ý tưởng chính của Kennedy được hình thành như sau: xung đột ở Ukraine là do Mỹ mong muốn một cuộc chiến có kiểm soát” với Nga.

Kennedy đề cập đến việc Mỹ không có khả năng (hoặc không sẵn lòng) thực hiện lời hứa với nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, Mikhail Gorbachev, sau khi nước Đức thống nhất. Lời hứa là NATO sẽ không mở rộng ra ngoài biên giới phía đông của Đức.

(Xem bài CÁC ÔNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY VI PHẠM NGHỊ QUYẾT CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ THOẢ THUẬN MINSK CHO UKRAINA!)

Các nhà lãnh đạo của chúng ta sau đó cho rằng những lời hứa miệng của Mỹ và Đức không có cơ sở pháp lý. Điều này là không thể chấp nhận được từ quan điểm ngoại giao, bất kể chúng được đưa ra một cách bí mật hay công khai.

Xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine bị đốt cháy gần Orekhovo, Zaporozhye

Đây là lẽ thường cơ bản: nếu các nhà ngoại giao không thể tin vào lời nói của đồng nghiệp, các quốc gia sẽ không thể đạt được thỏa thuận và tránh chiến tranh. Tin tưởng Mỹ và Đức, Liên Xô đã rút hơn 300.000 quân và hàng nghìn vũ khí hạng nặng. Điều này là tốt, nhưng ngược lại, Hoa Kỳ đã thất hứa. Vì vậy, chính chúng ta đã cho những người kế nhiệm Gorbachev một lý do chính đáng để không bao giờ tin tưởng chúng ta nữa. Kể từ đó, giữa chúng ta nảy sinh sự ghẻ lạnh không cần thiết và nó chỉ đẩy chúng ta đến chiến tranh.

Thỏa thuận Minsk là nỗ lực nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine và ngăn chặn xung đột giữa người dân tộc Nga và người Ukraine nổ ra ngay sau cuộc đảo chính năm 2014. Washington coi đây là một cuộc cách mạng, mặc dù Victoria Nuland, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu trong nội các của Obama, đứng đằng sau nó. Ngay cả George Friedman của công ty phân tích tình báo Stratfor cũng gọi đó là một "cuộc đảo chính trắng trợn nhất trong lịch sử".

 

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.

Xem thêm trên Google.tienlang bài liên quan đến Nuland: Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?  Xem video clip bị rò rỉ cuộc điện đàm giữa Nuland và Geoffrey Pyatt với tiêu đề "F... the EU"

Mặc dù Kennedy có sai sót về ngày ký kết các hiệp định Minsk, nhưng ông đã phác thảo dàn ý một cách chính xác. Thỏa thuận đầu tiên không thành công, tiếp theo là lần thứ hai. Nga thay mặt cho người dân tộc Nga ở Donbass đảm bảo hòa bình ở miền đông Ukraine và phương Tây, dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, thay mặt chính phủ Ukraine đảm bảo hòa bình. Thế nhưng, một lần nữa người Mỹ cùng phương Tây lại lừa dối Nga: Phương Tây coi các Thoả thuận hoà bình Minsk chỉ là một thủ đoạn nhằm câu giờ cho NATO chuẩn bị chiến tranh.

Kết quả là Donbass bỏ phiếu rời Ukraine và tuyên bố chuyển giao chủ quyền cho Nga. Điều này được thực hiện để Nga gửi quân đến giải cứu họ. Sự thật là kể từ năm 2015, chính phủ Ukraine đã giết hại khoảng 14.000 người Ukraina gốc Nga ở Donbass. Vào tháng 2 năm 2022, Kiev tiến hành vụ đánh bom lớn vào Donbass. Sau đó, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, nước Nga của Putin đã gửi quân đến.

Theo các điều khoản của Minsk-2, phương Tây có nghĩa vụ kiềm chế chính phủ Kiev khỏi những hành động như vậy. Nga và Putin cũng buộc phải bỏ phiếu trắng. Nhưng phương Tây đã vi phạm thỏa thuận. Kennedy lập luận rằng đây là một sự khiêu khích trực tiếp và nó dẫn đến xung đột trực tiếp.

Trong cuốn sách về xung đột Ukraine, Chiến dịch Z, sĩ quan tình báo Thụy Sĩ, Đại tá Jacques Beau, nêu bật vụ pháo kích lớn vào Donbass (trang 175–177). Ở các trang 182–84, ông đưa ra bằng chứng đáng nguyền rủa rằng Kennedy đã đúng: chính Mỹ và các đồng minh đã thúc đẩy Nga gửi quân.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2019, cố vấn và đại diện của Tổng thống Zelensky Alexey Arestovich, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh “Apostrophe” của Ukraina đã nêu:

— Với xác suất 99,9%, cái giá của chúng ta để gia nhập NATO là một cuộc chiến lớn với Nga. Và nếu chúng ta không gia nhập NATO, nó sẽ bị Nga hấp thụ trong vòng 10–12 năm tới. Bây giờ chúng ta hãy chọn.

- Và điều gì tốt hơn trong trường hợp này?

— Tất nhiên, một cuộc chiến lớn với Nga và việc chuyển sang NATO là kết quả của chiến thắng trước Nga. <...> Nhưng cái giá phải trả cho việc gia nhập NATO rất có thể sẽ là một cuộc xung đột toàn diện với Nga: hoặc là một cuộc xung đột với Nga lớn hơn hiện nay, hoặc một chuỗi các cuộc xung đột như vậy. Nhưng trong cuộc xung đột này, chúng ta sẽ được phương Tây hỗ trợ rất tích cực - vũ khí, thiết bị, hỗ trợ, các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga và rất có thể là việc đưa ra một đội quân NATO, vùng cấm bay, v.v. Tức là chúng ta sẽ không mất nó, và điều đó tốt.

Làm thế nào mà Arestovich vào năm 2019 lại có được sự tin tưởng như vậy vào sự hỗ trợ của phương Tây - điều mà như chúng ta biết, Ukraine cuối cùng sẽ nhận được vào năm 2022?

Hôm nay câu trả lời đã rõ ràng. Một cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine đã diễn ra được một thời gian. Các đặc vụ của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc có lẽ đã nỗ lực giải quyết vấn đề này sau lưng Tổng thống Trump. Tại sao? Đằng sau điều này là một triết lý lỗi thời, trong đó Nga vẫn được coi là Liên Xô, bất chấp sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989, sự tan rã của Liên Xô và sự thống nhất của nước Đức. Mục tiêu của cuộc xung đột này là làm suy yếu nước Nga, làm suy yếu Putin và có khả năng lật đổ chế độ của ông.

Nhưng nước Nga của Putin không phải là Liên Xô. “Chuyên gia” khiến bạn tin rằng hắn đang âm mưu, đang âm mưu chinh phục toàn bộ châu Âu. Không có gì như thế này. Mục tiêu trước mắt của Putin chỉ là sống sót trước sự đe doạ của phương Tây. Đừng quên, chúng ta là những người đã triển khai tên lửa ở Romania và Ba Lan có thể tấn công hạt nhân vào Moscow trong vòng mười phút hoặc ít hơn.

Đảng viên Cộng hòa Lindsey Graham công khai kêu gọi một vụ ám sát Putin. Như vậy, chính chúng ta mới là người đe dọa Putin chứ không phải ngược lại.

GDP của Nga năm 2022 là 2,24 nghìn tỷ USD. Để so sánh, GDP của Mỹ là 25,4 nghìn tỷ, còn Liên minh châu Âu và phần còn lại của NATO là 16 nghìn tỷ. Tổng cộng - 41,4 nghìn tỷ. Đơn giản là Nga không có đủ tài chính để xâm chiếm châu Âu.

Tuy nhiên, quân đội của Putin (2 triệu quân, bao gồm 850.000 quân tại ngũ và 1,15 triệu quân dự bị) đủ lớn để đi qua nhiều quốc gia, mặc dù ông chưa đe dọa làm như vậy. Ông củng cố quân đội của mình, đoán trước rằng phương Tây sẽ tấn công trước và buộc phải chuẩn bị cho một cuộc chiến phòng thủ. Vì vậy, dựa trên cách tiếp cận hiện tại của mình, ông ta không có ý định xâm lược bất cứ thứ gì trừ khi bị khiêu khích.

Quân đội Hoa Kỳ là 2,1 triệu (1,3 triệu quân tại ngũ và 800.000 quân dự bị) và Liên minh châu Âu và phần còn lại của NATO trừ Mỹ là 2,23 triệu (1.065.000 quân tại ngũ, 700.000 quân dự bị và 450.000 dân quân) ). Những số liệu này, được hỗ trợ bởi tỷ lệ GDP tương ứng, phản ánh mười quân đội hàng đầu châu Âu: Ý, Pháp, Đức, Hy Lạp, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Romania, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Họ sẽ phải chịu gánh nặng trong trường hợp có một cuộc xâm lược giả định của Nga. Các thành viên NATO khác - chẳng hạn như Canada và Thổ Nhĩ Kỳ - dường như là những đồng minh rất đáng ngờ dưới sự lãnh đạo hiện tại. Các nước nhỏ cũng sẽ tham gia, nhưng đóng góp của họ rõ ràng sẽ ít đáng kể hơn. Các ước tính về lực lượng của Nga rất khác nhau, cho thấy một số số liệu được cố tình phóng đại vì mục đích chính trị.

Đánh giá về các sự kiện ở Ukraine, chúng ta có thể kết luận rằng chất lượng lãnh đạo của phương Tây là có vấn đề. Mỹ đang chủ động nhưng đã thất bại. Nga buộc phải tiến hành các hoạt động quân sự tiêu hao, tự tước đi con đường dẫn đến chiến thắng. Đại tá Jacques Baud tuyên bố rằng người Nga có kỹ năng về “nghệ thuật hoạt động”. (Đề cập đến việc điều chỉnh chiến thuật trên chiến trường như một phần của hoạt động tổng thể). Nhưng vì chiến lược của Nga, cuộc xung đột ở Ukraine đã chuyển sang hướng vô vọng. Và Lực lượng Vũ trang Ukraine đơn giản là không thể tập hợp đủ quân đội để thách thức Nga.

Dẫu sao, Nga đã có được thứ mình muốn: Donbass và Crimea. Nhưng ai thực sự cần những thành phố bị ném bom?

Hiện tại, chính quyền Biden đang cố gắng kéo dài cuộc giao tranh càng nhiều càng tốt để tránh phải nhận thất bại nhục nhã ngay giữa năm bầu cử. Nhưng trên thực tế, cuộc xung đột Ukraine lẽ ra đã kết thúc từ hôm qua.

Tác giả Al Bienenfeld

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

4. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

5. Triển vọng 2024: VÌ NGƯỜI DÂN UKRAINA ANH EM, NGA BẮT BUỘC PHẢI TIẾN VỀ KIEV!

6. NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MONG MUỐN KỊCH BẢN VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT UKRAINA ‘ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGUỴ NHÀO’

7. VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU, NGHỊ SĨ CHÂU ÂU WALLACE KÊU GỌI ĐUỔI NATO RA KHỎI CHÂU ÂU

8. Báo Mỹ: NATO THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC TIẾP THỊ, BÁN HÀNG CHO CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VŨ KHÍ MỸ

9Báo Ukraina: VIỆC MỸ HỖ TRỢ UKRAINA CÒN XA VỜI NÊN QUAN NIỆM CỦA KIEV CÙNG PHƯƠNG TÂY VỀ PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI

10. Nóng trên báo Ukraina: CHA CON J.BIDEN CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ LA Ở UKRAINA LÀ CÓ THẬT. ÔNG D.TRUMP CẦN KHẨN TRƯƠNG TIẾP CẬN ÔNG ANDREI DERKACH ĐỂ NHẬN BẰNG CHỨNG KẾT TỘI J.BIDEN

11. VÌ SAO PUTIN CHƯA VỘI GIẢI PHÓNG CÁC THÀNH PHỐ Ở UKRAINA?

12. Báo Mỹ: CÓ THẬT HAY KHÔNG CHUYỆN UKRAINA ĐÁNH CHẶN THÀNH CÔNG MIG-31K VỚI KINZHHAL CỦA NGA?

13. Báo Anh: DONALD TRUMP CHIẾN THẮNG LONG TRỜI LỞ ĐẤT Ở IOWA, TÍN HIỆU XẤU CHO ZELENSKY VÀ CHÂU ÂU

14. Báo Mỹ: CHIẾN TRANH UKRAINA LẼ RA ĐÃ KẾT THÚC TỪ NGÀY HÔM QUA

7 nhận xét:

  1. - Thời gian đang chống lại Ukraine. Miền Nam toàn cầu từ chối Kiev
    08:00 17/01/2024(cập nhật: 08:01 17/01/2024)
    https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html?in=t

    Blinken hứa với Zelensky ở Davos rằng Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev
    Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - RIA Novosti, 1920, 17/01/2024
    © Ảnh AP/Roman Koksarov
    Đọc ria.ru trong
    MOSCOW, ngày 17 tháng 1 - RIA Novosti, Mikhail Katkov. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Zelensky kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống lại Nga và bác bỏ khả năng đàm phán. Những người mà ông nói chuyện nghĩ gì về điều này đều có trong tài liệu của RIA Novosti.
    Một chống lại tất cả
    Tổng thống Ukraine phàn nàn về sự hỗ trợ quân sự không đầy đủ và sự kém hiệu quả của các biện pháp trừng phạt chống Nga. Theo ông, nếu phương Tây hành động dứt khoát hơn thì hiện nay sẽ có ít vấn đề hơn.
    Logo Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Davos - RIA Novosti, 1920, 16/01/2024
    © Ảnh AP/Markus Schreiber
    Logo Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở Davos
    Trong khi đó, như Bloomberg chỉ ra, Zelensky bay tới Thụy Sĩ không chỉ vì những tuyên bố ồn ào. Nhiệm vụ chính của nó là thu hút càng nhiều đầu tư càng tốt. Vì vậy, các thành viên trong nhóm của ông sẽ tham gia vào một số bàn tròn dành riêng cho việc tái thiết sau chiến tranh và chuyển giao tài sản bị đóng băng của Nga cho Kyiv. Tuy nhiên, tờ báo tin rằng giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa không còn quan tâm đến Ukraine nữa. Họ vô cùng thất vọng trước thất bại của cuộc phản công mùa hè. Ngoài ra, sự chú ý đang bị chuyển hướng bởi hoạt động đặc biệt của Israel ở Gaza, hành động của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ và nguy cơ Donald Trump tái đắc cử ở Mỹ.
    Với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Zelensky đã thảo luận về diễn biến chiến sự và nhu cầu quân sự của Kyiv, chủ yếu là tăng cường phòng không. Người đứng đầu chế độ Kiev nhấn mạnh rằng ông mong đợi những quyết định mới về việc sáp nhập Ukraine vào liên minh từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington.
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại trụ sở của tổ chức ở Brussels
    Zelensky đã nói điều tương tự với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan. Và họ, theo Bloomberg, được cho là phải truyền đạt cho anh ta yêu cầu của Biden là từ bỏ các cuộc tấn công và chuyển sang phòng thủ.
    Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen một lần nữa cho rằng Ukraine phải đánh bại Nga và gia nhập EU. Do đó, Kyiv “cần nguồn tài chính có thể dự đoán được vào năm 2024 và hơn thế nữa”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thảm họa ngoại giao
      Theo Bloomberg, vào ngày 14/1, một cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia dành riêng cho cái gọi là công thức hòa bình Zelensky (tức là sự đầu hàng của Nga) đã kết thúc mà không có kết quả gì. Vì vậy, đại diện Kiev chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Ukraine dù họ hứa sẽ tổ chức vào tháng 2.
      Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc gặp ở Kyiv - RIA Novosti, 1920, 16/01/2024
      © Ảnh AP/Stefan Rousseau
      Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc gặp ở Kiev
      Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis, người đồng chủ trì cuộc họp, cho biết cuộc họp theo hình thức này có thể là cuộc họp cuối cùng. Theo ông, Moscow cần tham gia vào cuộc đối thoại. Và ông không đơn độc trong quan điểm này, truyền thông phương Tây lưu ý. Nhưng Zelensky vẫn giữ vững lập trường, tiếp tục mơ về một hội nghị thượng đỉnh gần như toàn cầu về Ukraine mà không có Nga.
      Cuộc họp ở Davos có sự tham dự của đại diện 83 quốc gia, trong đó có 18 nước châu Á và 12 nước châu Phi. Trung Quốc phớt lờ lời mời Kết quả, như chúng ta biết, là bằng không. Người đứng đầu văn phòng Thời báo Tài chính ở Brussels, Henry Foy, mỉa mai: thành tựu chính của sự kiện ở Ukraine là một bức ảnh tập thể của những người tham gia.
      Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis - RIA Novosti, 1920, 16/01/2024
      © RIA Novosti / Pavel Bednykov
      Đến ngân hàng truyền thông
      Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis
      Một ngày trước đó, một thỏa thuận an ninh đã được ký kết với Anh ở Kiev. Theo Thủ tướng Anh Rishi Sunak, thỏa thuận quy định rằng nếu một cuộc xung đột khác bùng phát sau khi kết thúc cuộc xung đột hiện tại với Nga, London sẽ lại đứng về phía Ukraine. Đúng vậy, phó chánh văn phòng tổng thống, Igor Zhovkva, nói rõ: người Anh không hứa sẽ chiến đấu. Bảo đảm an ninh hoàng gia được đưa ra trong mười năm với khả năng gia hạn. Hơn nữa, Sunak tránh dùng từ “đảm bảo” trong các bình luận với giới truyền thông, thích dùng từ “đảm bảo” ít ràng buộc hơn.
      Nó trở nên tồi tệ hơn
      Nhà khoa học chính trị Ukraine Vladimir Fesenko giải thích với truyền thông Ba Lan: Chương trình tối thiểu của Zelensky ở Davos là nhận được sự giúp đỡ từ phương Tây để tránh thất bại trên chiến trường. Tất nhiên, nhiệm vụ tối đa là giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo Fesenko, tâm trạng của những người đối thoại trong phái đoàn Ukraine hóa ra là “mơ hồ” và “khó khăn”. Đặc biệt ở Kiev, họ chán nản trước quan điểm của Trung Quốc, điều mà nhiều quốc gia ở Nam bán cầu đang hướng dẫn.
      Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - RIA Novosti, 1920, 16/01/2024
      © Ảnh AP/Markus Schreiber
      Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
      "Bắc Kinh đã tránh các cuộc đàm phán vì Nga không tham gia vào chúng. Trung Quốc cố gắng duy trì tính trung lập... Ukraine sẽ không mặc cả, vì dù sao cũng chẳng giải quyết được gì. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Moscow", Fesenko phàn nàn.
      Một chuyên gia tại Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga, Denis Denisov, coi vấn đề chính của nhóm Zelensky là họ không thể đưa ra bất cứ điều gì mới. "Hỗ trợ quân sự và tài chính đang giảm dần và sự mệt mỏi với Ukraine ngày càng gia tăng. Zelensky nhận thấy điều này. Thời gian đang chống lại ông. Nhưng ông ấy chỉ đơn giản là tiếp tục yêu cầu hỗ trợ", nhà phân tích nói trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
      Zelensky hoàn toàn không thể phát biểu tại Davos - mọi người đều đã biết họ sẽ nghe được gì từ ông ấy. Việc thuyết phục ai đó bằng những bài phát biểu như vậy là hoàn toàn không thực tế.

      Xóa
  2. Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ - Bộ Quốc phòng công bố video binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng
    09:19 16/01/2024
    https://ria.ru/20240116/plennye-1921544065.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1921488490

    MOSCOW, ngày 16 tháng 1 - RIA Novosti. Quân nhân Ukraine đầu hàng theo hướng Zaporozhye, video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.
    Đoạn phim cho thấy binh sĩ Ukraine lần lượt rời khỏi chiến hào dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo Bộ, đoạn video được quay theo hướng Zaporozhye.

    Xem video clip:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20240116/2024_01_16_plenRIA16x9_axkpl2de.4yp.mp4

    Phóng tên lửa dẫn đường từ trực thăng Ka-52 - RIA Novosti, 1920, 16/01/2024
    “Phản công” trở thành quảng cáo hiệu quả cho vũ khí Nga
    Hôm qua, 08:00
    "Cuộc pháo kích bắt đầu. Chúng tôi nằm trong một cái hố khoảng 20 phút. Sau đó, chúng tôi đi ra ngoài cánh đồng và đến (để đầu hàng) bị giam" , tù nhân Alexander Ykovlev nói.
    "
    "Thịt được đưa đi giết mổ. Mọi người đều biết rằng tất cả các cánh đồng đều được khai thác... Năng suất bằng không", tù nhân Oleg Mashtalin nói.
    Anh ta tuyên bố rằng khi anh ta trở về nhà sau cuộc trao đổi tù nhân, rất có thể anh ta sẽ ngay lập tức được đưa trở lại chiến đấu ở tiền tuyến. “Tốt hơn là vào tù,” tù nhân nói.

    Trả lờiXóa
  3. Еще один союзник Кремля. Киев теряет ключевого партнера в Европе - Thêm Một đồng minh khác của Điện Kremlin. Kiev đang mất đi một đối tác quan trọng ở châu Âu
    08:00 01/10/2024(cập nhật: 08:02 01/10/2024)
    https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html?in=t

    Đảng đối lập mới ở Đức yêu cầu đàm phán giữa Moscow và Kiev
    MOSCOW, ngày 10 tháng 1 - RIA Novosti, Mikhail Katkov, Viktor Zhdanov. Liên minh Sarah Wagenknecht ở Đức đang tìm kiếm các cuộc đàm phán về cuộc xung đột Ukraine, yêu cầu đưa Nga vào cấu trúc an ninh châu Âu. Xét về xếp hạng, đảng mới này không còn thua kém SPD, trong đó có Thủ tướng Olaf Scholz. Đọc về bối cảnh chính trị ở Đức đang thay đổi như thế nào trong bài viết của RIA Novosti.
    Đã đến lúc vào bàn
    Nghị sĩ Bundestag Sarah Wagenknecht và những người cùng chí hướng của bà phản đối việc tiếp tục vũ trang cho Ukraine và yêu cầu bắt đầu ngay cuộc đối thoại giữa Moscow và Kiev. Nhớ lại cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 3 năm 2022, bà chỉ ra rằng ngay cả khi đó mọi thứ vẫn có thể được giải quyết một cách hòa bình.
    Đồng minh của bà, Fabio de Masi cho rằng cần phải trực tiếp nói chuyện với Putin và khôi phục liên lạc với Nga. "Liên minh Sarah Wagenknecht" chỉ trích gay gắt Hoa Kỳ và NATO. Họ tính toán: tập thể phương Tây đã xâm chiếm 5 quốc gia trong vài năm qua và hơn một triệu người đã chết vì sự xâm lược của Mỹ.
    Về chính sách trong nước, cần nhấn mạnh vào việc hạn chế dòng người tị nạn. Wagenknecht nhấn mạnh: “Chúng tôi đang giải quyết tình trạng di cư không kiểm soát, có quá nhiều người mới đến.
    Cô cũng không đồng ý với chương trình nghị sự về khí hậu của chính phủ. Theo bà, việc cắt giảm sản xuất ô tô sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035 là không hợp lý. Sẽ hợp lý hơn nếu sản xuất ra những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện với môi trường hơn. Chính trị gia giải thích: "Đây là bí quyết của chúng tôi, chúng tôi là người dẫn đầu ở đây. Dù EU có tuyên bố gì đi chăng nữa, thế giới sẽ không lắng nghe, nhưng chúng tôi có thể tăng đáng kể xuất khẩu".
    Đáng chú ý là vào thời điểm đăng ký, Liên minh Sarah Wagenknecht đã thu được 1,4 triệu euro vào kho bạc của đảng - tất cả số tiền này đều là tiền quyên góp của tư nhân.
    Đại hội đầu tiên sẽ diễn ra tại Berlin vào cuối tháng Giêng. Vào tháng 6 sẽ có cuộc bầu cử vào Nghị viện Châu Âu - đảng dự kiến ​​​​sẽ nhận được ít nhất 10%. Việc bỏ phiếu diễn ra vào mùa thu ở Saxony, Thuringia và Brandenburg. Đây là những vùng đất phía đông, nơi họ đặc biệt không hài lòng với chính quyền liên bang hiện tại. Wagenknecht tin rằng các đồng chí của cô sẽ được vào chính quyền khu vực.
    Sự sụp đổ của thủ tướng
    Scholz đang thi đấu kém cỏi. Theo một cuộc thăm dò của Viện Insa, chỉ 19% người Đức sẽ ủng hộ SPD trong cuộc bầu cử vào Hạ viện với việc ông này ứng cử thủ tướng. Ông là người đứng đầu chính phủ Đức không được lòng dân nhất mọi thời đại. Gần 65% muốn thấy Scholz được thay thế bởi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, người gần đây đã từ chối gọi Ukraine là đồng minh.
    Báo La Repubblica của Ý thừa nhận việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Bild nhớ lại vụ bê bối tham nhũng xung quanh Wirecard vào năm 2020, khi Scholz giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế và “không nhận thấy âm mưu lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước Đức kể từ Thế chiến thứ hai”.

    Trả lờiXóa
  4. "Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине - "Mệt mỏi ở mọi phía." Sự thật về Ukraine bị rò rỉ từ Liên minh châu Âu
    https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html?in=t

    Những kẻ chơi khăm Nga đã đưa Thủ tướng Ý Giorgio Meloni vào bê bối
    MOSCOW, ngày 6 tháng 11 – RIA Novosti, Renat Abdullin. Còn một vụ bê bối khác ở châu Âu: Thủ tướng Ý Giorgia Meloni bí mật nói với những kẻ chơi khăm Vovan và Lexus rằng phương Tây đã mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine. Và không chỉ điều này. Phe đối lập phẫn nộ vì sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của họ và những lỗ hổng trong hệ thống an ninh nhà nước. Ngày càng có nhiều câu hỏi liên quan đến sự đoàn kết của EU trên con đường Ukraine.
    Kiev và người di cư
    Cuộc trò chuyện của những kẻ chơi khăm với thủ tướng Ý diễn ra vào ngày 18/9 nhưng vụ bê bối chỉ nổ ra vào đầu tháng 11, sau khi đoạn ghi âm được công bố. Trước đây, Vovan và Lexus nổi tiếng nhờ gọi điện cho những người nổi tiếng khác, từ cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và nhạc sĩ Elton John cho đến cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Lần này họ tự giới thiệu mình là người đứng đầu Ủy ban Liên minh Châu Phi, một tổ chức đoàn kết 55 quốc gia. Cho rằng phương Tây ngày càng lo ngại về việc Nga nhanh chóng "trở lại" Lục địa đen, có thể hiểu được tại sao Meloni lại sẵn sàng chấp nhận lời kêu gọi. Vào giữa tháng 9, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà đã tổ chức một loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi.
    Cuộc trò chuyện hiện tại đã đề cập đến một số chủ đề. Đầu tiên, đúng như dự đoán, là cuộc xung đột Ukraine. Meloni nói: “Tôi thấy có rất nhiều sự mệt mỏi ở mọi phía. Và cô bày tỏ hy vọng: sẽ đến lúc “khi mọi người hiểu rằng chúng ta cần một lối thoát”. Thủ tướng nói: “Tôi có một số ý tưởng về cách đối phó với tình hình, nhưng tôi đang chờ thời điểm thích hợp để đưa chúng ra thảo luận”.
    Một vấn đề khác khiến Meloni lo lắng là dòng người tị nạn. Đối với Ý, vấn đề này trở nên gay gắt sau sự kiện được gọi là “Mùa xuân Ả Rập” - một loạt các cuộc biểu tình và bạo loạn ở các nước Hồi giáo. Cộng hòa Châu Âu, do vị trí địa lý của nó, phải gánh chịu làn sóng di cư. Và bất chấp những lời hứa giúp đỡ của Brussels, họ chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ.
    Meloni thừa nhận với những người chơi khăm: “Kể từ đầu năm, hơn 120 nghìn người đã đến với chúng tôi, đặc biệt là từ Tunisia. Tình hình rất khó khăn xét về mọi mặt”. "Trong một thời gian dài, châu Âu nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết nếu nó nằm trong tay Ý. Họ (các quan chức Brussels - biên tập viên) không hiểu: điều này là không thể. Quy mô của hiện tượng không chỉ liên quan đến EU , mà còn cả Liên hợp quốc. Thực tế là những người khác không quan tâm. Họ không đáp ứng yêu cầu của (Rome) và đồng ý rằng chỉ có Ý mới phải giải quyết vấn đề này. Đây là lối suy nghĩ ngu ngốc", thủ tướng kết luận.
    "Thật là đáng xấu hổ"
    Có lẽ, cuộc gọi sẽ không được chú ý - ở Rome, họ chỉ nhận ra điều đó sau khi đoạn ghi âm được công khai. Palazzo Chigi, nơi ở chính thức của thủ tướng, cho biết chính quyền lấy làm tiếc vì đã "bị lừa bởi một kẻ mạo danh giả làm chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấn phẩm La Presse của Ý nhấn mạnh rằng, theo các nguồn tin của chính phủ, “bất chấp nỗ lực ép Meloni thốt ra những cụm từ “không thoải mái”, trên thực tế, cô ấy đã khẳng định quan điểm của mình bằng giọng điệu lịch sự cực kỳ trang trọng thường thấy trong các cuộc trò chuyện với các đại diện. của các tổ chức nước ngoài.” Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục. Không phải ngày nào thủ tướng Ý, trên thực tế là quốc gia quan trọng thứ ba ở EU (sau Pháp và Đức), lại nói về sự mệt mỏi “toàn diện” của người châu Âu vì cuộc xung đột Ukraine.
      Các nhà lãnh đạo của Phong trào Năm sao và Italia Viva, Giuseppe Conte và Matteo Renzi (cả hai đều là cựu thủ tướng), đã lên án hành vi của người đứng đầu chính phủ. Conte nói: “Thật sự đáng thất vọng khi biết rằng các giao thức bảo mật đã được chứng minh của chúng tôi tại Palazzo Chigi có thể bị vượt qua và bị xâm phạm theo cách nghiêm trọng như vậy”. “Thật là xấu hổ cho Ý và Giorgi Meloni,” Renzi nói. “Đã làm việc vài năm tại Chigi, tôi tự hỏi làm thế nào có thể đạt được mức độ hời hợt tàn khốc đến mức khiến không chỉ Meloni, mà cả Cộng hòa Ý, phải nhìn xấu." Và thư ký của đảng More Europe, Riccardo Magi, thậm chí còn yêu cầu thủ tướng báo cáo trước quốc hội để nói chuyện qua điện thoại.
      "Những gì đã xảy ra khiến chính phủ và Ý bối rối. Việc lọc và kiểm tra trước khi gọi điện không có tác dụng, khiến đất nước chúng tôi rơi vào thế khó xử. Một lời giải thích từ Palazzo Chigi là chưa đủ, chính phủ cần phải trấn an quốc hội và xã hội để tình huống đó xảy ra." Điều đó có thể gây tổn hại đến hình ảnh và hồ sơ chính trị của chúng tôi ở cấp độ quốc tế đã không còn xảy ra nữa”, Bí thư Đảng Dân chủ Ellie Schlein cho biết.
      Những hy vọng phi lý
      Ấn phẩm có thẩm quyền của Ý Corriere Della Serra lưu ý: “Georgia Meloni nói riêng về cơ bản những điều giống như những gì cô ấy nói công khai: cả về quan hệ quốc tế và quan hệ với các đồng minh, cũng như về cuộc khủng hoảng di cư”. Tuy nhiên, có rất nhiều câu hỏi để hỏi Meloni.
      Thứ nhất, thủ tướng vẫn chưa đáp ứng được những hy vọng mà Eurosceptics đặt vào bà. Nhiều người kỳ vọng ban lãnh đạo mới của Ý sẽ rời bỏ kênh chính sách đối ngoại của Mỹ. Thay vào đó, Meloni đảm bảo với NATO về lòng trung thành; Rome tuyên bố mong muốn rời khỏi dự án “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc. Đường đi này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Washington, vốn từ lâu đã coi việc kiềm chế Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.
      Meloni cũng có mối quan hệ khó khăn với các đồng minh EU của mình. Cô ủng hộ đồng nghiệp người Hungary Viktor Orban, người thường xuyên bị chỉ trích nhất ở châu Âu vì quan điểm thân Nga, chỉ trong chính sách đối nội của ông. Rome, không giống như Budapest, chấp thuận các biện pháp trừng phạt chống Nga. Tức là Thủ tướng Ý đã không đứng về phía những người phản đối chính sách của Brussels. Và điều này bất chấp thực tế là đất nước đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong nội bộ: chỉ cần nhớ tin tức về việc tăng giá các sản phẩm cơ bản như mì ống. Mặc dù chính quyền đã cố gắng kiềm chế việc tăng giá bằng cách đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất nhưng sức mua của người Ý đang giảm.
      Chuỗi vấn đề này khiến Meloni không phải là chính trị gia thành công nhất ở châu Âu. Trong lĩnh vực Eurosceptics, cô dễ dàng bị vượt qua bởi nhà lãnh đạo cánh hữu người Pháp, Marine Le Pen, người hợp tác với những người Ý cùng chí hướng, trong số những người khác. Và rất có thể sau cuộc trò chuyện với những kẻ chơi khăm, phá tan ảo tưởng về sự thống nhất toàn châu Âu ở Ukraine, Rome đang chờ đợi phản hồi từ Brussels. Không dễ để dự đoán nó sẽ như thế nào. Xét cho cùng, Ý, bất chấp tất cả, vẫn nằm trong số các nhà lãnh đạo không chính thức của EU.

      Xóa
  5. Залужный срочно поехал туда. На Западе раскрыли, что случилось у Харькова - Zaluzhny khẩn trương đến đó. Ở phương Tây họ tiết lộ những gì đã xảy ra gần Kharkov
    19:28 15/01/2024(cập nhật: 05:40 16/01/2024)
    https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1921488490

    Chuyên gia Merkuris: Zaluzhny khẩn cấp tới Kharkov vì thảm họa ở mặt trận
    MOSCOW, ngày 15 tháng 1 – RIA Novosti. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny và các đại diện khác của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tập trung gần Kharkov do lo ngại rằng người Nga sẽ nắm quyền kiểm soát khu vực. Chuyên gia người Anh Alexander Mercouris đã nêu điều này trên blog YouTube của mình .
    "
    Chuyên gia này cho biết : "Kharkov là một trung tâm công nghiệp lớn. Người Ukraine đang rất căng thẳng, họ rất sợ rằng Nga có thể đang lên kế hoạch gì đó ở đó".
    Ông kể lại rằng một cuộc họp lớn của bộ chỉ huy quân sự Lực lượng vũ trang Ukraine đã diễn ra ở khu vực này vài ngày trước. Nó có sự tham dự của Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny, cũng như Tư lệnh lực lượng mặt đất Alexander Syrsky và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đất nước Rustem Umerov .
    Mercouris nói: “Họ có vẻ có quan hệ rất xấu nhưng buộc phải gặp nhau.
    Theo ông, tình hình khu vực Kharkov đang diễn biến rất xấu khiến lực lượng vũ trang Ukraine và các tướng lĩnh Ukraine chưa biết phải thực hiện biện pháp nào để khắc phục tình hình.
    Sau thất bại lớn trong cuộc phản công mùa hè ở Kiev, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các đơn vị của Lực lượng Vũ trang đã giải phóng hoàn toàn Marinka ở DPR . Ngoài ra, lính dù Nga đã chiếm được các vị trí quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporozhye và giành được chỗ đứng trên đó, sau đó họ dọn sạch khu vực của kẻ thù.

    Trả lờiXóa