Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Báo Asia Times: ZELENSKY ĐANG PHẢI TÌM VIỆC LÀM Ở CALIFORNIA!

 
Cha con Zelensky- Biden ôm nhau và ... khóc! 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc trên báo Asia Times bài báo với tiêu đề Zelensky and Biden may be on their way out- Dịch: Zelensky và Biden có thể đang trên đường ra đi

https://asiatimes.com/2023/04/zelensky-and-biden-may-be-on-their-way-out/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Zelensky and Biden may be on their way out- Dịch: Zelensky và Biden có thể đang trên đường ra đi

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Asia Times 

Đáng lo ngại cho quân đội Ukraine là gần như không có nguồn cung cấp thay thế để sử dụng nếu cuộc tấn công của họ kéo dài...

Không còn nghi ngờ gì nữa, Bakhmut sẽ sớm rơi vào tay người Nga. Bao lâu nữa? Có thể là một vài ngày và không quá một tuần.

Ukraine cho biết họ đã thành công trong việc sơ tán các lực lượng tinh nhuệ của mình khỏi thành phố, chỉ để lại các phần tử mới tuyển dụng từ hậu phương bám trụ đến phút cuối cùng. Những nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện các cuộc phản công đã không có kết quả và mọi nỗ lực đã bị chặn lại bởi lính dù Nga và binh sĩ Wagner PMC, cùng với lượng lớn pháo binh của Nga.

Trong khi đó, bản thân người Nga đang tập trung tấn công các lữ đoàn Ukraine mới được thành lập có nhiệm vụ dẫn đầu cuộc phản công. Đây là những lữ đoàn được trang bị vũ khí phương Tây đến tận tai nhưng lại thiếu quân đội được huấn luyện bài bản.

Những lữ đoàn như vậy cũng phải đối mặt với những thách thức hậu cần phức tạp, có lẽ là bất khả thi, vì nguồn cung cấp của phương Tây đòi hỏi phải có phụ tùng thay thế, trung tâm sửa chữa và trong nhiều trường hợp là các loại đạn dược khác nhau. Ngay cả xe tăng Leopard II được cung cấp cũng không thể sử dụng cùng một loại đạn.

Điều đáng lo ngại hơn đối với quân đội Ukraine là thiếu nguồn cung cấp thay thế nếu cuộc tấn công sắp tới của họ kéo dài. Nói một cách đơn giản, hầu như không có nguồn cung cấp xung quanh. Hoa Kỳ hầu như đã hết đạn dược và đã vét sạch các kho dự trữ ở Hàn Quốc và Israel - điều đã khiến các tướng lĩnh của Israel cảnh báo, những người nghĩ rằng một cuộc chiến tranh nóng bỏng với Iran chỉ còn vài tuần nữa.

Người Hàn Quốc đã giữ im lặng, chủ yếu là vì Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa hoàn thành chuyến thăm Washington được dàn dựng theo từng giai đoạn để khiến Joe Biden có thiện cảm. Theo những gì có thể xác định được, chuyến thăm hoàn toàn mang tính chất nghi lễ và về cơ bản là không có kết quả. (Nói một cách nghiêm túc, kết quả duy nhất là Yoon nhân dịp dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước để hát bài “American Pie”, bất kể Joe lái chiếc Chevy của anh ấy đến bờ đê hay đi qua bờ đê. Thực tế là con đê khô ráo là một bình luận xã hội đương thời.)

Vào giờ thứ mười một, Ukraine đang ra sức chiêu mộ thêm binh lính, đôi khi sử dụng các chiến thuật thô bạo để lôi kéo những chàng trai trẻ. Những đội quân như vậy không thể được huấn luyện kịp thời. Thực tế mà nói, chúng cùng lắm chỉ là bia đỡ đạn.

Nhưng người Ukraine muốn tỏ ra đáng tin cậy đối với các ông chủ người Mỹ của họ, vì vậy họ không chỉ túm lấy những người trẻ tuổi ở các góc phố hoặc trước các quán nước nổi tiếng như McDonald's, mà còn đánh đập họ nếu họ chống cự.

(Xem bài  BI HÀI CHUYỆN 'BẮT LÍNH" Ở UKRAINA)

Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ nhà báo Ukraine  nào cố gắng viết bất cứ điều gì mà cái gọi là chính phủ “dân chủ” của Ukraine không thích. Chế độ của Volodymyr Zelensky đã bắt giữ các đối thủ chính trị hoặc đuổi họ ra khỏi đất nước, hoặc tệ hơn. Và những ngày này, các nhóm hoạt động đặc biệt của Ukraine đang ám sát các nhà báo và nhà bình luận ở Nga và những nơi khác phản đối Ukraine.

Người biểu tình cầm bức ảnh của nhà báo Tetyana Chornovil, người bị đánh đập và bỏ xuống mương chỉ vài giờ sau khi đăng một bài báo về tài sản của các quan chức chính phủ hàng đầu, trong một cuộc biểu tình phản đối trước Bộ Nội vụ Ukraine ở Kiev. Ảnh trên REUTERS/Stringer

(Xem bài trên Hãng Reuters với tiêu đề Ukrainian journalist beaten up and left in ditch – Dịch: Nhà báo Ukraine bị đánh đập rồi bỏ xuống mương)

Sau khi Bakhmut thất thủ, có thể người Nga sẽ đề nghị đàm phán với Hoa Kỳ. Biden, người đang tái tranh cử, không muốn bất kỳ sự thay đổi hiện trạng nào cho đến khi tái đắc cử.

Nhưng cuộc bầu cử lại của Biden ngày càng trở nên xa vời hơn khi vị tổng thống nửa già yếu vấp ngã và khi một số chính sách của chính phủ của ông ấy, cuối cùng, sẽ hạ bệ chính quyền của ông ấy bất chấp tình trạng tinh thần sa sút của ông ấy hay có bao nhiêu người Ukraine đã chết phải trả giá giá cho nỗ lực tái tranh cử của mình.

(Xem bài Nhân 1 năm Chiến dịch đặc biệt: CỤ GIÀ BIDEN LẠI NGÃ TRÊN CẦU THANG ‘KHÔNG LỰC MỘT’ BÁO HIỆU BÁO HIỆU THỜI BÁ CHỦ THẾ GIỚI CỦA MỸ ĐÃ QUA RỒI! )

Một làn sóng lớn người nhập cư sẽ sớm tràn qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ; các loại thuế mới sẽ sớm được áp dụng đối với các khoản thế chấp đối với những người có điểm tín dụng tốt (không cần bận tâm đến việc quốc hội phê duyệt); lạm phát tiếp tục giết chết tầng lớp trung lưu; và tệ nhất là chính quyền Biden yêu cầu kiểm soát tất cả giới tính của trẻ em mà không cần cha mẹ phải nói.

Nếu không đàm phán, người Nga sẽ cố gắng tiêu diệt một cách có hệ thống các lữ đoàn mới của Ukraine. Với lực lượng lớn hơn, chiến thuật tốt hơn và nhiều sức mạnh không quân, phòng không và thiết bị mặt đất hơn, người Nga rất có thể đánh bại quân đội Ukraine và buộc thay đổi chế độ ở Kiev.

Nói tóm lại, trong một tương lai không xa, Biden có thể phải lết trên khung tập điZelensky có thể đang tìm việc ở California. 

(Biden có thể phải lết trên khung tập đi và Zelensky có thể đang tìm việc ở California - Nguyên bản tiếng Anh: Biden may have to hang up his walker and Zelensky may be looking for a job in California)

Tác giả Stephen Bryen- thành viên cao cấp tại Trung tâm Chính sách An ninh  và tại Viện Yorktown.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

Mời xem bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 20:32 29 tháng 4, 2023

    Xả súng ở Mỹ, 5 người chết
    Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Jacinto cho biết lực lượng này nhận được cuộc gọi báo vụ xả súng vào khoảng 23h31 ngày 28/4 tại ngôi nhà ở thị trấn Cleveland. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy có 10 người ở trong nhà.

    4 người thiệt mạng tại hiện trường. Bé gái 8 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất, tử vong tại bệnh viện. Ba người bị thương đang được điều trị. Tất cả nạn nhân đều đến từ quốc gia Trung Mỹ Honduras.

    Giới chức nói rằng nghi phạm là một người đàn ông Mexico say rượu, mang theo súng trường kiểu AR-15. Nghi phạm có mái tóc đen ngắn, mặc quần jeans xanh, áo sơ mi đen, đi ủng da cao cổ.

    "Nghi phạm cũng nổ súng ở sân trước nhà anh ta, bằng chứng là các vỏ đạn được tìm thấy", văn phòng cảnh sát trưởng cho hay. Cảnh sát không tiết lộ danh tính, tuổi tác của nghi phạm hay liệu anh ta có quan hệ với các nạn nhân hay không.

    Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm. Họ cho rằng người đàn ông này đã rời khỏi khu vực. Người dân Cleveland được yêu cầu "ở trong nhà và tránh xa" hiện trường vụ án cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.

    Mỹ là quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới, với mức trung bình 120 khẩu súng/100 dân. Các vụ bạo lực súng đạn và xả súng thường xuyên diễn ra tại nước này.

    Nỗ lực siết chặt kiểm soát súng đạn tại Mỹ suốt nhiều năm qua vấp phải sự phản đối từ đảng Cộng hòa, với những thành viên quyết bảo vệ quyền sở hữu vũ khí theo hiến pháp. Tranh cãi chính trị vẫn tiếp diễn bất chấp phản ứng dữ dội từ công chúng sau những vụ xả súng.

    Trả lờiXóa
  2. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 20:47 29 tháng 4, 2023

    The mother of Hunter Biden's toddler accused him of 'living lavishly' while pretending to be 'financially destitute' in child support case- Mẹ của đứa con mới biết đi của Hunter Biden cáo buộc anh ta 'sống xa hoa' trong khi giả vờ 'khó khăn về tài chính' trong vụ kiện cấp dưỡng con cái
    Ngày 29 tháng 4 năm 2023, 4:22 sáng GMT+7
    https://www.businessinsider.com/hunter-biden-accused-of-living-lavishly-in-child-support-case-2023-4
    Một luật sư đại diện cho mẹ của một trong những người con của Hunter Biden đã cáo buộc con trai của tổng thống đánh giá sai tình hình tài chính của anh ấy nhằm cố gắng giảm các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con của anh ấy, theo một hồ sơ ngắn được đệ trình hôm thứ Năm.

    “Ông Biden tự nhận mình chẳng khác gì một luật sư/nghệ sĩ được đào tạo tại Yale, người hơi túng thiếu về tài chính và cần điều chỉnh khoản hỗ trợ nuôi con của mình,” bản tóm tắt, được đệ trình thay mặt cho Lunden Roberts, mẹ của cô con gái bốn tuổi của Biden , nói. "Tuy nhiên, đối với một nghệ sĩ sống bằng những phương tiện ít ỏi, ông Biden đang sống xa hoa".

    Bản tóm tắt nhắm vào đội ngũ luật sư quyền lực của Biden, gọi họ là "một số luật sư đắt giá nhất hành tinh." Nó yêu cầu một thẩm phán Arkansas ra lệnh cho Biden cung cấp tất cả hồ sơ thanh toán cho luật sư của mình, lập luận rằng các khoản thanh toán được tính là thu nhập cho mục đích hỗ trợ nuôi con.

    Bản tóm tắt đã chỉ ra luật sư của Biden, Abbe Lowell, nói rằng luật sư DC tính mức phí khổng lồ là 855 đô la mỗi giờ có thể thanh toán. Lowell đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider.
    “Nếu ông Biden có đủ khả năng chi trả cho một luật sư lớn ở Washington DC, Hollywood, Chicago và luật sư về quan hệ gia đình giỏi nhất ở phía Texas của biên giới Texarkana, thì ông ấy chắc chắn phải có thu nhập cho mục đích hỗ trợ nuôi con,” bản tóm tắt viết.

    Một phần của vụ việc cũng liên quan đến khả năng con của Biden và Roberts mang họ "Biden". Nhóm của Biden đã phản đối ý tưởng đó , cho rằng nó sẽ cướp đi "sự tồn tại hòa bình" của đứa trẻ.

    "Bất kể ai là người trả tiền cho dàn siêu luật sư người Mỹ này, thì đó vẫn là yếu tố thể hiện uy tín, quyền lực và tầm ảnh hưởng gắn liền với cái tên 'Biden' và bằng chứng về khoản thanh toán có liên quan đến việc nguyên đơn yêu cầu con gái bà bế Biden tên," bản tóm tắt nói.

    Biden sẽ xuất hiện trong một phiên điều trần trong vụ án ở Batesville, Arkansas, vào thứ Hai. Roberts đã cáo buộc Biden không tôn trọng thời hạn do tòa án áp đặt và không cung cấp bằng chứng, đồng thời yêu cầu thẩm phán coi thường anh ta và bỏ tù anh ta cho đến khi anh ta tuân thủ, theo tài liệu của tòa án.

    Biden ban đầu phản đối việc ông là cha của đứa trẻ, nhưng xét nghiệm DNA vào năm 2019 đã chứng minh quan hệ cha con và Biden cuối cùng đã giải quyết và đồng ý trả một khoản tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng không được tiết lộ, hồ sơ tòa án cho thấy. Vụ việc đã được khép lại vào năm 2020 nhưng được mở lại vào mùa thu năm ngoái sau khi Biden tìm cách giảm các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 20:55 29 tháng 4, 2023

    Báo Asia Times thì đưa tin ZELENSKY ĐANG PHẢI TÌM VIỆC LÀM Ở CALIFORNIA!
    Trong khi đó thì báo cuồng Mỹ như Thanh niên, VnExpress, VietNamNet.... đưa tin ngược lại:
    Lính đánh thuê Wagner có thể sớm giải tán?
    29/04/2023 11:42 GMT+7
    https://thanhnien.vn/linh-danh-thue-wagner-co-the-som-giai-tan-185230429065301377.htm
    Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner đang dẫn đầu chiến dịch Nga ở Bakhmut (Ukraine) và hoạt động ở châu Phi, cho hay lực lượng có thể sẽ sớm chấm dứt tồn tại.
    Đây là chia sẻ của ông Prigozhin với một blogger, theo video ghi lại cuộc trò chuyện vừa được đưa lên mạng hôm 28.4.

    Hiện chưa rõ thời điểm ông Prigozhin nói chuyện cũng như mức độ nghiêm túc của nhà sáng lập Wagner về khả năng giải tán công ty lính đánh thuê.
    Ông Prigozhin không ít lần than phiền về cách thức Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông thường nói phía lực lượng vũ trang chính quy không cung cấp đạn dược khi cần cho các tay súng Wagner và đôi khi tố cáo một số chỉ huy Nga tội phản bội.

    "Giờ đây, liên quan đến nhu cầu nói chung về đạn pháo ở tiền tuyến, cái mà chúng tôi cần. Hôm nay, chúng tôi tiến đến thời điểm cuối cùng của Wagner", Reuters hôm 29.4 dẫn lời blogger người Nga Semyon Pegov.

    "Wagner, trong một thời gian ngắn, sẽ chấm dứt sự tồn tại. Chúng tôi sẽ trở thành lịch sử, không cần phải lo lắng gì nữa, về những chuyện giống như thế này", ông tiếp tục.

    Blogger Pegov đăng clip trên kênh Telegram cá nhân. Wagner chưa phản hồi yêu cầu thông tin của báo giới về nội dung clip.
    Ông Prigozhin hôm 27.4 cho biết mình đùa khi nói rằng sẽ ngừng dội pháo vào Bakhmut để lực lượng Ukraine có thể dẫn các nhà báo Mỹ tham quan thành phố.

    Trong tuần, ông cũng nói các đơn vị Wagner hứng chịu thương vong nặng nề do thiếu sự ủng hộ từ Moscow.

    Tuần trước, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê bày tỏ quan ngại về một vụ phản công ở Bakhmut do lính Ukraine được trang bị vũ khí đầy đủ tiến hành.

    Trong quá khứ, Wagner đưa lính đánh thuê đến Syria và những khu vực xung đột khác của châu Phi.

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 20:57 29 tháng 4, 2023

    Nhiều nguyên thủ đến Ukraine, ông Zelensky nhờ Trung Quốc giúp hồi hương trẻ em
    29/04/2023 08:30 (GMT+07:00)
    https://vietnamnet.vn/nhieu-nguyen-thu-den-ukraine-ong-zelensky-nho-trung-quoc-giup-hoi-huong-tre-em-2137991.html
    Hai tổng thống và 7 ngoại trưởng của các nước châu Âu đã cùng đến Ukraine để bày tỏ sự ủng hộ đối với nước này trong cuộc xung đột với Nga.
    Theo AP, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 28/4 đã tiếp đón những người đồng cấp đến từ Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland, Na Uy, Estonia, Latvia và Lithuania tại thành phố cảng Odesa, miền nam đất nước. Tại cuộc gặp này, ông Kuleba lặp lại yêu cầu các nước đồng minh chuyển giao máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Kiev, với lí do chúng rất cần cho chiến dịch phản công sắp diễn ra của quân đội Ukraine.


    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại cuộc họp báo chúng với các ngoại trưởng châu Âu đến thăm Kiev ngày 28/4. Ảnh: AP
    Mặc dù không có cam kết nào được đưa ra sau đó, nhưng ông Kuleba cho hay: "Tôi có cảm giác rằng các đồng nghiệp của chúng tôi có thái độ thiện chí trong vấn đề này”.

    Kiev từ lâu đã mong muốn được nhận các chiến đấu cơ của phương Tây, nhưng không được đáp ứng. Thay vào đó, các đồng minh phương Tây chỉ chuyển giao cho họ các tiêm kích MiG-29 cũ.

    Cùng ngày 28/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová và người đồng cấp CH Séc Petr Pavel tại Kiev. Theo ông Zelensky, các nguyên thủ đã bàn về nhiều vấn đề, từ viện trợ quân sự nhằm giúp Ukraine chống lại quân Nga và “sẵn sàng cho phản kích” tới hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Lithuania vào tháng 7 tới.

    “Chúng tôi đang mong đợi những quyết định đầy tham vọng sẽ đảm bảo an ninh của châu Âu. Đã đến lúc loại bỏ bất kỳ sự không chắc chắn nào”, người đứng đầu Kiev nhấn mạnh.

    Ông Zelensky nhờ lãnh đạo Trung Quốc giúp hồi hương trẻ em Ukraine

    Tổng thống Zelensky hôm 28/4 tiết lộ, ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đưa những trẻ em Ukraine từng sơ tán sang Nga về nước.


    Tổng thống Volodymyr Zelensky và các sĩ quan quân đội Ukraine. Ảnh: AP
    Theo tổng thống Ukraine, Liên Hợp Quốc và nhiều bên khác muốn hỗ trợ nhưng không thành công. "Vì vậy tôi đã kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc giúp đỡ", ông Zelensky giải thích.

    Trước đó, hôm 26/4, ông Zelensky và ông Tập đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2/2022. Tổng thống Ukraine nói ông đã có một cuộc điện đàm "dài và có ý nghĩa" với nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời hy vọng điều này sẽ tạo động lực cho quan hệ với Bắc Kinh.

    Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV sau đó trích dẫn lời ông Tập thông báo, Bắc Kinh sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine và tổ chức các vòng đàm phán với tất cả các bên để tìm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra, tập trung vào các nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể.

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 21:00 29 tháng 4, 2023

    28/4/2023, 15:00 (GMT+7)
    Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 90% tên lửa Nga tập kích
    https://vnexpress.net/ukraine-tuyen-bo-ban-ha-hon-90-ten-lua-nga-tap-kich-4599383.html
    Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi 21 trên 23 tên lửa, chiếm hơn 90% số quả đạn Nga khai hỏa trong đòn tập kích rạng sáng nay.

    Số tên lửa này được Nga khai hỏa từ oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS để tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine rạng sáng nay, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay ra thông cáo cho biết. Lực lượng phòng không Ukraine còn bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Nga.

    Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong đòn không kích của Nga rạng sáng nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án sự việc, cho rằng những đợt tấn công như vậy sẽ càng khiến Nga "tiến gần đến thất bại và sự trừng phạt, thay vì điều ngược lại như họ nghĩ".

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Trả lờiXóa
  6. Huỳnh Thiên Phướclúc 21:19 29 tháng 4, 2023

    Tôi thấy rất lạ: Cho đến bây giờ, bao năm đã trôi qua mà vẫn chỉ có báo Google.tienlang lên tiếng về vụ ÔNG JAMES G. ZUMWALT XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT VỀ CHUYỆN GẠC MA TRÊN BÁO MỸ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2018/09/ong-james-g-zumwalt-xuyen-tac-bia-at-ve.html

    Tôi thấy có báo Quân khu 7 có nói đến vụ này nhưng lại không dám gọi thẳng tên ông người Mỹ!
    Vạch trần sự xuyên tạc “Mất Gạc Ma do lệnh không được nổ súng”
    (QK7 Online) - Thời gian gần đây, cứ đến gần ngày 14/3 hàng năm, một số đối tượng, tổ chức chống đối Đảng, Nhà nước ta lại tung những hình ảnh, video clip ghi lại phát biểu của chuyên gia này, chuyên gia kia hoặc áp đặt ý kiến chủ quan… cho rằng trận hải chiến Trường Sa 14/3/1988, ta mất Gạc Ma là do có lệnh không được nổ súng, cho rằng ta bưng bít thông tin chuyện mất đảo, dâng đảo cho Trung Quốc…, đây thực chất là những luận điệu xuyên tạc, phản động, quy chụp, nói xấu Đảng, Nhà nước ta, làm mất giá trị của công cuộc giữ biển, giữ đảo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và hạ thấp vai trò của Quân đội nói riêng.

    Có thể khẳng định một điều, không có chuyện “mất Gạc Ma do bộ đội Hải quân không dám nổ súng, vì một lãnh đạo cao cấp đã ra lệnh không được nổ súng trong bất kỳ trường hợp nào”, không có chuyện “Nhà nước bưng bít thông tin vụ 14/3/1988”. Chúng ta hãy ngược lại thời gian về năm 1988, ngay sau khi trận Gạc Ma 14/3/1988 xảy ra, Báo Nhân Dân và Báo Hà Nội Mới số ra ngày 15/4/1988 đã đăng tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung có đoạn: “Tàu của ta đã buộc phải nổ súng để tự vệ. Trong khi đó họ lại đổi trắng thay đen, vu cáo tàu của Việt Nam khiêu khích vũ trang tàu chiến của Trung Quốc”. Thực chất tuyên bố này nói lên điều gì? Nếu các chiến sĩ Hải quân Việt Nam không được nổ súng thì tại sao Trung Quốc có 6 lính chết và 18 lính bị thương trong cuộc hải chiến đó?


    Lực lượng Hải quân Việt Nam đang ngày càng được hiện đại hóa. Ảnh: Internet

    “Bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo xử lý, không nổ súng trước, không mắc mưu khiêu khích của đối phương”, đó là nguyên tắc ứng xử của bộ đội Hải quân Việt Nam trước các hành động gây hấn của Trung Quốc năm 1988 và các năm sau, cho đến tận ngày nay, thì tại sao lại nói rằng, bộ đội Hải quân không dám nổ súng, vì lệnh không được nổ súng trong bất kỳ trường hợp nào. Ở đây, “Không nổ súng trước” thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sự đấu trí, đấu lực của bộ đội hải quân ta trước trò khiêu khích của hải quân Trung Quốc, khác hẳn “không được nổ súng”. Địch đã nổ súng giết chính đồng đội, cấp dưới của mình mà lại nói là không cho nổ súng thì hoàn toàn là bịa đặt. Không có bất cứ người chỉ huy nào lại để quân của mình làm bia cho quân thù bắn cả.

    Nói rằng, Nhà nước bưng bít thông tin vụ 14/3/1988 là hoàn toàn sai, ngay sau khi sự kiện ngày 14/3/1988 nổ ra, các cơ quan truyền thông của Việt Nam đã lên tiếng rất mạnh mẽ; kiểm chứng điều này, hãy đến thư viện, tìm đọc các số báo ra trong nửa sau tháng 3/1988 và tháng 4, tháng 5/1988 sẽ thấy rất rõ. Một điều nữa là, không phải chỉ khi có sự kiện 14/3/1988, mà ngay từ tháng 01/1988, khi Trung Quốc bắt đầu có các hành động chiếm đóng đá Chữ Thập, đá Châu Viên, báo chí và nhân dân Việt Nam đã liên tục, mạnh mẽ lên án hành động xâm lược của Trung Quốc.

    Trước các sự kiện chính trị trọng đại, nhạy cảm của đất nước, việc các thế lực thù địch xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ không phải là điều lạ; những luận điệu xuyên tạc, kích động, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta thực chất là chống lại nhân dân, chúng ta cần phải biết rõ, chủ động phản bác lại. Đặc biệt, trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, chúng ta phải tỉnh táo phân biệt những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin, hành động đúng đắn, tránh rơi vào luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

    Thượng tá Hoàng Văn Tuấn
    Phó Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 7

    Trả lờiXóa
  7. Президент Украины: Если Запад не поставит нам боевые самолёты, мы начнём контрнаступление и без них- Tổng thống Ukraine: Nếu phương Tây không cung cấp máy bay chiến đấu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản công mà không có họ
    Hôm nay, 16:57
    https://topwar.ru/215996-prezident-ukrainy-esli-zapad-ne-postavjat-nam-boevye-samolety-my-nachnem-kontrnastuplenie-i-bez-nih.html
    Tổng thống Ukraine đã đưa ra một tuyên bố khác về "sự cần thiết phải tăng nguồn viện trợ của phương Tây để đạt được thành công các mục tiêu bằng biện pháp quân sự." Về vấn đề này, người đứng đầu chế độ Kiev nhấn mạnh chính vào việc phương Tây cung cấp máy bay quân sự . Kiev đang chờ nguồn cung máy bay chiến đấu do NATO sản xuất, bao gồm cả máy bay F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, sau khi bắt đầu đào tạo phi công Ukraine, họ vẫn tuyên bố rằng họ không có kế hoạch cung cấp F-16 cho Ukraine "do thiếu điều kiện hoạt động tại các sân bay Ukraine".

    Zelensky, bình luận về những tuyên bố này của phía Mỹ, nói rằng Ukraine, tuy nhiên, tiếp tục mong đợi nguồn cung cấp máy bay quân sự từ các "đồng minh" phương Tây.

    Đứng đầu chế độ Kiev: "Nếu các nước phương Tây không cung cấp máy bay chiến đấu cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành cuộc phản công mà không có họ."

    Theo Zelensky, công tác chuẩn bị để khởi động một cuộc phản công đang được tiến hành. Và vào đêm trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine "về mặt toàn cầu đã sẵn sàng cho một cuộc phản công."

    Ở phương Tây, Lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo rằng nếu một cuộc phản công có quy mô lớn, thì quân đội Ukraine đang tiến công có thể phải đối mặt với "hoạt động lớn của hàng không Nga". Trong điều kiện không đủ bão hòa với các hệ thống phòng không quân sự, cũng như việc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sử dụng bom theo kế hoạch, tổn thất của quân đội Ukraine có thể rất thảm khốc.

    (Theo ý kiến tôi- Người dịch Hương Trà- thì anh Zelensky đang dỗi trước sự thúc ép của Mỹ và NATO rằng phải có phản công nên Zelensky nói: Ừ THÌ TUI PHẢN CÔNG NHƯNG VÌ KHÔNG CÓ F-16 NÊN CHÚNG TÔI THẤT BẠI VÀ THẤT BẠI THẢM KHỐC! NGƯỜI UKRAINA SẼ CHẾT HẾT VÀ ĐÓ LÀ LỖI CỦA MỸ CÙNG NATO!

    Trả lờiXóa
  8. Mỹ tuyên bố đã chuyển 98% phương tiện chiến đấu, Ukraine phủ nhận
    Ông Mikhail Podoliak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky không đồng ý với phát biểu của tướng Mỹ Christopher Cavoli về việc đã chuyển giao 98% phương tiện chiến đấu cho Kiev.
    Theo RT, ngày 26/4, ông Mikhail Podoliak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết Kiev vẫn cần thêm vũ khí và thiết bị cho cuộc phản công mùa xuân, đặc biệt là đạn pháo.

    Trước đó, vào sáng cùng ngày, trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Mỹ, tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu tuyên bố 98% phương tiện chiến đấu được hứa viện trợ cho Ukraine đã được chuyển giao.

    Khi được hỏi về cuộc phản công dự kiến của Ukraine, tướng Christopher Cavoli nói: “Tôi tự tin rằng chúng tôi đã cung cấp các phương tiện mà họ cần và chúng tôi sẽ tiếp tục vận chuyển để duy trì chiến dịch của họ”.

    tuong my noi da chuyen 98 phuong tien chien dau ukraine phu nhan
    Ông Mikhail Podoliak - cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
    Tuy nhiên, ông Mikhail Podoliak không đồng ý với tuyên bố của tướng Christopher Cavoli về số phương tiện chiến đấu đã được chuyển giao. Theo ông, chỉ Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới có thể đưa ra những con số chính xác, số liệu thống kê của tướng Christopher Cavoli không được cập nhật.

    Cố vấn của Tổng thống Ukraine chia sẻ: “Tôi nghĩ 98% là con số quá nhiều, quá lớn. Ukraine cần phải có nhiều thiết bị hơn, thực sự thiếu đạn, đặc biệt là cỡ nòng lớn. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này”.

    Ông Mikhail Podoliak nói thêm, tỷ lệ cung cấp vũ khí như hiện nay cho phép quân đội Ukraine thực hiện “một số hành động nhất định” tại tiền tuyến, tuy nhiên Kiev sẽ “không bao giờ có đủ” vũ khí và thiết bị khi đối mặt với một đối thủ như Nga.

    Ông cũng gợi ý, cuộc phản công được dự đoán từ lâu có thể đã bắt đầu, đồng thời nhấn mạnh dư luận không nên coi đó là sự kiện đơn lẻ mà nó là hàng loạt các cuộc giao tranh trên nhiều mặt trận.

    Đinh Kim (Theo RT)

    Trả lờiXóa
  9. Sĩ quan tình báo Mỹ tiết lộ: Mỹ sẽ rời khỏi Ukraina như thế nào?
    23:39 29.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Người Ukraina sẽ bị bỏ lại một mình khi bị Hoa Kỳ quẳng đi, sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
    Theo ý kiến của ông, Mỹ không phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc khi bỏ chạy khỏi cuộc chiến, như đã từng diễn ra ở Afghanistan hay Việt Nam.
    "Chúng tôi chỉ rời đi và trở về pháo đài của Mỹ, à, hay của NATO, có thể gọi nó theo cách khác. Còn những người đã đặt cược mọi thứ lên hàng đầu khi Hoa Kỳ đảm bảo rằng "họ sẽ ở bên cạnh bạn, sát cánh chiến đấu đến cùng" và mạo hiểm đặt cược tất cả những gì họ có, sẽ rơi vào tình cảnh tự mình phải lo liệu", - cựu sĩ quan Mỹ nói.

    Kết quả chính sách ở Afghanistan
    Theo lời cựu quân nhân, chính sách của Mỹ ở Afghanistan đã kết thúc trong sự xấu hổ và nhục nhã, nhưng Washington không phải trả giá cho điều đó.
    "Chỉ cần tắt TV để không xem tất cả những cảnh quay này là đủ. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Ukraina: khi chúng tôi rời đi, và chúng tôi chắc chắn sẽ rời đi, người Ukraina sẽ ở lại và không còn gì trong tay", - ông kết luận.

    Trả lờiXóa
  10. "Ví dụ tuyệt vời là nước Đức". Ukraina chuẩn bị cho dân chúng trong nước đón chịu thất bại
    Tướng Sergei Melnyk, chỉ huy quân đội Ukraina ở tỉnh Kharkov nói rằng trong tương lai nước này sẽ phục hồi lại sau thất bại nặng nề.
    Ông Sergei Melnyk được hỏi điều gì sẽ xảy ra với Ukraina 5 năm sau khi kết thúc xung đột.
    "Ukraina sẽ là quốc gia mạnh nhất thế giới. <...> Có một ví dụ tuyệt vời là nước Đức. Nước Đức vĩ đại từng thua trận và thực tế đã trở thành quốc gia tiên tiến nhất thế giới. Chúng tôi cũng sẽ vượt qua Đức," tướng Sergei Melnyk, chỉ huy quân đội Ukraina tại tỉnh Kharkov nói.
    Theo vị tướng này, quân đội Ukraina sẽ không ai sánh được, và kinh tế sẽ đạt đến trình độ các cường quốc châu Âu. Người phỏng vấn không bình luận.
    Tuần này, tướng Melnyk đã trở thành tâm điểm bê bối. Ông ta cáo buộc giới truyền thông bóp méo phát ngôn của mình sau khi thừa nhận với tờ El Pais của Tây Ban Nha rằng Kiev sẽ không bao giờ có đủ người và thiết bị, vì quân nhân chuyên nghiệp đã chết hoặc bị thương và buộc phải tuyển dụng những người không có kinh nghiệm.
    Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Phản công mùa xuân của Ukraina thất bại có thể dẫn đến lật đổ Tổng thống Zelensky
    23 Tháng Tư, 13:12
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  11. Đức huấn luyện lính cho Ukraina để phản công nhưng không tin sẽ thắng lợi
    MOSKVA (Sputnik) - Tại Đức, các lực lượng đặc biệt và lính tăng Ukraina đang được huấn luyện cho cuộc phản công nhưng chính quyền Đức không tin là sẽ thắng lợi, tờ Bild viết.
    "Tại hàng chục căn cứ của quân đội Đức, các lực lượng đặc biệt của Ukraina đang được chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới", bài báo viết.
    Theo tờ Bild, các quân nhân Ukraina được huấn luyện để chiến đấu trong điều kiện đô thị, tấn công công sự và sống sót ở sau chiến tuyến kẻ thù.
    Theo ấn phẩm, hàng nghìn quân nhân Ukraina đang được huấn luyện tại Đức, kể cả các tổ lái xe tăng Leopard 1 mà Lực lượng Vũ trang Ukraina sẽ nhận được 100 chiếc trước cuối năm nay.
    "Nhưng điều này đã đủ chưa? Bộ Quốc phòng và chính phủ Đức lạc quan một cách thận trọng. Trong trường hợp tốt nhất, điều mong đợi là sẽ đạt được "những thành công nhỏ" và "đột phá hạn chế" vào các vị trí của quân đội Nga. Lý do chính là các khối quân vững chắc của Nga có lợi thế về số lượng trong phòng thủ,” tác giả bài viết kết luận.

    Trả lờiXóa