Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Báo Mỹ đưa tin: ZELENSKY NHẮC NHỞ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ HOA KỲ...

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Mỹ: Zelensky lái xe Ferarri để nhắc nhở người Mỹ về tầm quan trọng của việc nộp thuế

Ở Việt Nam từng có câu chuyện Em phải đến Yên Bái học kinh tế kể chuyện ông Phạm Sỹ Quý Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái cùng vợ ông ta buôn chổi đót mà xây được biệt phủ rộng 13.000 m2, bao gồm hồ nước, cầu dây văng, sân tennis, bể bơi và nhiều hạng mục công trình hoành tráng khác…

Nhưng chuyện ở Việt Nam là ... xưa rồi. Chuyện ở Ukraina bây giờ mới là chuyện Hot hòn họt trên báo Mỹ, cụ thể là chuyện anh puppet Zelensky mới sắm dàn siêu xe Ferarri với giá rẻ bèo, chỉ có chừng 18 đến 35 tỷ VND/chiếc. Theo lời khai của anh puppet Zelensky thì tiền để anh mua dàn siêu xe này là cho anh ta chơi xổ số chứ không phải là ta Biển thủ từ tiền đóng thuế của dân Mỹ như tờ báo Strana (Ukraina) đăng tải. (Xem bài Nóng trên báo Ukraina: ZELENSKY CÙNG ĐOÀN TUỲ TÙNG ĐÃ BIỂN THỦ ÍT NHẤT 400 TRIỆU ĐÔ LA DO NGƯỜI MỸ PHÂN BỔ) Theo bài báo này thì Zelensky cùng ê kip đã lấy từ tiền đóng thuế của dân Mỹ để mua xăng dầu chạy xe tăng cùng các thiết bị cho quân đội Ukraina. "Sáng kiến" của anh puppet Zelensky ở chỗ, dù ông chủ Mỹ đã cấm mua xăng dầu Nga nhưng anh ta vẫn mua xăng dầu giá rẻ từ Nga nhưng lại giấu nhẹm chuyện này trong quyết toán. Và kết quả,  Zelensky cùng ê kip đã bỏ túi riêng ít nhất 400 triệu đô la!

Nhưng theo Tạp chí Mỹ The Babylon Bee mới đây thì anh puppet Zelensky bị oan! Anh ta còn đang lớn tiếng "NHẮC NHỞ" người đóng thuế Mỹ nhân ngày Truyền thống của ngành thuế Hoa Kỳ 18/4, rằng Nộp thuế là vô cùng quan trọng...

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Mỹ The Babylon Bee (Con ong) với tiêu đề ZelenskyDrives By In Ferarri To Remind Americans Of The Importance Of Filing Your Taxes- Dịch: Zelensky lái xe Ferarri để nhắc nhở người Mỹ về tầm quan trọng của việc nộp thuế.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo trên Tạp chí The Babylon Bee (Con ong)...

*****

ZelenskyDrives By In Ferarri To Remind Americans Of The Importance Of Filing Your Taxes- Dịch: Zelensky lái xe Ferarri để nhắc nhở người Mỹ về tầm quan trọng của việc nộp thuế.

KYIV — Với Ngày Thuế sắp đến gần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một lời nhắc nhở hữu ích cho tất cả những người nộp thuế ở Mỹ về tầm quan trọng của việc nộp thuế kịp thời trong khi lao qua những con phố bị chiến tranh tàn phá của Kyiv trên chiếc Ferrari F430 hoàn toàn mới.

"Chỉ là một lời nhắc nhở đối với những người dân Mỹ tuyệt vời," Zelensky bắt đầu sau khi phanh gấp chiếc xe thể thao của mình trước các thành viên của giới truyền thông. "Khai thuế chính xác và đúng hạn là điều quan trọng nhất. Chính nhờ cam kết nộp thuế của bạn mà bạn có thể chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược xấu xa người Nga. Người dân Ukraine cảm ơn các bạn đã đứng về phía chúng tôi và tài trợ cho cuộc chiến hoàn toàn cần thiết của chúng tôi mà không tham nhũng quá mức. Hãy nhớ rằng - ngày 18 tháng 4! Chúc mừng Ngày thuế, nước Mỹ!"

Zelensky sau đó bỏ đi, để lại hai dải cao su cháy đen dày trên đường khi ông phóng đi. 

Tổng thống Ukraine đã bị giám sát chặt chẽ hơn sau khi các tài liệu bị rò rỉ và các báo cáo khác đã bổ sung thêm bằng chứng về tham nhũng nghiêm trọng, rửa tiền và biển thủ xung quanh nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Zelensky đã kịch liệt phủ nhận những báo cáo như vậy, thề rằng tủ quần áo hàng hiệu Versace mới, máy bay riêng và xe thể thao của ông đã được mua thông qua các phương tiện thích hợp.

"Tôi đã trúng xổ số Ukraine," Zelensky nói về khoản tăng 400 triệu USD trong tài khoản ngân hàng của mình. "Vâng, đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và khó khăn, nhưng tôi đã trúng xổ số. Rất vui mừng. Cơ hội may mắn lớn cho tôi!"

Vào thời điểm xuất bản bài báo này, chính quyền Biden đã thông báo với Quốc hội rằng việc tài trợ bổ sung cho Ukraine là rất cần thiết, mặc dù thực tế là người ta nhìn thấy Zelensky lần cuối đang đánh võng trên chiếc Ferrari của mình bên cạnh đống đổ nát của một trường cấp 3 ở Ukraine bị đánh bom.

(Lưu ý: Tạp chí Mỹ The Babylon Bee (Con ong) là tờ báo châm biếm nổi tiếng ở Hoa Kỳ)

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Xem bài liên quan:

1. AsiaTimes: RÒ RỈ CUỘC ĐIỆN ĐÀM ZELENSKY AN ỦI ĐỒNG NGHIỆP PUPPET XỨ ĐÀI KHI THÁI VĂN ANH LO SỢ LẶP LẠI SỐ PHẬN PUPPET TIỀN BỐI NGÔ ĐÌNH DIỆM 

2. SỐ PHẬN LONG ĐONG, THÊ THẢM CỦA NHỮNG KẺ LÀM CON RỐI (PUPPET) CHO MỸ

3.. ZELENSKY ĐÃ NGÁO NHƯNG SAAKASHVILI- NHAI CÀ VẠT CÒN NGÁO HƠN KHI CHO RẰNG UKRAINA ĐỦ SỨC ĐÁNH CHIẾM TOÀN BỘ NƯỚC NGA!

9 nhận xét:

  1. Tại Sao VN Không Mua Dầu Nga Giống TQ Và Ấn Độ Cho Rẻ ? | Kiến Thức Chuyên Sâu
    20.385 lượt xem 19 thg 4, 2023
    Tại Sao VN Không Mua Dầu Nga Giống TQ Và Ấn Độ Cho Rẻ ?
    Sau động thái Việt Nam từ chối theo Mỹ chống Nga và Trung Quốc...Có rất nhiều chuyên gia có CA có LI nhưng không có NƯỚC đặt ra một câu hỏi rằng VN và Nga thân nhau như vậy tại sao không mua dầu Nga cho rẻ đi...Từ câu hỏi dùng sự ảo giác do mất nước này, tấm màn bí mật về chính sách ngoại giao của VN đã thêm một lần được khẳng định rõ...
    https://www.youtube.com/watch?v=Pc6gLrr2uS8

    Trả lờiXóa
  2. Ukraine NGUY TO! Nga Tung 25.000 Quân, 167 Tàu Chiến 89 UAV Làm Mưa Làm Gió Trên Biển Đen |TB Trends
    https://www.youtube.com/watch?v=8NeeDZ1fnXA

    Trả lờiXóa
  3. Nga cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tổng tấn công ! - Nâng Tầm Kiến Thức
    19.173 lượt xem 19 thg 4, 2023
    Cảm ơn mọi người đã thích video! HIỂU RÕ TRONG 5 PHÚT là kênh Kiến thức mở, mong muốn nhận được tất cả bình luận, ý kiến từ các bạn.
    https://www.youtube.com/watch?v=9XqHrzKa1WQ

    Trả lờiXóa
  4. Thời sự Quốc tế tối 19/4 - Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS
    5.051 lượt xem Đã công chiếu 5 giờ trước #nga #ukraine #tinhhinhukraine
    https://www.youtube.com/watch?v=iTzp1eafoQc
    VNEWS - Xung đột Nga - Ukraine ngày thứ 419: Quân đội Đức thông báo đã chuyển giao một tổ hợp Patriot cho Ukraine, giữa lúc Kiev đối mặt nguy cơ cạn tên lửa phòng không. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Charlie Dietz xác nhận, những chiếc xe chiến đấu bộ binh (BMP) tiên tiến M2 Bradley do Mỹ cung cấp đã đến Ukraine và đang tham gia các hoạt động chiến đấu.

    Xin mời quý vị xem thêm những tin tức đáng chú ý sau:

    Không quân Mỹ tạm đình chỉ nhiệm vụ tình báo của đơn vị có nghi phạm rò rỉ tài liệu
    Đức chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot đầu tiên
    Lầu Năm Góc xác nhận những xe chiến đấu Bradley đầu tiên đã tham chiến tại Ukraine
    Serbia, vùng lãnh thổ Kosovo và EU thành lập Ủy ban giám sát chung
    Đức: Sân bay Hamburg hủy mọi chuyến khởi hành trong hai ngày do đình công
    Bản tin thời sự quốc tế của kênh youtube VNEWS chia sẻ các nội dung tin tức, cập nhật liên tục 24h online những thông tin về an ninh thế giới, tin tức biển đông, các điểm nóng quân sự, chính trị hot nhất trên phạm vi toàn cầu… Với mong muốn cập nhật những thông tin chính xác và nhanh nhất trên nền tảng số cho quý vị và các bạn.

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc phản công mà Ukraina hứa hẹn đang ở trạng thái kỳ quặc
    04:36 20.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Anna Malyar rằng cuộc phản công của LLVT Ukraina đã bắt đầu, hoá ra lại là những lời gây cười, nhà báo Armen Gasparyan nói với Sputnik.
    Chính quyền Kiev đang cố gắng chứng tỏ với ban lãnh đạo Hoa Kỳ rằng tiền bạc và vũ khí bơm cho Ukraina không vô ích, nhưng nỗ lực này chỉ khơi lên ấn tượng kỳ quặc, nhà văn, nhà báo, chuyên gia khoa học chính trị Armen Gasparyan nhận xét.
    Hôm thứ Tư, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Anna Malyar tuyên bố rằng LLVT Ukraina đã phát động cuộc phản công quy mô theo bốn hướng ở Donbass.

    "Cuộc tấn công hôm nay đang diễn ra theo bốn hướng: đó là Bakhmut, Maryinskoye, Avdeevskoye và Limanskoye. Đó là hành động phản công, đó là cuộc xung kích quy mô. Những gì đang diễn ra ở tiền tuyến là thành tố của cuộc phản công. Những gì diễn ra ở Bakhmut (tên gọi bằng tiếng Ukraina của Artemovsk), tại đó cũng có những hành động tấn công tích cực", - Thứ trưởng Malyar thông báo trên kênh truyền hình «Rada».

    Chuyên gia Gasparyan nhắc rằng đã mấy tháng qua Kiev luôn hứa với ban lãnh đạo Hoa Kỳ về việc phát động phản công.

    "Tình hình đối với Hoa Kỳ hiện tại thực chẳng mấy dễ chịu. Bởi mặc dù đã đầu tư số tiền khổng lồ, nhưng phần đáng kể trong đó bị cắt xén thâm hụt, và cuộc phản công mà Kiev hứa hẹn đang ở trạng thái kỳ quặc. Tuyên bố hôm nay của Bộ Quốc phòng Ukraina rằng đang diễn ra cuộc phản công lớn, thế nhưng cuộc phản công chỉ đơn giản có nghĩa là phòng thủ, khiến người nghe phải mỉm cười... Sớm muộn gì tất cả sẽ kết thúc thôi: Quân đội Nga vững vàng tuần tự nghiền nát mọi thứ ở đó", - ông Gasparyan nói với Sputnik.

    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  6. Thế giới do Nhà Trắng xây dựng đang sụp đổ, Hoa Kỳ sẽ cô độc
    03:34 20.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dựa trên cơ sở «biện pháp trừng phạt và bài giáo huấn" sẽ dẫn họ đến cảnh cô độc, tờ The Wall Street Journal cảnh báo.
    Trong khi các nhà công nghệ chính trị Hoa Kỳ đang cố gắng thể hiện sự sụp đổ của thế giới Mỹ như là chiến thắng khải hoàn của chính sách đối ngoại, thì ở tầm quốc tế đã diễn ra «thêm một tuần lễ đen tối nữa đối với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden».
    "Brazil, đất nước có dân số đông, nền kinh tế và lãnh thổ lớn nhất ở Mỹ Latinh, đã tăng cường liên hệ với Trung Quốc bởi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cam kết hợp tác với Chủ tịch Tập Cận Bình để xây dựng một trật tự thế giới mới, và kêu gọi Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ ngừng bơm vũ khí cho Ukraina ... Saudi Arabia, đất nước vài tuần trước còn gợi ý mở quan hệ ngoại giao với Israel, sẽ đẩy mạnh hợp tác dầu mỏ với Nga ...", - bài báo viết.

    Theo quan điểm của tác giả, Hoa Kỳ đang nỗ lực hết sức để giành lại quy chế bá chủ, đồng thời cũng cố gắng kiềm chế Trung Quốc, nhưng chẳng có kết quả gì. Chính sách gây hấn hiếu chiến mà Hoa Kỳ theo đuổi chỉ đẩy nước Mỹ ra xa mục tiêu hình thành liên minh hùng mạnh chống Trung Quốc.
    “Thế giới mà Nhà Trắng chủ tâm xây dựng đang sụp đổ và nước Mỹ có nguy cơ bị bỏ lại trong cảnh cô độc”, - quan sát viên kết luận.
    Đài Sputnik cũng đã nói về những nước mà Hoa Kỳ đang ráo riết chuẩn bị áp đặt biện pháp trừng phạt.

    Trả lờiXóa
  7. Chuyên gia: Tại sao lời Macron nói về nước Pháp độc lập chỉ là ngôn từ trống rỗng
    02:38 20.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) – Phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ý định thi hành chính sách độc lập với Hoa Kỳ chẳng có ý nghĩa gì, ông Alexei Chikhachev chuyên gia tại Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế nhận xét.
    "Tuyên bố của Macron, rằng người Pháp không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai và dự định thi hành chính sách đối ngoại độc lập với Hoa Kỳ, chỉ là lời lẽ sáo rỗng chẳng bao giờ được thực hiện. Pháp đang cố gắng thể hiện sự độc lập của mình trong quan hệ quốc tế như theo thói quen, còn trên thực tế Pháp sẽ không bao giờ rút khỏi quan hệ đối tác với Hoa Kỳ và các nước châu Âu", - FAN trích dẫn lời ông Chikhachev.

    Chuyên gia cho rằng Paris sẽ chỉ có thể thể hiện sự độc lập chừng nào người Mỹ không coi đây là mối đe dọa đối với lợi ích của Hoa Kỳ - trong trường hợp đó, Hoa Kỳ sẽ lập tức đặt Pháp vào vị trí được cắt cử cho Paris trong khuôn khổ của tập thể phương Tây.

    Trả lờiXóa
  8. Chuyên gia: Thiếu thứ này Ukraina đừng mong phản công hiệu quả
    01:22 20.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) – LLVT Ukraina không có đủ xe tăng và các thiết bị hạng nặng khác để phản công hiệu quả. Đó là nhận xét do chuyên gia Konstantin Sivkov, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách thông tin của Học viện Tên lửa và Pháo binh Nga nêu ra hôm thứ Tư trong hội nghị bàn tròn chuyên đề.
    Theo đánh giá của chuyên gia quân sự, dành cho cuộc phản công, LLVT Ukraina đã chuẩn bị tới 200.000 binh sĩ, trong đó cơ số của nhóm xung kích có thể từ 40.000 đến 60.000 người. Ông Sivkov nhấn mạnh rằng nhóm này hiện có số lượng nhỏ xe tăng 250-350 chiếc còn các thiết bị hạng nặng khác thì không đủ.
    Theo kinh nghiệm của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những cuộc xung đột sau đó, trong trường hợp tấn công vào tuyến phòng thủ đã chuẩn bị, trên mỗi km tại các khu vực xung kích tiền tuyến cần phải có ít nhất 20-25 xe tăng, chính là thứ mà «LLVT Ukraina không có».
    "Vì vậy, không thể nói rằng cuộc tấn công này có thể mang lại kết quả tác chiến nào đó", - chuyên gia Sivkov nhận xét.
    Đồng thời, ông không loại trừ khả năng LLVT Ukraina có thể tấn công Pridnestrovie để giành lấy lượng lớn đạn dược cất giữ ở đó, còn tấn công Donetsk và Belgorod «với mục đích đạt thành tựu tiếng vang chính trị».
    Theo lời chuyên gia này, Ukraina cũng có thể đặt mục tiêu tấn công là đạt thành quả chính trị để phô trương mối đe dọa sẽ có sự can thiệp của NATO hoặc «kích hoạt lực lượng thứ năm chống đối phá hoại trong nội bộ LB Nga".
    "Do đó, theo góc độ quan điểm chiến lược quân sự, chẳng hề có triển vọng thành công nào cho cuộc phản công của LLVT Ukraina", - chuyên gia Sivkov kết luận.

    Trả lờiXóa
  9. TIN VUI NGA! Kinzhal Của Nga Đánh Sập 1 "Sở Chỉ Huy NATO" Khiến Nhiều Sĩ Quan Nước Ngoài Đăng Xuất
    https://www.youtube.com/watch?v=vaX8EADLc1U

    Trả lờiXóa