Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

Chiến sự ở Ukraina: HOA KỲ & BA LAN SẼ XOÁ 'UKRAINA' TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

 Báo Giáo dục và Thời Đại nói về “cuộc phản công cuối cùng” của Ukraina nhưng ngay cả Zelensky cũng đã "biết trước rằng hậu quả nếu cuộc phản công thất bại". 

Tình hình Ukraina thì ta đã rõ từ những phân tích của các nhà báo quốc tế mà Google.tienlang đã trích dẫn trong bài Kính thưa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và những nhà báo cuồng Mỹ: MÙA HÈ ĐÃ BẮT ĐẦU Ở UKRAINA NHƯNG ‘CUỘC PHẢN CÔNG MÙA XUÂN’ CỦA CHẾ ĐỘ NGUỴ- PUPPET KIEV CHẢ THẤY ĐÂU! thì: 

*******

"Theo báo Asia Times tại bài Báo Asia Times: VIỆT NAM TỪNG ‘BAN ƠN’ CHO NƯỚC MỸ NHỮNGNĂM 1970 VÀ BÂY GIỜ, PUTIN LẠI ĐANG ‘BAN ƠN’ CHO MỸ Ở UKRAINA thì Toàn bộ quân đội mà NATO huấn luyện từ năm 2014 đến năm 2022 để chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Nga đã chết và các tân binh đang được tung vào chiến tuyến với ba tuần huấn luyện. (Nguyên văn: The entire army that NATO trained between 2014 and 2022 in preparation for a Russian attack is dead, and recruits are being thrown into battle lines with three weeks of training.)”

Ở bài Báo Mỹ Washington Post: ‘THIẾU QUÂN, THIẾU ĐẠN’- TÌNH HÌNH BI ĐÁT CỦA QUÂN ĐỘI UKRAINA tác giả cho biết thông tin chi tiết hơn: “Điều quý giá nhất trong chiến tranh là kinh nghiệm chiến đấu,” một chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 46, người chỉ được xác định bằng mật hiệu Kupol, theo nghi thức quân sự của Ukraine, cho biết. “Một người lính sống sót sau sáu tháng chiến đấu và một người lính bước ra từ trường bắn là hai người lính khác nhau. Đó là trời và đất.”  Kupol nói thêm: Thật không may, tất cả họ đều đã chết hoặc bị thương.”

Những đánh giá nghiệt ngã như vậy đã lan truyền một sự bi quan có thể sờ thấy được, nếu hầu như không thành lời, từ tiền tuyến đến các hành lang quyền lực ở thủ đô Kyiv.”

Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, người phát biểu với điều kiện giấu tên, đã gọi số lượng xe tăng mà phương Tây hứa hẹn là một số lượng "tượng trưng". Những người khác bày tỏ sự bi quan một cách riêng tư rằng nguồn cung cấp hứa hẹn thậm chí sẽ đến chiến trường không kịp thời.

“Nếu bạn có nhiều nguồn lực hơn, bạn sẽ tấn công tích cực hơn,” quan chức cấp cao nói. “Nếu bạn có ít tài nguyên hơn, bạn sẽ phòng thủ nhiều hơn. Chúng tôi sẽ bảo vệ. Đó là lý do tại sao nếu bạn hỏi cá nhân tôi, tôi không tin vào một cuộc phản công lớn dành cho chúng tôi. Tôi muốn tin vào điều đó, nhưng tôi đang xem xét các nguồn tài nguyên và tự hỏi, ‘Phản công bằng cái gì?’ Có lẽ chúng ta chỉ có thể có một số đột phá cục bộ.” “Chúng tôi không có người hoặc vũ khí,” quan chức cấp cao nói thêm. “Và bạn biết tỷ lệ: Khi bạn tấn công, bạn sẽ cần số người gấp đôi hoặc gấp ba lần. Chúng ta không có số người như vậy được.”

**** (Hết trích từ bài Kính thưa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và những nhà báo cuồng Mỹ: MÙA HÈ ĐÃ BẮT ĐẦU Ở UKRAINA NHƯNG ‘CUỘC PHẢN CÔNG MÙA XUÂN’ CỦA CHẾ ĐỘ NGUỴ- PUPPET KIEV CHẢ THẤY ĐÂU!)

Từ những phân tích trên, Google.tienlang đã bỏ chữ "NẾU" trong câu của "Zelensky cũng đã "biết trước rằng hậu quả nếu cuộc phản công thất bại". Bởi chắc chắn nó sẽ thất bại. Thắng bằng gì? Bằng mắt à? Và vì vậy, Đất nước với tên gọi "Ukraina" chắc chắn sẽ biến mất.

(Xem thêm bài Nóng trên báo Ukraina: CHÍNH TỔNG THỐNG ZELENSKY DỰ KIẾN XOÁ BỎ MỘT QUỐC GIA 'UKRAINA'

Dưới đây là bài chép từ báo Giáo dục và Thời đại:

****

'Cuộc phản công cuối cùng' sẽ khiến Ukraine mất đi những gì?

0:00/0:00
0:00
GD&TĐ - Theo giới phân tích, để nhận được sự hỗ trợ của Ba Lan và Mỹ trong “cuộc phản công cuối cùng”, Ukraine sẽ mất một vùng lãnh thổ rất rộng lớn.
'Cuộc phản công cuối cùng' sẽ khiến Ukraine mất đi những gì?

Trên bài viết ở cổng thông tin Niezależny Dziennik Polityczny của Ba Lan, bình luận viên Marek Galaśa tuyên bố rằng, trong chuyến công du tới Ba Lan, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhận được “cơ hội cuối cùng” từ người đồng cấp Ba Lan để thực hiện cuộc phản công.

Theo vị chuyên gia người Ba Lan, điều kiện để Warszawa và Washington ủng hộ và hỗ trợ vũ khí, trang bị cho chính quyền Kiev thực hiện “cuộc phản công cuối cùng” là trong trường hợp thất bại, Ukraine sẽ phải chuyển giao một phần miền tây đất nước cho Ba Lan.

Theo lời ông Marek Galaśa, nguyên nhân bước đi như vậy của Tổng thống Zelensky là bởi những thất bại nặng nề ngoài mặt trận của Quân đội Ukraine và những tốn phí đầu tư quá lớn của các nước ngoài rót cho chế độ Kiev mà không mang lại lãi suất hay lợi ích gì lớn cho phương Tây.

Theo ông, biết trước rằng hậu quả nếu cuộc phản công thất bại và áp lực của Hoa Kỳ sẽ chỉ gia tăng, Zelensky đã đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất là quay lại chủ đề từng thông báo trong cuộc gặp đầu tiên với Andrzej Duda là hứa chuyển phần phía tây của Ukraine cho Ba Lan.

Ngoài ra, vị chuyên gia Ba Lan cũng tiết lộ rằng, nhà lãnh đạo Kiev cũng một lần nữa đề nghị giới chức Warszawa tạo điều kiện để các doanh nhân Ba Lan mua lại các doanh nghiệp lớn nhất của Ukraine để đổi lấy việc trả nợ công nước ngoài của chính quyền Kiev” - tác giả Galas cho biết.

Nhà báo này tin chắc rằng, cách hành xử của Zelensky trong chuyến thăm Ba Lan đã cho thấy ông ta sẵn sàng đổi miền Tây Ukraine lấy vai trò trung gian hòa giải của Ba Lan.

Theo ông, Tổng thống Zelensky hiểu rằng ở thời điểm này, không chỉ nhân dân Ukraine mà còn cả những người đã bơm tiền cho Kiev cũng không ưa ông ta và cho rằng ông ấy là dự án mà người ta muốn kiếm lợi nhuận, nên đã buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Zelensky có thể né tránh nhân dân nhưng chẳng tài nào trốn tránh khỏi Hoa Kỳ, vẫn phải tìm mọi cách, bằng mọi giá cố giải quyết vấn đề cuộc xung đột với Nga và làm hài lòng quan chức của mình, thậm chí cả bằng con đường nhượng bộ lãnh thổ cho Ba Lan.

Hôm 03/4, nhà báo Antony Konyushevsky cũng nêu quan điểm tương tự trong một bài báo cho ấn phẩm Myśl Polska rằng, tương lai của Ukraine chẳng gợi nên bất kỳ chút quan tâm nào đối với các nước phương Tây đã dốc toàn lực vào cuộc chiến chống Nga.

Theo ông, cái gọi là vấn đề Ukraine, câu hỏi về sự tồn tại của nhà nước và triển vọng của Ukraine không có ý nghĩa gì to lớn. Vấn đề không phải nằm ở đây, bởi trong mắt phương Tây, tương lai của người Ukraine, số phận của Kiev với tư cách là một đơn vị chính trị độc lập không thực sự quan trọng.

Theo chuyên gia này, tình trạng “hòa bình lạnh” giữa Nga và phương Tây đã kéo dài quá lâu. Cuộc đối đầu hiện tại nên được coi là cuộc đụng độ cuối cùng giữa Điện Kremlin với Mỹ và châu Âu.

Hồi tuần trước, quan sát viên Tomasz Grzegorz Grosse của chuyên mục Rzeczpospolita cũng nêu ra quan điểm rằng, Ukraine có thể trở thành một phần của “Nhà nước Ba Lan rộng lớn và hùng mạnh”, để đối phó hiệu quả hơn với Nga ở Đông Âu.

Bùi Ngọc Trâm Anh Chép từ báo Giáo dục và Thời đại

====

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

13 nhận xét:

  1. Binh Lính Ukraine Đua Nhau Đầu Hàng Trước Loạt Tấn Công Bao Vây Của Nga, Zelensky Nguy To Rồi
    https://www.youtube.com/watch?v=mfni5OVQj1M
    5.497 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước #tinnongthoisu24h #tinthoisu
    Binh Lính Ukraine Đua Nhau Đầu Hàng Trước Loạt Tấn Công Bao Vây Của Nga, Zelensky Nguy To Rồi

    Trả lờiXóa
  2. TTX VN: Tổng thống Pháp kêu gọi đảm bảo quyền tự chủ của EU - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=ExroUvXETv8

    Trả lờiXóa
  3. Nga Tuyên Bố Thắng Lợi Mới Ở Bakhmut, Triệt Đường Sống Của Zelensky | TB Trends
    https://www.youtube.com/watch?v=cknSkeYaqOg

    Trả lờiXóa
  4. Chưa Phản Đã Vong! TT Pháp Nguy Cơ Bị Nền Dân Chủ Giả Cầy Vật? | Kiến Thức Chuyên Sâu
    https://www.youtube.com/watch?v=_4m3ThG-ugI

    Trả lờiXóa
  5. Nhà báo Hersh: Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraina
    20:36 12.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Ban lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ đang chuẩn bị dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina, sẽ cung cấp văn kiện này cho Matxcơva trong trường hợp LB Nga thất bại. Đó là xác nhận của nhà báo Mỹ Seymour Hersh từng đoạt giải Pulitzer.
    “Tôi nhận được thông báo rằng hai tháng trước, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã chỉ thị cho các thành viên của ban tham mưu – nói theo thuật ngữ quân sự là "đặt ra nhiệm vụ" - soạn dự thảo một hiệp ước chấm dứt chiến tranh để cung cấp cho phía Matxcơva sau thất bại của người Nga trong trận chiến ở Ukraina", - chuyên gia Hersh viết trong bài xuất bản trên trang cá nhân của ông trong nền tảng Substack.
    Hôm 8 tháng 2, nhà báo Mỹ Seymour Hersh từng đoạt giải Pulitzer đã công bố tư liệu điều tra của ông về các vụ nổ trên đường ống «Dòng chảy phương Bắc», trong đó ông dẫn nguồn tin xác nhận rằng vào tháng 6 năm 2022 dưới vỏ bọc là cuộc tập trận Baltops, thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy đã cài đặt thiết bị nổ dưới đường ống dẫn khí đốt của Nga.
    Theo tư liệu của nhà báo Hersh, quyết định về chiến dịch phá hoại này do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra sau 9 tháng bàn bạc với các đại diện chính quyền chuyên trách vấn đề an ninh quốc gia.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  6. Lễ khởi công đại sứ quán tỉ đô sẽ diễn ra nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Blinken
    17:21 12.04.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-18/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ khởi công đại sứ quán mới trị giá 1,2 tỉ USD tại Hà Nội.
    Ngày 10/4 (giờ địa phương), trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã công bố thông tin chi tiết về chuyến thăm Việt Nam và Nhật Bản của Ngoại trưởng Antony Blinken từ ngày 14-18/4 nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam.
    Cụ thể, theo chia sẻ của ông Kritenbrink, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp các quan chức cấp cao tại Việt Nam để tiếp nối cuộc điện đàm của Tổng thống Biden với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng trước. Ông cũng sẽ dự lễ động thổ xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội.
    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2023
    Blinken sắp thăm Hà Nội, người Mỹ thừa nhận một sự thật về Việt Nam
    9 Tháng Tư, 16:19
    Đáng chú ý, Nhà ngoại giao Mỹ (cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam) cũng xác nhận các điều kiện của thỏa thuận xây dựng đại sứ quán mới đã được Mỹ và Việt Nam ký kết chỉ vài giờ trước cuộc họp báo của ông.
    Ông Daniel Kritenbrink cho biết trụ sở Đại sứ quán mới sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ và đầy kinh ngạc, thể hiện mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị mới được hai bên thiết lập trong hàng chục năm qua.

    "Chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác tin cậy ở Mekong, một nhà lãnh đạo trong ASEAN và là thành viên quan trọng của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", trợ lý ngoại trưởng Mỹ khẳng định.
    Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hiện nay đặt tại số 7, đường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tháng 8/2021, thỏa thuận về địa điểm và thời gian thuê đất cho đại sứ quán mới đã được công bố.
    Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khu phức hợp mới dự kiến tiêu tốn 1,2 tỉ USD, sẽ là một trong những đại sứ quán đắt nhất của Mỹ trên thế giới.
    "Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chưa đầy 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ và chuyển đến đại sứ quán đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1995, giờ đây chúng tôi sẽ bắt tay vào xây dựng một biểu tượng mới tuyệt đẹp về cam kết của Mỹ đối với quan hệ đối tác và hữu nghị lâu dài với Việt Nam", ông Kritenbrink nêu cảm nghĩ.

    Trả lờiXóa
  7. Chuyên gia: Vụ rò rỉ Lầu Năm Góc là nỗ lực của Mỹ đánh lạc hướng cuộc điều tra của Hersh
    17:12 12.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Vụ rò rỉ tài liệu mật thuộc Lầu Năm Góc có thể là một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chuyển sự chú ý của dư luận khỏi cuộc điều tra của nhà báo Mỹ Seymour Hersh về các vụ nổ tại Dòng chảy Phương Bắc, ông Alexei Martynov, giám đốc Viện nghiên cứu quốc tế các quốc gia mới, bàn luận cùng Sputnik.
    Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ trên mạng xã hội các tài liệu mô tả tình trạng của quân đội Ukraina cũng như các kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO để tăng cường sức mạnh cho chế độ Kiev. Tờ thời báo New York lưu ý rằng các tài liệu, đề ngày đầu tháng 3, được cho là đã được phát tán trên "các kênh Telegram thân chính phủ Nga".
    Có thể đã có hơn 100 tài liệu bị đưa lên Internet, thiệt hại từ việc này được ước tính là đáng kể. Lầu Năm Góc cho Sputnik biết họ đang điều tra thông tin về vụ rò rỉ này. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khi trả lời câu hỏi về vụ rò rỉ, nói rằng Liên bang Nga biết chắc chắn việc Hoa Kỳ và NATO có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc xung đột tại Ukraina.
    "Với xác suất cao, cái gọi là "rò rỉ" chẳng qua chỉ là một chiến dịch thông tin có tổ chức thông qua các kênh thông tin của chính họ nhằm gây nóng chương trình nghị sự và chuyển sự chú ý khỏi ông Hersh đã quá phiền phức, người mà họ (Hoa Kỳ) không thể làm bất cứ điều gì trong tình huống này", - ông Martynov nói.

    Chuyên gia này gọi vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu bí mật ở Mỹ là "sự đánh lạc hướng sang mục tiêu vô ích".
    "Nếu họ có khả năng, họ đã làm cho ông Hersh phải im lặng mãi mãi như họ đã làm với một số đồng nghiệp người Mỹ của ông, nhưng ông Seymour Hersh là một nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là sau những tuyên bố, những cuộc phỏng vấn, những tài liệu của ông ấy được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới thông qua mạng Internet, tất nhiên, họ không thể làm bất cứ điều gì với ông nữa, và điều duy nhất họ nghĩ ra là tiến hành một chiến dịch thông tin", - ông Martynov nói.
    Theo ông Martynov, vụ rò rỉ hiện tại đã đạt được mục đích của nó, vì nhắm đến "giới truyền thông Mỹ, độc giả và khán thính giả Mỹ".
    "Theo nghĩa này, họ đã hoàn thành một phần nhiệm vụ của mình. Không phải hoàn thành 100%, nhưng họ đã hoàn thành", - chuyên gia tổng kết.
    Cuộc điều tra của nhà báo Hersh
    Nhà báo Mỹ từng đoạt giải Pulitzer vì cuộc điều tra vạch mặt vụ thảm sát tại Mỹ Lai - Việt Nam, ông Seymour Hersh, vào ngày 8 tháng 2 đã đăng cuộc điều tra của mình về các vụ nổ ở Dòng chảy Phương Bắc, trong đó, trích dẫn một nguồn tin, ông tuyên bố rằng các thiết bị nổ dưới đường ống dẫn khí đốt của Nga đã được cài đặt vào tháng 6 năm 2022 dưới vỏ bọc cuộc tập trận Baltops bởi các thợ lặn Hải quân Hoa Kỳ và các chuyên gia Na Uy hỗ trợ.
    Theo ông Hersh, quyết định khởi đầu chiến dịch được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra sau 9 tháng thảo luận cùng các quan chức chính quyền liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia. Sau này, Lầu Năm Góc đã nói với Sputnik rằng Mỹ không liên quan gì đến việc cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt của Nga vào năm ngoái. Sau đó, ngày 7 tháng 3 - một tháng sau khi bài báo của ông Hersh được đăng tải, gần sáu tháng sau vụ phá hoại - tờ New York Times đưa tin tình báo rằng đứng đằng sau việc phá hoại đường ống Nord Stream là một nhóm thân Ukraina nào đó, mà chính quyền Kiev không nhất thiết phải biết kế hoạch của họ. Cùng ngày, tờ Zeit của Đức viết dấu vết của vụ tấn công những đường ống dẫn tới Ukraina.

    Trả lờiXóa
  8. 'Chính sách phi lý đối với bán đảo Crimea đã đẩy Kyiv vào bẫy'
    https://giaoducthoidai.vn/chinh-sach-phi-ly-doi-voi-ban-dao-crimea-da-day-kyiv-vao-bay-post634198.html
    7 giờ trước
    GD&TĐ - Ý tưởng lấy lại Crimea đã trở thành "cái bẫy" đối với Ukraine, ông Anatol Lieven, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Á - Âu tại Viện Quincy cho biết.
    'Chính sách phi lý đối với bán đảo Crimea đã đẩy Kyiv vào bẫy'
    Hiện tại có sự bất đồng nghiêm trọng ở Kyiv về việc liệu Ukraine nên biến bán đảo Crimea thành mục tiêu quân sự chính của mình, hay đồng ý ít nhất là tạm thời từ bỏ vùng đất này để nhận được sự nhượng bộ từ Nga.

    Hơn nữa, vấn đề Crimea có nguy cơ dẫn đến chia rẽ sâu sắc giữa Kyiv và phương Tây, khi đối tác vốn lo ngại nổ ra chiến tranh hạt nhân trên trên lục địa châu Âu, chuyên gia Lieven cho biết trong một bài phân tích đăng trên tờ Foreign Policy.

    Ông Lieven nhận xét: “Chính phủ Ukraine hiện đã rơi vào cái bẫy bắt nguồn từ chính sách không khoan nhượng và ngày càng phi lý của chính họ".

    Theo chuyên gia này, chính Kyiv đã tự đẩy mình vào thế không còn đường lùi, và giờ đây bất kỳ sự từ chối nào đối với kế hoạch chinh phục Crimea sẽ rất nguy hiểm cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.

    'Chính sách phi lý đối với bán đảo Crimea đã đẩy Kyiv vào bẫy' ảnh 1
    Lấy lại bán đảo Crimea là trọng tâm trong chính sách của Ukraine.

    Nhưng hiện tại có vẻ đã xuất hiện mâu thuẫn khi ông Andriy Sibiga - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng Kyiv sẵn sàng "mở cánh cửa ngoại giao" nếu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tiếp cận biên giới hành chính của bán đảo.

    Tuy nhiên cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống - ông Mikhail Podolyak lại có quan điểm khác khi bác bỏ các cuộc đàm phán và kiên quyết yêu cầu Quân đội Nga rút khỏi bán đảo Crimea.

    Sự việc trở nên đặc biệt trầm trọng hơn khi AFU đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công. Trong khi đó, báo chí tại Kyiv bảo vệ quan điểm rằng việc chinh phục Crimea và Donbass là không thể thương lượng.

    Theo nhà phân tích, điều này tạo ra một tình huống nguy hiểm, bởi vì phương Tây sẽ bắt đầu yêu cầu Kyiv thỏa hiệp về lãnh thổ với Moskva, và như một biện pháp gây áp lực, họ sẽ đe dọa cắt viện trợ quân sự.

    Rõ ràng Kyiv đã thúc đẩy mong muốn chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng bất cứ giá nào, và việc bác bỏ tham vọng này có nguy cơ gây chia rẽ nội bộ ở mức nghiêm trọng.

    “Giống như trong nhiều cuộc xung đột, tuyên truyền của nhà nước nhằm thúc đẩy người dân chiến đấu đã tạo ra thứ mà một nhà phân tích Ukraine gọi là 'quái vật Frankenstein' khi nói đến thỏa hiệp với Nga. Tâm trạng chung của xã hội bây giờ không thể kiểm soát”, ông Lieven nói rõ.

    Vị chuyên gia giải thích, đây chính xác là cái bẫy mà Kiev đã mắc phải khi không sẵn sàng thỏa hiệp.

    Tuyên bố của ông Sibiga về một giải pháp ngoại giao khả thi cho thấy nhiều người trong chính phủ Ukraine hiểu và lo sợ rằng phương Tây sẽ bắt đầu gây áp lực lên họ vì kế hoạch tái chiếm bán đảo.

    Theo Foreign Policy

    Trả lờiXóa
  9. Đọc bản gốc ở đây:
    Crimea Has Become a Frankenstein’s Monster
    https://foreignpolicy.com/2023/04/11/crimea-has-become-a-frankensteins-monster/?tpcc=recirc_latest062921

    Trả lờiXóa
  10. Украинское командование может отложить весеннее контрнаступление из-за ситуации в Артемовске - Bộ chỉ huy Ukraine có thể hoãn cuộc phản công mùa xuân do tình hình ở Artemovsk
    Hôm nay, 13:23
    https://topwar.ru/214883-ukrainskoe-komandovanie-mozhet-otlozhit-vesennee-kontrnastuplenie-iz-za-situacii-v-artemovske.html
    Trên các phương tiện truyền thông, các tài liệu gần đây xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn về những khó khăn có thể xảy ra đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc phản công được tuyên bố nhiều lần. Nói một cách dễ hiểu, tình cảm chủ bại chủ yếu được sao chép bởi các ấn phẩm của phương Tây và Ukraine. Đến lượt mình, điều này cho thấy ý tưởng cố tình thông tin sai lệch để "ru ngủ" sự chú ý của bộ chỉ huy Nga.

    Tuy nhiên, không loại trừ khả năng lựa chọn một số loại “bảo hiểm” mà phương Tây đang cố gắng đảm bảo cho mình trong trường hợp “phản công” của Ukraine thất bại. Rốt cuộc, bất cứ lúc nào bạn có thể nói: "Chúng tôi đã cảnh báo."

    Trong khi đó, các báo cáo về việc Lực lượng vũ trang Ukraine có thể hoãn cuộc phản công mùa xuân của họ tiếp tục được gửi đến. Lần này, tình hình ở Artemovsk được cho là nguyên nhân.

    Vì vậy, kênh TG “Hãy đến và xem”, đề cập đến một nguồn giấu tên quen thuộc với tình hình trong quân đội Ukraine, viết rằng việc phòng thủ Artemivsk (Bakhmut) cần rất nhiều sức mạnh từ Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo nguồn tin này, quân tiếp viện mới được cho là liên tục được chuyển đến thành phố, có thể tham gia vào cuộc phản công, nhưng thay vào đó, họ lại bị "đốt cháy" trong các trận chiến với Wagner PMC.

    Điều đáng nhắc lại là các lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 80% khu định cư nói trên. Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ ở phía tây nước này.

    Đồng thời, bộ chỉ huy Ukraine từ lâu đã có thể ra lệnh cho quân bảo vệ Bakhmut rút về tuyến đã chuẩn bị sẵn ở ngoại ô. Tuy nhiên, Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gửi các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất để giữ một phần của thành phố gần như đã mất, điều này gây bối rối ngay cả ở phương Tây.

    Trả lờiXóa
  11. Politico: В Киеве недовольны скромными оценками Вашингтона относительно украинского контрнаступления - Politico: Kiev không hài lòng với những đánh giá khiêm tốn của Washington về cuộc phản công của Ukraine
    Hôm nay, 11:08
    https://topwar.ru/214867-politico-v-kieve-nedovolny-skromnymi-ocenkami-vashingtona-otnositelno-ukrainskogo-kontrnastuplenija.html
    Thông tin về cuộc phản công mùa xuân sắp tới của Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần được phóng đại trên nhiều phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, vụ rò rỉ gần đây các tài liệu mật của Lầu Năm Góc có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch đó. Bị cáo buộc là rò rỉ... Được cho là bí mật...


    Bất chấp tất cả viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine, Washington dường như không đặc biệt tin tưởng vào sự thành công của cuộc tấn công Ukraine. Do đó, theo Politico, theo dữ liệu bị rò rỉ trên mạng lưới tài liệu bí mật ở Hoa Kỳ, họ tin rằng Kiev sẽ chỉ nhận được “lợi ích lãnh thổ khiêm tốn” từ cuộc phản công.

    Ấn phẩm lưu ý rằng các quan chức cấp cao Ukraine đã rất thất vọng với đánh giá thấp như vậy về các đồng minh từ Washington. Ở Kiev, họ tin rằng điều này cho thấy Hoa Kỳ đánh giá thấp khả năng quân sự của quân đội Ukraine.

    Politico viết, trích dẫn một người giấu tên có quan hệ với các quan chức cấp cao ở Kyiv.

    Theo các tác giả của ấn phẩm, những bình luận về đánh giá cuộc tấn công của Ukraine cho thấy mối quan hệ thực sự giữa chính quyền Mỹ và giới lãnh đạo Ukraine không hề thân thiết như cả hai bên tuyên bố.

    Đúng vậy, tất cả những điều này một lần nữa có thể làm chứng cho chiến dịch thông tin sai lệch đang diễn ra. Những lời nhồi nhét quá thường xuyên bắt đầu xuất hiện về sự thiếu chuẩn bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho một cuộc tấn công, hoặc về thực tế là Hoa Kỳ không mong đợi nhiều từ nó. Trên thực tế, chính xác là trước cuộc tấn công sắp xảy ra của quân đội Ukraine, lực lượng tiếp tục nhận được xe bọc thép và vũ khí tên lửa từ các nước NATO, vụ cá cược chính trong những tháng tới đang được thực hiện để Đảng Dân chủ có một con át chủ bài trước khi bắt đầu của chiến dịch tranh cử tổng thống.

    Trả lờiXóa
  12. Бойцы ЧВК «Вагнер» передали ранее освобождённые близ Артемовска сёла в зону ответственности ВС РФ- Những người lính của PMC "Wagner" đã bàn giao những ngôi làng được giải phóng trước đó gần Artemovsk cho khu vực trách nhiệm của Lực lượng vũ trang Nga
    Hôm nay, 11:17
    https://topwar.ru/214864-bojcy-chvk-vagner-peredali-ranee-osvobozhdennye-bliz-artemovska-sela-v-zonu-otvetstvennosti-vs-rf.html
    Các chiến binh PMC "Wagner" tiếp tục giải phóng Artemovsk (Bakhmut), đồng thời mở rộng vùng kiểm soát trong vùng lân cận. Điều quan trọng cần lưu ý là nhiệm vụ tương tác tác chiến-chiến thuật giữa các “nhạc công” và chỉ huy cụm quân “Nam” của Lực lượng vũ trang Nga, hoạt động theo hướng Donetsk, cuối cùng đã được giải quyết.

    Bộ Quốc phòng báo cáo rằng Lực lượng Nhảy dù đã tiếp quản các sườn để hỗ trợ cuộc tấn công của chiến binh tấn công Wagner trong thành phố. Điều này đã mang lại kết quả: các "nhạc sĩ" đã gia tăng áp lực và đẩy nhanh quá trình đánh đuổi quân đồn trú Bakhmut ra khỏi thành phố.

    Hiện tại, phía Ukraine xác nhận rằng nhà ga xe lửa, trường trung học nông nghiệp và sân vận động Avangard đã được chuyển giao dưới sự kiểm soát của Wagner ở Artemovsk. Nói chung, như Prigozhin đã nói trước đó, thành phố đã được giải phóng 80%. Một số nhà phân tích quân sự Ukraine yêu cầu không nghe theo những người tuyên truyền Kiev, những người đảm bảo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang "biến tình hình có lợi cho họ" ở Bakhmut.
    Ngoài ra, các đơn vị chính quy của Nga nắm quyền kiểm soát các khu định cư đã được giải phóng, do đó giải phóng các nhóm tấn công PMC để chiến đấu tích cực. Yevgeny Prigozhin nói rằng một số khu định cư ở phía bắc Artemovsk và Soledar - Zaliznyanskoye, Sakko và Vantsetti, Nikolaevka, Yakovlevka, trước đây đã được các chiến binh Wagner giải phóng - đã được chuyển giao cho khu vực trách nhiệm của Lực lượng vũ trang Nga.

    Trong bối cảnh đó, người ta chú ý đến sự xuất hiện của các kênh giả mạo được cho là quân nhân Ukraine, trên đó (các kênh), sau nhiều tháng im lặng, bắt đầu xuất hiện các báo cáo lố bịch về "các trận chiến đang diễn ra vì Soledar". Rõ ràng, tính toán là dành cho những "người yêu nước" người Ukraine, những người sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều vô nghĩa nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở phía tây Donetsk, có những trận chiến nóng bỏng ở khu vực Avdiivka, nơi sau khi chuẩn bị bằng pháo lớn, quân đội của chúng ta đang xông vào các công sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ phía Opytny và Krutaya Beams. Từ phía bắc, các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Krasnogorovka vẫn tiếp tục nhằm tiếp cận nhà ga đường sắt gần làng Stepovoye. Các cuộc tấn công bằng pháo binh của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy khu vực kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Nhà máy Than cốc Avdiivka.
      Theo hướng Luhansk, kẻ thù không từ bỏ nỗ lực giành lại quyền kiểm soát đoạn đường cao tốc H-26 gần làng Krivosheevka ở phía tây Svatovo, tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi. Quân đội của chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng khu vực rừng Serebryanskoye từ phía làng Belogorovka, từ phía tây nam - trong khu vực làng Torskoye và làng Yampol. Các đội tấn công của nhóm "Trung tâm" đã chiếm thêm một số oporniki của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Kremennaya.
      Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo trong báo cáo buổi sáng rằng các trận chiến khốc liệt nhất vẫn tiếp tục đối với Maryinka. Kẻ thù vẫn giữ phần phía tây của thành phố, quân ta tiếp tục xông vào làng Pervomayskoye.

      Trên khu vực Kherson của mặt trận mà không có bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi đã tăng số lượng pháo binh, tên lửa và không kích vào các vị trí và cơ sở tiền tuyến của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở hữu ngạn. Đặc biệt, tại Berislav, đối diện Kakhovka, một nhà kho khác chứa đạn dược của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Địch ở hậu phương đang khôi phục đường giao thông, ngấm ngầm tích trữ kho đạn, dùng xe tải chở ngũ cốc.

      Ở hướng Zaporozhye phía đông Hulyaipol, kẻ thù đang cố gắng rà phá mìn từ các khu vực hẹp của mặt trận, thả một cách mù quáng từ máy bay không người láiđạn dược. Tại khu vực làng Rabotino, quân Ukraine tấn công theo từng tốp nhỏ nhằm thăm dò hệ thống phòng ngự của ta, các đợt tấn công đều bị đẩy lui.

      Xóa