Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Đất dưới chân Zelensky đang bốc cháy: NGOÀI MẶT TRẬN THÌ BINH LÍNH BỎ CHẠY HÀNG LOẠT SANG PHÍA NGA; Ở HẬU PHƯƠNG THÌ THÂN NHÂN BINH SĨ BIỂU TÌNH ĐÒI ‘KHÔNG MANG CHỒNG CON CHÚNG TÔI VÀO CHỖ CHẾT’!

 

Thân nhân binh sĩ Ukraina biểu tình đòi 'Không mang chồng con chúng tôi đến chỗ chết vô ích'

Từ lâu, công luận cả thế giới đã biết đến nhận định của các chuyên gia quân sự phương Tây, rằng thời gian trung bình của mỗi người lính Ukraina sống sót ngoài mặt trận chỉ từ 3 đến 4 giờ! Và chắc chắn binh sĩ Ukraina cùng thân nhân của họ là những người hiểu rõ điều này nhất. Vì vậy, buộc họ phải hành động…

Xin đọc ngay những bài:

Kính mời những ai biết tiếng Nga xin hãy đọc bản gốc bài báo với tiêu đề Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные массово переходят на сторону России,родные погибших солдат бунтуют- Dịch: Đất dưới chân Zelensky đang bốc cháy: Quân đội Ukraine ồ ạt bỏ chạy về phía Nga, thân nhân binh sĩ biểu tình

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные массово переходят на сторону России,родные погибших солдат бунтуют- Dịch: Đất dưới chân Zelensky đang bốc cháy: Quân đội Ukraine ồ ạt bỏ chạy về phía Nga, thân nhân binh sĩ biểu tình

Rogov tuyên bố hàng loạt binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đảo ngũ, bỏ chạy sang phía Nga

Alexander GRISHIN

Vấn đề về cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trở thành nút thắt Gordian (vô cùng rối rắm) đối với cá nhân Zelensky.

Anh ta buộc phải cắt bỏ nó, nếu không thì những xu hướng mới nổi sẽ đe dọa anh ta và nhóm của anh ta bằng đủ loại rắc rối khác.

Tinh thần của Lực lượng Vũ trang Ukraine trực tiếp trong khu vực chiến đấu gần đây đã suy giảm đáng kể. Điều này và việc không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột về phía chính quyền đối với chế độ của tổng thống Ukraine hiện tại được chứng minh bởi hai nguồn tin cùng một lúc, khó có thể nghi ngờ về việc tô điểm thực tế.

Thứ nhất: - Quân đội Ukraine trên khu vực mặt trận Zaporozhye đang ồ ạt bỏ chạy về phía Nga. Những trường hợp như vậy đã trở nên đặc biệt thường xuyên trong những năm gần đây. “Mọi người không muốn chiến đấu cho chế độ của Zelensky nữa”, Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào “Chúng tôi ở bên Nga” cho biết, và trích dẫn bằng chứng cho lời nói của mình là trường hợp khi tám binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Lữ đoàn 110 của Ukraine đóng quân ở Zaporozhye gần đây đã hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng, bỏ chạy sang phía Nga.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì trong số những người Cô-dắc, tình cảm thân Nga rất mạnh mẽ.

Thứ hai: Yevgeny Prigozhin, người đã viết trên kênh TG của mình rằng các cuộc bạo loạn của binh lính bắt đầu tại các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Chasovoy Yar và Konstantinovka (lãnh thổ của CHDCND Donetsk bị Ukraine chiếm đóng và vẫn do Ukraine nắm giữ). 

“Họ hạ vũ khí, đứng dậy và rời đi,” Prigozhin viết và kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tư lệnh Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky. “- Hãy cho họ cơ hội sống lâu hơn, đừng tự tay giết hàng nghìn, hàng chục nghìn người Ukraine.”

Nhưng một tình huống như vậy không chỉ xảy ra trên mặt trận. Nó bắt đầu bốc cháy gần Zelensky và ở hậu phương Ukraine.

Ở Krivoy Rog, người thân của các chiến binh thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ. Họ yêu cầu được gặp chính quyền địa phương và chỉ huy đơn vị. Họ đã tích lũy quá nhiều yêu sách cho cả hai người: những người lính bị thương không được đưa ra khỏi vị trí, và thi thể của những người chết không được trả lại, những người lính được gửi đến tiền tuyến bằng phương tiện của chính họ chứ không phải bằng xe bọc thép, họ chỉ có súng máy là vũ khí, còn thức ăn và nước uống không được cung cấp. Và cứ thế... Và ngày càng có nhiều cuộc biểu tình như vậy ở các thành phố khác nhau, và danh sách các câu hỏi đối với chính quyền ngày càng nhiều lên. Cho đến nay, họ vẫn đang thắc mắc tại sao người thân của họ lại bị đưa đến chỗ chất mà không có thiết bị bảo vệ và đồ bảo hộ… Họ cũng  tự hỏi tại sao nói chung, việc ra mặt trận lại đáng giá đối với người Ukraine?

Các thành trì khác của hệ tư tưởng do Zelenskiy và nhóm của ông truyền bá cũng đã bắt đầu sụp đổ. Đặc biệt, ngay khi cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề "phi Nga hoá", tức phá bỏ tất cả những gì liên quan đến Liên Xô, kể cả các tượng đài Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô (Luật về vấn đề này đã được chính quyền Kiev thông qua từ năm 2015. Xem bài từ Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021 với tiêu đề Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!). Luật này khi đưa ra thi hành đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ người dân bình thường, ngay cả ở phía Tây Ukraina!  Cư dân làng Lisichevo, vùng Transcarpathian (mền Tây Ukraina, từ chối tháo dỡ tượng đài những người lính Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

(Xem bài của báo Strana (Ukraina) với tiêu đề Жителисела Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советскимсолдатам, погибшим во время Второй мировой войны- Dịch: Cư dân làng Lisichevo, vùng Transcarpathian, từ chối tháo dỡ tượng đài những người lính Liên Xô đã hy sinh trong Thế chiến II)

Tượng đài Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc ở làng Lisichevo, vùng Transcarpathian (miền Tây Ukraina)

“Bằng cách tháo dỡ tượng đài những người lính giải phóng quân, chúng tôi không chỉ đánh giá thấp vai trò của họ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít mà còn xúc phạm người dân chúng tôi ngày nay,” người dân địa phương trả lời đại diện chính quyền và từ chối tháo dỡ tượng đài, với lý do đây không phải là tượng đài đối với một số người lính trừu tượng, mà là những người đã chết trong cuộc chiến với phát xít Đức để bảo vệ dân làng.

Tất cả những xu hướng này đang trở nên mạnh mẽ hơn và phát triển hơn mỗi ngày, và do đó Zelensky cần khẩn cấp có một cuộc tấn công. Tất nhiên, lựa chọn tốt nhất là trận tấn công phải thành công. Trong trường hợp ngược lại, tức “cuộc tấn công thất bại” thì đó sẽ là những chiếc đinh đóng vào cỗ quan tài của Zelensky. Để bịt miệng xã hội dân sự ê kip Zelensky dự định sẽ thông qua một đạo luật theo đó mọi chỉ trích chính quyền sẽ bị coi là "làm việc cho Điện Kremlin" sẽ bị phạt tù có thời hạn. từ 5 đến 7 năm. Đối với những người do dự và không muốn tham gia vào cuộc xung đột của Lực lượng vũ trang Ukraine thì sẽ có những biệt đội từ Bandera Đức Quốc xã đến xử lý.

Zelensky cần câu giờ để chuyển hướng sự chú ý của người Ukraine, sau đó “treo mì lên tai” (ru ngủ) họ. Với người MỹZelensky có cùng cách làm như với người dân của mình. Nhưng chính quyền Hoa Kỳ lại kiên quyết đòi hỏi ở Zelensky “một cuộc tấn công”….

Link nguồn bài báo https://www.kp.ru/daily/27493.5/4752658/

Tác giả Александр ГРИШИН

*****

Kính mời mọi người xem thêm các bài báo Ukraina bằng tiếng Ukraina về cuộc biểu tình của thân nhân binh sĩ Ukraina tại bài với tiêu đề У Кривому Розі мітингували родичі військових- Dịch: Thân nhân quân nhân tổ chức biểu tình ở Kryvyi hoặc bài bài báo Ukraina (phiên bản tiếng Nga) với tiêu đề ВКРИВОМ РОГЕ МИТИНГОВАЛИ РОДСТВЕННИКИ БОЙЦОВ 129-Й БРИГАДЫ ТЕРРОБОРОНЫ- Dịch: NGƯỜI THÂN CỦA CÁC BINH SĨ LỮ ĐOÀN PHÒNG THỦ SỐ 129 TỔ CHỨC MÍT TINH Ở KRIVOY ROG

Hai hình trên: Biểu tình của thân nhân binh sĩ Ukraina  đòi 'Không mang chồng con chúng tôi đến chỗ chết vô ích'

Mời xem 2 đoạn video clip của người biểu tình:


Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp và Dịch

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:


Bài liên quan khác:

12 nhận xét:

  1. Đài PTTH Hà Nội: Nga nói nhiều binh sĩ Ukraine đầu
    https://hanoionline.vn/nga-noi-nhieu-binh-si-ukraine-dau-hang-165548.htm

    Hãng TASS đưa tin, lãnh đạo lực lượng Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin ngày 22/4 cho biết, nhiều binh sĩ Ukraine ở Chasov Yar và Konstantinovka (Donetsk) đã buông vũ khí đầu hàng.

    Trước đó có thông tin cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tư lệnh Lục quân Oleksandr Syrskyi phải cố thủ ở Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk) đến ngày 9/5. Bình luận về thông tin này, ông Yevgeny Prigozhin viết trên trang Telegram cá nhân thông báo đã có những “cuộc nổi dậy trong quân đội Ukraine tại khu vực Chasov Yar và Konstantinovka. Nhiều binh sĩ đã hạ vũ khí đầu hàng”
    Còn theo hãng tin CNN, Đại tá Oleksii Dmytrashkivskyi, người phát ngôn của quân đội Ukraine khu vực Donetsk cho biết, tình hình ở các thành phố Avdiivka, Marinka và đặc biệt là ở Bakhmut vẫn rất khó khăn khi đối phương liên tiếp thực hiện các đợt tấn công không ngừng nghỉ.

    Giao tranh đã diễn ra ác liệt trong và xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut ở vùng Donetsk của Ukraine trong nhiều tháng qua. Hôm 18/4, cố vấn lãnh đạo CHND Donetsk tự xưng (DPR) Yan Gagin, cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát gần 90% thành phố.

    Trả lờiXóa
  2. ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU RẤT ĐÚNG: "MỸ KHÔNG CÓ ĐỒNG MINH MÀ CHỈ CÓ CHƯ HẦU"
    68.221 lượt xem Đã công chiếu 10 giờ trước #fbnc #binhluanquocte #binhluanngaukraine
    Chiến lược đối ngoại của Nga trong tình hình bị bao vây hiện nay | Bình luận quốc tế
    FBNC xin giới thiệu đến khán giả trong chương trình Bình luận Quốc tế kỳ này có sự tham gia của vị khách mời đặc biệt: Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia bình luận về chính trị quốc tế.
    */ Từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, nước Nga bị bao vây kinh tế và cô lập ngoại giao rất mạnh. Trong tình huống này, họ đã làm j để tự thoát khỏi thế khó? Các chiến lược ngoại giao của Nga liệu có đang phát huy hiệu quả? Đâu là điểm yếu và đâu là điểm mạnh? Để trả lời những câu hỏi trên, hôm nay chúng tôi vinh dự mời đến trường quay đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên cán bộ cấp cao Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng.
    1/ Từ khi cuộc chiến nổ ra đến nay, nếu như có thể nhận xét ngắn gọn về tình hình đối ngoại của Nga, đại tá sẽ nói gì? Ví dụ, đâu là mục tiêu lớn nhất của ngành ngoại giao Nga, và Nga hướng tới điều đó bằng cách nào?
    2/ Có ý kiến cho rằng, hiện nay thế giới đang trong xu hướng chuyển sang đa cực. Đây là quá trình không thể đảo ngược. Đại tá nghĩ sao về quan điểm trên?
    3/ Chiến lược an ninh mới của Trung Quốc năm 2022 cũng nhắc nhiều đến chủ nghĩa đa cực. Khái niệm về chủ nghĩa đa cực thậm chí được Nga đưa ra từ những năm 90 của thế kỷ trước. Vậy đại tá có thể giải thích, quan điểm về chủ nghĩa đa cực hiện nay giữa Nga và Trung Quốc có gì giống và khác nhau?
    4/ Có ý kiến nhận định, xung đột ở Ukraine, là cuộc đối đầu giữa 2 cực của thế giới. Đại tá nghĩ sao về quan điểm này?
    5/ Có ý kiến cho rằng, Nga không thể trở thành 1 cực được, vì phải hội tụ ít nhất 3 thứ: Kinh tế, quân sự và sức mạnh mềm. Về kinh tế, tiềm lực của Nga quá nhỏ, thua cả tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, hay những nền kinh tế như Hàn Quốc. Về quân sự, nếu không tính vũ khí hạt nhân, thì Nga chỉ là quốc gia trung bình ở châu u. Về sức mạnh mềm trên toàn cầu thì rất mờ nhạt. Ví dụ tiếng Nga đã không còn vị thế như xưa, hiện thua kém xa tiếng Anh, tiếng Trung Quốc hay tiếng Tây Ban Nha. Với các lý do đó, Nga không thể trở thành cường quốc được, chứ chưa nói đến trở thành 1 cực ngang hàng với Mỹ. Đại tá nghĩ sao về quan điểm này?
    6/ Từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, các đồng minh của Nga trong Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), tức 6 quốc gia cựu thành viên Liên Xô cũ, không nước nào lên tiếng ủng hộ Nga, trừ Belarus. Thậm chí họ còn công khai phải đối, ví dụ Kazakhstan, mặc dù trước đó Nga vừa gửi quân sang giúp đỡ tổng thống Tokayev. Một số ý kiến cho rằng, đây là sự thất bại trong đối ngoại của Nga. Đại tá nghĩ sao về quan điểm trên?
    7/ Đại tá nhận xét và dự đoán thế nào về các bước đi đối ngoại của Nga trong thời gian ngắn sắp tới?
    https://www.youtube.com/watch?v=ZFxeLpM_X6Y

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ đã bí mật theo dõi Tổng thống Ukraine Zelensky
    Theo CNN, một nguồn tin thân cận với Zelensky không tỏ ra ngạc nhiên trước tình huống này, ông nói rằng đây là điều "đã được dự đoán". Cần lưu ý rằng các quan chức Ukraine vô cùng thất vọng vì vụ rò rỉ. Theo kênh truyền hình này, một báo cáo tình báo của Mỹ dựa trên dữ liệu tình báo điện tử nói rằng Tổng thống Zelensky vào cuối tháng 2 "đã đề xuất tấn công vào những điểm triển khai của quân đội Nga ở khu vực Rostov" bằng máy bay không người lái, vì Ukraine không có vũ khí tầm xa có khả năng đạt đến phạm vi như vậy. Theo CNN, thông tin tình báo thu được có thể giải thích lý do vì sao Mỹ đưa ra những tuyên bố công khai về việc không mong muốn cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, do lo ngại Kiev sẽ sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.

    Mỹ đã bí mật theo dõi Tổng thống Ukraine Zelensky ảnh 1
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP
    Trong một diễn biến khác, theo the Washington Post, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin có thể đã ra lệnh cho các phi công Mỹ không được bay gần bán đảo Crimea. The Washington Post cho hay, có một bản đồ chỉ ra những khu vực mà máy bay do thám có thể bay tới. Các đường biên trên bản đồ được vẽ cách bờ biển Crimea khoảng 19 km. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc họp video với nhóm chuyên gia nói rằng Mỹ không chủ động thúc giục Ukraine đòi lại Crimea, mà chỉ có Kiev đưa ra quyết định về việc này. Blinken cho rằng nỗ lực đòi lại Crimea của Ukraine sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, từ đó có thể khiến Moskva đáp trả mạnh hơn. Bên cạnh đó, Trung tá Lục quân Mỹ Daniel Davis khẳng định kế hoạch của Tổng thống Zelensky tiến hành cuộc phản công chiếm Crimea sẽ chỉ dẫn đến sự kiệt quệ và sụp đổ hoàn toàn của lực lượng vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
  4. Lầu Năm Góc nói rằng xe tăng Abrams ở Đức là để huấn luyện LLVT Ukraina
    06:42 25.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Xe tăng Abrams của Mỹ được chuyển đến Đức chỉ để huấn luyện quân đội Ukraina chứ không phải để sử dụng trong chiến đấu, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Ryder cho biết hôm thứ Hai.
    "Chúng tôi có kế hoạch riêng để sử dụng những chiếc xe tăng này vào mục đích huấn luyện. Đó không phải là những chiếc xe tăng được tái trang bị để cuối cùng gửi sang Ukraina. Những chiếc xe tăng tái trang bị được tạo ra có tính đến đặc điểm cụ thể của Ukraina và sẽ được sử dụng trong các chiến đấu", - phát ngôn viên Lầu Năm Góc thông báo.

    Ông cũng nói rằng những xe tăng dành để trực tiếp tham chiến ở Ukraina sẽ không lấy từ kho dự trữ của Lực lượng mặt đất Hoa Kỳ mà từ các nguồn khác. Theo Ryder, điều đó sẽ cho phép Washington huấn luyện quân đội Ukraina đồng thời với việc sản xuất xe tăng.
    Như tin đã đưa trước đó, các hướng dẫn viên Mỹ dự định bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraina vận hành xe tăng Abrams ở Đức trong những tuần tới.

    Trả lờiXóa
  5. Hội Nghề cá Việt Nam phản đối kịch liệt: Trung Quốc vẫn ngang ngược
    16:35 24.04.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) - Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá sai trái, ngang ngược nói trên của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
    Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao; Ban Đối ngoại Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Hội Nghề cá Việt Nam cho biết vừa qua phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/2023 đến ngày 16/8/2023, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    "Đây là lệnh cấm đơn phương và phi lý của phía Trung Quốc, đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền và lợi ích biển, đảo của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; đi ngược lại Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông”, Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định.
    Hội Nghề cá Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại lệnh cấm này sẽ làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc và sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nghề cá và sinh kế của ngư dân Việt Nam.
    Hội Nghề cá cũng đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt, ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý nói trên của Trung Quốc, nhằm bảo vệ tài nguyên biển, nguồn lợi thủy sản đặc trưng cho từng khu vực biển, bảo vệ an toàn cho ngư dân Việt Nam khi sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
    Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã công bố thời gian cấm đánh bắt cá hàng năm, cái gọi là "lệnh cấm" tại Biển Đông sẽ bao trùm vùng biển từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan. Khu vực này gồm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
    Trong tuyên bố vào ngày 20/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định:
    “Lệnh cấm đánh bắt cá nêu trên đã xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển đặc quyền kinh tế theo Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đóng góp, duy trì hoà bình, ổn định tại khu vực Biển Đông".

    Trả lờiXóa
  6. Ngoại trưởng Nga Lavrov: Hoa Kỳ đã tiến đến sự hủy diệt toàn cầu hóa
    22:11 24.04.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã tiến đến sự hủy diệt toàn cầu hóa, mà trong nhiều năm từng được ca ngợi là vì lợi ích cao nhất của nhân loại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
    "Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm khẳng định sự thống trị của mình thông qua việc trừng phạt những kẻ không vâng lời, Hoa Kỳ đã tiến đến sự hủy diệt toàn cầu hóa, mà trong nhiều năm từng được ca ngợi là lợi ích cao nhất của nhân loại, phục vụ hệ thống đa phương của nền kinh tế thế giới", - Ngoại trưởng Nga cho biết khi phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ nghĩa đa phương hiệu quả và bảo vệ các nguyên tắc của hiến chương Liên hợp quốc.

    Theo ông, Washington và đồng minh phương Tây sử dụng "quy tắc" của Mỹ bất cứ khi nào cần biện minh cho các bước đi bất hợp pháp chống những ai xây dựng chính sách của mình phù hợp với luật pháp quốc tế và từ chối chạy theo lợi ích ích kỷ.

    "Nên cư xử đàng hoàng"
    Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng thiểu số phương Tây nên cư xử đàng hoàng và tôn trọng các thành viên khác của cộng đồng thế giới.
    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Hãy gọi sự vật bằng tên của nó: không ai cho phép thiểu số phương Tây nói thay cho toàn thể nhân loại. Hãy cư xử đàng hoàng và tôn trọng tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế".

    Trả lờiXóa
  7. Ngoại trưởng Nga Lavrov: "Vấn đề Ukraina" không thể xem xét tách khỏi bối cảnh địa chính trị
    22:23 24.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng "vấn đề Ukraina" không thể được xem xét tách biệt khỏi bối cảnh địa chính trị.
    "Hôm nay mọi người đều thấy rõ, mặc dù không phải ai cũng nói to về điều đó, vấn đề hoàn toàn không phải là nói về Ukraina, mà là về các mối quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục được xây dựng thông qua việc hình thành sự đồng thuận ổn định dựa trên sự cân bằng và lợi ích, hoặc thông qua việc xâm lấn mạnh mẽ và bùng nổ quyền bá chủ. Vấn đề Ukraina không thể được xem xét tách rời khỏi bối cảnh địa chính trị", - Ngoại trưởng Nga cho biết khi phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ nghĩa đa phương hiệu quả và bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
    Chiến đấu vì điều gí?
    Theo ông Lavrov, "chủ nghĩa đa phương đòi hỏi phải tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc trong tất cả các nguyên tắc liên quan với nhau".
    "Nga đã giải thích rõ ràng các nhiệm vụ mà Nga theo đuổi trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt là loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của chúng tôi do các quốc gia NATO tạo ra trong nhiều năm ngay trên biên giới của chúng tôi và bảo vệ những người bị tước các quyền chính đáng được các công ước đa phương công nhận, bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa trực tiếp do chế độ Kiev công khai tuyên bố về hủy diệt và trục xuất khỏi các vùng lãnh thổ mà tổ tiên của họ đã sinh sống trong nhiều thế kỷ. Chúng tôi đã thành thật nói lên chúng tôi đang chiến đấu vì điều gì và vì ai", - ông Lavrov nói.

    Trả lờiXóa
  8. Mỹ tung lực lượng nghiêm trọng đi phá hoại chủ nghĩa đa phương ở châu Á-Thái Bình Dương
    23:11 24.04.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Các lực lượng đáng kể từ Washington và các đồng minh đã được triển khai để làm suy yếu chủ nghĩa đa phương ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
    "Giờ đây, các lực lượng đáng kể của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã được triển khai để phá hoại chủ nghĩa đa phương ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi hệ thống hợp tác kinh tế và an ninh mở đã phát triển thành công xung quanh ASEAN trong nhiều thập kỷ", - ông Lavrov cho biết khi phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ nghĩa đa phương hiệu quả và bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
    Con đường dẫn đến sự sụp đổ
    Theo Ngoại trưởng Nga, hệ thống hợp tác này giúp phát triển các cách tiếp cận đồng thuận phù hợp với "mười thành viên hàng đầu" ASEAN và các đối tác đối thoại của họ, bao gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, đảm bảo chủ nghĩa đa phương bao trùm thực sự.
    "Sau khi đưa ra "chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", Washington đã vạch ra con đường dẫn đến sự sụp đổ của cấu trúc đồng thuận đã được thiết lập tốt đẹp này", - ông Lavrov nói.

    Trả lờiXóa
  9. Lavrov nhận được thư của Guterres về ý tưởng thực hiện thỏa thuận ngũ cốc
    05:55 25.04.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres thông báo mình nhận được thư từ người đứng đầu tổ chức thế giới, trong đó nêu ra các ý tưởng về việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc.
    "Cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kết thúc. Nó kéo dài hơn một giờ. Chúng tôi đã xem xét tất cả các vấn đề hiện đang nằm trong chương trình nghị sự của Liên hợp quốc, đặc biệt là Antonio Guterres chú ý đến triển vọng tiếp tục thực hiện chương trình được gọi là Sáng kiến Biển Đen trong bối cảnh đề xuất của chính ông đưa ra vào năm ngoái và được phê duyệt vào ngày 22/7/2022, chương trình có tính chất cả gói như chính ông nhấn mạnh. Đó là thúc đẩy việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina từ các cảng của Ukraina và một cam kết tương tự đối với Liên bang Nga trong việc loại bỏ những trở ngại do các nước phương Tây - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh - tạo ra trên con đường xuất khẩu ngũ cốc của chúng tôi, chủ yếu là lúa mì và phân bón",- ông nói sau cuộc gặp.

    "Tổng thư ký nói về những nỗ lực mà ông ấy đang thực hiện để thúc đẩy phần về Nga trong thỏa thuận đó một cách tối đa. Nói thẳng là cho đến nay tiến bộ ở phần này không có gì nhiều. Ông ấy đã truyền đạt suy nghĩ của mình cho chúng tôi dưới dạng một bức thư trong đó đề ra những ý tưởng làm thế nào để tiến xa hơn. Dĩ nhiên bức thư này cần được nghiên cứu. Trong khi chúng tôi, như tôi đã nói, và tôi cũng thành thật nhắc nhở điều này với Antonio Guterres, chúng tôi không thấy các nước phương Tây thực sự mong muốn làm những gì cần thiết để thực hiện thành công sáng kiến của Tổng thư ký về cách tiếp cận cả gói trong việc xuất khẩu nông sản từ Ukraina và Liên bang Nga", - ông Lavrov nói thêm.

    "Nhưng một lần nữa xin nói là chúng tôi sẽ nghiên cứu những ý tưởng mà ông ấy đưa ra trên giấy", - Bộ trưởng Nga tổng kết.

    Trả lờiXóa
  10. Những trò đùa đã kết thúc. Hoa Kỳ đã cảnh báo Zelensky về điều gì?
    06:21 25.04.2023
    Truyền thông phương Tây nói về khả năng đảo chính ở Kiev. Họ đề cập đến tuyên bố của các chính trị gia không hài lòng với chủ nghĩa độc đoán của Zelensky và dữ liệu tình báo của Hoa Kỳ. Tình hình chính trị nội bộ ở Ukraina đang thay đổi như thế nào, xin theo dõi trong tài liệu của Sputnik.
    Trong một bài báo về khả năng Zelensky sẽ bị tước quyền, Politico trích dẫn tuyên bố của các đại rbiểu phe đối lập và cựu bộ trưởng, những người ít nhiều đều được gắn với cựu tổng thống Pyotr Poroshenko.
    Đặc biệt, nghị sĩ Verkhovna Rada, Inna Sovsun, nhớ lại rằng năm 2004 đã diễn ra "cuộc cách mạng cam", và năm 2014 là Euromaidan. Cứ mười năm lại có những biến động chính trị xã hội và thay đổi quyền lực. Tức là Zelensky còn khoảng một năm để cầm quyền.
    Một trong những cựu bộ trưởng đề nghị được giấu tên nói rằng người Ukraina đang chờ tiền, công lý và cải cách, những điều mà họ được hứa tại Euromaidan. Zelensky khó đáp ứng được những kỳ vọng này và tỷ lệ tín nhiệm hiện tại hơn 80% sẽ không giúp ích gì cho ông ấy. Politico, trích dẫn "các nhà quan sát có kinh nghiệm", gọi sự nổi tiếng của Tổng thống Ukraina là kết quả của "hiệu ứng tập hợp dưới cờ." Khi mối đe dọa hiện sinh biến mất thì tình yêu của toàn dân cũng sẽ không còn.
    Ấn phẩm nhắc lại rằng Zelensky tự định vị mình là tổng thống nhân dân, nhưng trước khi xảy ra chiến dịch quân sự đặc biệt, tỷ lệ tín nhiệm của ông là khoảng 10%, vì Zelensky đã không thực hiện lời hứa của mình, chỉ chăm lo củng cố quyền lực cá nhân. Ngoài ra, các cộng sự của ông cũng bị buộc tội tham nhũng.
    Cuộc khủng hoảng Ukraina
    Tờ Washington Post, dựa trên thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc, viết rằng một cuộc đảo chính ở Kiev hoàn toàn có thể xảy ra nếu xung đột với Nga kéo dài. Đồng thời, các chuyên gia Mỹ tin rằng hòa bình sẽ không đến vào năm 2023.
    Một trong những “đường đứt gãy” trong giới cầm quyền Ukraina là giữa Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraina Valeriy Zaluzhny. Tổng thống coi viên tướng như một mối đe dọa cho chính mình. Trong năm qua, truyền thông phương Tây đã nhiều lần đưa tin rằng họ có những quan điểm khác nhau về việc tiến hành chiến sự. Ví dụ là các trận chiến giành Mariupol, Lisichansk và Artemovsk. Theo tờ Bild của Đức, Zaluzhny thường tiến hành từ "tình huống thực tế", trong khi Zelensky tập trung vào các hậu quả chính trị, bao gồm cả phản ứng của các phương tiện truyền thông đại chúng.

    Trả lờiXóa
  11. Huỳnh Tấn Lươnglúc 09:26 25 tháng 4, 2023

    Hôm nay tôi mới được đọc loạt bài về TÀU TÂN HẢI 517 VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN từ năm 2015.
    Tôi đồng tình với Google.tienlang bởi những phân tích, dẫn chứng rõ ràng.
    Rất tiếc là không có nhà báo chính thống nào, không có chuyên gia hay quan chức nào nhìn ra điều mà Google.tienlang nhìn ra.
    Có ông Hoàng Ngọc Giao và báo Người đưa tin đã GẦN nhìn ra nhưng vẫn SAI, vẫn là PHÁN BẬY BẠ!
    Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015
    TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN VN NÊN TỪ CHỨC VÌ ĐỂ LỌT TÀU TÂN HẢI 517 VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/06/tu-lenh-canh-sat-bien-vn-nen-tu-chuc-vi.html
    Mời xem bài liên quan
    1- TÀU TÂN HẢI 517 CỦA TQ ĐÃ VÀO SÂU LÃNH THỔ VN HƠN 100 KM MÀ KHÔNG AI BIẾT?
    2- TOÀN VĂN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN
    3- CÁC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN
    4- TOÀN VĂN LUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012
    5- Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải lục địa Việt Nam
    6- TỪ ĐIỂM A6 HÒN HẢI TRỞ VÀO LÀ VÙNG NỘI THỦY VIỆT NAM
    7- VỤ TÀU 517 TQ VÀO SÂU LÃNH THỔ VN: TS- LS HOÀNG NGỌC GIAO CŨNG PHÁN BẬY
    8- TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN VN NÊN TỪ CHỨC VÌ ĐỂ LỌT TÀU TQ VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN

    Trả lờiXóa
  12. Huỳnh Tấn Lươnglúc 09:56 25 tháng 4, 2023

    Cho đến nay, không ai nhìn ra sai phạm của ông Nguyễn Quang Đạm.
    Năm 2021, ông Nguyễn Quang Đạm có nhận kỷ luật Cảnh cáo nhưng đó là sai phạm trong lỏng lẻo quản lý cấp dưới để tham nhũng xẩy ra.
    ----
    Cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
    Thứ Năm, 17:40, 30/09/2021
    https://vov.vn/chinh-tri/canh-cao-trung-tuong-nguyen-quang-dam-nguyen-tu-lenh-canh-sat-bien-viet-nam-894651.vov
    VOV.VN - UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh CSB Việt Nam.
    Từ ngày 28 đến ngày 30/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 7 dướ sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
    Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ, đảng viên liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

    Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh CSB và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

    Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức đảng và Quân đội, gây bức xúc trong cán bộ, chiến sĩ.

    Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh CSB Việt Nam. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh CSB Việt Nam. Khiển trách đồng chí Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Đảng ủy viên CSB Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng CSB 1. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Đại tá Phùng Danh Thoại, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần; Thiếu tá Lưu Thế Đức, Đảng ủy viên, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2.

    UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và các cán bộ: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Đảng uỷ viên, nguyên Phó Tư lệnh; Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng CSB 2; Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng CSB 3; Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng CSB 4./.

    Trả lờiXóa