Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

Nóng trên báo Mỹ: NGHỊ SĨ ADAM SMITH, CHỦ TỊCH UỶ BAN QUÂN VỤ HẠ VIỆN HOA KỲ THỪA NHẬN ‘UKRAINA KHÔNG THỂ CHIẾM LẠI CRƯM BẰNG QUÂN SỰ’

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Politico (Mỹ)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trái, bắt tay với Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ, Dân biểu Adam Smith tại Kyiv, Ukraine vào ngày 23 tháng 7 năm 2022. | Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine qua AP

 Kính mời những ai biết tiếng Anh hãy đọc bản gốc bài trên báo Politco (Mỹ) với tiêu đề ‘Ukraineis not going to militarily retake Crimea,’ top Democrat says- Dịch: 'Ukraine sẽ không thể chiếm lại Crimea bằng quân sự', Nghị sĩ Dân chủ hàng đầu nói.

https://www.politico.com/news/2023/02/17/ukraine-wont-militarily-retake-crimea-top-democrat-00083492

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài mới trên báo POLITICO (Mỹ)...

******

 ‘Ukraineis not going to militarily retake Crimea,’ top Democrat says- Dịch: 'Ukraine sẽ không thể chiếm lại Crimea bằng quân sự', Nghị sĩ Dân chủ hàng đầu nói.

Những bình luận của ông phản ánh một quan điểm ngày càng tăng rằng một số loại thỏa thuận sẽ cần phải được thực hiện để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trái, bắt tay với Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ, Dân biểu Adam Smith tại Kyiv, Ukraine vào ngày 23 tháng 7 năm 2022. | Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine qua AP

MUNICH – Một quan chức hàng đầu của Đảng Dân chủ về Lực lượng vũ trang đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc vào thứ Sáu về khả năng các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc chiến đẫm máu để giành lại Crimea.

“Tôi nghĩ rằng có nhiều sự đồng thuận rằng mọi người đã nhận ra: Ukraine sẽ không thể chiếm lại Crimea bằng quân sự, - Hạ nghị sĩ Adam Smith, Đảng viên Đảng Dân chủ Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết bên lề Hội nghị an ninh Munich.

Trong khi chính phủ ở Kiev luôn nói rằng họ có kế hoạch chiếm lại từng tấc đất Ukraine bị chiếm đóng, bao gồm cả Crimea, mà Nga đã chiếm giữ vào năm 2014, cuộc chiến có thể sẽ cam go và đẫm máu, do sự phòng thủ mà Nga đã xây dựng trên bán đảo trong những năm chiếm đóng.

Smith nói rằng đến một lúc nào đó sẽ có một cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh. Ông nói thêm: “Trường hợp tốt nhất là một dạng dàn xếp 'một Ukraine' nào đó. “Câu hỏi thực sự là liệu chúng ta có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine” để cho phép Mỹ và các quốc gia đối tác “tiếp tục huấn luyện và trang bị vũ khí cho Ukraine để Nga không làm điều này một lần nữa, một khi họ có thể lấy lại hơi thở trong một vài năm.”

Smith không loại trừ một cuộc chiến giành Crimea, đó sẽ là một quyết định của riêng Ukraine.

Những bình luận của ông phản ánh quan điểm dường như đang ngày càng gia tăng ở Washington rằng sau một năm giao tranh ác liệt, cần phải đạt được một số thỏa thuận nào đó để chấm dứt chiến tranh.

Thế nhưng, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland lại có quan điểm khác:“Bất kể người Ukraine quyết định thế nào về Crimea về việc họ chọn nơi nào để chiến đấu… Ukraine sẽ không an toàn trừ khi Crimea ở mức tối thiểu, được phi quân sự hóa,”- Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland phát biểu tại một sự kiện do Ukraine tổ chức. Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Washington vào thứ Sáu.

Còn các quan chức Lầu Năm Góc đã nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện trong một cuộc họp vào tháng trước rằng các lực lượng Ukraine khó có thể chiếm lại Crimea từ quân đội Nga trong tương lai gần. Đây là tin không được vui vẻ cho giới chức Kiev.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một cuộc gọi qua Zoom với một nhóm chuyên gia hôm thứ Tư rằng một nỗ lực của Ukraine để chiếm lại Crimea cũng sẽ là một lằn ranh đỏ đối với Vladimir Putin và có thể dẫn đến phản ứng rộng lớn hơn của Nga. Hoa Kỳ không khuyến khích Ukraine chiếm lại Crimea, nhưng quyết định đó là của một mình Kyiv, Blinken truyền đạt cho nhóm, theo bốn người biết về cuộc gọi. Trọng tâm chính của chính quyền tiếp tục là giúp Ukraine tiến bộ ở mặt trận hiện nay, chủ yếu ở phía đông.

Trong năm qua, các lực lượng Nga đã di chuyển sở chỉ huy và kho đạn dược của họ ở Crimea ra khỏi tầm bắn của một số tên lửa và pháo tầm xa nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, báo hiệu mối lo ngại về việc bảo vệ tài sản của họ trên bán đảo.

Một quan chức NATO cho biết tại Munich: “Tôi nghĩ rằng người Nga đã sẵn sàng chờ đón một cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Nga đã có đủ sức bảo vệ nó.”

Tác giả PAUL MCLEARY

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

======

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

5 nhận xét:

  1. Ukraina đòi lại Crưm bằng ... mắt!

    Trả lờiXóa
  2. Зеленский: Сейчас идёт битва Давида с Голиафом - Zelensky: Bây giờ có một trận chiến giữa David và Goliath (gã khổng lồ)
    Hôm qua, 21:56
    https://topwar.ru/211306-zelenskij-sejchas-idet-bitva-davida-s-goliafom.html
    Zelensky: Bây giờ có một trận chiến giữa David và Goliath

    Người đứng đầu chế độ Kiev được mời tham dự Hội nghị An ninh Munich. Nhưng trực tuyến. Theo truyền thống, Zelensky quyết định sử dụng chương trình phát sóng được cung cấp tiếp theo cho các bài phát biểu gây bệnh, lần này có liên quan đến thần thoại. Tổng thống Ukraine nói rằng "có một trận chiến giữa David và Goliath, nơi David là tất cả những người đấu tranh cho tự do." "Tự do", tất nhiên, theo cách hiểu của Zelensky và những ông chủ phương Tây của ông.

    Ồ vâng, David, theo Zelensky, đây không còn là một đứa trẻ yếu đuối nữa, mà là nhiều đứa trẻ chắc chắn “yêu tự do”, nhưng vì lý do nào đó đồng thời vui mừng với việc mọi người đều là những con rối (puppet) nằm dưới sự giật dây của ông chủ Mỹ.

    Như Mikhail Leontiev đã lưu ý trong chương trình của tác giả "Tuy nhiên", trên thực tế, "Davids" phương Tây không háo hức chiến đấu trực tiếp với "Goliath", tất nhiên, ám chỉ Nga. Họ cố gắng đẩy "Davids" người Ukraine lên phía trước, đến mức thực sự cho đến người Ukraine cuối cùng trong "cuộc đấu tranh chính nghĩa" chống lại nước Nga và người Nga.

    Mikhail Leontiev: Và Zelensky được giao nhiệm vụ trở thành người Ukraine cuối cùng đó.

    Trên thực tế, cách nói của Zelensky, nếu bạn nghiên cứu kỹ, hoàn toàn phù hợp với thực tế rằng Ukraine là một thứ gì đó nhỏ bé, vĩnh viễn bị xúc phạm, mà ai đó từ bên ngoài chỉ đơn giản là có nghĩa vụ phải bảo vệ và nuôi dưỡng. Ngay khi "thức ăn" trở nên khan hiếm hơn, các "David" người Ukraine bắt đầu hét lên với giọng the thé, ra sức tuyên bố rằng nếu "thức ăn" không trở nên ngon hơn và béo hơn, thì "Goliath sẽ đến và giết chết các linh hồn phương Tây ."

    Trả lờiXóa
  3. Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны - Tên lửa tầm cỡ đánh trúng điểm triển khai của trung đoàn máy bay không người lái số 383 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Khmelnytsky - Bộ Quốc phòng
    Hôm qua, 16:08
    https://topwar.ru/211296-raketami-kalibr-porazhen-punkt-dislokacii-383-go-polka-bespilotnoj-aviacii-vsu-v-rajone-hmelnickogo-minoborony.html
    Bộ Quốc phòng báo cáo: Tên lửa tầm cỡ đánh trúng điểm triển khai của trung đoàn máy bay không người lái số 383 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Khmelnytsky.

    Quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các sở chỉ huy và điểm triển khai của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng tên lửa và máy bay có độ chính xác cao . Giao tranh vẫn tiếp tục ở các khu vực chính. Điều này được nêu trong báo cáo mới của Bộ Quốc phòng.

    Bộ quân sự đã xác nhận cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác. Các mục tiêu của tên lửa hành trình Calibre là trung tâm triển khai tạm thời của trung đoàn máy bay không người lái số 383 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Khmelnitsky và kho đạn pháo nằm gần nhà ga đường sắt Grechany ở vùng Khmelnytsky. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thực sự xác nhận việc tiếp cận các mục tiêu này, nói rằng lực lượng phòng không Ukraine không thể đánh chặn tất cả các tên lửa được bắn.

    Ngoài ra, máy bay đã tấn công các sở chỉ huy của Lữ đoàn quân số 102 và Lữ đoàn 72 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở quận Malinovka của vùng Zaporozhye và Vuhledar.

    Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra trên các hướng chính, nhưng không có thay đổi lớn trong tình hình hoạt động. Trên Kupyanskoye, nhóm "Phương Tây" tiếp tục tiến hành phòng ngự tích cực với việc chuyển sang phản công ở các khu vực Dvurechnaya, Krakhmalnoe của vùng Kharkov và Novoselovskoye LPR. Vào ban ngày, có tới 70 khẩu Vushnikov, hai xe bọc thép, một ô tô và Grad MLRS đã bị phá hủy theo hướng này.

    Tại Krasno-Limansky, do các cuộc tấn công và không kích và pháo kích của nhóm quân "Trung tâm", kẻ thù đã bị đánh bại ở các khu vực Terny của DPR, Stelmakhovka, Chervonopopovka, Chervonaya Dibrova của LPR. Tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine lên tới hơn 200 nhân viên của "thứ hai trăm" (chết) và "thứ ba trăm" (bị thương) cùng trang bị bị phá huỷ: xe chiến đấu bộ binh, năm xe bọc thép, pháo tự hành Gvozdika và lựu pháo D-20.

    Có tới 250 quân nhân Ukraine, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, sáu phương tiện, pháo D-20 và D-30, cũng như pháo tự hành Krab đã bị phá hủy ở hướng Donetsk trong cuộc tấn công của nhóm "Nam". Một vị trí ngụy trang đã được mở ở khu vực Pervomaisky và hệ thống phòng không Buk-M1 đã bị phá hủy. Tại các quận Chasov Yar và Demurino, khu vực Dnepropetrovsk, hai radar phản pháo AN/TPQ-50 và AN/TPQ-36 đã bị phá hủy. Một kho đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Maryinka.

    Ở hướng Nam-Donetsk và Zaporizhzhya, cụm quân "Vostok" đã chiến đấu ở khu vực Vogledar. Tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine: có tới 70 người thiệt mạng và bị thương, một xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép, hai khẩu pháo D-30 và một khẩu pháo D-20. Ngoài ra, hai kho chứa đạn dược, cũng như nhiên liệu và dầu nhờn của Lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 72 đã bị phá hủy ở khu vực Vodiane.

    Tại Kherson, có tới 15 quân nhân Ukraine, 5 phương tiện, pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, cũng như một khẩu lựu pháo Msta-B đã bị phá hủy trong một ngày. Ngoài ra, 4 kho chứa đạn dược của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tấn công ở khu vực Kherson và Mikhailovka, khu vực Kherson.

    Trả lờiXóa
  4. Nguy cơ phe Cộng hòa làm xói mòn nền tảng ủng hộ Ukraine ở Mỹ
    Nền tảng ủng hộ Ukraine của Mỹ trong một năm qua khá vững chắc, nhưng rạn nứt có thể xuất hiện từ các đảng viên Cộng hòa ở quốc hội.

    Nhóm 11 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump do Matt Gaetz dẫn đầu hôm 9/2 trình dự thảo nghị quyết về "nỗi mệt mỏi Ukraine". Nếu được Hạ viện Mỹ thông qua, nó sẽ "thể hiện quan điểm của các nghị sĩ rằng Washington cần chấm dứt hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hướng tới thỏa thuận hòa bình".

    Dù giới quan sát cho rằng dự thảo nghị quyết do các thành viên có quan điểm cực hữu của đảng Cộng hòa đề xuất rất khó được Hạ viện thông qua, nó đánh dấu phát súng đầu tiên đối với nỗ lực ủng hộ Ukraine mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết theo đuổi.

    Lý giải cho đề xuất, Gaetz chỉ ra nguy cơ những hành động leo thang trong cuộc chiến Ukraine có thể biến thành xung đột toàn cầu và gây thiệt hại kinh tế lớn hơn cho Mỹ.

    "Tổng thống Joe Biden chắc hẳn đã quên dự đoán của ông hồi tháng 3/2022 rằng trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ khiến xung đột leo thang thành Thế chiến III", Gaetz nói. "Nước Mỹ đang trong giai đoạn suy giảm có kiểm soát, nhưng nó sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu chúng ta tiếp tục lấy tiền thuế của dân đổ vào một cuộc chiến ở nước ngoài".

    Ảnh hưởng của nhóm nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cực hữu đã gia tăng trong nhiệm kỳ này, khi đảng Cộng hòa giữ thế đa số mong manh ở Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện mới Kevin McCarthy từng cam kết sẽ lắng nghe những lo ngại của các thành viên cánh hữu như Gaetz.

    "Tôi đã gióng hồi chuông cảnh báo về sự phản đối của đảng Cộng hòa với nỗ lực viện trợ cho Ukraine suốt 12 tháng qua. Bây giờ, chúng ta có đủ số đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện ủng hộ viện trợ Ukraine, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tại Hạ viện", thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy nói.

    "Tôi nghĩ rằng cánh hữu trong đảng Cộng hòa sẽ gây sức ép rất lớn để Chủ tịch Hạ viện McCarthy từ bỏ nỗ lực ủng hộ Ukraine và ông ấy có thể sẽ khuất phục. Chúng tôi biết người Nga coi đây là cơ hội thực sự", ông nói thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu đã vận động các đảng viên Cộng hòa, nhấn mạnh tầm quan trọng trong duy trì sự đoàn kết phương Tây khi đối mặt với cuộc chiến của Nga. Đồng thời, họ cho rằng ủng hộ Ukraine cũng là cách "cực kỳ rẻ" để làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga, quốc gia mà Lầu Năm Góc coi là "mối đe dọa nghiêm trọng".

      Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết phe cánh hữu trong đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết phản đối chính sách ủng hộ Ukraine. Nhiều người trong đó nghe theo sự dẫn dắt của phe Trump, đặc biệt là con trai cựu tổng thống Donald Trump Jr., người không muốn Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine và chế giễu Tổng thống Volodymyr Zelensky.

      "Sự chia rẽ ở Mỹ rõ ràng hơn ở châu Âu. Giới lãnh đạo đảng Cộng hòa nói rằng sẽ không có gì khiến nền tảng ủng hộ Ukraine lung lay, nhưng đó chỉ là lời nói. Với thế đa số mong manh của phe Cộng hòa ở Hạ viện, nhóm cánh hữu có ảnh hưởng rất lớn. Họ không phải chấm dứt viện trợ ngay lập tức, mà chỉ cần làm nó giảm dần. Điều đó rất nguy hiểm", một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ.

      Một số đồng minh châu Âu của Washington tỏ ra lạc quan hơn, khi cho rằng McCarthy vẫn ủng hộ viện trợ cho Ukraine và lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã cam kết làm điều đó.
      Nhưng một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ viện trợ vũ khí cho Ukraine đang có dấu hiệu suy giảm. Theo khảo sát của AP và Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia, 48% người được hỏi ủng hộ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và 29% phản đối. Hồi tháng 5 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ là 60%.

      Tổng thống Joe Biden đầu tuần tới sẽ bay sang Ba Lan nhân dịp kỷ niệm một năm xung đột Ukraine và sẽ tái khẳng định tinh thần đoàn kết của phương Tây.

      Bất chấp nỗ lực đó, Murphy dự đoán rằng Chủ tịch Hạ viện McCarthy, người từng cảnh báo sẽ không còn "những tấm séc vô tận" dành cho Ukraine khi đảng Cộng hòa nắm thế đa số tại Hạ viện, có thể tìm kiếm thỏa hiệp với phe cánh hữu của đảng trong các nỗ lực hậu thuẫn Kiev.

      "Tôi lo lắng rằng ông McCarthy sẽ ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sẽ khước từ các khoản hỗ trợ nhân đạo và kinh tế. Nếu nguồn tài trợ của Mỹ đi theo hướng này, nó sẽ từng bước dồn Ukraine vào đường cùng", ông nói.

      Xóa