Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

NGUYÊN VĂN ‘KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH’ CỦA TRUNG QUỐC CHO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

Theo truyền thống của Google.tienlang là khi dịch bản tin nước ngoài thì phải dịch từ bản gốc nên hôm nay, chúng tôi xin dịch “Kế hoạch hoà bình” cho cuộc xung đột ở Ukraina từ bản gốc tiếng Anh trên Cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cũng xin nói rõ thêm, theo bình luận của Hãng tin Mỹ AP hay của Đài RFI (Pháp) thì thực ra Trung Quốc không đưa ra Kế hoạch hoà bình chi tiết mà đây chỉ là Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Google.tienlang ủng hộ cách làm này của Trung Quốc bởi nếu bây giờ Trung Quốc đưa ra kế hoạch hoà bình chi tiết thì ngay cả Nga và Mỹ và các quốc gia đều phản đối bởi dường như Trung Quốc áp đặt quan điểm của mình cho Nga, cho Mỹ… Các quốc gia bình đẳng, chẳng ai muốn bị người khác áp đặt. Vậy nên Trung Quốc chỉ đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. Tất cả mọi người đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt nhưng sau khi Trung Quốc đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, chắc chắn hoà bình sẽ KHÔNG đến ngay hôm nay hoặc ngày mai. Tất cả các quốc gia, kể cả Nga và Mỹ, Đức hay Pháp, Ý, Brasin, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam … đều có quyền bàn bạc, thảo luận về “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine” rồi mới có Kế hoạch hoà bình chi tiết.

Kính mời ai biết tiếng Anh xin hãy đọc bản gốc Tiếng Anh trên Cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bài với tiêu đề China’s Position on the PoliticalSettlement of the Ukraine Crisis- Dịch: Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine

2023-02-24 09:00

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

 Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài viết trên Cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc….

 ******

China’s Position on the PoliticalSettlement of the Ukraine Crisis- Dịch: Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine

1. Tôn trọng chủ quyền của các nước. Luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ một cách hiệu quả. Tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế. Tất cả các bên nên cùng nhau duy trì các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế và bảo vệ sự công bằng và công lý quốc tế. Cần thúc đẩy việc áp dụng bình đẳng và thống nhất luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ các tiêu chuẩn kép.  

2. Từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh. An ninh của một quốc gia không nên được theo đuổi bằng chi phí của người khác. An ninh của một khu vực không nên đạt được bằng cách củng cố hoặc mở rộng các khối quân sự. Các lợi ích và mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia phải được coi trọng và giải quyết đúng đắn. Không có giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp. Tất cả các bên nên tuân theo tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời lưu ý đến hòa bình và ổn định lâu dài của thế giới, giúp tạo nên một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Tất cả các bên nên phản đối việc theo đuổi an ninh của chính mình với cái giá phải trả là an ninh của người khác, ngăn chặn đối đầu khối và cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định trên Lục địa Á-Âu. 

3. Ngừng chiến sự. Xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên phải duy trì lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Tất cả các bên nên ủng hộ Nga và Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt, để dần dần hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện. 

4. Nối lại hòa đàm. Đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả những nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình phải được khuyến khích và hỗ trợ. Cộng đồng quốc tế nên cam kết thực hiện cách tiếp cận đúng đắn trong việc thúc đẩy đàm phán vì hòa bình, giúp đỡ các bên xung đột mở ra cánh cửa cho một giải pháp chính trị càng sớm càng tốt, đồng thời tạo điều kiện và nền tảng cho việc nối lại đàm phán. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này. 

5. Giải quyết khủng hoảng nhân đạo. Tất cả các biện pháp có lợi để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo phải được khuyến khích và hỗ trợ. Các hoạt động nhân đạo phải tuân theo các nguyên tắc trung lập và không thiên vị, và các vấn đề nhân đạo không nên bị chính trị hóa. Sự an toàn của dân thường phải được bảo vệ một cách hiệu quả và các hành lang nhân đạo phải được thiết lập để sơ tán dân thường khỏi các vùng xung đột. Cần có những nỗ lực để tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực liên quan, cải thiện các điều kiện nhân đạo và cung cấp khả năng tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở, nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên quy mô lớn hơn. Liên hợp quốc cần được hỗ trợ trong việc đóng vai trò điều phối trong việc chuyển viện trợ nhân đạo tới các khu vực xung đột. 

6. Bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh (POW). Các bên trong cuộc xung đột nên tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, tránh tấn công dân thường hoặc các cơ sở dân sự, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân khác của cuộc xung đột, đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản của tù binh. Trung Quốc ủng hộ việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mục đích này. 

7. Bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân. Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân hoặc các cơ sở hạt nhân hòa bình khác, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm Công ước về An toàn hạt nhân (CNS) và kiên quyết tránh các tai nạn hạt nhân do con người gây ra. Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình. 

8. Giảm rủi ro chiến lược. Không được sử dụng vũ khí hạt nhân và không được tiến hành chiến tranh hạt nhân. Việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nên được phản đối. Phổ biến hạt nhân phải được ngăn chặn và tránh khủng hoảng hạt nhân. Trung Quốc phản đối việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học của bất kỳ quốc gia nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

9. Tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc. Tất cả các bên cần thực hiện Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ ký kết một cách đầy đủ và hiệu quả một cách cân bằng, đồng thời ủng hộ LHQ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Sáng kiến ​​hợp tác về an ninh lương thực toàn cầu do Trung Quốc đề xuất cung cấp một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. 

10. Chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương. Các biện pháp trừng phạt đơn phương và áp lực tối đa không giải quyết được vấn đề; chúng chỉ tạo ra những vấn đề mới. Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương trái phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các quốc gia có liên quan nên ngừng lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và “quyền tài phán dài hạn” đối với các quốc gia khác, để góp phần làm dịu cuộc khủng hoảng Ukraine và tạo điều kiện cho các nước đang phát triển phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. 

11. Giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp. Tất cả các bên nên nghiêm túc duy trì hệ thống kinh tế thế giới hiện tại và phản đối việc sử dụng nền kinh tế thế giới như một công cụ hoặc vũ khí cho các mục đích chính trị. Cần có những nỗ lực chung để giảm thiểu tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng và ngăn chặn nó làm gián đoạn hợp tác quốc tế về năng lượng, tài chính, thương mại lương thực và vận tải cũng như phá hoại sự phục hồi kinh tế toàn cầu. 

12. Thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Cộng đồng quốc tế cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái thiết sau xung đột tại các khu vực xung đột. Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực này.

Nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bùi Ngọc Trâm Anh Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:


Bài liên quan khác:

18 nhận xét:

  1. Cảm ơn Google.tienlang!
    Tại sao ko có báo tiếng Việt nào trừ Google.tienlang dám đăng NGUYÊN VĂN ‘KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH’ CỦA TRUNG QUỐC CHO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA nhỉ?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/nguyen-van-ke-hoach-hoa-binh-cua-trung.html

    Trích:
    "Theo truyền thống của Google.tienlang là khi dịch bản tin nước ngoài thì phải dịch từ bản gốc nên hôm nay, chúng tôi xin dịch “Kế hoạch hoà bình” cho cuộc xung đột ở Ukraina từ bản gốc tiếng Anh trên Cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Cũng xin nói rõ thêm, theo bình luận của Hãng tin Mỹ AP hay của Đài RFI (Pháp) thì thực ra Trung Quốc không đưa ra Kế hoạch hoà bình chi tiết mà đây chỉ là Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Google.tienlang ủng hộ cách làm này của Trung Quốc bởi nếu bây giờ Trung Quốc đưa ra kế hoạch hoà bình chi tiết thì ngay cả Nga và Mỹ và các quốc gia đều phản đối bởi dường như Trung Quốc áp đặt quan điểm của mình cho Nga, cho Mỹ… Các quốc gia bình đẳng, chẳng ai muốn bị người khác áp đặt. Vậy nên Trung Quốc chỉ đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. Tất cả mọi người đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt nhưng sau khi Trung Quốc đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, chắc chắn hoà bình sẽ đến ngay hôm nay hoặc ngày mai. Tất cả các quốc gia, kể cả Nga và Mỹ, Đức hay Pháp, Ý, Brasin, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam … đều có quyền bàn bạc, thảo luận về “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine” rồi mới có Kế hoạch hoà bình chi tiết."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính:
      Trong đoạn trích trên, có lẽ thiếu chữ "KHÔNG"?
      "Tất cả mọi người đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt nhưng sau khi Trung Quốc đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, chắc chắn hoà bình sẽ đến ngay hôm nay hoặc ngày mai. "
      Đề nghị sửa lại, bổ sung chữ "KHÔNG":
      "Tất cả mọi người đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt nhưng sau khi Trung Quốc đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, chắc chắn hoà bình sẽ KHÔNG đến ngay hôm nay hoặc ngày mai. "

      Xóa
  2. Trần Văn Thắng (Hà Nội)lúc 18:06 24 tháng 2, 2023

    Chúng ta kiểm chứng xem luận điệu của Mỹ trong cuộc chiến ở Ukraina hiện nay có đúng với 10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MỸ ĐỂ THÚC ĐẤY CHIẾN TRANH
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/01/10-nguyen-tac-co-ban-cua-my-e-thuc-ay.html
    hay không nhé:
    Lời dẫn: Những nguyên tắc này được nhà ngoại giao Anh Ponsonbi tổng kết trong cuốn sách: "Lie during War" (1928), gồm 10 điều như dưới đây. Nó đã quá xưa cũ, tuy nhiên, trong gần 100 năm qua và lúc này, phương Tây vẫn sử dụng triệt để các nguyên tắc này. Khi chiến tranh tại Ukraina nổ ra, một số GS.TS, một vài nhà báo ở Việt Nam bị mê hoặc bời truyền thông tâm lý chiến Mỹ khiến họ nhầm lẫn, liên tục bênh vực Mỹ và phương Tây như Google.tienlang đã chỉ ra ở nhiều bài.
    ---
    10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MỸ ĐỂ THÚC ĐẤY CHIẾN TRANH
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/01/10-nguyen-tac-co-ban-cua-my-e-thuc-ay.html

    1) Chúng ta không muốn chiến tranh.
    Đây là 1 nguyên tắc quan trọng và làm cơ sở cho các nguyên tắc tiếp theo. Kẻ gây chiến luôn luôn phải tỏ vẻ yêu hòa bình. Trong số hàng chục cuộc chiến tranh lớn nhỏ của Mỹ kể từ WW-II đến nay, chưa 1 lần Mỹ nhận họ là kẻ gây chiến, cùng lắm họ chỉ thừa nhận là “nhầm lẫn”.
    2) Đối phương là kẻ gây chiến.
    Những kẻ khác luôn luôn là kẻ gây chiến, chúng bắt đầu chiến tranh hay “mơ tưởng” chiến tranh, còn chúng ta chỉ “tự vệ”.
    Sự kiện Vịnh Bắc Bộ là minh chứng rõ rệt của điều này, hay vu cáo Saddam Hussen cất giấu vũ khí hủy hiệt hàng loạt và có ý định sử dụng cũng vậy.
    3) Lãnh đạo các quốc gia thù địch là quỉ dữ.
    Biến đối phương thành quỉ là trò kích động chiến tranh quen thuộc, ông Bush có câu trứ danh “trục ma quỉ”, Obama ví Nga của Putin là quốc gia thù địch và nguy hiểm ngang với virus Ebola và Nhà nước Hồi giáo. Điều này gây tâm lý chối bỏ và thù ghét trong dân chúng Mỹ để từ đó biện hộ chiến tranh là hợp lý.
    Không có gì lạ khi Putin hay Kim Jong un trên media phương Tây luôn luôn là kẻ độc tài mông muội, hiếu chiến, bóp ghẹt tự do dân chủ.
    4) Chúng ta chiến đấu vì bảo vệ quyền lợi dân chúng, không vì lợi ích.
    Khi 3 nguyên tắc trên là chưa đủ để gây chiến, cần thêm nguyên tắc thứ 4, chiến tranh là để bảo vệ nhân quyền, dân chủ ở các nước thù địch. Lật đổ Gaddafi là 1 ví dụ, dù đất nước này có nhân quyền, dân chủ hơn hẳn phương Tây, nó che giấu lợi ích kinh tế (dầu mỏ) và địa chính trị.
    5) Kẻ thù cố ý gây tội ác, còn chúng ta chỉ vô tình.
    6) Kẻ thù sử dụng vũ khí cấm (hủy diệt hàng loạt).
    7) Kẻ thù thiệt hai to lớn, chúng ta không đáng kể.
    Không kích Nam Tư, NATO bị thiệt hại nặng nề và thua, thế nhưng toàn bộ điều này bị giấu kín, trên media là những điều ngược 180 độ.
    8) Chúng ta được dân chúng sở tại ủng hộ.
    Thường có 1 số nhân vật lưu vong, đối lập được dựng lên thành “tiếng nói nhân dân”.
    9) Chúng ta có sứ mệnh vinh quang.
    Sứ mệnh vinh quang này là “chúa” bảo, “chúa” sai khiến vì chúng ta là dân “được chúa chọn”.
    10) Kẻ nào ngờ vực chúng ta là phản bội.
    Ngọc Anh

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bác Kiều Minh đã Đính chính:
    ====
    Kiều Minhlúc 17:52 24 tháng 2, 2023
    Đính chính:
    Trong đoạn trích trên, có lẽ thiếu chữ "KHÔNG"?
    "Tất cả mọi người đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt nhưng sau khi Trung Quốc đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, chắc chắn hoà bình sẽ đến ngay hôm nay hoặc ngày mai. "
    Đề nghị sửa lại, bổ sung chữ "KHÔNG":
    "Tất cả mọi người đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt nhưng sau khi Trung Quốc đưa ra “Quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, chắc chắn hoà bình sẽ KHÔNG đến ngay hôm nay hoặc ngày mai. "
    ===
    Bọn cháu đã sửa lại theo ý kiến bác.

    Trả lờiXóa
  4. @Bạn Cựu Chiến binh (tiếp theo commente bài phía trước).
    Bài tôi đề cập có tựa là "Năm 2023 có khả năng là bước ngoặt với cuộc xung đột Nga - Ukraine". GS người Ấn Độ tên là Brahma Chellaney.

    Trả lờiXóa
  5. Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Швецию и Финляндию в «бессовестной лжи» про его страну -Thủ tướng Hungary Orban cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan "dối trá trơ trẽn" về đất nước ông
    Hôm nay, 15:48
    https://topwar.ru/211665-premer-ministr-vengrii-orban-obvinil-shveciju-i-finljandiju-v-bessovestnoj-lzhi-pro-ego-stranu.html
    Tại Hungary, không phải tất cả các thành viên của quốc hội đều sẵn sàng ủng hộ ý tưởng về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Điều này đã được Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trên đài phát thanh Kossuth.

    Theo Orban, có những lý do khiến các chính trị gia Hungary hoài nghi về việc các nước Scandinavi gia nhập NATO. Đầu tiên, đó là sự gia tăng chiều dài biên giới NATO với Nga. Nếu Phần Lan gia nhập khối, biên giới sẽ dài thêm một nghìn km.

    Thứ hai, Orban lưu ý, Thụy Điển và Phần Lan đang lan truyền “những lời dối trá trơ trẽn” về cuộc sống ở Hungary, bao gồm cả về tình trạng nhân quyền và các thể chế dân chủ. Nếu ai đó muốn trở thành đồng minh quân sự của Hungary trong NATO, nhưng đồng thời nói dối về đất nước này, thì điều này không thể không đặt ra một số câu hỏi nhất định.

    Theo Orban, Budapest ủng hộ ý tưởng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Nhưng trước khi thực hiện dự án này, cần phải tổ chức "một số cuộc trò chuyện nghiêm túc" giữa đại diện của Hungary và các quốc gia Scandinavi này. Thủ tướng Hungary nói rằng đất nước của ông đòi hỏi sự tôn trọng đối với chính mình như đối với bất kỳ quốc gia nào khác.

    Lưu ý rằng từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3, quốc hội Hungary sẽ bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cho đến nay, chỉ có Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thành viên NATO, những quốc gia chưa phê chuẩn các ứng dụng của Thụy Điển và Phần Lan. Với Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình phức tạp hơn: sau câu chuyện khiêu khích đốt sách thánh của người Hồi giáo bởi một nhà hoạt động cánh hữu, các cuộc đàm phán với Stockholm đã bị đình chỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Институт изучения войны США: армия РФ продвигается вперёд на нескольких участках фронта на Донбассе - Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ: Quân đội Nga đang tiến lên trong một số khu vực của mặt trận ở Donbass
    Hôm nay, 12:26
    https://topwar.ru/211642-institut-izuchenija-vojny-ssha-armija-rf-prodvigaetsja-vpered-na-neskolkih-uchastkah-fronta-na-donbasse.html
    Quân đội Nga đang tiến công đồng thời trên một số khu vực của mặt trận ở Donbass. Đặc biệt, nó đang tiến hành một cuộc tấn công với lực lượng hạn chế ở khu vực Svatovo và Kremennaya.


    Điều này được báo cáo bởi các chuyên gia Mỹ từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ.

    Họ cũng xác nhận rằng các lực lượng Nga đang tiến vào khu vực Artemovsk, nơi họ đã đạt được những thành công chiến thuật nhất định. Chúng được ghi nhận ở phía đông, đông nam và phía nam của thành phố.

    Các nhà phân tích từ Hoa Kỳ cho rằng Sư đoàn Dù 106 đang hoạt động tại đây. Các đơn vị riêng của nó cũng đang hoạt động gần Kremennaya, cùng với các máy bay chiến đấu từ một sư đoàn đổ bộ đường không khác - sư đoàn 76.

    Người Mỹ cũng ghi nhận những thành công không đáng kể của quân đội Nga ở khu vực Avdiivka. Ở đó, cuộc tiến công của họ được ghi nhận ở phía bắc thành phố, gần Novobakhmutovka.
    Ngoài ra, theo các chuyên gia, cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đang phát triển ở phía nam Maryinka, đặc biệt là ở khu vực làng Pobeda.

    Những thành công của quân đội Nga theo hướng Maryinsky cũng được xác nhận bởi các phóng viên quân sự từ Nga. Họ báo cáo đánh nhau trên đường phố ở trung tâm Maryinka. Các đơn vị của chúng tôi đang phát triển một cuộc tấn công từ nhà máy sửa chữa lốp xe về phía nam, về phía làng Pobeda. Họ đã quản lý để vào khu định cư này.

    Họ cũng nói về các hành động tích cực của Wagner PMC gần Artemovsk, nơi đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Berkhovka, tiến hành dọn dẹp nó. Ngoài ra, "Wagnerites" đang tăng cường tấn công Dubovo-Vasilyevka và xông vào Yagodnoe.

    Trả lờiXóa
  7. Минобороны Белоруссии сообщило о начале проведения военных учений в стране- Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố bắt đầu tập trận quân sự ở nước này
    Hôm nay, 12:58
    https://topwar.ru/211644-minoborony-belorussii-soobschilo-o-nachale-provedenija-voennyh-uchenij-v-strane.html
    Bộ Quốc phòng Belarus hôm nay tuyên bố bắt đầu các cuộc tập trận quân sự ở nước này, như một phần của các biện pháp nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của một trong các đơn vị tên lửa.


    Như đã làm rõ trong bộ quốc phòng Bêlarut, các nhân viên sẽ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm trang bị cho khu vực các vị trí xuất phát cùng với việc đưa thiết bị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dữ liệu về nơi triển khai chiến đấu của các đơn vị không được tiết lộ.

    Trong bối cảnh đó, đáng nói là tuyên bố của Tổng thống Alexander Lukashenko rằng đất nước sẽ đưa ra phản ứng nhanh chóng, quyết đoán và cứng rắn nếu bất kỳ hành động gây hấn nào được thực hiện chống lại nó. Theo nhà lãnh đạo Belarus, tất cả những điều này là do một số quốc gia châu Âu chạy đua vũ trang bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân, và chính vì lý do này mà Minsk nên đề cao cảnh giác tối đa để quân đội của nước cộng hòa có thể hành động trước đường cong.

    Trước đó, theo thông tin do bộ phận quân sự của đất nước cung cấp, một nhóm quân đội Ukraine đáng kể đã được triển khai gần biên giới Belarus-Ukraine, trong khi các hoạt động tình báo chống lại Belarus không dừng lại, điều này cho thấy khả năng tiếp tục xảy ra các hành động khiêu khích vũ trang chống lại nước cộng hòa.

    Xin nhắc lại rằng cuộc tập trận chung tiếp theo giữa Nga và Belarus mang tên "Lá chắn Liên minh - 2023" sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Liên bang Nga từ ngày 22 đến 26 tháng 9 năm nay.

    Trả lờiXóa
  8. В МИД Китая ответили на отказ Киева принять представленный план по урегулированию вооружённого конфликта- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả việc Kiev từ chối chấp nhận kế hoạch giải quyết xung đột vũ trang đã đệ trình
    Hôm nay, 14:36
    https://topwar.ru/211654-v-mid-kitaja-otvetili-na-otkaz-kieva-prinjat-predstavlennyj-plan-po-uregulirovaniju-vooruzhennogo-konflikta.html
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng trước việc giới chức Kiev từ chối chấp nhận một kế hoạch hòa bình để giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Nhớ lại rằng hôm nay trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch do chính quyền Trung Quốc đề xuất gồm 12 điểm, bao gồm ngừng bắn, nối lại đàm phán, trao đổi tù nhân, mở rộng thỏa thuận ngũ cốc, bác bỏ các biện pháp trừng phạt, vận hành an toàn các cơ sở hạt nhân, v.v.


    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Băng, bình luận về những lời chỉ trích đối với kế hoạch hòa bình được đề xuất, nói rằng những lời chỉ trích đối với bất kỳ sáng kiến ​​hòa bình thực sự nào chỉ có thể gây ra sự hối tiếc.

    Vương Văn Băng:

    Những cá nhân lan truyền những lời chỉ trích vô căn cứ về kế hoạch hòa bình được trình bày có một mục tiêu: bôi nhọ Trung Quốc.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nếu một bên từ chối chính cơ sở để chấm dứt xung đột vũ trang - ngừng hành động thù địch và bắt đầu quá trình đàm phán, thì bên này tiên quyết không quan tâm đến việc kết thúc kết quả một cách hòa bình.

    Trước đó, người đứng đầu chế độ Kiev, Zelensky, nói rằng Kiev sẽ chỉ chấp nhận một kế hoạch "giải quyết hòa bình" - kế hoạch được "phát triển ở Kiev". Nhớ lại rằng trong kế hoạch này - "việc rút quân đội Nga đến biên giới năm 1991, thanh toán hàng trăm tỷ đô la tiền bồi thường" và những thứ khác từ cùng một loạt phim giả tưởng của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  9. Посол Китая в Евросоюзе: «Если Запад хочет одолеть Россию, это будет жестокая война»- Đại sứ Trung Quốc tại EU: "Nếu phương Tây muốn đánh bại Nga, đó sẽ là một cuộc chiến tàn khốc"
    Hôm nay, 15:21
    https://topwar.ru/211660-posol-kitaja-v-evrosojuze-esli-zapad-hochet-odolet-rossiju-jeto-budet-zhestokaja-vojna.html
    Các nhà ngoại giao Trung Quốc đang tỏ ra không hài lòng với chính sách của Mỹ và châu Âu đối với Nga. Điều này được chứng minh bằng nhiều tuyên bố về cuộc xung đột Ukraine.
    Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu Fu Cong đã cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng mà nước này có thể phải đối mặt trong trường hợp đối đầu trực tiếp với Nga về Ukraine. Như vậy, ông đã thực sự xác nhận luận điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga không thể bị đánh bại trên chiến trường.

    "Nếu phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đặt mục tiêu đánh bại Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến rất tàn khốc và kéo dài" - nhà ngoại giao Trung Quốc Fu Cong nhấn mạnh.

    Theo Đại sứ Trung Quốc tại EU, cuộc đụng độ giữa phương Tây và Nga sẽ mang đến rủi ro lớn cho thế giới. Fu Cong cũng lưu ý rằng tuyên bố của các chính trị gia phương Tây rằng Nga "sẽ trượt xuống cấp độ của một quốc gia hạng hai" là cực kỳ nguy hiểm. Những ảo tưởng này loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraine, vốn chỉ kéo theo sự leo thang không ngừng và nhiều thiệt hại hơn nữa.

    Nhớ lại rằng trước đó Trung Quốc đã trình bày kế hoạch giải quyết hòa bình ở Ukraine. Sẽ khá gây tranh cãi nếu chúng ta lấy lập trường của Nga làm cơ sở, nhưng đồng thời cũng chứa đựng các cuộc tấn công vào các nước phương Tây. Quan điểm của Bắc Kinh đối với hành vi của Hoa Kỳ và "phương Tây tập thể" trên thực tế là đoàn kết với quan điểm của Nga, Tổng thống Putin đã lên tiếng trong thông điệp của ông trước Quốc hội Liên bang.

    Trả lờiXóa
  10. Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине - Cựu Tổng thống Bolivia ủng hộ đề xuất của Trung Quốc về xung đột ở Ukraine
    15:55 24.02.2023
    https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854147435.html
    Cựu Tổng thống Bolivia Morales ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về xung đột ở Ukraine
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 - RIA Novosti. Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales ủng hộ các đề xuất của Trung Quốc về tình hình ở Ukraine và nói thêm rằng hòa bình thế giới sẽ đạt được khi Mỹ ngừng áp đặt chính sách can thiệp quân sự và cướp bóc tài nguyên thiên nhiên.
    "Chiến tranh mang đến chết chóc và hủy diệt. Giữa bầu không khí phân cực và chiến tranh lạnh mà Mỹ và cánh vũ trang NATO tìm cách áp đặt lên thế giới, chúng tôi hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc về ngừng bắn bằng đàm phán hòa bình và đình chỉ các biện pháp trừng phạt bất công chống lại Nga," Morales đã tweet.
    Ông nói thêm rằng hòa bình thế giới sẽ đạt được khi "Mỹ ngừng áp đặt chính sách can thiệp và quân sự nhằm cướp bóc tài nguyên thiên nhiên."
    “Các dân tộc tự do yêu cầu Liên minh châu Âu và các đồng minh trong Nhà Trắng suy nghĩ về cuộc sống và từ bỏ các chính sách bành trướng của họ,” Morales nói thêm.
    Hôm thứ Sáu, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng một tuyên bố gồm 12 điểm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc với quan điểm về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong số các điểm chính: sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, nối lại đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev, kêu gọi ngăn chặn leo thang hơn nữa.
    Moscow đã nhiều lần chỉ ra rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã áp đặt lệnh cấm đối với họ ở cấp độ lập pháp. Vladimir Zelensky trước đó đã nói tại G20 rằng "sẽ không có Minsk-3." Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói với RIA Novosti rằng những lời như vậy "hoàn toàn xác nhận" quan điểm của Kiev về việc không sẵn sàng đàm phán. Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng đồng thời, phương Tây phớt lờ việc Kiev liên tục từ chối đàm phán. Vasily Nebenzya phán . xem xét các đề xuất của Kievgiải quyết, có tính đến các đề xuất của phía Nga và tình hình "trên mặt đất", nhưng chế độ Ukraine không quan tâm đến điều này.

    Trả lờiXóa
  11. В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине - Bundestag (Quốc hội Liên bang Đức) kêu gọi xem xét lại cách tiếp cận với Ukraine
    24/02/2023 03:56 CH (cập nhật: 24/02/2023 04:09 CH)
    https://ria.ru/20230224/putin-1854147799.html
    Nghị sĩ Đức Wissler kêu gọi đạt được thỏa thuận với Putin càng sớm càng tốt vì mối đe dọa chiến tranh hạt nhân
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 - RIA Novosti. Janina Wissler, Nghị sĩ đồng chủ tịch Đảng Cánh tả Đức, viết trong một bài báo cho Frankfurter rằng để ngăn chặn các hành động thù địch ở Ukraine và đạt được hòa bình càng sớm càng tốt, cần phải ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev và bắt đầu thúc đẩy một sáng kiến ​​ngoại giao.
    "Một số người cho rằng thật ngây thơ khi ủng hộ ngoại giao, rằng không thể đàm phán với Putin. Nhưng những lựa chọn thay thế là gì? Tiếp tục chiến đấu cho đến khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi Ukraine? Điều này sẽ khiến bao nhiêu sinh mạng phải trả giá?" cô ấy nói.
    Chính trị gia kêu gọi không ủng hộ việc gửi xe tăng tới Ukraine, mà thay vào đó hãy phản đối việc quân sự hóa hơn nữa đất nước và xuống đường vì hòa bình.

    "Ngày nay, các hệ thống chiến đấu được thiết kế theo cách mà trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân, chúng có khả năng hủy diệt toàn bộ nhân loại. Ý tưởng này là trọng tâm của chính sách hòa dịu và giải trừ quân bị, và ngày nay nó còn hơn thế nữa có liên quan hơn bao giờ hết. Con đường dẫn đến an ninh cao nhất nằm ở việc chấm dứt chiến sự và đạt được một thế giới đáng tin cậy. Mỗi ngày trôi qua, trong khi các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, mối đe dọa về tình hình thậm chí còn trầm trọng hơn đang gia tăng ", Wissler tóm tắt.

    Phương Tây liên tục nói Ukraine phải đánh bại Nga trên chiến trường, và tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điềm lành cho Ukraine và chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  12. СМИ: в ФРГ приготовили неприятный сюрприз Украине к годовщине спецоперации -Truyền thông: Đức chuẩn bị bất ngờ khó chịu cho Ukraine nhân kỷ niệm chiến dịch đặc biệt
    09:28 24/02/2023 (cập nhật: 13:48 24/02/2023)
    https://ria.ru/20230224/ukraina-1854083225.html?in=t
    Tác giả của DM Jewer: ở Đức, họ đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho Ukraine nhân kỷ niệm chiến dịch đặc biệt
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 - RIA Novosti. Nhà báo Chris Jewer viết trong một bài báo cho tờ Daily Mail rằng cuộc biểu tình dự kiến ​​tổ chức ở Berlin có thể thay đổi chính sách của Đức về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine .
    "Bản kiến ​​nghị mang tên "Tuyên ngôn vì Hòa bình" kêu gọi thay đổi cách tiếp cận của Berlin đối với Ukraine, do Phó Bundestag Sarah Wagenknecht và nhà báo nổi tiếng người Đức Alisa Schwarzers khởi xướng, đã thu thập được nửa triệu chữ ký. Người Đức đang kêu gọi cung cấp vũ khí thay vì để tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình và đóng băng xung đột", ấn phẩm cho biết.
    Theo Ellen En, tổng biên tập của WDR TV, chuyên thực hiện các cuộc thăm dò dư luận, số lượng công dân Đức coi quyết định bàn giao xe tăng cho chính quyền Kiev của Thủ tướng Olaf Scholz là một sai lầm đã tăng lên đáng kể.
    Tác giả nhắc lại rằng một tuần trước, trong Hội nghị An ninh Munich, hàng ngàn người biểu tình phản đối hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

    Các nước phương Tây liên tục nói về việc Ukraine phải đánh bại Nga trên chiến trường, đồng thời tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điềm lành cho Ukraine và chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  13. В США предупредили Зеленского о мрачном будущем - Mỹ cảnh báo Zelensky về tương lai ảm đạm
    24/02/2023 03:14 CH (cập nhật: 24/02/2023 04:45 CH)
    https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html?in=t
    TAC: tình hình ở Ukraine nói về sự bất khả thi của sự tồn tại độc lập của nó
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 - RIA Novosti. James Carden, cố vấn về các vấn đề Mỹ-Nga tại Bộ Ngoại giao dưới thời chính quyền Barack Obama, đã viết trong một bài báo cho tờ American Conservative rằng tình hình ở Ukraine cho thấy nước này sẽ không thể tồn tại như một quốc gia độc lập .
    "Giới cầm quyền Kiev, những người hết lần này đến lần khác bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình, phải hiểu rằng Ukraine hiện là một quốc gia thất bại: hơn 12 triệu công dân của họ đã phải rời bỏ quê hương và nền kinh tế đã sụp đổ ít nhất 1/3 kể từ khi bắt đầu chính sách đặc biệt". hoạt động," ông giải thích.
    Theo chuyên gia này, kể từ khi Ukraine giành được độc lập vào năm 1991, các nhà lãnh đạo kế tiếp của nước này đã thất bại trong việc tạo ra một nhà nước đa quốc gia khả thi. Cardin nhấn mạnh kể từ năm 2014, họ đã tuân theo khái niệm "Ukraine cho người Ukraine" của Bandera, điều này đe dọa đến sự tồn tại của đất nước.
    Ông nói : “Để có ít nhất một số cơ hội sống sót, giới tinh hoa cầm quyền Ukraine bị thuyết phục về sự cần thiết phải liên kết tương lai của họ với EU và NATO .
    Tuy nhiên, sau khi gia nhập liên minh, Ukraine sẽ tiếp tục duy trì sự phụ thuộc quân sự mạnh mẽ nhất vào Hoa Kỳ, và tư cách thành viên Liên minh châu Âu sẽ biến nước này thành chư hầu của Đức và buộc nước này phải đầu hàng trước sự thương xót của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Frankfurt, tác giả bài báo tổng kết.

    Trả lờiXóa
  14. Khác biệt hai cách hành xử với Ukraina: Bắc Kinh dùng nước dập lửa, còn Washington dùng xăng
    23:04 24.02.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo DNR đã bình luận đề xuất của Trung Quốc về giải pháp ở Ukraina: Bắc Kinh muốn dập lửa bằng nước còn Washington dùng xăng.
    "Phương Tây dẫn đầu là Hoa Kỳ đòi hỏi những điều kiện tiên quyết trước khi bắt đầu đàm phán. Đồng thời, họ tăng cường cung cấp vũ khí, chỉ làm xung đột bùng phát trầm trọng thêm. Bắc Kinh muốn dập lửa bằng nước còn Washington dùng xăng. Toàn bộ lập trường ngày càng cực đoan hơn, còn các vectơ phân liệt", - ông Pushilin viết trên kênh Telegram cá nhân.

    Theo quan điểm của ông Pushilin, trong trong cộng đồng thế giới có sự chia rẽ thành hai phe giữa các nước phấn đấu cho lợi ích quốc gia của họ nhưng tôn trọng những thành viên khác trong quan hệ quốc tế, và các nước rao truyền ý tưởng "một thủ lĩnh độc tôn và chủ nghĩa thực dân".
    Denis Pushilin, quyền người đứng đầu CHND Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Người đứng đầu nước Cộng hòa Pushilin tuyên bố về một bước ngoặt trong việc giải phóng DNR
    11 Tháng Một, 13:53
    "Chấm dứt chiến dịch đặc biệt trước khi đạt mục tiêu chỉ thuần tuý là trì hoãn một cuộc chiến mới"
    Ông Denis Pushilin quyền lãnh đạo DNR tuyên bố rằng nếu chấm dứt chiến dịch đặc biệt của Nga khi chưa đạt được mục tiêu cũng có nghĩa là trì hoãn cuộc chiến mới sang một thời hạn muộn hơn.
    "Trong đó, chúng ta cần hiểu rằng việc chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt mà không đạt được các mục tiêu thì chỉ thuần tuý có nghĩa là hoãn cuộc chiến mới sang một thời hạn muộn hơn. Mà như thế cũng có nghĩa kế hoạch của Trung Quốc không thể coi là có thể chấp nhận, tương ứng với "các điều mục Ukraina», nhưng nó phô trương sự khác biệt rõ ràng về cách tiếp cận", - ông Pushilin bình luận.

    Trả lờiXóa
  15. Quốc hội nêu ra lý do kéo Hoa Kỳ vào chiến tranh thế giới
    02:26 25.02.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Paul Gosar (bang Arizona) tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và phụ tá của ông phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland có lòng căm thù vô lý đối với Nga và tìm cách kéo đất nước vào cuộc chiến tranh thế giới khác. Ông viết về điều này trên Twitter của mình.
    Ông đồng ý với doanh nhân tỷ phú Mỹ Elon Musk, người cáo buộc Nuland tìm cách leo thang xung đột Ukraina.
    https://sputniknews.vn/20230224/21415360.html
    Theo Gosar, doanh nhân này nói đúng.
    "Cả Nuland và Blinken đều có lòng căm thù sâu xa vô lý đối với Nga, họ tìm cách lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh thế giới khác", - dân biểu nói.

    "Những kẻ ngu ngốc nguy hiểm"
    Chính trị gia này cũng gọi hai quan chức này là "những kẻ ngu ngốc nguy hiểm" vì theo ông, "tất cả chúng ta đều có thể chết".
    Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga mà chỉ muốn Nga rời khỏi Ukraina.
    Trước đó, Blinken nói Hoa Kỳ không nghi ngờ gì về việc Ukraina có thể thành công trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  16. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tuyên bố chuẩn bị tấn công Crưm
    03:11 25.02.2023
    Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong một cuộc họp báo tuyên bố gửi các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraina ra nước ngoài để chuẩn bị cho việc chiếm giữ Crưm.
    "Các bước quân sự đang được thực hiện, chúng tôi đang chuẩn bị cho chúng. Chúng tôi đang chuẩn bị về mặt tinh thần. Chúng tôi đang chuẩn bị về mặt kỹ thuật, vũ khí, lực lượng, chúng tôi đang thành lập các lữ đoàn, thành lập các đơn vị tấn công các loại và các loại, chúng tôi đang cử người đi huấn luyện không chỉ ở Ukraina, bạn biết đấy, mà còn ở các nước khác", - Ông nói.
    Đầu tháng 2, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina, Igor Klimenko, thông báo rằng chính quyền Kiev đã bắt đầu thành lập các lữ đoàn tấn công để chiếm Crưm và Donbass. Theo ông, dự án được gọi là "Người bảo vệ tấn công". Người ta cho rằng cơ sở của các đơn vị sẽ là các cựu quân nhân, bộ đội biên phòng và cảnh sát có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể.
    Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland tuần trước cho biết Hoa Kỳ ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraina nhằm vào các cơ sở quân sự đặt tại Crưm. Bà gọi họ là "mục tiêu hợp pháp" cho Kiev.
    Chiến dịch quân sự đặc biệt Nga ở Ukraina
    Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
    Các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chống LB Nga. Đại hội đồng LHQ đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
    Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Ngày 19/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch đặc biệt.

    Trả lờiXóa
  17. @Bạn Cựu Chiến binh, mời bạn tham khảo bài "Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến thứ III", đọc luôn bài tiếp theo "Hội nghị an ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng" - báo điện tử VOV.

    Trả lờiXóa