Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

MỜI BẠN ĐỌC CẢ TRÊN GIỚI THAM GIA CUỘC TRANH LUẬN CỦA DOANH NHÂN MỸ ELON MUSK: CÓ HAY KHÔNG 1 CUỘC ĐẢO CHÍNH Ở MAIDAN KIEV 2014

 

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Doanh nhân người Mỹ Elon Musk khẳng định rằng vào năm 2014, một cuộc đảo chính đã diễn ra ở Ukraine ở EuroMaidan 2014.

Elon Musk đã bình luận về một bài báo của nhà khoa học chính trị John Mearsheimer, theo đó việc lật đổ tổng thống thân Nga ở Ukraine là “cú hích cuối cùng” đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Elon Musk đã viết về điều này trên Twitter:

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tỷ phú Mỹ Elon Musk

https://twitter.com/elonmusk/status/1629417851890159616

“That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup”- Dịch: “Những cuộc bỏ phiếu này có thể đáng ngờ, nhưng chắc chắn rằng cuộc đảo chính đã thực sự diễn ra.”

(Những cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội (Rada) Ukraina tháng 2/2014 có gian lận hay không, mời ông Elon Musk cùng mọi người đọc bài TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

Trích: Ở Maidan có nhiều lực lượng dân chủ, nhưng cũng có nhiều lực lượng phát xít. Và Phương Tây đã trực tiếp và gián tiếp đồng loã.

(Claudia Roth, Augsburg, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Cái gì cơ? Cùng với bọn phát xít?  Katrin Göring-Eckardt, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Cùng với bọn phát xít, thật thế ư?)
Sau đó Bộ trưởng ngoại giao Steinmeier,  Bộ trưởng ngoại giao Pháp và Ba Lan đã ký kết với Yanukovych và phe đối lập một hiệp định. Và bây giờ, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, ông lại nói rằng, Yanukovych đã vô hiệu hoá thoả thuận này thông qua việc ông ta bỏ trốn. Điều này sai. Người dân ở Maidan đã bác bỏ thoả thuận này với một đa số áp đảo, Còn ông, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, đã không tranh thủ sự ủng hộ cho thoả thuận này trên quảng trường Maidan. Chỉ sau khi bị bác bỏ, Yanukovych mới rời khỏi Kiew.
Sau đó Nghị viện đã họp và phế truất ông ta với 72,88 phần trăm số phiếu.
 Tuy nhiên Hiến pháp quy định tỷ lệ số phiếu phải là 75 phần trăm. Bây giờ ông Röttgen[5] và những người khác nói rằng: Ừ thì trong một cuộc cách mạng người ta không thể để ý đến Hiến pháp một cách tường tận được. Chỉ vài phần trăm ít hay nhiều hơn thì cũng có sao đâu… – Vâng, người ta có thể làm được mọi việc như vậy. Chỉ có điều là bây giờ Putin dựa vào đó và nói rằng: “Không có đa số để phế truất theo quyết định của Hiến pháp”, (Manuel Sarrazin, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Hơn 80 phần trăm, ông Gysi!)
và vì vậy đã căn cứ vào bức thư mà Yanukovych đã gửi cho ông ta.
Ngoài ra: Khi bỏ phiếu ở Nghị viện có rất nhiều người trang bị vũ khí đứng ở đó. Điều này không thật đặc biệt dân chủ. Và trong đợt trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới ở Krym cũng sẽ có nhiều binh lính có trang bị vũ khí có mặt ở đó. Cả điều này cũng không thật đặc biệt dân chủ.
(Norbert Spinrath, SPD: Thì ra là thế!)
Điều thú vị là, thưa Thủ tướng Liên bang, bà có nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý như vậy không được Hiến pháp Ukraine cho phép. Vậy thì lúc nào nó có hiệu lực và lúc nào thì không? Khi bỏ phiếu phế truất Tổng thống thì nó không có hiệu lực, và khi tiến hành trưng cầu dân ý ở Krym thì bỗng nhiên nó lại có hiệu lực. Các quý vị phải biết rằng: Quý vị chấp nhận toàn thể Hiến pháp Ukraine hay chỉ là một số phần nhất định của nó, những phần dễ chịu đối với các quý vị? Đây là một kiểu cách mà tôi biết và không thích."...
Hết trích Báo cáo của ông Gregor Gysi
===
Cuộc tranh luận của ông Elon Musk trên Twitter đang gay cấn, mới có vài tiếng mà đã thu hút 6 triệu lượt xem.

Cuộc tranh luận thêm phần gay cấn hơn khi Cố vấn của Zelensky phẫn nộ trước lời nói của Musk về đảo chính ở Ukraina.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak yêu cầu doanh nhân người Mỹ Elon Musk "ngừng đọc báo Nga" và nói với ông rằng chưa bao giờ có đảo chính ở Ukraine.

“Chưa bao giờ có đảo chính ở Ukraine, luôn có những người tự do. Đừng đọc báo Nga nữa,” anh ta viết cho Musk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4 năm ngoái, trong cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ António Guterres, đã nhấn mạnh rằng vấn đề xung quanh Ukraine nảy sinh sau cuộc đảo chính diễn ra ở Kiev năm 2014.

(Xem bài TOÀN CẢNH CUỘC TRANH LUẬN GIỮA V. PUTIN VỚI TỔNG THƯ KÝ LHQ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA)

Ông Putin lưu ý rằng sự hỗ trợ của những người biểu tình trong các sự kiện EuroMaidan ở Kiev từ Đại sứ quán Hoa Kỳ lên tới 1 triệu đô la mỗi ngày.

Google.tienlang chưa biết, ông Putin lấy số liệu trên từ đâu, nhưng chúng tôi biết, các phóng viên của Kênh Truyền hình Đức đã khẳng định ngay từ năm 2014 thế này: 

"Hãy tận mắt chứng kiến những hoạt động khủng bố ở Ukraina được Mỹ cổ vũ và tài trợ. Liên đoàn sĩ quan, nhân viên an ninh và các đơn vị đặc nhiệm Ukraina cho biết lực lượng đối lập đã được cung cấp tiền đều đặn. Kể từ khi bắt đầu bất ổn ở Maidan, người cầm đầu nhóm nổi loạn nhận được 200 USD mỗi ngày cho mỗi thành viên tham gia và thêm 500 USD nữa nếu nhóm có hơn 10 người. Các điều phối viên nhận được tới 2000 USD một ngày cho các hoạt động biểu tình với điều kiện các nhóm tham gia trực tiếp tấn công lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước. Nhân chứng cho biết tiền được chuyển qua các kênh ngoại giao tới đại sứ quan Mỹ ở Kiev. Từ đó chuyển tới văn phòng của các tổ chức phi chính phủ “Svoboda” và “Tổ quốc”. (Ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi tuần). Nhân chứng nói: “Người ta đi đến Maidan như thể đi làm. Họ đến từ khắp các thành phố”.”Tôi biết người biểu tình nhận được 25 USD mỗi ngày. Con trai 18 tuổi của tôi đã luôn đến đó từ đầu và được trả tiền. Nhưng ở đó chưa bao giờ thực sự hòa bình”. Victoria Newland (phát âm: “Njuland”), đại diện của ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho “Dân chủ hóa Ukraina”. 

Tiền được chi cho cái gì? Dường như không có gì phải tranh cãi, một phần đáng kể của số tiền trên đã được chi cho việc gây rối loạn Ukraina. Từ “Rối loạn” đối với Mỹ đồng nghĩa với từ “Dân chủ hóa”? Hãng thông tấn Reuter tại địa phương cũng là kẻ dối trá: Chính quyền liên bang bày tỏ thái độ lo ngại về các biện pháp bạo lực mà lực lượng an ninh sử dụng chống lại người biểu tình hòa bình."
===

Hoàng Ngân Thương

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:


Bài liên quan khác:

10 nhận xét:

  1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 22:55 26 tháng 2, 2023

    TTX VN: Thời sự Quốc tế sáng 26/2.Nga tăng tàu chiến,tấn công tên lửa Ukraine? Belarus chuẩn bị tên lửa
    247.234 lượt xem Đã công chiếu 16 giờ trước #truyenhinhthongtan #nga #ukraine
    VNEWS - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước qua ngày thứ 367 với nhiều diễn biến bất ngờ trên mọi trận địa. Mới đây, Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tăng gấp đôi số lượng tàu hoạt động ở Biển Đen và có thể sắp mở đợt tập kích tên lửa mới.

    Xin mời quý vị xem thêm những tin tức đáng chú ý sau:
    - Nga tăng gấp đôi số tàu chiến ở Biển Đen, báo hiệu tăng cường tấn công Ukraine kêu gọi Đức vượt qua tất cả 'lằn ranh đỏ'
    - NATO bí mật thuyết phục Ukraine ngồi vào bàn đàm phán
    - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tái thiết cho 1,5 triệu người mất nhà cửa do động đất
    - Lạm phát, khủng hoảng năng lượng khiến kinh tế Đức sụt giảm hơn dự báo
    - Đệ nhất phu nhân Mỹ tiết lộ kế hoạch tái tranh cử của chồng
    https://www.youtube.com/watch?v=3B1c3xb_d04

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Phước Thịnhlúc 22:58 26 tháng 2, 2023

    TTX VN: Nga dừng tham gia New START, Mỹ ‘lau mồ hôi’, vũ khí hạt nhân sẽ tăng gấp ba sau một đêm?
    88.346 lượt xem Đã công chiếu 13 giờ trước #ngaukraine #tenluanga #vnews
    VNEWS - Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này sẽ tạm dừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ. việc Nga tạm dừng tham gia New START nhưng không rút khỏi hoàn toàn khiến các nhà phân tích an ninh lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai nước, cũng như thúc đẩy các cường quốc hạt nhân khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đẩy mạnh xây dựng kho vũ khí, đẩy Thế giới lâm vào tình thế bất ổn hơn bao giờ hết.
    https://www.youtube.com/watch?v=fFKO7AqQnoE

    Trả lờiXóa
  3. Huỳnh Phước Thịnhlúc 23:00 26 tháng 2, 2023

    Tin Quốc tế mới nhất 26/2 | KHẨN CẤP ! Vấn đề cấp bách nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
    17.473 lượt xem 26 thg 2, 2023 #Thoisu #Tintucviet #Tintuc24h
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với cùng lúc hai nhiệm vụ khó khăn, đó là duy trì nhuệ khí của quân đội và đảm bảo sự hỗ trợ từ phương Tây. Trong đó, nhiệm vụ thứ hai có lẽ là vấn đề cấp bách nhất với Ukraine lúc này.

    Tin Quốc tế mới nhất 26/2 | KHẨN CẤP ! Vấn đề cấp bách nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga @TinTucVietOfficial

    00:29 Vấn đề cấp bách nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
    06:53 G20 tranh cãi liên quan đến cuộc chiến Ukraine, Nga cáo buộc phương tây gây bất ổn
    https://www.youtube.com/watch?v=MWhyDM-NPSw

    Trả lờiXóa
  4. Illner spricht Selenskyj-Vorwurf an - Scholz nennt ihn „lächerlich“ - Scholz mắng Zelensky vì phàn nàn về việc thiếu hỗ trợ quân sự từ Đức
    26.02.2023, 11:01
    https://www.focus.de/kultur/kino_tv/tv-kolumne-maybrit-illner-illner-spricht-selenskyj-vorwurf-an-scholz-nennt-ihn-laecherlich_id_186672622.html
    Theo cổng thông tin Focus, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chỉ trích một phàn nàn từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thiếu hỗ trợ quân sự cho Kiev từ Berlin.

    “Tôi thấy buồn cười,” Scholz đáp lại những lời trách móc của Zelensky, bày tỏ sự tiếc nuối khi sự hỗ trợ tích cực của Berlin liên tục bị Kiev từ chối.

    "Đức không bắt buộc phải nghe lời buộc tội của bất kỳ ai. Chúng tôi đang làm nhiều việc hơn nhiều quốc gia khác", Thủ tướng Đức nói thêm.

    Trả lờiXóa
  5. Власти Германии отвергли версии об "оборонном пакте" с Киевом - Chính quyền Đức bác bỏ phiên bản "hiệp ước phòng thủ" với Kiev
    HÔM NAY LÚC 02:28
    https://www.mk.ru/politics/2023/02/27/vlasti-germanii-otvergli-versii-ob-oboronnom-pakte-s-kievom.html
    Một đại diện chính thức của chính phủ Đức bác bỏ các ấn phẩm tuyên bố rằng Đức, Pháp và Anh, các thành viên hàng đầu của NATO, đang xem xét khả năng ký kết một "hiệp ước phòng thủ" với Ukraine. Người ta cho rằng một động thái như vậy có thể kích thích Kiev bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai gần.

    Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết các cuộc thảo luận về khả năng đảm bảo an ninh từ NATO cho Ukraine đã không dẫn đến bất kỳ kết quả nào trong vài tháng qua.

    Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ cũng đưa tin rằng các đối tác phương Tây đang xem xét khả năng ký kết một "hiệp ước phòng thủ" với Ukraine nhằm tăng cường quan hệ giữa NATO và Ukraine và khuyến khích Kiev bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga. Tuy nhiên, đại diện của chính phủ Đức lưu ý rằng tại cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vấn đề ký kết "hiệp ước phòng thủ" với Ukraine đã không được thảo luận.

    Trả lờiXóa
  6. Спецоперация, 26 февраля: Путин назвал НАТО соучастником преступлений Киева- Hoạt động đặc biệt, ngày 26 tháng 2: Putin gọi NATO là đồng lõa trong tội ác ở Kiev
    23:00 26.02.2023
    https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854465951.html
    MOSCOW, ngày 26 tháng 2 - RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mặc dù gián tiếp, các quốc gia NATO là đồng phạm trong tội ác của chế độ Kiev. Vào thứ Bảy, một cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Rome để phản đối việc vận chuyển vũ khí của Ý đến Ukraine và các biện pháp trừng phạt chống Nga.
    Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo rằng ở các hướng Kupyansk và Krasno-Limansky, Kiev mất khoảng 190 quân nhân mỗi ngày.

    tiến độ hoạt động
    Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DPR, nói với RIA Novosti rằng việc quân đội Ukraine phá hoại một con đập ở Artemovsk có thể làm phức tạp nghiêm trọng tình hình dịch tễ học trong thành phố và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực.
    Bị giết và bị bắt ở phía nam Artemovsk (tên tiếng Ukraine - Bakhmut), binh lính Ukraine trong phần lớn các trường hợp đến từ Tây Ukraine, một trong những chỉ huy của nhóm Wagner nói với RIA Novosti.
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên các hướng Kupyansky và Krasno-Limansky, Kiev mất khoảng 190 quân nhân mỗi ngày. Nhóm quân "phía nam" của Lực lượng Vũ trang Nga ở hướng Donetsk đã phá hủy hơn 100 binh sĩ Ukraine, 9 thiết bị, cũng như kho đạn dược và radar phản pháo AN / TPQ-37 của Mỹ trong một ngày. Bộ cũng đã báo cáo.
    Người đứng đầu chính quyền Ukraine Natalya Romanichenko nói với RIA Novosti rằng các chiến binh Ukraine đã gia tăng số vụ pháo kích vào thành phố Vasilyevka, vùng Zaporozhye.
    Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng sẽ không thể hòa giải với Liên bang Nga trong ít nhất một thế kỷ. "Hợp tác, hòa giải? Không, không phải trong một trăm năm tới," Shmyhal nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Focus. Một bản dịch của tài liệu sang tiếng Ukraina đã được xuất bản vào Chủ nhật trên trang web của chính phủ Ukraina.

    Biểu tình ủng hộ Nga
    Phóng viên RIA Novosti đưa tin, một cuộc biểu tình phản đối việc vận chuyển vũ khí của Ý tới Ukraine và các biện pháp trừng phạt chống Nga đã được tổ chức vào thứ Bảy tại Rome. Cuộc biểu tình diễn ra ở trung tâm thủ đô Ý trên Quảng trường Santi Apostoli (Thánh Tông đồ), quy tụ khoảng một trăm người biểu tình mang theo áp phích và băng rôn phản đối chính phủ hiện tại của Giorgi Meloni và chống lại "chính sách đế quốc của NATO . " Những người tham gia hành động khác nhớ lại thảm kịch tại Nhà Công đoàn Odessa và yêu cầu Ý rút khỏi EU và NATO.

    Những kẻ phá hoại đã giẫm đạp và lấy đi tất cả những bông hoa từ chiếc xe tăng Nga được trưng bày ở Berlin, nơi chúng mang hàng trăm bông hoa để tưởng nhớ đội xe tăng đã hy sinh, cảnh sát không can thiệp nhưng một số người dân đã trả lại hoa cho họ, - phóng viên RIA Novosti đưa tin. Vào Chủ nhật, các nhà hoạt động ủng hộ Ukraine đã thả tất cả những bông hoa mà những người dân thủ đô quan tâm đã mang đến từ một chiếc xe tăng Nga được trưng bày ở Berlin. Các nhà hoạt động đã giẫm đạp và xé nát những bông hoa và đụng độ với những người cố gắng trả lại những bông hoa về vị trí của chúng.
    Phóng viên RIA Novosti cho biết, đồng bào Nga tại Lebanon đã tổ chức một cuộc biểu tình với cờ Nga và âm nhạc yêu nước qua các đường phố trung tâm của thủ đô Beirut.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phỏng vấn Tổng thống Nga
      Nga buộc phải quay lại thảo luận về vấn đề tiềm năng hạt nhân của Anh và Pháp , vì NATO đã chứng minh rằng họ là một khối quân sự chứ không phải một khối chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn dành cho Moscow tại Điện Kremlin. Putin, được phát sóng trên kênh truyền hình Rossiya 1".

      Ông cũng tuyên bố rằng các quốc gia NATO, mặc dù gián tiếp, là đồng phạm trong tội ác của chế độ Kiev, trong số những thứ khác, đang bắn phá các khu dân cư của Novorossia và Donetsk .
      Kế hoạch của phương Tây nhằm chia rẽ nước Nga đã được vạch ra trên giấy tờ, nhưng Liên bang Nga đã cố gắng không nói về điều đó, nếu Nga đi theo con đường mà phương Tây mơ ước, số phận của nhiều dân tộc Liên bang Nga có thể thay đổi đáng kể, và Tổng thống Nga cũng cho biết người dân Nga khó có thể tồn tại như một nhóm dân tộc.

      Xung quanh hoạt động đặc biệt
      Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết loại vũ khí nào sẽ được cung cấp cho Ukraine phụ thuộc vào việc Nga sẽ buộc phải đẩy mối đe dọa phương Tây ra khỏi biên giới của mình bao xa.
      Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergei Naryshkin gọi quyết định đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) là một bước hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, gây bất ngờ cho Hoa Kỳ .

      vũ khí cho Kiev
      Volodymyr Zelensky có kế hoạch gửi một danh sách vũ khí tới Hoa Kỳ, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.
      Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện loại trừ nhu cầu cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, đồng thời bình luận về khả năng cung cấp chúng cho Kiev trong tương lai.
      trừng phạt Nga
      EU hôm thứ Bảy đã đưa ra gói trừng phạt mới, thứ mười liên tiếp, chống lại Nga, mở rộng các hạn chế xuất nhập khẩu và cá nhân, cũng như các lệnh cấm mới đối với truyền thông Nga. Gói trừng phạt thứ mười, các đề xuất về nội dung mà Ủy ban châu Âu đưa ra vào ngày 15 tháng 2, đã được thống nhất vào cuối buổi tối ngày 24 tháng 2. Do có nhiều bất đồng giữa các quốc gia thành viên EU, một số cuộc họp bổ sung của các đại diện thường trực đã được yêu cầu để phê duyệt. Trước đó, Ủy ban châu Âu và người đứng đầu cơ quan ngoại giao của EU, Josep Borrell , đã tự tin tuyên bố rằng các hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 2, nhưng thậm chí rất khó để thống nhất về chúng vào ngày đó.

      Phái đoàn thường trực của Nga tại EU cho biết trong một bài bình luận rằng lệnh cấm vận chuyển một số hàng hóa qua lãnh thổ Nga do Liên minh châu Âu đưa ra không gây hại nhiều cho Nga cũng như thương mại quốc tế nói chung.

      Xóa
  7. В Германии раскрыли "неудобную правду" для Зеленского- Ở Đức, tiết lộ "sự thật bất tiện" cho Zelensky
    02:56 27.02.2023
    https://ria.ru/20230227/pravda-1854478026.html
    Chuyên mục tiêu điểm Steinart tuyên bố sự suy yếu của sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine ở phương Tây
    MOSCOW, ngày 27 tháng 2 - RIA Novosti. Nhà báo Gabor Steinart của chuyên mục Focus viết rằng bất chấp những tuyên bố lớn từ các chính trị gia phương Tây, Ukraine và Volodymyr Zelensky đang "trở nên cô đơn", đó là một "sự thật khó chịu" .
    Như tác giả lưu ý, người ta thường nói rằng lời nói có thể thay đổi thế giới, nhưng chúng cũng có thể tạo ra một "màn khói" khiến người ngoài cuộc khó nhìn thấy mối quan hệ giữa các chính trị gia. “Bởi vì sự thật bất tiện là: Ukraine và tổng thống của họ đang trở nên cô đơn,” Steinart viết.
    Đằng sau những "tuyên bố cao quý" của các chính trị gia phương Tây ủng hộ Kiev là một lãnh thổ "rộng lớn" nơi sinh sống của những người tẩy chay các lệnh trừng phạt, những người theo chủ nghĩa hòa bình, cũng như "các đối thủ chính trị" của Ukraine, và ba nhóm này khiến cho sự phát triển của các sự kiện trở nên "nguy hiểm". cho sau này.
    Vì vậy, vẫn có những quốc gia và công ty vì lý do kinh tế mua hàng hóa ở Nga , bao gồm cả hàng hóa bị trừng phạt, tác giả chỉ ra. Ví dụ, Ba Lan tiếp tục mua dầu của Nga, châu Âu nói chung tiếp tục mua khí đốt của Nga và hàng hóa bị trừng phạt từ Nga tiếp tục chảy vào Đức.
    Ngoài ra, tình cảm hòa bình đang lan rộng khắp thế giới và những người ủng hộ đang kêu gọi chấm dứt xung đột nhanh chóng và bất bạo động.
    Đồng thời, nhóm "nguy hiểm nhất" đối với Ukraine là các chính trị gia công khai phản đối việc bơm vũ khí vô tận của Kiev. Ví dụ, đây là "đối thủ bảo thủ" của Donald Trump , Thống đốc Florida Ron DeSantis , cũng như chính cựu Tổng thống Hoa Kỳ , người chỉ trích Joe Biden vì đã bỏ qua lợi ích và mối quan tâm của chính công dân của họ để ủng hộ Ukraine.
    "Kết luận: sự ủng hộ của công chúng dành cho Ukraine đang giảm dần. Những người ủng hộ đất nước này nên làm điều mà họ vẫn chưa làm đủ cho đến nay - tự giải thích và giải thích động cơ của họ," Steinngart kết luận.
    Trước đó, chuyên gia Andrea Kendall của Trung tâm An ninh Mỹ mới cho rằng các chính trị gia Mỹ khuyên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên ngoại giao và nghĩ đến khả năng đàm phán với Nga. Các chính khách Mỹ yêu cầu ông xem xét ý kiến ​​​​của các quốc gia không tham gia lên án Moscow, và không xuất hiện trong mắt cộng đồng thế giới với tư cách là một nhà lãnh đạo kiên quyết phản đối đối thoại.
    Nga đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng cho một tiến trình ngoại giao, nhưng Ukraine đã áp đặt lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp. Zelensky đã nói tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm ngoái rằng "sẽ không có Minsk-3." Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng những lời như vậy hoàn toàn khẳng định quan điểm của Kiev về việc không sẵn sàng bắt đầu đối thoại.

    Trả lờiXóa
  8. Ngoại trưởng Hungary gọi vụ phá hoại “Dòng chảy phương Bắc” là hành vi khủng bố
    12:28 27.02.2023 (Đã cập nhật: 12:33 27.02.2023)
    MOSKVA (Sputnik) - Vụ tấn công đường ống “Dòng chảy phương Bắc” cần phải coi là hành vi khủng bố, Budapest ủng hộ cuộc điều tra toàn diện về vụ việc này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố.
    "Dù có chuyện gì xảy ra ở đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” đi nữa thì đó thực sự là một vụ scandal. Bởi vì trên thực tế, đây là lần đầu tiên một cơ sở hạ tầng quan trọng lớn như vậy của châu Âu bị tấn công - dù thủ phạm là ai đi nữa thì sự thật là nó đã bị tấn công", - ông Szijjarto nói.

    Bộ trưởng nhấn mạnh rằng vụ tấn công như vậy "về nguyên tắc phải bị coi là một hành vi khủng bố". Hungary ủng hộ "một cuộc điều tra toàn diện, sâu sắc, có cấu trúc rõ ràng và chi tiết về những gì đã xảy ra", ông nói thêm.
    Theo ông, bất kể người khởi xướng điều tra là ai thì Hungary cũng ủng hộ tất cả mọi thủ tục điều tra nhằm xác định đối tượng can dự vào vụ này.
    Ông Szijjarto nói thêm rằng Liên Hợp Quốc cần đưa ra một cơ chế để điều tra vụ việc xảy ra đối với “Dòng chảy phương Bắc” và có thể trở thành nền tảng cho một cuộc điều tra như vậy.
    "Khi vụ việc liên quan đến toàn bộ bối cảnh an ninh phức tạp này, tôi nghĩ Liên hợp quốc cần đóng một vai trò lớn hơn ở đây. Bởi vì Liên hợp quốc là cấp đại diện cao nhất của tất cả các nước, nơi có thể diễn ra bất kỳ cơ chế thảo luận nào, bởi vì tất các nước đều có mặt ở đây. Dưới sự bảo trợ của LHQ kể cả kẻ thù cũng có thể và nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Vì vậy tôi nghĩ rằng LHQ thực sự phải thể hiện vai trò của mình, bởi hiện nay không phải như vậy", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary nhận xét.
    Vụ nổ hai đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga - “Dòng chảy phương Bắc” và “Dòng chảy phương Bắc -2” xảy ra vào ngày 26 tháng 9. Sau vụ nổ dấu vết rò rỉ khí đốt được phát hiện cùng một lúc ở bốn vị trí. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đang tiến hành điều tra nhưng chưa đi đến kết quả cụ thể nào.

    Trả lờiXóa
  9. EU Nguy Cơ Sụp Đổ Vì 50.000 Dân Đức Biểu Tình Ở Berlin | Kiến Thức Chuyên Sâu
    70.483 lượt xem Đã công chiếu vào 26 thg 2, 2023 EU Nguy Cơ Sụp Đổ Vì 50.000 Dân Đức Biểu Tình Ở Berlin | KTCS
    Sau nghị quyết tại Liên Hợp Quốc gồm 141 nước thông qua, trong đó Việt Nam bỏ phiếu trắng. Phương Tây cho rằng cả thế giới đều quay lưng với Nga nhưng thực tế cuộc biểu tình hơn 50.000 công dân Đức tại Berlin đã cho thấy điều ngược lại. Chính phủ Liên Minh Châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ lớn chưa từng có vì chống Nga...
    https://www.youtube.com/watch?v=TEWw_I8W2kU

    Trả lờiXóa